THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG
Chương 39: Bức Tranh Cổ
Thiên Vân Thành — đêm thứ tư kể từ khi Cửu Đại Thánh Địa giáng lâm.
Trăng lên.
Một vầng trăng tròn vành vạnh treo giữa biển mây, rải ánh bạc xuống những mái điện lưu ly.
Từ trên cao nhìn xuống, Thiên Vân Thành giống như một viên bảo thạch khổng lồ được khảm giữa chín dãy núi.
Nhưng đêm nay, vẻ đẹp ấy lại bị một thứ khác lấn át.
Phía bắc thành.
Cổ Chiến Trường.
Bốn ổ khóa đã mở.
Ổ khóa thứ năm vẫn sáng mờ, giống một con mắt chưa chịu nhắm.
Và trên bầu trời—
một vết nứt hình thanh kiếm đang chậm rãi xuất hiện.
Trong khách viện Lâm gia.
Lâm Thiên ngồi trước bàn.
Trên bàn có ba thứ.
Một thanh kiếm gỗ.
Hai nửa chuông đen chưa từng hợp nhất.
Và một chiếc bánh hoa quế.
Hắn nhìn kiếm.
Nhìn chuông.
Rồi nhìn bánh.
Cuối cùng—
cầm bánh lên ăn.
Lâm Cổ ngồi đối diện, khóe miệng giật nhẹ.
“Tiểu tổ tông, ngươi không lo à?”
Lâm Thiên vừa nhai vừa hỏi:
“Lo gì?”
“Người giống hệt ngươi vừa xuất hiện.”
“Dạ.”
“Hắn còn nói mình được tạo ra để thay thế ngươi.”
“Dạ.”
“Ngươi không thấy đáng sợ?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Có.”
“Vậy sao vẫn ăn?”
“Không ăn thì vẫn đáng sợ.”
Lâm Cổ im lặng.
Một lát sau, ông bật cười.
“Có lý!”
Lâm Hạo Thiên đứng bên cửa sổ.
Ánh trăng phủ lên gương mặt hắn.
Tô Uyển Nhi ngồi cạnh con trai, đang kiểm tra hai nửa chuông đen.
Nàng không chạm trực tiếp.
Chỉ quan sát những đường hoa văn trên bề mặt.
“Trước đây chúng chỉ phản ứng với Cổ Chiến Trường.”
“Nhưng từ khi người trong gương xuất hiện…”
“hoa văn đã thay đổi.”
Lâm Cổ lập tức nghiêm túc.
“Thay đổi thế nào?”
Tô Uyển Nhi chỉ vào một nửa chuông.
Trên đó có một đường khắc rất nhỏ.
Hình một người cầm kiếm.
Nửa còn lại—
là một người không cầm kiếm.
Lâm Thiên cúi xuống nhìn.
“Giống hai người.”
“Đúng.”
“Có phải con không?”
Tô Uyển Nhi lắc đầu.
“Mẹ chưa biết.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy đừng ghép.”
“Ừ.”
Nàng nhẹ nhàng đậy hộp.
Không ai thử hợp nhất hai nửa chuông.
Đúng lúc ấy—
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tần Mặc bước vào.
Phía sau là Tư Đồ Minh và Diệp Thương Lan.
Ba người đều có vẻ nghiêm trọng.
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Có chuyện?”
Tư Đồ Minh chắp tay.
“Chúng ta tìm được một thứ.”
“Thứ gì?”
“Một bức tranh.”
Lâm Cổ nhướng mày.
“Tranh?”
“Đúng.”
Tư Đồ Minh nhìn Lâm Thiên.
“Và trong tranh…”
“có một người rất giống Lâm công tử.”
Nửa canh giờ sau.
Quan Tinh Đài.
Một căn phòng được bảo vệ bởi chín tầng trận pháp.
Giữa phòng đặt một chiếc hộp đá.
Bên cạnh có Bạch Nhược Ly, Mộc Thanh Y và Ninh Phàm.
Vô Danh Kiếm sau lưng Ninh Phàm đang rung nhẹ.
Ninh Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ.
“Ta đã bảo nó đừng tới gần.”
Tề Vân đứng cạnh hỏi:
“Nó nghe không?”
“Không.”
“Vậy ngươi bảo làm gì?”
“Cho có.”
Tư Đồ Minh mở hộp.
Bên trong—
là một cuộn tranh cổ.
Không lớn.
Chỉ dài chừng ba thước.
Giấy đã ngả màu vàng.
Hai đầu cuộn tranh được làm bằng một loại gỗ đen không rõ tên.
Trên dây buộc có chín nút thắt.
Mỗi nút—
mang một biểu tượng khác nhau.
Dao Quang.
Thái Huyền.
Vạn Pháp.
Cửu Tiêu.
Thiên Cơ.
Thần Kiếm.
Tử Vi.
Hạo Nhiên.
Vô Lượng.
Chín Thánh Địa.
Không thiếu một nơi.
Tư Đồ Minh nói:
“Bức tranh này được tìm thấy trong một hốc đá ở Vạn Cổ Kiếm Thành.”
“Nhưng điều kỳ lạ…”
“là hốc đá ấy không tồn tại khi đoàn thăm dò đi qua lần đầu.”
Diệp Thương Lan tiếp lời:
“Chúng ta đã kiểm tra.”
“Không có dấu hiệu bị đào mới.”
“Giống như…”
“bức tranh vốn luôn ở đó.”
Mộc Thanh Y cau mày.
“Không gian chồng lớp?”
Tư Đồ Minh gật đầu.
“Có khả năng.”
“Nhưng chưa thể xác nhận.”
Bạch Nhược Ly nhìn cuộn tranh.
“Có mở được không?”
“Đã thử.”
“Kết quả?”
“Không mở.”
“Dùng linh lực?”
“Không.”
“Dùng kiếm ý?”
“Không.”
“Dùng thánh ấn?”
“Cũng không.”
Tư Đồ Minh thở dài.
“Chín vị đại diện Thánh Địa cùng thử.”
“Nhưng dây buộc không hề động.”
Lâm Thiên nhìn cuộn tranh.
Rồi hỏi:
“Có phải buộc chặt quá không?”
Cả phòng im lặng.
Diệp Thương Lan bật cười.
“Ngươi muốn thử?”
Lâm Thiên nhìn cha.
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Có nguy hiểm?”
Tư Đồ Minh đáp:
“Chúng ta chưa phát hiện nguy hiểm, nhưng không thể bảo đảm.”
“Vậy không cho nó chạm trực tiếp.”
“Được.”
Lâm Thiên cũng không phản đối.
Hắn chỉ nhìn từ xa.
Nhưng đúng lúc ấy—
cuộn tranh tự rung.
Sột soạt.
Chín nút thắt đồng loạt sáng lên.
Nút thứ nhất.
Thứ hai.
Thứ ba.
Rồi—
tất cả.
Một tiếng kiếm ngân vang lên.
Keng!
Dây buộc tự tháo.
Cuộn tranh chậm rãi mở ra.
Không ai chạm vào.
Một luồng sáng vàng nhạt tỏa khắp căn phòng.
Trong tranh—
là một tòa thành cổ.
Tường thành cao vút.
Bầu trời phủ đầy những ngôi sao.
Trên cổng thành có bốn chữ.
VẠN CỔ KIẾM THÀNH.
Phía trước thành—
hàng nghìn thanh kiếm cắm xuống đất.
Giữa biển kiếm có ba người.
Một nam nhân áo trắng.
Một thiếu nữ áo xanh.
Và một bóng người thứ ba.
Nhưng khuôn mặt người thứ ba—
đã bị xóa.
Lâm Cổ lập tức đứng dậy.
“Chính là bức tranh ấy!”
Tư Đồ Minh quay sang.
“Ngươi từng thấy?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
“Kiếm Tội từng nhắc tới một thanh kiếm cuối cùng.”
“Người áo giáp từng nói có kẻ ngăn thanh kiếm ấy được rút.”
“Và trong lưu ảnh…”
“cũng xuất hiện ba bóng người.”
Mộc Thanh Y nhìn bức tranh.
Sợi dây xanh trên cổ tay nàng nóng lên.
Nhưng nàng không tiến tới.
Bởi nàng nhớ—
người áo xanh trong quá khứ chưa chắc là mình.
Bạch Nhược Ly nhìn nam nhân áo trắng.
Đôi mắt nàng khẽ co lại.
“Người này…”
Lâm Thiên cũng nhìn.
Một lát sau—
hắn nghiêng đầu.
“Giống con.”
Không ai phản bác.
Bởi khuôn mặt nam nhân trong tranh—
quả thật giống hệt người vừa xuất hiện trong tấm gương trên trời.
Và cũng giống Lâm Thiên khi trưởng thành.
Tư Đồ Minh trầm giọng:
“Vậy người trong tranh là ai?”
Không ai trả lời.
Nhưng ngay lúc ấy—
một hàng chữ xuất hiện dưới chân nam nhân áo trắng.
“NGƯỜI CẦM KIẾM.”
Dưới thiếu nữ áo xanh—
“NGƯỜI GIỮ LỜI HỨA.”
Còn dưới bóng người thứ ba—
chỉ có một khoảng trống.
Lâm Thiên nhìn rất lâu.
Rồi hỏi:
“Vì sao người thứ ba không có chữ?”
Tư Đồ Minh đáp:
“Có thể bị xóa.”
“Vì sao?”
“Chưa biết.”
Lâm Thiên cau mày.
“Xóa mặt rồi còn xóa tên.”
“…”
“Người này chắc buồn.”
Cả phòng yên tĩnh.
Mộc Thanh Y nhìn bóng người thứ ba.
Không hiểu vì sao—
nàng cũng có cảm giác ấy.
Đúng lúc đó—
bức tranh thay đổi.
Không phải toàn bộ.
Chỉ một chi tiết.
Bàn tay của bóng người thứ ba.
Ban đầu—
bàn tay ấy đặt lên thanh kiếm của nam nhân áo trắng.
Nhưng bây giờ—
nó đang nắm lấy cổ tay người áo trắng.
Giống như ngăn hắn rút kiếm.
Diệp Thương Lan lập tức bước tới.
“Đúng rồi.”
“Đây là khoảnh khắc thanh kiếm cuối cùng chưa được rút.”
Tư Đồ Minh cau mày.
“Nhưng vì sao ngăn?”
Không ai biết.
Bỗng—
một giọng nói vang lên từ bức tranh.
Không phải giọng người áo trắng.
Không phải thiếu nữ áo xanh.
Mà là—
giọng người thứ ba.
“Đừng rút.”
Chỉ hai chữ.
Nhưng khiến cả căn phòng lạnh đi.
Nam nhân áo trắng trong tranh dường như quay đầu.
Một giọng nói khác vang lên.
“Vì sao?”
Người thứ ba đáp:
“Bởi nếu ngươi rút…”
“thứ chết đi không chỉ là kẻ địch.”
Bức tranh rung mạnh.
Một đoạn hình ảnh cổ xưa xuất hiện.
Bầu trời đỏ sẫm.
Vạn Cổ Kiếm Thành chìm trong ánh sáng hỗn loạn.
Hàng nghìn kiếm tu đứng trên tường thành.
Phía ngoài—
một biển bóng đen đang tiến tới.
Nhưng kỳ lạ—
trong biển bóng đen ấy có những người mặc đạo bào.
Có người mang kiếm.
Có người cầm pháp trượng.
Có người mặc áo giáp.
Không giống một đội quân cùng phe.
Mà giống vô số thế lực khác nhau.
Nam nhân áo trắng đứng trên cổng thành.
Trong tay hắn—
một thanh kiếm bạc.
Thiếu nữ áo xanh đứng phía sau.
Nàng hỏi:
“Ngươi thật sự muốn rút?”
Nam nhân áo trắng không đáp.
Chỉ nhìn về phía biển bóng đen.
Một lúc sau—
hắn nói:
“Nếu không rút…”
“bọn họ sẽ không dừng.”
Thiếu nữ áo xanh im lặng.
Người thứ ba bước tới.
Bàn tay đặt lên cổ tay hắn.
“Vậy hãy tìm cách khác.”
Nam nhân áo trắng quay đầu.
“Không còn thời gian.”
Người thứ ba đáp:
“Vậy ta sẽ giữ thời gian lại.”
Ầm!
Hình ảnh rung chuyển.
Một chiếc đồng hồ cát khổng lồ xuất hiện trên bầu trời.
Cát bên trong—
đột nhiên ngừng chảy.
Toàn bộ chiến trường đứng yên.
Kiếm khí dừng giữa không trung.
Mây đen bất động.
Những người trên tường thành cũng không thể cử động.
Chỉ còn ba người trong tranh—
vẫn đứng đó.
Tư Đồ Minh kinh hãi.
“Đây là…”
“Thời Gian Pháp Tắc?”
Lâm Cổ lắc đầu.
“Không đơn giản.”
“Vì sao?”
“Bởi hắn không chỉ dừng thời gian của một khu vực.”
“Nhìn kỹ.”
Tất cả nhìn theo.
Ngoài Vạn Cổ Kiếm Thành—
những vì sao trên bầu trời cũng ngừng chuyển động.
Không gian.
Thời gian.
Thậm chí—
những dòng linh lực đang lưu chuyển.
Tất cả đều đứng yên.
Diệp Thương Lan khàn giọng:
“Người thứ ba…”
“rốt cuộc mạnh tới mức nào?”
Lâm Hạo Thiên không đáp.
Ánh mắt hắn vẫn đặt trên bàn tay người ấy.
Bởi hắn nhận ra một chi tiết.
Người thứ ba không nắm kiếm.
Không thi triển kiếm pháp.
Chỉ giữ cổ tay người áo trắng.
Nhưng toàn bộ thời gian đã dừng lại.
Điều đó có nghĩa—
sức mạnh của người thứ ba có thể hoàn toàn khác kiếm đạo.
Lâm Thiên nhìn hình ảnh.
Rồi hỏi:
“Người đó có mệt không?”
Mọi người quay sang.
“Vì sao hỏi vậy?”
“Giữ lâu như vậy…”
“chắc mỏi.”
Không ai trả lời.
Nhưng ngay lúc ấy—
bức tranh lại thay đổi.
Bàn tay người thứ ba bắt đầu run.
Từng vết nứt ánh sáng xuất hiện quanh cánh tay.
Không có máu.
Không có thương tích rõ ràng.
Chỉ giống như—
sự tồn tại của người ấy đang dần bị thời gian bào mòn.
Thiếu nữ áo xanh trong tranh lên tiếng:
“Ngươi không giữ được mãi.”
Người thứ ba đáp:
“Ta biết.”
“Vậy sao còn làm?”
“Bởi hắn cần thời gian để lựa chọn.”
Nam nhân áo trắng im lặng.
Rồi hỏi:
“Nếu ta không rút kiếm…”
“ngươi sẽ thế nào?”
Người thứ ba không đáp.
Thiếu nữ áo xanh quay mặt đi.
Một lúc sau—
người thứ ba khẽ nói:
“Ta sẽ bị quên.”
Không khí trong Quan Tinh Đài trở nên nặng nề.
Bạch Nhược Ly nhìn bóng người bị xóa.
“Bị quên…”
Mộc Thanh Y khẽ nói:
“Không phải bị giết.”
“Không phải bị phong ấn.”
“Mà là…”
“bị xóa khỏi ký ức.”
Tư Đồ Minh nhìn bức tranh.
Một suy đoán đáng sợ xuất hiện.
Có lẽ—
người thứ ba không bị ai đó cố tình xóa mặt.
Mà vì cái giá của việc dừng thời gian—
chính là khiến sự tồn tại của hắn dần biến mất khỏi ký ức của mọi người.
Nhưng Lâm Hạo Thiên lập tức nói:
“Chưa chắc.”
Mọi người nhìn hắn.
“Lưu ảnh có thể bị sửa.”
“Bức tranh cũng có thể bị sửa.”
“Chúng ta chỉ biết…”
“nó đang cho chúng ta thấy một câu chuyện.”
“Chưa thể khẳng định đó là sự thật.”
Tư Đồ Minh gật đầu.
“Đúng.”
Ngay lúc ấy—
một tiếng cười rất khẽ vang lên.
Không phải từ người trong tranh.
Mà từ phía sau căn phòng.
“Cuối cùng…”
“cũng có người nhớ phải nghi ngờ.”
Tất cả lập tức quay đầu.
Một người áo xám đứng trước cửa.
Sau lưng không còn chiếc hộp dài.
Mái tóc bạc lẫn đen.
Ánh mắt bình thản.
Tạ Cửu.
Tư Đồ Minh cau mày.
“Các hạ vào bằng cách nào?”
Tạ Cửu nhìn chín tầng trận pháp.
“Đi cửa.”
“…”
“Trận pháp?”
“Có.”
“Vậy sao…”
“Ta không phá.”
Tạ Cửu chỉ chiếc ngọc lệnh trên tay.
“Khách lệnh.”
Tư Đồ Minh nhìn kỹ.
Đó là một tấm lệnh cổ.
Không thuộc chín khách lệnh hiện tại.
Nhưng mang biểu tượng—
chín ngôi sao quanh một thanh kiếm.
Lâm Cổ bước lên.
“Tạ Cửu.”
“Ngươi biết bức tranh?”
Tạ Cửu nhìn cuộn tranh.
Rất lâu.
Sau đó gật đầu.
“Biết.”
“Ai vẽ?”
“Không rõ.”
“Vẽ khi nào?”
“Không rõ.”
“Vậy ngươi biết gì?”
Tạ Cửu nhìn bóng người thứ ba.
“Ta biết…”
“bức tranh này từng có bốn người.”
Cả phòng chấn động.
“Bốn?”
Tạ Cửu gật đầu.
“Đúng.”
“Nhưng hiện tại chỉ còn ba.”
Diệp Thương Lan lập tức hỏi:
“Người thứ tư đâu?”
Tạ Cửu chỉ vào khoảng trời phía sau ba bóng người.
“Ở đó.”
Mọi người nhìn theo.
Không có gì.
Chỉ là bầu trời đỏ sẫm.
Tạ Cửu nói:
“Các ngươi nhìn không thấy.”
“Bởi người thứ tư…”
“không được vẽ bằng mực.”
Tư Đồ Minh cau mày.
“Vậy bằng gì?”
Tạ Cửu im lặng.
Rồi đáp:
“Bằng phần ký ức mà người xem đã đánh mất.”
Mộc Thanh Y cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ý ngươi là…”
“mỗi người nhìn tranh sẽ thấy khác nhau?”
Tạ Cửu gật đầu.
“Đúng.”
“Và người thứ tư…”
“có thể chỉ xuất hiện khi người xem nhớ lại điều gì đó.”
Bạch Nhược Ly lập tức hỏi:
“Vậy làm sao thấy?”
Tạ Cửu nhìn nàng.
“Đừng cố nhớ.”
“Vì sao?”
“Bởi nếu ký ức ấy bị xóa có chủ ý…”
“ép nó trở lại có thể khiến người xem không còn phân biệt được hiện tại và quá khứ.”
Lâm Thiên nghe đến đây—
lập tức giơ tay.
“Con có câu hỏi.”
Tạ Cửu nhìn hắn.
“Hỏi đi.”
“Nếu người thứ tư không được vẽ…”
“sao ông biết có bốn người?”
Tạ Cửu khựng lại.
Cả phòng im lặng.
Một câu hỏi rất đơn giản.
Nhưng sắc bén.
Tạ Cửu nhìn Lâm Thiên.
Rất lâu.
Cuối cùng—
mỉm cười.
“Bởi ta từng nhìn thấy.”
“Khi nào?”
“Rất lâu trước.”
“Ông còn nhớ?”
“Nhớ một phần.”
“Vậy người thứ tư là ai?”
Tạ Cửu im lặng.
Một lúc sau—
lắc đầu.
“Ta không nhớ tên.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy cũng chưa chắc có bốn người.”
“…”
Tạ Cửu bật cười.
“Đúng.”
“Ngươi nói đúng.”
Nhưng đúng lúc ấy—
bức tranh đột nhiên rung dữ dội.
Ầm!
Một luồng sáng đen từ góc tranh bùng lên.
Không tấn công.
Chỉ tạo thành một hàng chữ.
“KẺ NHÌN THẤY NGƯỜI THỨ TƯ…”
“SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI THỨ NĂM.”
Tư Đồ Minh biến sắc.
“Phong ấn!”
Chín tầng trận pháp đồng loạt sáng lên.
Nhưng hàng chữ không biến mất.
Ngược lại—
trên mặt tranh xuất hiện thêm một bóng người.
Không phải ở trong Kiếm Thành.
Mà ở phía ngoài bức tranh.
Một bóng người rất nhỏ.
Đang đứng nhìn ba người bên trong.
Mộc Thanh Y nhìn.
Rồi khẽ nói:
“Đó…”
“là người xem.”
Tạ Cửu gật đầu.
“Đúng.”
“Bức tranh đang vẽ thêm người quan sát.”
Diệp Thương Lan cau mày.
“Có nghĩa gì?”
Tạ Cửu nhìn mọi người.
“Có nghĩa…”
“nếu tiếp tục nhìn…”
“chúng ta có thể trở thành một phần của câu chuyện.”
Lâm Hạo Thiên lập tức bước tới.
Không rút kiếm.
Chỉ đặt tay lên mép bàn.
Cạch.
Cuộn tranh tự khép lại.
Không bùng nổ.
Không phản kháng.
Chỉ yên lặng như một vật bình thường.
Tư Đồ Minh thở phào.
“Đa tạ.”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Đừng mở nữa.”
“Ít nhất…”
“không mở khi chưa biết nó đang làm gì.”
Lâm Thiên nhìn cuộn tranh đã khép.
Rồi hỏi:
“Cha.”
“Ừ?”
“Người trong tranh…”
“có thật không?”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
“Có thể.”
“Vậy người thứ ba…”
“có bị quên thật không?”
“Cha chưa biết.”
Lâm Thiên im lặng.
Một lúc sau—
hắn nói:
“Con thấy người đó tốt.”
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Vì sao?”
“Vì người đó ngăn đánh nhau.”
“Nhưng con có biết vì sao họ đánh nhau không?”
“Không.”
“Biết người đó có nói thật không?”
“Không.”
“Vậy?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi gật đầu.
“Con phải hỏi.”
Lâm Hạo Thiên mỉm cười.
“Đúng.”
Đêm khuya.
Cửu Đại Thánh Địa quyết định phong ấn bức tranh cổ.
Không cho bất kỳ ai quan sát một mình.
Không dùng thần thức thăm dò.
Không thử kích hoạt ký ức.
Tạ Cửu cũng không phản đối.
Nhưng trước khi rời đi—
hắn nhìn Lâm Hạo Thiên.
“Ngươi biết nhiều hơn những gì vừa nói.”
Lâm Hạo Thiên bình thản đáp:
“Ngươi cũng vậy.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói tiếp.
Tạ Cửu quay đi.
Nhưng khi bước tới cửa—
hắn bỗng dừng lại.
“Có một chuyện…”
“ta nghĩ các ngươi nên biết.”
Tư Đồ Minh hỏi:
“Chuyện gì?”
Tạ Cửu nhìn chiếc hộp phong ấn.
“Bức tranh này…”
“không phải được tạo ra để ghi lại trận chiến.”
“Vậy để làm gì?”
Tạ Cửu chậm rãi đáp:
“Để che giấu một cái tên.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Lâm Cổ hỏi:
“Tên ai?”
Tạ Cửu lắc đầu.
“Không nhớ.”
“Lại không nhớ?”
“Đúng.”
Tạ Cửu nhìn bức tranh.
“Nhưng ta biết…”
“người ấy từng tồn tại.”
“Và có người…”
“đã dùng cả một thời đại để khiến thiên hạ quên đi.”
Cùng lúc ấy.
Sâu trong Cổ Chiến Trường.
Tầng thứ hai.
Người áo trắng giống hệt Lâm Thiên đang đứng trước một bức tường đá.
Sợi xích bạc vẫn quấn quanh cổ tay.
Bên cạnh hắn—
bức tranh cổ giống hệt cuộn tranh ở Quan Tinh Đài.
Nhưng có một điểm khác.
Trong bức tranh này—
bóng người thứ ba đã lộ ra nửa khuôn mặt.
Một đôi mắt xa lạ.
Khóe mắt có vết sẹo hình ngôi sao.
Và phía sau ba người—
thật sự có bóng người thứ tư.
Người áo trắng nhìn bóng thứ tư.
“Ngươi là ai?”
Không ai đáp.
Hắn tiến lại gần.
Trên bức tường—
một hàng chữ xuất hiện.
“NGƯỜI THỨ TƯ KHÔNG THUỘC VỀ TRANH.”
“HẮN THUỘC VỀ NGƯỜI ĐANG NHÌN.”
Người áo trắng cau mày.
“Người đang nhìn?”
Hắn quay đầu.
Phía sau—
không có ai.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy—
một giọng nói vang lên ngay bên tai.
Không phải giọng bóng đen.
Không phải giọng Kiếm Tội.
Mà là một giọng nói xa lạ.
“Ngươi đã nhìn thấy ta.”
Người áo trắng lập tức quay lại.
Trên bức tranh—
bóng người thứ tư đã biến mất.
Thay vào đó—
một cái tên đang chậm rãi xuất hiện.
Nét đầu tiên.
Nét thứ hai.
Nét thứ ba.
Nhưng trước khi hoàn chỉnh—
một lực lượng vô hình quét qua.
Xóa sạch.
Người áo trắng đứng bất động.
Bởi ngay trước khi cái tên biến mất—
hắn đã nhìn thấy một phần.
Không phải “Lâm”.
Không phải “Cố”.
Không phải “Bạch”.
Mà là—
“THIÊN…”
Một tiếng cười vang lên từ bóng tối.
“Cuối cùng…”
“ngươi cũng nhìn thấy.”
Người áo trắng quay đầu.
“Ngươi là ai?”
Một bóng người bước ra.
Áo đen.
Mái tóc dài.
Trên khóe mắt—
một vết sẹo nhỏ hình ngôi sao.
Chính là đôi mắt của bóng người thứ ba trong tranh.
Hắn nhìn người áo trắng.
Rồi mỉm cười.
“Ta?”
“Ta là người…”
“đã ngăn thanh kiếm cuối cùng được rút ra.”
Người áo trắng nắm chặt chuôi kiếm.
“Vậy tên ngươi là gì?”
Bóng đen im lặng.
Rất lâu.
Sau đó—
hắn khẽ nói:
“Tên ta…”
“đã bị xóa khỏi lịch sử.”
Phía sau hắn—
bức tranh cổ đột nhiên bốc lên ánh sáng bạc.
Một hàng chữ hiện ra.
Không phải tên.
Mà là một lời cảnh báo.
“KHI CÁI TÊN ẤY ĐƯỢC NHỚ LẠI…”
“CỬU ĐẠI THÁNH ĐỊA SẼ KHÔNG CÒN LÀ CỬU ĐẠI THÁNH ĐỊA.”
HẾT CHƯƠNG 39