Chương 33: Ta thật sự không nhớ

Chương 30 — Ta thật sự không nhớ Đêm đã rất sâu. Thiên Kiếm Tông chỉ còn tiếng gió thổi qua rừng trúc. Ngoại môn. Dưới ánh trăng, một bóng người nhỏ bé vẫn đứng giữa Luyện Kiếm Trường. Vút. Rút kiếm. Thu kiếm. Vút. Lại rút. Lâm Thiên ngáp. “Một nghìn một trăm chín mươi tám…” Vút. “Một nghìn một trăm chín mươi chín…” Hắn hít sâu. Lần cuối. Vút! “Một nghìn hai trăm.” Thanh kiếm gỗ trở về bên hông. Lâm Thiên lập tức ngồi xuống. “Xong.” Lục Nham đang dựa vào cột đá mở mắt. “Ngày mai nhớ tới đúng giờ.” Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Lâm Thiên lập tức biến mất. “Mai vẫn luyện?” “Ừ.” “Con tưởng hôm nay luyện nhiều rồi…” “Ngày mai là ngày mai.” “…” Lâm Thiên cúi đầu. Hắn bắt đầu hiểu một điều. Tu luyện không đáng sợ. Thầy mới đáng sợ. ⸻ “Lâm Thiên.” Một giọng nói vang lên. Tần Mặc xuất hiện ngoài sân. Lục Nham nhìn ông. “Có chuyện?” “Thái thượng trưởng lão muốn gặp hắn.” “Bây giờ?” “Bây giờ.” Lục Nham cau mày. “Đệ tử của ta vừa luyện xong.” Tần Mặc: “…” Ông không ngờ có ngày một chấp sự ngoại môn dám dùng giọng này nói về việc thái thượng trưởng lão triệu kiến. Nhưng nhìn Lâm Thiên đang ngồi bệt dưới đất… Tần Mặc lại thấy có lý. “Chuyện quan trọng.” Lục Nham im lặng vài giây. “Đi đi.” Rồi bổ sung: “Không được quá nửa canh giờ.” Tần Mặc khóe miệng giật nhẹ. “Ta sẽ… cố.” ⸻ Lâm Thiên không muốn đi bộ nữa. Cho nên— Tần Mặc phải bế. Dọc đường, hắn dựa vào vai ông. Mắt gần nhắm. “Ông Tần.” “Ừ?” “Xa không?” “Không xa.” “Người lớn đều nói vậy.” “…” Tần Mặc không biết phản bác. ⸻ Nơi họ tới không phải chủ điện. Mà là— Tàng Kiếm Cổ Địa. Nhưng không đi vào tầng sâu. Kiếm Vô Trần đang đứng trước một căn phòng đá nằm ngoài khu phong ấn. Tông chủ có mặt. Lâm Cổ cũng ở đó. Mộc Thanh Y đứng cạnh cửa. Lâm Thiên lập tức tỉnh hơn một chút. “Thanh Y?” “Ừ.” “Ngươi cũng bị gọi?” “Đúng.” “Ngươi luyện xong chưa?” Mộc Thanh Y khựng lại. “Ta không có ba nghìn lần.” Lâm Thiên nhìn nàng. Ánh mắt có chút羡慕. “…” Mộc Thanh Y quyết định không nói thêm. ⸻ Kiếm Vô Trần nhìn Lâm Thiên. “Có thứ muốn cho ngươi xem.” “Là gì?” “Một đoạn ký ức.” Lâm Thiên lập tức lắc đầu. “Không xem.” Mọi người không bất ngờ. Kiếm Vô Trần nói: “Không phải ký ức truyền vào đầu.” “Chỉ là lưu ảnh.” “Giống mảnh ngọc của Cố Vô Cực?” “Gần như vậy.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Của ai?” “Của ngươi.” “…” Hắn im lặng. ⸻ Lâm Cổ bước tới. “Không muốn xem thì về ngủ.” “Không ai ép.” Lâm Thiên nhìn ông. Rồi nhìn mảnh ngọc trong tay Kiếm Vô Trần. “Có đau đầu không?” “Không.” “Có làm con nhớ lại không?” “Ta không chắc.” Lâm Thiên lập tức lùi nửa bước. “Vậy không xem.” Kiếm Vô Trần không thất vọng. Chỉ gật đầu. “Được.” Ông thu mảnh ngọc. ⸻ Nhưng Mộc Thanh Y hỏi: “Trong đó có gì?” Kiếm Vô Trần nhìn nàng. “Một đoạn đối thoại giữa Lâm Thiên của quá khứ và Cố Vô Cực.” “Có liên quan tới việc hắn mất ký ức?” “Có.” Lâm Thiên vốn chuẩn bị đi— dừng lại. Không quay đầu. Một lúc sau hắn hỏi: “Người kia…” “tự nói không muốn nhớ?” Kiếm Vô Trần hơi bất ngờ. “Ngươi đoán được?” “Ở Thanh Vân Cổ Giới…” “cũng có người nói ký ức do con trước kia tự sửa.” “Đúng.” Lâm Thiên cúi đầu. “Vậy con càng không xem.” ⸻ Tông chủ hỏi: “Vì sao?” “Người kia không muốn nhớ.” “Con bây giờ cũng chưa muốn.” Hắn suy nghĩ rồi bổ sung: “Vậy giống nhau.” Lâm Cổ bỗng hỏi: “Nếu trong đó có thứ giúp con biết Cố Vô Cực là bạn hay thù?” Lâm Thiên ngẩng đầu. “Con gặp ông ấy rồi tự xem.” “Nhỡ hắn lừa con?” “Con hỏi cha.” “…” “Con hỏi mẹ.” “…” “Con hỏi gia gia.” Lâm Cổ ho nhẹ. “Cũng được.” “Còn không được…” Lâm Thiên nhìn Mộc Thanh Y. “Con hỏi Thanh Y.” Mộc Thanh Y gật đầu. “Ta giúp ngươi.” Kiếm Vô Trần bỗng cảm thấy— đứa trẻ này hình như chưa bao giờ nghĩ mình phải tự giải quyết tất cả. Mà kỳ lạ thay… điều đó lại khiến hắn khó bị người khác dụ dỗ hơn. ⸻ Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi— Keng. Từ sâu trong Tàng Kiếm Cổ Địa. Thanh kiếm gãy trên tế đàn rung lên. Mảnh ngọc trong tay Kiếm Vô Trần cũng sáng. Một hàng chữ tự xuất hiện trên bề mặt. “HẮN KHÔNG CẦN XEM.” Kiếm Vô Trần cau mày. Dòng thứ hai: “CẤT ĐI.” Lâm Thiên nhìn. “Ông dưới kia viết?” “Có lẽ.” “Ông ấy là ai?” Kiếm Vô Trần lắc đầu. “Ta chưa xác định.” “Không phải sư phụ ngài?” “Có thể là.” “Có thể không phải.” Lâm Thiên gật đầu. “Vậy đừng mở.” “Ta cũng nghĩ vậy.” ⸻ Lâm Thiên chuẩn bị về. Nhưng mới đi hai bước— cổ kiếm trong túi hắn rung. Keng. Hắn dừng. “Lại gì nữa?” Cổ kiếm bay ra. Lần này không hướng về Tàng Kiếm Cổ Địa. Mà hướng thẳng lên trời. Ngay sau đó— toàn bộ kiếm trong Thiên Kiếm Tông đồng loạt rung. Keng! Tông chủ biến sắc. “Không phải cộng hưởng.” Kiếm Vô Trần ngẩng đầu. “Có thứ đang tới.” ⸻ Trên bầu trời. Mây tách ra. Không có người. Không có phi chu. Chỉ có một— quân cờ đen. Nó từ trên cao chậm rãi rơi xuống. Không mang uy áp. Không phá hộ tông đại trận. Khi chạm lớp trận pháp— nó dừng. Lơ lửng bên ngoài. Trên quân cờ khắc một chữ: “CỰC.” ⸻ Kiếm Vô Trần nheo mắt. “Cố Vô Cực.” Tần Mặc lập tức truyền lệnh. Hộ tông đại trận tăng lên tầng thứ ba. Hàng nghìn kiếm quang xuất hiện trên trời. Nhưng quân cờ đen không làm gì. Chỉ lơ lửng. Một lát sau— một giọng nói truyền ra. “Lâm Thiên.” Lâm Thiên ngẩng đầu. Giọng nói khác với lưu ảnh. Thật hơn. Cũng gần hơn. Nhưng vẫn bình tĩnh. “Ta biết ngươi đang nghe.” Lâm Thiên đáp: “Dạ.” Mọi người: “…” Tần Mặc thấp giọng: “Hắn không nhất thiết nghe thấy ngươi.” Quân cờ lập tức truyền ra: “Ta nghe thấy.” Tần Mặc im lặng. ⸻ Giọng Cố Vô Cực tiếp tục: “Ta vốn không định liên lạc sớm như vậy.” “Nhưng La Sát đã gặp ngươi.” Lâm Thiên hỏi: “Ngươi biết?” “Biết.” “Ngươi theo dõi con?” “Không.” “Vậy sao biết?” “Người của ta nhìn thấy.” Lâm Thiên cau mày. “Vậy vẫn là theo dõi.” Quân cờ im lặng hai nhịp. “…Có lý.” ⸻ Kiếm Vô Trần bước lên. “Cố Vô Cực.” “Ngươi muốn gì?” “Không liên quan ngươi.” “Đây là Thiên Kiếm Tông.” “Ta biết.” “Lâm Thiên hiện tại là đệ tử Thiên Kiếm Tông.” Lần này— Cố Vô Cực im lặng lâu hơn. Sau đó nói: “Vậy thì liên quan.” Không có khinh thường. Không có uy hiếp. Hắn chỉ thừa nhận một sự thật. Điều này khiến tông chủ càng cảnh giác. ⸻ “Lâm Thiên.” Cố Vô Cực lại gọi. “Dạ?” “Ngươi gặp La Sát.” “Dạ.” “Hắn nói gì về ta?” “Bảo con cẩn thận.” “Còn gì?” “Ngươi từng là người con tin nhất.” Quân cờ đen hoàn toàn im lặng. Một lúc lâu. “Vậy sao…” Giọng nói vẫn bình thản. Nhưng lần đầu tiên— có một chút gì đó rất khó nhận ra. “Còn gì nữa?” “Hết.” “Ngươi không muốn hỏi ta?” “Có.” “Vậy hỏi.” Lâm Thiên nghĩ. Mọi người tưởng hắn sẽ hỏi ba triệu năm trước xảy ra chuyện gì. Hoặc vì sao hắn mất ký ức. Hoặc Cố Vô Cực từng phản bội hắn thế nào. Nhưng— “Ngươi có phải kẻ thù của con không?” ⸻ Gió trên Thiên Kiếm Sơn dường như dừng lại. Cố Vô Cực không trả lời ngay. “Ngươi muốn nghe câu nào?” “Câu thật.” “Ta nói thật…” “ngươi sẽ tin?” Lâm Thiên lắc đầu. “Chưa chắc.” “…” “Nhưng con vẫn nghe.” Phía sau quân cờ— Cố Vô Cực dường như cười rất khẽ. “Được.” “Ta không biết.” ⸻ Tần Mặc cau mày. Mộc Thanh Y cũng hơi bất ngờ. Lâm Thiên hỏi: “Ngươi cũng không biết?” “Đúng.” “Ba triệu năm trước chúng ta từng đứng ở hai phía đối lập.” “Ta từng ngăn ngươi.” “Ngươi từng rút kiếm với ta.” “Nhưng…” “ta chưa từng muốn ngươi chết.” Lâm Thiên hỏi: “Vậy là bạn?” “Không.” “Thù?” “Cũng không.” “Phiền.” “…” Cố Vô Cực lại im lặng. ⸻ Lâm Thiên ngồi xuống bậc đá. Hắn buồn ngủ. “Vậy ba triệu năm trước xảy ra gì?” Lâm Cổ nhìn hắn. Nhưng không ngăn. Lâm Thiên đang tự hỏi. Đây là lựa chọn của hắn. Cố Vô Cực đáp: “Ngươi muốn biết?” “Có một chút.” “Ta có thể nói.” “Nhưng trước đó…” “ta hỏi ngươi một câu.” “Dạ.” “Nếu biết quá khứ…” “có thể khiến ngươi không còn sống như hiện tại…” “ngươi vẫn muốn nghe?” Lâm Thiên lập tức đáp: “Không.” Nhanh đến mức Cố Vô Cực không kịp nói tiếp. ⸻ “…” “Vậy ta không nói.” “Dạ.” Cuộc đối thoại kết thúc quá dễ dàng. Kiếm Vô Trần nhìn quân cờ. Ánh mắt càng sâu. Cố Vô Cực thật sự không dụ Lâm Thiên tìm ký ức. Ngược lại— hắn đang tránh. Điều này không chứng minh hắn đáng tin. Nhưng khiến mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều. ⸻ Mộc Thanh Y bước tới. “Cố Vô Cực.” Quân cờ im lặng một lát. “Thanh Y.” Nàng lập tức cau mày. “Đừng gọi ta như thể quen ta.” “…” “Ngươi biết ta?” Cố Vô Cực đáp: “Biết một người có cùng tên.” “Không phải ta?” “Ta không biết.” Mộc Thanh Y hơi bất ngờ. Câu trả lời giống hệt cách nàng tự nhìn mình. “Vậy vì sao ngươi ra lệnh không được động tới ta?” Lần này— Cố Vô Cực không trả lời. “Không thể nói?” “Có thể.” “Vậy nói.” “Ta không muốn.” Mộc Thanh Y: “…” Lâm Thiên ngẩng đầu. “Ngươi hơi xấu.” Quân cờ: “…” ⸻ Một lúc sau— Cố Vô Cực nói: “Thanh Y.” “Ta chỉ có thể nói một chuyện.” “Ngươi muốn tới Kiếm Giới…” “đừng đi theo bản đồ.” Sắc mặt mọi người thay đổi. Mộc Thanh Y lấy tấm bản đồ ra. “Vì sao?” “Đường trên đó…” “không dẫn tới Kiếm Giới hiện tại.” “Vậy dẫn tới đâu?” Cố Vô Cực đáp: “Kiếm Giới ba triệu năm trước.” ⸻ Không gian yên tĩnh. Tông chủ lập tức hỏi: “Có ý gì?” “Bản đồ không chỉ ghi vị trí.” “Đó là một tọa độ thời không.” “Dùng sai cách…” “người mở đường sẽ không tới một nơi.” “Mà tới một thời điểm.” Mộc Thanh Y nhìn bản đồ. Lần đầu tiên cảm thấy thứ trong tay nặng hơn rất nhiều. “Ngươi chắc?” “Chắc.” “Làm sao ta kiểm chứng?” “Không kiểm chứng được ở Hạ Giới.” “Vậy ta phải tin ngươi?” “Không.” Cố Vô Cực đáp. “Hãy cất nó.” “Đợi tới khi ngươi có khả năng tự kiểm chứng.” Mộc Thanh Y im lặng. Rồi cất bản đồ. “Ta vốn cũng định vậy.” “Rất tốt.” ⸻ Lâm Thiên ngáp. “Còn chuyện gì không?” Cố Vô Cực hỏi: “Ngươi buồn ngủ?” “Dạ.” “Ta vượt qua vô số giới vực để nói chuyện với ngươi.” “Dạ.” “Ngươi muốn đi ngủ?” “Dạ.” “…” Lâm Cổ quay mặt cười. ⸻ Nhưng Cố Vô Cực chưa kết thúc. “Còn một chuyện.” “Gì?” “Người dưới Thiên Kiếm Tông…” “không phải sư phụ Kiếm Vô Trần.” Kiếm Vô Trần lập tức bước lên. “Ngươi biết hắn?” “Biết.” “Là ai?” “Ta không thể nói.” Kiếm Vô Trần lạnh giọng: “Lại không thể?” “Không.” Cố Vô Cực đáp. “Lần này nếu ta nói tên hắn…” “hắn sẽ biết ta đã tìm thấy hắn.” ⸻ Không khí lạnh xuống. “Ngươi sợ hắn?” Kiếm Vô Trần hỏi. “Không.” “Vậy vì sao?” “Bởi hắn đang chờ ta tìm thấy.” Cố Vô Cực nói. “Ta không muốn làm điều hắn muốn.” Lâm Thiên gật gù. “Giống Hư Vô.” Quân cờ đen rung mạnh. Lần đầu tiên— giọng Cố Vô Cực thay đổi rõ rệt. “Ngươi nói gì?” Lâm Thiên chớp mắt. “Hư Vô.” “Cánh cửa.” “…” “Ngươi đã gặp nó?” “Dạ.” “Cửa mở chưa?” “Chưa.” “Ngươi có chạm vào phong ấn?” “Không.” “Có lấy thứ gì từ bên trong?” “Không.” “Có nghe nó nói…” Cố Vô Cực dừng đột ngột. Lâm Thiên nhìn quân cờ. “Ngươi lo?” Không có câu trả lời. Nhưng ai cũng nghe ra— Cố Vô Cực vừa mất bình tĩnh. ⸻ Một lúc rất lâu sau. Hắn mới nói: “Lâm Thiên.” “Dạ?” “Đừng mở cánh cửa ấy.” “Con biết.” “Không.” Giọng Cố Vô Cực trầm xuống. “Ngươi không hiểu.” “Sau cánh cửa…” Hắn dừng. Như có thứ ngăn hắn nói tiếp. Cuối cùng— “Không quan trọng.” “Chỉ cần nhớ…” “Nếu một ngày Hư Vô nói với ngươi rằng…” “nó biết vì sao ngươi tự xóa ký ức…” “đừng hỏi.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Con đã không hỏi.” Quân cờ im lặng. “Ngươi đã gặp tình huống đó?” “Dạ.” “Và ngươi không hỏi?” “Dạ.” Lại một khoảng im lặng. Rồi Cố Vô Cực nói rất khẽ: “Vậy thì tốt.” ⸻ Lâm Thiên đứng dậy. “Con đi ngủ được chưa?” “Được.” “Ngủ ngon.” “…” Không ai từng chúc Cố Vô Cực như vậy. Ít nhất— rất lâu rồi không có. Cuối cùng hắn đáp: “Ngủ ngon.” Lâm Thiên quay đi. ⸻ Nhưng đi được vài bước— hắn dừng. Không quay đầu. “Cố Vô Cực.” “Ta nghe.” “Con thật sự không nhớ ngươi.” Gió khẽ thổi. “Ta biết.” “Không.” Lâm Thiên lắc đầu. “Con nói để ngươi biết.” “Con không giả vờ.” “Không ghét ngươi.” “Cũng chưa tin ngươi.” “Bởi con…” Hắn nghĩ cách nói. “thật sự không nhớ.” Quân cờ đen đứng yên giữa trời. Rất lâu. Cố Vô Cực mới đáp: “Ta hiểu.” Lâm Thiên tiếp tục đi. ⸻ Khi bóng dáng nhỏ biến mất— Cố Vô Cực bỗng gọi: “Lâm Cổ.” Ông dừng. “Chuyện gì?” “Bảo vệ hắn.” Lâm Cổ cười nhạt. “Không cần ngươi dặn.” “Ta biết.” “Còn gì?” “Có.” Giọng Cố Vô Cực trở nên lạnh hơn. “Người dưới lòng núi…” “nếu hắn gọi Lâm Thiên bằng một cái tên khác…” “lập tức đưa Lâm Thiên rời khỏi Thiên Kiếm Tông.” Lâm Cổ nheo mắt. “Tên gì?” Cố Vô Cực không đáp. Quân cờ đen bắt đầu mờ đi. Trước khi biến mất— chỉ còn một câu: “Các ngươi sẽ biết.” ⸻ Rắc. Quân cờ tan thành ánh sáng. Hộ tông đại trận trở lại bình thường. Nhưng không ai nhẹ nhõm. Kiếm Vô Trần nhìn về phía lòng núi. Một cái tên khác? Lâm Thiên từng có tên khác? Hay— đó không phải tên? ⸻ Đúng lúc ấy. Cộc. Từ dưới đất. Một tiếng gõ vang lên. Kiếm Vô Trần biến sắc. Cộc. Lần thứ hai. Nền đá xuất hiện chữ. “VÔ TRẦN.” Ông không đáp. Dòng thứ hai: “ĐƯA LÂM THIÊN TỚI.” Kiếm Vô Trần lạnh giọng: “Không.” Bên dưới im lặng. Rồi— một hàng chữ khác hiện ra. Không phải Lâm Thiên. Không phải Thiên. Mà là một cái tên chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cổ thư nào của Thiên Kiếm Tông. “ĐƯA…” “LÂM VÔ DANH…” “TỚI GẶP TA.” ⸻ Kiếm Vô Trần đứng bật dậy. Lâm Cổ lập tức quay đầu. Câu cảnh báo của Cố Vô Cực vừa mới vang lên chưa đầy mười nhịp thở. Nếu hắn gọi Lâm Thiên bằng một cái tên khác… lập tức đưa Lâm Thiên rời khỏi Thiên Kiếm Tông. Không ai do dự. Lâm Cổ biến mất. ⸻ Ngoại môn. Lâm Thiên vừa chui vào chăn. Cửa phòng mở ra. Lâm Cổ xuất hiện. “Thiên nhi.” Lâm Thiên ngồi dậy. “Gia gia?” “Thu dọn đồ.” “Đi đâu?” “Về nhà.” Đôi mắt Lâm Thiên lập tức sáng lên. “Thật?” “Thật.” “Có được nghỉ học?” Lâm Cổ: “…” Tình hình nguy hiểm như vậy. Đứa trẻ lại quan tâm chuyện này. “Được.” Lâm Thiên lập tức nhảy xuống giường. “Con đi!” ⸻ Mộc Thanh Y cũng được gọi. Tông chủ đích thân mở một đường rời tông. Không có nghi thức. Không có giải thích cho đệ tử. Chỉ trong chưa đầy một khắc— Lâm Thiên, Mộc Thanh Y và Lâm Cổ rời Thiên Kiếm Tông. Trước khi đi— Lâm Thiên quay lại. “Con còn là đệ tử không?” Tông chủ gật đầu. “Đương nhiên.” “Vậy bài tập…” Lục Nham từ phía sau nói: “Về Lâm gia vẫn phải luyện.” Lâm Thiên: “…” Niềm vui về nhà giảm mất một nửa. ⸻ Phi chu rời núi. Thiên Kiếm Tông dần biến mất sau biển mây. Mộc Thanh Y đứng cạnh Lâm Thiên. “Ngươi không hỏi vì sao phải đi gấp?” “Có chuyện nguy hiểm.” “Ngươi biết?” “Gia gia mặt nghiêm.” “…” Lâm Thiên nhìn về phía xa. “Về nhà hỏi cha.” Mộc Thanh Y gật đầu. Nhưng Lâm Cổ đứng phía sau— sắc mặt không hề nhẹ đi. Bởi cái tên kia vẫn vang trong đầu ông. Lâm Vô Danh. Ông chưa từng nghe. Nhưng trong khoảnh khắc dòng chữ xuất hiện— miếng ngọc cổ của Lâm gia trên người ông… đã nứt. ⸻ Cùng lúc. Rất xa Thiên Vân đại lục. Trước bàn cờ trong hư không. Cố Vô Cực ngồi bất động. Một bóng người quỳ phía sau. “Chủ thượng.” “Họ đã rời Thiên Kiếm Tông.” “Ta biết.” “Có cần bảo vệ trên đường?” “Không.” “Lâm Cổ đủ sức.” Người kia do dự. “Ngài biết người dưới lòng núi sẽ gọi cái tên đó?” Cố Vô Cực không trả lời. “Lâm Vô Danh…” “rốt cuộc là ai?” Cạch. Một quân cờ trong tay Cố Vô Cực vỡ thành hai nửa. Hắn nhìn bàn tay mình. Rất lâu. Cuối cùng— “Không phải ai.” “Vậy là gì?” Cố Vô Cực nhắm mắt. “Là cái tên…” “Lâm Thiên đã dùng trước khi hắn trở thành Lâm Thiên.” Người phía sau cứng người. “Trước ba triệu năm?” “Xa hơn.” “Bao xa?” Cố Vô Cực mở mắt. Trong đôi mắt bình tĩnh ấy— lần đầu tiên xuất hiện một tia kiêng dè. “Ta không biết.” ⸻ Phi chu tiếp tục bay. Lâm Thiên đã ngủ trong khoang. Thanh kiếm gỗ đặt cạnh người. Hai nửa chuông im lặng. Cổ kiếm cũng không rung. Nhưng sâu bên trong cơ thể hắn— nơi thế giới nhỏ bé bao quanh điểm sáng vẫn luôn yên tĩnh— lần đầu tiên xuất hiện một âm thanh. Không phải ký ức. Không phải người khác gọi. Mà giống như… một câu được chính hắn để lại từ nơi xa xôi đến mức thời gian cũng không còn ý nghĩa. “Vô Danh…” Điểm sáng rung nhẹ. “Đó không phải tên của ta.” Im lặng. Rồi câu thứ hai. “Đó là lúc…” “ta còn chưa có tên.” Lâm Thiên trong giấc ngủ khẽ cau mày. Nhưng không tỉnh. Điểm sáng lại trở về yên tĩnh. Không có ký ức tràn về. Không có sức mạnh thức tỉnh. Chỉ có một câu cuối cùng— nhẹ đến gần như không tồn tại. “Đừng tìm ta trước khi có tên.” Ngoài cửa sổ. Bình minh đang lên. Phía xa— Lâm gia đã xuất hiện cuối chân trời. Và trước cổng Lâm gia… Lâm Hạo Thiên đứng chờ con trai. Bên cạnh hắn là Tô Uyển Nhi. Nhưng hôm nay— cả hai đều không cười. Bởi ngay trước khi phi chu trở về… một vật đã được gửi tới Lâm gia. Một tấm bia đá không biết xuất hiện từ đâu. Trên bia chỉ có một hàng chữ. “LÂM VÔ DANH ĐÃ TRỞ LẠI.” Tô Uyển Nhi nhìn nó. Bàn tay chậm rãi siết chặt. Lâm Hạo Thiên đứng bên cạnh. Rất lâu sau— hắn nói: “Đập đi.” Ầm. Tấm bia vỡ vụn. Không cần nghiên cứu. Không cần giữ lại. Lâm Hạo Thiên nhìn phi chu đang tới gần. Ánh mắt bình tĩnh. “Con ta tên…” “Lâm Thiên.” “Trước kia nó là ai…” “không quan trọng.” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Nhưng nếu quá khứ không chịu buông tha con?” Lâm Hạo Thiên im lặng. Rồi bước lên. “Vậy…” “ta sẽ dạy quá khứ một chuyện.” Hắn nhìn đứa trẻ vừa tỉnh ngủ đang ló đầu khỏi phi chu. Vẻ lạnh lùng trong mắt biến mất. Lâm Thiên nhìn thấy cha mẹ. Hai mắt lập tức sáng lên. “Cha!” “Mẹ!” Hắn chạy xuống. Tô Uyển Nhi dang tay. Lâm Hạo Thiên khẽ cười. Và câu còn lại— không cần nói nữa. Bởi bất kể ba triệu năm trước. Hay xa hơn nữa. Bất kể từng được gọi là quái vật. Người trở về. Người giữ chuông. Hay— Lâm Vô Danh. Ở nơi này… hắn chỉ có một cái tên. Lâm Thiên. Con trai của Lâm Hạo Thiên và Tô Uyển Nhi. Vậy là đủ. ⸻ Hết Chương 30 —
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ