Chương 30: Trưởng lão xuất quan

Chương 27 — Trưởng lão xuất quan Cạch! Hai thanh kiếm tách ra. Trần Phong lùi nửa bước. Chỉ nửa bước. Nhưng cả Diễn Võ Trường số một bỗng im phăng phắc. Hàng nghìn ánh mắt nhìn dấu chân trên nền đá. Ngoại môn thứ hai. Người luyện kiếm tám năm. Vừa bị một đứa trẻ học kiếm tám ngày ép lùi. Trần Phong cúi đầu nhìn chân mình. Rồi ngẩng lên. Không tức giận. Ngược lại— hắn cười. “Hay.” Lâm Thiên thở hơi gấp. “Con thắng?” Nụ cười của Trần Phong lập tức cứng lại. “Chưa.” “Ồ.” Lâm Thiên có vẻ hơi thất vọng. ⸻ Trần Phong siết đại kiếm. “Lâm Thiên.” “Dạ?” “Kiếm ý vừa rồi…” “ngươi còn dùng được không?” Lâm Thiên nhìn thanh kiếm gỗ. Tia sáng mỏng đã biến mất. Hắn thử nghĩ lại cảm giác vừa rồi. Ta đứng ở đây. Ta không muốn ngươi đi qua. Nhưng lần này— không có gì xảy ra. Hắn lắc đầu. “Không ra.” Trần Phong ngẩn người. “Ngươi không biết điều khiển kiếm ý?” “Dạ.” “…” Đám đông phía dưới có biểu cảm kỳ lạ. Người khác mất hàng năm để ngộ kiếm ý. Lâm Thiên có rồi… lại không biết gọi ra. ⸻ Lục Nham bước lên. “Đủ rồi.” Trần Phong quay sang. “Chấp sự, ta vẫn có thể…” “Ngươi có thể.” Lục Nham ngắt lời. “Nhưng hắn không.” Ông chỉ Lâm Thiên. Hai cánh tay nhỏ đang hơi run. Không phải bị thương. Chỉ là mỏi. Một đứa trẻ hai tuổi vừa dùng kiếm liên tục gần trăm chiêu. Dù thân thể hắn đặc biệt đến đâu, cuộc luận kiếm này vốn được giới hạn ở kỹ thuật. Không cần tiếp tục. Trần Phong nhìn thấy. Hắn thu đại kiếm. “Ta nhận.” Lâm Thiên cũng lập tức thu kiếm. Rồi ngồi xuống. Ngay trên võ đài. “…” Tề Vân chạy tới. “Ngươi làm gì?” “Mệt.” “Xuống dưới nghỉ.” “Ở đây cũng nghỉ được.” “…” ⸻ Lục Nham công bố: “Luận kiếm kết thúc.” “Không phân thắng bại.” Không ai phản đối. Nếu xét kiếm pháp— Trần Phong rõ ràng hơn. Nếu xét khả năng học— không ai dám đánh giá Lâm Thiên. Trần Phong bước tới. Ngồi xổm trước mặt hắn. “Ngày mai tiếp?” “Không.” “Vì sao?” “Con phải học.” “Ta có thể dạy.” Lâm Thiên ngẩng đầu. “Ngươi là thầy?” “Không.” “Vậy con học thầy Lục.” “…” Lục Nham phía sau bỗng cảm thấy rất dễ chịu. ⸻ Trần Phong đứng dậy. “Được.” “Vậy khi nào muốn đánh…” “tìm ta.” “Dạ.” Hắn quay đi. Đi được vài bước— Lâm Thiên bỗng gọi. “Trần Phong.” Hắn quay lại. “Gì?” “Cảm ơn.” “Vì sao?” “Ngươi dạy con nhìn chân.” Trần Phong im lặng. Sau đó giơ tay. “Lần sau ta sẽ dạy ngươi cách giấu chân.” Lâm Thiên: “…” Hắn bắt đầu cảm thấy kiếm tu hơi xấu. ⸻ Nhưng đúng lúc mọi người chuẩn bị rời đi— Boong! Một tiếng chuông vang lên. Không phải từ chủ phong. Không phải ngoại môn. Mà từ sâu trong Thiên Kiếm Sơn. Tàng Kiếm Cổ Địa. Tất cả kiếm trên Diễn Võ Trường đồng loạt rung. Keng! Trần Phong dừng bước. Hứa Trường Phong ở phía xa lập tức nắm chuôi kiếm. Tần Mặc biến sắc. “Lại nữa?” ⸻ Thanh cổ kiếm trong túi Lâm Thiên tự bay ra. Nó lơ lửng giữa không trung. Lâm Thiên ngẩng đầu. “Ngươi đi đâu?” Cổ kiếm không đáp. Mũi kiếm quay về phía chủ phong. Rồi— Keng! Một tiếng ngân dài. Không phải gọi Lâm Thiên. Giống như… đang trả lời một thứ gì đó. ⸻ Ở sâu dưới lòng núi. Tầng phong ấn không ai biết. Thanh kiếm gãy trên tế đàn rung dữ dội. Những sợi xích đá xung quanh bắt đầu sáng lên. Ông lão trong bóng tối mở mắt. Lần này— ông không thể tiếp tục ngồi yên. Bởi trên tế đàn xuất hiện bốn chữ. “NGƯỜI GIỮ KIẾM ĐẾN.” Ông lão cau mày. “Lâm Thiên?” Chữ biến đổi. “KHÔNG.” Ông lão sững lại. “Vậy ai?” Tế đàn sáng. Một chữ xuất hiện. “Y.” Ông lão nhìn thật lâu. Rồi sắc mặt thay đổi. “Không thể…” ⸻ Trên Diễn Võ Trường. Chiếc dây xanh trên cổ tay Mộc Thanh Y bỗng phát sáng. Nàng cúi xuống. “Lại là nó…” Ba món truyền thừa Thiên Đế trong nhẫn trữ vật cũng đồng thời rung nhẹ. Nhưng lần này— Mộc Thanh Y lập tức dùng linh lực áp xuống. Không mở kiếm điển. Không chạm ký ức. Không thử tìm câu trả lời. Lâm Thiên nhìn thấy. “Thanh Y.” “Ừ?” “Khó chịu?” “Không.” “Chỉ là…” Nàng nhìn về Tàng Kiếm Cổ Địa. “có thứ đang gọi ta.” Lâm Thiên hỏi ngay: “Muốn đi không?” Mộc Thanh Y không trả lời ngay. Một lát sau— “Muốn xem.” “Vậy đi.” “Ngươi không hỏi thứ gì gọi ta?” “Ngươi chưa biết.” “…” “Biết rồi hỏi.” Mộc Thanh Y khẽ cười. “Được.” ⸻ Tần Mặc lập tức bước tới. “Không được.” Hai người nhìn ông. “Vì sao?” Lâm Thiên hỏi. “Tàng Kiếm Cổ Địa đang phong tỏa.” “Vừa rồi có dị động.” “Trước khi xác định nguyên nhân…” “không ai được vào.” Lâm Thiên gật đầu ngay. “Vậy không đi.” Tần Mặc hơi bất ngờ. “Ngươi không phản đối?” “Ông nói nguy hiểm.” “…” Đứa trẻ này dễ nói chuyện hơn ông tưởng. Mộc Thanh Y cũng gật đầu. “Ta chờ.” Nàng tò mò. Nhưng không tới mức vì một tiếng gọi không rõ nguồn gốc mà tự lao vào nguy hiểm. Những gì xảy ra ở Thanh Vân Cổ Giới đã đủ để nàng hiểu— càng là thứ biết tên mình… càng không thể dễ dàng tin. ⸻ Ngay lúc ấy— Ầm! Toàn bộ Thiên Kiếm Sơn rung lên. Không mạnh. Nhưng rất sâu. Như dưới lòng núi có một cánh cửa vừa được mở. Tông chủ Thiên Kiếm Tông biến sắc. “Tần Mặc!” “Có!” “Phong tỏa Tàng Kiếm Cổ Địa.” “Không cho bất kỳ ai tới gần.” “Rõ!” Tông chủ quay sang Lâm Cổ. “Lâm tiền bối.” Lâm Cổ đã cất bầu rượu. Ánh mắt không còn vẻ lười biếng. “Ta biết.” “Ta trông hai đứa.” Tông chủ gật đầu. Sau đó thân ảnh biến mất. ⸻ Nhưng ông vừa đi— từ đỉnh núi thứ bảy của Thiên Kiếm Tông… một luồng kiếm ý bỗng phóng lên trời. ẦM! Mây trắng bị xé thành hai nửa. Vạn kiếm toàn tông đồng loạt rung. Lần này— không phải vì Lâm Thiên. Không phải vì Mộc Thanh Y. Mà bởi một người. ⸻ Tần Mặc ngẩng đầu. Sắc mặt thay đổi. “Thất phong?” Lục Nham cũng sửng sốt. “Người đó…” “xuất quan?” Hứa Trường Phong lập tức quay về phía ngọn núi thứ bảy. Ngay cả Lâm Cổ cũng nhướng mày. “Khí tức không tệ.” Lâm Thiên hỏi: “Ai?” Tần Mặc im lặng một chút. “Thái thượng trưởng lão Thiên Kiếm Tông.” “Kiếm Vô Trần.” ⸻ Thiên Kiếm Tông có rất nhiều trưởng lão. Nhưng chỉ có ba vị được gọi là thái thượng. Kiếm Vô Trần— là người ít xuất hiện nhất. Ba trăm năm trước đã bế quan. Trong ba trăm năm ấy… chưa từng bước khỏi Thất phong. Ngay cả lần Lâm Thiên tới Tàng Kiếm Cổ Địa trước đây— ông cũng không xuất hiện. Nhưng hôm nay… ông mở cửa. ⸻ Ầm… Trên Thất phong. Một cánh cửa đá phủ đầy dây leo chậm rãi mở. Bụi rơi. Một bàn chân bước ra. Không giày. Áo vải trắng đã cũ. Tóc dài bạc hơn nửa. Người bước ra không có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Thậm chí— trông giống một người vừa ngủ rất lâu. Ông đứng trước động phủ. Ngẩng đầu. Hít một hơi. Sau đó… hắt hơi. “Hắt xì!” Mấy con linh điểu gần đó hoảng hốt bay mất. Hai đệ tử trông coi động phủ quỳ xuống. “Cung nghênh thái thượng trưởng lão xuất quan!” Kiếm Vô Trần nhìn họ. “Ta bế quan bao lâu?” “Ba trăm mười bảy năm.” Ông im lặng. “Lâu vậy?” “Dạ.” “Nhà ăn còn món mì bò không?” Hai đệ tử: “…” ⸻ Một người dè dặt đáp: “Chắc… còn.” “Vậy tốt.” Kiếm Vô Trần bước xuống núi. Đi được ba bước— ông dừng. Quay đầu về phía Tàng Kiếm Cổ Địa. Nụ cười biến mất. “Thứ dưới đó…” “vừa tỉnh?” Hai đệ tử không dám trả lời. Bởi họ không biết. Kiếm Vô Trần cũng không cần đáp án. Ông nhắm mắt. Cảm nhận. Một lúc sau— “Không.” “Không phải thứ đó tỉnh.” “Là kiếm…” “đang tìm người.” ⸻ Diễn Võ Trường. Lâm Thiên đang được Mộc Thanh Y lau mồ hôi. Bỗng— một giọng nói vang lên phía sau. “Đây là đứa trẻ?” Không ai thấy người kia tới từ lúc nào. Tần Mặc quay phắt lại. “Thái thượng trưởng lão!” Hàng nghìn đệ tử lập tức hành lễ. “Bái kiến thái thượng trưởng lão!” Lâm Thiên cũng quay lại. Một ông lão áo trắng đứng cách hắn vài bước. Tóc rối. Chân trần. Trong tay… cầm một bát mì. Lâm Thiên nhìn mì. Rồi nhìn ông. “Ngon không?” Toàn trường: “…” Kiếm Vô Trần nhìn hắn. Sau đó nhìn bát mì. “Cũng được.” “Con chưa ăn món này.” “Nhà ăn phía đông.” “Dạ.” Cuộc gặp giữa hai người— bắt đầu như vậy. ⸻ Tần Mặc ho khan. “Thái thượng trưởng lão…” “Ta biết.” Kiếm Vô Trần đặt bát xuống. Ánh mắt rơi lên thanh kiếm gỗ. “Lâm Thiên.” “Dạ.” “Rút kiếm.” Lâm Thiên lắc đầu. “Không.” Tần Mặc suýt nghẹn. Kiếm Vô Trần không giận. “Vì sao?” “Không có lý do.” “Ta muốn xem.” “Xem thì phải rút?” “Đúng.” Lâm Thiên suy nghĩ. “Vậy không xem.” “…” Kiếm Vô Trần im lặng. Rồi bật cười. “Được.” “Không xem.” ⸻ Ông chuyển ánh mắt sang Mộc Thanh Y. Nụ cười dần biến mất. Đặc biệt khi nhìn thấy dây xanh trên cổ tay nàng. Kiếm Vô Trần đứng bất động. Một nhịp. Hai nhịp. Rồi hỏi: “Dây này…” “ai cho ngươi?” Mộc Thanh Y không trả lời ngay. “Trưởng bối, ngài nhận ra?” “Không.” Kiếm Vô Trần lắc đầu. “Nhưng ta từng thấy hình khắc của nó.” “Ở đâu?” “Tầng dưới Tàng Kiếm Cổ Địa.” Tần Mặc giật mình. “Thái thượng trưởng lão!” “Không sao.” Kiếm Vô Trần bình thản. “Đã tới lúc một số chuyện không giấu được nữa.” ⸻ Ông nhìn tông chủ vừa trở lại. “Tông chủ.” “Thái thượng.” “Mở Kiếm Các tầng chín.” Sắc mặt các trưởng lão đồng loạt thay đổi. “Không được!” Một người lập tức nói. “Kiếm Các tầng chín đã phong kín mười vạn năm!” “Đó là tổ huấn!” Kiếm Vô Trần nhìn hắn. “Ta biết.” “Vậy ngài…” “Nhưng tổ huấn còn một câu.” Tất cả im lặng. Kiếm Vô Trần chậm rãi nói: “Khi cổ kiếm tự tìm người…” “tầng chín có thể mở.” ⸻ Tông chủ cau mày. “Người mà cổ kiếm tìm…” “là Mộc cô nương?” “Ta chưa chắc.” Kiếm Vô Trần đáp. “Cho nên mới phải mở.” Mộc Thanh Y hỏi: “Nếu ta không muốn?” Kiếm Vô Trần nhìn nàng. Không hề bất mãn. “Thì không mở.” Nàng hơi bất ngờ. “Ngài chờ ba trăm năm…” “không ép?” “Ta chờ chuyện của ta.” Ông đáp. “Ngươi đi hay không…” “là chuyện của ngươi.” Lâm Thiên lập tức gật đầu. “Ông nói đúng.” Kiếm Vô Trần nhìn hắn. “Ta bắt đầu hiểu vì sao mấy lão già kia đau đầu vì ngươi.” ⸻ Mộc Thanh Y suy nghĩ. Cuối cùng nói: “Ta muốn xem.” “Nhưng có điều kiện.” “Nói.” “Không ai ép ta nhận truyền thừa.” “Được.” “Không ai ép ta dung hợp ký ức.” “Được.” “Không ai được gọi ta bằng tên của một người khác.” Kiếm Vô Trần im lặng một chút. Rồi gật đầu. “Được.” Nàng nhìn Lâm Thiên. “Ngươi đi cùng ta?” “Dạ.” Tần Mặc lập tức nói: “Khoan.” Lâm Thiên nhìn ông. “Lại nguy hiểm?” “Có thể.” “Vậy…” Lâm Thiên suy nghĩ. “Gia gia đi cùng.” Lâm Cổ uống rượu. “Ta biết ngay mà.” ⸻ Một canh giờ sau. Kiếm Các. Tòa tháp đen chín tầng nằm sau chủ phong. Tám tầng dưới lưu trữ kiếm pháp, điển tịch và ghi chép của Thiên Kiếm Tông. Tầng thứ chín— không có cầu thang. Không có cửa. Chỉ có một bức tường đá. Kiếm Vô Trần đứng trước tường. Tông chủ. Tần Mặc. Lâm Cổ. Mộc Thanh Y. Lâm Thiên. Không ai khác được vào. Kiếm Vô Trần lấy ra một lệnh bài. Đặt lên tường. Không phản ứng. Ông cau mày. “Quả nhiên.” Tông chủ hỏi: “Không mở?” “Không.” “Cần gì?” Kiếm Vô Trần nhìn Lâm Thiên. “Cổ kiếm.” ⸻ Thanh cổ kiếm trong túi Lâm Thiên rung. Tự bay ra. Nhưng Lâm Thiên giơ tay giữ lại. “Khoan.” Cổ kiếm dừng. Mọi người nhìn hắn. “Dùng xong…” “có trả không?” Kiếm Vô Trần: “…” “Trả.” “Có hỏng không?” “Ta không biết.” Lâm Thiên lập tức ôm kiếm. “Vậy không.” “…” Lâm Cổ quay mặt. Tông chủ cố giữ vẻ nghiêm túc. Kiếm Vô Trần im lặng thật lâu. Cuối cùng nói: “Nếu hỏng…” “ta bồi thường.” “Con không cần kiếm khác.” “Vậy ta sửa.” “Ngài biết sửa?” “…Biết một chút.” Lâm Thiên nhìn ông đầy nghi ngờ. Cuối cùng mới thả tay. “Cẩn thận.” “Biết rồi.” ⸻ Cổ kiếm bay lên. Chạm vào tường. Keng. Một đường nứt xuất hiện. Không phải tường vỡ. Mà là lớp ngụy trang tan đi. Phía sau— một cánh cửa. Trên cửa khắc hai hình người. Một nam. Một nữ. Hình nam đã bị xóa gần hết. Hình nữ mặc áo xanh. Trên cổ tay— có một sợi dây. Mộc Thanh Y dừng bước. Không ai nói gì. Nàng tự bước tới. Nhìn. “Giống…” “nhưng không có nghĩa là ta.” Kiếm Vô Trần gật đầu. “Đúng.” Lâm Thiên nói: “Ngươi là Thanh Y.” “Người trên cửa…” “là người trên cửa.” Mộc Thanh Y khẽ cười. “Ừ.” ⸻ Cánh cửa tự mở. Không gian tầng chín rất nhỏ. Không có thần binh. Không có núi linh thạch. Chỉ có— một bàn. Hai ghế. Và một hộp gỗ. Trên tường là một bức tranh. Trong tranh— một nam tử áo trắng đứng quay lưng. Bên cạnh là nữ tử áo xanh. Hai người nhìn một tòa núi còn chưa có Thiên Kiếm Tông. Phía dưới tranh có một hàng chữ. “Nơi này không phải do ta sáng lập.” Dòng thứ hai: “Ta chỉ mượn nơi này để giấu một thanh kiếm.” Tông chủ biến sắc. “Không phải do tổ sư sáng lập?” Kiếm Vô Trần cũng im lặng. Đây là bí mật ngay cả ông không biết. ⸻ Mộc Thanh Y nhìn hộp gỗ. “Trong đó là gì?” Không ai trả lời. Lâm Thiên đi tới. Nhưng không mở. Hắn cúi xuống. Trên nắp hộp có chữ rất nhỏ. “Có chữ.” Mọi người tới gần. Chỉ một câu: “Gửi người không muốn trở thành Thanh Y năm xưa.” Mộc Thanh Y cứng người. Không phải— “Gửi Thanh Y.” Không phải— “Gửi người trở về.” Mà là: Người không muốn trở thành Thanh Y năm xưa. Giống như người để lại hộp… đã biết nàng sẽ từ chối quá khứ. ⸻ Mộc Thanh Y chậm rãi mở hộp. Bên trong— không có kiếm. Chỉ có một mảnh giấy. Một mảnh giấy bình thường đến mức khó tin. Nàng cầm lên. Trên đó chỉ có vài dòng. “Nếu ngươi đọc được những chữ này…” “nghĩa là ngươi đã không chọn ký ức.” “Tốt.” Mộc Thanh Y nín thở. Dòng tiếp theo: “Đừng tìm ta.” “Đừng tìm Lâm Thiên của quá khứ.” “Đừng tìm câu trả lời trong ba triệu năm trước.” “Ít nhất, không phải bây giờ.” Và dòng cuối cùng— “Hãy tới Thiên Kiếm Tông.” Tần Mặc ngơ ngác. “Nhưng nàng đã ở đây.” Kiếm Vô Trần lắc đầu. “Có lẽ…” “Thiên Kiếm Tông trong thư…” “không phải Thiên Kiếm Tông hiện tại.” ⸻ Đúng lúc ấy— mảnh giấy phát sáng. Một bản đồ xuất hiện. Không phải Đại Hoang Châu. Không phải Thiên Vân đại lục. Mà là một vùng tinh không. Giữa bản đồ có một thanh kiếm. Bên cạnh— hai chữ cổ. “KIẾM GIỚI.” Tông chủ chưa từng nghe. Tần Mặc cũng chưa. Nhưng Lâm Cổ— lần đầu tiên trong ngày… không còn uống rượu. “Kiếm Giới…” Kiếm Vô Trần quay phắt lại. “Ngươi biết?” Lâm Cổ im lặng. “Chỉ nghe tên.” “Ở đâu?” “Thượng Giới.” Không khí trong tầng chín lập tức nặng xuống. ⸻ Mộc Thanh Y nhìn bản đồ. “Ta phải tới đó?” Lâm Cổ lắc đầu. “Không ai nói phải.” Lâm Thiên cũng nói: “Không đi cũng được.” Mộc Thanh Y nhìn hắn. “Ngươi không tò mò?” “Có.” “Vậy sao không bảo ta đi?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Vì người ta gọi ngươi.” “Không gọi con.” “…” Mộc Thanh Y bật cười. “Đúng.” Nàng gấp mảnh giấy lại. Không quyết định. Không lập tức lên đường. Chỉ cất nó đi. “Đợi ta mạnh hơn.” “Ta sẽ tự quyết định.” Kiếm Vô Trần gật đầu. “Đó là lựa chọn tốt.” ⸻ Nhưng đúng lúc mọi người định rời tầng chín— Keng! Thanh cổ kiếm của Lâm Thiên đột nhiên rung. Nó không nhìn Mộc Thanh Y nữa. Mũi kiếm chậm rãi hướng xuống đất. Ngay dưới Kiếm Các. Tầng sâu hơn. Kiếm Vô Trần biến sắc. “Không thể.” Tông chủ hỏi: “Còn gì bên dưới?” Kiếm Vô Trần nhìn nền đá. “Không có.” Keng! Cổ kiếm rung lần nữa. Lâm Cổ nheo mắt. “Có.” “Chỉ là các ngươi không biết.” ⸻ Đúng lúc ấy— một tiếng động rất nhỏ vang lên. Cộc. Từ dưới nền. Giống như… có người gõ cửa. Một lần. Cộc. Hai lần. Cộc. Ba lần. Lâm Thiên cúi xuống. Hắn nhớ tiếng gõ ngoài Thanh Vân Cổ Giới. Nhưng cảm giác khác. Không có dụ dỗ. Không có tiếng gọi. Chỉ là— một người ở dưới. Đang gõ. Kiếm Vô Trần sắc mặt nghiêm túc. “Tất cả lùi lại.” Lâm Cổ bước lên trước Lâm Thiên và Mộc Thanh Y. Tông chủ rút kiếm. Tần Mặc cũng vậy. Rồi— Cộc. Tiếng thứ tư. Nền đá hiện ra một dòng chữ. Chỉ bốn chữ. “VÔ TRẦN, MỞ CỬA.” Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn Kiếm Vô Trần. Ông lão tóc bạc đứng chết lặng. Bởi cái tên “Vô Trần”… không phải tên ông sinh ra đã có. Đó là cái tên một người đặt cho ông… ba trăm mười bảy năm trước. Ngay trước ngày ông bế quan. Một người mà ông từng tin rằng— đã chết. Bàn tay Kiếm Vô Trần chậm rãi siết lại. Tần Mặc hỏi: “Thái thượng trưởng lão…” “Người dưới đó là ai?” Kiếm Vô Trần nhìn dòng chữ. Rất lâu. Rồi khàn giọng nói: “Sư phụ ta.” Không gian tầng chín im phăng phắc. Lâm Thiên ngẩng đầu. “Ngài cũng có sư phụ?” “…” Kiếm Vô Trần nhìn hắn. Trong khoảnh khắc căng thẳng nhất— ông bỗng không biết nên trả lời thế nào. “Đương nhiên ta có.” “Ồ.” Lâm Thiên gật đầu. Rồi chỉ xuống đất. “Vậy…” “sư phụ ngài đang ở dưới?” Kiếm Vô Trần không đáp. Bởi điều đáng sợ nhất không phải sư phụ ông ở dưới đó. Mà là— ba trăm mười bảy năm trước… chính Kiếm Vô Trần đã tận mắt đưa thi thể sư phụ mình vào kiếm mộ. Và người ấy— tuyệt đối không thể còn sống. Dưới nền đá. Tiếng gõ lại vang lên. Cộc. Lần này— một câu khác hiện ra. “ĐỪNG TIN THANH KIẾM.” Mọi người đồng loạt quay đầu. Thanh cổ kiếm của Lâm Thiên đang lơ lửng giữa phòng. Nó im lặng. Một nhịp sau— trên thân kiếm cũng xuất hiện bốn chữ. “ĐỪNG TIN HẮN.” Một người dưới lòng đất. Một thanh kiếm từ ba triệu năm trước. Hai bên— đều nói đối phương đang nói dối. Lâm Thiên nhìn trái. Rồi nhìn phải. Cuối cùng hắn cất cổ kiếm trở lại túi. “Không mở.” Kiếm Vô Trần nhìn hắn. “Vì sao?” Lâm Thiên đáp rất tự nhiên: “Cha nói…” “hai người lạ cãi nhau…” “thì đừng vội tin ai.” Lâm Cổ bỗng cười. “Lần này cha ngươi lại nói đúng.” Kiếm Vô Trần nhìn nền đá. Ánh mắt phức tạp. Ba trăm mười bảy năm bế quan. Một tiếng gọi từ người đã chết. Một bí mật dưới chính Thiên Kiếm Tông. Cuối cùng— ông cũng thu kiếm. “Phong tỏa Kiếm Các.” “Không mở.” Tông chủ hỏi: “Bao lâu?” Kiếm Vô Trần nhìn dòng chữ dưới đất. “Cho tới khi…” “ta biết người đang gõ cửa…” “rốt cuộc có phải sư phụ ta hay không.” ⸻ Mọi người rời tầng chín. Cánh cửa từ từ đóng lại. Nhưng trước khoảnh khắc ánh sáng biến mất— Lâm Thiên quay đầu. Hắn nhìn thấy một chuyện mà không ai khác nhận ra. Dưới dòng chữ ĐỪNG TIN THANH KIẾM… có thêm một dấu rất nhỏ. Giống một thanh kiếm bị bẻ làm đôi. Hắn từng thấy dấu ấy. Ở Thanh Vân Cổ Giới. Trên thanh kiếm gãy nằm sâu trong Kiếm Mộ. Lâm Thiên không nói. Không phải vì muốn giấu. Mà bởi hắn chưa chắc. Cha từng dặn— không chắc thì đừng nói như thể mình chắc. Hắn sẽ hỏi sau. ⸻ Đêm đó. Kiếm Vô Trần không trở lại động phủ. Ông ngồi một mình trước Kiếm Các. Một bát mì đã nguội đặt bên cạnh. Ba trăm mười bảy năm trước— ông bế quan vì một câu sư phụ để lại. “Khi kiếm dưới núi thức tỉnh…” “ngươi hãy ra ngoài.” Hôm nay— kiếm thức tỉnh. Ông đã ra. Nhưng điều đầu tiên chờ ông… lại là chính người đã nói câu ấy. Từ dưới lòng đất. Cộc. Một tiếng gõ rất khẽ lại vang lên. Kiếm Vô Trần không mở mắt. “Đừng gõ nữa.” Bên dưới im lặng. Một lúc sau— một giọng nói cực nhỏ xuyên qua nền đá. “Vô Trần…” Ông lão mở mắt. “Ngươi có thể không tin ta.” “Nhưng hãy nghe cho kỹ.” Kiếm Vô Trần không trả lời. Giọng nói dưới lòng đất tiếp tục: “Đứa trẻ tên Lâm Thiên…” “không phải thứ nguy hiểm nhất đã trở lại.” Gió trên Thiên Kiếm Sơn bỗng dừng. Kiếm Vô Trần siết chặt tay. “Vậy thứ gì?” Bên dưới im lặng rất lâu. Cuối cùng— chỉ có bốn chữ. “KẺ ĐÃ GIẾT TA.” Ở một nơi khác trong Thiên Kiếm Tông. Lâm Thiên đang ngủ. Mộc Thanh Y đang nghiên cứu bản đồ Kiếm Giới. Còn sâu trong Tàng Kiếm Cổ Địa— thanh kiếm gãy trên tế đàn… chậm rãi rung lên. Keng. Phía sau nó— một bóng người vốn ngồi bất động suốt vô số năm… lần đầu tiên đứng dậy. Và trên vách đá trước mặt hắn— một cái tên từ từ hiện ra. Không phải Lâm Thiên. Không phải Mộc Thanh Y. Không phải Kiếm Vô Trần. Mà là— CỐ VÔ CỰC. ⸻ Hết Chương 27 —
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ