Chương 46: Một câu nói khiến Thánh Chủ biến sắc

THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG Chương 43: Một Câu Nói Khiến Thánh Chủ Biến Sắc Thiên Vân Thành — bình minh. Sau một đêm kinh động, Thiên Vân Thành cuối cùng cũng đón được ánh mặt trời. Những sợi xích bạc trên bầu trời đã biến mất. Chín tòa đài của Cửu Đại Thánh Địa trở lại yên tĩnh, nhưng các vết nứt trên nền đá quảng trường vẫn nhắc nhở mọi người rằng chuyện đêm qua không phải một giấc mộng. Trong các tửu lâu, trà quán, đâu đâu cũng bàn tán về Lâm gia. Có người nói Lâm Hạo Thiên chỉ dùng một ngón tay đã phá tan cổ trận. Có người khẳng định Lâm Thiên chính là chuyển thế của một vị Kiếm Đế. Thậm chí có kẻ quả quyết đứa trẻ hai tuổi ấy đã một mình đánh bại chín vị Thánh Chủ. Tin đồn càng truyền càng xa. Mà người bị đồn thổi— lúc này đang đứng trong sân, mặt mày đau khổ. “Cha…” “Lại.” “Con đã luyện một nghìn lần rồi.” “Một nghìn hai trăm bốn mươi sáu.” “…” Lâm Thiên cúi đầu nhìn thanh kiếm gỗ. “Cha nhớ kỹ vậy?” Lâm Hạo Thiên bình thản đáp: “Con còn đếm nhầm, sao có thể nghỉ?” Lâm Thiên thở dài, tiếp tục rút kiếm. Vút! Rút. Thu. Bước chéo. Lùi nửa bước. Lại rút. Động tác vẫn chưa đủ nhanh, nhưng so với mấy ngày trước đã vững vàng hơn. Ít nhất, hắn không còn tự giẫm vào chân mình. Tô Uyển Nhi ngồi bên hiên, vừa xem một tấm bản đồ vừa quan sát hai cha con. Bản đồ do Thiên Cơ Thánh Địa gửi tới, đánh dấu những khu vực đã được thăm dò ở tầng thứ nhất Cổ Chiến Trường. Nàng dùng bút đỏ khoanh ba vị trí. “Chỗ này không được tới.” “Chỗ này có dòng thời gian bất ổn.” “Còn chỗ này…” Nàng cau mày. “Không có đường trở về được xác nhận.” Lâm Cổ ghé nhìn. “Ngươi định đưa cả nhà vào thật?” Tô Uyển Nhi đáp: “Ta đã hứa với Thiên nhi.” “Nhưng không có nghĩa cứ thấy cửa là bước vào.” Lâm Cổ gật gù. “Có lý.” Nàng liếc ông. “Ông cũng không được tự ý chạy đi uống rượu.” Lâm Cổ: “…” Đúng lúc ấy, một tiếng chuông vang lên từ Quan Tinh Đài. Boong! Không phải tiếng cảnh báo. Mà là tiếng chuông đón khách. Tần Mặc vội vã bước vào sân. “Lâm huynh.” Lâm Hạo Thiên thu kiếm. “Có chuyện?” Tần Mặc nhìn hắn, vẻ mặt phức tạp. “Thái Huyền Thánh Chủ đã tới.” Lâm Cổ nhướng mày. “Chỉ một người?” “Không.” Tần Mặc hít sâu. “Dao Quang, Thiên Cơ, Thần Kiếm, Tử Vi và Vô Lượng cũng có Thánh Chủ hoặc hóa thân giáng lâm.” “Ba Thánh Địa còn lại đang trên đường.” Tô Uyển Nhi đặt bản đồ xuống. “Đến vì Thiên nhi?” Tần Mặc gật đầu. “Và Lâm huynh.” Lâm Thiên nghe vậy lập tức ngẩng đầu. “Có khách?” “Ừ.” “Có mang bánh không?” Tần Mặc sững người. “Ta… không biết.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Vậy chắc không phải khách tốt.” Lâm Cổ cười phá lên. Lâm Hạo Thiên gõ nhẹ chuôi kiếm lên đầu con trai. “Không được đánh giá người khác bằng bánh.” “Dạ.” “Nhưng nếu họ mang bánh…” “Con vẫn phải hỏi mẹ trước khi ăn.” Lâm Thiên nghiêm túc gật đầu. Một — Cửu Chủ Tụ Hội Quan Tinh Đài. Đại điện hôm nay không còn đặt chín ghế trưởng lão. Thay vào đó là chín chiếc ghế ngọc, mỗi chiếc mang biểu tượng của một Thánh Địa. Bên trái là Thái Huyền, Vạn Pháp, Cửu Tiêu. Bên phải là Dao Quang, Thiên Cơ, Thần Kiếm. Phía cuối là Tử Vi, Hạo Nhiên và Vô Lượng. Sáu chiếc ghế đã có người. Ba chiếc còn trống. Nhưng không ai dám ngồi vào vị trí không thuộc về mình. Giữa đại điện, một lão giả áo trắng đang đứng. Mái tóc bạc dài. Ánh mắt sáng như sao. Khí tức hoàn toàn thu liễm. Chính là Thái Huyền Thánh Chủ — Huyền Thanh Đạo Nhân. Người được xưng là một trong những cường giả lâu đời nhất của Cửu Đại Thánh Địa. Bên cạnh ông là một nữ tử trung niên mặc áo bào xanh bạc, trên tay áo thêu bảy ngôi sao. Dao Quang Thánh Chủ — Tinh Nguyệt Chân Quân. Nàng nhìn Bạch Nhược Ly đứng phía sau, ánh mắt thoáng dịu đi. “Nhược Ly.” “Đệ tử có mặt.” “Chuyện của Cảnh Minh, ta đã nghe.” Bạch Nhược Ly khẽ siết tay. “Thánh Chủ…” “Chưa có bằng chứng hắn đã chết.” Tinh Nguyệt Chân Quân nhìn nàng. “Nhưng cũng chưa đủ chứng cứ hắn còn sống. Ta sẽ không dùng hy vọng giả để an ủi ngươi.” Bạch Nhược Ly cúi đầu. “Đệ tử hiểu.” Tư Đồ Minh đứng giữa đại điện, trình bày toàn bộ sự việc đêm qua. Từ việc Tần Vô Nhai mượn danh Vô Lượng Thánh Địa. Đến trận pháp phong giới. Rồi cổ ước bị kích hoạt. Cuối cùng là pháp chỉ thu hồi Lâm Thiên. Khi nghe tới câu “Không được để hắn tự lựa chọn nữa”, Huyền Thanh Đạo Nhân chậm rãi nhắm mắt. Một lúc sau, ông hỏi: “Tần Vô Nhai đâu?” Vô Trần Tử đáp: “Đã phong ấn tu vi, giam giữ riêng. Những người đi cùng đang được thẩm vấn.” “Có ai chết không?” “Không.” “Người dân?” “Không có thương vong. Một số công trình hư hại.” Huyền Thanh Đạo Nhân gật đầu. “Vậy tốt.” Ông mở mắt. “Còn người ra lệnh?” Vô Trần Tử lắc đầu. “Chưa tìm được.” Một nam nhân mặc đạo bào vàng ngồi trên ghế Vô Lượng cất tiếng: “Không phải chưa tìm được.” “Là có người không muốn chúng ta tìm được.” Ông là Vô Lượng Thánh Chủ — Cảnh Huyền. Mái tóc đen điểm bạc, trên trán có một đạo ấn hình vòng tròn. Ông nhìn Tư Đồ Minh. “Biểu tượng con mắt giữa chín vòng tròn không thuộc Chấp Luật Điện hiện nay.” “Nhưng từng xuất hiện trong cổ tịch Vô Lượng.” Tư Đồ Minh lập tức hỏi: “Thuộc thế lực nào?” Cảnh Huyền đáp: “Giám Ước Điện.” Cả đại điện yên tĩnh. Huyền Thanh Đạo Nhân nhìn ông. “Ngươi chắc chắn?” “Bảy phần.” “Còn ba phần?” “Có thể có kẻ đang giả mạo Giám Ước Điện.” Cảnh Huyền dừng lại. “Nhưng nếu không phải giả…” “thì thứ xuất hiện đêm qua không phải một vị Thánh Chủ.” “Cũng không phải hóa thân của Thánh Chủ.” “Mà là một cơ chế giám sát được để lại từ thời đại trước.” Tinh Nguyệt Chân Quân cau mày. “Một cơ chế có quyền bắt người?” Cảnh Huyền lắc đầu. “Đó chính là điều chúng ta phải điều tra.” Cửa đại điện mở ra. Lâm Hạo Thiên bước vào. Tô Uyển Nhi đi bên cạnh. Lâm Cổ theo sau. Còn Lâm Thiên— đang được cha nắm tay. Hắn mặc một bộ áo xanh nhạt, tóc buộc thành búi nhỏ, bên hông đeo thanh kiếm gỗ. Vừa bước qua cửa, hắn đã nhìn thấy chín chiếc ghế lớn. Đôi mắt lập tức sáng lên. “Cha.” “Ừ?” “Ghế đẹp.” “Ừ.” “Con ngồi được không?” “Không.” “Vì sao?” “Ghế của người khác.” Lâm Thiên suy nghĩ. Rồi ngoan ngoãn đứng cạnh mẹ. Không ai trong đại điện cười. Bởi tất cả đều đang nhìn Lâm Hạo Thiên. Huyền Thanh Đạo Nhân đứng dậy trước. Sau đó— chắp tay. “Lâm đạo hữu.” Một vị Thánh Chủ cúi đầu chào. Những người còn lại lập tức nhìn sang. Cảnh Huyền cũng đứng dậy. “Lâm đạo hữu.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Các vị.” Không khí kỳ lạ đến mức Tề Vân đứng ngoài cửa phải kéo tay áo Ninh Phàm. “Này.” “Gì?” “Ngươi thấy không?” “Thấy.” “Thánh Chủ đứng dậy chào cha Lâm Thiên.” Ninh Phàm nhìn thanh kiếm sứt mẻ của mình. “Thấy rồi.” Tề Vân nuốt nước bọt. “Vậy sau này ta có nên gọi Lâm Thiên là tiểu tiền bối không?” Ninh Phàm đáp: “Ngươi thử đi.” “Rồi sao?” “Nó sẽ hỏi ngươi có bánh không.” Hai — Lời Thề Cũ Huyền Thanh Đạo Nhân mời Lâm gia ngồi. Tô Uyển Nhi từ chối để Lâm Thiên ngồi xa mình. Cuối cùng, người ta phải mang thêm một chiếc ghế nhỏ. Lâm Thiên trèo lên. Hai chân vẫn không chạm đất. Hắn nhìn quanh, rất hài lòng. Huyền Thanh Đạo Nhân nhìn đứa trẻ. “Lâm Thiên.” “Dạ?” “Đêm qua, ngươi có sợ không?” “Có.” “Ngươi sợ điều gì?” Lâm Thiên đáp ngay: “Người ta bắt con.” “Còn gì nữa?” “Người ta đánh mẹ.” Huyền Thanh Đạo Nhân im lặng. Sau đó khẽ gật đầu. “Ta hiểu.” Lâm Thiên nhìn ông. “Ông có tới bắt con không?” Cả đại điện lập tức căng thẳng. Huyền Thanh Đạo Nhân đáp: “Không.” “Thật không?” “Thật.” “Vậy ông là khách.” Lâm Thiên quay sang mẹ. “Mẹ, khách có được ăn bánh không?” Tô Uyển Nhi bật cười. “Được.” Lâm Thiên lập tức nhìn Huyền Thanh Đạo Nhân. “Ông ăn không?” Vị Thánh Chủ sống hơn vạn năm nhìn chiếc bánh hoa quế nhỏ trong tay đứa trẻ. Rồi— nhận lấy. “Đa tạ.” Bầu không khí trong đại điện dịu xuống đôi chút. Nhưng chỉ một lát. Cảnh Huyền đặt một tấm ngọc giản lên bàn. “Lâm đạo hữu.” “Chúng ta tìm thấy phần đầu của cổ ước.” Ngọc giản phát sáng. Một hàng chữ hiện ra. CỬU ĐỊA GIỮ CỬA. KHÔNG GIỮ NGƯỜI. KHÔNG DÙNG KIẾM CỦA NGƯỜI ĐI TRƯỚC ĐỂ QUYẾT ĐỊNH SINH TỬ NGƯỜI ĐẾN SAU. Lâm Cổ khẽ nheo mắt. Câu cuối— rất giống lời khắc trên cây cầu dẫn vào Cổ Chiến Trường. Cảnh Huyền nói tiếp: “Đây là lời thề được truyền lại.” “Nhưng Giám Ước Điện đêm qua lại sử dụng một điều khoản khác.” Ông lật ngọc giản. KHI BIẾN SỐ XUẤT HIỆN, ĐƯỢC PHÉP THU HỒI ĐỂ BẢO TOÀN TRẬT TỰ. Tô Uyển Nhi lạnh giọng: “Điều khoản ấy có từ khi nào?” Cảnh Huyền lắc đầu. “Không rõ.” “Có người ký tên?” “Không.” “Có ghi rõ biến số là gì?” “Không.” “Vậy các vị dựa vào đâu để công nhận?” Cảnh Huyền im lặng. Tinh Nguyệt Chân Quân lên tiếng: “Đó chính là vấn đề.” “Lời thề ban đầu bảo vệ quyền lựa chọn.” “Điều khoản sau lại cho phép tước đoạt quyền ấy.” “Hai điều mâu thuẫn.” Tư Đồ Minh gật đầu. “Có thể cổ ước đã bị sửa.” “Hoặc…” Diệp Thương Lan tiếp lời: “Ngay từ đầu đã có người cố tình để lại một lỗ hổng.” Huyền Thanh Đạo Nhân nhìn Lâm Hạo Thiên. “Lâm đạo hữu.” “Ngươi nghĩ sao?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Các ngươi hỏi nhầm người.” “Vì sao?” “Đây là lời thề của Cửu Đại Thánh Địa.” “Các ngươi phải tự quyết định có giữ nó hay không.” Huyền Thanh Đạo Nhân trầm mặc. Rồi chậm rãi gật đầu. “Ngươi nói đúng.” Nhưng đúng lúc ấy— Cảnh Huyền bỗng hỏi: “Lâm đạo hữu.” “Có một chuyện, ta nhất định phải hỏi.” Lâm Hạo Thiên nhìn ông. “Nói.” “Ba triệu năm trước…” “ngươi có từng bước vào Vạn Cổ Kiếm Thành không?” Cả đại điện im phăng phắc. Lâm Cổ ngừng uống rượu. Tô Uyển Nhi nhìn Cảnh Huyền. Ngay cả Lâm Thiên cũng ngẩng đầu. Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay. Một lúc sau— hắn hỏi ngược: “Ngươi muốn biết ta từng tới đó…” “hay muốn biết ta từng gặp ai?” Cảnh Huyền biến sắc. Huyền Thanh Đạo Nhân lập tức nhìn sang. “Cảnh Huyền?” Cảnh Huyền không đáp. Bàn tay đặt trên ngọc giản của ông hơi run. Lâm Hạo Thiên tiếp tục: “Các ngươi vẫn đang tìm cái tên bị xóa.” “Đúng không?” Huyền Thanh Đạo Nhân đứng bật dậy. “Ngươi biết người ấy?” Lâm Hạo Thiên nhìn ông. “Ta biết một chuyện.” “Chuyện gì?” Hắn chậm rãi nói: “Người bị xóa tên không phải kẻ phản bội lời thề.” Một khoảng lặng. Rồi Lâm Hạo Thiên nói tiếp: “Kẻ phản bội là người đã biến lời thề bảo vệ lựa chọn thành quyền bắt người.” RẮC! Ngọc giản trên bàn nứt đôi. Không phải vì bị tấn công. Mà bởi hàng chữ “THU HỒI BIẾN SỐ” đột nhiên tự cháy. Cảnh Huyền lùi lại. “Không thể…” “Điều khoản này được ghi trong thánh khố Vô Lượng từ hàng vạn năm trước!” Lâm Hạo Thiên nhìn ông. “Vậy hàng vạn năm trước…” “không thể có người nói dối sao?” Cảnh Huyền cứng họng. Huyền Thanh Đạo Nhân chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt ông trắng bệch. Bởi ông vừa nhận ra một điều đáng sợ. Nếu điều khoản thu hồi là giả— vậy suốt hàng vạn năm, những người giữ cửa có thể đã vô tình trở thành công cụ của kẻ khác. Và nếu người bị xóa tên thật sự không phản bội… thì toàn bộ ghi chép về cuộc chiến cổ xưa phải được xem xét lại. Lâm Thiên nhìn những người lớn. Hắn không hiểu hết. Nhưng nghe được một điều. Có người bị nói oan. Hắn giơ tay. “Con hỏi được không?” Huyền Thanh Đạo Nhân nhìn hắn. “Được.” “Nếu có người bị nói oan…” “thì phải làm gì?” Vị Thánh Chủ im lặng. Lâm Thiên tiếp tục: “Cha nói, làm sai phải xin lỗi.” “Vậy nói oan cũng phải xin lỗi chứ?” Huyền Thanh Đạo Nhân nhìn đứa trẻ. Rất lâu. Rồi chậm rãi đáp: “Đúng.” Nhưng Cảnh Huyền bỗng lên tiếng: “Nếu người đó đã không còn?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Vậy xin lỗi người nhớ họ.” “Còn nếu không ai nhớ?” Đứa trẻ cúi đầu. Một lát sau, hắn đáp: “Vậy đừng nói oan nữa.” Cảnh Huyền sững người. Ba — Người Không Được Phép Tồn Tại Đúng lúc ấy, một luồng sáng bạc bùng lên từ chiếc ghế thứ chín. Một bóng người hiện ra. Áo bào đen viền vàng. Mái tóc dài. Đôi mắt như hai vực sâu. Trên trán có một ấn ký hình con mắt. Không phải Cảnh Huyền. Cũng không phải bất kỳ Thánh Chủ nào đang ngồi trong đại điện. Tư Đồ Minh lập tức biến sắc. “Giám Ước Điện!” Bóng người nhìn quanh. Rồi cất tiếng: “Cửu Chủ.” “Các ngươi đang bàn luận chuyện không được phép.” Huyền Thanh Đạo Nhân đứng dậy. “Ngươi là ai?” “Người thực thi cổ ước.” “Tên?” “Không cần thiết.” “Vậy ngươi không có tư cách ra lệnh cho chúng ta.” Bóng người im lặng. Rồi lạnh giọng: “Thái Huyền Thánh Chủ.” “Ngươi đang phản kháng?” Huyền Thanh Đạo Nhân đáp: “Ta đang hỏi.” Bóng người chuyển ánh mắt sang Lâm Thiên. “Đối tượng thu hồi đã được xác nhận.” “Yêu cầu giao nộp.” Tô Uyển Nhi lập tức kéo con trai lại gần. Lâm Hạo Thiên không động. Chỉ hỏi: “Ngươi có biết vì sao cổ ước ban đầu cấm giữ người không?” Bóng người đáp: “Vì tránh lạm quyền.” “Vậy ngươi đang làm gì?” “Thực thi điều khoản đặc biệt.” “Điều khoản do ai thêm vào?” Im lặng. Lâm Hạo Thiên nhìn thẳng vào con mắt trên trán hắn. “Ngươi không biết.” Bóng người lạnh giọng: “Không cần biết.” “Vậy ngươi chỉ là một công cụ.” Đại điện rung lên. Bóng người giơ tay. Một vòng sáng bạc xuất hiện dưới chân Lâm Thiên. Nhưng lần này— chưa kịp hình thành— Huyền Thanh Đạo Nhân đã bước tới. Một đạo thánh quang xanh nhạt bao phủ chiếc ghế. “Dừng!” Bóng người quay sang. “Thái Huyền, ngươi muốn vi phạm cổ ước?” Huyền Thanh Đạo Nhân đáp: “Ta chỉ giữ lời thề ban đầu.” Cảnh Huyền cũng đứng dậy. “Vô Lượng không công nhận lệnh thu hồi khi chưa xác minh nguồn gốc.” Tinh Nguyệt Chân Quân tiếp lời: “Dao Quang cũng vậy.” Diệp Thương Lan rút kiếm. “Thần Kiếm Thánh Địa yêu cầu ngừng cưỡng ép.” Từng luồng khí tức bùng lên. Không phải để tấn công. Mà để ngăn vòng sáng bạc hoàn chỉnh. Bóng người trên chiếc ghế thứ chín im lặng. Rồi cười lạnh. “Các ngươi tưởng…” “mình có thể chống lại ý chí của Thiên Đạo?” Cả đại điện chấn động. Thiên Đạo! Hai chữ ấy khiến những vị trưởng lão đứng ngoài cửa đồng loạt biến sắc. Nhưng Lâm Hạo Thiên chỉ nhíu mày. “Thiên Đạo?” “Đúng.” Bóng người ngẩng đầu. “Cổ ước là một phần của trật tự thiên địa.” “Chống lại cổ ước chính là chống lại Thiên Đạo.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. Rồi— bật cười. Không lớn. Nhưng đủ khiến cả đại điện yên tĩnh. “Ngươi thật sự nghĩ…” “Thiên Đạo sẽ đồng ý để ngươi dùng danh nghĩa của nó bắt con trai ta?” ẦM! Ngoài Quan Tinh Đài— bầu trời đột nhiên tối sầm. Mây đen từ bốn phương cuộn tới. Không có gió. Không có mưa. Chỉ có một áp lực vô hình phủ xuống. Tư Đồ Minh ngẩng đầu. Sắc mặt thay đổi. “Thiên địa phản ứng!” Cảnh Huyền kinh hãi. “Không thể nào…” Bóng người Giám Ước Điện cũng ngẩng đầu. Lần đầu tiên— con mắt trên trán hắn xuất hiện vẻ bất an. Lâm Thiên nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vừa rồi còn sáng. Bây giờ đã tối như đêm. Hắn quay sang cha. “Cha.” “Ừ?” “Trời sắp mưa?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Không.” “Vậy sao tối?” “Có khách khác tới.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Khách này có bánh không?” Lâm Cổ đứng bên cạnh không nhịn được cười. Nhưng chưa ai kịp đáp— một tiếng sấm vang lên. ẦM! Không phải sấm bình thường. Mà là một âm thanh giống như— cả thiên địa đang mở mắt. Trên bầu trời Thiên Vân Thành, một con mắt khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Không phải biểu tượng của Giám Ước Điện. Không có chín vòng tròn. Không có phù văn bạc. Chỉ là một con mắt được tạo thành từ vô số dòng pháp tắc. Nhật nguyệt như thu nhỏ trong đồng tử. Sơn hà hiện lên trong ánh nhìn. Toàn bộ linh khí Thiên Vân đại lục đồng loạt ngừng lưu chuyển trong một nhịp thở. Tư Đồ Minh quỳ một gối. Không phải vì muốn. Mà vì cơ thể không chịu nổi uy áp. “Thiên…” “Thiên Đạo…” Bóng người Giám Ước Điện lập tức cúi đầu. “Cung nghênh Thiên Đạo!” Nhưng con mắt trên trời— không nhìn hắn. Không nhìn Cửu Đại Thánh Địa. Cũng không nhìn Cổ Chiến Trường. Nó nhìn thẳng vào Quan Tinh Đài. Nhìn xuyên qua mái điện. Nhìn thấy— một đứa trẻ hai tuổi đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Lâm Thiên ngẩng đầu. Hai mắt chớp chớp. Rồi— hắn giơ tay. “Chào.” Trong khoảnh khắc ấy— con mắt khổng lồ trên trời đột nhiên co lại. Tất cả pháp tắc quanh nó rung chuyển. Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Rắc. Giống như có thứ gì đó vừa bị chạm vào nỗi sợ sâu nhất. Bóng người Giám Ước Điện kinh hãi. “Thiên Đạo đại nhân?” Không đáp. Con mắt trên trời vẫn nhìn Lâm Thiên. Nhưng chỉ được một nhịp— nó đột nhiên chuyển hướng. Như thể không dám nhìn lâu hơn. Lâm Thiên ngẩn người. “Cha.” “Ừ?” “Khách này lạ.” “Vì sao?” “Con chào mà không chào lại.” Lâm Hạo Thiên nhìn con mắt trên trời. Rồi bình thản đáp: “Có lẽ nó đang nghĩ.” “Đang nghĩ gì?” “Có nên xen vào chuyện nhà người khác không.” Bên ngoài Quan Tinh Đài. Một giọng nói cổ xưa vang xuống. Không phải từ con mắt. Mà từ chính thiên địa. “GIÁM ƯỚC ĐIỆN.” Bóng người trên chiếc ghế thứ chín lập tức cúi đầu. “Có thuộc hạ!” Giọng nói tiếp tục: “AI CHO PHÉP NGƯƠI…” Một khoảng lặng. Rồi— “MƯỢN DANH TA?” Bóng người Giám Ước Điện đứng sững. Cảnh Huyền biến sắc. Huyền Thanh Đạo Nhân cũng ngẩng phắt đầu. Tư Đồ Minh không dám tin vào tai mình. Bởi chỉ một câu ấy đã xác nhận— Giám Ước Điện không hề được Thiên Đạo cho phép. Nhưng chưa dừng lại. Con mắt khổng lồ trên trời chậm rãi nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Lần này— nó không tránh né. Một giọng nói khác vang lên. Không còn lạnh lùng. Mà mang theo sự dè chừng hiếm thấy. “Lâm Hạo Thiên.” “Chuyện hôm nay…” “Ta sẽ tự mình giải thích.” Trong đại điện, Lâm Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn con mắt trên trời. Rồi nói: “Được.” “Ta nghe.” Một khoảng lặng. Sau đó, hắn bổ sung: “Nhưng trước tiên…” “Hãy nói cho con trai ta biết vì sao nó bị bắt.” Con mắt Thiên Đạo im lặng. Cả thiên địa im lặng. Rồi— một giọng nói vang xuống. Không phải dành cho Thánh Chủ. Không phải dành cho đại năng. Mà dành cho một đứa trẻ hai tuổi. “Lâm Thiên.” Lâm Thiên ngẩng đầu. “Dạ?” Giọng nói ấy chậm rãi vang lên: “Ta…” “nợ ngươi một lời giải thích.” HẾT CHƯƠNG 43
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ