Chương 41: Người giống hệt Lâm Thiên

Chương 38 — Người Giống Hệt Lâm Thiên Vạn Cổ Kiếm Thành — tầng thứ hai của Cổ Chiến Trường. Trong căn phòng không có cửa sổ, chiếc đồng hồ cát vẫn đang chảy ngược. Từng hạt cát bạc bay từ đáy lên đỉnh, lặng lẽ như một dòng sông đang trở về nguồn. Trước tấm gương cổ, thiếu niên áo trắng đứng bất động. Trên tay áo hắn có bảy ngôi sao. Đó là biểu tượng của Dao Quang Thánh Địa. Nhưng kiểu đạo bào hắn mặc đã biến mất khỏi truyền thừa Dao Quang từ rất lâu. Hắn tên— Bạch Cảnh Minh. Mười năm trước, hắn rời khỏi gia tộc để điều tra một di tích. Khi ấy, muội muội Bạch Nhược Ly vẫn còn là một đứa trẻ. Hắn đã hứa sẽ trở về trước sinh nhật nàng. Nhưng lời hứa ấy… đến tận hôm nay vẫn chưa thực hiện được. Bạch Cảnh Minh nhìn người trong gương. Một nam nhân áo trắng. Mái tóc đen dài. Dung mạo tuấn tú, đường nét thanh tú mà kiên nghị. Đôi mắt sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm. Nhưng điều khiến Bạch Cảnh Minh kinh hãi không phải vẻ ngoài ấy. Mà là— khuôn mặt này giống hệt hình dáng trưởng thành của Lâm Thiên. Không phải chỉ giống vài phần. Mà từ đôi mắt, sống mũi đến đường nét khuôn mặt… gần như không có khác biệt. Chỉ có khí chất. Lâm Thiên hiện tại là một đứa trẻ hai tuổi, thích ăn bánh, thích luyện kiếm và thường xuyên hỏi những câu khiến người lớn không biết trả lời. Còn người trong gương— lại mang vẻ tĩnh lặng của một kẻ đã đứng quá lâu giữa những năm tháng không có điểm cuối. Bạch Cảnh Minh khàn giọng: “Ngươi…” “Rốt cuộc là ai?” Người trong gương không đáp. Hắn chỉ cúi đầu. Nhìn thanh kiếm trong tay. Một thanh kiếm không có chuôi. Không có vỏ. Chỉ có lưỡi kiếm dài màu bạc. Trên thân kiếm khắc một hàng chữ. “KIẾM NÀY KHÔNG DÙNG ĐỂ THẮNG.” Bạch Cảnh Minh vừa định đọc tiếp— Rắc! Mặt gương xuất hiện thêm một vết nứt. Người áo trắng ngẩng đầu. Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào Bạch Cảnh Minh. Rồi mở miệng. “Đừng tìm ta.” Bạch Cảnh Minh giật mình. “Ngươi nói gì?” “Đừng tìm người trong gương.” “Vì sao?” Người áo trắng im lặng. Sau đó đáp: “Bởi ta không còn ở đó.” Mặt gương vỡ thành hàng nghìn điểm sáng. Không mảnh nào rơi xuống đất. Tất cả lơ lửng giữa không trung, tạo thành một bầu trời sao thu nhỏ. Giữa những điểm sáng— một cánh cửa hiện ra. Trên cửa có chín vòng tròn. Bốn vòng đã sáng. Năm vòng còn tối. Bạch Cảnh Minh nhìn cánh cửa. “Chín ổ khóa…” Hắn chợt hiểu. Những biến hóa bên ngoài đã truyền tới tầng thứ hai. Có người đang mở Cổ Chiến Trường. Và người đó— có thể liên quan đến khuôn mặt trong gương. “Nhược Ly…” Bạch Cảnh Minh khẽ gọi. Hắn đưa tay chạm vào một điểm sáng. Một hình ảnh hiện ra. Thiên Vân Thành. Quảng trường rực rỡ. Một thiếu nữ áo trắng bạc đang đứng cạnh Mộc Thanh Y. Dung mạo nàng thanh tú, ánh mắt trong trẻo, mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Bạch Cảnh Minh nhìn đến ngẩn người. Đứa em gái nhỏ năm xưa… đã trưởng thành. Hắn khẽ cười. “Muội thật sự lớn rồi.” Nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu— hình ảnh đã biến mất. Thay vào đó là một dòng chữ. “MUỐN TRỞ VỀ…” “PHẢI ĐỂ LẠI MỘT ĐIỀU.” Bạch Cảnh Minh cau mày. “Điều gì?” Dòng chữ thay đổi. “MƯỜI NĂM KÝ ỨC.” Căn phòng trở nên yên tĩnh. Mười năm. Tất cả những gì hắn trải qua trong Cổ Chiến Trường. Những điều hắn phát hiện. Những bí mật về Kiếm Giới. Và cả người áo trắng trong gương. Nếu muốn trở về— hắn phải quên hết. Bạch Cảnh Minh nhìn chiếc đồng hồ cát. Rồi khẽ hỏi: “Nếu ta quên…” “làm sao cảnh báo muội muội?” Không ai trả lời. Hắn đứng rất lâu. Cuối cùng— lùi một bước. “Vậy ta chưa đi.” Cùng lúc ấy. Thiên Vân Thành. Khách viện Lâm gia. Cạch! Hai thanh kiếm gỗ chạm nhau. Lâm Thiên lùi sang trái. Lâm Hạo Thiên tiến lên. Đứa trẻ lập tức đổi hướng. Nhưng lần này— không phải lùi thẳng. Hắn bước chéo qua một khoảng trống rất hẹp. Mũi kiếm của cha lướt qua bên cạnh. Không chạm. Lâm Thiên thở mạnh. “Được rồi!” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Một lần.” “Con tránh được.” “Đúng.” “Vậy kiểm tra xong?” “Chưa.” Lâm Thiên: “…” Hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc kiểm tra mà Lâm Hạo Thiên đã hứa. Nếu đạt yêu cầu— Lâm Thiên có thể tự quyết định có tham gia chuyến thăm dò Cổ Chiến Trường hay không. Nhưng từ sáng tới giờ— hắn đã thất bại hơn tám mươi lần. Không phải vì thiếu sức mạnh. Mà bởi kỹ thuật. Hắn vẫn chưa quen với những thay đổi bất ngờ trong kiếm thế. Vẫn dễ bị đánh lừa bởi động tác giả. Và quan trọng nhất— hắn thường quên quan sát khoảng trống phía sau mình. Lâm Hạo Thiên thu kiếm. “Dừng.” Lâm Thiên ngẩng đầu. “Con thua?” “Chưa.” “Vậy sao dừng?” “Cha hỏi một câu.” “Dạ.” “Nếu trước mặt có một người mạnh hơn con rất nhiều…” “con sẽ làm gì?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Chạy.” “Không chạy được?” “Gọi cha.” “Cha không ở đó?” “Gọi mẹ.” “…” Lâm Hạo Thiên khẽ ho. “Cha mẹ đều không ở đó.” Lâm Thiên cau mày. “Vậy nguy hiểm quá.” “Đúng.” “Con không nên tới.” Lâm Hạo Thiên bật cười. “Con hiểu rồi.” Nhưng Lâm Thiên lại hỏi: “Nếu Thanh Y ở đó thì sao?” Lâm Hạo Thiên im lặng. “Con muốn bảo vệ nàng?” “Dạ.” “Dù đối thủ mạnh hơn?” “Dạ.” “Vậy con sẽ làm gì?” Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ. Rất lâu. Rồi đáp: “Con sẽ tìm cách đưa nàng đi.” “Không đánh?” “Nếu chạy được thì không đánh.” “Không chạy được?” Hắn nắm chặt chuôi kiếm. “Vậy mới đánh.” Lâm Hạo Thiên nhìn con trai. Ánh mắt dịu xuống. “Được.” Tô Uyển Nhi đứng bên cạnh. Nàng không chen vào cuộc kiểm tra. Nhưng khi Lâm Hạo Thiên quay sang— nàng hỏi ngay: “Đạt?” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Đạt phần đầu.” Lâm Thiên lập tức ngẩng đầu. “Còn phần sau?” “Con phải chứng minh mình biết nghe lời khi gặp nguy hiểm.” “Con biết.” “Biết và làm được là hai chuyện.” Lâm Thiên im lặng. Sau đó nghiêm túc gật đầu. “Con sẽ làm.” Đúng lúc ấy— Mộc Thanh Y và Bạch Nhược Ly tới. Hai người vừa từ Quan Tinh Đài trở về. Bạch Nhược Ly hôm nay mặc một bộ váy trắng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng xanh bạc. Mái tóc đen dài được buộc bằng một dải lụa. Dưới ánh nắng, đôi mắt nàng sáng như nước hồ mùa thu. Nhưng vẻ mặt có chút mệt mỏi. Mộc Thanh Y hỏi: “Có chuyện gì?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Đang kiểm tra.” “Thế nào?” Lâm Thiên lập tức nói: “Con đạt phần đầu.” Mộc Thanh Y cười. “Giỏi.” “Còn phần sau.” “Vậy cố lên.” Bạch Nhược Ly không cười. Nàng đang nhìn Lâm Thiên. Rất lâu. Đến mức hắn cũng nhận ra. “Chị nhìn gì?” Bạch Nhược Ly hơi giật mình. “Không có gì.” “Trên mặt con có gì?” “Không.” “Vậy sao nhìn?” Nàng im lặng một lát. Rồi nói: “Đêm qua ta nằm mơ.” “Mơ gì?” “Ta thấy một người.” “Người quen?” “Không biết.” “Giống con?” Bạch Nhược Ly sững sờ. Mộc Thanh Y lập tức quay sang. “Giống Lâm Thiên?” Bạch Nhược Ly nhìn nàng. “Ta chưa nói.” “Nhưng ngươi vừa phản ứng.” Bạch Nhược Ly im lặng. Một lúc sau— nàng gật đầu. “Đúng.” “Người trong mơ…” “giống Lâm Thiên khi trưởng thành.” Lâm Cổ đang uống rượu lập tức dừng lại. Lâm Hạo Thiên cũng nhìn sang. Tô Uyển Nhi hỏi: “Chỉ là một giấc mơ?” Bạch Nhược Ly lắc đầu. “Không hoàn toàn.” Nàng lấy ra miếng ngọc Dao Quang. Trên bề mặt— một hình ảnh rất mờ hiện lên. Một nam nhân áo trắng. Không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt. Nhưng đôi mắt— quả thật có nét tương đồng với Lâm Thiên. Mộc Thanh Y cau mày. “Miếng ngọc tự hiện?” “Ừ.” “Khi nào?” “Đêm qua.” “Ngươi có kích hoạt?” “Không.” “Có nghe thấy gì?” Bạch Nhược Ly im lặng. Rồi đáp: “Có một câu.” “Câu gì?” Nàng nhìn Lâm Thiên. “Đừng tìm người trong gương.” Không khí trong sân lập tức yên tĩnh. Lâm Thiên nhìn hình ảnh. Rồi nhìn Bạch Nhược Ly. “Người đó là con?” “Ta không biết.” “Vậy đừng nói là con.” “…” Bạch Nhược Ly gật đầu. “Đúng.” Lâm Thiên lại nhìn hình ảnh. “Nhưng giống thật.” Hắn quay sang cha. “Cha.” “Ừ?” “Con lớn lên có đẹp vậy không?” Lâm Hạo Thiên: “…” Tô Uyển Nhi bật cười. “Có thể.” Lâm Thiên lập tức vui vẻ. Nhưng Lâm Cổ không cười. Ông nhìn hình ảnh. Rồi hỏi: “Người trong gương có mang kiếm không?” Bạch Nhược Ly gật đầu. “Có.” “Kiếm gì?” “Một thanh kiếm bạc.” “Có chuôi?” “Ta không thấy rõ.” Lâm Cổ cau mày. Một thanh kiếm bạc. Không giống cổ kiếm đang theo Lâm Thiên. Cũng không giống thanh kiếm gỗ. Vậy nó là gì? Lâm Hạo Thiên nhìn Bạch Nhược Ly. “Bạch cô nương.” “Vâng.” “Đừng cố dùng miếng ngọc tìm người đó.” “Vì sao?” “Bởi có những thứ…” “càng nhìn càng dễ khiến người ta tin mình đã biết sự thật.” Bạch Nhược Ly im lặng. Sau đó chắp tay. “Ta hiểu.” Đúng lúc ấy— một tiếng chuông vang lên từ phương bắc. Boong! Cổ Chiến Trường. Nhưng lần này— không có ổ khóa nào mở. Chỉ có một hình ảnh khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Một tấm gương. Trong gương— là một người áo trắng. Khuôn mặt rõ ràng. Không còn mờ. Không còn bị che. Và toàn bộ Thiên Vân Thành— đều nhìn thấy. Một nam nhân trẻ tuổi. Mái tóc đen dài. Đôi mắt sâu thẳm. Dung mạo tuấn tú. Khí chất tĩnh lặng. Nhưng điều khiến mọi người kinh hãi— là khuôn mặt ấy. Giống hệt Lâm Thiên khi trưởng thành. “Đó là ai?” “Lâm Thiên?” “Không thể!” “Lâm Thiên mới hai tuổi!” “Chẳng lẽ là tương lai của hắn?” “Hay là tiền thân?” “Hoặc một người có huyết mạch giống nhau?” Vô số tiếng bàn luận vang lên. Nhưng không ai có chứng cứ. Lâm Thiên đứng trong sân. Ngẩng đầu nhìn. Một lúc lâu. Rồi hỏi: “Cha.” “Ừ?” “Con lớn lên giống vậy thật?” Lâm Hạo Thiên nhìn hình ảnh. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. “Cha không biết.” “Vậy người đó là ai?” “Cũng chưa biết.” Lâm Thiên gật đầu. “Vậy chờ biết.” Nhưng ngay lúc ấy— người trong gương đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn quét qua Thiên Vân Thành. Rồi dừng lại. Không phải nhìn Cửu Đại Thánh Địa. Không phải nhìn các trưởng lão. Mà nhìn thẳng về khách viện Lâm gia. Nhìn Lâm Thiên. Một giọng nói vang lên. Không lớn. Nhưng truyền khắp thành. “Lâm Thiên.” Đứa trẻ ngẩng đầu. “Dạ?” Người trong gương im lặng. Dường như không ngờ hắn sẽ đáp. Một lát sau— người ấy hỏi: “Ngươi có muốn biết ta là ai không?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Có.” Cả thành im lặng. Người trong gương tiếp tục: “Vậy hãy tới Kiếm Thành.” Lâm Thiên lắc đầu. “Cha chưa cho.” “…” Người trong gương khựng lại. “Ngươi không muốn biết?” “Muốn.” “Vậy vì sao không tới?” “Con đang kiểm tra.” “Kiểm tra gì?” “Kiếm.” Người trong gương nhìn thanh kiếm gỗ bên hông hắn. Ánh mắt thay đổi. “Thanh kiếm đó…” “Cha cho.” “Ngươi vẫn dùng nó?” “Dạ.” Người trong gương im lặng rất lâu. Cuối cùng— hắn khẽ cười. Không phải nụ cười lạnh lùng. Mà là một nụ cười có chút bất ngờ. “Thì ra…” “ngươi thật sự đã chọn con đường khác.” Lâm Thiên hỏi: “Ngươi biết con?” “Ta biết một người rất giống ngươi.” “Giống mặt?” “Không chỉ mặt.” “Vậy giống gì?” Người trong gương nhìn hắn. “Giống…” “một lựa chọn mà người đó từng không thể thực hiện.” Lâm Thiên không hiểu. Hắn hỏi: “Ngươi là người đó?” Người trong gương im lặng. Một lát sau— lắc đầu. “Không.” Cả thành chấn động. Không phải Lâm Thiên của quá khứ? Không phải tiền thân? Vậy là ai? Người trong gương tiếp tục: “Ta không phải ngươi.” “Cũng không phải người đã mang tên Lâm Vô Danh.” “Ta là…” Hắn dừng lại. Như đang cân nhắc có nên nói tiếp. Cuối cùng— một câu vang lên. “NGƯỜI ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ THAY THẾ HẮN.” Không khí như đông cứng. Lâm Cổ đứng bật dậy. Mộc Thanh Y biến sắc. Bạch Nhược Ly siết chặt miếng ngọc. Lâm Hạo Thiên bước tới cạnh con trai. Tô Uyển Nhi lập tức kéo Lâm Thiên về phía mình. Người trong gương nhìn cảnh ấy. Ánh mắt có chút phức tạp. “Các ngươi không cần sợ.” “Ta không tới để cướp thân phận của hắn.” “Ta chỉ muốn hỏi…” Hắn nhìn Lâm Thiên. “Nếu có một người mang khuôn mặt của ngươi…” “ký ức của người khác…” “và sức mạnh được chuẩn bị cho ngươi…” “thì người đó rốt cuộc là ai?” Lâm Thiên suy nghĩ. Rất lâu. Rồi hỏi: “Ngươi có tên không?” Người trong gương khựng lại. “Không.” “Không ai đặt?” “Không.” “Vậy ngươi tự đặt đi.” “…” Người trong gương nhìn hắn. Lâm Thiên tiếp tục: “Cha mẹ đặt tên cho con.” “Nhưng nếu không ai đặt cho ngươi…” “ngươi tự đặt cũng được.” Cả Thiên Vân Thành im lặng. Người trong gương đứng bất động. Một lúc lâu. Rồi bật cười. Tiếng cười rất nhẹ. Nhưng mang theo cảm giác như một gánh nặng đã được đặt xuống. “Đúng…” “Ta có thể tự đặt.” Hắn cúi đầu. Nhìn đôi tay mình. Rồi nói: “Vậy từ hôm nay…” “ta không dùng cái tên mà họ chuẩn bị nữa.” “Ta sẽ tự chọn.” Ngay lúc ấy— Rắc! Tấm gương trên trời xuất hiện một vết nứt. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau người áo trắng. “Ngươi không có quyền.” Người trong gương quay đầu. Một bóng đen xuất hiện. Không thấy mặt. Chỉ thấy trên tay— một sợi xích bạc. Giọng nói ấy tiếp tục: “Ngươi được tạo ra để thay thế Lâm Vô Danh.” “Không phải để trở thành một người khác.” Người áo trắng im lặng. Rồi— lần đầu tiên— rút kiếm. Không có kiếm khí kinh thiên. Không có thiên địa sụp đổ. Chỉ một đường kiếm rất đơn giản. Vút! Sợi xích bạc bị chặn lại. Người áo trắng nói: “Ta không thay thế ai.” “Ta cũng không cần trở thành Lâm Vô Danh.” “Ta…” Hắn nhìn về phía Thiên Vân Thành. Nhìn đứa trẻ hai tuổi đang cầm kiếm gỗ. Rồi chậm rãi nói: “Ta muốn trở thành chính mình.” Ầm! Tấm gương vỡ tan. Không phải vì đường kiếm. Mà vì một lực lượng nào đó đã cắt đứt liên hệ. Bầu trời Thiên Vân Thành trở lại bình thường. Nhưng trên Cổ Chiến Trường— ổ khóa thứ năm đột nhiên sáng lên. Không mở. Chỉ sáng. Và một hàng chữ xuất hiện. “KẺ THAY THẾ…” “ĐÃ TỪ CHỐI THAY THẾ.” Trong khách viện. Lâm Thiên nhìn bầu trời đã yên tĩnh. Rồi hỏi: “Cha.” “Ừ?” “Người đó có bị đánh không?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Có thể.” “Có nguy hiểm?” “Có.” Lâm Thiên im lặng. Một lúc sau— hắn nhìn thanh kiếm gỗ. “Con muốn giúp.” Tô Uyển Nhi hỏi: “Vì sao?” “Vì người đó…” “không muốn bị bắt làm người khác.” “Giống con.” Lâm Hạo Thiên nhìn con trai. Không lập tức đồng ý. Chỉ hỏi: “Con biết người đó là tốt hay xấu chưa?” “Chưa.” “Biết hắn có nói thật không?” “Chưa.” “Vậy con giúp thế nào?” Lâm Thiên suy nghĩ. Rồi đáp: “Con muốn hỏi trước.” Lâm Hạo Thiên mỉm cười. “Được.” “Đó là câu trả lời tốt hơn.” Nhưng ở nơi sâu nhất Cổ Chiến Trường— người áo trắng đang đứng trước một cánh cửa đá. Sợi xích bạc quấn quanh cổ tay. Không siết chặt. Nhưng ngăn hắn bước tiếp. Phía sau— bóng đen cất giọng: “Ngươi tưởng một câu nói của đứa trẻ kia…” “có thể thay đổi số phận của ngươi?” Người áo trắng nhìn thanh kiếm trong tay. Rồi đáp: “Không.” “Vậy vì sao phản kháng?” “Bởi…” “nó khiến ta nhớ ra một chuyện.” “Chuyện gì?” Người áo trắng ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh. “Ta chưa từng đồng ý được tạo ra.” Bóng đen im lặng. Sau đó— một tiếng cười lạnh vang lên. “Vậy ngươi cũng nên biết…” “ai là người tạo ra ngươi.” Người áo trắng không đáp. Bóng đen chậm rãi nói: “Không phải Cố Vô Cực.” “Không phải Kiếm Tội.” “Cũng không phải người mang tên Lâm Vô Danh.” “Ngươi được tạo ra bởi…” Hắn dừng lại. Rồi nhìn về phía bức tường đá phía sau. Trên đó— một bức tranh cổ chậm rãi hiện ra. Trong tranh có ba người. Một người áo trắng. Một thiếu nữ áo xanh. Và một bóng người thứ ba. Bóng người thứ ba đang giữ thanh kiếm của người áo trắng. Khuôn mặt— bị xóa. Bóng đen nói: “KẺ ĐÃ NGĂN THANH KIẾM CUỐI CÙNG ĐƯỢC RÚT RA.” Người áo trắng nhìn bức tranh. Đôi mắt khẽ co lại. “Là hắn?” Bóng đen đáp: “Đúng.” “Vậy hắn còn sống?” “Không ai biết.” “Ở đâu?” Bóng đen chỉ lên bức tranh. “Muốn biết…” “hãy tìm lại khuôn mặt bị xóa.” Người áo trắng im lặng. Rồi nhìn về phương xa. Nơi Thiên Vân Thành đang nằm giữa biển mây. Hắn khẽ nói: “Lâm Thiên…” “Đừng tới đây quá sớm.” “Bởi nếu ngươi nhìn thấy bức tranh ấy…” “ngươi sẽ phải đối diện với một câu hỏi…” “Vì sao có người phải tạo ra một kẻ giống hệt ngươi…” “chỉ để ngăn ngươi trở thành chính mình?” Trong bóng tối, bức tranh cổ phát ra một tiếng động. Rắc. Một mảnh màu đen trên khuôn mặt người thứ ba bong ra. Bên dưới— lộ ra một con mắt. Không phải mắt của Lâm Thiên. Không phải mắt của Cố Vô Cực. Mà là một đôi mắt xa lạ. Trên khóe mắt— có một vết sẹo nhỏ hình ngôi sao. Người áo trắng nhìn thấy. Sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi hắn đã từng nhìn thấy đôi mắt ấy. Không phải trong ký ức. Mà là— trong chiếc gương vừa vỡ. Ngay trước khi bóng đen xuất hiện. Ở phía sau hắn. Có một người khác. Đứng rất xa. Không nói. Không động. Chỉ lặng lẽ quan sát. Và người đó— mang đôi mắt giống hệt bóng người bị xóa trong tranh. HẾT CHƯƠNG 38
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ