Chương 51: Lâm Thiên phi thăng

THÂN TA VÔ ĐỊCH TỪ KHI LỌT LÒNG Chương 48: Lâm Thiên Phi Thăng Thiên Vân Thành — dưới Cánh Cửa Thượng Giới. “Ba triệu năm trước, chúng ta đã đóng cánh cửa này một lần.” “Lần này… đừng phạm lại sai lầm ấy.” Giọng nói già nua từ sâu trong Thượng Giới vang vọng khắp thiên địa. Không mang theo uy áp kinh người, cũng chẳng có thần thông kinh thiên động địa. Thế nhưng, chỉ một câu nói ấy đã khiến người đàn ông mặc tiên bào đỏ sẫm đứng giữa không trung cứng đờ. Trên vương miện chín tầng, những viên tiên ngọc đồng loạt tối đi. “Lão tổ…” Hắn ngẩng đầu, giọng nói mang theo vẻ khó tin. “Ngài biết đứa trẻ này là ai sao?” Phía sau cánh cửa khổng lồ, một khoảng lặng kéo dài. Rồi giọng nói kia đáp: “Ta biết nó là ai.” “Lâm Thiên.” “Không hơn.” “Không kém.” Người áo đỏ siết chặt tay. “Nhưng nếu nó thực sự có liên quan đến người năm ấy…” “Thì sao?” Giọng nói già nua bỗng trở nên nghiêm nghị. “Ngươi định bắt một đứa trẻ chịu trách nhiệm cho chuyện xảy ra trước khi nó chào đời?” Không ai đáp. “Tiên Môn Điện giữ cửa để bảo vệ con đường giữa hai giới, không phải để quyết định ai được quyền tồn tại.” “Lùi xuống.” Người áo đỏ cúi đầu. Dù không cam lòng, hắn vẫn chậm rãi lui về phía cánh cửa. Nhưng trước khi biến mất, ánh mắt hắn lướt qua Lâm Thiên. Trong đó không chỉ có tức giận. Mà còn có một nỗi lo sợ sâu kín. Một — Phi thăng không phải trò chơi Trên Quan Tinh Đài, bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống. Kim Huyền Tiêu thu lại mười hai thanh tiên kiếm, bước tới trước mặt Lâm Hạo Thiên. “Lâm đạo hữu.” “Tiên môn đã công nhận Lâm Thiên.” “Nhưng điều đó không có nghĩa nó có thể tùy tiện bước qua.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Ta biết.” Kim Huyền Tiêu hơi ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng người đàn ông này sẽ lập tức đưa con trai lên Thượng Giới. Không ngờ Lâm Hạo Thiên lại bình tĩnh đến vậy. “Ngươi không vội?” “Vì sao phải vội?” “Cơ hội phi thăng…” “Không quan trọng bằng sự an toàn của con ta.” Một câu trả lời đơn giản. Nhưng khiến Kim Huyền Tiêu trầm mặc. Lâm Thiên đứng cạnh mẹ, ngẩng đầu nhìn những bậc thềm ánh sáng kéo dài lên trời. “Cha.” “Ừ?” “Đi lên đó có phải bay không?” “Gần giống.” “Vậy con có cần mọc cánh?” “Không.” Lâm Thiên cúi đầu nhìn sau lưng mình. Rồi thở phào. “May quá.” Lâm Cổ bật cười. “Tiểu tử, ngươi sợ mọc cánh?” “Không.” “Vậy sợ gì?” Lâm Thiên nghiêm túc đáp: “Con sợ áo mới mẹ may bị rách.” Tô Uyển Nhi không nhịn được cười. Nàng cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho con trai. “Áo rách mẹ có thể may lại.” “Nhưng con không được tự ý chạy đi đâu.” “Dạ!” Thiên Đạo hóa thân bước tới. Những vết nứt ánh sáng trên tay hắn đã mờ đi, nhưng khí tức vẫn yếu hơn trước. “Lâm Hạo Thiên.” “Có một chuyện cần nói rõ.” “Nói đi.” “Cánh cửa này đang tự mở vì Lâm Thiên.” “Nhưng Thượng Giới và Hạ Giới có pháp tắc khác nhau.” “Nếu bước qua, có thể phát sinh biến hóa mà ngay cả ta cũng không dự đoán được.” Tô Uyển Nhi lập tức hỏi: “Biến hóa gì?” “Thời gian, không gian, nhân quả.” “Có thể bị chia tách?” “Có khả năng.” “Có thể mất ký ức?” “Chưa thể loại trừ.” “Có thể không quay về?” Thiên Đạo im lặng. Rồi đáp: “Có.” Nụ cười trên mặt Tô Uyển Nhi biến mất. Nàng nhìn con trai. Đứa trẻ mới hai tuổi. Mới học kiếm chưa lâu. Vẫn còn thích ăn bánh hoa quế, sợ mẹ giận và mỗi tối đều muốn nghe cha kể chuyện. Thượng Giới có thể rộng lớn đến đâu? Có bao nhiêu tiên nhân? Có bao nhiêu cơ duyên? Những thứ ấy đối với nàng đều không quan trọng bằng một điều. Con trai nàng phải bình an. Tô Uyển Nhi ngẩng đầu. “Vậy chưa đi.” Lâm Thiên lập tức gật đầu. “Dạ.” Không do dự. Không tiếc nuối. Kim Huyền Tiêu nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt càng thêm phức tạp. Nhưng ngay lúc ấy— Keng! Chiếc hộp đựng hai nửa chuông đen trong tay Tô Uyển Nhi đột nhiên rung lên. Không phải cả hai cùng rung. Mà là nửa chuông khắc hình người cầm kiếm. Một âm thanh rất nhỏ vang ra. Như tiếng kim loại chạm nhau từ một nơi xa xăm. Lâm Hạo Thiên lập tức nhìn sang. “Đừng mở hộp.” Tô Uyển Nhi gật đầu. Nàng đặt hộp xuống bàn, dùng một tấm khăn lụa phủ lên. Nửa chuông còn lại hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Đạo hóa thân nhìn chiếc hộp. “Có thứ đang cộng hưởng với tiên môn.” Kim Huyền Tiêu cau mày. “Cổ vật ấy…” Lâm Hạo Thiên ngắt lời: “Không cần kiểm tra.” Kim Huyền Tiêu lập tức ngậm miệng. Hắn đã hiểu. Có những chuyện tốt nhất không nên hỏi quá nhiều. Hai — Lời hứa trước cánh cửa Từ phương bắc, một đạo kiếm quang bay tới. Tần Mặc đáp xuống Quan Tinh Đài. Phía sau hắn là Bạch Nhược Ly, Mộc Thanh Y và Ninh Phàm. “Lâm huynh!” Tần Mặc chắp tay. “Cổ Chiến Trường vừa xuất hiện biến hóa.” Lâm Hạo Thiên hỏi: “Ổ khóa thứ năm?” “Vẫn chưa mở.” “Còn gì nữa?” “Cánh cửa tầng thứ nhất xuất hiện một hàng chữ mới.” Tần Mặc lấy ra ngọc giản. Một dòng chữ hiện lên. NGƯỜI MANG KIẾM CỦA HIỆN TẠI ĐÃ ĐƯỢC TIẾP DẪN. LỜI HỨA CỦA NGƯỜI GIỮ CỬA CHƯA HOÀN THÀNH. ĐƯỜNG VỀ PHẢI DO CHÍNH NGƯỜI ĐI LỰA CHỌN. Lâm Cổ nhíu mày. “Đường về…” Tô Uyển Nhi lập tức nhìn Thiên Đạo. “Ngài vừa nói có khả năng không quay lại được.” Thiên Đạo gật đầu. “Đúng.” “Vậy dòng chữ này có nghĩa gì?” “Ta chưa thể xác nhận.” Mộc Thanh Y bước lên. “Có lẽ ta biết một phần.” Nàng lấy ra tấm bản đồ Kiếm Giới, nhưng không mở khóa thời gian. “Trong bản đồ có những nhánh thời gian khác nhau.” “Có nhánh dẫn tới quá khứ.” “Có nhánh dẫn tới nơi thời gian ngừng chảy.” “Nhưng ta vừa phát hiện…” Nàng chỉ vào một nét mực rất nhỏ trên mép giấy. “Có một đường mảnh nối từ vị trí hiện tại tới cánh cửa Thượng Giới.” Tư Đồ Minh lập tức hỏi: “Đường ấy mới xuất hiện?” “Đúng.” “Có thể đi theo?” “Ta không biết.” Mộc Thanh Y khép bản đồ. “Và ta không định thử.” Bạch Nhược Ly nhìn cánh cửa trên trời. “Vậy nếu người ở tầng thứ hai muốn trở về…” “có thể phải đi qua Thượng Giới?” Thiên Đạo hóa thân đáp: “Đó là một khả năng.” “Nhưng chưa đủ chứng cứ.” Bạch Nhược Ly siết chặt miếng ngọc Dao Quang. Nàng muốn cứu anh trai. Nhưng không muốn vì nóng vội mà đẩy hắn vào một cái bẫy khác. “Ta hiểu.” Lâm Thiên nhìn Bạch Nhược Ly. “Bạch tỷ tỷ.” Nàng cúi xuống. “Gì vậy?” “Huynh của tỷ vẫn chưa về?” Bạch Nhược Ly khẽ lắc đầu. “Chưa.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Vậy nếu con lên đó…” “con có thể hỏi đường giúp tỷ.” Bạch Nhược Ly sững người. Rồi nhẹ nhàng xoa đầu hắn. “Cảm ơn đệ.” “Nhưng đệ phải nghe lời cha mẹ trước.” Lâm Thiên gật đầu. “Dạ.” Lâm Hạo Thiên nhìn cánh cửa. Một lúc lâu sau, hắn nói: “Ta muốn kiểm tra đường đi.” Kim Huyền Tiêu lập tức hỏi: “Ngươi định bước qua?” “Không phải một mình.” “Vậy…” “Ta sẽ đi cùng gia đình.” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Chàng chắc chắn?” “Chưa.” Lâm Hạo Thiên đáp rất thẳng thắn. “Vì vậy ta mới cần kiểm tra.” Ba — Ba điều kiện của Lâm gia Kim Huyền Tiêu dẫn mọi người tới chân bậc thềm ánh sáng. Cánh cửa Thượng Giới vẫn mở một khe. Ánh sáng trắng từ bên trong rơi xuống như thác nước. Nhưng khi Lâm Hạo Thiên đưa tay chạm vào bậc thềm đầu tiên— Rắc! Một vòng phù văn xuất hiện. Không tấn công. Chỉ chậm rãi xoay quanh cổ tay hắn. Kim Huyền Tiêu lập tức nói: “Đây là tiên môn xác nhận tư cách.” Lâm Hạo Thiên nhìn vòng phù văn. “Có thể đi cùng người khác?” “Thông thường, mỗi người phải được kiểm tra riêng.” “Ta hỏi có thể hay không.” Kim Huyền Tiêu im lặng. Một lát sau— hắn đáp: “Ta chưa từng gặp trường hợp tiên môn chủ động mở cho một đứa trẻ.” Lâm Hạo Thiên thu tay. Rồi nhìn cánh cửa. “Ta có ba điều kiện.” Không khí lập tức yên tĩnh. Kim Huyền Tiêu hỏi: “Điều kiện gì?” “Thứ nhất.” “Gia đình ta không bị chia tách.” “Thứ hai.” “Không ai được cưỡng ép kiểm tra hay thu giữ vật của con ta.” “Thứ ba.” “Chúng ta có quyền quay về nếu nhận thấy nguy hiểm.” Kim Huyền Tiêu cau mày. “Tiên môn không phải nơi mặc cả.” Lâm Hạo Thiên bình thản đáp: “Vậy chúng ta không đi.” Một khoảng lặng kéo dài. Rồi— từ sâu trong cánh cửa, giọng nói già nua ban nãy vang xuống. “Được.” Kim Huyền Tiêu lập tức ngẩng đầu. “Lão tổ!” Giọng nói kia tiếp tục: “Ba điều kiện ấy không trái với lời thề ban đầu.” “Tiên môn có thể xác nhận từng người.” “Nhưng không được cưỡng ép chia tách.” “Không được thu giữ vật riêng khi chưa có căn cứ nguy hiểm rõ ràng.” “Và…” Giọng nói chậm lại. “Đường về sẽ được mở trong thời hạn một ngày.” Tô Uyển Nhi lập tức hỏi: “Một ngày theo thời gian nào?” Phía sau cánh cửa im lặng. Rồi giọng nói kia đáp: “Một ngày của Hạ Giới.” Lâm Cổ nhướng mày. “Cẩn thận đấy.” “Người giữ cửa này cuối cùng cũng biết trả lời cho rõ.” Kim Huyền Tiêu nhìn ông. Lâm Cổ lập tức quay đi uống rượu. Lâm Hạo Thiên nhìn Tô Uyển Nhi. “Ý nàng thế nào?” Nàng suy nghĩ rất lâu. Rồi nhìn con trai. “Thiên nhi.” “Dạ?” “Con muốn đi không?” Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn cánh cửa. Ánh sáng trắng như một dòng sông kéo dài lên trời. Hắn rất tò mò. Muốn biết bên kia có gì. Muốn nhìn thấy những ngọn núi cao hơn Thiên Kiếm Tông. Muốn gặp những người luyện kiếm giỏi. Nhưng— hắn cũng nhớ lời cha dạy. Không phải chuyện gì tò mò cũng phải lập tức làm. “Con muốn đi.” Hắn đáp. “Nhưng con muốn đi cùng cha mẹ.” Tô Uyển Nhi khẽ mỉm cười. “Vậy được.” Lâm Hạo Thiên quay sang Lâm Cổ. “Ông đi cùng.” Lâm Cổ lập tức nhíu mày. “Ta?” “Ừ.” “Ta còn một vò rượu chưa uống hết.” “Đem theo.” “…” Lâm Cổ nhìn bầu rượu. Rồi thở dài. “Được.” “Dù sao lão già ta cũng muốn xem rượu Thượng Giới có ngon hơn không.” Bốn — Bậc thềm phi thăng Cả Thiên Vân Thành ngẩng đầu. Trên bầu trời, bậc thềm ánh sáng từ từ hạ xuống. Không còn lơ lửng cách mặt đất. Mà nối thẳng tới Quan Tinh Đài. Từng bậc trong suốt. Bên trong có những dòng tiên văn chậm rãi chuyển động. Lâm Hạo Thiên nắm tay Lâm Thiên. Tô Uyển Nhi đi bên cạnh. Lâm Cổ theo sau. Kim Huyền Tiêu đứng ở đầu bậc thềm. Thiên Đạo hóa thân nhìn bốn người. “Ta không thể đi cùng.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Ta biết.” “Thượng Giới không thuộc phạm vi ta có thể tự do can thiệp.” “Vậy ngươi ở lại.” Thiên Đạo nhìn Lâm Thiên. “Ta còn một lời hứa chưa hoàn thành.” Lâm Thiên nghiêng đầu. “Lời gì?” “Giải thích rõ vì sao ngươi bị Giám Ước Điện truy bắt.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Vậy khi con về, ngươi kể tiếp nhé.” Thiên Đạo hóa thân khẽ mỉm cười. “Được.” Bạch Nhược Ly bước tới. Nàng lấy ra một miếng ngọc nhỏ. “Lâm Thiên.” “Dạ?” “Nếu gặp dấu vết Dao Quang ở Thượng Giới…” “hãy nhờ cha mẹ xem giúp.” “Đừng tự mình đi tìm.” Lâm Thiên nhận ngọc. “Dạ.” Mộc Thanh Y cũng bước lên. “Còn nếu gặp bản đồ có ký hiệu thời gian…” “Đừng chạm.” Lâm Thiên gật đầu. “Con biết.” Ninh Phàm đứng phía sau, hơi lúng túng. Cuối cùng hắn lấy ra một chiếc bánh nhỏ. “Ta không có gì quý.” “Chỉ có cái này.” Lâm Thiên lập tức sáng mắt. “Ninh ca ca!” Hắn nhận bánh. “Cảm ơn!” Ninh Phàm cười. “Nhớ trở về.” “Dạ!” Tề Vân đứng cạnh hét lớn: “Lâm Thiên!” “Gì vậy?” “Lên Thượng Giới nhớ xem có bánh ngon không!” Lâm Thiên giơ tay. “Con nhớ!” Tề Vân tiếp tục: “Nếu có…” “Ta biết!” Lâm Thiên cười. “Con sẽ kể cho huynh!” Tề Vân: “…” Ninh Phàm bật cười. “Ngươi tưởng nó sẽ mang bánh về à?” Lâm Hạo Thiên bước lên bậc thềm đầu tiên. Không có uy áp. Không có thiên kiếp. Chỉ có một luồng sáng nhẹ lướt qua. Một hàng chữ xuất hiện. LÂM HẠO THIÊN — THÂN PHẬN CHƯA XÁC ĐỊNH. Kim Huyền Tiêu biến sắc. “Chưa xác định?” Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng— dòng chữ tự biến mất. Bậc thềm tiếp tục sáng. Lâm Hạo Thiên bình thản bước lên. Tô Uyển Nhi theo sau. TÔ UYỂN NHI — NGƯỜI GIỮ DANH. Nàng khẽ nhíu mày. “Người giữ danh?” Thiên Đạo hóa thân lập tức nhìn sang. Nhưng chưa kịp hỏi— dòng chữ cũng biến mất. Lâm Cổ bước lên. Bậc thềm rung nhẹ. Một hàng chữ hiện ra. LÂM CỔ — NGƯỜI TỪNG TRỞ VỀ. Lâm Cổ đứng sững. Bầu rượu trong tay khẽ rung. Lâm Hạo Thiên quay đầu. “Ông…” Lâm Cổ lập tức lắc đầu. “Đừng hỏi.” “Ta cũng chưa chắc mình nhớ đúng.” Hắn bước tiếp. Nhưng ánh mắt đã không còn vẻ đùa cợt thường ngày. Cuối cùng— Lâm Thiên bước lên. Bàn chân nhỏ đặt xuống bậc thềm. Không có ánh sáng bùng nổ. Không có tiên khí cuộn trào. Chỉ có một tiếng kiếm ngân rất khẽ. Keng… Thanh kiếm gỗ bên hông hắn rung nhẹ. Rồi— một hàng chữ hiện lên. LÂM THIÊN. NGƯỜI MANG KIẾM CỦA HIỆN TẠI. KHÔNG CẦN KẾ THỪA SỐ PHẬN CỦA NGƯỜI ĐI TRƯỚC. Cánh cửa Thượng Giới đột nhiên mở rộng. Ánh sáng trắng tràn xuống. Không còn là một khe nhỏ. Mà là một con đường thật sự. Kim Huyền Tiêu đứng bất động. Bởi hắn vừa nhận ra— tiên môn không chỉ công nhận Lâm Thiên. Nó còn đang thừa nhận quyền lựa chọn của đứa trẻ. Năm — Người đứng sau tiên môn Sâu trong Thượng Giới. Tiên Môn Điện. Một lão giả áo xám đứng trước bức tượng đá cổ. Mái tóc trắng. Đôi mắt sâu thẳm. Trên tay là một chiếc ngọc giản đã vỡ một nửa. Bên cạnh ông, người mặc tiên bào đỏ sẫm đang quỳ. “Lão tổ.” “Ngài thật sự để họ bước qua?” Lão giả không quay đầu. “Đúng.” “Nhưng Lâm Hạo Thiên…” “Ta biết.” “Còn đứa trẻ…” “Ta cũng biết.” Người áo đỏ nghiến răng. “Vậy vì sao?” Lão giả chậm rãi đáp: “Bởi ba triệu năm trước, chúng ta đã sai.” Ông nhìn bức tượng đá. Tượng khắc một người áo trắng. Thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. Nhưng trên bệ tượng— một vết nứt nhỏ đang lan rộng. Lão giả đưa tay chạm vào. “Ngày ấy, chúng ta tưởng đóng cửa là bảo vệ thế giới.” “Nhưng sau đó…” “chúng ta mới hiểu có những tai họa không đến từ người muốn bước qua.” “Mà đến từ những kẻ quyết định ai được quyền bước qua.” Người áo đỏ cúi đầu. Không nói. Lão giả nhìn ra ngoài tiên cung. “Chuẩn bị.” “Chuẩn bị gì?” “Đón khách.” “Chỉ bốn người?” Lão giả im lặng. Rồi chậm rãi đáp: “Không.” “Là đón một lời hứa cũ.” Sáu — Lâm Thiên phi thăng Trên bậc thềm ánh sáng. Lâm Thiên đi giữa cha mẹ. Từng bước nhỏ. Từng bước vững vàng. Dưới chân hắn— Thiên Vân Thành dần thu nhỏ. Những mái ngói xanh trở thành những chấm nhỏ. Sông núi trải dài như một bức tranh. Cổ Chiến Trường ở phương bắc vẫn tỏa ra ánh sáng bạc. Bốn ổ khóa đã mở. Ổ thứ năm vẫn đóng. Nhưng trên bề mặt nó— một hàng chữ mới chậm rãi hiện lên. “NGƯỜI MANG KIẾM ĐÃ BƯỚC LÊN CON ĐƯỜNG.” “LỜI HỨA CHƯA HOÀN THÀNH.” Ở tầng thứ hai. Vô Quy ngẩng đầu. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. “Lâm Thiên…” Bạch Cảnh Minh đứng bên cạnh. “Có chuyện?” Vô Quy nhìn lên. “Đứa trẻ ấy đang rời Hạ Giới.” Bạch Cảnh Minh khựng lại. “Phi thăng?” “Có lẽ.” “Vậy nó có quay về không?” Vô Quy im lặng. Rồi đáp: “Ta không biết.” Một lúc sau— hắn nhìn sợi xích bạc trên cổ tay. “Nhưng ta hy vọng nó sẽ trở về.” Trên bậc thềm cuối cùng. Lâm Thiên dừng lại. Hắn quay đầu. Nhìn xuống Hạ Giới. Nhìn những ngọn núi. Nhìn dòng sông. Nhìn Thiên Vân Thành. Rồi hắn kéo tay áo cha. “Cha.” “Ừ?” “Con sẽ về chứ?” Lâm Hạo Thiên cúi xuống. Nhìn con trai. “Con muốn về?” “Dạ.” “Vậy chúng ta sẽ tìm đường về.” “Thật không?” “Thật.” Lâm Thiên gật đầu. Rồi nhìn mẹ. “Mẹ.” “Ừ?” “Con đói.” Tô Uyển Nhi bật cười. “Vừa ăn bánh xong mà!” “Nhưng con đi xa rồi.” Lâm Cổ đứng phía sau cười lớn. “Đi xa mấy bước đã đói!” Tô Uyển Nhi lấy ra một chiếc bánh hoa quế. Đưa cho con trai. Lâm Thiên nhận lấy. Vừa ăn— vừa bước qua cánh cửa. ẦM! Không có thiên kiếp. Không có thần lôi. Không có tiên nhân quỳ lạy. Chỉ có một luồng sáng trắng dịu dàng bao phủ bốn người. Trong khoảnh khắc ấy— Lâm Thiên cảm thấy thế giới xung quanh thay đổi. Không khí trở nên trong lành hơn. Linh khí dày đặc như sương. Những vì sao dường như ở rất gần. Một dòng sông ánh sáng trải dài giữa hư không. Ở cuối dòng sông— một vùng thiên địa rộng lớn hiện ra. Núi cao xuyên mây. Thác nước chảy ngược lên trời. Những tòa tiên cung lơ lửng giữa biển mây. Xa xa— một con chim khổng lồ với đôi cánh rực sáng bay ngang qua mặt trời. Lâm Thiên mở to mắt. “Cha…” “Ừ?” “Đẹp quá!” Lâm Hạo Thiên nhìn vùng thiên địa trước mặt. Khóe môi khẽ cong. “Ừ.” “Đây là Thượng Giới.” Nhưng ngay khi bốn người đặt chân lên nền đá trắng của Tiên Môn Đài— một tiếng chuông vang lên. BOONG! Rồi tiếng thứ hai. BOONG! Tiếng thứ ba. BOONG! Chín tiếng chuông liên tiếp. Toàn bộ Tiên Môn Điện rung chuyển. Kim Huyền Tiêu lập tức biến sắc. “Chín tiếng?” “Không thể…” “Tiên Môn Chung chỉ vang chín tiếng khi…” Hắn đột nhiên dừng lại. Trên bầu trời Thượng Giới— một tấm bia đá khổng lồ chậm rãi hiện ra. Bề mặt bia phủ đầy những cái tên cổ xưa. Tên của Tiên Vương. Tên của Tiên Quân. Tên của Tiên Đế. Nhưng ở vị trí cao nhất— một khoảng trống đã tồn tại suốt ba triệu năm. Lúc này— khoảng trống ấy bắt đầu phát sáng. Một nét chữ hiện ra. Rồi nét thứ hai. Rồi nét thứ ba. Cuối cùng— hai chữ xuất hiện. LÂM THIÊN. Toàn bộ Tiên Môn Điện yên tĩnh. Người áo đỏ sẫm đứng phía xa lập tức biến sắc. Lão giả áo xám ngẩng đầu. Đôi mắt run rẩy. “Ba triệu năm…” “Cuối cùng…” Nhưng chưa kịp nói hết— một tiếng kiếm ngân vang lên từ sâu trong Thượng Giới. KENG! Một thanh tiên kiếm cổ xưa đang cắm giữa đỉnh núi xa xôi đột nhiên rung mạnh. Rồi— một giọng nói lạnh lẽo vang khắp Tiên Môn Đài. “Kẻ nào dám khắc tên mình lên vị trí ấy?” Một nam nhân mặc áo giáp đen bước ra từ hư không. Trên trán có một đạo tiên ấn màu tím. Sau lưng là chín vòng tiên quang. Khí tức cuồn cuộn như biển lớn. Kim Huyền Tiêu lập tức cúi đầu. “Bái kiến Huyền Minh Tiên Vương!” Nam nhân áo giáp đen nhìn tấm bia. Rồi nhìn Lâm Thiên. Ánh mắt lập tức lạnh đi. “Một đứa trẻ?” “Ngươi…” “dám chiếm vị trí của người năm ấy?” Lâm Thiên đang ăn bánh. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu. Nhìn nam nhân áo giáp đen. Rồi nhìn tấm bia. Một lúc sau— hắn nghiêng đầu. “Con không viết.” Huyền Minh Tiên Vương cau mày. “Ngươi nói gì?” Lâm Thiên giơ chiếc bánh lên. “Con đang ăn.” “Không có tay viết.” Lâm Cổ bật cười. Tô Uyển Nhi khẽ kéo con trai lại gần. Lâm Hạo Thiên bước lên một bước. Nhìn Huyền Minh Tiên Vương. Giọng bình thản. “Ngươi muốn hỏi chuyện…” “hay muốn gây sự?” Huyền Minh Tiên Vương nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lẽo. “Ngươi là ai?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Cha nó.” Một khoảng lặng. Rồi— Huyền Minh Tiên Vương bật cười. “Chỉ là một kẻ từ Hạ Giới…” “cũng dám nói chuyện với bản vương như vậy?” Lâm Hạo Thiên không đáp. Chỉ nhìn hắn. Trong khoảnh khắc ấy— toàn bộ tiên khí quanh Tiên Môn Đài đột nhiên ngừng lưu chuyển. Chín vòng tiên quang sau lưng Huyền Minh Tiên Vương khẽ rung. Không ai hiểu vì sao. Chỉ có lão giả áo xám đứng phía xa— sắc mặt lập tức trắng bệch. Ông nhìn Lâm Hạo Thiên. Rồi nhìn Huyền Minh Tiên Vương. Trong lòng chỉ còn một ý nghĩ. “Đừng.” “Tuyệt đối đừng động thủ!” Nhưng Huyền Minh Tiên Vương đã bước tới. Một bước. Hai bước. Ba bước. Hắn giơ tay. Tiên lực cuồn cuộn. “Bản vương muốn xem…” “một kẻ Hạ Giới có tư cách gì đứng trước mặt ta!” Lâm Thiên nhìn bàn tay đang giơ lên. Rồi nhìn cha. “Cha.” “Ừ?” “Người này định đánh nhau?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Có vẻ vậy.” Lâm Thiên cúi đầu nhìn chiếc bánh còn một nửa. Rồi thở dài. “Con chưa ăn xong.” Ngay lúc ấy— Huyền Minh Tiên Vương xuất thủ. Một bàn tay khổng lồ bằng tiên lực bao phủ Tiên Môn Đài. Nhưng trước khi nó chạm xuống— Lâm Thiên bỗng ngẩng đầu. Đôi mắt đen láy bình thản. Hắn đưa một bàn tay nhỏ ra. Không có kiếm khí. Không có tiên lực. Không có thần thông. Chỉ là— một cái đẩy rất nhẹ. “Đừng làm rơi bánh của con.” ẦM! Bàn tay tiên lực khổng lồ— đột nhiên dừng lại giữa không trung. Rồi— từng vết nứt lan rộng. Huyền Minh Tiên Vương biến sắc. “Cái gì?!” Một tiếng động vang lên. RẮC! Toàn bộ bàn tay tiên lực vỡ thành vô số đốm sáng. Không gây thương tích. Không phá hủy Tiên Môn Đài. Nhưng chín vòng tiên quang sau lưng Huyền Minh Tiên Vương— đồng loạt tắt ngấm. Lâm Thiên nhìn chiếc bánh. Thấy vẫn còn nguyên. Hắn thở phào. “May quá.” Rồi tiếp tục ăn. Huyền Minh Tiên Vương đứng bất động. Đôi mắt mở to. Hắn nhìn bàn tay mình. Rồi nhìn đứa trẻ hai tuổi trước mặt. Lần đầu tiên trong đời— một vị Tiên Vương cảm thấy cảnh giới tu luyện của mình… không đủ để giải thích điều vừa xảy ra. HẾT CHƯƠNG 48
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ