Chương 39: Cổ chiến trường

Chương 36 — Cổ Chiến Trường Đêm qua, Thiên Vân Thành có ba nghìn ngọn đèn bay lên trời. Sáng nay, ngoài thành có ba nghìn thanh kiếm đồng loạt ngân vang. Keng! Keng! Keng! Âm thanh từ phương bắc truyền tới, vượt qua những dãy núi, xuyên qua tầng mây, khiến vô số tu sĩ đang tu luyện phải mở mắt. Cổ Chiến Trường. Nơi tồn tại từ một thời đại không ai nhớ rõ. Hôm nay— đã mở con đường đầu tiên. Trong khách viện Lâm gia. Lâm Thiên đang ngủ. Một bàn tay nhỏ đặt trên chăn. Thanh kiếm gỗ nằm cạnh gối. Ngoài cửa, Lâm Cổ đứng khoanh tay. “Vẫn chưa dậy?” Tô Uyển Nhi đáp: “Đêm qua xem đèn muộn.” “Cả Thiên Vân Thành đều chấn động rồi.” “Thì sao?” Lâm Cổ im lặng. Tô Uyển Nhi bình thản nói: “Để nó ngủ thêm một lát.” Lâm Cổ nhìn về phương bắc. Nơi chín cột sáng đã biến thành một vòng tròn khổng lồ. Rồi nhìn cánh cửa phòng đóng kín. Cuối cùng, ông gật đầu. “Cũng được.” “Cổ Chiến Trường đợi ba triệu năm…” “đợi thêm một bữa sáng chắc không sao.” Nửa canh giờ sau. Lâm Thiên tỉnh dậy. Hắn dụi mắt. Bước ra sân. Nhìn bầu trời phương bắc. Một con đường ánh sáng kéo dài từ Thiên Vân Thành đến tận chân núi xa xôi. Lâm Thiên ngẩn người. “Có cầu.” Lâm Hạo Thiên đang uống trà. “Ừ.” “Đi đâu?” “Cổ Chiến Trường.” “Đi được?” “Chưa.” “Vậy xây cầu làm gì?” Lâm Hạo Thiên suy nghĩ. “Có lẽ để chuẩn bị.” Lâm Thiên gật đầu. “Giống con mang kiếm mà chưa đánh.” “…” Lâm Hạo Thiên bật cười. “Cũng gần như vậy.” Nhưng chưa kịp ăn sáng— một vị chấp sự Thiên Cơ Thánh Địa đã tới. “Lâm gia chủ.” “Cửu Đại Thánh Địa mời các vị đến Quan Tinh Đài.” “Có chuyện gì?” “Cổ Chiến Trường xuất hiện biến hóa.” “Biến hóa gì?” Chấp sự hít sâu. “Có người đi ra.” Lâm Cổ lập tức đặt bầu rượu xuống. “Người sống?” “Chúng ta chưa biết.” Quan Tinh Đài. Chín vị đại diện Thánh Địa đã tập trung. Tư Đồ Minh đứng trước một màn sáng khổng lồ. Trên màn sáng— là hình ảnh con đường vừa xuất hiện. Hai bên đường không có cây cỏ. Chỉ có những cột đá gãy. Và vô số thanh kiếm cắm xuống mặt đất. Một số đã rỉ sét. Một số vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng tất cả đều không có linh quang. Giống như— chúng đã ngủ quá lâu. Tư Đồ Minh nhìn Lâm Hạo Thiên. “Đêm qua ổ khóa thứ tư có phản ứng.” “Chúng ta tưởng nó sắp mở.” “Nhưng sáng nay, thay vì mở khóa…” “Cổ Chiến Trường lại tạo ra con đường này.” Lâm Cổ hỏi: “Người đi ra đâu?” Tư Đồ Minh phất tay. Màn sáng thay đổi. Một bóng người xuất hiện. Áo giáp cũ. Tóc dài. Trong tay cầm một thanh trường kiếm không còn vỏ. Hắn bước ra khỏi màn sương. Không tấn công. Không nói. Chỉ đứng trước con đường. “Các ngươi đã tiếp xúc?” “Chưa.” “Vì sao?” Tư Đồ Minh trầm giọng: “Bởi người đó…” “không có khí tức sinh mệnh.” Cả phòng yên tĩnh. Mộc Thanh Y nhìn hình ảnh. “Khôi lỗi?” “Không giống.” “Linh thể?” “Cũng không.” Tư Đồ Minh lắc đầu. “Chúng ta không xác định được hắn là gì.” Đúng lúc ấy— người trong màn sáng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn thẳng vào lưu ảnh trận. Miệng hắn chuyển động. Không có âm thanh. Nhưng trên mặt đất phía trước— một hàng chữ xuất hiện. “NGƯỜI ĐẾN SAU…” “KHÔNG ĐƯỢC MANG KIẾM CỦA NGƯỜI ĐI TRƯỚC.” Lâm Thiên nhìn. Rồi cúi xuống kiếm gỗ bên hông. “Kiếm cha cho tính không?” Không ai trả lời ngay. Lâm Hạo Thiên đáp: “Cha vẫn còn sống.” “Vậy được.” Lâm Thiên yên tâm. Diệp Thương Lan nhìn đứa trẻ. “Ngươi không tò mò người kia là ai?” “Có.” “Muốn tới xem?” “Có.” “Vậy…” “Cha chưa cho.” Diệp Thương Lan: “…” Lâm Thiên bổ sung: “Con còn phải kiểm tra.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Đúng.” Tư Đồ Minh tiếp tục: “Cổ Chiến Trường có thể mở đường trước khi chín ổ khóa được giải.” “Nhưng chúng ta không biết đây là lời mời…” “hay một cái bẫy.” Bạch Nhược Ly đứng cạnh Mộc Thanh Y. Hôm nay nàng mặc áo trắng đơn giản, không đeo trang sức cầu kỳ. Dù vậy, giữa căn phòng đầy trưởng lão, khí chất thanh nhã của nàng vẫn rất nổi bật. “Ta muốn tới gần con đường.” Một trưởng lão Dao Quang lập tức cau mày. “Thánh nữ.” “Ta không nói sẽ bước vào.” Bạch Nhược Ly đáp. “Chỉ muốn kiểm tra từ bên ngoài.” Nàng lấy ra miếng ngọc có biểu tượng Kiếm Giới. “Thứ này đang chỉ về đó.” Mộc Thanh Y cũng gật đầu. “Bản đồ của ta có phản ứng.” Tư Đồ Minh suy nghĩ. Cuối cùng nói: “Được.” “Nhưng phải có người bảo vệ.” Một canh giờ sau. Phía bắc Thiên Vân Thành. Trên một ngọn núi cao, đoàn người dừng lại. Không ai bước vào con đường ánh sáng. Bởi phía trước— là một khung cảnh khiến tất cả phải im lặng. Cổ Chiến Trường nằm giữa chín dãy núi. Những ngọn núi cao như những thanh kiếm khổng lồ đâm thẳng lên trời. Mây trắng cuộn quanh sườn núi. Dưới chân là biển sương bạc trải dài vô tận. Giữa biển sương— một vùng đất cổ màu xám hiện ra. Không có thành trì. Không có cây cối. Chỉ có vô số cột đá và những thanh kiếm cắm xuống đất. Xa hơn nữa— một tòa thành đổ nát đứng im dưới ánh mặt trời. Tường thành đã sụp một nửa. Nhưng những đường nét còn lại vẫn toát ra vẻ uy nghiêm khó tả. Phía sau tòa thành— là một cánh cửa khổng lồ. Chín ổ khóa. Ba ổ đã mở. Ổ thứ tư sáng mờ. Trên cao, những dòng linh quang chảy qua bầu trời như những con sông giữa các vì sao. Cảnh tượng vừa hoang vắng— vừa tráng lệ. Giống như một thời đại huy hoàng đã ngủ quên giữa núi non. Lâm Thiên đứng cạnh cha. Nhìn rất lâu. “Đẹp.” Lâm Hạo Thiên gật đầu. “Ừ.” “Nhưng buồn.” Lâm Cổ quay sang. “Vì sao?” Lâm Thiên chỉ những thanh kiếm cắm trên đất. “Không ai cầm.” Lâm Cổ im lặng. Một câu rất đơn giản. Nhưng khiến ông nhìn vùng đất kia bằng ánh mắt khác. Người mặc áo giáp cũ vẫn đứng ở đầu con đường. Không động. Không nhìn những trưởng lão. Nhưng khi Lâm Thiên xuất hiện— hắn từ từ quay đầu. Ánh mắt trống rỗng dừng trên đứa trẻ. Keng! Thanh kiếm trong tay hắn rung lên. Mộc Thanh Y lập tức cảnh giác. Lâm Hạo Thiên đưa tay ra trước. Không có sát khí. Chỉ một động tác bình thường. Nhưng toàn bộ không gian trước mặt Lâm Thiên dường như trở nên yên tĩnh. Người áo giáp nhìn Lâm Thiên. Rồi— quỳ một gối xuống. Đám đông biến sắc. “Cái gì?” “Hắn nhận ra Lâm Thiên?” Nhưng ngay lúc mọi người chuẩn bị suy đoán— người áo giáp lại đứng dậy. Hắn không cúi đầu trước Lâm Thiên. Mà cắm kiếm xuống đất. Sau đó— lùi sang một bên. Như đang nhường đường. Lâm Thiên nhìn hắn. “Ông ấy muốn con vào?” Lâm Hạo Thiên đáp: “Có lẽ.” “Con chưa vào.” “Cha biết.” Người áo giáp không phản ứng. Chỉ đứng chờ. Bạch Nhược Ly tiến lên một bước. Miếng ngọc trong tay sáng lên. Người áo giáp lập tức quay sang nàng. Lần đầu tiên— hắn mở miệng. Giọng nói khàn và chậm. “Dao Quang…” Bạch Nhược Ly đứng yên. “Ngươi biết Dao Quang Thánh Địa?” Người áo giáp nhìn biểu tượng bảy ngôi sao trên tay áo nàng. Rất lâu. “Ngôi sao thứ bảy…” “đã sáng lại.” Bạch Nhược Ly cau mày. “Ý gì?” Nhưng người kia không đáp. Hắn chỉ nâng tay. Chỉ về phía tòa thành đổ nát. Mộc Thanh Y cũng tiến lên. Sợi dây xanh trên cổ tay rung nhẹ. Người áo giáp nhìn nàng. Ánh mắt vốn trống rỗng— bỗng xuất hiện một chút dao động. “Thanh…” Hắn dừng. Mộc Thanh Y lập tức nói: “Ta là Mộc Thanh Y.” Người áo giáp im lặng. Sau đó gật đầu. “Được.” “Ta gọi ngươi Mộc Thanh Y.” Nàng hơi bất ngờ. Người kia tiếp tục: “Đừng bước vào tầng thứ hai.” “Vì sao?” “Có người đang đợi.” “Ai?” Người áo giáp không trả lời. Chỉ nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên hỏi: “Đợi con?” Người áo giáp lắc đầu. “Không.” Mọi người đều bất ngờ. “Vậy đợi ai?” Người áo giáp nhìn Mộc Thanh Y. Rồi Bạch Nhược Ly. Cuối cùng— hắn đáp: “Người mang kiếm trở về.” Bạch Nhược Ly nhớ tới thanh kiếm gãy trong hộp. Mộc Thanh Y nhớ tới bản đồ Kiếm Giới. Hai người nhìn nhau. Không ai lập tức kết luận. Lâm Hạo Thiên hỏi: “Ngươi là ai?” Người áo giáp cúi đầu nhìn bản thân. “Ta…” Hắn im lặng rất lâu. “Ta từng có tên.” “Nhưng…” “đã để lại trong chiến trường.” Lâm Cổ hỏi: “Ngươi là người sống?” Người áo giáp lắc đầu. “Không còn.” “Linh hồn?” “Cũng không.” “Vậy là gì?” Người kia nhìn thanh kiếm cắm trên đất. “Ta là…” “một lời hứa chưa hoàn thành.” Không khí yên tĩnh. Một lời hứa? Làm sao một lời hứa có thể đứng ở đây? Không ai biết. Nhưng Tư Đồ Minh chợt nhớ tới những ghi chép về thuật pháp cổ. Có những cường giả có thể để lại một phần ý chí. Không phải linh hồn. Không phải khôi lỗi. Chỉ là một mệnh lệnh hoặc chấp niệm tồn tại nhờ quy tắc đặc biệt. Người áo giáp trước mắt— có lẽ thuộc loại ấy. Nhưng đây vẫn chỉ là suy đoán. “Lời hứa gì?” Lâm Thiên hỏi. Người áo giáp nhìn hắn. “Giữ cửa.” “Giữ cho ai?” “Cho người chưa trở về.” “Người đó về chưa?” Người áo giáp nhìn Lâm Thiên. Lại nhìn Mộc Thanh Y. Rồi lắc đầu. “Chưa.” Lâm Thiên gật đầu. “Vậy ông giữ tiếp đi.” “…” Người áo giáp im lặng. Sau đó— khẽ cười. Một nụ cười rất nhạt. “Được.” Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi— mặt đất dưới chân con đường ánh sáng đột nhiên rung chuyển. Ầm! Từ sâu trong Cổ Chiến Trường— một tiếng trống vang lên. Đùng! Rồi tiếng thứ hai. Đùng! Tiếng thứ ba. Đùng! Chín dãy núi đồng loạt xuất hiện những đường sáng. Biển sương bạc tách ra. Tòa thành đổ nát phía xa— bỗng hiện lên một tấm bia. Trên bia có bốn chữ lớn. “VẠN CỔ KIẾM THÀNH.” Tư Đồ Minh biến sắc. “Kiếm Thành?” Diệp Thương Lan nhìn chằm chằm. “Trong ghi chép Thần Kiếm Thánh Địa…” “từng có nhắc tới một tòa thành như vậy.” “Ở đâu?” “Không phải Thiên Vân đại lục.” “Vậy ở đâu?” Diệp Thương Lan chậm rãi đáp: “Trong một câu chuyện cổ.” Lâm Cổ quay sang. “Câu chuyện gì?” Diệp Thương Lan nhìn tòa thành. “Có một thời đại…” “vạn kiếm cùng tồn tại.” “Không có tông môn.” “Không có Thánh Địa.” “Chỉ có một tòa thành.” “Người luyện kiếm từ khắp nơi tới đó.” “Không phải để tranh ai mạnh nhất.” “Mà để hỏi…” “Kiếm đạo rốt cuộc có điểm cuối hay không.” Mộc Thanh Y nhìn tòa thành. Sợi dây xanh trên cổ tay càng lúc càng nóng. Bạch Nhược Ly cũng cảm nhận được miếng ngọc rung mạnh. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng thành. Trên cổng— một bức phù điêu đang dần hiện ra. Hai bóng người. Một người áo trắng. Một người áo xanh. Nhưng khuôn mặt đã bị thời gian bào mòn. Lâm Thiên cũng nhìn thấy. Hắn không nhận ra. Không có ký ức nào xuất hiện. Chỉ có cổ kiếm trong túi— rung một tiếng. Người áo giáp đột nhiên quỳ xuống trước tòa thành. Không phải trước Lâm Thiên. Mà trước cổng thành. Hắn nói rất khẽ: “Kiếm Thành…” “cuối cùng cũng thức tỉnh.” Ngay lúc ấy— một giọng nói khác vang lên. Không phải từ người áo giáp. Không phải từ tòa thành. Mà từ phía sau đoàn người. “Các vị…” “đứng xa một chút.” Mọi người quay đầu. Một thanh niên áo vàng bước tới. Bên cạnh hắn là lão giả hộ vệ. Chính là người từng quan sát Lâm Thiên tại Thiên Vân Đại Hội. Hôm nay hắn không còn vẻ nhàn nhã. Ánh mắt nghiêm túc nhìn Vạn Cổ Kiếm Thành. Tư Đồ Minh cau mày. “Các hạ?” Thanh niên chắp tay. “Kim Vô Song.” “Đến từ Kim gia.” Lâm Cổ hơi nhướng mày. “Kim gia nào?” Kim Vô Song đáp: “Kim gia của Bắc Hoang.” Không khí lập tức thay đổi. Bắc Hoang Kim gia. Một cổ tộc ít khi xuất hiện. Không thuộc Cửu Đại Thánh Địa. Nhưng truyền thừa lâu đời. Nghe nói từng nắm giữ một phần cổ sử bị thất lạc. Kim Vô Song nhìn tòa thành. “Ta không biết vì sao nó xuất hiện.” “Nhưng gia tộc ta có một ghi chép.” “Vạn Cổ Kiếm Thành…” “không phải nơi chôn cất kiếm tu.” “Vậy là gì?” Tư Đồ Minh hỏi. Kim Vô Song đáp: “Là nơi chôn cất một lời nói dối.” Mọi người im lặng. Lâm Thiên hỏi: “Lời nói dối gì?” Kim Vô Song nhìn hắn. “Ta không biết toàn bộ.” “Vậy ngươi biết phần nào?” Thanh niên chậm rãi nói: “Có một thời đại…” “người ta tin rằng kiếm đạo có điểm cuối.” “Và có một người…” “đã bước tới điểm cuối ấy.” “Người đó là ai?” Kim Vô Song nhìn tòa thành. “Không có tên.” Lâm Thiên cau mày. Lại không có tên. Gần đây hắn gặp quá nhiều thứ không có tên. Kim Vô Song tiếp tục: “Nhưng trong cổ sử Kim gia có một câu.” “Khi người ấy rút thanh kiếm cuối cùng…” “cả Kiếm Thành sẽ biến mất.” Tư Đồ Minh lập tức hỏi: “Vậy vì sao Kiếm Thành vẫn ở đây?” Kim Vô Song nhìn cổng thành đổ nát. “Đó chính là lời nói dối.” “Người ấy…” “đã không rút kiếm.” Lâm Cổ chợt nhớ tới câu hỏi của Kiếm Tội. Ba triệu năm trước, vì sao hắn không rút thanh kiếm cuối cùng? Hai chuyện— có liên quan? Chưa thể xác nhận. Nhưng sự trùng hợp khiến ông không thể xem nhẹ. Lâm Thiên lại hỏi: “Không rút thì sao?” Kim Vô Song nhìn hắn. “Ngươi không thấy kỳ lạ?” “Gì?” “Một người có thể kết thúc tất cả…” “nhưng lại không làm.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Có thể không cần.” Kim Vô Song khựng lại. “Không cần?” “Dạ.” “Hoặc không muốn.” Lâm Thiên nhìn thanh kiếm gỗ. “Con cũng có lúc không rút.” Kim Vô Song im lặng. Lão giả bên cạnh hắn thấp giọng: “Thiếu chủ…” Kim Vô Song giơ tay. Ra hiệu không cần nói. Hắn nhìn Lâm Thiên. Rất lâu. Cuối cùng— bật cười. “Ta bắt đầu hiểu vì sao mọi người quan tâm ngươi rồi.” Lâm Thiên hỏi: “Vì sao?” “Bởi ngươi không giống lời đồn.” “Ồ.” “Ngươi không tò mò ta mạnh bao nhiêu?” “Không.” “Vì sao?” “Con còn chưa học xong kiếm của Hứa.” Kim Vô Song: “…” Lần đầu tiên trong đời— hắn cảm thấy danh tiếng của mình hơi vô dụng. Đúng lúc ấy— người áo giáp cũ đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn Kim Vô Song. Rồi nhìn Lâm Thiên. Ánh mắt trống rỗng xuất hiện vẻ cảnh giác. “Không được…” Tất cả quay sang. “Không được làm gì?” Người áo giáp nâng kiếm. Không chỉ về bất kỳ ai. Mà chỉ vào tòa thành. “ĐỪNG ĐỂ HỌ NHỚ LẠI TRẬN CHIẾN.” Ầm! Vạn Cổ Kiếm Thành rung chuyển. Trên bầu trời— một bức màn ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Không phải cảnh hiện tại. Mà là một đoạn hình ảnh cổ xưa. Một vùng trời đỏ sẫm. Hàng nghìn kiếm tu đứng trên tường thành. Phía ngoài— một biển mây đen kéo dài vô tận. Không nhìn rõ kẻ địch. Chỉ nghe tiếng trống. Đùng! Đùng! Đùng! Một người đứng trên cổng thành. Áo trắng. Tay cầm kiếm. Sau lưng— một thiếu nữ áo xanh. Hình ảnh rất mờ. Không thấy khuôn mặt. Nhưng tất cả kiếm tu trên tường thành— đều đang nhìn về phía người áo trắng. Như chờ một quyết định. Người áo trắng nâng kiếm. Cả chiến trường yên tĩnh. Rồi— hắn hạ xuống. Không rút. Không chém. Chỉ nói một câu. Âm thanh bị thời gian làm méo mó. Nhưng vẫn nghe được vài chữ. “…không thể dùng một kiếm…” “…để quyết định…” “…sinh tử của tất cả.” Hình ảnh lập tức biến mất. Không ai nói. Bởi lời ấy— hoàn toàn khác truyền thuyết về một người vô địch có thể dùng kiếm kết thúc mọi thứ. Lâm Cổ nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng nhìn màn sáng đã tắt. Nhưng hắn không thấy quen. Không có ký ức. Chỉ cảm thấy— người áo trắng kia có lẽ đã rất khó quyết định. Người áo giáp cũ chậm rãi quỳ xuống. Thanh kiếm trong tay cắm xuống đất. “Đừng…” “Đừng cho bọn họ xem tiếp…” Tư Đồ Minh hỏi: “Vì sao?” Người áo giáp ngẩng đầu. Lần đầu tiên— trong giọng nói xuất hiện sự sợ hãi. “Bởi phần tiếp theo…” “không phải trận chiến giữa hai phe.” “Mà là ngày tất cả mọi người…” “đều chọn sai.” Bầu trời đột nhiên tối lại. Không phải mây. Mà vì một tầng không gian cổ đang chồng lên hiện tại. Vạn Cổ Kiếm Thành phát ra tiếng chuông. Một lần. Hai lần. Ba lần. Ổ khóa thứ tư trên cánh cửa khổng lồ— cạch! Mở. Toàn bộ Cổ Chiến Trường rung lên. Tư Đồ Minh kinh ngạc. “Ổ thứ tư!” “Nhưng chưa ai hoàn thành thử thách!” Lâm Hạo Thiên nhìn Lâm Thiên. Rồi nhìn Kim Vô Song. Cuối cùng nhìn người áo giáp. “Có lẽ…” “thử thách không nằm ở việc đánh thắng.” “Vậy là gì?” Mộc Thanh Y hỏi. Lâm Hạo Thiên đáp: “Không vội tin điều mình vừa nhìn thấy.” Trên cánh cửa xuất hiện một hàng chữ. “CỔ CHIẾN TRƯỜNG — TẦNG THỨ NHẤT.” “CHO PHÉP TIẾP CẬN.” Ngay sau đó— con đường ánh sáng mở rộng. Từ Thiên Vân Thành đến Vạn Cổ Kiếm Thành. Không còn bị sương che. Nhưng phía trước vẫn có một tầng kết giới. Không ai có thể tùy tiện vượt qua. Tư Đồ Minh lập tức ra lệnh: “Phong tỏa đường vào.” “Không ai tự ý tiến lên.” “Cửu Đại Thánh Địa sẽ kiểm tra trước.” Không ai phản đối. Sau những gì vừa chứng kiến— không ai còn xem đây là một di tích bình thường. Lâm Thiên kéo tay cha. “Cha.” “Ừ?” “Con muốn hỏi.” “Hỏi đi.” “Người áo trắng kia…” “vì sao không rút kiếm?” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Cha không biết.” “Nhưng nếu là cha…” “cha có rút không?” Lâm Hạo Thiên im lặng một lát. Rồi ngồi xuống ngang tầm con trai. “Cha sẽ hỏi trước.” “Hỏi gì?” “Hỏi xem…” “có cách nào không cần rút kiếm mà vẫn bảo vệ được mọi người không.” Lâm Thiên suy nghĩ. Rồi gật đầu. “Con cũng muốn vậy.” Nhưng ngay khi hai cha con chuẩn bị rời đi— người áo giáp cũ đột nhiên gọi: “Lâm Thiên.” Hắn quay đầu. “Dạ?” Người áo giáp nhìn hắn. Rất lâu. Cuối cùng nói: “Ngươi không nhớ…” “là chuyện tốt.” Lâm Thiên không đáp. Người kia tiếp tục: “Nhưng nếu một ngày…” “ngươi biết vì sao Vạn Cổ Kiếm Thành biến mất khỏi lịch sử…” “hãy nhớ một điều.” Lâm Thiên hỏi: “Điều gì?” Người áo giáp cúi đầu. Giọng nói rất khẽ. “Đừng chỉ hỏi ai thắng.” “Hãy hỏi…” “ai đã không được quyền lựa chọn.” Lâm Thiên im lặng. Hắn chưa hiểu hết. Nhưng vẫn gật đầu. “Con sẽ hỏi.” Người áo giáp mỉm cười. Rồi— thân ảnh dần trở nên trong suốt. Không biến mất hoàn toàn. Chỉ mờ đi. Giống như lời hứa của hắn— đã hoàn thành được một phần. Đêm đó. Thiên Vân Thành không còn náo nhiệt như những ngày trước. Các thế lực đều bận chuẩn bị. Cửu Đại Thánh Địa tập hợp trưởng lão. Thiên Kiếm Tông kiểm tra đệ tử. Lâm gia tăng cường bảo vệ khách viện. Bạch Nhược Ly ngồi trước cửa sổ. Trên bàn là tên của anh trai— Bạch Cảnh Minh. Mộc Thanh Y ngồi bên cạnh. Hai người cùng nhìn bản đồ Kiếm Giới. Ba điểm sáng ban đầu— đã biến thành bốn. Nhưng bên cạnh điểm thứ tư— xuất hiện một ký hiệu mới. Một chiếc đồng hồ cát. Bạch Nhược Ly cau mày. “Thời gian?” Mộc Thanh Y nhớ lời cảnh báo của Cố Vô Cực. Bản đồ Kiếm Giới không chỉ là bản đồ. Mà là tọa độ thời không. Nàng lập tức khép lại. “Không thử.” Bạch Nhược Ly gật đầu. “Không thử.” Cùng lúc ấy. Sâu trong Cổ Chiến Trường. Sau tầng kết giới thứ nhất. Một cánh cửa đá mở ra. Bên trong— là một căn phòng không lớn. Trên tường treo một bức tranh cổ. Trong tranh có một tòa thành. Một người áo trắng. Một thiếu nữ áo xanh. Và phía sau họ— một bóng người thứ ba. Nhưng bóng người thứ ba đã bị ai đó cố ý xóa đi. Chỉ còn một khoảng trống. Dưới tranh— một hàng chữ xuất hiện. “VẠN NĂM TRƯỚC…” Rồi— chữ thứ hai tự thay đổi. “KHÔNG.” “BA TRIỆU NĂM TRƯỚC…” Lại biến mất. Cuối cùng— một câu hoàn toàn mới hiện ra. “ĐỪNG DÙNG THỜI GIAN CỦA CÁC NGƯƠI…” “ĐỂ ĐO TRẬN CHIẾN NÀY.” Trong bóng tối. Một giọng nói vang lên. “Cuối cùng…” “bọn họ cũng tới.” Một giọng khác hỏi: “Ngươi định cho họ xem sự thật?” “Không.” “Vì sao?” “Bởi sự thật…” “không nằm trong bức tranh.” “Vậy ở đâu?” Người kia nhìn về phía Thiên Vân Thành. Nơi một đứa trẻ hai tuổi đang ngủ. Rồi đáp: “Ở lựa chọn mà hắn vẫn chưa đưa ra.” Trên bức tranh— bóng người thứ ba bị xóa bỗng xuất hiện một đường nét rất nhỏ. Không phải khuôn mặt. Không phải thân thể. Mà là— một bàn tay đang giữ lại thanh kiếm của người áo trắng. Và bên dưới— một câu hỏi chậm rãi hiện lên. “NĂM ĐÓ…” “AI ĐÃ NGĂN HẮN RÚT KIẾM?” HẾT CHƯƠNG 36
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ