Chương 26 — Đệ tử nội môn khiêu chiến
Sáng hôm sau.
Mặt trời còn chưa hoàn toàn vượt khỏi biển mây.
Diễn Võ Trường số một của ngoại môn đã kín người.
Từ những bậc đá xung quanh võ đài nhìn xuống, từng tầng đệ tử đứng chen nhau. Người tới muộn thậm chí phải đứng trên cầu đá hoặc ngự kiếm lơ lửng ở phía xa.
Nguyên nhân chỉ có một.
Trần Phong đấu Lâm Thiên.
Một người vừa trở thành ngoại môn thứ hai.
Một người nhập tông…
tám ngày.
⸻
“Đến rồi!”
Đám đông lập tức quay lại.
Trần Phong bước tới trước.
Áo xám ngoại môn.
Đại kiếm sau lưng.
Khí tức trầm ổn.
Không kiêu ngạo.
Không cố tình phô trương.
Sau trận thử kiếm lần trước, thái độ của hắn với Lâm Thiên đã thay đổi rất nhiều.
Hôm nay hắn tới không phải để chứng minh ai mạnh hơn.
Hắn thật sự muốn xem—
kiếm của đứa trẻ ấy đã đi được bao xa.
Nhưng đợi một lúc…
không thấy đối thủ.
Trần Phong cau mày.
“Lâm Thiên đâu?”
Tề Vân đang đứng gần đó chậm rãi quay mặt.
“Đang…”
“Đang gì?”
“Ăn sáng.”
“…”
⸻
Nhà ăn ngoại môn.
Lâm Thiên ngồi trước một bát cháo.
Mộc Thanh Y ngồi đối diện.
“Ngươi không vội?”
“Cháo nóng.”
“Trần Phong đang chờ.”
“Để nguội mới ăn không ngon.”
“…”
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
Lâm Thiên lại nhìn nàng.
Cuối cùng nàng gật đầu.
“Ăn đi.”
“Dạ.”
⸻
Nửa khắc sau.
Lâm Thiên mới xuất hiện.
Hắn vừa đi vừa cầm chiếc bánh nhỏ.
Tề Vân chạy tới.
“Cuối cùng ngươi cũng tới!”
“Dạ.”
“Người ta chờ ngươi!”
Lâm Thiên nhìn Trần Phong.
“Xin lỗi.”
Trần Phong vốn định nghiêm mặt.
Nhưng thấy đối phương thành thật xin lỗi…
hắn lại không tức nổi.
“Lên đài.”
“Dạ.”
⸻
Lâm Cổ ngồi ở vị trí gần võ đài.
Bầu rượu treo bên hông.
Bên cạnh là Tần Mặc.
Xa hơn một chút—
Hứa Trường Phong cũng tới.
Một đệ tử nội môn nhận ra hắn.
“Hứa sư huynh cũng xem?”
“Ừ.”
“Ngài nghĩ ai thắng?”
Hứa Trường Phong không đáp.
Thắng?
Hắn không quan tâm.
Hắn chỉ muốn nhìn thấy kiếm ý hôm trước thêm một lần.
Thứ kiếm ý không có sát khí.
Không cầu thắng.
Chỉ dựng nên một ranh giới.
Hứa Trường Phong luyện kiếm mười hai năm.
Nhưng hắn chưa từng thấy kiếm ý nào như vậy.
⸻
Trên võ đài.
Lục Nham làm trọng tài.
Ông nhìn hai người.
“Quy tắc.”
“Chỉ luận kiếm.”
“Không cố ý gây thương tích.”
“Không dùng phù lục, pháp bảo hoặc thủ đoạn ngoài kiếm đạo.”
“Ta nói dừng…”
“lập tức dừng.”
Trần Phong gật đầu.
Lâm Thiên cũng gật.
Lục Nham đặc biệt nhìn hắn.
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Chỉ dùng thứ ngươi học ở Thiên Kiếm Tông.”
“Không dùng sức mạnh khác.”
“Dạ.”
Lâm Thiên suy nghĩ rồi bổ sung:
“Con cũng không biết dùng.”
“…”
Lục Nham cảm thấy câu này còn đáng sợ hơn.
⸻
“Bắt đầu!”
Keng!
Đại kiếm ra khỏi vỏ.
Trần Phong không lập tức tấn công.
“Lâm Thiên.”
“Ừ?”
“Ta sẽ không hạ thấp tu vi.”
“Nhưng ta chỉ dùng kiếm pháp cơ sở.”
“Được.”
“Ngươi chuẩn bị.”
Lâm Thiên đặt tay lên kiếm gỗ.
Tư thế không đẹp.
Không giống bất kỳ kiếm thức nổi tiếng nào.
Chỉ là tư thế rút kiếm hắn đã luyện một nghìn lần.
Trần Phong nhìn thấy.
Ánh mắt nghiêm túc hơn.
“Đến!”
⸻
Vút!
Đại kiếm chém ngang.
Không nhanh.
Nhưng cực kỳ vững.
Lâm Thiên lùi.
Kiếm gỗ rút ra.
Cạch!
Hai thanh kiếm chạm nhau.
Hắn bị đẩy lùi ba bước.
Đám đông lập tức xôn xao.
“Trần sư huynh chiếm ưu thế!”
“Chênh lệch kinh nghiệm quá lớn.”
“Lâm Thiên còn quá nhỏ.”
Trần Phong không dừng.
Kiếm thứ hai.
Lâm Thiên nghiêng người.
Kiếm thứ ba.
Hắn dùng kiếm gỗ gạt.
Kiếm thứ tư.
Cạch!
Lại bị đẩy lùi.
Không có kỳ tích.
Không có cảnh tượng một kiếm đánh bay ngoại môn thứ hai.
Lâm Thiên…
đang bị ép.
⸻
Nhưng Tần Mặc không nhìn Trần Phong.
Ông nhìn chân Lâm Thiên.
“Bảy ngày…”
Lục Nham đứng ngoài võ đài nghe thấy.
“Đúng.”
“Bảy ngày trước hắn còn không biết đặt chân thế nào.”
“Hiện tại đã biết giữ trọng tâm.”
Tần Mặc hỏi:
“Ngươi dạy?”
“Ta chỉ sửa ba lần.”
“Còn lại?”
“Nhìn người khác.”
Tần Mặc im lặng.
⸻
Kiếm thứ mười.
Trần Phong đổi hướng.
Lâm Thiên vừa định tránh—
bỗng dừng.
Không kịp.
Cạch!
Kiếm gỗ bị đẩy lệch.
Mũi đại kiếm dừng trước vai hắn.
Lục Nham vừa định lên tiếng—
Trần Phong đã tự thu kiếm.
“Ngươi thua một lần.”
Lâm Thiên gật.
“Dạ.”
“Tiếp?”
“Tiếp.”
⸻
Lần thứ hai.
Trần Phong dùng đúng kiếm vừa rồi.
Lâm Thiên tránh được.
Lần thứ ba.
Một biến thức khác.
Hắn bị ép lùi.
Lần thứ tư.
Lâm Thiên bắt đầu thử phản công.
Một kiếm gỗ đâm tới.
Quá thẳng.
Trần Phong chỉ nghiêng đại kiếm đã chặn được.
“Đừng nhìn kiếm của ta.”
Lâm Thiên ngẩng lên.
Trần Phong chỉ vai mình.
“Nhìn người.”
“Kiếm chưa động…”
“vai đã động trước.”
Lâm Thiên chớp mắt.
“Ngươi dạy con?”
Trần Phong cười.
“Đây là luận kiếm.”
“Không phải sinh tử chiến.”
“Ngươi cũng có thể dạy ta.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Con chưa biết gì để dạy.”
“Vậy học trước.”
“Dạ.”
⸻
Trần Phong lại xuất kiếm.
Lần này—
Lâm Thiên nhìn vai.
Một kiếm tới.
Tránh.
Kiếm thứ hai.
Gạt.
Thứ ba.
Hắn đoán sai.
Cộc.
Sống kiếm chạm nhẹ vào trán.
Lâm Thiên ôm trán.
“Đau.”
Cả võ đài yên tĩnh.
Trần Phong hoảng.
“Ta thu lực rồi!”
“Vẫn đau.”
“…”
Mộc Thanh Y phía dưới nhìn hắn.
“Có đánh tiếp không?”
Lâm Thiên xoa trán.
“Có.”
Rồi hắn nhìn Trần Phong.
“Nhưng đừng đánh đầu.”
“Được.”
⸻
Không khí vốn căng thẳng bỗng nhẹ đi.
Ngay cả vài trưởng lão cũng bật cười.
Nhưng Hứa Trường Phong không cười.
Hắn đang nhìn ánh mắt Lâm Thiên.
Mỗi lần bị đánh trúng—
đứa trẻ không tức giận.
Không tăng sức mạnh.
Không cố lấy lại mặt mũi.
Hắn chỉ nhớ.
Sau đó sửa.
Đó là thứ đáng sợ hơn thiên phú.
Bởi người không sợ mình làm sai…
thường học rất nhanh.
⸻
Ba mươi chiêu.
Bốn mươi.
Năm mươi.
Trần Phong bắt đầu tăng tốc.
Lâm Thiên vẫn bị ép.
Nhưng khoảng cách đang thu hẹp.
Ban đầu mười kiếm hắn bị chạm ba lần.
Sau đó—
hai lần.
Rồi một lần.
Đến kiếm thứ sáu mươi ba—
Cạch!
Lâm Thiên gạt đại kiếm.
Bước nửa bước sang trái.
Kiếm gỗ đưa ra.
Cộc.
Mũi kiếm chạm vào tay áo Trần Phong.
Cả Diễn Võ Trường im lặng.
Trần Phong cúi xuống.
Trên tay áo—
một dấu trắng nhỏ.
Hắn ngẩng đầu.
Rồi cười.
“Được.”
“Cuối cùng đánh trúng ta.”
Lâm Thiên cũng nhìn.
“Con thắng?”
“…”
“Chưa.”
“Ồ.”
⸻
Trần Phong nắm chặt đại kiếm.
“Bây giờ…”
“ta sẽ dùng kiếm pháp thật.”
Khí tức thay đổi.
Không mạnh hơn quá nhiều.
Nhưng kiếm trong tay hắn dường như nặng hơn.
Trọng Sơn Kiếm.
Kiếm pháp mà Trần Phong luyện suốt tám năm.
Không lấy tốc độ làm chính.
Mỗi kiếm như núi đè xuống.
Lục Nham lập tức nói:
“Khống chế lực.”
“Ta biết.”
Trần Phong bước tới.
Một kiếm.
Vù!
Gió trên võ đài bị ép sang hai bên.
Lâm Thiên giơ kiếm.
Nhưng ngay trước khi hai kiếm chạm nhau—
hắn nhớ tới chiếc lá.
Kiếm gỗ không đối cứng.
Nghiêng.
Trượt.
Cạch!
Đại kiếm bị dẫn sang bên.
Lâm Thiên lùi hai bước.
Hai tay hơi tê.
Nhưng không ngã.
Trần Phong sáng mắt.
“Lại!”
⸻
Kiếm thứ hai.
Lâm Thiên lại dẫn.
Lần này tốt hơn.
Kiếm thứ ba.
Hắn thất bại.
Bị ép lùi.
Kiếm thứ tư.
Lại thành công.
Đám ngoại môn dần không còn reo hò.
Tất cả đang nhìn rất chăm chú.
Không phải trận đấu giữa quái vật và thiên tài.
Mà giống một buổi học kiếm kỳ lạ.
Một người dùng tám năm kinh nghiệm.
Một người vừa học được tám ngày.
Người trước đang dạy bằng kiếm.
Người sau…
học ngay trong trận.
⸻
Đến kiếm thứ mười—
Trần Phong bỗng đổi thế.
Đại kiếm vốn chém xuống đột nhiên dừng.
Sau đó quét ngang.
Một biến chiêu mà Lâm Thiên chưa từng thấy.
Hắn có thể lùi.
Nhưng phía sau—
là mép võ đài.
Nếu lùi sẽ rơi xuống.
Khoảnh khắc ấy…
Lâm Thiên dừng.
Thanh kiếm gỗ được đặt trước người.
Không phải tư thế tấn công.
Tia sáng mỏng xuất hiện.
Keng.
Kiếm ý.
Trần Phong lập tức cảm nhận được.
Đại kiếm của hắn…
không thể tiến thêm.
Không phải bị một sức mạnh khủng khiếp ép ngược.
Mà giống như phía trước xuất hiện một đường ranh vô hình.
Qua đó—
sẽ chạm tới thứ mà thanh kiếm gỗ không cho phép.
Nhưng lần này…
sau lưng Lâm Thiên không có Mộc Thanh Y.
Không có cha mẹ.
Không có ai cần hắn bảo vệ.
Trần Phong khựng lại.
“Ngươi đang bảo vệ cái gì?”
Lâm Thiên cũng ngơ ngác.
Hắn quay đầu.
Phía sau là mép võ đài.
Xa hơn—
hàng trăm đệ tử đang đứng xem.
Hắn suy nghĩ.
Rồi nói:
“Con không biết.”
⸻
Kiếm ý rung lên.
Không biến mất.
Tông chủ Thiên Kiếm Tông đang đứng trên một ngọn lầu xa xa bỗng mở mắt.
“Ồ?”
Tần Mặc cũng nhận ra.
“Kiếm ý thay đổi?”
Lâm Cổ lắc đầu.
“Không.”
“Không phải thay đổi.”
“Vậy là gì?”
Lâm Cổ nhìn Lâm Thiên.
“Nó đang hỏi chính nó.”
⸻
Trần Phong thu kiếm.
Không ép.
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Kiếm ý của ngươi trước đây xuất hiện vì muốn bảo vệ người phía sau.”
“Dạ.”
“Bây giờ không có ai.”
“Dạ.”
“Vậy tại sao nó xuất hiện?”
Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ.
Hắn thật sự không biết.
Một lúc lâu—
hắn nói:
“Vì con không muốn ngươi chém qua.”
Trần Phong hỏi:
“Vì sao?”
“Không biết.”
“Vậy nghĩ đi.”
Cả võ đài yên tĩnh.
Không ai thúc giục.
⸻
Lâm Thiên nhìn đường ranh dưới chân.
Nhớ tới Kiếm Mộ.
Nhớ câu nói của mình.
Nếu muốn bảo vệ người phía sau… thì kiếm để phía trước.
Nhưng nếu phía sau không có ai?
Kiếm có còn cần đặt phía trước không?
Hắn nhìn Trần Phong.
“Ngươi muốn đi qua?”
“Trong trận đấu, đúng.”
“Con không muốn.”
“Vậy thì?”
Lâm Thiên chớp mắt.
Rồi đột nhiên hiểu một điều rất đơn giản.
“Vậy…”
“không cho.”
⸻
Keng!
Thanh kiếm gỗ rung lên.
Tia kiếm ý vốn mỏng manh bỗng rõ thêm một chút.
Không bùng nổ.
Không biến thành kiếm khí.
Nhưng cảm giác đã khác.
Trước kia—
kiếm của Lâm Thiên chỉ xuất hiện khi có người phía sau cần bảo vệ.
Còn bây giờ…
nó bắt đầu có thêm một ý nghĩa.
Ta đứng ở đây.
Ta không muốn ngươi đi qua.
Vậy kiếm của ta sẽ ngăn ngươi lại.
Không cần một lý do vĩ đại.
Không cần cứu thiên hạ.
Không cần bảo vệ chúng sinh.
Chỉ là—
lựa chọn của người cầm kiếm.
⸻
Tông chủ khẽ nói:
“Thú vị.”
Một trưởng lão hỏi:
“Đây là kiếm ý gì?”
“Chưa có tên.”
“Có cần đặt tên?”
“Không.”
Tông chủ lắc đầu.
“Để nó lớn trước.”
⸻
Trần Phong cảm nhận rõ nhất.
Hắn nhìn thanh kiếm gỗ.
Rồi bật cười.
“Vậy thử xem…”
“ngươi ngăn được bao lâu.”
Đại kiếm nâng lên.
Lần này—
Trọng Sơn Kiếm thật sự vận chuyển.
Không phải toàn lực.
Nhưng là kiếm pháp hoàn chỉnh.
Vù!
Kiếm hạ xuống.
Lâm Thiên không lùi.
Kiếm gỗ đưa lên.
Cạch!
Hắn lùi một bước.
Nhưng kiếm ý không tan.
Kiếm thứ hai.
Lùi.
Kiếm thứ ba.
Lùi.
Trần Phong không ngừng.
Kiếm thứ tư.
Lâm Thiên bỗng nghiêng cổ tay.
Hắn dùng cách chém lá.
Không đối đầu.
Dẫn lực.
Đại kiếm trượt sang phải.
Lâm Thiên tiến lên.
Một bước.
Kiếm gỗ vung.
Trần Phong lập tức đỡ.
Cạch!
Hai người đổi vị trí.
Lần đầu tiên—
Trần Phong lùi nửa bước.
⸻
Đám đông bùng lên.
“Trần sư huynh lùi!”
“Chỉ nửa bước thôi!”
“Nhưng Lâm Thiên mới học tám ngày!”
Trần Phong nhìn dấu chân mình.
Không tức.
Ngược lại cười lớn.
“Hay!”
Hắn lại xuất kiếm.
Lâm Thiên cũng tiến lên.
Một lớn.
Một nhỏ.
Đại kiếm và kiếm gỗ liên tục va chạm.
Không ai dùng lực lượng vượt khỏi giới hạn luận kiếm.
Không có sát ý.
Chỉ có tiếng kiếm.
Cạch!
Keng!
Cạch!
Từng tiếng vang giữa biển mây.
⸻
Một trăm chiêu.
Lâm Thiên bắt đầu thở mạnh.
Hai tay mỏi.
Trần Phong cũng đổ mồ hôi.
Không phải vì Lâm Thiên mạnh hơn hắn.
Mà vì hắn phải liên tục điều chỉnh kiếm pháp.
Đứa trẻ trước mặt thay đổi quá nhanh.
Một chiêu dùng hai lần—
lần thứ hai hiệu quả giảm rõ rệt.
Nếu dùng lần thứ ba—
Lâm Thiên bắt đầu tìm cách phản lại.
Cuối cùng—
Trần Phong đột nhiên dừng.
“Đủ.”
Lâm Thiên cũng dừng.
“Không đánh nữa?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Ta biết thứ muốn biết rồi.”
“Là gì?”
Trần Phong cắm đại kiếm xuống.
“Ngươi hiện tại…”
“chưa mạnh bằng ta về kiếm pháp.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Con biết.”
“Nhưng…”
Trần Phong nhìn hắn.
“Nếu cứ học như vậy…”
“ta không biết mình còn hơn ngươi được bao lâu.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Vậy ngươi cũng học.”
Trần Phong sững lại.
“Ta?”
“Dạ.”
“Ngươi học tám năm.”
“Con học tám ngày.”
“Ngươi học tiếp…”
“thì vẫn hơn.”
“…”
Trần Phong bỗng cười.
“Có lý.”
⸻
Lục Nham bước lên.
“Trận đấu kết thúc.”
“Không phân thắng bại?”
Một đệ tử hỏi.
Trần Phong lắc đầu.
“Không.”
“Ta mạnh hơn về kiếm pháp.”
“Nhưng ta không đánh bại hắn.”
Lâm Thiên cũng nói:
“Con chưa thắng.”
Rất đơn giản.
Không ai tranh.
Lục Nham gật đầu.
“Vậy hòa.”
⸻
Lâm Thiên chuẩn bị xuống đài.
Nhưng—
Boong!
Một tiếng chuông vang từ phía nội môn.
Đám đông lập tức quay đầu.
Trên cây cầu đá nối giữa nội môn và ngoại môn…
một bóng người đang bước tới.
Áo trắng.
Kiếm đen.
Hứa Trường Phong.
Ngoại môn lập tức xôn xao.
“Hứa sư huynh!”
“Nội môn thứ chín!”
“Hắn tới thật?”
Trần Phong nhìn hắn.
“Hứa sư huynh.”
Hứa Trường Phong gật đầu.
Sau đó—
bước thẳng lên võ đài.
Lục Nham cau mày.
“Ngươi muốn làm gì?”
“Chấp sự yên tâm.”
“Ta không tới để ép hắn đấu.”
Hứa Trường Phong nhìn Lâm Thiên.
“Ta chỉ muốn hỏi một câu.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Gì?”
“Ngươi vừa nói…”
“ngươi không muốn kiếm của Trần Phong đi qua.”
“Dạ.”
“Vậy nếu kiếm của ta muốn đi qua?”
“Con cũng không cho.”
Hứa Trường Phong mỉm cười.
“Dù ngươi không ngăn nổi?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Ngăn không nổi…”
“thì nghĩ cách khác.”
“Vẫn không được?”
“Gọi người.”
“…”
Đám đông im lặng.
Hứa Trường Phong cũng khựng lại.
“Gọi ai?”
“Trưởng lão.”
“…”
“Gia gia.”
“…”
“Cha con.”
“…”
Mộc Thanh Y cúi đầu.
Vai rung lên.
⸻
Lâm Thiên khó hiểu.
“Không được gọi?”
Hứa Trường Phong bật cười.
“Được.”
“Đương nhiên được.”
Hắn vốn tưởng Lâm Thiên sẽ nói những câu như dù chết cũng không lùi.
Nhưng đứa trẻ này không nghĩ như vậy.
Không ngăn được thì tìm cách khác.
Không được nữa thì gọi người.
Kiếm là công cụ.
Không phải xiềng xích bắt người cầm phải tự mình giải quyết mọi thứ.
Hứa Trường Phong bỗng cảm thấy chuyến đi này không vô ích.
⸻
Nhưng hắn vẫn tháo thanh kiếm đen sau lưng.
Đặt xuống đất.
“Lâm Thiên.”
“Ta muốn khiêu chiến ngươi.”
Đám đông lập tức im phăng phắc.
Cuối cùng—
vẫn tới.
Một đệ tử ngoại môn nhập môn tám ngày.
Được nội môn thứ chín chính thức khiêu chiến.
Lục Nham định ngăn.
Nhưng Hứa Trường Phong nói:
“Không phải hôm nay.”
Hắn nhìn hai tay đã mỏi của Lâm Thiên.
“Ngươi vừa đánh xong.”
“Ta không chiếm tiện nghi.”
“Vậy khi nào?”
“Ba ngày sau.”
“Không.”
Hứa Trường Phong:
“…”
“Vì sao?”
“Ba ngày nữa con có lớp.”
“…”
“Buổi chiều?”
“Phải luyện chém lá.”
“…”
“Ngày thứ tư?”
Lâm Thiên quay sang Tề Vân.
“Ngày đó có gì?”
Tề Vân cố nhớ.
“Nghỉ nửa ngày.”
Lâm Thiên quay lại.
“Ngày thứ tư.”
Hứa Trường Phong hít sâu.
“Được.”
⸻
Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị thu kiếm—
Keng!
Thanh kiếm đen bỗng tự rung.
Hứa Trường Phong biến sắc.
“Ừ?”
Không phải hắn điều khiển.
Thanh kiếm trong tay hắn đang hướng về…
thanh cổ kiếm nhỏ nằm trong túi Lâm Thiên.
Keng!
Cổ kiếm đáp lại.
Rồi—
khắp ngoại môn.
Một thanh.
Mười thanh.
Trăm thanh.
Tất cả đồng loạt rung.
Nhưng lần này không hướng về Lâm Thiên.
Mà hướng về phía sâu trong Thiên Kiếm Tông.
Tàng Kiếm Cổ Địa.
Tần Mặc lập tức đứng dậy.
“Lại chuyện gì?”
⸻
Ở sâu dưới lòng núi.
Tầng phong ấn bí mật.
Thanh kiếm gãy trên tế đàn rung dữ dội.
KENG!
Ông lão trong bóng tối mở mắt.
Trên tế đàn—
một hàng chữ hiện ra.
“KIẾM CỦA TỔ SƯ ĐÃ TỈNH.”
Dòng thứ hai xuất hiện.
“NÓ ĐANG TÌM NGƯỜI.”
Ông lão cau mày.
“Ai?”
Tế đàn im lặng.
Một lát sau—
dòng chữ thứ ba xuất hiện.
“KHÔNG PHẢI LÂM THIÊN.”
Ông lão đứng bật dậy.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm—
sắc mặt hắn thật sự thay đổi.
“Không phải hắn?”
“Vậy là ai?”
⸻
Trên Diễn Võ Trường.
Cổ kiếm trong túi Lâm Thiên đột nhiên bay ra.
Không dừng trước hắn.
Nó xoay một vòng.
Rồi mũi kiếm—
chậm rãi hướng về phía sau đám đông.
Mọi người đồng loạt tránh sang hai bên.
Cuối con đường…
Mộc Thanh Y đang đứng.
Nàng khựng lại.
“Ta?”
Cổ kiếm rung.
Keng.
Chiếc dây xanh trên cổ tay nàng—
lần đầu tiên kể từ khi rời Thanh Vân Cổ Giới…
phát sáng.
Lâm Thiên nhìn nàng.
“Thanh Y.”
“Ừ.”
“Kiếm gọi ngươi.”
Mộc Thanh Y không đáp.
Bởi trong khoảnh khắc ấy—
ba món truyền thừa Thiên Đế nàng mang theo đồng thời rung lên.
Đặc biệt là cuốn kiếm điển.
Nó tự mở.
Từng trang lật nhanh.
Cuối cùng dừng ở một trang mà trước đó hoàn toàn trống.
Trên đó—
một hàng chữ chậm rãi xuất hiện.
“THIÊN KIẾM TÔNG.”
Dòng thứ hai:
“KHÔNG PHẢI NƠI HẮN CẦN TỚI.”
Rồi dòng cuối cùng—
“MÀ LÀ NƠI NGƯƠI TỪNG RỜI ĐI.”
Mộc Thanh Y đứng bất động.
Lâm Thiên bước tới.
Không hỏi nàng ba triệu năm trước là ai.
Không hỏi nàng đã nhớ gì.
Hắn chỉ kéo nhẹ tay áo nàng.
“Thanh Y.”
Nàng cúi xuống.
“Ừ?”
“Ngươi muốn đi xem không?”
Mộc Thanh Y nhìn về phía Tàng Kiếm Cổ Địa.
Rất lâu.
Sau đó nàng hít sâu.
“Muốn.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy đi.”
“Ngươi không hỏi?”
“Ngươi cũng chưa biết.”
“…”
“Biết rồi hỏi sau.”
Mộc Thanh Y bật cười.
“Được.”
⸻
Hứa Trường Phong nhìn hai người.
Rồi nhìn thanh kiếm đen của mình vẫn đang rung.
Hắn có cảm giác—
trận đấu bốn ngày sau…
có lẽ sẽ không còn đơn giản là một cuộc luận kiếm giữa nội môn và ngoại môn.
Bởi sâu dưới Thiên Kiếm Tông—
một bí mật tồn tại từ trước khi tông môn được thành lập…
đã bắt đầu thức tỉnh.
Và lần này—
nó không gọi Lâm Thiên.
Nó gọi…
Mộc Thanh Y.
⸻
Hết Chương 26 —