Chương 34 — Thánh Nữ Xuất Hiện
Sáng sớm.
Thiên Vân Thành thức dậy trong một biển mây.
Sau cơn mưa nhỏ đêm qua, những mái ngói lưu ly còn đọng từng giọt nước trong veo. Ánh bình minh từ phía đông chiếu xuống, xuyên qua tầng mây mỏng, nhuộm những con đường đá xanh thành một màu vàng nhạt.
Xa xa.
Chín cột sáng của Cổ Chiến Trường vẫn đứng giữa trời.
Ba ổ khóa đã mở hoàn toàn.
Ổ khóa thứ tư sáng mờ.
Nhưng hôm nay—
dường như không ai vội quan tâm tới nó.
Bởi Thiên Vân Đại Hội đã bước sang ngày thứ ba.
Và cũng từ hôm nay…
Cửu Đại Thánh Địa chính thức tham gia.
⸻
Khách viện Lâm gia.
Vút.
Kiếm gỗ rời vỏ.
Dừng.
Thu lại.
Lâm Thiên cau mày.
“Không đúng.”
Hắn thử lần nữa.
Vút.
Vẫn không đúng.
Lâm Hạo Thiên ngồi dưới gốc cây, trên bàn có một bình trà vừa pha.
“Chỗ nào?”
“Vai.”
“Còn?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Chân.”
“Còn?”
Hắn nhìn tay mình.
“Con muốn nhanh quá.”
Lâm Hạo Thiên gật đầu.
“Biết sai là được.”
“Làm lại.”
“Dạ.”
Lâm Thiên hít một hơi.
Không cố bắt chước Hứa Trường Phong.
Không cố nhanh.
Không cố mạnh.
Chỉ—
rút kiếm.
Vút.
Lần này động tác vẫn còn non.
Nhưng tự nhiên hơn trước.
Lâm Hạo Thiên nâng chén trà.
“Được.”
Lâm Thiên lập tức cười.
⸻
Mộc Thanh Y từ ngoài viện trở về.
Hôm nay nàng mặc một bộ thanh y đơn giản, mái tóc dài buộc cao sau lưng. Sợi dây xanh vẫn nằm trên cổ tay.
“Đại hội sắp bắt đầu.”
Lâm Thiên hỏi:
“Hôm nay làm gì?”
“Cửu Đại Thánh Địa mở chín khu luận đạo.”
“Có kiếm không?”
“Có.”
“Có đồ ăn không?”
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
“…Cũng có.”
“Vậy đi.”
Lâm Hạo Thiên:
“Con còn hai nghìn lần.”
Lâm Thiên đang bước ra lập tức dừng lại.
Hắn quay đầu.
“Chiều luyện?”
“Được.”
“Cha nhớ nhé.”
“Cha không quên.”
Lâm Thiên yên tâm.
⸻
Thiên Vân Thành hôm nay đẹp đến mức khác thường.
Dọc con đường dẫn tới quảng trường trung tâm, những cây linh mộc cao lớn đồng loạt nở hoa.
Cánh hoa trắng pha chút xanh nhạt.
Gió thổi qua.
Hàng nghìn cánh hoa bay xuống.
Không dày đặc.
Chỉ lững lờ giữa không trung như những bông tuyết đầu mùa.
Hai bên đường, các thương hội treo đèn lưu ly.
Những chiếc cầu đá bắc qua dòng linh hà chạy xuyên thành.
Nước sông trong như gương.
Từng chiếc thuyền nhỏ lướt qua dưới cầu.
Xa hơn nữa—
chín tòa đài của Cửu Đại Thánh Địa lơ lửng trên tầng mây.
Ánh sáng từ chín tòa đài chiếu xuống, giao với nắng sớm, khiến cả Thiên Vân Thành như một bức tranh tiên cảnh.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Đẹp.”
Mộc Thanh Y gật đầu.
“Ừ.”
Tề Vân vừa chạy tới từ phía sau lập tức chen vào:
“Đêm còn đẹp hơn.”
“Thật?”
“Nghe nói tối nay thả ba nghìn đèn trời.”
Hai mắt Lâm Thiên sáng lên.
“Con xem.”
Mộc Thanh Y nói:
“Trước hết đừng chạy lạc.”
“Con không lạc.”
“Lần trước ở Thiên Kiếm Tông ai đi nhầm sang Dược Viên?”
“…”
“Con chỉ đi xem hoa.”
“Ngươi còn hái một quả.”
“Quả tự rơi.”
“Sau khi ngươi chạm vào.”
Lâm Thiên không nói nữa.
⸻
Quảng trường trung tâm hôm nay đã hoàn toàn thay đổi.
Chín con đường bằng linh quang kéo dài từ chín tòa đài xuống quảng trường.
Mỗi con đường tương ứng một Thánh Địa.
Kiếm.
Trận.
Đan.
Thần hồn.
Đạo pháp.
Thân pháp.
Ngộ tính.
Phù văn.
Tâm cảnh.
Không bắt buộc người tham dự phải gia nhập bất kỳ Thánh Địa nào.
Đây chỉ là giao lưu.
Ít nhất—
trên danh nghĩa là vậy.
⸻
Lâm Thiên vừa tới đã nhìn thấy Ninh Phàm.
Thiếu niên đang ngồi trên bậc đá.
Bên cạnh là thanh kiếm sắt mẻ.
Vô Danh Kiếm lơ lửng phía sau.
Nhưng vẻ mặt Ninh Phàm có chút tuyệt vọng.
“Ngươi sao vậy?”
Lâm Thiên hỏi.
Ninh Phàm chỉ phía sau.
“Ta muốn đi ăn sáng.”
“Thì đi.”
“Nó không chịu.”
Lâm Thiên nhìn Vô Danh Kiếm.
“Vì sao?”
Ninh Phàm chỉ con đường linh quang dẫn tới khu kiếm đạo.
Vô Danh Kiếm lập tức nghiêng về hướng ấy.
“…”
Lâm Thiên hiểu.
“Nó muốn học.”
“Nhưng ta đói.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi lấy trong túi một chiếc bánh.
“Cho.”
Ninh Phàm nhìn hắn.
“Ngươi còn mang bánh?”
“Phòng lúc đói.”
Ninh Phàm nhận lấy.
“Đa tạ.”
Vô Danh Kiếm rung một tiếng.
Lâm Thiên lập tức nói:
“Không cho ngươi.”
Vô Danh Kiếm:
“…”
⸻
Đúng lúc ấy—
tiếng chuông vang lên.
Boong—
Không phải tiếng chuông của Cổ Chiến Trường.
Mà là chuông khai hội.
Tất cả người trên quảng trường đồng loạt ngẩng đầu.
Từ chín tòa đài—
chín đoàn người lần lượt bước xuống.
Cửu Đại Thánh Địa.
⸻
Đi đầu Dao Quang Thánh Địa vẫn là Bạch Nhược Ly.
Nhưng hôm nay—
nàng không mặc bộ áo trắng đơn giản như hai ngày trước.
Một bộ váy dài màu trắng bạc phủ xuống, nhẹ như mây sớm.
Trên tay áo có những đường chỉ bạc tạo thành hình bảy ngôi sao.
Mái tóc đen dài được buộc gọn bằng một cây trâm ngọc.
Không có quá nhiều trang sức.
Cũng không cần.
Dưới ánh sáng buổi sớm, dung mạo nàng thanh tú đến mức khiến khung cảnh xung quanh dường như trở nên yên tĩnh hơn.
Đôi mắt trong và sáng.
Làn da trắng dưới ánh nắng.
Khí chất sạch sẽ, thanh nhã, giống như một đóa tuyết liên mọc trên đỉnh núi cao—
đẹp nhưng không phô trương.
Nàng bước qua con đường phủ đầy cánh hoa.
Từng cánh hoa rơi quanh người.
Có cánh vừa chạm vai áo—
đã bị gió nhẹ cuốn đi.
Không ít đệ tử trẻ tuổi trên quảng trường nhìn đến ngẩn người.
“Đó là Bạch Nhược Ly?”
“Dao Quang Thánh nữ?”
“Ta nghe nói nàng đã lĩnh ngộ Dao Quang Kiếm Ý từ năm mười lăm tuổi.”
“Đẹp thật…”
⸻
Lâm Thiên cũng nhìn.
Mộc Thanh Y đứng bên cạnh hỏi:
“Nhìn gì?”
Lâm Thiên đáp rất tự nhiên:
“Áo đẹp.”
“…”
“Cái sao trên tay áo cũng đẹp.”
Mộc Thanh Y bật cười.
“Chỉ thấy áo?”
Lâm Thiên nhìn Bạch Nhược Ly lần nữa.
“Chị ấy cũng đẹp.”
Rồi chỉ những cánh hoa.
“Nhưng hoa cũng đẹp.”
Mộc Thanh Y gật đầu.
“Được.”
Câu trả lời rất Lâm Thiên.
⸻
Bạch Nhược Ly đi ngang.
Nghe được đoạn cuối.
Nàng nhìn hắn.
“Ta đẹp hay hoa đẹp?”
Lâm Thiên lập tức suy nghĩ nghiêm túc.
Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn sang.
Một đệ tử Dao Quang phía sau suýt bật cười.
Lâm Thiên nhìn nàng.
Lại nhìn hoa.
“Không giống nhau.”
Bạch Nhược Ly nhướng mày.
“Vậy không so được?”
“Dạ.”
“Câu trả lời thông minh.”
“Cha dạy.”
Lâm Hạo Thiên ở phía sau:
“…”
Hắn không nhớ mình từng dạy câu này.
⸻
Nhưng Bạch Nhược Ly chưa đi.
Nàng nhìn Mộc Thanh Y.
“Hôm qua cô thấy bản đồ thay đổi?”
Mộc Thanh Y hơi bất ngờ.
“Làm sao cô biết?”
“Miếng ngọc của ta cũng thay đổi.”
Bạch Nhược Ly lấy ngọc ra.
Trên đó—
ba điểm sáng đã xuất hiện.
Tương ứng ba ổ khóa.
“Sau khi ổ thứ ba mở, nó hiện thêm một câu.”
“Câu gì?”
Bạch Nhược Ly đưa ngọc cho nàng xem.
“NGƯỜI CẦM KIẾM CHƯA TỚI.”
Mộc Thanh Y cau mày.
“Nhưng Cổ Chiến Trường từng nói ‘người cầm kiếm đã tới’.”
“Đúng.”
“Vậy hai câu mâu thuẫn.”
“Hoặc…”
Bạch Nhược Ly nói.
“Có nhiều hơn một ‘người cầm kiếm’.”
⸻
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Con có tính không?”
Bạch Nhược Ly nhìn thanh kiếm gỗ.
“Ngươi đang cầm kiếm.”
“Vậy chắc tính.”
“…”
Nàng quyết định không tranh luận.
⸻
Một tiếng kiếm ngân bất ngờ vang lên từ khu vực trung tâm.
Keng!
Mọi người quay lại.
Trên đài cao của Thần Kiếm Thánh Địa—
Diệp Thương Lan đứng dậy.
“Hôm nay…”
“Thần Kiếm Thánh Địa mở Vấn Kiếm Kính.”
Một tấm gương khổng lồ chậm rãi xuất hiện.
Không phải gương bình thường.
Bề mặt nó giống nước.
Bên trong có vô số bóng kiếm.
“Không xét cảnh giới.”
“Không xét thắng thua.”
“Chỉ hỏi một câu.”
Diệp Thương Lan nhìn toàn trường.
“Nếu trong tay chỉ còn một kiếm…”
“ngươi muốn dùng nó làm gì?”
⸻
Một thiếu niên bước lên trước.
“Chém hết kẻ thù!”
Vấn Kiếm Kính sáng lên ba tầng.
Khá tốt.
Người thứ hai.
“Trở thành kiếm tu mạnh nhất thiên hạ!”
Bốn tầng.
Người thứ ba.
“Bảo vệ tông môn.”
Năm tầng.
Đám đông bắt đầu bàn luận.
Nhưng Diệp Thương Lan không đánh giá đúng sai.
“Vấn Kiếm Kính không quyết định câu trả lời nào cao quý hơn.”
“Nó chỉ xem…”
“lời ngươi nói có phải điều ngươi thật sự nghĩ hay không.”
⸻
Ninh Phàm bị Vô Danh Kiếm đẩy lên.
Đúng nghĩa đẩy.
Chuôi kiếm chạm lưng hắn.
“Đừng đẩy!”
Ninh Phàm bất đắc dĩ bước tới.
Diệp Thương Lan hỏi:
“Nếu chỉ còn một kiếm?”
Ninh Phàm nhìn thanh kiếm sắt mẻ.
Suy nghĩ.
“Ta…”
“chắc sẽ tiếp tục luyện.”
“Chỉ vậy?”
“Vâng.”
“Không muốn thành Kiếm Tiên?”
“Muốn.”
“Không muốn vô địch?”
“Cũng muốn.”
“Vậy sao không nói?”
Ninh Phàm gãi đầu.
“Vì hiện tại…”
“ta còn chưa luyện xong kiếm pháp cơ sở.”
Ông—
Vấn Kiếm Kính sáng sáu tầng.
Ninh Phàm giật mình.
“Cao vậy?”
Diệp Thương Lan cười.
“Không phải vì câu trả lời hay.”
“Vì ngươi không nói dối.”
⸻
Tề Vân lên.
Năm tầng.
Trần Phong.
Sáu tầng.
Hứa Trường Phong.
Bảy tầng.
Đến Bạch Nhược Ly.
Cả quảng trường lập tức yên tĩnh.
Nàng bước lên giữa cánh hoa đang bay.
Váy trắng bạc lay nhẹ.
Đứng trước Vấn Kiếm Kính—
nàng giống như một bóng người bước ra từ tranh.
Diệp Thương Lan hỏi:
“Nếu chỉ còn một kiếm?”
Bạch Nhược Ly im lặng khá lâu.
Sau đó nói:
“Ta muốn tìm một người.”
Không ai ngờ câu trả lời là vậy.
“Người đó là ai?”
“Ta không biết.”
“Vậy tìm thế nào?”
Bạch Nhược Ly nhìn bóng mình trong gương.
“Ta chỉ biết…”
“người ấy từng vào Cổ Chiến Trường.”
“Và không trở về.”
Vấn Kiếm Kính im lặng.
Một tầng.
Hai tầng.
…
Tám tầng.
Cả quảng trường chấn động.
⸻
Nhưng Bạch Nhược Ly không vui.
Nàng chỉ cúi đầu hành lễ.
Rồi bước xuống.
Lâm Thiên nhìn nàng.
“Người thân?”
Bạch Nhược Ly dừng lại.
“Anh trai.”
“Đi lâu chưa?”
“Mười năm.”
Lâm Thiên nghĩ một chút.
“Vậy tìm được thì tốt.”
Chỉ vậy.
Không an ủi dài dòng.
Bạch Nhược Ly nhìn hắn.
Rồi mỉm cười.
“Ừ.”
Nụ cười lần này khác hẳn vẻ thanh nhã bình thường.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến gương mặt vốn đã xinh đẹp trở nên mềm mại hơn, như ánh nắng vừa xuyên qua tầng mây đầu ngày.
“Ta cũng nghĩ vậy.”
⸻
“Lâm Thiên.”
Diệp Thương Lan gọi.
Đám đông lập tức yên.
Hắn chỉ Vấn Kiếm Kính.
“Thử?”
Lâm Thiên hỏi:
“Có phải đánh không?”
“Không.”
“Có mất tiền không?”
“Không.”
“Vậy được.”
Hắn bước lên.
⸻
Đứa trẻ hai tuổi.
Thanh kiếm gỗ.
Đứng trước một tấm gương cao hàng chục trượng.
Hình ảnh có chút buồn cười.
Nhưng không ai cười.
Diệp Thương Lan hỏi:
“Nếu trong tay ngươi…”
“chỉ còn một kiếm.”
“Ngươi muốn dùng nó làm gì?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Hắn từng trả lời câu gần giống.
Bảo vệ người phía sau.
Không cho kiếm người khác đi qua.
Nhưng hôm nay—
hắn nghĩ lâu hơn.
Rồi hỏi:
“Chỉ còn một kiếm thật?”
“Đúng.”
“Gãy thì sao?”
“Không còn.”
“Không lấy kiếm khác?”
“Không.”
Lâm Thiên lập tức ôm kiếm gỗ.
“Vậy con không muốn dùng.”
Diệp Thương Lan:
“…”
Toàn quảng trường:
“…”
⸻
“Vì sao?”
“Dùng hỏng thì hết.”
“…”
Diệp Thương Lan cảm thấy câu hỏi của Thần Kiếm Thánh Địa chưa từng gặp kiểu trả lời này.
“Giả sử bắt buộc phải dùng.”
“Vậy…”
Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ.
“Lúc cần thì dùng.”
“Thế nào là cần?”
Hắn quay đầu.
Phía dưới—
cha.
Mẹ.
Mộc Thanh Y.
Lâm Cổ.
Tề Vân.
Những người hắn quen.
Rồi nhìn lại tấm gương.
“Nếu không rút…”
“sẽ có người bị thương.”
“Thì rút.”
“Còn nếu không?”
“Thì để trong vỏ.”
⸻
Không có lời lẽ kinh thiên.
Không có chí hướng vô địch.
Chỉ một câu rất đơn giản.
Ông—
Vấn Kiếm Kính sáng.
Một tầng.
Ba tầng.
Năm tầng.
Bảy tầng.
Tám tầng.
Rồi—
dừng.
Đám đông xôn xao.
Bạch Nhược Ly hơi bất ngờ.
Ngang nàng?
Nhưng ngay lúc ấy—
tầng thứ chín lóe lên.
Chỉ một chút.
Sau đó—
tắt.
Không phải sáng đủ chín tầng.
Chỉ lóe.
Diệp Thương Lan lập tức nhìn gương.
“Không đúng.”
⸻
Bề mặt Vấn Kiếm Kính xuất hiện một hàng chữ.
“CÂU TRẢ LỜI CHƯA HOÀN CHỈNH.”
Lâm Thiên nhìn.
“Con trả lời thiếu?”
Diệp Thương Lan hỏi:
“Ngươi còn điều gì chưa nói?”
“Không biết.”
“Vậy vì sao chưa hoàn chỉnh?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
“Có thể con chưa biết.”
⸻
Diệp Thương Lan bỗng hiểu.
Lâm Thiên mới hai tuổi.
Kiếm ý của hắn vừa hình thành.
Kiếm đạo của hắn thậm chí còn chưa có tên.
Hỏi hắn cả đời muốn dùng kiếm làm gì—
quá sớm.
Không phải câu trả lời sai.
Mà bởi—
người trả lời vẫn đang lớn lên.
Diệp Thương Lan cười.
“Được.”
“Xuống đi.”
“Dạ.”
⸻
Nhưng khi Lâm Thiên vừa quay lưng—
thanh kiếm gãy trong hộp của Dao Quang Thánh Địa lại rung.
Cùng lúc.
Vô Danh Kiếm sau Ninh Phàm rung.
Thanh kiếm bạc của Bạch Nhược Ly rung.
Kiếm đen của Hứa Trường Phong rung.
Kiếm lớn của Trần Phong rung.
Rồi—
hàng nghìn thanh kiếm trên quảng trường cùng ngân.
Không cúi đầu.
Không thần phục.
Chỉ—
cộng hưởng.
Keng——!
Âm thanh lan khắp Thiên Vân Thành.
⸻
Ngoài thành.
Cánh cửa Cổ Chiến Trường hiện lên.
Ổ khóa thứ tư sáng rực.
Nhưng vẫn không mở.
Thay vào đó—
ổ khóa thứ năm…
cũng sáng.
Hai ổ khóa cùng lúc.
Tư Đồ Minh đứng bật dậy.
“Chuyện gì?”
Chưa từng xảy ra.
⸻
Trên Vấn Kiếm Kính—
hình ảnh Lâm Thiên biến mất.
Thay vào đó là một nơi xa lạ.
Một vùng trời đầy sao.
Một biển kiếm kéo dài vô tận.
Giữa biển kiếm—
có một thiếu nữ đứng quay lưng.
Áo trắng.
Trên tay áo—
bảy ngôi sao.
Bạch Nhược Ly biến sắc.
Bởi người trong gương mặc trang phục Dao Quang Thánh Địa.
Nhưng kiểu trang phục ấy—
nàng chưa từng thấy.
⸻
Thiếu nữ trong gương quay đầu.
Không nhìn rõ mặt.
Nàng chỉ nâng tay.
Chỉ về một phương.
Ở cuối biển kiếm—
có một cánh cửa.
Trên cửa viết:
KIẾM GIỚI.
Sau đó—
hình ảnh vỡ.
⸻
Bạch Nhược Ly đứng bất động.
Miếng ngọc trong tay áo nóng đến mức nàng phải lấy ra.
Trên đó xuất hiện một dòng chữ.
“DAO QUANG.”
“NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG.”
Mộc Thanh Y nhìn thấy.
“Là cô?”
Bạch Nhược Ly lắc đầu.
“Chưa chắc.”
Nàng vẫn giữ bình tĩnh.
Nhưng bàn tay siết miếng ngọc đã chặt hơn.
⸻
Cùng lúc ấy.
Ở nơi sâu nhất Cổ Chiến Trường.
Người mang biểu tượng chín ngôi sao quanh thanh kiếm ngẩng đầu.
“Dao Quang…”
“Cuối cùng cũng tới lượt.”
Phía sau hắn—
chín bức tượng đứng trong bóng tối.
Một bức tượng bắt đầu nứt.
Rắc.
Bên trong—
không có người.
Chỉ có một ngọn đèn.
Ngọn đèn thứ tư sáng lên.
Người kia nhìn nó.
“Thánh nữ Dao Quang.”
“Người giữ chuông.”
“Người cầm kiếm.”
“Vô Danh.”
“Đã đủ bốn đường.”
Hắn khẽ lắc đầu.
“Nhưng vẫn thiếu.”
⸻
Tại quảng trường.
Bạch Nhược Ly nhìn Lâm Thiên.
“Có lẽ ta phải vào Cổ Chiến Trường.”
Lâm Thiên hỏi:
“Để tìm anh ngươi?”
“Ừ.”
“Nguy hiểm.”
“Ta biết.”
“Vẫn đi?”
“Vẫn đi.”
Lâm Thiên không khuyên nàng đừng đi.
Chỉ hỏi:
“Ngươi muốn?”
“Muốn.”
“Vậy đi.”
Bạch Nhược Ly nhìn hắn.
“Đơn giản vậy?”
“Dạ.”
“Ngươi không nói ta nên cẩn thận?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Vậy…”
“cẩn thận.”
“…”
Bạch Nhược Ly bật cười.
⸻
Gió thổi qua quảng trường.
Hàng nghìn cánh hoa từ linh mộc bay lên.
Ánh mặt trời đã lên cao.
Chín tòa đài của Cửu Đại Thánh Địa lơ lửng giữa mây.
Phía xa—
Cổ Chiến Trường như một bóng đen khổng lồ nằm giữa núi non.
Một bên là Thiên Vân Thành rực rỡ.
Một bên là di tích tồn tại từ thời đại không ai nhớ.
Bạch Nhược Ly đứng giữa hai nơi.
Áo trắng bạc lay nhẹ trong gió.
Mái tóc dài lướt qua vai.
Ánh mắt nàng hướng về phương bắc.
Vẻ đẹp thanh nhã ban sáng giờ đã có thêm một sự kiên định.
Không phải vẻ đẹp chỉ để người khác ngắm nhìn.
Mà là vẻ đẹp của một người—
biết mình muốn đi đâu.
Mộc Thanh Y đứng cạnh.
Một người áo trắng.
Một người áo xanh.
Hai thiếu nữ, hai con đường.
Nhưng cùng nhìn về một nơi.
Kiếm Giới.
⸻
Lâm Thiên đứng phía sau.
Nhìn hai người.
Rồi nhìn cha.
“Cha.”
“Ừ?”
“Con cũng muốn vào Cổ Chiến Trường.”
Lâm Hạo Thiên không bất ngờ.
“Vì sao?”
“Con muốn xem…”
Lâm Thiên chỉ cánh cửa xa xa.
“nó cứ gọi con làm gì.”
“Không muốn nhớ chuyện cũ?”
“Không.”
“Không muốn lấy thanh kiếm cuối cùng?”
“Không.”
“Vậy vào làm gì?”
Lâm Thiên suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Bảo nó…”
“đừng gọi nữa.”
Lâm Hạo Thiên:
“…”
Lâm Cổ ở phía sau bật cười lớn.
⸻
Nhưng Lâm Hạo Thiên không lập tức đồng ý.
“Muốn vào…”
“trước hết con phải đủ sức tự bảo vệ mình.”
Lâm Thiên cúi xuống nhìn kiếm gỗ.
“Con chưa đủ?”
“Chưa.”
Câu trả lời rất thẳng.
Lâm Thiên không buồn.
Chỉ hỏi:
“Vậy làm sao đủ?”
“Luyện.”
“Bao nhiêu?”
“Rất nhiều.”
Lâm Thiên im lặng.
Lại là câu này.
⸻
Đúng lúc ấy—
Boong!
Cổ Chiến Trường vang chuông.
Trên trời.
Ổ khóa thứ tư và thứ năm đồng thời rung.
Nhưng—
không mở.
Một hàng chữ xuất hiện.
“NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG ĐÃ TỚI.”
Bạch Nhược Ly ngẩng đầu.
Dòng thứ hai:
“NHƯNG ĐƯỜNG CHƯA MỞ.”
Rồi dòng thứ ba.
“MUỐN MỞ ĐƯỜNG…”
“HÃY TÌM NGƯỜI THỨ CHÍN.”
Tư Đồ Minh biến sắc.
“Người thứ chín?”
Ba ổ khóa đã mở.
Bạch Nhược Ly có thể là người dẫn đường.
Lâm Thiên.
Mộc Thanh Y.
Ninh Phàm.
Còn lại là ai?
⸻
Không ai biết.
Nhưng ở phía cuối quảng trường—
một người vừa mới bước vào Thiên Vân Thành.
Không ai chú ý hắn.
Áo vải xám.
Mũ rộng che nửa khuôn mặt.
Sau lưng không có kiếm.
Chỉ mang một chiếc hộp dài cũ kỹ.
Hắn dừng trước cổng.
Nhìn chín tòa đài.
Rồi nhìn Cổ Chiến Trường.
Cuối cùng—
ánh mắt rơi lên Lâm Thiên.
Người ấy khẽ thở dài.
“Vẫn còn nhỏ như vậy…”
Một người canh cổng hỏi:
“Các hạ tới tham gia Thiên Vân Đại Hội?”
“Không.”
“Vậy tới làm gì?”
Người áo xám đặt tay lên chiếc hộp sau lưng.
“Trả đồ.”
“Cho ai?”
Hắn nhìn về quảng trường.
Một lúc rất lâu.
Mới đáp:
“Cho Cửu Đại Thánh Địa.”
Người canh cổng ngẩn ra.
“Trong hộp là gì?”
Người áo xám không trả lời.
Chỉ bước qua cổng.
Bên trong chiếc hộp—
chín tấm lệnh bài cổ đang nằm yên.
Trên tám tấm—
đều có tên.
Chỉ riêng tấm thứ chín—
trống không.
Nhưng đúng khoảnh khắc người ấy bước vào Thiên Vân Thành…
tấm lệnh bài thứ chín—
chậm rãi hiện lên nét chữ đầu tiên.
“L…”
Rồi dừng.
Người áo xám cảm nhận được.
Bước chân cũng dừng lại.
Hắn không mở hộp.
Chỉ ngẩng đầu nhìn trời.
“Đừng vội.”
“Lần này…”
“hãy để chính hắn quyết định tên của mình.”
Gió thổi qua.
Trên bầu trời Thiên Vân Thành—
ổ khóa thứ năm đột nhiên tắt.
Chỉ ổ khóa thứ tư còn sáng.
Giống như Cổ Chiến Trường…
thật sự nghe thấy câu nói ấy.
Và đang chờ.
Chờ người thứ chín.
Không phải người mạnh nhất.
Không phải người mang ký ức cổ xưa nhất.
Mà là người—
tự mình lựa chọn sẽ trở thành ai.
⸻
HẾT CHƯƠNG 34