THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG
Chương 42: Lâm Thiên Nổi Giận
Thiên Vân Thành — đêm không trăng.
“LÂM HẠO THIÊN. GIAO ĐỨA TRẺ RA.”
Giọng nói từ chín cột sáng vang xuống, khiến hàng vạn mái ngói trong Thiên Vân Thành đồng loạt rung lên.
Trên trời, một bóng người đội vương miện cổ đứng giữa vòng sáng khổng lồ. Chín dải phù văn từ sau lưng hắn kéo dài về phía chín tòa đài của Cửu Đại Thánh Địa, trông như những sợi dây đang điều khiển cả bầu trời.
Dưới đất, Lâm Hạo Thiên bước lên một bước.
“Ngươi vừa nói gì?”
Giọng hắn rất nhẹ.
Nhẹ đến mức những người đứng cách vài trượng cũng phải nghiêng tai.
Thế nhưng bóng người trên trời lại im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Đến nhịp thứ ba, chiếc vương miện cổ bỗng phát ra tiếng nứt rất nhỏ.
Rắc.
Tư Đồ Minh ngẩng phắt đầu.
Hắn không nhìn nhầm.
Một lời nói bình thường của Lâm Hạo Thiên đã khiến hư ảnh kia xuất hiện vết nứt.
Nhưng người đầu tiên nhận ra chuyện bất thường lại là Lâm Thiên.
Đứa trẻ hai tuổi ngước nhìn cha.
“Cha.”
“Ừ?”
“Cha giận rồi?”
Lâm Hạo Thiên cúi xuống.
“Có một chút.”
“Vậy cha đừng đánh hỏng nhà.”
Lâm Cổ đứng bên cạnh suýt sặc rượu.
“Tiểu tổ tông, lúc này ngươi còn lo cái nhà?”
Lâm Thiên chỉ mái hiên.
“Bánh của con để trong đó.”
“…”
Tô Uyển Nhi không nhịn được, khóe môi khẽ cong.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất.
Bởi trên trời, bóng người đội vương miện đã cất tiếng lần nữa.
“Lâm Hạo Thiên. Ngươi không có quyền từ chối.”
Một tiếng chuông trầm vang lên.
BOONG!
Chín cột sáng bỗng hạ thấp.
Từ giữa vòng tròn, hàng nghìn ký tự cổ rơi xuống như tuyết bạc.
Chúng không chạm đất mà dừng lơ lửng trên đầu mọi người.
Từng ký tự xoay chuyển, ghép thành một bản pháp chỉ khổng lồ.
CỬU ĐỊA PHỤNG LỆNH.
THU HỒI NGƯỜI MANG DANH XƯNG LÂM THIÊN.
KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG LỆNH.
Trên quảng trường, một số tu sĩ vô thức quỳ xuống vì uy áp.
Những người khác cố đứng vững, sắc mặt trắng bệch.
Diệp Thương Lan rút nửa tấc kiếm khỏi vỏ.
Kiếm khí xanh nhạt bao quanh thân thể, giúp các đệ tử phía sau chống đỡ.
Tư Đồ Minh quát:
“Các Thánh Địa giữ nguyên trận vị! Không được tiếp sức cho pháp chỉ!”
Nhưng một vị chấp sự phía xa hoảng hốt đáp:
“Trưởng lão! Trận pháp tự vận chuyển! Chúng ta không điều khiển được!”
Chín tòa đài đang bị mượn sức mạnh.
Không phải chín Thánh Chủ cùng hạ lệnh.
Mà là một thứ cổ xưa hơn đang sử dụng danh nghĩa của họ.
Giữa khách viện, Tần Vô Nhai quỳ một gối.
Trên mặt hắn hiện lên vẻ cuồng nhiệt.
“Cổ Ước Giám Sát Sứ đã giáng lâm!”
“Lâm Hạo Thiên, ngươi còn muốn chống lại trật tự sao?”
Lâm Cổ lạnh nhạt hỏi:
“Trật tự nào?”
Tần Vô Nhai ngẩng đầu.
“Trật tự đã duy trì thiên hạ ba triệu năm!”
Lâm Cổ bật cười.
“Duy trì thiên hạ hay duy trì quyền lực của các ngươi?”
“Ngươi—”
“Đừng vội.”
Lâm Cổ gõ bầu rượu xuống bàn.
“Ta hỏi thêm một câu.”
“Nếu cổ ước thật sự yêu cầu bắt một đứa trẻ, vậy kẻ lập ước có từng hỏi đứa trẻ ấy đồng ý không?”
Tần Vô Nhai cứng họng.
Bóng người trên trời đáp thay:
“Ý chí cá nhân không thể đứng trên sự tồn vong của chư giới.”
Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu.
“Vậy ai cho ngươi quyền quyết định sự tồn vong ấy?”
“Cổ ước.”
“Ai lập cổ ước?”
Một khoảng lặng.
“Danh tính người lập ước không được phép truy vấn.”
Lâm Hạo Thiên cười nhạt.
“Hay thật.”
“Không biết ai lập.”
“Không cho hỏi vì sao.”
“Lại bắt tất cả phải nghe.”
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt khổng lồ.
“Đó không phải lời thề.”
“Đó là xiềng xích.”
Vừa dứt lời, hàng nghìn ký tự bạc trên trời rung bần bật.
Một chữ “LỆNH” khổng lồ lao xuống khách viện.
Lâm Hạo Thiên chỉ giơ tay.
Hai ngón tay khép lại.
Chữ cổ dừng giữa không trung, cách đầu ngón tay hắn một tấc.
Rồi tan thành bụi sáng.
Không tiếng nổ.
Không kiếm khí.
Nhưng chín cột sáng trên trời đồng loạt chao đảo.
Vô Trần Tử đứng trên mái điện, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
Hắn đã tu luyện hơn hai nghìn năm.
Từng thấy Thánh Chủ xuất thủ.
Từng chứng kiến đại năng xé mở hư không.
Nhưng chưa từng thấy ai phá một pháp chỉ cổ xưa bằng cách…
giống như phủi đi một hạt bụi.
Bóng người đội vương miện im lặng một lát.
Rồi đổi giọng.
“Lâm Hạo Thiên, ngươi có thể chống lại một đạo pháp chỉ.”
“Nhưng ngươi không thể bảo vệ tất cả.”
Một tiếng động vang lên.
Ầm!
Chín vòng sáng tách ra.
Từ mỗi vòng, một sợi xích bạc phóng xuống.
Chúng không hướng về Lâm Hạo Thiên.
Mà hướng về những nơi khác nhau trong thành.
Một sợi lao tới Quan Tinh Đài.
Một sợi quấn quanh tháp chuông.
Một sợi chặn lối ra phía nam.
Và sợi thứ tư—
nhắm thẳng vào khu phố nơi các đệ tử trẻ đang trú ngụ.
Tư Đồ Minh biến sắc.
“Không ổn! Nó định dùng cả thành uy hiếp Lâm gia!”
Diệp Thương Lan lập tức xuất kiếm.
“Thiên Kiếm — Phá Vân!”
Một đường kiếm xanh dài hàng trăm trượng xé gió lao lên.
KENG!
Kiếm khí chạm xích bạc.
Làm nó lệch đi.
Nhưng không thể chém đứt.
Diệp Thương Lan bị đẩy lùi ba bước, chân giẫm nứt nền đá.
Hắn nhìn thanh kiếm đang rung trong tay.
“Thứ này không phải linh lực bình thường…”
Trong khách viện, Tô Uyển Nhi ôm Lâm Thiên sát vào người.
“Đừng nhìn lên trời nữa.”
Lâm Thiên vẫn ngẩng đầu.
Hắn nhìn những sợi xích.
Nhìn các tu sĩ đang chạy đi bảo vệ người dân.
Rồi nhìn cha.
“Cha.”
“Ừ?”
“Ông kia đang làm người khác sợ.”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Đúng.”
“Cha có ngăn được không?”
“Có.”
“Vậy cha ngăn đi.”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
“Con không sợ?”
“Có.”
“Vậy sao còn muốn cha giúp người khác?”
Lâm Thiên chỉ những ngôi nhà phía xa.
“Trong đó cũng có trẻ con.”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Sau đó, hắn khẽ gật đầu.
“Được.”
Hắn bước ra giữa sân.
Lâm Cổ lập tức đặt tay lên bầu rượu.
“Hạo Thiên.”
“Ta biết.”
“Đừng làm quá.”
“Ta biết.”
Lâm Cổ nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Lần trước ngươi cũng nói vậy.”
Lâm Hạo Thiên không đáp.
Hắn chỉ ngẩng đầu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Chín sợi xích bạc đang lao xuống thành—
đồng loạt dừng lại.
Không phải bị giữ bằng linh lực.
Mà như thể có một quy tắc vô hình vừa được đặt ra:
Không được tiến thêm.
Bóng người trên trời lập tức biến sắc.
“Ngươi dám sửa quy tắc của cổ ước?”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Ta chỉ bảo vệ người không liên quan.”
“Ngươi đang đối kháng với thiên địa!”
“Thiên địa chưa từng nhờ ngươi nói thay.”
Trong khoảnh khắc ấy, một tiếng cười trẻ con vang lên.
Không lớn.
Nhưng rõ ràng.
Lâm Thiên đang cười.
Lâm Cổ quay đầu.
“Ngươi cười gì?”
“Cha nói đúng.”
“Chỗ nào?”
“Trời đâu có miệng.”
Lâm Cổ sững ra.
Rồi cười đến rung cả vai.
Ngay cả Tô Uyển Nhi cũng phải quay mặt đi.
Nhưng bóng người đội vương miện thì không cười.
Đôi mắt khổng lồ của hắn chậm rãi chuyển xuống.
Nhìn thẳng vào Lâm Thiên.
“Đối tượng thu hồi.”
“Ngươi không được phép phát ngôn.”
Nụ cười trên mặt đứa trẻ biến mất.
Lâm Thiên chớp mắt.
“Vì sao?”
“Ngươi chưa được công nhận tư cách tự quyết.”
“Là gì?”
“Ngươi không có quyền lựa chọn.”
“Vì sao?”
“Vì sự tồn tại của ngươi đã được định đoạt từ trước.”
Lâm Thiên cúi đầu.
Nhìn bàn tay nhỏ bé của mình.
Rồi nhìn thanh kiếm gỗ bên hông.
Một lát sau, hắn hỏi:
“Ngươi có biết con thích ăn gì không?”
Bóng người trên trời im lặng.
“Ngươi có biết con sợ gì không?”
Không đáp.
“Ngươi có biết con luyện kiếm bao nhiêu lần mới tránh được kiếm của cha không?”
Vẫn im lặng.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
Giọng hắn không lớn.
Nhưng từng chữ rất rõ.
“Ngươi chẳng biết gì về con.”
“Vậy sao ngươi quyết định thay con?”
Một cơn gió lướt qua sân.
Lâm Hạo Thiên quay đầu nhìn con trai.
Tô Uyển Nhi cũng sững lại.
Bởi lần này, Lâm Thiên không còn vẻ tò mò thường ngày.
Đôi lông mày nhỏ nhíu chặt.
Hai bàn tay nắm thành quyền.
Hắn đang giận.
Không phải vì bị coi thường.
Cũng không phải vì bị đe dọa.
Mà vì kẻ trên trời vừa nói—
hắn không có quyền lựa chọn.
Bóng người đội vương miện lạnh giọng:
“Ngươi là biến số.”
“Biến số phải bị quản thúc.”
Lâm Thiên hỏi:
“Con đã làm gì sai?”
“Chưa.”
“Con có đánh ai không?”
“Chưa.”
“Con có lấy đồ của ai không?”
“Chưa.”
“Vậy tại sao muốn bắt con?”
Bóng người đáp:
“Bởi tương lai ngươi có thể gây ra tai họa.”
Lâm Thiên ngẩn người.
Một lát sau—
hắn nói:
“Nhưng tương lai còn chưa tới.”
Câu nói vừa dứt.
Hai nửa chuông đen trong phòng đồng loạt rung lên.
Keng…
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong Cổ Chiến Trường, ổ khóa thứ năm bỗng sáng rực.
Không mở.
Chỉ sáng.
Trên cánh cửa cổ xuất hiện một hàng chữ:
“KHÔNG THỂ KẾT TỘI MỘT LỰA CHỌN CHƯA ĐƯỢC ĐƯA RA.”
Bóng người trên trời đột nhiên gầm lên:
“IM MIỆNG!”
Một sợi xích bạc thoát khỏi sự khống chế, lao thẳng xuống khách viện.
Không nhắm vào Lâm Hạo Thiên.
Mà nhắm vào—
Tô Uyển Nhi.
Bởi nàng đang đứng chắn trước Lâm Thiên.
Mọi chuyện diễn ra trong một nhịp thở.
Lâm Hạo Thiên vừa nhấc tay.
Nhưng lần này—
có người còn nhanh hơn.
“KHÔNG ĐƯỢC!”
Tiếng hét vang lên.
Lâm Thiên bước tới.
Một bước rất nhỏ.
Đôi chân trẻ con giẫm lên nền đá.
Thanh kiếm gỗ vẫn nằm trong vỏ.
Hắn không rút kiếm.
Không biết thi triển thần thông.
Cũng không hiểu mình đang làm gì.
Chỉ biết—
có người muốn làm mẹ bị thương.
Và hắn không cho phép.
ẦM!
Cả Thiên Vân Thành đột nhiên mất tiếng.
Không phải tiếng nổ quá lớn.
Mà bởi trong khoảnh khắc ấy, tất cả âm thanh đều biến mất.
Gió ngừng thổi.
Mưa đọng giữa không trung.
Ánh đèn đứng yên.
Ngay cả những sợi xích bạc cũng bất động.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
Đôi mắt đen trong veo.
Nhưng phía sâu trong đó—
một ánh sáng rất nhạt đang chuyển động.
Không phải kim quang.
Không phải tử khí.
Mà giống như ánh bình minh đầu tiên xuất hiện trước khi trời đất có tên.
Sợi xích lao tới Tô Uyển Nhi chậm rãi nứt ra.
Rắc.
Rồi vỡ thành những mảnh sáng li ti.
Không ai bị thương.
Không có dư chấn.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài.
Trên trời, bóng người đội vương miện lùi lại.
Một bước.
Hai bước.
Đến bước thứ ba, chiếc vương miện cổ đột nhiên vỡ mất một góc.
“Không thể…”
“Ngươi chưa thức tỉnh…”
“Ngươi thậm chí chưa bước vào bất kỳ cảnh giới tu luyện nào!”
Lâm Thiên không trả lời.
Hắn vẫn nhìn kẻ trên trời.
Hai má đỏ lên vì giận.
“Ngươi muốn bắt con thì hỏi cha mẹ.”
“Muốn nói chuyện với con thì nói đàng hoàng.”
“Nhưng…”
Hắn siết chặt bàn tay nhỏ.
“Không được động vào mẹ con!”
Một luồng dao động vô hình lan ra.
Không phá thành.
Không làm núi sụp.
Nhưng tất cả những ký tự bạc đang treo trên trời—
đồng loạt mất ánh sáng.
Chín sợi xích vỡ vụn.
Bản pháp chỉ khổng lồ tự cuộn lại.
Dòng chữ “THU HỒI” bị xóa sạch.
Tư Đồ Minh đứng trên Quan Tinh Đài, nhìn cảnh tượng ấy mà quên cả hít thở.
Diệp Thương Lan chậm rãi tra kiếm vào vỏ.
“Không phải kiếm ý…”
“Cũng không phải pháp tắc mà ta biết.”
Tư Đồ Minh khàn giọng:
“Vậy là gì?”
Không ai trả lời.
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
Trong mắt hắn không có vẻ kinh ngạc.
Chỉ có lo lắng.
Hắn lập tức ngồi xuống trước mặt Lâm Thiên.
“Thiên nhi.”
Đứa trẻ quay đầu.
“Cha…”
Giọng hắn run run.
“Con không cố ý.”
Lâm Hạo Thiên nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ.
“Cha biết.”
“Con chỉ không muốn mẹ bị bắt.”
“Cha biết.”
“Con có làm hỏng gì không?”
Lâm Hạo Thiên nhìn quanh.
Bàn ghế vẫn nguyên.
Mái hiên vẫn nguyên.
Chiếc bánh hoa quế trong phòng cũng vẫn còn.
Hắn mỉm cười.
“Không.”
Lâm Thiên thở phào.
Rồi bất ngờ ôm lấy cổ cha.
“Con sợ.”
Lâm Hạo Thiên ôm con trai vào lòng.
“Cha ở đây.”
Tô Uyển Nhi bước tới.
Nàng ngồi xuống, ôm cả hai cha con.
Lâm Cổ quay mặt đi, lặng lẽ cầm bầu rượu lên.
Nhưng uống một ngụm cũng chẳng thấy vị gì.
Hắn nhìn bầu trời.
Ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“Ba triệu năm…”
“Các ngươi vẫn chưa học được gì sao?”
Bóng người đội vương miện vẫn chưa biến mất.
Hắn nhìn xuống sân nhỏ.
Lần đầu tiên, trong giọng nói xuất hiện một thứ gần giống sợ hãi.
“Không thể để hắn tiếp tục trưởng thành.”
“Không thể…”
“Bằng mọi giá…”
Hắn giơ hai tay.
Chín cột sáng lại rung chuyển.
Nhưng lần này, Tư Đồ Minh quát lớn:
“Thiên Cơ Thánh Địa, cắt trận!”
Một vị trưởng lão Thần Kiếm Thánh Địa lập tức đáp:
“Thần Kiếm, cắt trận!”
“Dao Quang, cắt trận!”
“Tử Vi, cắt trận!”
Từng tiếng hô vang lên.
Không phải tất cả đều đồng ý.
Có người do dự.
Có người phản đối.
Nhưng đủ nhiều trưởng lão đã nhận ra—
thứ đang đứng trên trời không đại diện cho ý chí của họ.
Chín cột sáng lần lượt tối đi.
Tần Vô Nhai nhìn cảnh tượng ấy, sắc mặt méo mó.
“Các ngươi điên rồi!”
“Các ngươi đang phản bội cổ ước!”
Vô Trần Tử bước tới.
Một bàn tay đặt lên vai hắn.
“Không.”
“Chúng ta đang ngăn ngươi tiếp tục mượn danh Thánh Địa.”
Tần Vô Nhai định phản kháng.
Nhưng một đạo phong ấn xanh nhạt đã khóa chặt linh lực của hắn.
Vô Trần Tử nhìn các thuộc hạ áo bạc.
“Bỏ phù văn xuống.”
“Chuyện đêm nay phải được điều tra công khai.”
Một vài người lập tức làm theo.
Những người còn lại nhìn nhau, cuối cùng cũng buông tay.
Trên trời, bóng người đội vương miện gầm lên:
“Các ngươi không hiểu!”
“Nếu biến số thoát khỏi kiểm soát, chư giới sẽ lặp lại tai họa!”
Lâm Hạo Thiên bế con trai đứng dậy.
“Ngươi nói tương lai sẽ có tai họa.”
“Vậy chứng cứ đâu?”
Bóng người im lặng.
“Ngươi nói con ta phải bị bắt.”
“Vậy tội của nó đâu?”
Không đáp.
“Ngươi nói mình đại diện cổ ước.”
“Vậy ai cho ngươi quyền sửa lời thề giữ cửa thành lệnh bắt người?”
Chiếc vương miện rung mạnh.
Một vết nứt dài xuất hiện giữa trán hư ảnh.
Lâm Hạo Thiên nhìn thẳng vào hắn.
“Ngươi không trả lời được.”
“Bởi ngươi biết…”
“Mình đang làm trái điều mà cổ ước vốn phải bảo vệ.”
RẮC!
Chiếc vương miện vỡ tan.
Hư ảnh khổng lồ bắt đầu tiêu tán.
Nhưng trước khi biến mất, hắn đột nhiên nhìn Lâm Thiên.
“Ngươi tưởng mình đã thắng?”
Lâm Thiên đang tựa đầu trên vai cha.
Nghe vậy, hắn ngẩng lên.
“Con không đánh nhau với ngươi.”
“…”
“Con chỉ bảo ngươi đừng động vào mẹ.”
Bóng người im lặng.
Một lát sau, hắn phát ra tiếng cười kỳ lạ.
“Được.”
“Rất được.”
“Vậy hãy chờ…”
“khi những người thật sự nắm giữ cổ ước thức tỉnh.”
“Lúc ấy…”
“Không chỉ một Thánh Địa muốn bắt ngươi.”
“Mà cả chín Thánh Địa sẽ phải lựa chọn.”
Hư ảnh biến mất.
Bầu trời trở lại yên tĩnh.
Nhưng ở một nơi khác—
Thái Huyền Thánh Địa.
Trong đại điện sâu nhất, một lão giả tóc trắng mở mắt.
Chính là Thái Huyền Thánh Chủ.
Trước mặt ông, một tấm lệnh bài cổ đang phát sáng.
Trên lệnh bài xuất hiện ba hàng chữ.
CỔ ƯỚC BỊ KÍCH HOẠT.
QUYỀN THU HỒI BỊ TỪ CHỐI.
TRIỆU TẬP CỬU CHỦ.
Lão giả nhìn những dòng chữ.
Rồi thở dài.
“Rốt cuộc…”
“đứa trẻ ấy vẫn bị kéo vào.”
Một giọng nói từ bóng tối hỏi:
“Thánh Chủ, chúng ta có nên đi không?”
Lão giả đứng dậy.
“Phải đi.”
“Để bắt Lâm Thiên?”
Thái Huyền Thánh Chủ quay đầu.
Ánh mắt lạnh lẽo.
“Để hỏi xem…”
“Ai dám nhân danh chúng ta bắt một đứa trẻ.”
Đêm dần qua.
Thiên Vân Thành vẫn sáng đèn.
Tại khách viện Lâm gia, Lâm Thiên đã bình tĩnh trở lại.
Hắn ngồi trên ghế, hai chân ngắn ngủn đung đưa.
Tô Uyển Nhi đặt trước mặt hắn một bát chè hạt sen.
“Ăn một chút.”
Lâm Thiên cầm thìa.
Nhưng ăn được hai miếng, hắn bỗng ngẩng đầu.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Con vừa làm gì vậy?”
Tô Uyển Nhi nhìn con trai.
“Con đã bảo vệ mẹ.”
“Nhưng con chưa rút kiếm.”
“Ừ.”
“Vậy có tính là thắng không?”
Nàng mỉm cười.
“Con nghĩ sao?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
“Con vẫn sợ.”
Tô Uyển Nhi nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
“Sợ không có nghĩa là thua.”
Lâm Thiên im lặng.
Một lúc sau, hắn hỏi:
“Vậy mai con vẫn phải luyện kiếm?”
Từ ngoài cửa, Lâm Hạo Thiên đáp:
“Phải.”
“Ba nghìn lần?”
“Đúng.”
“…”
Lâm Thiên cúi đầu nhìn bát chè.
“Con tưởng vừa rồi con rất lợi hại.”
Lâm Cổ bật cười vang cả sân.
Lâm Hạo Thiên bước vào.
Hắn ngồi xuống cạnh con trai.
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Con có nhớ bài kiểm tra cuối cùng không?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Biết lúc nào nên lùi.”
“Đúng.”
“Biết gọi người giúp.”
“Đúng.”
“Và không được đánh chỉ vì giận.”
Lâm Hạo Thiên nhìn hắn.
“Con vừa giận.”
Lâm Thiên cúi đầu.
“Dạ.”
“Nhưng con có rút kiếm không?”
“Không.”
“Có muốn làm người kia bị thương không?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
“Con chỉ muốn ông ấy dừng lại.”
Lâm Hạo Thiên mỉm cười.
“Vậy con đã làm được điều quan trọng nhất.”
Lâm Thiên ngẩng phắt đầu.
“Con đạt rồi?”
“Đạt.”
Hai mắt hắn sáng rực.
“Vậy con được vào Cổ Chiến Trường?”
“Được quyền quyết định có đi hay không.”
“Cha đi cùng?”
“Có.”
“Mẹ?”
Tô Uyển Nhi đáp ngay:
“Mẹ cũng đi.”
“Lâm Cổ gia gia?”
Lâm Cổ nâng bầu rượu.
“Không bỏ lại lão già này được đâu.”
Lâm Thiên lập tức cười.
“Vậy con đi!”
Nhưng Lâm Hạo Thiên giơ một ngón tay.
“Có điều kiện.”
Lâm Thiên lập tức ngồi thẳng.
“Dạ.”
“Không tự ý rời đoàn.”
“Dạ.”
“Không chạm vào vật lạ.”
“Dạ.”
“Không mở hai nửa chuông.”
“Dạ.”
“Nếu cha mẹ bảo lui…”
“Con lui.”
“Nếu có người giống con xuất hiện?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Con hỏi tên.”
Lâm Hạo Thiên bật cười.
“Rồi?”
“Không đi theo người lạ.”
“Được.”
Ngoài sân, gió đêm lại thổi.
Mọi thứ dường như đã bình yên.
Nhưng không ai biết—
ở tầng thứ hai của Cổ Chiến Trường, một chuyện khác vừa xảy ra.
Trong đại điện không cửa sổ.
Người áo trắng giống hệt Lâm Thiên đang đứng trước bức tranh cổ.
Sợi xích bạc trên cổ tay hắn đã nứt.
Một vết.
Hai vết.
Rồi—
Rắc!
Một mắt xích rơi xuống nền đá.
Người áo đen có vết sẹo hình ngôi sao nhìn cảnh ấy.
“Ngươi cảm nhận được?”
Người áo trắng gật đầu.
“Có người vừa từ chối quyền thu hồi.”
“Không chỉ từ chối.”
Người áo đen nhìn về phía Thiên Vân Thành.
“Đứa trẻ ấy…”
“đã khiến cổ ước phải tự xem xét lại chính mình.”
Người áo trắng im lặng.
Sau đó hỏi:
“Vậy ta có thể rời khỏi đây?”
Người áo đen lắc đầu.
“Chưa.”
“Vì sao?”
“Bởi ngươi vẫn chưa có tên.”
Người áo trắng nhìn đôi tay mình.
Một lúc lâu.
Rồi chậm rãi nói:
“Ta đã nghĩ.”
“Về tên của mình.”
Người áo đen nhìn hắn.
“Ngươi chọn gì?”
Người áo trắng không trả lời ngay.
Hắn quay sang bức tranh.
Nhìn người áo trắng trong quá khứ.
Nhìn thiếu nữ áo xanh.
Nhìn bóng người thứ ba bị xóa tên.
Sau đó—
hắn nói:
“Ta không muốn dùng tên của người khác.”
“Cũng không muốn tên mình gắn với việc thay thế ai.”
“Vậy…”
Hắn ngẩng đầu.
“Ta gọi mình là Vô Quy.”
Người áo đen khẽ nhướng mày.
“Vô Quy?”
“Không phải không có đường về.”
Người áo trắng mỉm cười.
“Mà là…”
“Không quay về làm cái bóng của người khác.”
Ngay lúc ấy—
ẦM!
Toàn bộ tầng thứ hai rung chuyển.
Sợi xích bạc trên cổ tay hắn đứt thêm một mắt.
Trên cánh cửa đá phía xa, một hàng chữ hiện lên.
“VẬT THAY THẾ…”
“ĐÃ TỰ ĐỊNH DANH.”
Bên dưới—
một dòng chữ khác xuất hiện.
“QUYỀN KIỂM SOÁT SUY GIẢM.”
Người áo đen nhìn dòng chữ.
Rồi bật cười.
“Xem ra…”
“bọn họ sắp mất cả hai người.”
Vô Quy nhìn hắn.
“Lâm Thiên và ta?”
“Đúng.”
“Vậy họ sẽ làm gì?”
Người áo đen ngẩng đầu.
Ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
“Điều mà những kẻ sợ mất quyền lực thường làm.”
“Là gì?”
“Tự mình xuất hiện.”
Ở một nơi rất xa.
Phía trên tầng mây thứ chín.
Một đại điện không thuộc bất kỳ Thánh Địa nào.
Chín chiếc ghế đá xếp thành vòng tròn.
Tám chiếc đang trống.
Trên chiếc ghế cuối cùng—
một bóng người mặc áo bào vàng chậm rãi mở mắt.
Trước mặt hắn là một tấm gương.
Trong gương hiện lên hình ảnh Lâm Thiên đang ăn chè hạt sen.
Bóng người nhìn rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Lâm Thiên…”
“Ngươi quả nhiên không giống hắn.”
Một giọng nói từ phía sau vang lên:
“Có cần triệu tập Cửu Chủ không?”
Bóng người áo vàng gật đầu.
“Có.”
“Để xét xử đứa trẻ?”
“Không.”
Hắn đứng dậy.
Vương miện cổ trên đầu phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
“Để gặp cha nó.”
Người phía sau kinh ngạc.
“Lâm Hạo Thiên?”
Bóng người áo vàng chậm rãi đáp:
“Ba triệu năm trước, chúng ta đã không giữ được lời hứa với một người.”
“Lần này…”
“Ta muốn biết Lâm Hạo Thiên có còn cho chúng ta cơ hội giải thích hay không.”
HẾT CHƯƠNG 42