Chương 47: Thiên đạo hoá thân

THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG Chương 44: Thiên Đạo Hóa Thân Thiên Vân Thành — Quan Tinh Đài. “Lâm Thiên, ta nợ ngươi một lời giải thích.” Giọng nói cổ xưa vang vọng giữa trời đất. Không có sấm sét phụ họa. Không có thiên uy trấn áp. Thậm chí những đám mây đen đang cuộn trào trên bầu trời cũng chậm rãi tách ra, để lộ một khoảng xanh trong vắt. Thế nhưng, chính sự yên tĩnh ấy lại khiến cả Thiên Vân Thành rơi vào chấn động. Thiên Đạo! Thứ tồn tại được vô số tu sĩ kính sợ, được xem là căn nguyên của pháp tắc, là quy luật vận hành của nhật nguyệt, tinh thần, sinh tử và luân hồi. Vậy mà giờ phút này— nó đang nói lời xin lỗi với một đứa trẻ hai tuổi. Trên Quan Tinh Đài, Tư Đồ Minh đứng bất động. Bàn tay đang vuốt râu của lão dừng giữa không trung. Diệp Thương Lan nhìn thanh kiếm bên hông, rồi lại nhìn bầu trời. Huyền Thanh Đạo Nhân, vị Thái Huyền Thánh Chủ từng trải qua vô số đại kiếp, lần đầu tiên cảm thấy những gì mình hiểu về thiên địa trở nên mong manh. Còn Lâm Thiên… Hắn nghiêng đầu. “Ngươi nợ con?” Giọng nói trên trời đáp: “Đúng.” “Vậy ngươi mượn gì của con?” “…” “Đồ chơi?” “Không.” “Bánh?” “Cũng không.” Lâm Thiên suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói: “Vậy chắc không sao.” Lâm Cổ đang uống rượu suýt phun ra ngoài. Một — Vị khách từ thiên ngoại Lâm Hạo Thiên không cười. Hắn đứng bên cạnh con trai, ánh mắt bình thản nhìn con mắt khổng lồ trên trời. “Ngươi định giải thích như thế nào?” Một khoảng lặng kéo dài. Sau đó, giọng nói kia vang lên: “Ta muốn đích thân xuống gặp.” Lâm Hạo Thiên đáp: “Được.” “Nhưng…” “Nhưng gì?” “Ta không thể mang toàn bộ ý chí giáng xuống nơi này.” Tư Đồ Minh nghe vậy lập tức biến sắc. Thiên Đạo không thể giáng xuống toàn bộ ý chí? Đó là chuyện chưa từng được ghi chép trong bất kỳ cổ tịch nào! Lâm Hạo Thiên lại chỉ hỏi: “Vì sao?” Giọng nói kia trầm xuống. “Bởi nơi này có ngươi.” Không khí đại điện lập tức đông cứng. Cảnh Huyền ngẩng phắt đầu. Huyền Thanh Đạo Nhân chậm rãi quay sang Lâm Hạo Thiên. Nhưng người được nhắc tới chỉ thản nhiên đáp: “Ta sẽ không động thủ nếu ngươi không gây nguy hiểm.” “Ta biết.” “Vậy xuống đi.” Ầm… Một tiếng động rất khẽ vang lên. Con mắt khổng lồ trên trời chậm rãi khép lại. Những dòng pháp tắc bao quanh nó tách ra thành hàng nghìn sợi ánh sáng, đan xen như những dòng sông bạc. Giữa các dòng sông ấy, một thân ảnh dần hình thành. Không phải thần linh cao trăm trượng. Không phải một vị đế quân khoác long bào. Mà là— một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Hắn mặc áo bào trắng giản dị, tóc đen buộc bằng sợi dây xanh, khuôn mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại sâu thẳm đến kỳ lạ. Trong mắt trái có ánh mặt trời. Trong mắt phải có bóng trăng. Mỗi khi hắn chớp mắt, những vì sao nhỏ bé lại hiện lên rồi biến mất. Thiếu niên từ trên trời bước xuống. Một bước. Mây tan. Hai bước. Gió ngừng. Ba bước. Toàn bộ linh khí Thiên Vân Thành đồng loạt chuyển động theo một nhịp thở. Nhưng khi chân hắn chạm nền Quan Tinh Đài— mọi dị tượng đều biến mất. Hắn giống một thiếu niên bình thường. Chỉ có điều, không ai dám xem hắn là người bình thường. “Thiên Đạo… hóa thân!” Tư Đồ Minh khàn giọng. Huyền Thanh Đạo Nhân lập tức chắp tay. “Bái kiến Thiên Đạo.” Những vị Thánh Chủ khác cũng đứng dậy. Nhưng thiếu niên áo trắng giơ tay. “Không cần.” Hắn nhìn quanh đại điện. Ánh mắt dừng trên bóng người Giám Ước Điện đang quỳ trước chiếc ghế thứ chín. “Ngươi.” Bóng người kia run rẩy. “Thiên Đạo đại nhân…” “Ai cho phép ngươi dùng danh nghĩa của ta?” “Thuộc hạ chỉ phụng hành cổ ước!” “Ta hỏi ai cho phép.” Giọng thiếu niên vẫn bình thản. Nhưng con mắt trên trán Giám Ước Sứ lập tức xuất hiện một vết nứt. Rắc! Hắn hoảng sợ cúi đầu. “Là… là lệnh được lưu lại trong Giám Ước Điện!” “Ai để lại?” “Thuộc hạ không biết!” Thiếu niên áo trắng nhìn hắn. Một lúc sau, chậm rãi nói: “Vậy từ hôm nay, ngươi không còn quyền đại diện cho thiên địa.” Vù! Ấn ký hình con mắt trên trán Giám Ước Sứ lập tức tắt ngấm. Không ai bị thương. Không có máu đổ. Nhưng khí tức cổ xưa bao quanh hắn biến mất hoàn toàn. Hắn chỉ còn là một đạo ý niệm yếu ớt. Thiếu niên nhìn sang Cảnh Huyền. “Giam giữ ý niệm này. Điều tra kẻ đứng sau.” Cảnh Huyền lập tức chắp tay. “Tuân lệnh.” Lâm Thiên nhìn thiếu niên áo trắng. Rồi nhìn cha. “Cha.” “Ừ?” “Người này là trời?” “Là một phần ý chí của trời.” Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn mái điện. “Vậy trời ở trên kia…” “người này ở dưới đây…” “Trời có bị thiếu một miếng không?” Cả đại điện im lặng. Thiếu niên áo trắng cũng khựng lại. Lâm Hạo Thiên bật cười. “Không.” “Vậy tốt.” Lâm Thiên thở phào. “Con tưởng trời bị thủng.” Hai — Thiên Đạo cũng có giới hạn Thiếu niên áo trắng bước tới trước mặt Lâm Thiên. Nhưng khi còn cách ba trượng, hắn dừng lại. Không phải vì có người ngăn cản. Mà vì— một cảm giác vô hình đang cảnh báo hắn. Đừng tiến thêm. Thiếu niên nhìn đứa trẻ. Lâm Thiên cũng nhìn lại. Hai người im lặng một lúc. Cuối cùng, thiếu niên hỏi: “Ngươi có biết ta là ai không?” Lâm Thiên gật đầu. “Biết.” “Là ai?” “Người vừa nợ con.” “…” Lâm Cổ quay mặt đi, hai vai rung lên. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ mỉm cười. “Đúng.” Hắn ngồi xuống một chiếc ghế đối diện. “Ta là một phần ý chí của Thiên Đạo.” “Thiên Đạo không phải một con người.” “Cũng không phải vị vua ngồi trên trời.” “Ta là những quy luật giúp thế giới này vận hành.” Lâm Thiên nghiêng đầu. “Giống như mặt trời mọc?” “Đúng.” “Mưa rơi?” “Đúng.” “Hạt giống nảy mầm?” “Cũng đúng.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Vậy ngươi có làm bánh chín được không?” Thiếu niên áo trắng im lặng. Rồi đáp: “Ta có thể khiến lửa cháy.” “Nhưng người làm bánh phải biết nhào bột.” Lâm Thiên gật gù. “Vậy ngươi không giỏi bằng mẹ.” Tô Uyển Nhi bật cười. Thiếu niên nhìn nàng, rồi cũng khẽ cười. “Ở chuyện ấy, đúng là vậy.” Lâm Hạo Thiên kéo ghế ngồi xuống. “Được rồi.” “Nói chuyện chính.” Thiếu niên áo trắng lập tức nghiêm túc. “Ba triệu năm trước, một cuộc chiến xảy ra tại Vạn Cổ Kiếm Thành.” Huyền Thanh Đạo Nhân khẽ nheo mắt. Thiếu niên tiếp tục: “Cuộc chiến ấy không đơn thuần là tranh đoạt lãnh thổ hay đạo thống.” “Nó liên quan đến một lựa chọn.” “Một lựa chọn có thể ảnh hưởng tới vô số sinh linh.” Mộc Thanh Y đứng phía sau Bạch Nhược Ly, khẽ siết sợi dây xanh trên cổ tay. Nàng nhớ đến bức tranh cổ. Người áo trắng. Thiếu nữ áo xanh. Và bóng người thứ ba đã ngăn thanh kiếm cuối cùng được rút. “Là thanh kiếm cuối cùng?” nàng hỏi. Thiếu niên nhìn nàng. “Ngươi đã thấy bức tranh?” “Chỉ một phần.” “Vậy đừng vội tin mọi thứ trong đó.” Mộc Thanh Y nhíu mày. “Vì sao?” “Bởi ký ức của thời đại ấy đã bị chia cắt.” “Có thứ được lưu giữ.” “Có thứ bị bóp méo.” “Và có thứ…” Thiếu niên ngừng lại. “Ngay cả ta cũng không thể nhớ trọn vẹn.” Một câu nói khiến cả đại điện chấn động. Tư Đồ Minh không nhịn được hỏi: “Thiên Đạo cũng có thể mất ký ức?” Thiếu niên gật đầu. “Có.” “Nhưng ngài là pháp tắc của thiên địa!” “Pháp tắc không đồng nghĩa với toàn tri.” Hắn nhìn Tư Đồ Minh. “Ta biết dòng sông chảy về đâu.” “Nhưng không nhất thiết biết từng người đã đứng bên bờ sông nghĩ gì.” “Ta có thể ghi nhận một trận chiến.” “Nhưng nếu có kẻ can thiệp vào chính cách thời gian lưu giữ sự kiện…” “những gì ta ghi nhận cũng có thể bị đứt đoạn.” Tư Đồ Minh im lặng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Thiên Đạo thừa nhận giới hạn của chính mình. Bạch Nhược Ly bước lên. “Vậy mười năm trước, có người tên Bạch Cảnh Minh đi vào Cổ Chiến Trường.” Thiếu niên áo trắng nhìn nàng. “Ta biết.” Bạch Nhược Ly lập tức siết chặt tay. “Huynh ấy còn sống không?” Một khoảng lặng. Thiếu niên đáp: “Ta không thể xác nhận trạng thái hiện tại của hắn.” Ánh mắt Bạch Nhược Ly thoáng tối đi. Nhưng nàng vẫn hỏi: “Vậy ngài biết huynh ấy từng vào tầng thứ hai?” “Có dấu vết cho thấy một người mang tên ấy đã vượt qua ranh giới tầng thứ hai.” “Có thể cứu huynh ấy không?” Thiếu niên nhìn nàng. “Có thể tìm.” “Nhưng không được dùng dòng thời gian của tầng thứ hai như đường tắt.” Mộc Thanh Y lập tức ngẩng đầu. Bản đồ Kiếm Giới trong tay nàng từng hiện ra tọa độ thời gian. Nếu kích hoạt bừa bãi— có thể rơi vào quá khứ xa xôi. Nàng chậm rãi gật đầu. “Ta hiểu.” Ba — Cái giá của một lời thề Cảnh Huyền đặt ngọc giản cổ lên bàn. “Thiên Đạo đại nhân.” “Xin hỏi cổ ước của Cửu Đại Thánh Địa do ai lập?” Thiếu niên áo trắng nhìn hàng chữ. CỬU ĐỊA GIỮ CỬA. KHÔNG GIỮ NGƯỜI. Rất lâu sau, hắn mới đáp: “Không phải do ta.” Cả đại điện yên tĩnh. Huyền Thanh Đạo Nhân hỏi: “Vậy là ai?” “Những người sống sót sau cuộc chiến.” “Có bao nhiêu?” “Ban đầu nhiều hơn chín.” “Vậy vì sao chỉ còn Cửu Đại Thánh Địa?” Thiếu niên không trả lời ngay. Hắn nhìn về phía bức tranh cổ đang được phong ấn. “Bởi có một người…” “không muốn hậu thế tiếp tục phân chia sinh linh thành kẻ phải hy sinh và người có quyền quyết định.” Tư Đồ Minh chậm rãi nói: “Người bị xóa tên?” “Có liên quan.” “Người ấy là ai?” Thiếu niên áo trắng nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng quanh hắn trở nên hỗn loạn. Một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện sau lưng. Một tòa thành cổ. Một thanh kiếm bạc. Một bàn tay đặt lên cổ tay người cầm kiếm. Rồi— một khoảng trống. Thiếu niên mở mắt. “Ta không thể nói ra cái tên ấy.” “Vì không nhớ?” “Không hoàn toàn.” Hắn nhìn mọi người. “Bởi có một phần ký ức đang bị khóa.” “Và nếu cưỡng ép mở…” “những thứ bị phong ấn cùng ký ức có thể thức tỉnh.” Lâm Thiên đang ngồi yên nghe. Bỗng nhiên hắn hỏi: “Người đó có xấu không?” Thiếu niên nhìn hắn. “Ta không biết.” “Có tốt không?” “Ta cũng không dám chắc.” “Vậy sao mọi người muốn nhớ?” Thiếu niên im lặng. Lâm Thiên nghiêng đầu. “Nếu người đó không muốn bị nhớ thì sao?” Một câu hỏi rất nhỏ. Nhưng khiến thiếu niên áo trắng khựng lại. Hắn nhớ đến lời nói trong bức tranh. Ta sẽ bị quên. Và lời thì thầm đã truyền tới Lâm Thiên. Đừng nhớ ta. Hai câu nói tưởng như giống nhau. Nhưng ý nghĩa— có thể hoàn toàn khác. Thiếu niên chậm rãi đáp: “Vậy chúng ta phải tìm hiểu vì sao.” Lâm Thiên gật đầu. “Đúng.” Lâm Hạo Thiên nhìn thiếu niên. “Bây giờ nói tới chuyện của con ta.” Thiếu niên áo trắng ngồi thẳng. “Được.” “Vì sao Giám Ước Điện muốn bắt nó?” “Bởi có người tin rằng sự tồn tại của Lâm Thiên sẽ khiến những phong ấn cổ mất hiệu lực.” “Có chứng cứ?” “Có phản ứng từ Cổ Chiến Trường.” “Phản ứng không phải tội lỗi.” “Ta đồng ý.” “Vậy tại sao ngươi không ngăn từ đầu?” Thiếu niên im lặng. Không khí đại điện lập tức nặng xuống. Một lúc lâu sau— hắn nói: “Bởi ta phát hiện quá muộn.” Lâm Hạo Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn. “Hay bởi ngươi đã để một cơ chế cổ tự vận hành quá lâu?” Thiếu niên cúi đầu. “Cả hai.” Không ai lên tiếng. Thiên Đạo vừa thừa nhận— mình đã để một sai lầm tồn tại. Lâm Hạo Thiên hỏi tiếp: “Ngươi định sửa thế nào?” Thiếu niên giơ tay. Một tấm phù văn trắng xuất hiện. Không có uy áp. Không có sát khí. Chỉ có ba hàng chữ. KHÔNG ĐƯỢC DÙNG DANH NGHĨA THIÊN ĐẠO CƯỠNG ÉP LÂM THIÊN. KHÔNG ĐƯỢC TỰ Ý KÍCH HOẠT QUY TRÌNH THU HỒI. MỌI TRANH CHẤP LIÊN QUAN CỔ ƯỚC PHẢI ĐƯỢC XÁC MINH BỞI CỬU CHỦ. Cảnh Huyền nhìn tấm phù văn. Huyền Thanh Đạo Nhân chậm rãi gật đầu. Nhưng Lâm Hạo Thiên vẫn không hài lòng. “Còn một điều.” Thiếu niên hỏi: “Điều gì?” “Không ai được quyết định thay con ta chỉ vì nó khác người.” Thiếu niên áo trắng nhìn Lâm Thiên. Một lúc sau— hắn gật đầu. Hàng chữ thứ tư xuất hiện. QUYỀN LỰA CHỌN CỦA LÂM THIÊN KHÔNG THỂ BỊ TƯỚC ĐOẠT CHỈ VÌ MỘT DỰ ĐOÁN VỀ TƯƠNG LAI. Lâm Thiên nhìn tấm phù văn. “Cái này là gì?” Thiếu niên đáp: “Một lời cam kết.” “Có giữ được không?” “Ta sẽ cố.” Lâm Thiên cau mày. “Cha nói đã hứa thì phải giữ.” Thiếu niên im lặng. Rồi nghiêm túc đáp: “Ngươi nói đúng.” Bốn — Thứ đứng ngoài thiên địa Đúng lúc ấy— Keng… Một âm thanh rất nhỏ vang lên. Không phải từ kiếm. Không phải từ chuông trong đại điện. Mà từ chiếc hộp Tô Uyển Nhi đang giữ. Hai nửa chuông đen đồng loạt rung. Tô Uyển Nhi lập tức đặt hộp xuống bàn. “Thiên nhi, lùi lại.” Lâm Thiên ngoan ngoãn bước về phía cha. Lâm Hạo Thiên đặt tay lên vai con trai. Thiếu niên áo trắng nhìn chiếc hộp. Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi. “Thứ này…” Lâm Cổ hỏi: “Ngươi nhận ra?” Thiếu niên không đáp. Hắn đứng dậy. Tiến một bước về phía chiếc hộp. Nhưng ngay khi còn cách một trượng— cơ thể hắn bỗng trở nên trong suốt. Từng dòng pháp tắc trên tay áo đứt đoạn. Rắc! Một vết nứt ánh sáng xuất hiện trên mu bàn tay. Thiếu niên lập tức dừng lại. Huyền Thanh Đạo Nhân kinh hãi. “Thiên Đạo đại nhân!” Thiếu niên nhìn hai nửa chuông. Giọng nói lần đầu tiên run nhẹ. “Không phải pháp khí của thiên địa này.” Lâm Cổ nheo mắt. “Ngươi chắc?” “Ta không cảm nhận được nguồn gốc.” “Vậy có thể là vật đến từ Thượng Giới?” Thiếu niên lắc đầu. “Chưa chắc.” “Vì sao?” Hắn nhìn chiếc hộp. “Bởi dù là vật từ Thượng Giới, khi xuất hiện ở đây vẫn phải để lại một phần dấu vết trong pháp tắc.” “Nhưng hai thứ này…” “giống như chưa từng được thế giới ghi nhận.” Mộc Thanh Y khẽ siết tay. Nàng nhớ đến bản đồ Kiếm Giới. Những tọa độ thời gian bất thường. Và câu cảnh báo: Đừng dùng thời gian của các ngươi để đo trận chiến này. Tư Đồ Minh lập tức hỏi: “Vậy chúng đến từ đâu?” Thiếu niên áo trắng nhìn Lâm Thiên. “Ta không biết.” Lâm Thiên cũng nhìn hắn. “Ngươi không biết nhiều thật.” “…” Một khoảng lặng. Rồi thiếu niên bật cười. “Đúng.” “Ta không biết nhiều như mọi người tưởng.” Nhưng ngay lúc ấy— chiếc hộp đột nhiên phát ra một tiếng chuông khác. Keng! Lần này, âm thanh không nhỏ. Nó vang khắp Quan Tinh Đài. Rồi lan ra toàn bộ Thiên Vân Thành. Ở phương bắc— Cổ Chiến Trường rung chuyển. Ổ khóa thứ năm sáng rực. Không mở. Nhưng trên cánh cửa khổng lồ xuất hiện một hàng chữ mới. “THIÊN ĐẠO ĐÃ TỚI.” “NGƯỜI GIỮ LỜI HỨA… VẪN CHƯA TRỞ VỀ.” Thiếu niên áo trắng nhìn phương bắc. Sắc mặt dần tái đi. Hắn thì thầm: “Không thể nào…” Lâm Hạo Thiên hỏi: “Ngươi nhớ ra điều gì?” Thiếu niên lắc đầu. “Không.” “Vậy vì sao?” “Bởi câu nói ấy…” Hắn nhìn cánh cửa Cổ Chiến Trường. “đáng lẽ không còn tồn tại.” Trong khoảnh khắc ấy, từ sâu trong tầng thứ hai— một giọng nói vang lên. Không truyền tới tai người bình thường. Chỉ những tồn tại có liên hệ với cổ ước mới nghe được. “Ngươi đến muộn rồi.” Thiếu niên áo trắng đứng sững. Giọng nói kia tiếp tục: “Ba triệu năm trước, ngươi đã đến muộn.” “Mười nghìn năm trước, ngươi vẫn đến muộn.” “Lần này…” “Ngươi định đến muộn bao lâu nữa?” Thiếu niên áo trắng chậm rãi nhắm mắt. Hắn không biết người đang nói là ai. Nhưng từng chữ lại khiến một phần ký ức sâu trong pháp tắc rung chuyển. Một tòa thành. Một thanh kiếm. Một người đứng giữa dòng thời gian. Và— một lời hứa chưa hoàn thành. Ở tầng thứ hai Cổ Chiến Trường. Vô Quy đứng trước bức tranh cổ. Bên cạnh hắn là người áo đen có vết sẹo hình ngôi sao. Vô Quy hỏi: “Ngươi vừa nói chuyện với Thiên Đạo?” Người áo đen không đáp. Chỉ nhìn về phía Thiên Vân Thành. Một lúc sau— hắn khẽ nói: “Ta chỉ nhắc hắn…” “có những lời hứa không thể dùng thời gian để xóa bỏ.” Vô Quy nhìn hắn. “Ngươi muốn Thiên Đạo nhớ lại?” “Không.” “Vậy muốn gì?” Người áo đen quay đầu. Đôi mắt sâu thẳm. “Ta muốn hắn tự mình lựa chọn có dám nhớ hay không.” Quan Tinh Đài. Thiếu niên áo trắng đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn Lâm Hạo Thiên. Rồi nhìn Lâm Thiên. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Ta cần gặp người đang ở tầng thứ hai.” Lâm Hạo Thiên hỏi: “Người nào?” “Người vừa nói chuyện với ta.” “Ngươi biết hắn là ai?” “Không.” “Vậy định đi một mình?” Thiếu niên im lặng. Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Ngươi vừa thừa nhận mình không toàn tri.” “Đừng lập tức hành động như thể mình đã biết mọi thứ.” Thiếu niên áo trắng khựng lại. Rồi chậm rãi cúi đầu. “Ngươi nói đúng.” Lâm Thiên nhìn thiếu niên. Hắn suy nghĩ một lúc. Rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc bánh hoa quế nhỏ. Đặt lên bàn. “Cho ngươi.” Thiếu niên ngạc nhiên. “Vì sao?” “Ngươi vừa bị mắng.” “…” “Ăn bánh sẽ đỡ buồn.” Thiếu niên áo trắng nhìn chiếc bánh. Rất lâu. Rồi nhẹ nhàng nhận lấy. “Cảm ơn.” Lâm Thiên gật đầu. “Không có gì.” Nhưng đúng lúc ấy— một tia sáng đen mảnh như sợi tóc xuất hiện trên chiếc bánh. Không ai nhìn thấy. Ngoại trừ thiếu niên áo trắng. Hắn lập tức biến sắc. Bởi tia sáng ấy không đến từ Lâm Thiên. Cũng không đến từ chiếc bánh. Nó đến từ— một nơi đang quan sát hắn thông qua dòng nhân quả. Thiếu niên ngẩng phắt đầu. Trong đôi mắt, nhật nguyệt đồng loạt chuyển động. Hắn nhìn xuyên qua Quan Tinh Đài. Xuyên qua mây trời. Xuyên qua những tầng không gian chồng lớp. Và ở cuối dòng nhân quả— hắn nhìn thấy một cánh cửa. Một cánh cửa không có tay nắm. Không có khóa. Chỉ có một hàng chữ. “NƠI THIÊN ĐẠO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHÌN.” Thiếu niên áo trắng lập tức thu ánh mắt. Nhưng đã muộn. Một giọng nói vang lên trong ý thức hắn. Rất nhẹ. Rất bình thản. “Ngươi nhìn thấy rồi.” Thiếu niên đứng bất động. Giọng nói ấy tiếp tục: “Vậy lần này…” “Ngươi định giả vờ không biết nữa sao?” Ngoài Quan Tinh Đài, bầu trời đang sáng bỗng tối đi một góc. Không phải mây che. Mà giống như— một phần bầu trời vừa bị ai đó dùng mực đen xóa khỏi thế giới. Thiếu niên áo trắng nhìn khoảng tối ấy. Sắc mặt nghiêm trọng chưa từng có. Huyền Thanh Đạo Nhân vội hỏi: “Thiên Đạo đại nhân, có chuyện gì?” Thiếu niên không đáp ngay. Hắn chỉ nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Rồi chậm rãi nói: “Ta vừa nhìn thấy…” “một nơi mà ngay cả pháp tắc của ta cũng không thể tiến vào.” Lâm Hạo Thiên khẽ nheo mắt. “Ở đâu?” Thiếu niên áo trắng đáp: “Phía sau cánh cửa cuối cùng của Cổ Chiến Trường.” Một khoảng lặng. Rồi hắn bổ sung: “Và có thứ gì đó…” “đang nhìn ngược lại ta.” HẾT CHƯƠNG 44
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ