Chương 28 — Tông môn chấn động
Đêm.
Thiên Kiếm Tông vốn nên yên tĩnh.
Nhưng từ sau khi Kiếm Vô Trần xuất quan, gần như không có vị trưởng lão nào thật sự ngủ.
Kiếm Các bị phong tỏa.
Tàng Kiếm Cổ Địa đóng cửa.
Ba ngọn chủ phong đồng thời mở hộ tông trận pháp tầng thứ nhất.
Đệ tử ngoại môn không biết nguyên nhân.
Đệ tử nội môn chỉ nhận được một mệnh lệnh:
Không được tới gần chủ phong sau giờ Tý.
Còn chân truyền—
được gọi về toàn bộ.
Không ai giải thích.
Chính sự im lặng ấy khiến bầu không khí trong tông môn càng trở nên kỳ lạ.
⸻
Ngoại môn.
Lâm Thiên đang ngủ.
Hắn hoàn toàn không biết mình đã trở thành một trong những nguyên nhân khiến cả Thiên Kiếm Tông mất ngủ.
Thanh kiếm gỗ đặt cạnh gối.
Cổ kiếm nằm trong túi.
Hai nửa chiếc chuông vẫn tách riêng.
Bên ngoài cửa sổ—
Mộc Thanh Y chưa ngủ.
Nàng ngồi dưới gốc cây.
Trước mặt là tấm bản đồ xuất hiện từ tầng chín Kiếm Các.
Kiếm Giới.
Một nơi thuộc Thượng Giới.
Ít nhất—
Lâm Cổ nói như vậy.
Nhưng kỳ lạ là…
tấm bản đồ không có đường đi.
Không có vị trí.
Chỉ có một vùng tinh không cùng biểu tượng thanh kiếm ở chính giữa.
Mộc Thanh Y nhìn rất lâu.
“Ngươi muốn ta tới đó…”
“nhưng lại không nói làm sao tới.”
Nàng lắc đầu.
“Thật phiền.”
“Đúng.”
Một giọng nói nhỏ vang lên sau lưng.
Mộc Thanh Y quay lại.
Lâm Thiên đang đứng ở cửa.
Ôm chăn.
“Ngươi chưa ngủ?”
“Con tỉnh.”
“Vì sao?”
“Khát.”
Hắn cầm cốc nước.
Uống.
Sau đó đi tới ngồi cạnh nàng.
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
“Không hỏi ta đang xem gì?”
“Bản đồ.”
“Ta biết.”
“Vậy không cần hỏi.”
“…”
Nàng cười.
⸻
Lâm Thiên nhìn tấm bản đồ.
“Ngươi muốn đi?”
“Sau này.”
“Bao lâu?”
“Đợi ta đủ mạnh.”
“Bao nhiêu là đủ?”
Mộc Thanh Y khựng lại.
Không biết.
Nàng mười bốn tuổi.
Thiên Đế truyền thừa vừa mới nhận.
Kiếm điển còn chưa đọc hết.
Công pháp thần hồn mới chỉ nghiên cứu phần mở đầu.
Nếu Kiếm Giới thật sự ở Thượng Giới…
nàng hiện tại đi tìm chỉ là tự gây nguy hiểm.
“Ta chưa biết.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy từ từ.”
“Ừ.”
Hắn đứng lên.
Ôm chăn đi về.
Mộc Thanh Y hỏi:
“Ngươi không tò mò Kiếm Giới có gì?”
“Có.”
“Vậy sao bình tĩnh thế?”
Lâm Thiên dừng chân.
“Bản đồ có chạy đâu.”
“…”
“Mai xem tiếp.”
Nói xong hắn về phòng.
Mộc Thanh Y nhìn tấm bản đồ.
Rồi bật cười.
“Cũng đúng.”
Nàng cất nó đi.
⸻
Cùng lúc đó.
Chủ phong.
Đại điện Thiên Kiếm.
Tông chủ ngồi chính giữa.
Tần Mặc.
Lục Nham.
Sáu trưởng lão chủ phong.
Ba vị trưởng lão trông coi Tàng Kiếm Cổ Địa.
Và—
Kiếm Vô Trần.
Không ai nói chuyện.
Trên bàn trước mặt họ đặt một mảnh ngọc.
Bên trong chỉ ghi lại một cái tên.
Cố Vô Cực.
Tông chủ nhìn Kiếm Vô Trần.
“Thái thượng trưởng lão.”
“Ngài chắc mình nghe đúng?”
“Không chắc.”
Câu trả lời khiến mọi người bất ngờ.
Kiếm Vô Trần bình thản.
“Ta nghe thấy cái tên.”
“Nhưng người nói nó có thật là sư phụ ta hay không…”
“chưa xác định.”
Tần Mặc gật đầu.
“Vậy không thể coi đó là sự thật.”
“Đúng.”
Kiếm Vô Trần nhìn mọi người.
“Chúng ta có hai thứ.”
“Thứ nhất—người dưới Kiếm Các tự nhận có liên quan tới sư phụ ta.”
“Thứ hai—tầng sâu Tàng Kiếm Cổ Địa xuất hiện tên Cố Vô Cực.”
“Có liên hệ hay không…”
“chưa biết.”
Một trưởng lão hỏi:
“Cố Vô Cực là ai?”
Không ai đáp.
⸻
Cuối cùng—
Lâm Cổ từ ngoài điện bước vào.
Tông chủ lập tức nhìn ông.
“Tiền bối.”
“Ngài biết cái tên này?”
Lâm Cổ ngồi xuống.
Lấy bầu rượu.
“Biết.”
Không khí lập tức thay đổi.
“Là ai?”
“Không biết.”
“…”
Một trưởng lão suýt đứng lên.
“Tiền bối, ngài vừa nói biết!”
“Ta biết cái tên.”
Lâm Cổ uống một ngụm.
“Không có nghĩa ta biết người.”
Tông chủ hỏi:
“Ngài nghe ở đâu?”
Lâm Cổ im lặng.
Một lúc sau—
“Lâm gia.”
“Trong một bản cổ lục bị xóa gần hết.”
“Chỉ còn ba câu.”
Mọi người lập tức tập trung.
Lâm Cổ chậm rãi đọc:
“Thiên không thể giữ.”
“Vô Cực không thể tin.”
“Nếu hai người gặp lại…”
Ông dừng.
Tần Mặc hỏi:
“Sau đó?”
“Hết.”
“Bị xóa?”
“Không.”
Lâm Cổ lắc đầu.
“Trang giấy bị xé mất.”
⸻
Tông chủ cau mày.
“‘Thiên’…”
“Là Lâm Thiên?”
“Có thể.”
“Cũng có thể không.”
Lâm Cổ nhấn mạnh.
“Ba triệu năm là quá lâu.”
“Đừng nhìn thấy một chữ Thiên rồi nhét hết lên đầu thằng bé.”
Kiếm Vô Trần gật đầu.
“Đúng.”
“Chúng ta đang thiếu thông tin.”
Một trưởng lão hỏi:
“Có nên hỏi Lâm Thiên?”
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Ngươi muốn hỏi một đứa trẻ hai tuổi về chuyện ba triệu năm trước?”
“…”
“Không.”
Lâm Cổ đặt bầu rượu xuống.
“Cho dù ký ức của nó có thể chứa đáp án…”
“đó cũng không phải lý do ép nó mở ra.”
Không ai phản đối.
⸻
Kiếm Vô Trần đứng dậy.
“Vậy làm một việc trước.”
“Kiểm tra hồ sơ tông môn.”
“Bao xa?”
“Xa nhất có thể.”
“Từ ngày Thiên Kiếm Tông thành lập.”
Tông chủ lập tức ra lệnh.
“Đưa toàn bộ cổ thư từ tầng tám Kiếm Các ra.”
“Kiểm tra ba từ.”
“Lâm Thiên.”
“Cố Vô Cực.”
“Và…”
Ông nhìn Kiếm Vô Trần.
“Kiếm Giới.”
⸻
Đêm đó.
Ba mươi sáu vị chấp sự cùng mười hai trưởng lão lật toàn bộ cổ thư.
Hàng vạn cuốn.
Hàng triệu trang.
Cho tới gần sáng—
họ tìm được thứ đầu tiên.
Không phải Cố Vô Cực.
Không phải Lâm Thiên.
Mà là—
Kiếm Giới.
⸻
Một cuốn cổ thư đã mục nát được đưa vào đại điện.
Tần Mặc cẩn thận mở.
Trang thứ bảy mươi ba.
Có một đoạn ghi chép.
“Tổ sư từ một nơi ngoài Thiên Vân mà đến.”
“Nơi ấy kiếm đạo hưng thịnh.”
“Vạn giới kiếm tu đều hướng về.”
“Tổ sư không nói tên.”
Phía dưới—
một đệ tử đời thứ ba bổ sung bằng mực đỏ:
“Sư tổ lúc say từng gọi nơi đó…”
“Kiếm Giới.”
Cả đại điện im lặng.
Tông chủ ngẩng đầu.
“Vậy Thiên Kiếm Tông…”
“thật sự có liên quan tới Kiếm Giới.”
Kiếm Vô Trần nhìn dòng chữ.
“Ít nhất tổ sư từng biết nơi đó.”
⸻
Tiếp tục tìm.
Hai canh giờ sau.
Một cuốn khác được phát hiện.
Lần này—
không có chữ Cố Vô Cực.
Nhưng có một bức tranh.
Một nam nhân áo trắng.
Chỉ thấy bóng lưng.
Đứng bên cạnh tổ sư khai phái Thiên Kiếm Tông.
Phía dưới ghi:
“Khách vô danh.”
“Tổ sư gọi hắn là cố nhân.”
Lâm Cổ nhìn tranh.
Ánh mắt hơi thay đổi.
Tần Mặc hỏi:
“Là Lâm Thiên ba triệu năm trước?”
“Không biết.”
“Dáng người…”
“Dáng người giống nhau trên đời rất nhiều.”
Lâm Cổ cắt ngang.
“Không được kết luận.”
Kiếm Vô Trần nhìn ông một cái.
Rồi gật đầu.
⸻
Ngay lúc ấy—
Keng!
Thanh kiếm của một trưởng lão trong điện rung lên.
Sau đó thanh thứ hai.
Thứ ba.
Chỉ trong vài nhịp—
toàn bộ kiếm trong đại điện đều hướng ra ngoài.
Không phải Tàng Kiếm Cổ Địa.
Không phải Kiếm Các.
Mà là—
sơn môn.
Tông chủ đứng bật dậy.
“Có người tới.”
⸻
Ngoài Thiên Kiếm Tông.
Trên Vấn Kiếm Lộ.
Một nam nhân áo xám đang chậm rãi bước lên.
Không trẻ.
Cũng không quá già.
Khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Sau lưng không mang kiếm.
Trong tay chỉ cầm một chiếc hộp dài bằng gỗ.
Mỗi khi hắn bước qua một bậc—
những thanh kiếm cắm hai bên Vấn Kiếm Lộ đều rung nhẹ.
Không cúi.
Không sợ.
Giống như…
nhận ra thứ trong hộp.
⸻
Đệ tử canh cổng lập tức chặn lại.
“Thiên Kiếm Tông hôm nay không tiếp khách.”
Nam nhân dừng.
“Ta không tới làm khách.”
“Vậy tiền bối tới làm gì?”
“Trả đồ.”
“Trả gì?”
Nam nhân nâng hộp gỗ.
“Kiếm.”
Đệ tử nhìn hộp.
“Kiếm của ai?”
Người kia im lặng một chút.
Sau đó đáp:
“Của Thiên Kiếm Tông.”
⸻
Tần Mặc xuất hiện ở sơn môn.
“Các hạ là ai?”
Nam nhân nhìn ông.
“Ta họ Thẩm.”
“Thẩm Quy Chu.”
“Đến từ đâu?”
“Không quan trọng.”
“Trong hộp là gì?”
“Ta vừa nói.”
Tần Mặc không nhượng bộ.
“Thiên Kiếm Tông hiện tại phong sơn.”
“Không rõ thân phận…”
“không thể vào.”
Thẩm Quy Chu gật đầu.
“Ta hiểu.”
Hắn đặt hộp xuống bậc đá.
“Vậy các ngươi tự lấy.”
Nói xong—
hắn quay người.
Tần Mặc cau mày.
“Khoan.”
Thẩm Quy Chu dừng.
“Còn chuyện gì?”
“Người nào nhờ ngươi trả?”
Nam nhân quay nửa người.
“Không ai.”
“Vậy tại sao?”
“Bởi người giữ nó…”
“đã chết.”
⸻
Không khí sơn môn lạnh xuống.
Tần Mặc nhìn hộp.
“Người đó là ai?”
Thẩm Quy Chu đáp:
“Ta không biết tên thật.”
“Ta chỉ biết…”
“hắn giữ thanh kiếm này hơn một vạn năm.”
“Trước khi chết, hắn nói…”
Nam nhân nhìn thẳng Tần Mặc.
“Khi Thiên Kiếm Tông xuất hiện một người có kiếm ý không thuộc về quá khứ…”
“hãy trả nó về.”
Tần Mặc đồng tử co lại.
“Ngươi nói gì?”
Thẩm Quy Chu không lặp lại.
Hắn bước xuống núi.
⸻
“Dừng lại!”
Một trưởng lão xuất hiện.
Nhưng Tần Mặc giơ tay.
“Không đuổi.”
“Nhưng…”
“Không đuổi.”
Hắn nhìn chiếc hộp.
Không chạm.
Chỉ truyền tin cho tông chủ.
⸻
Một khắc sau.
Tông chủ.
Kiếm Vô Trần.
Lâm Cổ.
Đều có mặt.
Kiếm Vô Trần đứng trước hộp.
“Có trận pháp.”
Tông chủ hỏi:
“Nguy hiểm?”
“Không biết.”
Lâm Cổ nhìn một lúc.
“Đừng mở ở đây.”
“Đưa tới Kiếm Đài.”
⸻
Tin tức không biết bằng cách nào truyền ra.
Chỉ nửa canh giờ—
gần như toàn tông đều biết.
Có người mang một thanh kiếm cổ tới trả.
Nó liên quan tới người vừa sinh ra kiếm ý mới.
Mà trong Thiên Kiếm Tông hiện tại…
người phù hợp mô tả ấy nhất—
chỉ có một.
Lâm Thiên.
⸻
Khi Lâm Thiên bị gọi tới Kiếm Đài—
hắn vẫn đang học buổi sáng.
Trong tay cầm kiếm gỗ.
Lục Nham đi cùng.
Lâm Thiên nhìn hàng nghìn người xung quanh.
“Lại nhìn con.”
Mộc Thanh Y nói:
“Ừ.”
“Con chưa làm gì.”
“Ta biết.”
“Vậy sao nhìn?”
“Bởi họ nghĩ ngươi sắp làm gì đó.”
“…”
Lâm Thiên thấy rất phiền.
⸻
Chiếc hộp gỗ nằm giữa Kiếm Đài.
Tông chủ hỏi:
“Lâm Thiên.”
“Ngươi cảm nhận được gì không?”
Hắn nhìn.
Lắc đầu.
“Không.”
“Thanh kiếm trong túi ngươi?”
Lâm Thiên kiểm tra.
Cổ kiếm im lặng.
Hai nửa chuông cũng im.
“Không có.”
Kiếm Vô Trần cau mày.
Không phản ứng?
Vậy chẳng lẽ người trong lời nói của Thẩm Quy Chu…
không phải Lâm Thiên?
⸻
“Ta mở.”
Kiếm Vô Trần nói.
Tất cả lùi lại.
Ông đưa tay.
Không dùng sức phá.
Chỉ chạm nhẹ khóa gỗ.
Cạch.
Hộp tự mở.
Không có kiếm khí.
Không có dị tượng.
Bên trong—
chỉ có một thanh kiếm.
Vỏ đen.
Chuôi xám.
Rất cũ.
Trên vỏ có hai chữ.
“VÔ DANH.”
⸻
Kiếm Vô Trần đưa tay.
Nhưng ngay khi ngón tay sắp chạm—
Keng!
Thanh kiếm rung.
Ông dừng.
Tông chủ thử.
Keng!
Kiếm vẫn từ chối.
Tần Mặc.
Cũng vậy.
Cuối cùng—
mọi người nhìn Lâm Thiên.
Hắn lập tức lùi một bước.
“Con không lấy.”
Tông chủ hỏi:
“Vì sao?”
“Con có kiếm.”
Hắn giơ kiếm gỗ.
“Còn một thanh trong túi.”
“Đủ rồi.”
“…”
Lý do hoàn toàn không thể phản bác.
⸻
Kiếm Vô Trần nhìn Mộc Thanh Y.
“Cô thử?”
Mộc Thanh Y bước lên.
Vô Danh Kiếm không rung.
Không từ chối.
Nhưng cũng không phản ứng.
Nàng không chạm.
“Không gọi ta.”
Rồi lùi lại.
Đúng lúc mọi người không biết nên làm gì—
một tiếng nói vang lên phía sau.
“Cho ta thử.”
Đám đông tách ra.
Người bước tới—
là Hứa Trường Phong.
Nội môn thứ chín.
Hắn cúi chào.
“Tông chủ.”
“Thái thượng trưởng lão.”
Tông chủ nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Không biết.”
Hứa Trường Phong thành thật.
“Nhưng từ khi hộp kiếm xuất hiện…”
“kiếm của đệ tử vẫn luôn rung.”
Thanh kiếm đen sau lưng hắn quả nhiên đang rung rất nhẹ.
Kiếm Vô Trần suy nghĩ.
“Thử.”
⸻
Hứa Trường Phong bước tới.
Bàn tay chạm vào chuôi Vô Danh Kiếm.
Lần này—
nó không từ chối.
Keng.
Một tiếng kiếm ngân vang khắp Kiếm Đài.
Hứa Trường Phong lập tức nhắm mắt.
Trong đầu hắn xuất hiện một hình ảnh.
Không phải ký ức.
Chỉ là một kiếm.
Một người không rõ khuôn mặt đứng giữa mưa.
Rút kiếm.
Chém.
Chỉ một thức.
Hình ảnh biến mất.
Hứa Trường Phong mở mắt.
Mồ hôi lạnh trên trán.
Tông chủ hỏi:
“Thấy gì?”
“Một kiếm.”
“Của ai?”
“Không biết.”
“Có học được không?”
Hứa Trường Phong im lặng.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
“Ta chỉ nhìn thấy.”
⸻
Ngay lúc ấy—
trên thân Vô Danh Kiếm xuất hiện chữ.
“KHÔNG PHẢI.”
Hứa Trường Phong buông tay.
Không thất vọng.
Chỉ cúi đầu.
“Quả nhiên.”
Nhưng thanh kiếm đen của hắn vẫn rung.
Giống như—
nó không gọi Hứa Trường Phong.
Mà đang báo cho hắn biết…
người thật sự phù hợp đang ở gần.
⸻
Một người trong đám đông bỗng lên tiếng.
“Có thể để ngoại môn thử không?”
Tất cả quay lại.
Trần Phong.
Tông chủ suy nghĩ.
Rồi nhìn Vô Danh Kiếm.
“Được.”
Tin tức vừa truyền ra—
đám ngoại môn lập tức xôn xao.
Một thanh kiếm cổ tự chọn chủ.
Ai không muốn thử?
⸻
Người thứ nhất.
KHÔNG PHẢI.
Người thứ hai.
KHÔNG PHẢI.
Người thứ mười.
Vẫn vậy.
Ba mươi.
Năm mươi.
Một trăm.
Vô Danh Kiếm không chọn ai.
Trần Phong thử.
Kiếm rung mạnh hơn một chút.
Nhưng cuối cùng—
KHÔNG PHẢI.
Tề Vân cũng thử.
Không phải.
Chu Minh từ nội môn tới.
Không phải.
⸻
Đến chiều.
Gần ba trăm người đã thử.
Không ai phù hợp.
Lâm Thiên ngồi bên cạnh ăn trái cây.
Ban đầu hắn còn xem.
Sau đó chán.
“Thanh Y.”
“Ừ?”
“Bao giờ về?”
“Chắc sắp.”
“Con còn bài tập.”
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
“Ngươi lo bài tập?”
“Thầy Lục bảo hôm nay rút kiếm hai nghìn lần.”
“…”
Lâm Thiên thở dài.
“Mới được bảy trăm.”
⸻
Đúng lúc ấy—
một thiếu niên đang quét sân đi ngang.
Khoảng mười lăm tuổi.
Áo ngoại môn cũ.
Trên tay cầm chổi.
Hắn thấy quá đông người nên định đi vòng.
Nhưng Vô Danh Kiếm—
đột nhiên rung.
KENG!
Mạnh hơn tất cả trước đó.
Cả Kiếm Đài yên tĩnh.
Thiếu niên quét sân đứng chết lặng.
“Ta?”
Kiếm lại rung.
KENG!
Tông chủ nhìn hắn.
“Ngươi tên gì?”
Thiếu niên vội cúi đầu.
“Đệ tử…”
“Ninh Phàm.”
“Nhập tông bao lâu?”
“Ba năm.”
“Tu vi?”
“Luyện Khí tầng bảy.”
Rất bình thường.
Trong ngoại môn—
thậm chí dưới trung bình.
Tông chủ hỏi:
“Ngươi dùng kiếm gì?”
Ninh Phàm hơi đỏ mặt.
Hắn rút sau lưng một thanh kiếm sắt bình thường.
Trên lưỡi còn có vài vết mẻ.
“Thanh này.”
“Kiếm pháp?”
“Cơ sở kiếm pháp.”
“Khác?”
“Không… không có.”
⸻
Đám đông nhìn nhau.
Một người bình thường tới mức trước hôm nay gần như chẳng ai biết tên.
Vô Danh Kiếm lại phản ứng mạnh nhất với hắn?
Kiếm Vô Trần nói:
“Đến đây.”
Ninh Phàm do dự.
“Nhưng đệ tử còn phải quét…”
“…”
Tần Mặc nhìn cây chổi.
“Lát nữa ta cho người quét.”
“Dạ.”
Ninh Phàm mới dám bước lên.
⸻
Hắn đưa tay.
Chạm vào Vô Danh Kiếm.
Không dị tượng.
Không kiếm khí ngút trời.
Chỉ có—
keng.
Một tiếng rất nhẹ.
Vô Danh Kiếm tự trượt khỏi vỏ một tấc.
Trên thân kiếm xuất hiện hai chữ.
Không phải—
“Chủ nhân.”
Không phải—
“Truyền nhân.”
Mà là:
“CÓ THỂ.”
⸻
Tất cả sửng sốt.
Ninh Phàm càng hoảng.
“Có thể… gì?”
Không ai biết.
Chỉ Lâm Thiên bỗng đứng dậy.
Hắn đi tới.
Nhìn Ninh Phàm.
Rồi nhìn kiếm.
“Ngươi muốn nó không?”
Ninh Phàm ngơ ngác.
“Ta…”
Hắn nhìn thanh kiếm sắt mẻ của mình.
Suy nghĩ rất lâu.
Rồi—
lắc đầu.
“Không biết.”
Cả đám kinh ngạc.
Một thanh cổ kiếm trước mặt.
Cơ duyên lớn.
Hắn lại nói không biết?
Ninh Phàm gãi đầu.
“Kiếm của ta tuy không tốt…”
“nhưng dùng ba năm rồi.”
“Ta chưa muốn đổi.”
Lâm Thiên lập tức gật đầu.
“Đúng.”
Mọi người:
“…”
⸻
Vô Danh Kiếm rung.
Không tức giận.
Ngược lại—
hai chữ CÓ THỂ biến mất.
Một hàng mới xuất hiện.
“VẬY THÌ ĐỪNG ĐỔI.”
Ninh Phàm sững sờ.
Vô Danh Kiếm tự trở vào vỏ.
Sau đó—
nó bay lên.
Không bay tới tay Ninh Phàm.
Mà bay ra phía sau hắn.
Lơ lửng.
Giống như…
chỉ muốn đi theo.
Ninh Phàm quay đầu.
“Ngươi… theo ta?”
Keng.
“Nhưng ta không dùng ngươi.”
Keng.
“Ta cũng không có linh thạch nuôi kiếm.”
Thanh kiếm:
“…”
Lâm Thiên nhìn.
“Có vẻ nó không cần ăn.”
Ninh Phàm thở phào.
“Vậy được.”
⸻
Kiếm Đài im phăng phắc.
Một thanh cổ kiếm khiến cả Thiên Kiếm Tông náo động.
Cuối cùng—
lại chọn một đệ tử quét sân.
Không phải thiên tài.
Không phải nội môn.
Không phải Lâm Thiên.
Tông chủ nhìn cảnh đó.
Rồi bỗng cười.
“Giải tán.”
Một trưởng lão hỏi:
“Tông chủ, thanh kiếm…”
“Đã chọn người.”
“Nhưng Ninh Phàm chỉ là…”
Tông chủ nhìn ông.
“Chỉ là gì?”
Người kia im lặng.
Tông chủ nói:
“Thiên Kiếm Tông nếu ngay cả lựa chọn của kiếm cũng không tôn trọng…”
“thì còn gọi gì là kiếm tông?”
Không ai nói nữa.
⸻
Lâm Thiên quay về Luyện Kiếm Trường.
Đi được nửa đường—
Tần Mặc đuổi theo.
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Ngươi không tiếc?”
“Tiếc gì?”
“Vô Danh Kiếm.”
“Kiếm không chọn con.”
“Giả sử nó chọn?”
Lâm Thiên nghĩ.
Rồi vỗ túi.
“Con vẫn đủ kiếm rồi.”
Tần Mặc bật cười.
“Được.”
Ông quay đi.
⸻
Nhưng Thiên Kiếm Tông chưa kịp yên.
Tối hôm đó.
Ninh Phàm đang quét bậc đá cuối cùng.
Vô Danh Kiếm lơ lửng sau lưng.
Đột nhiên—
KENG!
Nó tự rút khỏi vỏ.
Mũi kiếm hướng về sơn môn.
Ninh Phàm giật mình.
“Lại gì nữa?”
Cùng lúc.
Hộ tông đại trận sáng lên.
Một luồng khí tức xa lạ xuất hiện ngoài núi.
Không mạnh đến mức nghiền ép tông môn.
Nhưng đủ khiến tất cả trưởng lão đồng thời mở mắt.
⸻
Ngoài sơn môn.
Thẩm Quy Chu—
người đã đưa Vô Danh Kiếm tới—
lại xuất hiện.
Nhưng lần này…
hắn không đi một mình.
Phía sau hắn là ba người áo đen.
Không ai mang kiếm.
Thẩm Quy Chu nhìn đại trận.
Rồi nói:
“Ta muốn gặp Lâm Thiên.”
Đệ tử canh cửa lập tức cảnh giác.
“Có chuyện gì?”
Thẩm Quy Chu im lặng một lúc.
“Có người nhờ ta chuyển một câu.”
“Người nào?”
“Ta không thể nói.”
“Vậy câu gì?”
Thẩm Quy Chu ngẩng đầu.
Ánh mắt xuyên qua biển mây.
“Cố Vô Cực biết hắn đã xuất hiện.”
Sắc mặt đệ tử canh cửa thay đổi.
Nhưng Thẩm Quy Chu chưa nói xong.
“Còn một câu.”
“Gì?”
Nam nhân chậm rãi đáp:
“Hắn không tới giết Lâm Thiên.”
“Ít nhất…”
“hiện tại không.”
⸻
Trong chủ điện.
Miếng ngọc ghi ba chữ Cố Vô Cực—
đột nhiên nứt.
Rắc.
Kiếm Vô Trần mở mắt.
Lâm Cổ cũng đồng thời đứng dậy.
Tông chủ nhìn về sơn môn.
Một ngày trước—
họ còn không biết Cố Vô Cực là ai.
Một ngày sau—
người của bên ngoài đã trực tiếp nhắc tới hắn.
Tin tức nhanh đến mức bất thường.
Giống như—
có người cố ý muốn Thiên Kiếm Tông biết cái tên ấy.
⸻
Ngoại môn.
Lâm Thiên vừa hoàn thành lần rút kiếm thứ một nghìn chín trăm chín mươi chín.
Hắn đặt tay lên chuôi.
Lần cuối.
Vút.
Hai nghìn.
Lục Nham gật đầu.
“Đủ.”
Lâm Thiên lập tức vui vẻ.
“Con về ngủ.”
Nhưng vừa quay người—
Tần Mặc xuất hiện.
“Lâm Thiên.”
Hắn dừng.
Nhìn vẻ mặt Tần Mặc.
“Lại có chuyện?”
“Có người muốn gặp ngươi.”
“Ai?”
“Thẩm Quy Chu.”
“Không biết.”
“…”
“Ông ấy nói thay một người khác.”
“Con cũng không biết.”
Tần Mặc bất lực.
“Liên quan tới Cố Vô Cực.”
Lâm Thiên đang định đi—
bỗng dừng.
Cái tên ấy…
hắn từng nghe.
Không phải từ ký ức.
Mà từ những lời người khác nói về ba triệu năm trước.
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi hỏi một câu.
“Cha con biết không?”
Tần Mặc khựng lại.
“Ta không rõ.”
“Vậy hỏi cha trước.”
“Ngươi không muốn gặp?”
“Muốn.”
Lâm Thiên đáp.
“Nhưng người lạ nói chuyện về người lạ…”
“con nghe cũng không biết thật giả.”
Tần Mặc đứng im.
Rồi chậm rãi gật đầu.
“Được.”
“Ta sẽ truyền tin cho Lâm gia.”
⸻
Đêm ấy.
Thiên Kiếm Tông hoàn toàn chấn động.
Một thái thượng trưởng lão xuất quan.
Kiếm Các tầng chín mở.
Kiếm Giới xuất hiện.
Người chết hơn ba trăm năm gõ cửa dưới lòng núi.
Vô Danh Kiếm trở về.
Một ngoại môn bình thường được cổ kiếm lựa chọn.
Và cuối cùng—
cái tên Cố Vô Cực chính thức bước từ những trang cổ sử…
vào hiện tại.
Nhưng giữa tất cả những chuyện ấy—
Lâm Thiên chỉ làm một việc.
Hắn trở về phòng.
Đặt kiếm gỗ cạnh gối.
Chui vào chăn.
Mộc Thanh Y đứng ngoài cửa.
“Không lo sao?”
“Có một chút.”
“Vậy vẫn ngủ?”
“Cha nói…”
“buồn ngủ thì ngủ.”
“Mai nghĩ tiếp.”
“…”
Mộc Thanh Y mỉm cười.
“Ngủ ngon.”
“Thanh Y cũng ngủ ngon.”
Cửa đóng.
⸻
Cùng lúc.
Ở một nơi cực kỳ xa Thiên Kiếm Tông.
Một bàn cờ nằm giữa hư không.
Không có người đánh.
Chỉ có quân trắng.
Và quân đen.
Một bàn tay từ bóng tối đưa ra.
Nhẹ nhàng đặt một quân xuống.
Cạch.
Giọng nói bình thản vang lên:
“Thiên Kiếm Tông…”
“Cuối cùng cũng mở tầng chín.”
Một bóng người phía sau hỏi:
“Chủ thượng.”
“Có cần đưa Lâm Thiên tới không?”
Người trước bàn cờ im lặng.
Rồi—
“Không.”
“Nhưng hắn đã trở lại.”
“Ta biết.”
“Vậy vì sao…”
Bàn tay kia dừng trên quân cờ.
“Ba triệu năm trước…”
“ta đã phạm một sai lầm.”
“Ta coi hắn là người mà ta từng biết.”
“Lần này…”
“ta muốn nhìn xem…”
“Lâm Thiên hiện tại…”
“rốt cuộc sẽ trở thành ai.”
Người phía sau cúi đầu.
“Còn Thiên Kiếm Tông?”
Một quân đen được đẩy nhẹ về phía trước.
“Đừng động.”
“Còn Mộc Thanh Y?”
Bàn tay kia dừng lại.
Lần đầu tiên—
không lập tức trả lời.
Rất lâu sau.
Chỉ có một câu:
“Càng không được động.”
Bóng người phía sau rời đi.
Trong hư không chỉ còn tiếng quân cờ khẽ chạm mặt bàn.
Người kia ngẩng đầu.
Một phần khuôn mặt lộ khỏi bóng tối.
Không vui.
Không giận.
Chỉ có đôi mắt sâu đến mức khó nhìn thấy đáy.
Trên bàn cờ—
một quân được khắc ba chữ.
Lâm Thiên.
Đối diện nó—
không có quân địch.
Chỉ có một khoảng trống.
Và bên cạnh bàn cờ…
một tấm thẻ cổ mang tên:
CỐ VÔ CỰC.
⸻
Hết Chương 28 —