Chương 29 — Kẻ thù đầu tiên
Sáng hôm sau.
Thiên Kiếm Tông vẫn còn bàn tán về những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Vô Danh Kiếm.
Ninh Phàm.
Kiếm Giới.
Người lạ ngoài sơn môn.
Và cái tên—
Cố Vô Cực.
Nhưng tại Luyện Kiếm Trường ngoại môn…
“Ba nghìn lần.”
Lục Nham bình thản nói.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Bao nhiêu?”
“Ba nghìn.”
“Hôm qua hai nghìn.”
“Đúng.”
“Vì sao hôm nay nhiều hơn?”
“Bởi hôm qua ngươi hoàn thành rồi.”
Lâm Thiên đứng im.
Rất lâu.
Hắn quay sang Tề Vân.
“Không hoàn thành có phải ngày mai vẫn hai nghìn không?”
Tề Vân:
“…”
Lục Nham:
“Bốn nghìn.”
Lâm Thiên lập tức cầm kiếm.
“Con luyện.”
⸻
Buổi sáng vẫn diễn ra như bình thường.
Ít nhất—
đối với Lâm Thiên.
Rút kiếm.
Thu kiếm.
Bộ pháp.
Chuyển trọng tâm.
Đâm.
Gạt.
Không ai dạy hắn thần thông kinh thiên.
Không ai đưa hắn kiếm pháp tuyệt thế.
Lục Nham thậm chí không cho hắn học Trọng Sơn Kiếm của Trần Phong.
Lý do rất đơn giản.
“Cơ sở chưa đủ.”
Lâm Thiên hỏi:
“Bao giờ đủ?”
“Khi ta nói đủ.”
“…”
Hắn bắt đầu cảm thấy thầy Lục còn khó đối phó hơn cánh cửa Hư Vô.
⸻
Gần trưa.
Một bóng người xuất hiện ngoài Luyện Kiếm Trường.
Tần Mặc.
Ông không gọi Lâm Thiên ngay.
Chỉ đứng xem.
Lâm Thiên đang luyện bộ pháp.
Bước trái.
Bước phải.
Tiến.
Lùi.
Đến bước thứ ba mươi sáu—
hắn ngồi xuống.
Lục Nham hỏi:
“Sao vậy?”
“Chân ngắn.”
“…”
“Đi nhiều hơn người khác.”
Tề Vân đứng bên cạnh suýt bật cười.
Lục Nham chỉ nói:
“Nghỉ nửa khắc.”
“Dạ.”
Lâm Thiên lập tức nằm xuống.
Tần Mặc day trán.
Đứa trẻ khiến cả tông môn mất ngủ tối qua…
đang nằm giữa sân tập.
⸻
Nửa khắc sau.
Tần Mặc mới bước tới.
“Lâm Thiên.”
Hắn mở mắt.
“Dạ?”
“Cha ngươi trả lời rồi.”
Lâm Thiên lập tức ngồi dậy.
“Cha nói gì?”
“Bốn chữ.”
Tần Mặc đưa cho hắn một khối truyền âm ngọc.
Ánh sáng lóe lên.
Giọng Lâm Hạo Thiên vang ra:
“Con tự quyết định.”
Lâm Thiên chớp mắt.
Hết rồi.
Hắn lật ngọc.
“Không còn?”
“Không.”
“Cha lười.”
Tần Mặc:
“…”
⸻
Nhưng Lâm Thiên hiểu.
Cha không bảo hắn gặp.
Cũng không bảo hắn tránh.
Chỉ để hắn tự chọn.
Hắn hỏi:
“Người hôm qua còn ở ngoài?”
“Còn.”
“Vậy gặp.”
Tần Mặc gật đầu.
“Ta đi cùng.”
“Dạ.”
Mộc Thanh Y từ dưới bóng cây đứng dậy.
“Ta cũng đi.”
Lâm Thiên nhìn nàng.
“Ngươi không học?”
Nàng giơ cuốn kiếm điển Thiên Đế trong tay.
“Ta đọc được một nửa rồi.”
“Dài không?”
“Rất dài.”
Lâm Thiên lập tức đồng cảm.
“Vất vả.”
“…”
⸻
Thiên Kiếm Tông không cho Thẩm Quy Chu vào nội sơn.
Cuộc gặp được sắp xếp tại Nghênh Kiếm Đài ngay sau sơn môn.
Lâm Cổ đã có mặt.
Tông chủ cũng tới.
Ngoài đại trận—
Thẩm Quy Chu đứng một mình.
Ba người áo đen đi cùng tối qua đã biến mất.
Lâm Thiên bước tới.
Thẩm Quy Chu nhìn hắn.
Ánh mắt dừng lại vài nhịp.
“Lâm Thiên?”
“Dạ.”
“Ngươi khác tưởng tượng của ta.”
“Ngài tưởng thế nào?”
Thẩm Quy Chu suy nghĩ.
“Cao hơn.”
“…”
Mộc Thanh Y quay mặt.
Lâm Thiên nhìn chiều cao của mình.
“Con còn lớn.”
“Đúng.”
⸻
Tông chủ đi thẳng vào vấn đề.
“Thẩm đạo hữu.”
“Ngươi nói Cố Vô Cực muốn truyền lời.”
“Bây giờ Lâm Thiên đã tới.”
Thẩm Quy Chu gật đầu.
Hắn lấy từ trong áo một mảnh ngọc đen.
Tần Mặc lập tức đưa tay ngăn.
“Khoan.”
Thẩm Quy Chu dừng.
“Chỉ là lưu ảnh ngọc.”
“Để xuống.”
Hắn làm theo.
Không phản đối.
Mảnh ngọc được đặt giữa Nghênh Kiếm Đài.
Tần Mặc kiểm tra ba lần.
Tông chủ tự kiểm tra thêm một lần.
Lâm Cổ nhìn cuối cùng.
“Không có công kích.”
“Có thể mở.”
Lâm Thiên hỏi:
“Có ký ức chui vào đầu không?”
“Không.”
“Vậy được.”
⸻
Thẩm Quy Chu kích hoạt ngọc.
Ánh sáng tối màu dâng lên.
Một bóng người xuất hiện.
Không nhìn rõ khuôn mặt.
Chỉ thấy người ấy ngồi trước bàn cờ.
Áo đen.
Tóc dài.
Trước mặt có một bàn cờ chỉ mới đi được vài nước.
Không có uy áp.
Không có sát khí.
Bóng người im lặng một lúc.
Rồi nói:
“Lâm Thiên.”
Lâm Thiên nhìn hình ảnh.
“Dạ?”
Hình ảnh đương nhiên không trả lời.
Đây chỉ là lưu ảnh.
⸻
“Ba triệu năm.”
“Ta từng nghĩ nếu có ngày ngươi trở lại…”
“ta sẽ có rất nhiều điều muốn nói.”
“Nhưng khi ngày đó thật sự tới…”
“ta phát hiện…”
“những lời ấy đều là nói với một người khác.”
Lâm Cổ nheo mắt.
Mộc Thanh Y cũng chăm chú hơn.
Bóng người tiếp tục:
“Ngươi hiện tại không nhớ ta.”
“Vậy thì không cần nhớ.”
“Ta tên…”
“Cố Vô Cực.”
⸻
Lần đầu tiên—
cái tên ấy xuất hiện trước mặt Lâm Thiên không qua lời kể của người khác.
Hắn nhìn rất chăm chú.
Không sợ.
Cũng không quen thuộc.
Chỉ là một người lạ.
Cố Vô Cực trong lưu ảnh nói:
“Có người sẽ nói với ngươi…”
“ta là kẻ thù của ngươi.”
“Có người sẽ nói ta từng phản bội ngươi.”
“Cũng sẽ có người nói…”
“ngươi từng muốn giết ta.”
“Đừng tin họ.”
Lâm Thiên hơi cau mày.
Tần Mặc cũng vậy.
Nhưng câu tiếp theo khiến tất cả bất ngờ.
“Cũng đừng tin ta.”
⸻
Thẩm Quy Chu đứng bên ngoài không biểu cảm.
Lưu ảnh tiếp tục.
“Ngươi từng nói một câu.”
“Lời của người khác…”
“chỉ nên là thứ để nghe.”
“Không nên là thứ thay ngươi quyết định.”
“Ta không biết ngươi hiện tại còn nghĩ như vậy hay không.”
“Nhưng nếu ngươi đã lựa chọn quên…”
“ta sẽ không giúp ngươi nhớ.”
Cố Vô Cực đặt một quân cờ xuống.
“Ta chỉ muốn nói ba chuyện.”
“Thứ nhất.”
“Ta sẽ không tới tìm ngươi.”
“Thứ hai.”
“Nếu người của ta gặp ngươi, họ không được phép ra tay.”
“Thứ ba…”
Hắn dừng rất lâu.
“Đừng mở cánh cửa của Hư Vô.”
⸻
Không khí Nghênh Kiếm Đài lập tức thay đổi.
Lâm Cổ đứng thẳng.
Tông chủ nhìn Thẩm Quy Chu.
Mộc Thanh Y siết nhẹ ngón tay.
Cố Vô Cực…
biết Hư Vô.
Không chỉ biết.
Dường như còn biết chính xác Lâm Thiên đã gặp cánh cửa ấy.
Lâm Thiên nhìn hình ảnh.
“Ông ấy biết.”
Mộc Thanh Y gật đầu.
“Ừ.”
⸻
Lưu ảnh chưa kết thúc.
“Ta biết ngươi sẽ hỏi vì sao.”
“Nhưng ta không nói.”
“Không phải vì muốn giấu.”
“Mà bởi đáp án liên quan tới thứ ngươi đã tự mình xóa khỏi ký ức.”
“Ta không có quyền trả lại nó.”
“Ít nhất…”
“không phải trước khi ngươi tự chọn.”
Cố Vô Cực ngẩng đầu.
Dù khuôn mặt mờ đi—
mọi người vẫn có cảm giác hắn đang nhìn thẳng về phía trước.
“Lâm Thiên.”
“Lần này…”
“hãy sống thành người ngươi muốn trở thành.”
Ánh sáng tắt.
Lưu ảnh kết thúc.
⸻
Không ai nói ngay.
Lâm Thiên ngồi xuống cạnh mảnh ngọc.
Suy nghĩ.
Một lúc sau—
hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Quy Chu.
“Hết?”
“Hết.”
“Không có quà?”
“…”
Thẩm Quy Chu lắc đầu.
“Không.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy tốt.”
Tần Mặc không hiểu.
“Tại sao tốt?”
“Người lạ cho đồ…”
“con lại phải nghĩ có nhận không.”
“Phiền.”
“…”
⸻
Lâm Cổ hỏi Thẩm Quy Chu:
“Ngươi là người của Cố Vô Cực?”
“Không.”
“Vậy quan hệ gì?”
“Ta nợ hắn một việc.”
“Chỉ vậy?”
“Chỉ vậy.”
“Vô Danh Kiếm thì sao?”
“Không liên quan Cố Vô Cực.”
“Người nhờ ngươi giữ kiếm là ai?”
“Không thể nói.”
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Không thể hay không muốn?”
“Cả hai.”
Không khí hơi lạnh xuống.
Nhưng Lâm Cổ không ép.
“Được.”
⸻
Mộc Thanh Y lên tiếng:
“Cố Vô Cực có nhắc tới ta không?”
Thẩm Quy Chu nhìn nàng.
“Có.”
Mọi người lập tức chú ý.
“Nói gì?”
“Bốn chữ.”
“Gì?”
Thẩm Quy Chu đáp:
“Không được động nàng.”
Mộc Thanh Y cau mày.
“Vì sao?”
“Ta không biết.”
“Ngươi chưa hỏi?”
“Hỏi rồi.”
“Hắn không trả lời.”
Mộc Thanh Y im lặng.
Lâm Thiên lại hỏi:
“Ông ấy sợ Thanh Y?”
Thẩm Quy Chu lần đầu tiên xuất hiện vẻ kỳ lạ.
“Ta không biết.”
“Có thể.”
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
“Ngươi nói thật?”
“Ta chỉ nói có thể.”
“…”
⸻
Lâm Thiên bỗng hỏi:
“Cố Vô Cực là kẻ thù của con?”
Thẩm Quy Chu im lặng.
Câu hỏi quá trực tiếp.
Cuối cùng hắn đáp:
“Ta không biết.”
“Ông ấy không nói?”
“Không.”
“Vậy ai nói?”
Thẩm Quy Chu nhìn về phía Thiên Kiếm Tông.
“Rất nhiều người.”
“Nhưng những người ấy…”
“đa số chưa từng gặp Cố Vô Cực.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy chưa biết.”
“Đúng.”
⸻
Tần Mặc hơi bất ngờ.
“Ngươi không coi hắn là kẻ thù?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Con chưa gặp.”
“Nhưng nếu ba triệu năm trước hắn thật sự là kẻ thù của ngươi?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Ba triệu năm trước…”
“là người kia.”
Hắn chỉ mình.
“Con là con bây giờ.”
“Muốn làm kẻ thù của con…”
“phải làm chuyện xấu với con bây giờ.”
Nghênh Kiếm Đài yên lặng.
Lâm Cổ nhìn đứa trẻ.
Không nói.
Nhưng khóe miệng hơi cong.
⸻
Thẩm Quy Chu hỏi:
“Nếu một ngày ngươi biết hắn từng làm chuyện không thể tha thứ với ngươi thì sao?”
“Con xem chuyện gì.”
“Nếu rất nghiêm trọng?”
“Thì hỏi.”
“Hỏi ai?”
“Ông ấy.”
“Ngươi nghĩ Cố Vô Cực sẽ nói thật?”
Lâm Thiên nghiêng đầu.
“Không biết.”
“Vậy sao hỏi?”
“Không hỏi…”
“càng không biết.”
Thẩm Quy Chu im lặng.
Một lúc sau—
hắn cúi đầu rất nhẹ.
“Ta hiểu vì sao hắn không muốn gặp ngươi bây giờ.”
⸻
“Vì sao?”
“Bởi ngươi thật sự khác.”
“Khác người kia?”
“Ừ.”
“Người kia thế nào?”
Thẩm Quy Chu vừa định nói—
mảnh ngọc đen trên đất bỗng sáng lên.
Một hàng chữ xuất hiện.
“KHÔNG ĐƯỢC KỂ.”
Thẩm Quy Chu:
“…”
Lâm Thiên nhìn mảnh ngọc.
“Ông ấy nghe lén?”
“Không.”
Thẩm Quy Chu thở dài.
“Cấm chế đặt trước.”
“Ồ.”
Lâm Thiên cúi xuống.
“Cố Vô Cực.”
Mảnh ngọc không phản ứng.
“Ông phiền.”
Rắc.
Mảnh ngọc tự nứt.
Mộc Thanh Y quay mặt.
Lâm Cổ bật cười.
⸻
Thẩm Quy Chu chuẩn bị rời đi.
Trước khi xuống núi—
hắn quay lại.
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Ta có một câu của riêng mình.”
“Gì?”
“Cẩn thận người tự xưng là bằng hữu cũ.”
Lâm Thiên nhìn hắn.
“Bao gồm Cố Vô Cực?”
Thẩm Quy Chu khựng lại.
Sau đó gật đầu.
“Bao gồm hắn.”
“Bao gồm ta.”
“Bao gồm bất kỳ ai nói mình biết ngươi của ba triệu năm trước.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Con biết.”
Thẩm Quy Chu rời đi.
⸻
Nhưng ngay khi hắn bước qua bậc thứ một trăm của Vấn Kiếm Lộ—
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên từ phía tây Thiên Kiếm Tông.
Không phải trong tông.
Mà ngoài hộ tông đại trận.
Một luồng sáng đỏ phóng lên trời.
Tông chủ lập tức quay đầu.
“Có người phá trận?”
Tần Mặc lắc đầu.
“Không.”
“Là tín hiệu cầu cứu.”
⸻
Một đệ tử ngự kiếm lao tới.
“Bẩm tông chủ!”
“Đội đệ tử làm nhiệm vụ ở Hắc Phong Cốc gặp tập kích!”
“Bao nhiêu người?”
“Mười hai!”
“Đối phương?”
“Chỉ một!”
Tông chủ cau mày.
“Một người?”
“Dạ!”
“Thân phận?”
Đệ tử nuốt khan.
“Hắn tự xưng…”
“La Sát.”
⸻
Lâm Cổ vốn bình thản—
bỗng dừng.
Tông chủ nhận ra.
“Ngài biết?”
“Không biết người.”
“Nhưng biết cái tên.”
“Lại cổ lục Lâm gia?”
“Không.”
Lâm Cổ lắc đầu.
“Ba ngày trước.”
“Một đội trinh sát của Lâm gia cũng gặp một kẻ dùng tên này.”
“Có người bị thương?”
“Có.”
“Người đó muốn gì?”
Lâm Cổ nhìn Lâm Thiên.
“Muốn tìm nó.”
⸻
Lâm Thiên chớp mắt.
“Con?”
“Ừ.”
“Con không biết hắn.”
“Ta biết.”
Lâm Cổ nhíu mày.
“Cho nên mới phiền.”
⸻
Tông chủ lập tức ra lệnh:
“Tần Mặc.”
“Dẫn người cứu viện.”
“Rõ!”
“Hứa Trường Phong.”
Một bóng người áo trắng xuất hiện.
“Đệ tử có mặt.”
“Đi cùng.”
“Rõ!”
Trần Phong ở xa nghe tin cũng muốn tiến lên.
Nhưng bị Lục Nham giữ lại.
“Ngươi là ngoại môn.”
“Ở lại.”
“Nhưng…”
“Quy củ.”
Trần Phong nghiến răng.
Cuối cùng dừng.
⸻
Lâm Thiên nhìn mọi người chuẩn bị.
Rồi hỏi:
“Con đi được không?”
“Không.”
Ba người cùng nói.
Lâm Cổ.
Tông chủ.
Mộc Thanh Y.
Hắn nhìn từng người.
“Vì sao?”
Lâm Cổ đáp:
“Người ta đang tìm con.”
“Con đi tới…”
“khác gì tự đưa mình ra?”
Lâm Thiên nghĩ.
“Đúng.”
Hắn lập tức bỏ ý định.
Không có kiểu “ta phải tự giải quyết”.
Không có chuyện biết nguy hiểm vẫn lao tới.
Hắn chỉ hỏi:
“Người của mình có cứu được không?”
Tông chủ gật đầu.
“Ta sẽ đưa họ về.”
“Dạ.”
⸻
Nhưng chưa tới nửa canh giờ—
Tần Mặc trở lại.
Không có giao chiến.
Không có La Sát.
Chỉ có mười hai đệ tử được đưa về.
Tất cả còn sống.
Phần lớn chỉ kiệt sức hoặc bị thương nhẹ.
Người tên La Sát…
đã biến mất trước khi viện binh tới.
Hắn để lại một thứ.
Một thanh gỗ nhỏ.
⸻
Tông chủ nhìn vật trên bàn.
“Đây là gì?”
Đệ tử được cứu đáp:
“Hắn bảo…”
“đưa cho Lâm Thiên.”
Lâm Cổ kiểm tra.
Không cấm chế.
Không linh lực.
Không độc.
Chỉ là một miếng gỗ bình thường.
Trên đó khắc một câu:
“BA NGÀY SAU.”
Mặt sau:
“HẮC PHONG CỐC.”
Và một dòng cuối:
“TA MUỐN XEM NGƯƠI CÓ CÒN XỨNG ĐÁNG CẦM KIẾM HAY KHÔNG.”
⸻
Lâm Thiên đọc xong.
Đặt xuống.
“Không đi.”
Mọi người:
“…”
Tần Mặc hỏi:
“Ngươi không tò mò?”
“Có.”
“Không muốn biết hắn là ai?”
“Có.”
“Vậy sao không đi?”
Lâm Thiên chỉ miếng gỗ.
“Hắn bảo ba ngày sau.”
“Nhưng ngày đó…”
hắn quay sang Tề Vân.
“Con có lớp gì?”
Tề Vân vô thức đáp:
“Buổi sáng học bộ pháp…”
Nói được nửa câu—
hắn mới nhận ra trọng điểm không phải ở đó.
Lâm Thiên gật đầu.
“Con phải học.”
Tông chủ:
“…”
Lâm Cổ bật cười.
“Lý do không tệ.”
⸻
Nhưng Mộc Thanh Y không cười.
Nàng cầm miếng gỗ.
Nhìn nét khắc.
“Người này không chỉ muốn gặp ngươi.”
“Hắn đang ép ngươi đi.”
“Vì sao?”
“Hắn tấn công đệ tử Thiên Kiếm Tông.”
“Nếu lần này ngươi không đi…”
“hắn có thể tiếp tục.”
Lâm Thiên im lặng.
Đây là điểm khác.
Nếu chỉ là lời khiêu chiến—
hắn có thể không nhận.
Nhưng nếu người kia làm phiền người khác để ép hắn…
Lâm Thiên không thích.
⸻
“Vậy làm sao?”
Hắn hỏi.
Không tự quyết định bừa.
Tông chủ đáp:
“Thiên Kiếm Tông xử lý.”
“Ngươi hiện tại là đệ tử ngoại môn.”
“Người ngoài tấn công đồng môn rồi gửi chiến thư cho ngươi…”
“đó không còn là chuyện riêng của ngươi.”
Lâm Thiên nhìn lệnh bài ngoại môn bên hông.
“Vậy là chuyện của tông môn?”
“Đúng.”
“Con cũng là tông môn?”
Tông chủ hơi khựng.
Rồi gật đầu.
“Đúng.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Vậy con nghe.”
⸻
Ba ngày.
Thiên Kiếm Tông không đưa Lâm Thiên tới Hắc Phong Cốc.
Ngược lại—
tăng cường tuần tra.
Đóng một số tuyến nhiệm vụ.
Tông chủ tự bố trí người chờ La Sát.
Nhưng đối phương không xuất hiện.
Ngày thứ tư.
Một địa điểm khác nhận được miếng gỗ.
“NĂM NGÀY SAU.”
Ngày thứ năm.
Một đội thương nhân có quan hệ với Thiên Kiếm Tông gặp La Sát.
Không ai bị giết.
Hắn chỉ để lại lời:
“Lâm Thiên đang trốn sao?”
Ngày thứ sáu.
Lâm Thiên nghe tin.
Hắn ngồi rất lâu.
⸻
Mộc Thanh Y hỏi:
“Khó chịu?”
“Dạ.”
“Vì hắn nói ngươi trốn?”
“Không.”
“Vậy vì sao?”
“Vì hắn làm phiền người khác.”
Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ.
“Muốn gặp con…”
“thì tìm con.”
“Vì sao tìm người khác?”
Mộc Thanh Y không trả lời.
Bởi nàng biết—
đứa trẻ bắt đầu tức giận.
Không phải vì bị xúc phạm.
Mà vì người khác bị kéo vào.
⸻
Chiều hôm ấy.
Lâm Thiên chủ động tới chủ điện.
Đây là lần đầu tiên hắn tự mình tìm tông chủ.
“Tông chủ.”
Ông nhìn đứa trẻ.
“Có chuyện?”
“Con muốn gặp La Sát.”
“Không được.”
“Dạ.”
Lâm Thiên quay người.
Tông chủ:
“…”
“Khoan.”
Hắn quay lại.
“Ngươi không tranh luận?”
“Ngài nói không được.”
“…”
Tông chủ day trán.
“Ta chưa nói hết.”
“Ồ.”
⸻
“Ngươi muốn gặp hắn…”
“có thể.”
Lâm Thiên ngồi xuống.
“Nhưng không phải theo cách hắn muốn.”
“Là sao?”
“Không tới địa điểm hắn chọn.”
“Không đi một mình.”
“Không để hắn quyết định luật.”
Tông chủ nhìn hắn.
“Ngươi muốn gặp?”
“Vậy để hắn tới đây.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Thiên Kiếm Tông?”
“Không.”
Tông chủ lắc đầu.
“Bên ngoài sơn môn.”
“Trong phạm vi hộ tông đại trận có thể khống chế.”
“Ta sẽ ở đó.”
“Lâm Cổ tiền bối cũng ở đó.”
“Đồng ý không?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Dạ.”
⸻
Một thông điệp được truyền ra.
Rất đơn giản.
“Muốn gặp Lâm Thiên.”
“Ba ngày sau.”
“Vấn Kiếm Bình.”
“Tới hay không tùy ngươi.”
Không uy hiếp.
Không khiêu khích.
Không thêm điều kiện.
⸻
Ba ngày sau.
Vấn Kiếm Bình.
Một quảng trường đá nằm ngoài sơn môn.
Lâm Thiên tới.
Lâm Cổ ngồi xa xa.
Tông chủ đứng trên vách núi.
Mộc Thanh Y ở cạnh Lâm Thiên.
Tần Mặc và Hứa Trường Phong ẩn trong đại trận.
Không ai giả vờ rằng Lâm Thiên đang một mình.
Họ rõ ràng nói cho đối phương—
đây là Thiên Kiếm Tông.
Muốn động tới đệ tử của họ…
phải tính cả tông môn.
⸻
Giữa trưa.
Một người xuất hiện.
Áo đỏ sẫm.
Tóc đen buộc sau lưng.
Không che mặt.
Khoảng hai mươi tuổi.
Sau lưng mang một thanh kiếm dài.
Hắn đi từng bước lên Vấn Kiếm Bình.
Không ai ngăn.
Cuối cùng—
dừng cách Lâm Thiên mười trượng.
Ánh mắt hắn rơi lên đứa trẻ.
Rất lâu.
“Ngươi…”
“thật sự không nhớ?”
Lâm Thiên hỏi:
“Ngươi là La Sát?”
“Đúng.”
“Con không biết ngươi.”
Nam nhân nhắm mắt.
Hít sâu.
Khi mở lại—
trong mắt có thứ gì đó rất phức tạp.
Giận.
Thất vọng.
Và…
một chút đau buồn.
“Ba triệu năm.”
“Ta đợi ngươi ba triệu năm.”
Lâm Thiên cau mày.
“Ngươi già vậy?”
“…”
Mộc Thanh Y quay mặt.
Không đúng lúc.
Nhưng rất khó nhịn.
⸻
La Sát không tức.
“Thân thể này không phải thân thể năm đó.”
“Ồ.”
“Ngươi không muốn biết ta là ai?”
“Muốn.”
“Vậy rút kiếm.”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
“Ngươi chưa trả lời.”
“…”
La Sát nhìn hắn.
“Ta từng là…”
Hắn dừng lại.
Sau đó đổi lời.
“Người muốn giết ngươi.”
Không khí Vấn Kiếm Bình lạnh xuống.
Lâm Cổ mở mắt.
Mộc Thanh Y đặt tay lên chuôi kiếm.
Nhưng Lâm Thiên chỉ hỏi:
“Bây giờ?”
La Sát khựng lại.
“Gì?”
“Bây giờ ngươi muốn giết con?”
Im lặng.
Rất lâu.
La Sát nói:
“Ta chưa biết.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy nghĩ đi.”
“…”
⸻
La Sát bỗng cười.
Không vui.
“Ngươi thật sự không còn là hắn.”
“Con nói rồi.”
“Ta biết.”
“Không.”
La Sát lắc đầu.
“Trước hôm nay ta không tin.”
Hắn nhìn thanh kiếm gỗ.
“Người năm đó…”
“sẽ không bao giờ cầm thứ này.”
Lâm Thiên cúi xuống.
“Cha con cho.”
“Ta biết.”
La Sát nói.
Lần này—
Lâm Thiên lập tức ngẩng đầu.
“Ngươi biết cha con?”
“Biết.”
“Biết mẹ con?”
La Sát không trả lời.
Lâm Thiên hỏi tiếp:
“Ngươi làm phiền người của tông môn để ép con tới?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“Ta cần chắc chắn ngươi sẽ tới.”
“Con không thích.”
La Sát im lặng.
⸻
Lâm Thiên bước lên một bước.
Không rút kiếm.
“Ngươi muốn gặp con.”
“Thì tìm con.”
“Không được làm phiền người khác.”
La Sát nhìn hắn.
“Ngươi đang dạy ta?”
“Dạ.”
“…”
“Thầy Lục cũng dạy con khi con làm sai.”
Xa xa, Lục Nham không có mặt.
Nếu có—
có lẽ ông cũng không biết nên vui hay lo.
⸻
La Sát đặt tay lên chuôi kiếm.
Mộc Thanh Y lập tức tiến nửa bước.
Nhưng Lâm Thiên giơ tay.
“Thanh Y.”
Nàng dừng.
La Sát nhìn động tác ấy.
Ánh mắt càng phức tạp.
“Ngay cả chuyện này…”
“cũng giống.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi vẫn đứng trước nàng.”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không giống.”
“Vì sao?”
“Con đứng vì con muốn.”
La Sát sững người.
⸻
Thanh kiếm sau lưng hắn rung.
Keng.
“Vậy cho ta xem.”
“Xem gì?”
“Kiếm của ngươi.”
“Không.”
“Lâm Thiên.”
La Sát rút kiếm.
Không chỉ về phía đứa trẻ.
Mà—
đưa mũi kiếm sang Mộc Thanh Y.
Chỉ một động tác.
Không tấn công.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Keng!
Kiếm gỗ đã ra khỏi vỏ tưởng tượng.
Lâm Thiên đứng trước nàng.
Kiếm ý xuất hiện.
Không lớn.
Không mạnh.
Nhưng rõ ràng.
Không được qua.
La Sát nhìn nó.
Toàn thân bỗng cứng lại.
“Không phải…”
Hắn lẩm bẩm.
“Không phải kiếm ý đó.”
⸻
Lâm Thiên cau mày.
“Bỏ kiếm xuống.”
La Sát không nghe.
Ánh mắt hắn chỉ dán vào kiếm ý.
“Thật sự khác…”
“Ba triệu năm…”
“ngươi thật sự chọn khác…”
“Bỏ xuống.”
Lâm Thiên lặp lại.
Lần này—
kiếm ý rõ hơn một chút.
La Sát bừng tỉnh.
Hắn nhìn Mộc Thanh Y.
Rồi nhìn Lâm Thiên.
Cuối cùng—
thu kiếm.
“Xin lỗi.”
Lâm Thiên vẫn chưa hạ kiếm.
“Xin lỗi ai?”
La Sát khựng lại.
Sau đó nhìn Mộc Thanh Y.
“Xin lỗi.”
Nàng bình thản đáp:
“Ta không thích lần thứ hai.”
“Sẽ không có.”
Lúc ấy—
Lâm Thiên mới thu kiếm.
⸻
La Sát bỗng ngồi xuống.
Ngay giữa Vấn Kiếm Bình.
“Ta thua.”
Lâm Thiên ngơ ngác.
“Chưa đánh.”
“Không cần.”
“Vậy ngươi tới làm gì?”
“Xác nhận một chuyện.”
“Chuyện gì?”
La Sát nhìn hắn.
“Ngươi có còn là kẻ thù của ta hay không.”
Lâm Thiên hỏi:
“Bây giờ biết chưa?”
La Sát lắc đầu.
“Chưa.”
“…”
“Nhưng ta biết…”
“ngươi không phải kẻ ta từng muốn giết.”
⸻
Gió thổi qua quảng trường.
La Sát đứng lên.
“Ta sẽ không động tới người của Thiên Kiếm Tông nữa.”
Tông chủ trên vách núi không lên tiếng.
Lâm Cổ cũng không.
Bởi đây là cuộc nói chuyện Lâm Thiên tự chọn.
La Sát quay đi.
Nhưng trước khi rời—
hắn nói:
“Cẩn thận Cố Vô Cực.”
Lâm Thiên thở dài.
“Lại ông ấy.”
La Sát khựng lại.
“Ngươi đã gặp?”
“Chưa.”
“Vậy tốt.”
“Vì sao ai cũng bảo con cẩn thận ông ấy?”
La Sát quay đầu.
“Bởi ba triệu năm trước…”
Hắn dừng.
Dường như đang cân nhắc có nên nói.
Cuối cùng—
“Cố Vô Cực là người duy nhất…”
“từng khiến ngươi chủ động rút kiếm trước.”
Lâm Thiên im lặng.
La Sát nói tiếp:
“Không phải vì hắn mạnh nhất.”
“Không phải vì hắn đáng sợ nhất.”
“Mà bởi…”
“ngươi từng tin hắn nhất.”
Nói xong—
La Sát rời đi.
Không ai ngăn.
⸻
Lâm Thiên đứng rất lâu.
Mộc Thanh Y hỏi:
“Đang nghĩ gì?”
“Con không biết.”
“Về Cố Vô Cực?”
“Dạ.”
“Muốn nhớ?”
Lâm Thiên im lặng vài giây.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
Hắn nhìn thanh kiếm gỗ.
“Người kia tin ai…”
“là chuyện của người kia.”
“Con chưa gặp Cố Vô Cực.”
“Gặp rồi…”
“con tự xem.”
Mộc Thanh Y gật đầu.
“Được.”
⸻
Tối hôm đó.
Lâm Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông.
Lục Nham đứng ở Luyện Kiếm Trường.
“Đi đâu?”
“Gặp kẻ thù.”
“Xong chưa?”
“Không biết có phải kẻ thù không.”
“…”
Lục Nham không hỏi thêm.
Chỉ chỉ sân.
“Còn một nghìn hai trăm lần.”
Lâm Thiên đứng chết lặng.
“Không được nghỉ?”
“Không.”
“Con vừa gặp người muốn giết con.”
“Nhưng hắn không giết ngươi.”
“Dạ.”
“Ngươi cũng không bị thương.”
“Dạ.”
“Vậy luyện.”
Lâm Thiên cúi đầu.
“Dạ…”
⸻
Kiếm thứ một.
Kiếm thứ hai.
Kiếm thứ một trăm.
Dưới ánh trăng—
một đứa trẻ tiếp tục rút thanh kiếm gỗ.
Không vì Cố Vô Cực.
Không vì La Sát.
Không vì ba triệu năm trước.
Chỉ vì hôm nay…
hắn vẫn là một đệ tử ngoại môn đang học kiếm.
⸻
Nhưng sâu trong Tàng Kiếm Cổ Địa.
Ông lão trước tế đàn đã đứng rất lâu.
Trên vách đá—
ba chữ CỐ VÔ CỰC vẫn sáng.
Bên dưới chúng…
một dòng chữ mới chậm rãi hiện ra.
“LÂM THIÊN KHÔNG NHỚ.”
Dòng thứ hai:
“ĐỪNG ĐỂ HẮN NHỚ.”
Ông lão nhìn hai câu.
Khẽ hỏi:
“Vì sao?”
Thanh kiếm gãy rung lên.
Một khe nứt xuất hiện trên tế đàn.
Từ bên trong—
một mảnh ngọc nhỏ trồi lên.
Ông lão cầm lấy.
Ánh sáng chiếu vào mắt.
Trong ngọc chỉ có một đoạn ký ức.
Ba triệu năm trước.
Một bàn cờ.
Hai người ngồi đối diện.
Một người áo đen.
Một người áo trắng.
Không nhìn rõ mặt.
Người áo đen hỏi:
“Nếu có một ngày ngươi quên ta thì sao?”
Người áo trắng im lặng rất lâu.
Rồi trả lời:
“Vậy ngươi đừng để ta nhớ.”
Hình ảnh dừng.
Ông lão siết mảnh ngọc.
Lần đầu tiên—
sắc mặt thật sự thay đổi.
Bởi người áo đen…
chính là Cố Vô Cực.
Còn người áo trắng—
không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
Nhưng điều đáng sợ không nằm ở đó.
Mà nằm ở câu cuối cùng hiện ra sau khi ký ức biến mất.
Một câu do chính Lâm Thiên của ba triệu năm trước để lại:
“NẾU TA HỎI VÌ SAO…”
“HÃY NÓI VỚI TA…”
“TA KHÔNG NHỚ…”
“LÀ VÌ TA KHÔNG MUỐN NHỚ.”
Ông lão đứng bất động.
Bên ngoài—
vạn kiếm Thiên Kiếm Tông bỗng rung lên.
Không lớn.
Chỉ một tiếng.
Keng.
Như một bí mật ngủ suốt ba triệu năm…
vừa mở mắt.
⸻
Hết Chương 29 —