Chương 33 — Cửu Đại Thánh Địa
Sáng hôm sau.
Lâm Thiên tỉnh dậy bởi một tiếng gõ cửa.
Cốc. Cốc. Cốc.
Hắn kéo chăn lên.
Không động.
Bên ngoài im lặng vài nhịp.
Rồi tiếng gõ lại vang lên.
Cốc. Cốc.
“Lâm Thiên.”
Giọng Bạch Nhược Ly.
Lâm Thiên hé mắt.
“Thanh Y…”
Không ai trả lời.
Hắn quay đầu.
Mộc Thanh Y đã dậy từ lâu.
Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ còn đặt một mảnh giấy.
“Ta đi luyện kiếm.”
Lâm Thiên nhìn mảnh giấy.
Rồi nhìn cửa.
Cuối cùng—
hắn chui khỏi chăn.
“Đợi.”
⸻
Cửa mở.
Bạch Nhược Ly đứng bên ngoài.
Bên cạnh nàng là một lão giả Dao Quang Thánh Địa mà Lâm Thiên từng gặp hôm qua.
Trong tay lão giả—
một chiếc hộp đá.
Lâm Thiên lập tức tỉnh ngủ hơn.
“Cho con?”
Bạch Nhược Ly gật đầu.
“Có thể.”
“Có thể?”
“Chúng ta chưa chắc.”
“Vậy đừng cho.”
“…”
Lão giả bên cạnh hơi khựng.
Bạch Nhược Ly lại không bất ngờ.
Sau hai ngày tiếp xúc—
nàng đã dần quen với cách suy nghĩ của đứa trẻ này.
“Trước hết ngươi xem một thứ.”
Nàng đưa mảnh giấy hôm qua ra.
Lâm Thiên đọc.
“Đưa thanh kiếm này cho người đã thua trận đầu tiên.”
Hắn đọc xong.
Suy nghĩ.
Rồi hỏi:
“Có nhiều người thua trận đầu tiên không?”
Bạch Nhược Ly khựng lại.
“Rất nhiều.”
“Vậy sao biết là con?”
“…”
Một câu hỏi quá đơn giản.
Nhưng hoàn toàn đúng.
⸻
Lão giả Dao Quang Thánh Địa lần đầu lên tiếng.
“Bởi chiếc hộp mở ngay sau trận của ngươi.”
Lâm Thiên hỏi:
“Có ghi tên con không?”
“Không.”
“Có hình con?”
“Không.”
“Có nói hai tuổi?”
“Không.”
“Vậy chưa chắc.”
Lão giả:
“…”
Bạch Nhược Ly khẽ cười.
“Cho nên ta mới nói có thể.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy xem trước.”
⸻
Lâm Hạo Thiên đã xuất hiện ở cuối hành lang.
Không ai biết hắn tới từ lúc nào.
Tô Uyển Nhi cũng bước ra khỏi phòng.
Lâm Cổ ngồi trên mái nhà.
Thậm chí Mộc Thanh Y vốn đi luyện kiếm cũng đã trở lại.
Không ai định để Lâm Thiên một mình tiếp xúc với đồ vật không rõ nguồn gốc.
Chiếc hộp đá được đặt giữa sân.
Lão giả Dao Quang Thánh Địa mở ra.
Một thanh kiếm gãy nằm bên trong.
Không có linh quang.
Không có uy áp.
Thậm chí không có chuôi kiếm hoàn chỉnh.
Chỉ còn nửa thân kiếm màu xám.
Lâm Thiên ngồi xổm cách đó ba bước.
Nhìn.
“Gãy rồi.”
“Đúng.”
“Không sửa?”
“Chưa sửa được.”
“Vậy đưa con làm gì?”
“…”
Lão giả cảm thấy mình bắt đầu không theo kịp cuộc nói chuyện.
⸻
Mộc Thanh Y lại nhìn rất kỹ.
Nàng đã gặp một thanh kiếm gãy khác.
Trong Kiếm Mộ của Thanh Vân Cổ Giới.
Và dưới Tàng Kiếm Cổ Địa—
cũng có một thanh kiếm gãy đặt trên tế đàn.
Ba thanh kiếm có phải một?
Không.
Ít nhất hình dáng khác nhau.
Nhưng trên thân thanh kiếm trước mặt—
có một ký hiệu nhỏ.
Một vòng tròn.
Bên trong là một đường kiếm.
Chính là ký hiệu từng xuất hiện trên miếng ngọc của Bạch Nhược Ly.
Mộc Thanh Y hỏi:
“Đây là đồ của Kiếm Giới?”
Lão giả lắc đầu.
“Không thể xác nhận.”
“Dao Quang chỉ biết nó được tìm thấy trong khu vực ngoài cùng của Cổ Chiến Trường.”
⸻
Lâm Thiên hỏi:
“Con phải chạm?”
“Không cần.”
Lâm Hạo Thiên đáp trước.
Hắn nhìn thanh kiếm gãy.
“Để nó ở đó.”
Lão giả Dao Quang không phản đối.
Nhưng đúng lúc ấy—
Keng.
Thanh kiếm gãy tự rung.
Cổ kiếm trong túi Lâm Thiên cũng rung.
Một lần.
Rồi im.
Lâm Thiên lập tức giữ túi.
“Không được ra.”
Cổ kiếm thật sự không động nữa.
Bạch Nhược Ly nhìn cảnh đó.
Ánh mắt hơi kỳ lạ.
Kiếm của người khác—
chủ nhân gọi chưa chắc nghe.
Kiếm của Lâm Thiên lại giống như bị quản trẻ con.
⸻
Thanh kiếm gãy trong hộp từ từ nổi lên.
Không bay về phía Lâm Thiên.
Mà—
quay mũi về phía bắc.
Cổ Chiến Trường.
Ầm!
Ngoài thành.
Ổ khóa thứ ba trên cánh cửa khổng lồ sáng lên.
Nhưng không mở.
Một hàng chữ hiện ra giữa trời.
“KIẾM KHÔNG TÌM CHỦ.”
Dòng thứ hai:
“KIẾM TÌM NGƯỜI ĐƯA NÓ VỀ.”
Lâm Cổ nheo mắt.
“Đưa về?”
Bạch Nhược Ly lập tức nhìn thanh kiếm.
“Về đâu?”
Không ai trả lời.
Nhưng tấm bản đồ Kiếm Giới trong tay Mộc Thanh Y nóng lên.
⸻
Nàng không mở.
Chỉ nói:
“Có lẽ liên quan Kiếm Giới.”
Lâm Hạo Thiên gật đầu.
“Có lẽ.”
Không khẳng định.
Lâm Thiên nhìn thanh kiếm gãy.
“Vậy nó không phải của con?”
“Khả năng cao không phải.”
Bạch Nhược Ly đáp.
“Vậy tốt.”
“Vì sao?”
“Con đã có hai kiếm.”
Lâm Thiên chỉ kiếm gỗ.
Rồi chỉ túi.
“Cầm nhiều nặng.”
Bạch Nhược Ly:
“…”
⸻
Thanh kiếm gãy rơi trở lại hộp.
Ổ khóa thứ ba vẫn không mở.
Điều này khiến các thế lực trong Thiên Vân Thành càng khó hiểu.
Rõ ràng đã có phản ứng.
Nhưng điều kiện chưa đủ.
Cánh cửa đang chờ cái gì?
Không ai biết.
⸻
Giữa trưa.
Một tin tức mới truyền khắp Thiên Vân Thành.
Cửu Đại Thánh Địa quyết định tổ chức một cuộc gặp công khai.
Không phải hội nghị bí mật.
Không chỉ mời đại thế lực.
Mà cho phép tất cả người tham dự Thiên Vân Đại Hội tới quảng trường nghe.
Lý do—
Cổ Chiến Trường.
⸻
Quảng trường trung tâm.
Chín tòa đài cao được dựng thành vòng cung.
Trên mỗi đài—
đều có biểu tượng của một Thánh Địa.
Dao Quang.
Thái Huyền.
Vạn Pháp.
Cửu Tiêu.
Thiên Cơ.
Thần Kiếm.
Tử Vi.
Hạo Nhiên.
Vô Lượng.
Đây là chín thế lực đứng ở tầng cao nhất của Thiên Vân đại lục.
Bất kỳ một Thánh Địa nào—
đều có truyền thừa kéo dài vô số năm.
⸻
Lâm Thiên ngồi cạnh cha.
Trên tay có một túi bánh.
Tô Uyển Nhi nhìn.
“Con mua khi nào?”
“Lúc đi qua.”
“Ta ở cạnh con.”
“Cha mua.”
Tô Uyển Nhi quay sang.
Lâm Hạo Thiên bình tĩnh nhìn lên đài.
Như không liên quan.
“…”
Lâm Cổ lập tức quay mặt cười.
⸻
Trên đài trung tâm.
Một lão giả mặc đạo bào tím bước ra.
“Lão phu Tư Đồ Minh.”
“Trưởng lão Thiên Cơ Thánh Địa.”
Quảng trường dần yên tĩnh.
“Chắc các vị đều muốn biết…”
“Cổ Chiến Trường là gì.”
“Chúng ta cũng muốn biết.”
Không ít người ngẩn ra.
Tư Đồ Minh tiếp tục:
“Đừng nhìn Cửu Đại Thánh Địa như thể chúng ta biết mọi thứ.”
“Di tích ấy…”
“có trước khi phần lớn truyền thừa hiện tại được thành lập.”
“Những gì chúng ta biết chỉ là phần rất nhỏ.”
⸻
Một bức màn ánh sáng xuất hiện.
Trên đó là hình ảnh Cổ Chiến Trường.
“Ba tháng trước.”
“Cấm chế ngoài cùng suy yếu.”
“Cửu Đại Thánh Địa lần lượt phái người thăm dò.”
“Không ai vào được khu vực trung tâm.”
“Nhưng chúng ta phát hiện ba chuyện.”
Ngón tay Tư Đồ Minh giơ lên.
“Thứ nhất.”
“Cổ Chiến Trường không phải một chiến trường duy nhất.”
“Bên dưới nó…”
“có ít nhất ba tầng không gian chồng lên nhau.”
Quảng trường xôn xao.
“Thứ hai.”
“Có dấu tích liên quan tới một nơi được gọi là…”
“Kiếm Giới.”
Mộc Thanh Y ánh mắt nghiêm lại.
⸻
“Thứ ba.”
Tư Đồ Minh nhìn khắp quảng trường.
“Chúng ta tìm thấy một niên đại.”
Màn sáng thay đổi.
Một hàng chữ cổ xuất hiện.
“Kỷ nguyên thứ bảy — năm cuối.”
Tư Đồ Minh nói:
“Vấn đề là…”
“không có lịch sử nào của Thiên Vân đại lục ghi nhận cái gọi là Kỷ nguyên thứ bảy.”
“Cũng không có sáu kỷ nguyên trước đó.”
Lâm Cổ ngừng uống rượu.
Lâm Hạo Thiên cũng hơi nheo mắt.
Đây là thông tin mới.
⸻
Một người dưới quảng trường hỏi:
“Có phải ba triệu năm trước?”
Tư Đồ Minh lắc đầu.
“Không biết.”
“Cửu Đại Thánh Địa không muốn đưa ra kết luận không có chứng cứ.”
Một người khác hỏi:
“Vậy chín ổ khóa?”
“Cũng chưa rõ.”
“Chín người được chọn thì sao?”
“Chưa chắc là chín người.”
Cả quảng trường lập tức im.
Tư Đồ Minh chỉ hàng chữ xuất hiện hôm qua.
“CHỌN CHÍN NGƯỜI.”
“Cổ văn có nhiều cách hiểu.”
“Chữ này cũng có thể dịch là ‘chín vị trí’.”
“Có thể là chín người.”
“Cũng có thể là chín nhóm.”
“Hoặc chín người giữ chìa khóa.”
“Cho nên…”
“đừng vì một câu chưa hiểu rõ mà tự giết nhau.”
Giọng ông trở nên nghiêm khắc.
“Cửu Đại Thánh Địa đã thống nhất.”
“Bất kỳ ai cố ý sát hại người khác chỉ vì tranh cái gọi là ‘chín vị trí’…”
“mất tư cách tham dự Thiên Vân Đại Hội.”
⸻
Lâm Thiên vừa ăn bánh vừa gật đầu.
“Ông ấy nói đúng.”
Lâm Cổ hỏi:
“Ngươi hiểu?”
“Không được đánh nhau lung tung.”
“…”
“Hiểu vậy cũng được.”
⸻
Tư Đồ Minh lùi xuống.
Người thứ hai bước ra.
Một nam nhân trung niên mang trường kiếm.
Biểu tượng sau lưng—
Thần Kiếm Thánh Địa.
“Ta là Diệp Thương Lan.”
Ánh mắt hắn lướt qua Thiên Kiếm Tông.
Sau đó—
dừng trên Lâm Thiên một nhịp.
Không phải thù địch.
Chỉ quan sát.
“Có người hỏi…”
“vì sao ổ khóa thứ hai mở sau trận Lâm Thiên và Hứa Trường Phong.”
Toàn bộ quảng trường lập tức nhìn về phía đứa trẻ.
Lâm Thiên ngừng nhai.
“Lại con.”
Mộc Thanh Y khẽ nói:
“Ăn tiếp đi.”
“Dạ.”
⸻
Diệp Thương Lan nói:
“Câu trả lời là…”
“Không ai biết.”
Đám đông:
“…”
“Có thể liên quan Lâm Thiên.”
“Có thể liên quan Hứa Trường Phong.”
“Có thể liên quan cả hai.”
“Thậm chí có thể chẳng liên quan ai.”
“Chúng ta không nên vì dị tượng xuất hiện đúng lúc mà tự tạo ra một câu chuyện rồi coi nó là sự thật.”
Bạch Nhược Ly ngồi phía Dao Quang khẽ gật đầu.
⸻
“Nhưng…”
Diệp Thương Lan nói tiếp.
“Cánh cửa đã đưa ra một câu.”
‘Biết thua, mới biết kiếm.’
“Hôm nay Thiên Vân Đại Hội sẽ có một vòng luận kiếm đặc biệt.”
“Không xếp hạng.”
“Không thưởng cho người thắng.”
“Không phạt người thua.”
“Chỉ có một yêu cầu.”
Hắn giơ một ngón tay.
“Sau trận đấu, người tham gia phải nói mình học được gì.”
Quảng trường im lặng.
Không ít thiên tài nhíu mày.
Một đại hội lớn như vậy—
không xét thắng thua?
⸻
Lâm Thiên quay sang Hứa Trường Phong.
“Giống hôm qua.”
Hứa gật đầu.
“Ừ.”
“Ngươi học được gì?”
Hứa suy nghĩ.
“Không được xem thường người học nhanh.”
Lâm Thiên hỏi:
“Còn gì?”
Hứa nhìn hắn.
“Đừng hẹn ngươi vào giờ ăn.”
“…”
Trần Phong ở bên cạnh bật cười.
⸻
Cuộc luận kiếm bắt đầu.
Không có bảng xếp hạng.
Người muốn tham gia tự chọn đối thủ.
Trận đầu—
một đệ tử Vạn Pháp Thánh Địa đấu với một kiếm tu tán tu.
Tán tu thua.
Nhưng sau trận—
hắn nói:
“Ta luôn nghĩ kiếm càng nhanh càng tốt.”
“Hôm nay mới biết…”
“nhanh mà bị người ta đoán được thì vẫn vô dụng.”
Không có dị tượng.
Ổ khóa thứ ba không mở.
Trận thứ hai.
Một nữ đệ tử Bách Hoa Cốc thắng.
Nàng nói:
“Ta thắng…”
“nhưng có ba lần nếu đối phương mạnh hơn một cảnh giới, ta đã thua.”
Không phản ứng.
Trận thứ ba.
Thứ tư.
Thứ mười.
Không có gì.
⸻
Lâm Thiên ngồi xem rất nghiêm túc.
Không phải vì ổ khóa.
Mà bởi hắn thật sự đang học.
“Cha.”
“Ừ?”
“Người kia dùng chân giống Hứa.”
“Đúng.”
“Nhưng vai động trước.”
“Ừ.”
“Vậy con nhìn được.”
“Có thể.”
“Con muốn thử.”
“Không vội.”
Lâm Hạo Thiên đáp.
“Xem hết trước.”
Lâm Thiên gật đầu.
⸻
Đến trận thứ mười bảy—
Ninh Phàm bước lên.
Cả Thiên Kiếm Tông đều bất ngờ.
Tề Vân hỏi:
“Hắn lên làm gì?”
Trần Phong lắc đầu.
“Không biết.”
Đối thủ của Ninh Phàm là một đệ tử ngoại môn của Huyền Đao Môn.
Cùng cảnh giới.
Không ai mạnh hơn quá nhiều.
Ninh Phàm vẫn dùng thanh kiếm sắt mẻ.
Vô Danh Kiếm không được rút.
Nó chỉ lơ lửng ngoài Kiếm Đài.
Như đang xem.
⸻
Trận đấu rất bình thường.
Thậm chí—
hơi vụng.
Không kiếm ý.
Không tuyệt kỹ.
Chỉ có kiếm pháp cơ sở của Thiên Kiếm Tông đối đầu đao pháp cơ sở.
Hai người đánh gần sáu mươi chiêu.
Cuối cùng—
Ninh Phàm thua.
Mũi đao dừng trước ngực.
Hắn thở hổn hển.
“Ta thua.”
Đối thủ chắp tay.
“Đa tạ.”
⸻
Diệp Thương Lan hỏi:
“Ninh Phàm.”
“Ngươi học được gì?”
Ninh Phàm suy nghĩ rất lâu.
“Ta…”
Hắn nhìn thanh kiếm sắt mẻ.
“Trước đây ta luôn nghĩ…”
“mình bình thường.”
“Cho nên luyện được tới đâu thì tới.”
“Sau khi Vô Danh Kiếm đi theo…”
“mọi người bắt đầu nhìn ta.”
“Ta lại sợ mình không đủ tư cách.”
Vô Danh Kiếm phía ngoài rung nhẹ.
Ninh Phàm tiếp tục:
“Hôm nay ta hiểu…”
“Ta dùng thanh kiếm này ba năm.”
“Ba năm trước không có Vô Danh.”
“Ta vẫn luyện.”
“Bây giờ có nó…”
“ta vẫn là ta.”
Hắn cười hơi ngượng.
“Cho nên…”
“ta nghĩ mình nên luyện kiếm cho tốt trước.”
“Còn nó chọn ta vì sao…”
“sau này hỏi.”
⸻
Keng!
Vô Danh Kiếm rung.
Không bay vào tay Ninh Phàm.
Chỉ nghiêng xuống một chút.
Giống như—
gật đầu.
Lâm Thiên lập tức nói:
“Nó đồng ý.”
Tề Vân nhìn.
“Ngươi hiểu tiếng kiếm?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
“Nhìn giống.”
“…”
⸻
Ngay lúc Ninh Phàm bước xuống—
thanh kiếm gãy trong hộp đá của Dao Quang Thánh Địa đột nhiên bay lên.
Keng!
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Nó không bay về Lâm Thiên.
Không bay về Bạch Nhược Ly.
Mà—
bay tới trước Ninh Phàm.
Dừng lại.
Ninh Phàm:
“…”
Hắn nhìn Vô Danh Kiếm.
Rồi nhìn kiếm gãy.
“Lại nữa?”
Lâm Thiên ở xa gật đầu đồng cảm.
“Cầm nhiều nặng.”
⸻
Kiếm gãy không nhận chủ.
Chỉ xoay một vòng.
Sau đó—
mũi kiếm chỉ về phía Vô Danh Kiếm.
Keng.
Vô Danh Kiếm rung.
Thanh kiếm gãy lại chỉ về phía Cổ Chiến Trường.
Ầm!
Ổ khóa thứ ba sáng rực.
Một hàng chữ xuất hiện:
“KIẾM KHÔNG TÌM CHỦ.”
Dòng thứ hai:
“NGƯỜI CŨNG KHÔNG CẦN TRỞ THÀNH CHỦ.”
Cạch!
Ổ khóa thứ ba—
mở.
⸻
Toàn bộ Thiên Vân Thành chấn động.
Không phải Lâm Thiên.
Không phải Thánh nữ.
Không phải thiên tài đứng đầu.
Mà là—
Ninh Phàm.
Một ngoại môn đệ tử bình thường.
Thậm chí vừa thua.
Ninh Phàm nhìn cánh cửa.
Rồi nhìn mình.
“Ta?”
Tần Mặc cũng không biết nói gì.
Lâm Thiên lại rất vui.
“Ninh Phàm.”
“Gì?”
“Ngươi mở rồi.”
“Ta không biết làm sao.”
“Con cũng không biết.”
Hai người nhìn nhau.
Bỗng cảm thấy rất hợp.
⸻
Nhưng những người của Cửu Đại Thánh Địa không cười.
Tư Đồ Minh nhìn ba ổ khóa đã mở.
Trầm giọng:
“Ta hiểu một phần rồi.”
Diệp Thương Lan hỏi:
“Gì?”
“Cánh cửa không chọn người mạnh nhất.”
“Ít nhất…”
“ba ổ khóa đầu tiên không phải.”
“Vậy chọn gì?”
Tư Đồ Minh nhìn Lâm Thiên.
Rồi nhìn Ninh Phàm.
“Có lẽ…”
“nó đang chọn những người không muốn trở thành người khác.”
⸻
Mộc Thanh Y nghe thấy.
Sợi dây xanh trên cổ tay nàng khẽ rung.
Nàng cúi đầu.
Không nói.
Nhưng trong nhẫn trữ vật—
tấm bản đồ Kiếm Giới xuất hiện một thay đổi.
Ba điểm sáng.
Tương ứng ba ổ khóa.
Và phía dưới—
một dòng chữ mới:
“CÒN SÁU.”
⸻
Đêm xuống.
Cửu Đại Thánh Địa lần nữa họp kín.
Nhưng lần này—
không chỉ có chín người.
Thiên Kiếm Tông được mời.
Lâm gia được mời.
Ninh Phàm được mời.
Lâm Thiên cũng được mời.
Hắn ngồi cạnh cha.
Trước mặt có một chén trà.
Hắn không uống.
Vì đắng.
⸻
Tư Đồ Minh đặt một tấm bản đồ Cổ Chiến Trường lên bàn.
“Ba ổ khóa đã mở.”
“Chúng ta vừa xác định được một việc.”
“Sau mỗi ổ khóa…”
“một phần cấm chế ngoài chiến trường biến mất.”
“Ổ thứ nhất mở một con đường.”
“Ổ thứ hai làm hiện ra một tòa bia.”
“Ổ thứ ba…”
Ông dừng.
“Làm một người tỉnh lại.”
Không khí lập tức thay đổi.
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Người?”
“Đúng.”
“Còn sống?”
“Không biết.”
“Ở đâu?”
“Rìa tầng thứ hai.”
⸻
Một hình ảnh xuất hiện.
Trong căn phòng đá cổ—
một người ngồi tựa tường.
Tóc rất dài.
Áo đã mục gần hết.
Nhưng thân thể không có dấu hiệu tan biến.
Trên cổ tay hắn—
có một sợi xích.
Trên xích khắc hai chữ.
“TỘI KIẾM.”
Tư Đồ Minh nói:
“Ngay khi ổ khóa thứ ba mở…”
“hắn ngẩng đầu.”
“Và nói một câu.”
Màn sáng rung lên.
Người trong hình từ từ mở mắt.
Không nhìn nhóm thăm dò.
Không nhìn cấm chế.
Chỉ hỏi:
“Lâm Thiên…”
“có nhớ ta không?”
⸻
Cả căn phòng yên tĩnh.
Mọi ánh mắt—
lại rơi lên đứa trẻ.
Lâm Thiên ngơ ngác.
“Lại con?”
Không ai trả lời.
Hắn nhìn người trong hình.
Rất lâu.
Rồi lắc đầu.
“Không nhớ.”
Tư Đồ Minh hỏi:
“Ngươi chắc?”
“Dạ.”
“Không có cảm giác quen thuộc?”
“Không.”
“Không có ký ức nào xuất hiện?”
“Không.”
Lâm Thiên thành thật.
“Con chưa gặp.”
⸻
Mộc Thanh Y hỏi:
“Người này có nói tên không?”
Tư Đồ Minh đáp:
“Có.”
Màn sáng tiếp tục.
Một đệ tử trong hình hỏi:
“Tiền bối là ai?”
Người bị xích im lặng rất lâu.
Rồi—
hắn cười.
“Tên?”
“Ta đã quên rồi.”
“Nhưng ba triệu năm trước…”
“người khác gọi ta là…”
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt nhìn thẳng vào lưu ảnh trận.
“Kiếm Tội.”
Lâm Cổ cau mày.
Chưa từng nghe.
Kiếm Vô Trần cũng lắc đầu.
Không có trong ghi chép Thiên Kiếm Tông.
⸻
Hình ảnh tiếp tục.
Kiếm Tội hỏi:
“Lâm Thiên trở lại chưa?”
Người thăm dò không trả lời.
Hắn lại cười.
“Không cần sợ.”
“Ta không giết hắn.”
“Ta chỉ muốn hỏi hắn…”
Giọng nói dừng.
Rồi từng chữ vang lên.
“BA TRIỆU NĂM TRƯỚC…”
“VÌ SAO HẮN KHÔNG RÚT THANH KIẾM CUỐI CÙNG?”
Hình ảnh kết thúc.
⸻
Không ai lên tiếng.
Bởi câu hỏi ấy—
rõ ràng thuộc về Lâm Thiên của quá khứ.
Tư Đồ Minh nhìn đứa trẻ.
“Ngươi có muốn gặp người này không?”
Lâm Thiên hỏi lại:
“Ông ấy ra được không?”
“Không.”
“Vậy con phải vào?”
“Đúng.”
“Nguy hiểm?”
“Có.”
“Vậy không.”
Tư Đồ Minh:
“…”
Câu trả lời nhanh đến mức ông chưa kịp chuẩn bị lời tiếp theo.
⸻
Một đại diện Thánh Địa khác hỏi:
“Ngươi không muốn biết câu trả lời?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Ông ấy hỏi con chuyện ba triệu năm trước.”
“Con không nhớ.”
“Đi vào cũng không trả lời được.”
“Nhưng có thể khi gặp hắn, ngươi sẽ nhớ.”
Lâm Thiên lập tức cau mày.
“Vậy càng không đi.”
Người kia khựng lại.
Lâm Hạo Thiên không nói.
Nhưng ánh mắt nhìn người vừa hỏi lạnh đi một chút.
⸻
Tư Đồ Minh lập tức lên tiếng:
“Không ai ép.”
“Đây chỉ là đề nghị.”
Ông nhìn Lâm Thiên.
“Nếu ngươi không muốn…”
“Cửu Đại Thánh Địa sẽ không đưa ngươi vào.”
“Dạ.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Cảm ơn.”
⸻
Nhưng ngay khi mọi người nghĩ chuyện đã kết thúc—
Rắc.
Màn sáng vốn đã tắt—
tự sáng lại.
Không ai điều khiển.
Hình ảnh Kiếm Tội xuất hiện.
Lần này—
hắn không nhìn nhóm thăm dò.
Mà như đang nhìn xuyên qua lưu ảnh.
Nhìn thẳng vào căn phòng hiện tại.
“Không muốn tới?”
Mọi người biến sắc.
Đây không phải lưu ảnh cũ.
Kiếm Tội…
đang truyền lời trực tiếp.
⸻
Lâm Thiên nhìn màn sáng.
“Dạ.”
Kiếm Tội im lặng.
Rồi—
bật cười.
Không giận.
Không uy hiếp.
“Được.”
“Vậy đừng tới.”
Lâm Thiên hơi bất ngờ.
Kiếm Tội nói tiếp:
“Ngươi trước kia…”
“sẽ tới.”
“Nhưng ngươi bây giờ…”
“không muốn.”
“Vậy đừng tới.”
Hắn tựa đầu vào vách đá.
Ánh mắt có chút mệt mỏi.
“Xem ra…”
“ngươi thật sự khác rồi.”
⸻
Lâm Thiên hỏi:
“Ngươi biết con?”
“Biết một người từng dùng tên đó.”
“Không phải con?”
Kiếm Tội im lặng.
Một lúc sau—
“Ta không biết.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy giống Cố Vô Cực.”
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy xuất hiện—
nụ cười trên mặt Kiếm Tội biến mất.
“Ngươi gặp Cố Vô Cực?”
“Chưa gặp thật.”
“Nhưng nói chuyện rồi.”
Kiếm Tội chậm rãi ngồi thẳng.
Sợi xích trên cổ tay phát ra tiếng động.
“Lâm Thiên.”
“Có một chuyện…”
“ngươi phải nhớ.”
Lâm Thiên lập tức đáp:
“Con không muốn nhớ chuyện cũ.”
“Không phải chuyện cũ.”
Kiếm Tội nói.
“Là chuyện hiện tại.”
⸻
“Đừng để Cố Vô Cực…”
“bước vào Cổ Chiến Trường.”
Lâm Thiên hỏi:
“Vì sao?”
Kiếm Tội nhìn hắn.
“Bởi nơi này…”
“có thứ duy nhất hắn đã tìm suốt ba triệu năm.”
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tư Đồ Minh hỏi:
“Là gì?”
Kiếm Tội không nhìn ông.
Chỉ nhìn Lâm Thiên.
“Thanh kiếm cuối cùng.”
Lâm Thiên cau mày.
“Kiếm của ai?”
Kiếm Tội đáp:
“Của ngươi.”
⸻
Cổ kiếm trong túi Lâm Thiên rung mạnh.
Nhưng hắn giữ lại.
“Con có kiếm rồi.”
Kiếm Tội nhìn hắn.
Rất lâu.
Sau đó—
một nụ cười kỳ lạ xuất hiện.
“Đúng.”
“Ngươi có kiếm rồi.”
Hắn nhìn thanh kiếm gỗ bên hông Lâm Thiên.
Không nhìn cổ kiếm.
Mà nhìn—
thanh kiếm gỗ.
“Vậy thì…”
“có lẽ thanh kiếm cuối cùng ấy…”
“không còn cần thiết nữa.”
⸻
Ầm!
Cổ Chiến Trường chấn động.
Ổ khóa thứ tư—
đột nhiên sáng.
Nhưng chỉ sáng.
Không mở.
Trên cánh cửa xuất hiện một hàng chữ:
“KIẾM CUỐI CÙNG…”
Dòng thứ hai chậm rãi hiện lên.
“CHỈ MỞ KHI NGƯỜI CẦM KIẾM TỪ CHỐI NÓ.”
Lâm Thiên nhìn từ cửa sổ.
“Con vừa từ chối?”
Mộc Thanh Y hỏi:
“Ngươi có muốn thanh kiếm đó không?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
Hắn cầm kiếm gỗ lên.
“Cha cho con cái này.”
“Con còn chưa học xong.”
Lâm Hạo Thiên nhìn con trai.
Không nói gì.
Chỉ khẽ mỉm cười.
⸻
Nhưng ổ khóa thứ tư—
vẫn chưa mở.
Bởi dường như—
chỉ lời từ chối của Lâm Thiên chưa đủ.
Ở nơi sâu nhất Cổ Chiến Trường.
Một thanh kiếm chưa từng xuất hiện trước thế gian—
đang cắm giữa một tòa tế đàn.
Không ai chạm.
Không ai tới gần.
Trên chuôi kiếm—
không có tên.
Chỉ có một câu:
“NẾU HẮN KHÔNG CẦN TA…”
“ĐỪNG ĐƯA TA CHO HẮN.”
Bên dưới.
Một dòng chữ khác nhỏ hơn.
“HÃY ĐỂ HẮN TỰ RÈN MỘT THANH KIẾM MỚI.”
Trong bóng tối—
một người đứng trước tế đàn.
Không phải Kiếm Tội.
Không phải Cố Vô Cực.
Hắn nhìn thanh kiếm suốt rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“Ba triệu năm…”
“Cuối cùng…”
“ngươi cũng làm được điều mình từng mong muốn.”
“Trở lại.”
“Nhưng không trở thành chính mình của năm xưa.”
Người ấy quay đi.
Trên lưng áo—
có một biểu tượng.
Chín ngôi sao bao quanh một thanh kiếm.
Cùng biểu tượng trên những di vật liên quan Kiếm Giới.
Và trước khi bóng người biến mất—
hắn để lại một câu.
“Cửu Đại Thánh Địa…”
“các ngươi tưởng mình tới đây để tìm cơ duyên.”
“Nhưng các ngươi không biết…”
“chính các ngươi…”
“mới là chín chiếc chìa khóa cuối cùng.”
⸻
HẾT CHƯƠNG 33