THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG
Chương 41: Thánh Địa Muốn Bắt Người
Thiên Vân Thành — giờ Tý.
Đêm đã khuya.
Ba nghìn ngọn đèn treo trên những con phố cổ vẫn chưa tắt. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên mặt đường lát đá xanh, hòa cùng sương đêm tạo nên một khung cảnh yên bình.
Nhưng phía bắc thành, mười hai bóng người đang lặng lẽ tiến về khách viện Lâm gia.
Tất cả đều mặc áo choàng bạc.
Trên ngực áo thêu một con mắt nằm giữa chín vòng tròn.
Không ai mang kiếm.
Không ai để lộ khí tức.
Người đi đầu là một nam nhân trung niên, tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy và đôi mắt lạnh lẽo.
Hắn tên Tần Vô Nhai.
Trưởng lão Chấp Luật Điện của Vô Lượng Thánh Địa.
Ít nhất—
đó là thân phận hắn công khai sử dụng.
Một thuộc hạ bước tới.
“Đại nhân, khách viện Lâm gia ở phía trước.”
Tần Vô Nhai gật đầu.
“Trận pháp?”
“Ba tầng phòng hộ của Thiên Kiếm Tông, hai tầng do Lâm gia thiết lập.”
“Có thể phá?”
“Có.”
“Cần bao lâu?”
“Ít nhất một khắc.”
Tần Vô Nhai lắc đầu.
“Quá lâu.”
Thuộc hạ ngạc nhiên.
“Vậy chúng ta…”
“Không phá trận.”
Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu bạc.
Trên đó khắc hai chữ:
VÔ LƯỢNG.
“Chúng ta đến với danh nghĩa Thánh Địa.”
“Đường đường chính chính mời người.”
Một thuộc hạ thấp giọng:
“Nếu Lâm gia không đồng ý?”
Tần Vô Nhai bình thản đáp:
“Vậy đổi cách mời.”
Cùng lúc ấy.
Trong khách viện.
Lâm Thiên đang ngủ rất ngon.
Một tay ôm thanh kiếm gỗ.
Tay còn lại nắm góc chăn.
Bên cạnh gối có một chiếc bánh hoa quế đã được bọc giấy cẩn thận.
Tô Uyển Nhi bước vào.
Nhìn thấy chiếc bánh, nàng không nhịn được cười.
“Đứa nhỏ này…”
Nàng nhẹ nhàng kéo chăn lên.
Nhưng vừa quay người—
ánh mắt lập tức thay đổi.
Ngoài sân.
Có người.
Lâm Hạo Thiên đang ngồi dưới gốc cây.
Trước mặt là một bàn cờ.
Bên kia bàn—
Lâm Cổ cầm bầu rượu, cau mày nhìn thế cờ.
“Không đúng.”
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Chỗ nào?”
“Ngươi vừa đi quân này?”
“Ừ.”
“Rõ ràng lúc nãy nó ở bên kia!”
“Là ông nhớ nhầm.”
“Không thể!”
Lâm Cổ cúi xuống kiểm tra.
Đúng lúc ấy—
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lâm Hạo Thiên không ngẩng đầu.
“Khách đến.”
Lâm Cổ hừ nhẹ.
“Giờ này còn đến, chắc chắn không phải mời ăn mì.”
Cửa viện mở ra.
Tần Vô Nhai đứng bên ngoài.
Phía sau hắn là mười một người áo bạc.
Tất cả đồng loạt chắp tay.
“Vô Lượng Thánh Địa, Tần Vô Nhai, bái kiến Lâm gia chủ.”
Lâm Hạo Thiên vẫn ngồi.
“Có việc?”
Tần Vô Nhai mỉm cười.
“Chúng ta phụng mệnh Thánh Địa, muốn mời Lâm Thiên công tử tới Vô Lượng Điện làm khách.”
Lâm Cổ nhướng mày.
“Nửa đêm?”
“Chuyện quan trọng.”
“Quan trọng đến mức không thể đợi trời sáng?”
Tần Vô Nhai đáp:
“Liên quan tới an nguy của Cửu Đại Thánh Địa.”
Lâm Hạo Thiên đặt quân cờ xuống.
“Vậy mời chín vị Thánh Chủ cùng tới bàn.”
Nụ cười của Tần Vô Nhai hơi cứng lại.
“Lâm gia chủ, chuyện này không tiện công khai.”
“Vậy không cần bàn.”
“Ngài chưa nghe lý do.”
“Ta đã nghe đủ.”
Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu.
“Các ngươi muốn đưa con trai ta đi.”
“Đúng.”
“Nó có đồng ý không?”
“Chúng ta chưa hỏi.”
“Cha mẹ nó có đồng ý không?”
Tần Vô Nhai im lặng.
Lâm Hạo Thiên bình thản nói:
“Vậy câu trả lời là không.”
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Một thuộc hạ áo bạc tiến lên.
“Lâm gia chủ, xin cân nhắc. Đây là ý chỉ của—”
“Lùi xuống.”
Tần Vô Nhai ngắt lời.
Hắn nhìn Lâm Hạo Thiên.
“Có lẽ ngài chưa hiểu.”
“Chúng ta không định làm hại Lâm công tử.”
“Chỉ muốn đưa cậu bé tới một nơi an toàn.”
Lâm Cổ bật cười.
“Ở cạnh cha mẹ không an toàn, tới chỗ người lạ mới an toàn?”
Tần Vô Nhai không đáp.
Đúng lúc ấy—
một giọng nói nhỏ vang lên từ cửa phòng.
“Cha.”
Mọi người quay đầu.
Lâm Thiên đứng đó.
Tóc hơi rối.
Mắt còn ngái ngủ.
Thanh kiếm gỗ đeo bên hông.
Tô Uyển Nhi đứng phía sau, một tay đặt lên vai con trai.
Lâm Thiên nhìn đám người áo bạc.
“Có khách?”
Lâm Hạo Thiên gật đầu.
“Ừ.”
“Đến ăn bánh?”
Lâm Cổ lập tức ho khan.
“Không.”
“Vậy đến làm gì?”
Tần Vô Nhai bước lên.
“Lâm công tử, chúng ta đến mời ngươi tới Vô Lượng Thánh Địa.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Có xa không?”
“Không xa.”
“Cha mẹ đi cùng?”
Tần Vô Nhai hơi ngừng.
“Chuyện này…”
Lâm Thiên lập tức lắc đầu.
“Vậy không đi.”
Tần Vô Nhai nhìn hắn.
“Ngươi không muốn biết ở đó có gì?”
“Có gì?”
“Công pháp thượng cổ.”
“Con chưa học xong kiếm gỗ.”
“Thần binh tuyệt thế.”
“Con có kiếm rồi.”
“Linh quả nghìn năm.”
Lâm Thiên hơi do dự.
Tô Uyển Nhi cúi xuống.
“Con muốn ăn?”
“Dạ.”
“Ngày mai mẹ mua.”
Lâm Thiên lập tức quay lại.
“Con không đi.”
Lâm Cổ suýt phun rượu.
Nhưng Tần Vô Nhai không cười.
Ánh mắt hắn dần lạnh xuống.
“Lâm gia chủ.”
“Chúng ta đã thể hiện thành ý.”
“Hy vọng ngài đừng khiến chuyện đơn giản trở nên phức tạp.”
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Ngươi đang uy hiếp ta?”
“Không dám.”
“Vậy đưa người của ngươi về.”
Tần Vô Nhai im lặng.
Sau đó—
hắn giơ tay.
Mười một người áo bạc đồng loạt tiến lên.
Không rút vũ khí.
Chỉ lấy ra những tấm phù văn màu bạc.
Lâm Cổ đặt bầu rượu xuống.
“Ồ?”
“Định động thủ?”
Tần Vô Nhai nói:
“Chúng ta chỉ muốn bảo đảm Lâm công tử không bị người khác lợi dụng.”
Lâm Cổ cười nhạt.
“Người khác?”
“Hay chính các ngươi?”
Tần Vô Nhai không đáp.
Hắn bóp nát tấm phù văn trong tay.
Ầm!
Một vòng sáng bạc xuất hiện quanh khách viện.
Trên cao—
chín vòng tròn chậm rãi xoay chuyển.
Ở giữa là một con mắt khổng lồ.
Vô Lượng Phong Giới Trận!
Một loại trận pháp chuyên dùng để ngăn cách không gian.
Không phải sát trận.
Nhưng một khi hoàn thành, người bên trong khó có thể liên lạc với bên ngoài.
Tần Vô Nhai nhìn Lâm Hạo Thiên.
“Xin thứ lỗi.”
“Chúng ta không còn lựa chọn.”
Lâm Hạo Thiên đứng dậy.
Chỉ một động tác.
Không gian trong sân đột nhiên yên tĩnh.
Những vòng sáng bạc đang xoay—
chậm lại.
Rồi dừng hẳn.
Tần Vô Nhai biến sắc.
“Không thể!”
Hắn lập tức vận chuyển linh lực.
Nhưng trận pháp không phản ứng.
Lâm Hạo Thiên nhìn hắn.
“Ngươi nói không còn lựa chọn.”
“Nhưng từ đầu…”
“ngươi đã không cho con trai ta lựa chọn.”
Tần Vô Nhai lùi nửa bước.
“Ngươi…”
“Rốt cuộc là cảnh giới gì?”
Lâm Hạo Thiên không trả lời.
Lâm Thiên đứng cạnh mẹ.
Nhìn trận pháp trên trời.
Rồi hỏi:
“Cha.”
“Ừ?”
“Con mắt kia xấu.”
“Cha biết.”
“Có phải người xấu?”
Lâm Hạo Thiên nhìn Tần Vô Nhai.
“Chưa chắc tất cả đều xấu.”
“Nhưng việc họ đang làm là sai.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy đuổi về.”
“Được.”
Lâm Hạo Thiên giơ một ngón tay.
Tách.
Vòng sáng bạc vỡ thành vô số đốm sáng nhỏ.
Không có tiếng nổ lớn.
Không gây hư hại khách viện.
Chỉ tan đi như sương sớm.
Mười một người áo bạc đồng loạt lùi lại.
Tần Vô Nhai nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sắc mặt trắng bệch.
Một trận pháp do Vô Lượng Thánh Địa truyền thừa—
bị phá chỉ bằng một cái búng tay.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rút lui—
một giọng nói vang lên từ phía trên.
“Tần Vô Nhai.”
“Ngươi đang làm gì?”
Mọi người ngẩng đầu.
Trên mái điện—
một nam nhân mặc đạo bào xanh đậm đứng lặng.
Tóc dài buộc cao.
Sau lưng đeo một thanh cổ kiếm.
Trên ngực áo—
biểu tượng Vô Lượng Thánh Địa.
Tần Vô Nhai lập tức biến sắc.
“Đại trưởng lão!”
Người vừa tới tên Vô Trần Tử.
Đại trưởng lão Vô Lượng Thánh Địa.
Một trong những nhân vật có địa vị cao nhất dưới Thánh Chủ.
Ông nhìn trận pháp đã tan.
Rồi nhìn Tần Vô Nhai.
“Ta hỏi lại.”
“Ngươi đang làm gì?”
Tần Vô Nhai chắp tay.
“Thuộc hạ phụng mệnh…”
“Phụng mệnh ai?”
“Chấp Luật Điện.”
“Ta hỏi tên người ra lệnh.”
Tần Vô Nhai im lặng.
Vô Trần Tử nhìn hắn rất lâu.
Rồi lạnh giọng:
“Vô Lượng Thánh Địa chưa từng ban lệnh bắt Lâm Thiên.”
Cả sân chấn động.
Lâm Cổ nhướng mày.
“Ồ?”
“Vậy những người này…”
Vô Trần Tử nhìn nhóm áo bạc.
“Có người thuộc Vô Lượng.”
“Có người không.”
Tần Vô Nhai lập tức nói:
“Đại trưởng lão, ngài không hiểu!”
“Ta hiểu đủ.”
Vô Trần Tử giơ tay.
Một đạo kiếm quang hạ xuống.
Không đánh vào ai.
Chỉ cắt đứt những phù văn bạc trên tay nhóm người kia.
Tần Vô Nhai nghiến răng.
“Ngài định phản đối Chấp Luật Điện?”
Vô Trần Tử bình thản đáp:
“Chấp Luật Điện thuộc Vô Lượng Thánh Địa.”
“Không phải Vô Lượng Thánh Địa thuộc Chấp Luật Điện.”
Tần Vô Nhai im lặng.
Rồi—
bật cười.
Một nụ cười rất lạ.
“Xem ra…”
“ngài vẫn giữ lời thề cổ.”
Vô Trần Tử khẽ nheo mắt.
Tần Vô Nhai tiếp tục:
“Cửu Địa Giữ Cửa.”
“Không Giữ Người.”
“Đúng không?”
Vô Trần Tử không đáp.
Nhưng ánh mắt đã thay đổi.
Tần Vô Nhai cười lạnh.
“Các ngươi giữ lời thề ba triệu năm.”
“Nhưng có biết người đặt ra lời thề ấy là ai không?”
Vô Trần Tử trầm giọng:
“Ngươi biết?”
Tần Vô Nhai lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng ta biết…”
“người đó đã phản bội chính lời thề của mình.”
Một luồng sáng đen đột nhiên xuất hiện trên ngực áo Tần Vô Nhai.
Biểu tượng con mắt giữa chín vòng tròn—
mở ra.
Không phải hình thêu.
Mà giống như một con mắt thật sự đang quan sát.
Lâm Cổ lập tức tiến lên.
“Cẩn thận!”
Nhưng đã muộn.
Một giọng nói xa lạ vang lên từ con mắt.
“VÔ LƯỢNG THÁNH ĐỊA…”
“ĐÃ VI PHẠM GIAO ƯỚC.”
Trên bầu trời Thiên Vân Thành—
một cột sáng bạc phóng lên.
Không chỉ Vô Lượng Thánh Địa.
Tám tòa Thánh Địa còn lại cũng xuất hiện phản ứng.
Chín tòa đài đồng loạt rung chuyển.
Tư Đồ Minh đang ở Quan Tinh Đài lập tức đứng dậy.
“Không ổn!”
Diệp Thương Lan hỏi:
“Chuyện gì?”
Tư Đồ Minh nhìn về phương bắc.
“Có người đang dùng danh nghĩa Cửu Đại Thánh Địa…”
“để kích hoạt cổ ước!”
Trong khách viện.
Vô Trần Tử nhìn con mắt bạc.
Sắc mặt nghiêm trọng.
“Ngươi không phải chỉ muốn bắt Lâm Thiên.”
Tần Vô Nhai mỉm cười.
“Cuối cùng ngài cũng hiểu.”
“Ngươi muốn gì?”
“Ta muốn biết…”
“Cửu Đại Thánh Địa còn giữ được bao nhiêu lời thề.”
“Và nếu có người vi phạm…”
“ai sẽ tới xử phạt.”
Lâm Hạo Thiên nhìn con mắt.
“Thì ra vậy.”
Tần Vô Nhai quay sang.
“Ngươi hiểu?”
“Các ngươi dùng con trai ta làm mồi.”
“Để dụ người giữ lời thề xuất hiện.”
Tần Vô Nhai cười.
“Không sai.”
“Nhưng cũng không hoàn toàn.”
“Bởi nếu có thể đưa Lâm Thiên đi…”
“chúng ta sẽ không từ chối.”
Tô Uyển Nhi kéo con trai ra sau.
Ánh mắt nàng lạnh đi.
“Ngươi nói đủ chưa?”
Tần Vô Nhai nhìn nàng.
“Lâm phu nhân…”
“Ngài nên hiểu…”
“đứa trẻ này không thuộc về một gia đình bình thường.”
Tô Uyển Nhi ngắt lời.
“Nhưng nó là con ta.”
“Điều đó…”
“không ai có quyền thay đổi.”
Lâm Thiên nhìn mẹ.
Rồi nhìn Tần Vô Nhai.
Hắn bước lên một bước.
Không rút kiếm.
Chỉ hỏi:
“Ông muốn bắt con?”
Tần Vô Nhai nhìn hắn.
“Ta muốn đưa ngươi tới nơi ngươi thuộc về.”
“Ở đâu?”
“Cổ Chiến Trường.”
“Vì sao?”
“Bởi ngươi là chìa khóa.”
Lâm Thiên cau mày.
“Con không phải chìa khóa.”
“Ngươi chưa hiểu.”
“Con hiểu.”
Hắn chỉ vào mình.
“Con là Lâm Thiên.”
Trong khoảnh khắc ấy—
con mắt bạc trên ngực Tần Vô Nhai đột nhiên co lại.
Như thể câu nói vừa rồi khiến thứ bên trong khó chịu.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“DANH XƯNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN.”
Lâm Thiên nhìn con mắt.
“Ngươi là ai?”
“NGƯỜI GIÁM SÁT GIAO ƯỚC.”
“Ngươi có tên không?”
Con mắt im lặng.
Lâm Thiên tiếp tục:
“Không có tên thì đừng bảo tên người khác sai.”
Không khí yên tĩnh.
Lâm Cổ suýt bật cười.
Nhưng Lâm Hạo Thiên không cười.
Bởi hắn cảm nhận được—
thứ bên trong con mắt vừa thay đổi.
Không còn chỉ quan sát.
Mà bắt đầu—
đánh giá.
“PHÁT HIỆN CÁ THỂ KHÔNG TUÂN THEO ĐỊNH DANH.”
“KÍCH HOẠT QUY TRÌNH THU HỒI.”
Một vòng sáng bạc xuất hiện dưới chân Lâm Thiên.
Nhưng chưa kịp hoàn chỉnh—
Lâm Hạo Thiên đã đặt tay lên vai con trai.
Rắc.
Vòng sáng vỡ tan.
Con mắt bạc rung mạnh.
“CẢN TRỞ GIAO ƯỚC.”
“XÁC NHẬN ĐỐI TƯỢNG…”
Giọng nói đột nhiên dừng lại.
Như thể nó vừa nhận ra người đang đứng trước mặt.
Lâm Hạo Thiên nhìn con mắt.
Không nói.
Nhưng trong ánh mắt—
có một sự bình thản khiến cả không gian như ngừng thở.
Con mắt bạc co lại.
Rồi—
lần đầu tiên—
giọng nói ấy xuất hiện sự dao động.
“KHÔNG THỂ…”
“NGƯƠI…”
Lâm Hạo Thiên chậm rãi hỏi:
“Ngươi còn muốn bắt con trai ta?”
Con mắt im lặng.
Một lúc lâu.
Rồi—
“TẠM DỪNG THU HỒI.”
Tần Vô Nhai biến sắc.
“Không!”
“Đại nhân!”
“Ngài không thể dừng!”
Nhưng con mắt không đáp.
Ánh sáng bạc trên ngực hắn dần tắt.
Chỉ để lại một câu.
“BÁO CÁO THÁNH CHỦ.”
“LÂM HẠO THIÊN…”
“ĐÃ XUẤT HIỆN.”
Cả sân im lặng.
Vô Trần Tử nhìn Lâm Hạo Thiên.
Ánh mắt đầy kinh ngạc.
Lâm Cổ cũng cau mày.
Tô Uyển Nhi không hỏi.
Chỉ nắm tay con trai chặt hơn.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Cha.”
“Ừ?”
“Người đó biết cha?”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
Rồi mỉm cười.
“Có lẽ.”
“Cha nổi tiếng?”
“Không hẳn.”
“Vậy sao người ta sợ?”
Lâm Hạo Thiên suy nghĩ.
“Có thể vì cha không thích người khác bắt con.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Con cũng không thích.”
Ngay lúc ấy—
một luồng kiếm quang từ phương xa bay tới.
Tư Đồ Minh.
Diệp Thương Lan.
Tần Mặc.
Và đại diện các Thánh Địa khác.
Tất cả đều đáp xuống trước khách viện.
Tư Đồ Minh nhìn Tần Vô Nhai.
Rồi nhìn Vô Trần Tử.
“Chuyện gì xảy ra?”
Vô Trần Tử chắp tay.
“Có người giả mượn danh nghĩa Thánh Địa.”
“Định cưỡng ép đưa Lâm Thiên đi.”
Tư Đồ Minh lập tức biến sắc.
“Cái gì?”
Diệp Thương Lan nhìn Tần Vô Nhai.
“Ngươi có biết Cửu Đại Thánh Địa vừa ban lệnh…”
“cấm mọi hành vi cưỡng ép liên quan đến chín vị trí cổ?”
Tần Vô Nhai cười lạnh.
“Biết.”
“Vậy còn làm?”
“Bởi lệnh của các ngươi…”
“không phải lệnh của người thật sự giữ quyền.”
Tư Đồ Minh cau mày.
“Người thật sự giữ quyền?”
Tần Vô Nhai không đáp.
Chỉ nhìn lên trời.
Đột nhiên—
chín tòa đài Thánh Địa đồng loạt sáng lên.
Một giọng nói cổ xưa vang khắp Thiên Vân Thành.
“CỬU ĐẠI THÁNH ĐỊA…”
“TRIỆU TẬP THÁNH CHỦ.”
“ĐỐI TƯỢNG TRANH CHẤP…”
“LÂM THIÊN.”
Toàn bộ Thiên Vân Thành chấn động.
Thánh Chủ!
Không phải trưởng lão.
Không phải chấp sự.
Mà là—
những người đứng đầu Cửu Đại Thánh Địa.
Tư Đồ Minh nhìn bầu trời.
Sắc mặt nghiêm trọng.
“Có người…”
“đang ép các Thánh Chủ xuất hiện.”
Trong khách viện.
Lâm Thiên nhìn những cột sáng.
Rồi hỏi:
“Cha.”
“Ừ?”
“Thánh Chủ là gì?”
“Người đứng đầu Thánh Địa.”
“Có mạnh không?”
“Có.”
“Rất mạnh?”
“Rất mạnh.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi hỏi:
“Có được bắt con không?”
Lâm Hạo Thiên nhìn hắn.
Ánh mắt bình thản.
“Không.”
“Dù rất mạnh?”
“Dù rất mạnh.”
Tô Uyển Nhi cúi xuống.
Nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo con trai.
“Con không cần sợ.”
Lâm Thiên nhìn mẹ.
“Con hơi sợ.”
“Vậy nắm tay mẹ.”
Hắn lập tức nắm lấy.
Nhưng đúng lúc ấy—
phía bắc Thiên Vân Thành.
Cổ Chiến Trường.
Ổ khóa thứ năm đột nhiên phát ra một tiếng động.
Cạch!
Không mở.
Chỉ rung lên.
Một hàng chữ xuất hiện trên cánh cửa khổng lồ.
“KHI NGƯỜI GIỮ CỬA…”
“MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI GIỮ NGƯỜI…”
“LỜI THỀ SẼ BỊ XÉ BỎ.”
Sâu trong tầng thứ hai.
Nam nhân áo trắng giống hệt Lâm Thiên ngẩng đầu.
Sợi xích bạc trên cổ tay hắn rung mạnh.
Người áo đen có vết sẹo hình ngôi sao đứng bên cạnh.
Hắn nhìn về phía Thiên Vân Thành.
Rồi khẽ nói:
“Bắt đầu rồi.”
Nam nhân áo trắng hỏi:
“Chuyện gì?”
Người áo đen đáp:
“Cửu Đại Thánh Địa…”
“sắp phải lựa chọn.”
“Giữ cửa…”
“hay bắt người.”
Nam nhân áo trắng nắm chặt chuôi kiếm.
“Vậy nếu họ chọn bắt?”
Người áo đen nhìn hắn.
Rồi nói:
“Có một người…”
“sẽ không còn nhẫn nhịn nữa.”
Thiên Vân Thành.
Trên bầu trời—
chín cột sáng hợp thành một vòng tròn.
Giữa vòng tròn—
một bóng người khổng lồ chậm rãi xuất hiện.
Không rõ khuôn mặt.
Chỉ thấy một chiếc vương miện cổ.
Và một đôi mắt đang nhìn xuống.
Giọng nói vang khắp thiên địa.
“LÂM HẠO THIÊN.”
“GIAO ĐỨA TRẺ RA.”
Trong sân nhỏ.
Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu.
Tô Uyển Nhi đứng cạnh.
Lâm Thiên nắm tay mẹ.
Lâm Cổ đặt bầu rượu xuống.
Gió đêm ngừng thổi.
Những ngọn đèn trong khách viện đồng loạt đứng yên.
Lâm Hạo Thiên nhìn bóng người trên trời.
Rồi—
chậm rãi bước lên một bước.
Không rút kiếm.
Không vận chuyển linh lực.
Chỉ nói một câu.
“Ngươi vừa nói gì?”
HẾT CHƯƠNG 41