Chương 43: Cái tên bị xoá khỏi lịch sử

THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG Chương 40: Cái Tên Bị Xóa Khỏi Lịch Sử Vạn Cổ Kiếm Thành — tầng thứ hai của Cổ Chiến Trường. Bóng tối bao phủ đại điện. Trên bốn bức tường, những ngọn đèn đồng cổ cháy bằng ngọn lửa màu xanh nhạt, không tỏa nhiệt, cũng không phát ra khói. Giữa đại điện là một bức tranh khổng lồ. Trong tranh có ba người. Một nam nhân áo trắng. Một thiếu nữ áo xanh. Và một bóng người bị xóa mất khuôn mặt. Nhưng lúc này— người thứ ba đã bước ra khỏi tranh. Hắn mặc áo đen, dáng người cao gầy, mái tóc dài buộc bằng một sợi dây bạc. Trên khóe mắt trái có vết sẹo nhỏ hình ngôi sao. Dung mạo hắn không đặc biệt tuấn tú. Khí tức cũng không kinh thiên động địa. Nhưng khi hắn xuất hiện— tất cả những ngọn đèn trong đại điện đều nghiêng về phía hắn. Như thể ngay cả ánh sáng cũng đang cố nhớ lại một người đã bị quên lãng. Nam nhân áo trắng giống hệt Lâm Thiên khi trưởng thành nhìn hắn. “Ngươi là người đã ngăn thanh kiếm cuối cùng?” Người áo đen gật đầu. “Đúng.” “Vậy tại sao tên ngươi bị xóa?” “Bởi có những cái tên…” “một khi còn tồn tại…” “sẽ khiến lời nói dối không thể trở thành lịch sử.” Nam nhân áo trắng cau mày. “Ngươi nói quá mơ hồ.” Người áo đen bật cười. “Ta cũng từng ghét những câu trả lời như vậy.” “Vậy nói rõ.” “Được.” Hắn giơ tay. Một quân cờ trắng xuất hiện giữa hai ngón tay. Sau đó— một quân cờ đen. “Ba triệu năm trước…” “có người muốn kết thúc một cuộc chiến.” “Có người muốn giữ cuộc chiến tiếp tục.” “Và có người…” Hắn đặt hai quân cờ xuống mặt đất. “Không chấp nhận để cả thiên hạ chỉ được chọn một trong hai.” Nam nhân áo trắng nhìn quân cờ. “Người thứ ba là ngươi?” “Có thể nói vậy.” “Ngươi đứng về phe nào?” Người áo đen lắc đầu. “Ta đứng về phía những người không có mặt trên bàn cờ.” “Những người bình thường?” “Đúng.” “Vậy tại sao không ai nhớ ngươi?” Người áo đen nhìn bức tranh. “Bởi người viết lịch sử…” “không thích có kẻ từ chối luật chơi của mình.” Nam nhân áo trắng im lặng. Một lúc sau, hắn hỏi: “Ngươi biết ta được tạo ra bởi ai?” Người áo đen không đáp ngay. Hắn nhìn khuôn mặt đối phương. Đôi mắt. Sống mũi. Đường nét. Tất cả đều giống người áo trắng trong tranh. “Ngươi muốn biết để làm gì?” “Để hỏi hắn vì sao tạo ra ta.” “Rồi sao?” “Ta sẽ tự quyết định mình phải làm gì tiếp theo.” Người áo đen nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng— mỉm cười. “Vậy ngươi đã khác người tạo ra ngươi mong muốn.” Ầm! Một tiếng động vang lên từ sâu trong đại điện. Sợi xích bạc trên cổ tay nam nhân áo trắng đột nhiên sáng rực. Từng ký tự cổ hiện ra. “VẬT THAY THẾ KHÔNG ĐƯỢC TỰ ĐỊNH DANH.” Nam nhân áo trắng cúi đầu nhìn. Ánh mắt lạnh đi. Người áo đen khẽ thở dài. “Xem ra…” “bọn họ vẫn chưa từ bỏ.” “Bọn họ là ai?” Người áo đen nhìn lên mái điện. “Những kẻ sợ rằng…” “một người không chịu tuân theo số phận…” “sẽ khiến cả trật tự của chúng sụp đổ.” Cùng lúc ấy. Thiên Vân Thành. Quan Tinh Đài. Chín vị đại diện Thánh Địa đang đứng quanh chiếc hộp phong ấn bức tranh cổ. Không ai mở hộp. Nhưng bên trong— tiếng giấy cọ xát vẫn không ngừng vang lên. Sột soạt. Sột soạt. Giống như có người đang viết. Tư Đồ Minh nhìn chiếc hộp. “Đã phong ấn chín tầng.” “Vì sao nó vẫn phản ứng?” Diệp Thương Lan đáp: “Có thể thứ đang thay đổi không phải bức tranh.” “Vậy là gì?” “Những gì bức tranh ghi lại.” Bạch Nhược Ly đứng bên cạnh Mộc Thanh Y. Hai người đều không rời mắt khỏi hộp đá. Bạch Nhược Ly hỏi: “Có nên mở không?” Mộc Thanh Y lắc đầu. “Chưa.” “Nhưng nếu bên trong xuất hiện manh mối về anh ta…” “Ta biết.” Mộc Thanh Y nhìn nàng. “Nhưng chúng ta đã hứa không để một món đồ cổ quyết định thay mình.” Bạch Nhược Ly im lặng. Rồi gật đầu. “Đúng.” Đúng lúc ấy— một vị trưởng lão Tử Vi Thánh Địa bước vào. Trên tay ông là một cuốn sách cũ. “Các vị.” “Chúng ta tìm được một ghi chép.” Tư Đồ Minh lập tức quay đầu. “Ghi chép gì?” “Về Cửu Đại Thánh Địa.” “Trong cổ tịch của Tử Vi có nhắc tới một thời đại…” “khi thiên hạ chưa có chín Thánh Địa.” Diệp Thương Lan cau mày. “Chuyện đó có gì lạ?” “Điều kỳ lạ nằm ở câu tiếp theo.” Vị trưởng lão mở sách. Trên trang giấy ố vàng có một hàng chữ. “CỬU ĐỊA PHÂN LẬP, KHÔNG PHẢI VÌ ĐẠO THỐNG.” “MÀ VÌ MỘT LỜI THỀ.” Không khí yên tĩnh. Tư Đồ Minh hỏi: “Lời thề gì?” Vị trưởng lão lắc đầu. “Phần sau đã bị xóa.” “Xóa bằng cách nào?” “Không phải xé trang.” “Không phải đốt.” Ông đặt cuốn sách xuống. “Giống như…” “chữ chưa từng được viết.” Lâm Cổ đứng bên cửa sổ. Nghe đến đây, ông chợt nhíu mày. “Cửu Đại Thánh Địa…” “Chín lệnh bài…” “Chín ổ khóa…” “Và một lời thề.” Ông quay sang Tư Đồ Minh. “Các ngươi có từng nghĩ…” “chín Thánh Địa được thành lập không phải để thống trị thiên hạ…” “mà để canh giữ một thứ gì đó?” Tư Đồ Minh im lặng. Rồi chậm rãi đáp: “Có.” “Nhưng nếu đúng…” “thì các đời Thánh Chủ đã quên mất mục đích ban đầu.” Một tiếng cười vang lên. “Không hẳn.” Tạ Cửu bước vào. Vẫn bộ áo xám cũ. Vẫn dáng vẻ nhàn nhã. Hắn nhìn cuốn sách. Rồi nhìn chín vị đại diện. “Có người không quên.” Tư Đồ Minh lập tức hỏi: “Ai?” Tạ Cửu đáp: “Những người giữ lời thề.” “Bọn họ ở đâu?” “Trong chính Cửu Đại Thánh Địa.” Cả phòng chấn động. Diệp Thương Lan trầm giọng: “Ngươi muốn nói có người biết bí mật nhưng cố tình che giấu?” Tạ Cửu lắc đầu. “Không phải tất cả.” “Có người biết một phần.” “Có người giữ một vật.” “Có người chỉ nhớ một câu.” “Và có người…” Hắn nhìn chín tòa đài ngoài cửa sổ. “được dạy rằng tuyệt đối không được mở một cánh cửa.” Tư Đồ Minh hỏi: “Cửa nào?” Tạ Cửu chỉ phương bắc. “Cánh cửa phía sau ổ khóa thứ chín.” Mộc Thanh Y cau mày. “Không phải cánh cửa Cổ Chiến Trường?” “Không.” Tạ Cửu đáp. “Chín ổ khóa chỉ bảo vệ lối vào.” “Sau chúng…” “còn một cánh cửa khác.” Bạch Nhược Ly hỏi: “Cánh cửa ấy dẫn tới đâu?” Tạ Cửu im lặng. Một lúc sau— hắn nói: “Đến nơi…” “lịch sử từng bị viết lại.” Không ai lên tiếng. Bởi câu trả lời ấy quá lớn. Nếu lịch sử có thể bị viết lại— vậy những gì họ biết về Thiên Vân đại lục… có bao nhiêu là thật? Tư Đồ Minh nhìn Tạ Cửu. “Ngươi biết tên người bị xóa trong tranh?” Tạ Cửu lắc đầu. “Ta nhớ có người đó.” “Nhưng không nhớ tên.” “Vì sao?” “Bởi ta cũng từng chịu ảnh hưởng của việc xóa tên.” Diệp Thương Lan hỏi: “Có cách nào khôi phục?” Tạ Cửu nhìn chiếc hộp. “Có lẽ.” “Cách gì?” “Đừng tìm tên trong sách.” “Vậy tìm ở đâu?” Tạ Cửu chậm rãi đáp: “Trong những thứ người đó đã làm.” Khách viện Lâm gia. Lâm Thiên đang luyện kiếm. Hôm nay hắn không luyện rút kiếm ba nghìn lần. Mà luyện một động tác. Lùi. Một bước. Hai bước. Ba bước. Lâm Hạo Thiên đứng đối diện. “Lại.” Lâm Thiên bước chéo. Kiếm gỗ của cha lướt qua. Hắn tránh được. Nhưng ngay sau đó— Lâm Hạo Thiên đổi hướng. Mũi kiếm chạm nhẹ vào vai hắn. “Thua.” Lâm Thiên thở dài. “Cha lại đổi.” “Đối thủ sẽ không đánh mãi một cách.” “Dạ.” “Lại.” Sau hơn một trăm lần— Lâm Thiên ngồi phịch xuống đất. “Con mệt.” Lâm Hạo Thiên thu kiếm. “Vậy nghỉ.” “Nhưng con muốn vào Cổ Chiến Trường.” “Muốn vào không có nghĩa phải luyện đến kiệt sức.” Lâm Thiên ngẩng đầu. “Vậy con đạt chưa?” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. Rồi hỏi: “Nếu cha nói chưa…” “con có giận không?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Có một chút.” “Vậy con sẽ làm gì?” “Ăn bánh.” “…” Lâm Hạo Thiên bật cười. Tô Uyển Nhi mang trà và bánh tới. Nàng ngồi xuống cạnh con trai. “Con có biết vì sao cha mẹ lo không?” “Vì con nhỏ.” “Đúng.” “Còn vì trong Cổ Chiến Trường có những thứ…” “không thể giải quyết chỉ bằng sức mạnh.” Lâm Thiên nhìn mẹ. “Ví dụ?” “Có người nói dối.” “Có người giả làm người quen.” “Có người muốn con nhớ những điều không thuộc về con.” Lâm Thiên im lặng. Rồi hỏi: “Nếu có người giống con thì sao?” Tô Uyển Nhi đáp: “Giống khuôn mặt không có nghĩa là cùng một người.” “Giống ký ức cũng chưa chắc.” “Vậy thế nào mới là một người?” Nàng nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. “Những gì người ấy lựa chọn.” Lâm Thiên suy nghĩ rất lâu. Rồi gật đầu. “Vậy con là Lâm Thiên.” “Ừ.” “Người trong gương…” “là người trong gương.” Tô Uyển Nhi mỉm cười. “Đúng.” Đúng lúc ấy— một luồng sáng từ phương bắc xuyên qua bầu trời. Không có tiếng nổ. Không có uy áp. Chỉ một cột sáng bạc. Nó chiếu thẳng lên Quan Tinh Đài. Rồi— chín tòa đài của Cửu Đại Thánh Địa đồng loạt rung chuyển. Ầm! Một hàng chữ khổng lồ xuất hiện trên trời. “TÊN THỨ MƯỜI…” “KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI.” Toàn bộ Thiên Vân Thành chấn động. “Tên thứ mười?” “Không phải chỉ có chín Thánh Địa sao?” “Chẳng lẽ từng có Thánh Địa thứ mười?” “Hay là người thứ mười?” Vô số suy đoán vang lên. Nhưng không ai có câu trả lời. Quan Tinh Đài. Tạ Cửu nhìn hàng chữ. Sắc mặt lần đầu tiên thay đổi rõ rệt. “Không đúng…” Tư Đồ Minh hỏi: “Gì không đúng?” Tạ Cửu nhìn lên trời. “Đó không phải lời cảnh báo ban đầu.” “Vậy là gì?” “Có người…” “đang cố tình ngăn chúng ta nhớ lại.” Ngay lúc ấy— chiếc hộp phong ấn bức tranh cổ đột nhiên rung mạnh. Rắc! Một vết nứt xuất hiện trên nắp hộp. Tư Đồ Minh lập tức dựng trận pháp. Nhưng Tạ Cửu giơ tay ngăn lại. “Đợi.” “Nguy hiểm!” “Ta biết.” “Vậy sao không phong ấn?” Tạ Cửu nhìn chiếc hộp. “Bởi có thể…” “đây là lần đầu tiên bức tranh không cố kéo người xem vào.” “Vậy nó đang làm gì?” Tạ Cửu chậm rãi đáp: “Nó đang chống lại kẻ xóa tên.” Ầm! Chiếc hộp bật mở. Cuộn tranh tự bay lên. Không ai chạm. Chín nút thắt trên dây buộc đồng loạt cháy sáng. Bức tranh mở ra giữa không trung. Nhưng lần này— không còn ba người. Không còn Vạn Cổ Kiếm Thành. Chỉ có một khoảng trắng. Ở giữa— một chữ cổ. “THIÊN.” Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm. “Thiên?” Diệp Thương Lan cau mày. “Là họ?” “Hay tên?” Tạ Cửu lắc đầu. “Chưa biết.” Nhưng ngay lúc ấy— chữ cổ bắt đầu biến đổi. Một nét mới xuất hiện. Rồi một nét nữa. Giống như có bàn tay vô hình đang cố viết tiếp. “THIÊN…” Một tiếng sấm vang lên. ẦM! Không phải từ trời. Mà từ chính bức tranh. Chữ cổ lập tức vỡ tan. Một giọng nói lạnh lùng vang khắp Quan Tinh Đài. “KHÔNG ĐƯỢC NHỚ.” Tư Đồ Minh biến sắc. “Là ai?” Không ai đáp. Chỉ có một luồng áp lực vô hình tràn xuống. Những ngọn đèn đồng đồng loạt tắt. Trận pháp rung chuyển. Nhưng đúng lúc ấy— Tạ Cửu bước lên. Hắn không rút kiếm. Chỉ đặt một ngón tay lên bức tranh. Rồi nói: “Ngươi xóa được chữ…” “nhưng không xóa được chuyện đã xảy ra.” Luồng áp lực khựng lại. Tạ Cửu tiếp tục: “Người ấy từng ngăn thanh kiếm cuối cùng.” “Người ấy từng giữ thời gian.” “Người ấy từng để người khác lựa chọn.” “Và người ấy…” “đã tồn tại.” Ầm! Bức tranh rung dữ dội. Một hàng chữ mới hiện ra. Không phải tên. Mà là— “NGƯỜI KHÔNG CÓ TÊN…” “VẪN CÓ THỂ ĐƯỢC NHỚ.” Cùng lúc ấy. Khách viện Lâm gia. Lâm Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn phương bắc. Không hiểu vì sao— hai nửa chuông đen trong hộp đồng loạt rung nhẹ. Keng… Không hợp nhất. Không bay lên. Chỉ phát ra một âm thanh rất nhỏ. Lâm Thiên hỏi: “Cha.” “Ừ?” “Có người đang gọi?” Lâm Hạo Thiên nhìn về phương bắc. “Có thể.” “Gọi con?” “Chưa chắc.” Lâm Thiên im lặng. Rồi nói: “Con không muốn đi nếu chưa biết người đó là ai.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Đúng.” Nhưng ngay lúc ấy— một giọng nói rất khẽ vang lên bên tai Lâm Thiên. Không phải từ Cổ Chiến Trường. Không phải từ cổ kiếm. Mà giống như từ một nơi rất xa. “Đừng nhớ ta.” Lâm Thiên ngẩn người. “Ngươi là ai?” Giọng nói im lặng. Một lát sau— nó đáp: “Một người từng giúp ngươi có quyền quên.” Lâm Thiên nhìn quanh. Không thấy ai. Hắn lập tức quay sang cha. “Cha.” “Ừ?” “Có người nói chuyện với con.” Ánh mắt Lâm Hạo Thiên lập tức thay đổi. “Nói gì?” Lâm Thiên kể lại nguyên văn. Không giấu. Không tự suy đoán. Lâm Hạo Thiên nghe xong— im lặng rất lâu. Tô Uyển Nhi hỏi: “Có nguy hiểm?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Chưa rõ.” Lâm Cổ từ ngoài sân bước vào. “Ta cũng cảm nhận được một dao động.” “Nhưng không xác định được nguồn.” Lâm Thiên hỏi: “Con có phải nhớ người đó không?” Tô Uyển Nhi lập tức lắc đầu. “Không.” “Vậy con không nhớ.” “Đúng.” “Nhưng…” Hắn suy nghĩ. “Con có thể cảm ơn không?” Cả ba người lớn im lặng. Lâm Thiên nhìn khoảng không trước mặt. Rồi nói rất nghiêm túc: “Con không biết ngươi là ai.” “Cũng không nhớ ngươi.” “Nhưng nếu ngươi từng giúp con…” “thì cảm ơn.” Không có thiên địa chấn động. Không có dị tượng. Chỉ có một cơn gió nhẹ thổi qua sân. Lá cây lay động. Và— hai nửa chuông đen ngừng rung. Quan Tinh Đài. Bức tranh cổ đột nhiên yên tĩnh. Chữ “THIÊN” biến mất. Thay vào đó— một hàng chữ nhỏ hiện ra. “KHÔNG CẦN NHỚ TÊN.” “CHỈ CẦN ĐỪNG LẶP LẠI SAI LẦM.” Tạ Cửu nhìn hàng chữ. Rất lâu. Rồi khẽ cúi đầu. Không ai biết hắn đang cúi đầu trước ai. Nhưng ngay lúc ấy— trên bầu trời Thiên Vân Thành, hàng chữ “TÊN THỨ MƯỜI” đột nhiên biến mất. Thay vào đó— một câu khác xuất hiện. “KẺ GIỮ LỜI THỀ…” “ĐÃ BỊ PHÁT HIỆN.” Tư Đồ Minh biến sắc. “Không ổn!” Diệp Thương Lan hỏi: “Chuyện gì?” Tạ Cửu nhìn về phía Cửu Đại Thánh Địa. Sắc mặt nghiêm trọng. “Có người…” “đang truy tìm những người còn giữ lời thề cổ.” Cùng lúc ấy. Trong một đại điện bí mật của Thái Huyền Thánh Địa. Một lão giả tóc trắng đang ngồi trước bàn thờ. Trên bàn— một tấm lệnh bài cổ. Biểu tượng chín ngôi sao quanh một thanh kiếm. Lão giả mở mắt. Nhìn hàng chữ vừa xuất hiện trên trời. Rồi thở dài. “Cuối cùng…” “vẫn tới ngày này.” Phía sau ông— một bóng người xuất hiện. Không có tiếng bước chân. Không có khí tức. Chỉ có một giọng nói lạnh lùng. “Thái Huyền Thánh Chủ.” “Ngươi đã giữ bí mật quá lâu.” Lão giả không quay đầu. “Ta giữ lời thề.” “Lời thề ấy đã hết giá trị.” “Không.” Thái Huyền Thánh Chủ chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt bình thản. “Chỉ cần còn một người có quyền lựa chọn…” “lời thề ấy vẫn còn.” Bóng người phía sau bật cười. “Vậy ngươi định bảo vệ đứa trẻ kia?” Thái Huyền Thánh Chủ không đáp. Chỉ đặt tay lên lệnh bài. Một luồng sáng cổ xưa bùng lên. Trên lệnh bài— một hàng chữ hiện ra. “CỬU ĐỊA GIỮ CỬA.” “KHÔNG GIỮ NGƯỜI.” Bóng người im lặng. Rồi chậm rãi nói: “Vậy xem ra…” “ngươi đã chọn phe.” Thái Huyền Thánh Chủ nhìn thẳng phía trước. “Ta không chọn phe.” “Ta chọn…” “giữ lời hứa.” Ở một nơi khác. Cổ Chiến Trường. Tầng thứ hai. Người áo đen có vết sẹo hình ngôi sao đang đứng trước nam nhân giống hệt Lâm Thiên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt thay đổi. “Có người nhớ lại lời thề.” Nam nhân áo trắng hỏi: “Ai?” Người áo đen đáp: “Những người giữ cửa.” “Vậy chuyện gì sẽ xảy ra?” Người áo đen nhìn cánh cửa đá phía xa. “Có người sẽ muốn mở cửa.” “Có người sẽ muốn giữ cửa đóng.” “Và có người…” Hắn dừng lại. “sẽ muốn bắt đứa trẻ.” Nam nhân áo trắng lập tức nắm chặt chuôi kiếm. “Lâm Thiên?” “Đúng.” “Vì sao?” Người áo đen nhìn hắn. Rồi nói: “Bởi chúng không thể điều khiển người thật…” “nên đã tạo ra ngươi.” Nam nhân áo trắng đứng sững. Người áo đen tiếp tục: “Nhưng bây giờ…” “ngươi không chịu làm vật thay thế.” “Vậy chúng chỉ còn một cách.” “Cách gì?” Người áo đen nhìn về phương nam. Nơi Thiên Vân Thành đang sáng rực dưới ánh trăng. Giọng hắn trầm xuống. “Đưa Lâm Thiên về nơi chúng có thể viết lại số phận của hắn.” Trên bầu trời Cổ Chiến Trường— ổ khóa thứ năm rung lên. Không mở. Nhưng một dòng chữ xuất hiện. “KẺ KHÔNG THỂ BỊ THAY THẾ…” “SẼ TRỞ THÀNH MỤC TIÊU.” Và ở Thiên Vân Thành— một nhóm người mặc áo choàng bạc lặng lẽ bước qua cổng phía bắc. Trên ngực áo họ— không phải biểu tượng của Cửu Đại Thánh Địa. Mà là một con mắt nằm giữa chín vòng tròn. Người đi đầu nhìn về khách viện Lâm gia. Khẽ nói: “Đã tìm thấy.” “Lâm Thiên.” “Lần này…” “không được để hắn tự lựa chọn nữa.” HẾT CHƯƠNG 40
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ