THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG
Chương 45: Thiên Đạo Không Thể Nhìn Thẳng
Thiên Vân Thành — Quan Tinh Đài.
Bầu trời bị khuyết mất một góc.
Không phải nhật thực.
Không phải mây đen.
Mà là một khoảng trống tuyệt đối, nơi ánh sáng chiếu vào liền biến mất, nơi thần thức chạm tới liền mất phương hướng.
Từ dưới thành nhìn lên, khoảng trống ấy giống một vết mực đen loang trên tấm lụa xanh vô tận.
Không có tiếng động.
Không có linh áp.
Nhưng hàng vạn tu sĩ trong Thiên Vân Thành đều cảm thấy một điều kỳ lạ.
Họ biết có thứ gì đó ở trên trời.
Thế nhưng chỉ cần quay đi, hình dạng của nó lập tức biến mất khỏi trí nhớ.
Một kiếm tu trẻ tuổi đứng trên mái tửu lâu ngẩng đầu.
“Vừa rồi… ta nhìn thấy gì?”
Người bên cạnh đáp:
“Một khoảng tối.”
“Khoảng tối nào?”
Hắn ngẩng lên lần nữa.
Rồi sững sờ.
Bởi trong trí nhớ, hắn chưa từng nhìn thấy thứ ấy.
Bên trong Quan Tinh Đài, Thiên Đạo hóa thân đứng bất động.
Đôi mắt vốn chứa nhật nguyệt tinh thần lúc này đã khép chặt.
Trên mu bàn tay hắn, những vết nứt ánh sáng vẫn chưa biến mất.
Tư Đồ Minh nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt trắng bệch.
“Thiên Đạo đại nhân…”
“Rốt cuộc ngài nhìn thấy gì?”
Thiếu niên áo trắng không trả lời ngay.
Hắn chậm rãi giơ tay.
Một giọt sáng trong suốt xuất hiện giữa lòng bàn tay.
Bên trong giọt sáng là vô số ký tự cổ đang chuyển động.
“Đây là ký ức ta vừa ghi lại.”
Cảnh Huyền lập tức bước tới.
“Có thể đọc được?”
“Các ngươi thử xem.”
Giọt sáng bay lên.
Huyền Thanh Đạo Nhân dùng thần thức chạm vào.
Chỉ một thoáng—
ông lập tức thu hồi.
Sắc mặt thay đổi.
“Không có gì.”
Tinh Nguyệt Chân Quân cau mày.
“Không có hình ảnh?”
“Không.”
“Không có âm thanh?”
“Cũng không.”
Tư Đồ Minh hỏi:
“Vậy ký ức đã bị xóa?”
Thiên Đạo hóa thân lắc đầu.
“Không.”
“Ta vẫn nhớ mình đã nhìn thấy một cánh cửa.”
“Nhưng trong phần ký ức được ghi lại…”
“không tồn tại cánh cửa ấy.”
Đại điện chìm vào im lặng.
Lâm Cổ đặt bầu rượu xuống.
“Ý ngươi là có thứ khiến Thiên Đạo không thể ghi nhận?”
Thiếu niên áo trắng gật đầu.
“Đúng.”
“Có thể là thứ mạnh hơn ngươi?”
“Có thể.”
“Hoặc?”
“Hoặc thứ ấy không nằm trong phạm vi pháp tắc mà ta quản lý.”
Lâm Cổ khẽ nheo mắt.
Hai khả năng.
Nghe qua có vẻ giống nhau.
Nhưng thực chất hoàn toàn khác biệt.
Một thứ mạnh hơn pháp tắc vẫn có thể thuộc về thế giới.
Còn một thứ không nằm trong phạm vi pháp tắc—
có thể tồn tại theo cách mà thế giới này không thể lý giải.
Lâm Thiên ngồi trên chiếc ghế nhỏ.
Nghe người lớn bàn luận hồi lâu, hắn cuối cùng cũng giơ tay.
“Con hỏi được không?”
Thiên Đạo hóa thân mở mắt.
“Được.”
“Ngươi nhìn thứ đó có đau không?”
Thiếu niên hơi ngạc nhiên.
“Vì sao hỏi vậy?”
“Vì tay ngươi bị nứt.”
Thiên Đạo nhìn mu bàn tay mình.
Những vết nứt ánh sáng vẫn đang chậm rãi lan rộng.
Hắn đáp:
“Không giống đau của con người.”
“Nhưng nếu tiếp tục nhìn, hóa thân này có thể tan biến.”
Lâm Thiên lập tức nói:
“Vậy đừng nhìn nữa.”
Thiếu niên khựng lại.
“Nhưng ta cần biết thứ đó là gì.”
“Vậy tìm cách khác.”
“Cách khác?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Cha dạy con, nếu đánh không lại thì lùi.”
“Không thấy đường thì hỏi người biết đường.”
“Không ai biết thì…”
Hắn suy nghĩ.
“Đợi sáng hơn rồi đi.”
Lâm Cổ bật cười.
“Tiểu tổ tông, nơi đó có khi chẳng bao giờ sáng!”
Lâm Thiên nghiêm túc đáp:
“Vậy càng không nên đi một mình.”
Thiên Đạo hóa thân nhìn đứa trẻ rất lâu.
Rồi chậm rãi gật đầu.
“Ngươi nói đúng.”
Một — Cánh cửa không có trong lịch sử
Mộc Thanh Y bước lên.
“Thiên Đạo đại nhân, ta có một vật muốn hỏi.”
Nàng lấy ra tấm bản đồ Kiếm Giới.
Giấy đã cũ.
Những đường mực xanh nhạt trên bề mặt trông như sông núi, nhưng nếu nhìn lâu sẽ phát hiện chúng đang chậm rãi dịch chuyển.
Lâm Hạo Thiên lập tức nhắc:
“Không mở khóa thời gian.”
Mộc Thanh Y gật đầu.
“Ta chỉ cho xem mặt ngoài.”
Nàng đặt bản đồ lên bàn.
Thiên Đạo hóa thân nhìn xuống.
Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Thứ này…”
Tư Đồ Minh hỏi:
“Ngài nhận ra?”
“Không nhận ra toàn bộ.”
Thiếu niên chỉ vào một đường mực nhỏ.
“Nhưng ký hiệu này không phải tọa độ không gian.”
Mộc Thanh Y đáp:
“Ta biết.”
“Là tọa độ thời gian.”
“Đúng.”
“Và nó không chỉ dẫn tới một thời điểm.”
Nàng khựng lại.
“Ý ngài là sao?”
Thiên Đạo hóa thân nhìn tấm bản đồ.
“Những đường mực này giống các nhánh của cùng một dòng sông.”
“Một nhánh dẫn tới quá khứ.”
“Một nhánh dẫn tới hiện tại.”
“Còn nhánh cuối cùng…”
Hắn ngừng lại.
Tư Đồ Minh lập tức hỏi:
“Dẫn tới tương lai?”
Thiếu niên lắc đầu.
“Không.”
“Dẫn tới một nơi mà thời gian không được phép chảy tiếp.”
Mộc Thanh Y nhìn tấm bản đồ.
Nàng nhớ tới chiếc đồng hồ cát chảy ngược.
Nhớ tới lời khắc trong Cổ Chiến Trường.
Vạn năm trước là ngày người đời nhớ lại.
Ba triệu năm trước là ngày người đời quên đi.
Nếu cả hai đều không phải thời gian thông thường—
vậy những con số ấy rốt cuộc dùng để đo điều gì?
Nàng khép bản đồ lại.
“Ta sẽ không kích hoạt nó.”
Thiên Đạo hóa thân gật đầu.
“Đó là quyết định sáng suốt.”
Bạch Nhược Ly tiến lên một bước.
“Vậy người đi vào tầng thứ hai mười năm trước…”
“có thể bị mắc kẹt giữa các nhánh thời gian?”
Thiếu niên đáp:
“Có khả năng.”
“Có cách đưa họ trở về?”
“Trước hết phải xác nhận họ đang ở đâu.”
Bạch Nhược Ly siết chặt miếng ngọc Dao Quang.
Nàng muốn hỏi thêm.
Muốn lập tức lao vào Cổ Chiến Trường.
Nhưng rồi nhớ tới lời cảnh báo của anh trai trong lưu ảnh.
Đừng tin những gì bia đá nói.
Nàng hít sâu.
“Ta sẽ tìm chứng cứ.”
“Không dùng suy đoán để đánh cược tính mạng người khác.”
Tinh Nguyệt Chân Quân đứng bên cạnh khẽ gật đầu.
Đúng lúc ấy—
một tiếng kiếm ngân vang lên từ bên ngoài.
Keng!
Ninh Phàm đang đứng cạnh cửa giật mình.
Thanh Vô Danh Kiếm sau lưng hắn đột nhiên rung mạnh.
Còn thanh kiếm gãy được hắn giữ riêng trong túi vải—
lại hoàn toàn bất động.
Tư Đồ Minh quay đầu.
“Chuyện gì?”
Ninh Phàm vội vàng đáp:
“Ta không biết!”
“Ngươi có làm gì không?”
“Không!”
Hắn nắm chặt vỏ kiếm.
“Ta chỉ đứng đây nghe!”
Lâm Thiên nhìn hắn.
Rồi nói:
“Kiếm của Ninh ca ca muốn nói chuyện.”
Ninh Phàm bất đắc dĩ.
“Ta cũng muốn biết nó nói gì!”
Thiên Đạo hóa thân nhìn Vô Danh Kiếm.
Một tia sáng lướt qua mắt hắn.
“Thanh kiếm này…”
“không thuộc về một chủ nhân cố định.”
Ninh Phàm lập tức hỏi:
“Vậy tại sao nó cứ đi theo ta?”
Thiếu niên đáp:
“Có lẽ nó đang chờ một người học được điều gì đó.”
“Học gì?”
“Ta không biết.”
Ninh Phàm thở dài.
“Ngay cả Thiên Đạo cũng không biết…”
Tề Vân đứng cạnh vỗ vai hắn.
“Ít nhất ngươi không phải người duy nhất bị kiếm làm khó.”
Ninh Phàm nhìn hắn.
“Ngươi đang an ủi ta?”
“Ừ.”
“Không giống.”
Vô Danh Kiếm rung thêm một lần.
Sau đó—
một đường sáng mỏng xuất hiện trên vỏ kiếm.
Đường sáng ấy không hướng về Lâm Thiên.
Cũng không hướng về Thiên Đạo.
Mà hướng thẳng về phương bắc.
Cổ Chiến Trường.
Thiên Đạo hóa thân nhìn theo.
Sắc mặt dần nghiêm trọng.
“Không phải thanh kiếm đang gọi.”
“Vậy là gì?”
“Có thứ bên trong Cổ Chiến Trường…”
“đang gọi những vật từng chứng kiến cuộc chiến.”
Hai — Người ở tầng thứ hai
Sâu trong Cổ Chiến Trường.
Tầng thứ hai.
Bạch Cảnh Minh đứng trước một chiếc đồng hồ cát chảy ngược.
Mười năm.
Hắn đã ở nơi này mười năm theo thời gian bên ngoài.
Nhưng với chính hắn—
có những ngày dài như một thế kỷ.
Có những đêm chỉ vừa chợp mắt, tỉnh dậy đã thấy một mùa sao khác.
Trên tay hắn là miếng ngọc Dao Quang đã nứt.
Trong ngọc hiện lên một hình ảnh rất mờ.
Một thiếu nữ mặc áo trắng bạc.
Đôi mắt sáng.
Mái tóc dài.
Bạch Nhược Ly.
Hắn nhìn hình ảnh ấy.
Khóe môi khẽ cong.
“Muội lớn thật rồi.”
Nhưng ngay sau đó, nụ cười biến mất.
Bởi phía sau hình ảnh em gái—
một con mắt khổng lồ vừa xuất hiện.
Không phải con mắt Giám Ước Điện.
Mà là Thiên Đạo.
Bạch Cảnh Minh lập tức đứng dậy.
“Không được!”
Hắn giơ tay che miếng ngọc.
“Đừng nhìn vào đây!”
Nhưng lời cảnh báo đã muộn.
Trên bức tường phía sau—
một cánh cửa vô hình chậm rãi hiện ra.
Không có tay nắm.
Không có khóa.
Chỉ có một hàng chữ:
NƠI THIÊN ĐẠO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHÌN.
Bạch Cảnh Minh nhìn cánh cửa.
Sắc mặt trắng bệch.
“Lại là nó…”
Mười năm trước, chính cánh cửa ấy đã xuất hiện trước mặt hắn.
Khi đó, hắn tưởng mình tìm được lối ra.
Nhưng sau khi bước tới gần—
hắn phát hiện chiếc đồng hồ cát bắt đầu chảy ngược.
Và từ đó, đường trở về trở nên không ổn định.
Một giọng nói vang lên phía sau.
“Ngươi biết cánh cửa ấy?”
Bạch Cảnh Minh quay đầu.
Vô Quy đứng ở cuối hành lang.
Áo trắng.
Thanh kiếm bạc không chuôi đeo sau lưng.
Sợi xích trên cổ tay đã đứt vài mắt.
Bạch Cảnh Minh nhìn hắn.
“Ngươi lại tới.”
Vô Quy đáp:
“Ta muốn hỏi chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi từng nhìn thấy ta trước đây?”
Bạch Cảnh Minh im lặng.
Rồi gật đầu.
“Có.”
“Khi nào?”
“Trong một đoạn thời gian mà ta không thể xác định.”
“Ngươi khi ấy…”
“không có tên.”
Vô Quy nhìn hắn.
“Bây giờ ta có.”
“Tên gì?”
“Vô Quy.”
Bạch Cảnh Minh khẽ nhắc lại.
“Vô Quy…”
Một lúc sau, hắn nói:
“Vậy tốt.”
Vô Quy nhìn cánh cửa.
“Ngươi từng mở nó?”
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Bởi có người cảnh báo ta.”
“Ai?”
Bạch Cảnh Minh nhìn hắn.
“Người giống hệt ngươi.”
Vô Quy khựng lại.
“Người áo trắng trong tranh?”
“Có thể.”
“Người ấy nói gì?”
Bạch Cảnh Minh chậm rãi đáp:
“Đừng mở cửa khi người bên ngoài vẫn còn tin rằng mình biết toàn bộ sự thật.”
Vô Quy im lặng.
Hắn nhìn cánh cửa.
Rồi hỏi:
“Ngươi có biết phía sau là gì?”
“Không.”
“Vậy sao vẫn ở lại?”
Bạch Cảnh Minh nhìn miếng ngọc Dao Quang.
“Bởi ta đã tìm được một manh mối về đường trở về.”
“Nhưng mỗi lần sắp chạm tới…”
“cánh cửa ấy lại xuất hiện.”
Vô Quy nhìn hắn.
“Ngươi muốn cứu em gái?”
“Ta muốn gặp lại muội ấy.”
“Vậy sao không đánh đổi mười năm ký ức để rời đi?”
Bạch Cảnh Minh cười nhạt.
“Nếu mất mười năm ký ức…”
“ta sẽ quên những gì đã phát hiện.”
“Và có thể chính tay dẫn muội ấy bước vào nơi nguy hiểm.”
Vô Quy không đáp.
Một lúc lâu sau—
hắn nói:
“Ngươi giống Lâm Thiên.”
Bạch Cảnh Minh ngạc nhiên.
“Giống chỗ nào?”
“Đều không muốn người khác bị quyết định thay.”
Bạch Cảnh Minh bật cười.
“Ta chưa gặp đứa trẻ ấy.”
“Nhưng nghe ngươi nói…”
“ta bắt đầu muốn gặp.”
Ba — Ánh mắt không được phép đối diện
Quan Tinh Đài.
Thiên Đạo hóa thân đã ngồi xuống.
Nhưng trên tay hắn—
những vết nứt ánh sáng vẫn đang lan rộng.
Huyền Thanh Đạo Nhân lo lắng hỏi:
“Ngài có cần trở về?”
Thiếu niên lắc đầu.
“Chưa.”
“Nhưng hóa thân…”
“Ta biết.”
Hắn nhìn Lâm Hạo Thiên.
“Có một chuyện ta phải xác nhận.”
“Nói.”
“Ngươi từng thấy cánh cửa ấy?”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Một lúc sau—
hắn đáp:
“Ta từng thấy một dấu vết giống nó.”
Thiếu niên lập tức hỏi:
“Ở đâu?”
“Trong một lời hứa cũ.”
“Lời hứa nào?”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
“Lời hứa không để người đến sau phải gánh lựa chọn của người đi trước.”
Thiên Đạo hóa thân khẽ nheo mắt.
“Ngươi biết người đặt ra lời hứa?”
“Ta biết có người từng cố giữ nó.”
“Người bị xóa tên?”
“Có thể.”
“Vậy vì sao không nói rõ?”
Lâm Hạo Thiên nhìn thẳng vào hắn.
“Bởi ta không muốn biến suy đoán thành ký ức của người khác.”
Thiên Đạo hóa thân im lặng.
Một lúc sau, hắn chậm rãi gật đầu.
“Ta hiểu.”
Nhưng ngay khi hắn định nói tiếp—
Ầm!
Khoảng tối trên bầu trời đột nhiên mở rộng.
Không phải theo chiều ngang.
Mà như một vực sâu đang được kéo gần về phía thế giới.
Những ngôi sao vốn không thể nhìn thấy ban ngày bỗng xuất hiện quanh rìa khoảng tối.
Một ngôi.
Hai ngôi.
Chín ngôi.
Rồi—
tất cả đồng loạt tắt.
Tư Đồ Minh kinh hãi.
“Có thứ đang tới!”
Thiên Đạo hóa thân lập tức đứng dậy.
“Không.”
“Không phải nó đang tới.”
“Vậy là gì?”
Thiếu niên nhìn khoảng tối.
Giọng hắn trầm xuống.
“Có người đang mở một khe hở để nhìn ra ngoài.”
Một đường sáng mảnh xuất hiện giữa khoảng tối.
Giống như mí mắt đang chậm rãi mở ra.
Phía sau đường sáng—
không có đồng tử.
Không có con mắt.
Chỉ có vô số hình ảnh chồng lên nhau.
Một tòa thành cổ.
Một thanh kiếm bạc.
Một chiếc đồng hồ cát.
Một thiếu nữ áo xanh.
Một bóng người bị xóa tên.
Và cuối cùng—
một đứa trẻ hai tuổi.
Lâm Thiên.
Thiên Đạo hóa thân lập tức quay đầu.
“Đừng nhìn!”
Giọng hắn vang khắp Quan Tinh Đài.
Tư Đồ Minh lập tức nhắm mắt.
Huyền Thanh Đạo Nhân dựng kết giới.
Tinh Nguyệt Chân Quân kéo Bạch Nhược Ly lùi lại.
Mộc Thanh Y nhanh chóng gấp bản đồ Kiếm Giới.
Tô Uyển Nhi ôm Lâm Thiên vào lòng.
Lâm Hạo Thiên bước lên một bước.
Ánh mắt hắn lạnh đi.
Nhưng Thiên Đạo hóa thân vẫn chưa thu mắt.
Hắn nhìn thẳng vào khe hở.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Đến nhịp thứ ba—
RẮC!
Những vết nứt trên cơ thể hắn đột nhiên lan rộng.
Từng dòng pháp tắc đứt đoạn.
Ánh sáng trong mắt trái tắt đi.
Bóng trăng trong mắt phải cũng mờ dần.
Huyền Thanh Đạo Nhân kinh hãi.
“Thiên Đạo đại nhân!”
Thiếu niên nghiến răng.
“Không thể…”
“Ta không thể ghi nhận nó…”
“Nhưng nó…”
“đang ghi nhận ta!”
Một giọng nói vang lên.
Không phải từ bầu trời.
Mà từ chính khoảng trống giữa những suy nghĩ.
“Ngươi vẫn thích nhìn trộm như ngày xưa.”
Thiên Đạo hóa thân đứng sững.
Giọng nói tiếp tục:
“Ba triệu năm trước, ngươi đứng ngoài cánh cửa.”
“Mười nghìn năm trước, ngươi vẫn đứng ngoài.”
“Bây giờ…”
“Ngươi lại muốn biết bên trong có gì?”
Thiên Đạo hóa thân chậm rãi hỏi:
“Ngươi là ai?”
Một tiếng cười rất nhẹ vang lên.
“Ngươi từng biết.”
“Ta không nhớ.”
“Đúng.”
“Đó chính là điều ngươi đã đồng ý.”
Toàn bộ đại điện rung chuyển.
Huyền Thanh Đạo Nhân nhìn Thiên Đạo hóa thân.
“Ngài từng đồng ý quên?”
Thiếu niên không trả lời.
Bởi trong ý thức hắn—
một đoạn ký ức đang chậm rãi hiện ra.
Không trọn vẹn.
Chỉ vài hình ảnh.
Một chiến trường.
Một thanh kiếm cuối cùng chưa được rút.
Một người đứng giữa thời gian ngừng chảy.
Và một lời nói.
“Nếu ngươi ghi nhớ tất cả, kẻ đến sau sẽ không bao giờ được bắt đầu lại.”
Thiên Đạo hóa thân khẽ run.
“Ta…”
“đã đồng ý?”
Giọng nói trong khoảng tối đáp:
“Ngươi đã đồng ý không biến ký ức của một thời đại thành số phận của thời đại tiếp theo.”
Lâm Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng:
“Đủ rồi.”
Không lớn.
Nhưng giọng nói xuyên qua toàn bộ đại điện.
Khe hở trên trời khựng lại.
Lâm Hạo Thiên nhìn thẳng vào khoảng tối.
“Ngươi muốn nhắc hắn nhớ?”
“Hay muốn ép hắn nhớ?”
Không có tiếng đáp.
Hắn tiếp tục:
“Nếu lời hứa năm xưa là để bảo vệ quyền lựa chọn…”
“thì ngươi cũng không có quyền cưỡng ép Thiên Đạo.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi giọng nói kia bật cười.
“Ngươi vẫn như vậy.”
Lâm Hạo Thiên không đáp.
“Luôn đứng trước người khác…”
“dù bản thân không phải người được bảo vệ.”
Thiên Đạo hóa thân lập tức thu ánh mắt.
Hắn lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Đến bước thứ ba, những vết nứt trên cơ thể mới ngừng lan.
Nhưng ánh sáng trong mắt hắn đã yếu đi rất nhiều.
Hắn nhìn Lâm Hạo Thiên.
“Đa tạ.”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Ngươi tự chọn lùi.”
“Không cần cảm ơn ta.”
Bốn — Đứa trẻ và khoảng trời đen
Tô Uyển Nhi vẫn ôm Lâm Thiên.
Đứa trẻ ngoan ngoãn không ngẩng đầu.
Nhưng hắn nghe thấy mọi chuyện.
Một lúc sau, hắn kéo nhẹ tay áo mẹ.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Con hỏi được không?”
“Con hỏi đi.”
“Người trên trời…”
“có phải cũng đang buồn không?”
Tô Uyển Nhi khựng lại.
“Vì sao con nghĩ vậy?”
“Vì người đó cứ muốn người khác nhớ mình.”
Nàng im lặng.
Lâm Thiên tiếp tục:
“Nhưng nếu không ai nhớ…”
“người đó có còn là người đó không?”
Tô Uyển Nhi nhìn con trai.
Rồi nhẹ nhàng đáp:
“Có.”
“Vì sao?”
“Bởi một người không chỉ tồn tại trong ký ức của người khác.”
“Người ấy còn tồn tại trong những lựa chọn mình đã làm.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi gật đầu.
“Vậy con hiểu.”
Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng tối.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ—
Lâm Hạo Thiên đã đặt tay lên trán con trai.
“Đừng nhìn trực tiếp.”
“Dạ.”
“Con muốn nói gì?”
Lâm Thiên nhìn cha.
“Con muốn hỏi người đó một câu.”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Rồi gật đầu.
“Cha sẽ hỏi giúp.”
Lâm Thiên ghé sát tai cha.
Nói rất nhỏ.
Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu.
Nhìn khoảng tối.
Rồi chậm rãi nói:
“Con trai ta muốn hỏi…”
“Nếu ngươi không muốn bị quên, vì sao lại trốn?”
Cả thiên địa yên tĩnh.
Không có tiếng sấm.
Không có pháp tắc rung chuyển.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài.
Rất lâu sau—
giọng nói kia vang lên.
Lần này không còn ý cười.
“Bởi nếu ta bước ra…”
“sẽ có người phải biến mất.”
Thiên Đạo hóa thân ngẩng phắt đầu.
“Ngươi nói gì?”
Giọng nói kia không đáp.
Nhưng trong khoảng tối—
một hình ảnh mới xuất hiện.
Không phải người áo trắng.
Không phải thiếu nữ áo xanh.
Cũng không phải bóng người bị xóa tên.
Mà là—
Vô Quy.
Hắn đang đứng trong đại điện tầng thứ hai.
Sợi xích bạc trên cổ tay rung mạnh.
Phía sau hắn là một cánh cửa đá.
Trên cửa có hàng chữ:
VẬT THAY THẾ ĐÃ TỰ ĐỊNH DANH.
QUYỀN KIỂM SOÁT SUY GIẢM.
Thiên Đạo hóa thân nhìn hình ảnh.
“Người thay thế…”
Lâm Cổ cau mày.
“Vậy người trong gương đang ở tầng thứ hai?”
Tô Uyển Nhi lập tức hỏi:
“Có phải hắn đang bị giam?”
Thiên Đạo hóa thân đáp:
“Có dấu hiệu bị ràng buộc.”
“Nhưng ta không thể xác nhận ai đang điều khiển.”
Lâm Thiên nghe vậy lập tức nói:
“Người đó có tên rồi!”
Mọi người quay sang.
Lâm Thiên nhìn hình ảnh Vô Quy.
Rồi cười.
“Vậy tốt.”
Nhưng ngay lúc ấy—
một bàn tay đen từ phía sau cánh cửa đá vươn ra.
Không chạm vào Vô Quy.
Chỉ đặt lên bức tường.
Một hàng chữ hiện lên.
“MỘT THẾ GIỚI KHÔNG THỂ CÓ HAI NGƯỜI MANG CÙNG MỘT SỐ PHẬN.”
Thiên Đạo hóa thân lập tức biến sắc.
“Không đúng!”
Tư Đồ Minh hỏi:
“Chỗ nào không đúng?”
Thiếu niên nhìn hàng chữ.
“Đó không phải quy luật của thiên địa.”
“Vậy là gì?”
Hắn chậm rãi đáp:
“Một quy tắc do ai đó tự đặt ra.”
Lâm Hạo Thiên nhìn khoảng tối.
Ánh mắt lạnh dần.
“Vậy kẻ đặt ra quy tắc ấy…”
“đang muốn buộc hai người phải chọn một.”
Thiên Đạo hóa thân gật đầu.
“Có thể.”
Lâm Thiên nghe vậy, lập tức cau mày.
“Vì sao?”
Không ai đáp.
Hắn nhìn cha.
“Con không muốn người đó biến mất.”
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Vì sao?”
“Vì người đó đã có tên.”
“…”
“Và người đó chưa làm gì sai với con.”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
Rất lâu.
Rồi nhẹ nhàng gật đầu.
“Cha hiểu.”
Trên bầu trời, khoảng tối bắt đầu khép lại.
Nhưng trước khi biến mất—
giọng nói kia vang lên lần cuối.
“Lâm Thiên.”
Đứa trẻ ngẩng đầu theo phản xạ.
Lâm Hạo Thiên lập tức chắn trước mặt hắn.
Giọng nói tiếp tục:
“Ngươi muốn cả hai cùng tồn tại?”
Lâm Thiên không nhìn trực tiếp.
Chỉ đứng sau cha, đáp:
“Muốn.”
“Dù phải trả giá?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi hỏi:
“Giá gì?”
Khoảng tối im lặng.
“Ngươi sẽ biết khi tới cánh cửa.”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Vậy con chưa đồng ý.”
Một khoảng lặng.
Rồi—
tiếng cười vang lên.
Không còn lạnh lẽo.
Mà mang theo một cảm xúc khó gọi tên.
“Được.”
“Ta sẽ đợi câu trả lời của ngươi.”
Khoảng tối khép lại.
Bầu trời Thiên Vân Thành trở về màu xanh.
Những ngôi sao biến mất.
Gió lại thổi.
Tiếng chim từ mái điện vang lên.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quan Tinh Đài.
Thiên Đạo hóa thân chậm rãi ngồi xuống.
Những vết nứt trên cơ thể hắn vẫn còn.
Nhưng không tiếp tục lan.
Huyền Thanh Đạo Nhân hỏi:
“Thiên Đạo đại nhân, ngài có nhận ra giọng nói ấy không?”
Thiếu niên lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng…”
Hắn nhìn về phương bắc.
“Ta nhớ ra một điều.”
Tư Đồ Minh lập tức hỏi:
“Điều gì?”
Thiếu niên chậm rãi đáp:
“Ba triệu năm trước…”
“người ngăn thanh kiếm cuối cùng không chỉ dừng thời gian.”
“Người ấy còn làm một việc khác.”
“Việc gì?”
Thiên Đạo hóa thân nhìn Lâm Hạo Thiên.
Rồi nhìn Lâm Thiên.
Giọng hắn trầm xuống.
“Người ấy đã mở ra một con đường…”
“để những kẻ không thuộc về bất kỳ số phận nào vẫn có thể tồn tại.”
Lâm Cổ đứng bật dậy.
“Ngươi nói…”
“một con đường nằm ngoài thiên địa?”
Thiên Đạo hóa thân gật đầu.
“Có thể.”
“Vậy cảnh giới của người ấy…”
Thiếu niên im lặng.
Một lúc sau—
hắn đáp:
“Ta không biết gọi nó là gì.”
“Nhưng ta biết…”
“ngay cả Tiên Đế cũng chưa chắc chạm tới.”
Ở tầng thứ hai Cổ Chiến Trường.
Vô Quy đứng trước cánh cửa đá.
Bạch Cảnh Minh ở phía sau.
Người áo đen có vết sẹo hình ngôi sao đã biến mất từ lúc nào.
Trên cánh cửa—
một hàng chữ mới xuất hiện.
“HAI NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN.”
“MỘT CON ĐƯỜNG CHƯA ĐƯỢC MỞ.”
Bạch Cảnh Minh nhìn dòng chữ.
“Có nghĩa gì?”
Vô Quy không đáp ngay.
Hắn nhìn thanh kiếm bạc sau lưng.
Rồi chậm rãi nói:
“Có nghĩa…”
“chúng ta không nhất thiết phải tranh giành cùng một số phận.”
Nhưng đúng lúc ấy—
từ sâu trong cánh cửa, một tiếng chuông vang lên.
BOONG!
Một.
Hai.
Ba.
Đến tiếng thứ chín—
cả tầng thứ hai rung chuyển.
Trên vách đá xuất hiện một hàng chữ cuối cùng.
“MUỐN BƯỚC RA NGOÀI SỐ PHẬN…”
“PHẢI VƯỢT QUA GIỚI HẠN CỦA TIÊN ĐẾ.”
Vô Quy nhìn dòng chữ.
Ánh mắt dần trở nên kiên định.
Còn ở nơi rất xa—
trong một gian phòng tối, Cố Vô Cực đang ngồi trước bàn cờ.
Một quân cờ trắng đột nhiên tự dịch chuyển.
Hắn nhìn quân cờ.
Rồi bật cười rất khẽ.
“Cuối cùng…”
“cũng có người nhắc tới con đường ấy.”
Hắn đưa tay đặt một quân cờ đen xuống.
Cạch.
“Nhưng các ngươi có biết…”
“vì sao ba triệu năm trước, không ai dám đi hết con đường đó không?”
HẾT CHƯƠNG 45