Chương 32 — Một trận chiến không cần đánh
Sáng hôm sau.
Thiên Vân Thành đông hơn hôm qua gần gấp đôi.
Tin tức Cổ Chiến Trường mở sớm đã truyền khắp các khu vực lân cận.
Chín cột sáng.
Một cánh cửa.
Chín ổ khóa.
Bảy ngày.
Chọn chín người.
Chỉ trong một đêm, Thiên Vân Đại Hội vốn đã náo nhiệt lập tức trở thành tâm điểm của vô số thế lực.
Nhưng đối với Lâm Thiên—
buổi sáng vẫn bắt đầu bằng một việc rất bình thường.
Vút.
Rút kiếm.
Thu kiếm.
Vút.
Rút kiếm.
Thu kiếm.
“Một nghìn bốn trăm…”
“Một nghìn bốn trăm lẻ một…”
Tô Uyển Nhi ngồi bên cạnh uống trà.
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Chiều nay con còn luận kiếm.”
“Dạ.”
“Không nghỉ sao?”
Lâm Thiên dừng lại.
Nhìn kiếm gỗ.
Rồi hỏi:
“Không luyện có được tính không?”
“Không.”
“Vậy con luyện.”
“…”
Tô Uyển Nhi bật cười.
⸻
Mộc Thanh Y từ ngoài bước vào.
Trên tay nàng là một tấm thiệp màu bạc.
“Có người gửi.”
Lâm Thiên lập tức lùi một bước.
“Không nhận đồ người lạ.”
Mộc Thanh Y:
“…”
“Không phải cho ngươi.”
“Ồ.”
“Cho ta.”
“Vậy ngươi tự xem.”
Lâm Thiên tiếp tục luyện.
⸻
Mộc Thanh Y mở thiệp.
Bên trong chỉ có một câu.
“Giờ Thìn, Vọng Tinh Lâu. Ta muốn nói về Kiếm Giới.”
Phía dưới ký tên:
Bạch Nhược Ly.
Mộc Thanh Y đọc xong.
Không bất ngờ.
Tối qua miếng ngọc của Bạch Nhược Ly đã phản ứng với nàng.
Cuộc gặp này sớm muộn cũng tới.
Lâm Hạo Thiên bước ra.
“Muốn đi?”
“Vâng.”
“Vậy đi.”
Mộc Thanh Y hơi bất ngờ.
“Bá phụ không hỏi thêm?”
“Con muốn biết chuyện Kiếm Giới.”
“Đúng.”
“Bạch Nhược Ly công khai gửi thiệp, địa điểm ở giữa Thiên Vân Thành.”
Lâm Hạo Thiên nói.
“Có thể đi.”
“Nhưng đừng mang bản đồ ra.”
Mộc Thanh Y gật đầu.
“Con hiểu.”
Lâm Thiên nghe đến đó lại quay đầu.
“Con đi được không?”
“Chiều ngươi phải luận kiếm.”
Mộc Thanh Y đáp.
“Buổi sáng.”
“Ngươi còn một nghìn năm trăm lần.”
Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ.
Lại nhìn nàng.
Cuối cùng—
“Ngươi đi đi.”
Kiếm quan trọng hơn.
⸻
Giờ Thìn.
Vọng Tinh Lâu.
Bạch Nhược Ly đã đợi sẵn.
Không có trưởng lão Dao Quang Thánh Địa ngồi cạnh.
Chỉ có một nữ đệ tử đứng ngoài cửa.
Mộc Thanh Y bước vào.
“Bạch cô nương.”
“Ngồi.”
Trên bàn có hai chén trà.
Bạch Nhược Ly không vòng vo.
Nàng đặt miếng ngọc hôm qua lên bàn.
Trên đó vẫn có hai chữ:
KIẾM GIỚI.
“Ta muốn hỏi cô một chuyện.”
“Cứ hỏi.”
“Cô đã từng nghe cái tên này trước hôm qua chưa?”
Mộc Thanh Y nhìn nàng.
“Rồi.”
Bạch Nhược Ly không che giấu bất ngờ.
“Ở đâu?”
“Ta không thể nói.”
“Được.”
Không ép.
Mộc Thanh Y hơi thay đổi cách nhìn đối phương.
⸻
“Vậy ta nói phần của mình.”
Bạch Nhược Ly đẩy miếng ngọc về giữa bàn.
“Ba tháng trước, Dao Quang Thánh Địa phát hiện một phần di tích ngoài Cổ Chiến Trường.”
“Trong đó có bảy mảnh ngọc.”
“Sáu mảnh đã hỏng.”
“Chỉ còn mảnh này.”
“Trên tường có một câu.”
“Nội dung?”
Bạch Nhược Ly đáp:
“Kiếm Giới không phải nơi dành cho người tìm kiếm sức mạnh.”
“Đó là nơi dành cho người muốn hỏi kiếm của mình…”
“rốt cuộc thuộc về ai.”
Mộc Thanh Y im lặng.
Câu này rất lạ.
Kiếm của mình đương nhiên thuộc về mình.
Nhưng sau tất cả những gì nàng đã trải qua—
nàng hiểu câu hỏi ấy không đơn giản như vậy.
Thanh Y ba triệu năm trước.
Mộc Thanh Y hiện tại.
Truyền thừa Thiên Đế.
Kiếm Giới.
Nếu một ngày tất cả đều nói nàng phải trở thành một người nào đó…
thanh kiếm trong tay nàng—
sẽ nghe ai?
⸻
“Còn gì nữa?”
“Có.”
Bạch Nhược Ly nhìn nàng.
“Có một hình vẽ.”
“Một sợi dây xanh.”
Ánh mắt Mộc Thanh Y hạ xuống cổ tay.
Bạch Nhược Ly lập tức nói:
“Ta không khẳng định nó là của cô.”
“Trên đời có rất nhiều dây xanh.”
“Ta chỉ nói thứ chúng ta tìm thấy.”
Mộc Thanh Y gật đầu.
“Cảm ơn.”
“Cô không sợ?”
“Sợ gì?”
“Có thể cô liên quan tới một bí mật cực lớn.”
Mộc Thanh Y bình thản.
“Gần đây ta gặp hơi nhiều bí mật lớn rồi.”
Bạch Nhược Ly:
“…”
Câu trả lời này—
nàng không biết nên tiếp thế nào.
⸻
“Cô có định vào Cổ Chiến Trường không?”
“Chưa quyết định.”
“Còn cô?”
“Ta sẽ vào nếu được chọn.”
“Vì truyền thừa?”
Bạch Nhược Ly lắc đầu.
“Vì một người.”
Mộc Thanh Y không hỏi.
Bạch Nhược Ly cũng không giải thích.
Hai người nhìn nhau.
Có những chuyện—
không cần hỏi tới cùng trong lần gặp đầu tiên.
⸻
Trước khi Mộc Thanh Y rời đi, Bạch Nhược Ly nói:
“Chiều nay ta sẽ xem trận của Lâm Thiên.”
“Vì tò mò?”
“Ừ.”
“Đừng kỳ vọng quá.”
Bạch Nhược Ly hơi ngạc nhiên.
“Vì sao?”
“Hắn mới học kiếm.”
“Ta nghe hắn có kiếm ý.”
“Có.”
“Vậy…”
“Có kiếm ý không có nghĩa kiếm thuật giỏi.”
Mộc Thanh Y đáp rất tự nhiên.
“Hắn còn thường xuyên bị Lục chấp sự sửa tư thế.”
Bạch Nhược Ly im lặng.
Những lời đồn nàng nghe…
hình như hơi khác.
⸻
Buổi trưa.
Kiếm Đài số ba.
Người tới xem đông hơn dự kiến.
Không phải vì Hứa Trường Phong.
Dù hắn là nội môn thứ chín của Thiên Kiếm Tông, cũng chưa đủ sức hấp dẫn nhiều đại thế lực như vậy.
Người họ muốn xem—
là Lâm Thiên.
Hai tuổi.
Ngộ kiếm ý.
Liên quan tới dị tượng Cổ Chiến Trường.
Đủ loại lời đồn.
Cho nên trước giờ luận kiếm nửa canh—
khán đài đã kín.
⸻
Hứa Trường Phong tới trước.
Áo trắng.
Kiếm đen.
Không mang theo thứ gì khác.
Hắn đứng giữa Kiếm Đài.
Nhắm mắt.
Chờ.
Trần Phong ngồi phía dưới.
Tề Vân bên cạnh.
Ninh Phàm ngồi cách đó không xa.
Vô Danh Kiếm vẫn lơ lửng phía sau.
Tề Vân hỏi:
“Ngươi nghĩ ai thắng?”
Trần Phong đáp:
“Hứa Trường Phong.”
“Chắc vậy?”
“Hiện tại, chắc.”
“Nhưng Lâm Thiên…”
“Kiếm ý không bù được tất cả.”
Trần Phong nhìn lên đài.
“Bộ pháp, kinh nghiệm, kiếm thức, phản ứng, linh lực…”
“Hứa đều hơn.”
Tề Vân gật đầu.
“Vậy sao nhiều người tới xem?”
Trần Phong cười.
“Bởi họ không tới xem ai thắng.”
“Họ muốn xem Lâm Thiên có thứ gì.”
⸻
Đúng lúc ấy—
đám đông xôn xao.
“Đến rồi!”
Lâm Thiên xuất hiện.
Hắn đi cùng cha mẹ.
Lâm Cổ.
Mộc Thanh Y.
Tần Mặc.
Nhưng thứ khiến mọi người im lặng vài nhịp là—
trong tay Lâm Thiên còn cầm nửa cái bánh.
Hứa Trường Phong mở mắt.
Nhìn bánh.
Rồi nhìn Lâm Thiên.
“Ngươi chưa ăn xong?”
“Còn một miếng.”
“…”
Hứa Trường Phong hít sâu.
“Ăn đi.”
“Dạ.”
Lâm Thiên ăn nốt.
Uống nước.
Lau tay.
Sau đó mới bước lên Kiếm Đài.
Ít nhất—
thái độ rất nghiêm túc.
⸻
Tần Mặc làm trọng tài.
“Luận kiếm.”
“Không dùng pháp bảo công kích.”
“Không dùng phù lục.”
“Không cố ý gây trọng thương.”
“Hứa Trường Phong áp chế tu vi.”
Hứa gật đầu.
Lâm Thiên hỏi:
“Áp xuống bao nhiêu?”
Tần Mặc đáp:
“Cùng mức sức mạnh mà Trần Phong từng dùng với ngươi.”
“Dạ.”
Điều này khiến không ít người bất ngờ.
Họ vốn tưởng sẽ thấy một trận thiên tài kinh thiên động địa.
Nhưng Thiên Kiếm Tông rõ ràng không định biến nó thành biểu diễn.
Đây chỉ là—
luận kiếm.
⸻
“Bắt đầu.”
Hứa Trường Phong rút kiếm.
Keng!
Kiếm đen ra khỏi vỏ.
Lâm Thiên cũng rút kiếm gỗ.
Hai người đứng cách nhau mười bước.
Hứa Trường Phong không tấn công ngay.
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Ta sẽ không nhường kiếm thức.”
“Được.”
“Ta cũng sẽ dùng bộ pháp nội môn.”
“Dạ.”
“Ngươi có thể thua rất nhanh.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Con biết.”
Hứa Trường Phong khựng lại.
“Không sợ?”
“Thua rồi học.”
Phía dưới—
Trần Phong bật cười.
Câu này nghe rất quen.
⸻
Hứa Trường Phong động.
Một bước.
Lâm Thiên lập tức nhìn chân.
Nhưng—
Hứa biến mất khỏi vị trí cũ.
Quá nhanh.
Lâm Thiên chỉ kịp đưa kiếm ngang.
Cạch!
Kiếm gỗ bị gạt sang.
Mũi kiếm đen dừng trước vai hắn.
“Chiêu thứ nhất.”
Hứa nói.
Lâm Thiên nhìn mũi kiếm.
“Con thua rồi?”
“Chưa.”
Hứa thu kiếm.
“Đây là luận kiếm.”
“Tiếp.”
⸻
Lần thứ hai.
Lâm Thiên nhìn chân.
Lại bị lừa.
Cạch!
Mũi kiếm dừng trước trán.
Lần thứ ba.
Hắn nhìn vai.
Kiếm đen đổi hướng giữa đường.
Chạm nhẹ vào kiếm gỗ.
Thanh kiếm của Lâm Thiên suýt rời tay.
Lần thứ tư.
Hắn lùi quá sớm.
Hứa không cần xuất kiếm.
Chỉ tiến một bước—
đã chiếm mất vị trí tốt nhất.
⸻
Mười chiêu.
Lâm Thiên không thắng được một chiêu.
Hai mươi.
Vẫn vậy.
Khán đài dần yên tĩnh.
Một số người bắt đầu thất vọng.
“Chỉ thế này?”
“Lời đồn quả nhiên…”
“Kiếm ý đâu?”
“Chưa thấy.”
Nhưng những người thật sự hiểu kiếm—
không ai nói.
Bạch Nhược Ly nhìn rất chăm chú.
Bởi từ chiêu thứ mười lăm trở đi—
Lâm Thiên đã bắt đầu thay đổi.
⸻
Chiêu hai mươi mốt.
Hứa bước trái.
Lâm Thiên không nhìn kiếm nữa.
Hắn nhìn hông.
Cạch!
Lần đầu tiên—
kiếm gỗ chặn đúng.
Dù ngay sau đó Hứa xoay cổ tay, gạt kiếm hắn ra.
Nhưng đã chặn được.
Chiêu hai mươi bảy.
Lâm Thiên không lùi.
Hắn nghiêng người.
Kiếm đen lướt qua trước ngực.
Kiếm gỗ đưa lên.
Hứa lập tức đổi thế.
Hai thanh kiếm chạm nhau.
Cạch.
Lâm Thiên bị đẩy lùi ba bước.
Nhưng mắt sáng lên.
“Con thấy rồi.”
Hứa hỏi:
“Thấy gì?”
“Ngươi không nhìn chỗ ngươi muốn đánh.”
Hứa Trường Phong hơi khựng.
Sau đó—
cười.
“Đúng.”
⸻
Chiêu ba mươi.
Bốn mươi.
Năm mươi.
Lâm Thiên vẫn ở thế yếu.
Nhưng thời gian hắn trụ được trong mỗi lần giao kiếm—
dài hơn.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Ba nhịp.
Hứa Trường Phong bắt đầu phải dùng nhiều biến hóa hơn.
Trần Phong nhìn cảnh ấy.
Thở dài.
“Lại thế.”
Tề Vân hỏi:
“Gì?”
“Đánh với hắn…”
“giống như tự dạy hắn cách đánh mình.”
⸻
Chiêu sáu mươi ba.
Lâm Thiên đột nhiên dùng một động tác rất quen.
Hạ trọng tâm.
Gạt ngang.
Mượn lực.
Hứa Trường Phong nhận ra.
“Trần Phong?”
“Dạ.”
Phía dưới Trần Phong cười.
Nhưng ngay sau đó—
Lâm Thiên đổi cổ tay.
Một đường kiếm khác xuất hiện.
Hứa nghiêng đầu.
Kiếm gỗ lướt qua vai.
Hứa lùi nửa bước.
Lần đầu tiên.
Khán đài im lặng.
Lâm Thiên cũng ngẩn ra.
“Ngươi lùi.”
“Ừ.”
“Con thắng?”
“Không.”
“Ồ.”
⸻
Hứa Trường Phong nhìn hắn.
Ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Bây giờ…”
“ta dùng kiếm pháp.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Được.”
Thanh kiếm đen nâng lên.
Kiếm thế thay đổi.
Không mạnh hơn nhiều về lực.
Nhưng—
mọi khoảng trống dường như biến mất.
Thiên Kiếm Thập Tam Thức.
Kiếm pháp nội môn.
Thức thứ nhất.
Lâm Thiên vừa nhìn—
đã biết mình không chặn được.
Quá hoàn chỉnh.
Không giống những đòn đơn giản trước đó.
Hắn lùi.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Hứa tiến.
Kiếm đen như nối liền với bước chân.
Lâm Thiên bị ép tới mép đài.
⸻
“Kiếm ý đâu?”
Có người phía dưới hỏi.
Lâm Thiên cũng muốn biết.
Nhưng—
không có.
Hắn không thể gọi.
Không có người cần bảo vệ.
Hứa Trường Phong cũng không thật sự muốn vượt qua ranh giới nào.
Đây chỉ là luận kiếm.
Kiếm ý không xuất hiện.
Lâm Thiên không ép.
Hắn nhớ lời mình từng học.
Không có lý do thì không cần rút thứ không thuộc về lúc đó.
Vậy—
chỉ dùng kiếm.
⸻
Hứa Trường Phong xuất thức thứ ba.
Lâm Thiên đỡ.
Cạch!
Kiếm gỗ bật lên.
Hứa đổi thế.
Mũi kiếm đen dừng trước cổ hắn.
Khoảng cách—
chưa tới một gang tay.
Tần Mặc lập tức lên tiếng:
“Dừng.”
Kiếm Đài yên tĩnh.
Hứa Trường Phong thu kiếm.
“Ta thắng.”
Lâm Thiên nhìn mũi kiếm đã rời đi.
Rồi gật đầu.
“Dạ.”
Không có kỳ tích.
Không có bùng nổ sức mạnh.
Không có một kiếm nghịch chuyển.
Hắn—
thua.
⸻
Những người tới vì lời đồn bắt đầu xôn xao.
“Vậy thôi?”
“Cổ Chiến Trường vì hắn mà động?”
“Có lẽ chúng ta nghĩ nhiều…”
Nhưng Bạch Nhược Ly vẫn không rời mắt.
Bởi Lâm Thiên đang cười.
Hứa Trường Phong hỏi:
“Thua còn vui?”
“Dạ.”
“Vì sao?”
“Con thấy được thức cuối.”
“…”
Hứa lập tức hiểu.
“Ngươi đang nhớ kiếm pháp của ta?”
“Không nhớ hết.”
Lâm Thiên thành thật.
“Nhưng con biết mình không đỡ được chỗ nào.”
Hứa Trường Phong im lặng.
Sau đó—
chắp tay.
“Lần sau tiếp tục.”
Lâm Thiên cũng học theo.
Hai bàn tay nhỏ chắp lại.
“Dạ.”
⸻
Ngay lúc Tần Mặc chuẩn bị tuyên bố kết quả—
Boong!
Tiếng chuông từ Cổ Chiến Trường vang lên.
Toàn bộ Thiên Vân Thành chấn động.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía bắc.
Cánh cửa chín khóa trên trời xuất hiện lần nữa.
Ổ khóa thứ nhất vốn đã mở.
Bây giờ—
ổ khóa thứ hai sáng lên.
Cạch.
Mở.
Đám đông lập tức quay sang Lâm Thiên.
Hắn cũng ngẩng đầu.
“Con không làm gì.”
Không ai trả lời.
⸻
Trên cánh cửa xuất hiện một hàng chữ.
“BIẾT THUA.”
Dòng thứ hai:
“MỚI BIẾT KIẾM.”
Cả quảng trường im lặng.
Hứa Trường Phong nhìn cánh cửa.
Rồi nhìn Lâm Thiên.
Lâm Thiên cau mày.
“Lại liên quan con?”
Không ai biết.
Nhưng—
ổ khóa mở đúng sau trận đấu.
Quá trùng hợp.
⸻
Chưa hết.
Một hàng chữ thứ ba xuất hiện.
“TRẬN THỨ NHẤT.”
“KHÔNG CẦN THẮNG.”
Sau đó cánh cửa mờ đi.
Ổ khóa thứ hai—
đã mở hoàn toàn.
⸻
Tin tức lập tức truyền khắp Thiên Vân Thành.
Hai ổ khóa.
Còn bảy.
Mà một trong số đó dường như mở vì một trận luận kiếm mà người được chú ý nhất…
lại là kẻ thua.
Các thế lực lập tức bắt đầu suy đoán.
Cổ Chiến Trường chọn người dựa vào điều gì?
Chiến lực?
Kiếm ý?
Tâm cảnh?
Hay—
thứ khác?
⸻
Lâm Thiên bước xuống Kiếm Đài.
Tô Uyển Nhi lau mồ hôi trên trán hắn.
“Có đau không?”
“Không.”
“Có mệt?”
“Một chút.”
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Học được gì?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Hứa Trường Phong mạnh hơn con.”
“Cha biết.”
“Kiếm pháp của hắn rất kín.”
“Ừ.”
“Con nhìn chân vẫn chưa đủ.”
“Còn gì?”
Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ.
“Con không cần kiếm ý để đánh mọi trận.”
Lâm Hạo Thiên mỉm cười.
“Đúng.”
⸻
Hứa Trường Phong vừa bước xuống—
Bạch Nhược Ly đã tới.
“Kiếm pháp không tệ.”
Hứa chắp tay.
“Đa tạ.”
Nàng nhìn Lâm Thiên.
“Ta có một câu hỏi.”
“Dạ?”
“Vừa rồi nếu dùng toàn bộ sức mạnh…”
“ngươi có thể thắng không?”
Cả khu vực xung quanh lập tức yên tĩnh.
Đây cũng là điều rất nhiều người muốn biết.
Lâm Thiên suy nghĩ rất lâu.
Rồi đáp:
“Không biết.”
Bạch Nhược Ly hỏi tiếp:
“Ngươi không thử?”
“Đây là luận kiếm.”
“Thầy Tần bảo dùng kiếm.”
“Con dùng kiếm.”
“Nhưng nếu là sinh tử chiến?”
Lâm Thiên nhìn nàng.
“Con chưa muốn sinh tử với Hứa.”
“…”
Một câu quá đơn giản.
Nhưng lại khiến Bạch Nhược Ly không hỏi tiếp được.
⸻
Lâm Thiên quay sang Hứa Trường Phong.
“Ngươi cũng chưa dùng hết đúng không?”
Hứa gật đầu.
“Ta áp tu vi.”
“Vậy công bằng.”
“Ngươi không tò mò ai mạnh hơn nếu bỏ hết hạn chế?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Sau này đánh lại.”
“Lúc đó biết.”
Hứa Trường Phong bật cười.
“Được.”
⸻
Ở một góc khác.
Một thanh niên áo vàng quan sát từ đầu tới cuối.
Chính là người đã chú ý Lâm Thiên hôm qua.
Bên cạnh hắn, lão giả hỏi:
“Thiếu chủ.”
“Thấy thế nào?”
“Kiếm thuật rất yếu.”
“Kiếm ý?”
“Không xuất hiện.”
“Vậy lời đồn…”
Thanh niên lắc đầu.
“Đừng vội.”
Hắn nhìn vị trí Lâm Thiên vừa đứng.
“Thứ đáng chú ý không phải hắn mạnh bao nhiêu.”
“Mà là hắn không quan tâm mình phải chứng minh mạnh.”
Lão giả im lặng.
Thanh niên cười.
“Người như vậy…”
“hoặc thật sự không có gì.”
“Hoặc rất khó đối phó.”
⸻
Chiều muộn.
Vòng luận đạo chính thức của Thiên Vân Đại Hội bắt đầu.
Quy tắc được công bố.
Không phải loại trực tiếp đơn giản.
Trong sáu ngày còn lại—
sẽ có kiếm đấu.
Đạo pháp.
Trận pháp.
Thần hồn.
Ngộ tính.
Và một số thử thách do Cửu Đại Thánh Địa cùng tổ chức.
Chín người cuối cùng được Cổ Chiến Trường lựa chọn—
không nhất thiết là chín người mạnh nhất.
Bởi không ai biết tiêu chuẩn của chín ổ khóa.
⸻
Lâm Thiên nghe một lúc.
Rồi hỏi:
“Con phải tham gia hết?”
Tần Mặc đáp:
“Không.”
“Ngươi chỉ cần tham gia thứ phù hợp.”
“Vậy con tham gia kiếm.”
“Được.”
“Còn ăn?”
“…”
“Cái đó không phải hạng mục.”
Lâm Thiên hơi thất vọng.
⸻
Đúng lúc ấy—
một giọng nói vang lên từ quảng trường.
“Ta muốn khiêu chiến Lâm Thiên.”
Đám đông lập tức quay lại.
Một thiếu niên áo đỏ bước ra.
Khoảng mười lăm tuổi.
Sau lưng đeo trường đao.
Khí tức mạnh.
Trên ngực là huy hiệu của một đại tộc.
“Hàn Liệt.”
“Thiếu chủ Hàn gia.”
Có người nhận ra.
Hàn Liệt nhìn Lâm Thiên.
“Ta không phục.”
Lâm Thiên hỏi:
“Không phục gì?”
“Ngươi thua một trận.”
“Cổ Chiến Trường lại mở khóa.”
“Ta muốn biết ngươi dựa vào cái gì.”
“Con không biết.”
“Vậy đánh với ta.”
Lâm Thiên nhìn trường đao sau lưng hắn.
“Ngươi dùng kiếm?”
“Không.”
“Vậy không đánh.”
Hàn Liệt khựng lại.
“Vì sao?”
“Con đang học kiếm.”
“…”
⸻
“Ngươi sợ?”
Một câu rất quen thuộc.
Không ít người lập tức chờ phản ứng.
Nhưng Lâm Thiên chỉ gật đầu.
“Có thể.”
Hàn Liệt sững sờ.
“Ngươi thừa nhận?”
“Con chưa đánh với đao nhiều.”
“Không biết đánh thế nào.”
“Vậy ngươi không dám?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Dạ.”
Đám đông:
“…”
Hàn Liệt chuẩn bị rất nhiều lời khiêu khích.
Đột nhiên không dùng được câu nào.
⸻
“Nhưng…”
Lâm Thiên nói tiếp.
“Sau này con học cách đánh với đao…”
“có thể thử.”
“Bao lâu?”
“Không biết.”
“…”
Hàn Liệt đứng đó.
Không thể đánh.
Không thể mắng.
Càng không thể ép một đứa trẻ hai tuổi phải chứng minh mình không sợ.
Cuối cùng hắn chỉ có thể hỏi:
“Vậy ngươi tới đại hội để làm gì?”
Lâm Thiên đáp:
“Học.”
Hàn Liệt im lặng.
⸻
Trên đài cao.
Một vị trưởng lão Thánh Địa bỗng bật cười.
“Thú vị.”
Người bên cạnh hỏi:
“Ngài thấy gì?”
“Không có gì.”
“Vậy…”
“Chính vì không có gì.”
Lão giả nhìn Lâm Thiên.
“Đứa trẻ ấy không bước lên Kiếm Đài vì người khác muốn nó bước.”
“Không rút kiếm vì người khác muốn nó rút.”
“Cũng không đánh một trận chỉ để bảo vệ danh tiếng.”
Ông khẽ vuốt râu.
“Đây mới là một trận chiến…”
“không cần đánh.”
⸻
Hàn Liệt cuối cùng rời đi.
Nhưng trước khi đi—
hắn quay lại.
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Ta sẽ chờ ngươi học xong.”
“Được.”
“Đừng quên.”
“Con hay quên.”
“…”
“Vậy ngươi nhớ giúp con.”
Hàn Liệt:
“…”
Hắn đột nhiên cảm thấy mình vừa nhận một nhiệm vụ rất kỳ lạ.
⸻
Đêm xuống.
Hai ổ khóa của Cổ Chiến Trường vẫn sáng.
Không có ổ thứ ba mở.
Nhưng dưới lòng đất—
chín ngọn đèn đã thay đổi.
Ngọn thứ nhất sáng.
Ngọn thứ hai cũng sáng.
Trước chúng—
bóng người hôm qua vẫn ngồi.
Một giọng nói vang lên:
“Không đúng.”
“Điều gì?”
“Ổ khóa thứ hai vốn phải mở khi hắn thắng trận đầu tiên.”
“Nhưng hắn thua.”
Im lặng.
Người kia hỏi:
“Vậy tại sao vẫn mở?”
Bóng người nhìn hai ngọn đèn.
Rất lâu.
Cuối cùng—
“Bởi cánh cửa không chờ người của ba triệu năm trước.”
“Nó đang nhìn người hiện tại.”
⸻
Một tấm bia đá bên cạnh chậm rãi sáng lên.
Trên đó vốn có một hàng chữ cổ:
“Kẻ cầm kiếm không được bại.”
Nhưng ngay trước mắt hai bóng người—
chữ trên bia bắt đầu nứt.
Rắc.
“Kẻ cầm kiếm…”
biến mất.
Một hàng chữ mới xuất hiện.
“KẺ CẦM KIẾM…”
“PHẢI BIẾT VÌ SAO MÌNH RÚT KIẾM.”
Hai người im lặng.
Một lúc sau—
giọng nói đầu tiên khẽ cười.
“Ba triệu năm.”
“Ngay cả quy tắc hắn từng để lại…”
“cũng bắt đầu thay đổi theo hắn.”
⸻
Trong khách viện Lâm gia.
Lâm Thiên đã ngủ.
Nhưng thanh kiếm gỗ đặt cạnh gối—
bỗng rung nhẹ.
Không phải cổ kiếm.
Không phải hai nửa chuông.
Chỉ là thanh kiếm gỗ bình thường do cha hắn đưa.
Cạch.
Nó dịch khỏi vị trí một chút.
Lâm Thiên mở mắt.
Nhìn nó.
“Gì?”
Thanh kiếm không trả lời.
Hắn cầm lên.
Không có gì khác thường.
Ngay lúc ấy—
ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Cốc. Cốc.
“Lâm Thiên.”
Giọng Mộc Thanh Y.
Hắn mở cửa.
Nàng đứng bên ngoài.
Trong tay cầm tấm bản đồ Kiếm Giới.
Nhưng lần này—
trên bản đồ xuất hiện một thứ chưa từng có.
Không phải tọa độ.
Không phải con đường.
Mà là một dòng chữ.
“Ổ khóa thứ ba…”
“không ở Cổ Chiến Trường.”
Lâm Thiên dụi mắt.
“Vậy ở đâu?”
Mộc Thanh Y lật mặt sau.
Một ký hiệu vừa hiện lên.
Lâm Thiên nhìn.
Hắn không nhận ra.
Nhưng Mộc Thanh Y đã thấy biểu tượng ấy hôm nay.
Trên miếng ngọc của Bạch Nhược Ly.
Nàng chậm rãi nói:
“Dao Quang Thánh Địa.”
Cùng khoảnh khắc ấy—
ở nơi ở của Dao Quang Thánh Địa.
Bạch Nhược Ly đứng trước chiếc hộp đá vừa được trưởng lão mang tới từ Cổ Chiến Trường.
Chiếc hộp vốn không thể mở suốt ba tháng.
Bây giờ—
tự động bật khóa.
Bên trong không có công pháp.
Không có linh dược.
Chỉ có—
một thanh kiếm gãy.
Và một mảnh giấy đã ngả màu.
Bạch Nhược Ly cầm lên.
Trên giấy chỉ viết một câu:
“Đưa thanh kiếm này cho người đã thua trận đầu tiên.”
Nàng đứng im.
Trong đầu lập tức hiện lên một khuôn mặt.
Một đứa trẻ hai tuổi.
Vừa thua Hứa Trường Phong chiều nay.
Bạch Nhược Ly nhìn thanh kiếm gãy.
Không lập tức cầm.
Cũng không lập tức mang đi.
Nàng gọi trưởng lão.
“Ngày mai…”
“kiểm tra nó trước.”
“Sau đó mới quyết định có đưa hay không.”
Bởi sau những gì nàng thấy hôm nay—
Bạch Nhược Ly đã hiểu một chuyện.
Không phải thứ gì gọi tên Lâm Thiên…
cũng nên lập tức đưa tới trước mặt hắn.
Ngoài cửa sổ.
Ổ khóa thứ ba trên cánh cửa Cổ Chiến Trường—
vẫn tối.
Nó đang chờ.
Nhưng lần này—
không ai vội mở.