Chương 22 — Kiếm ý đầu tiên
Gió thổi qua Kiếm Mộ.
Không mạnh.
Nhưng hàng vạn thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất lại đồng loạt rung lên.
Keng…
Lâm Thiên đứng trước con đường vừa tự mở.
Trong tay hắn vẫn là thanh kiếm gỗ Lâm Hạo Thiên đưa cho trước khi rời nhà.
Không phải linh khí.
Không có trận văn.
Không có kiếm ý của tiền nhân.
Chỉ là một thanh kiếm gỗ bình thường.
Mộc Thanh Y đứng phía sau.
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Ngươi thật sự muốn học kiếm?”
Hắn suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
“Không biết.”
“Vậy sao còn đi?”
Lâm Thiên nhìn thanh kiếm gỗ.
“Con muốn biết…”
“kiếm dùng thế nào.”
Mộc Thanh Y hơi khựng lại.
Nàng vốn nghĩ hắn muốn học kiếm pháp.
Nhưng không.
Lâm Thiên thậm chí chưa biết mình có muốn trở thành kiếm tu hay không.
Hắn chỉ có một câu hỏi.
Vậy nên…
hắn đi tìm câu trả lời.
⸻
Lâm Thiên bước vào Kiếm Mộ.
Bước thứ nhất.
Keng!
Một thanh kiếm gãy bên trái rung lên.
Bước thứ hai.
Keng! Keng!
Hai thanh khác đáp lại.
Đến bước thứ mười—
hàng trăm thanh kiếm cùng ngân.
Nhưng Lâm Thiên không nhìn chúng.
Hắn đang nhìn chân mình.
Mặt đất gồ ghề.
Đi khó.
Hắn bước qua một thanh kiếm gãy.
Lại tránh một hòn đá.
Sau đó dừng lại.
“Thanh Y.”
“Ừ?”
“Xa không?”
Mộc Thanh Y nhìn con đường kéo dài giữa Kiếm Mộ.
“Khá xa.”
Lâm Thiên quay sang ông lão câu cá.
“Bế được không?”
“…”
Ông lão nhìn hắn.
“Đây là con đường kiếm đạo của ngươi.”
“Dạ.”
“Ngươi muốn ta bế?”
“Con mỏi chân.”
“…”
Mộc Thanh Y quay mặt.
Vai hơi rung.
Ông lão thở dài.
“Không.”
“Vì sao?”
“Đường của mình tự đi.”
Lâm Thiên nhìn đôi chân nhỏ.
Lại nhìn đoạn đường dài.
Cuối cùng đành tiếp tục.
“Vậy đi.”
⸻
Đi được không lâu—
một thanh kiếm cũ đột nhiên bay khỏi mặt đất.
Vút!
Mộc Thanh Y lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
Nhưng thanh kiếm không tấn công.
Nó dừng trước Lâm Thiên.
Một bóng người mơ hồ hiện ra.
Nam nhân áo xám.
Trong tay cầm kiếm.
Hắn thực hiện một đường kiếm.
Chém ngang.
Thu kiếm.
Bóng người tan biến.
Một giọng nói vang lên:
“Nhất Tuyến Kiếm.”
“Một kiếm xuất, sinh tử phân.”
Lâm Thiên nhìn.
Rồi hỏi:
“Xong?”
Không ai trả lời.
Thanh kiếm cũ rơi xuống.
Đi thêm mười bước.
Một thanh kiếm khác bay lên.
Lần này là một nữ tử.
Kiếm pháp nhẹ như mưa.
Một kiếm hóa mười.
Mười hóa trăm.
“Vũ Linh Kiếm Pháp.”
Lâm Thiên tiếp tục nhìn.
Lại đi.
Thanh thứ ba.
Thứ tư.
Thứ mười.
Mỗi thanh kiếm đều để lại một phần kiếm đạo của chủ nhân cũ.
Có kiếm nhanh.
Có kiếm nặng.
Có kiếm mềm.
Có kiếm bá đạo.
Nếu một kiếm tu bình thường bước vào đây…
chỉ sợ đã kích động đến run người.
Đây là một kho tàng kiếm đạo khổng lồ.
Nhưng Lâm Thiên càng đi…
lông mày càng nhíu.
Cuối cùng hắn dừng.
“Không đúng.”
Mộc Thanh Y hỏi:
“Cái gì không đúng?”
Hắn chỉ những thanh kiếm.
“Khác nhau.”
“Đương nhiên.”
“Vì mỗi người đi một con đường kiếm đạo khác nhau.”
Lâm Thiên càng khó hiểu.
“Vậy cái nào đúng?”
Mộc Thanh Y im lặng.
Câu hỏi nghe rất trẻ con.
Nhưng nàng lại không biết trả lời.
⸻
Ông lão câu cá nói:
“Đều đúng.”
Lâm Thiên quay lại.
“Đều đúng?”
“Ừ.”
“Vậy kiếm dùng thế nào?”
“Ngươi hỏi ta?”
“Dạ.”
Ông lão suy nghĩ.
“Ta không phải kiếm tu.”
“Ông dùng cần câu?”
“Đúng.”
“Vậy cần câu dùng thế nào?”
“Câu cá.”
“Nhưng hồ không có cá.”
“…”
Ông lão bắt đầu hối hận vì đi cùng thằng nhóc này.
Mộc Thanh Y bật cười.
Rồi nàng rút kiếm.
“Ta cho ngươi xem.”
⸻
Nàng bước sang một khoảng trống.
Kiếm ra khỏi vỏ.
Keng!
Không có sức mạnh kinh người.
Chỉ là những động tác cơ bản.
Đâm.
Chém.
Gạt.
Thu kiếm.
Mộc Thanh Y nói:
“Kiếm có rất nhiều cách dùng.”
“Có thể tấn công.”
“Có thể phòng thủ.”
“Có thể bảo vệ người khác.”
“Cũng có thể…”
Nàng dừng.
“giết người.”
Lâm Thiên nhìn thanh kiếm gỗ của mình.
“Con không muốn giết người.”
“Vậy thì đừng.”
“Không cần?”
“Không.”
Mộc Thanh Y tra kiếm vào vỏ.
“Cầm kiếm không có nghĩa nhất định phải giết ai.”
“Kiếm làm gì…”
“phụ thuộc vào người cầm.”
Lâm Thiên nhìn nàng.
“Vậy nếu con chỉ muốn bảo vệ cha mẹ?”
“Thì kiếm của ngươi dùng để bảo vệ.”
“Bảo vệ Thanh Y?”
Nàng khựng lại.
Rồi mỉm cười.
“Được.”
“Gia gia?”
Ông lão câu cá lập tức nói:
“Ta không phải gia gia ngươi.”
Lâm Thiên nhìn ông.
“Con nói Lâm Cổ gia gia.”
“…”
“Không nói ông.”
Ông lão:
“Ta biết.”
Mộc Thanh Y quay đi cười.
⸻
Lâm Thiên tiếp tục bước.
Nhưng từ lúc này…
hắn không còn chăm chú nhìn những kiếm pháp xuất hiện hai bên nữa.
Không phải vì chúng không mạnh.
Mà bởi hắn bắt đầu hiểu.
Đó là kiếm của người khác.
Hắn có thể xem.
Có thể học.
Nhưng chưa chắc phải biến thành của mình.
Đi thêm trăm bước.
Phía trước xuất hiện một tấm bia.
Trên bia có một chữ:
KIẾM.
Bên dưới là hàng chữ nhỏ.
“Người tới đây, lưu lại một kiếm.”
Mộc Thanh Y nhìn quanh.
“Có lẽ đây là khảo nghiệm.”
Lâm Thiên hỏi:
“Lại khảo nghiệm?”
“Có vẻ vậy.”
“Không làm được không?”
“…”
Ông lão câu cá nói:
“Ngươi thử trước đi.”
Lâm Thiên bước tới.
Hai tay cầm kiếm gỗ.
Nhìn bia.
“Chém?”
“Có lẽ.”
“Chém hỏng thì sao?”
Ông lão nhìn tấm bia đã tồn tại không biết bao nhiêu năm.
“Chắc không hỏng.”
“Thật?”
“…”
Ông không dám chắc nữa.
“Ngươi nhẹ một chút.”
“Dạ.”
⸻
Lâm Thiên giơ kiếm.
Nhưng chưa chém.
Một giọng nói bỗng vang lên từ tấm bia.
“Kiếm của ngươi là gì?”
Hắn nhìn quanh.
“Bia nói?”
“Kiếm của ngươi là gì?”
Lâm Thiên nghĩ.
“Kiếm gỗ.”
“…”
Tấm bia im lặng.
Mộc Thanh Y ho khẽ.
Giọng nói hỏi lại:
“Kiếm đạo của ngươi là gì?”
“Không biết.”
“Vì sao cầm kiếm?”
Lâm Thiên cúi xuống.
Thanh kiếm này do cha cho.
Ban đầu…
hắn chỉ thấy vui.
Trẻ con nhìn thấy kiếm của tu sĩ thì muốn có một thanh.
Sau đó hắn mang nó đi khắp nơi.
Thiên Kiếm Tông.
Thanh Vân thành.
Bí cảnh.
Đến tận đây.
“Cha cho con.”
“Chỉ vậy?”
“Dạ.”
“Nếu một ngày phụ thân lấy lại?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Con trả.”
“Vậy ngươi không cần kiếm?”
Hắn lắc đầu.
“Không biết.”
Giọng nói trên bia dường như không biết phải làm gì với những câu trả lời ấy.
Rất lâu sau—
“Vậy vì sao ngươi tới Kiếm Mộ?”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
Lần này hắn trả lời ngay.
“Con muốn biết kiếm dùng thế nào.”
“Ngươi đã biết chưa?”
Hắn nhìn Mộc Thanh Y.
Nhìn thanh kiếm gỗ.
Rồi nhìn hàng vạn thanh kiếm phía sau.
“Biết một chút.”
“Là gì?”
Lâm Thiên giơ kiếm.
“Muốn bảo vệ ai…”
“thì đứng trước người đó.”
“Kiếm…”
“để ở phía trước.”
⸻
Không có đạo lý cao thâm.
Không có kiếm quyết.
Không có lĩnh ngộ về thiên địa.
Chỉ là cách hiểu của một đứa trẻ hai tuổi.
Nhưng khi câu nói ấy vang lên—
Keng!
Thanh kiếm gỗ rung mạnh.
Mộc Thanh Y lập tức nhìn sang.
Ông lão câu cá cũng thay đổi sắc mặt.
Tấm bia phía trước—
nứt một đường.
Rắc.
Lâm Thiên hoảng hốt.
“Con chưa chém!”
Mộc Thanh Y:
“Ta thấy.”
“Thật sự chưa chém.”
“Ta biết.”
“Vậy không phải con làm hỏng.”
“…”
⸻
Từ khe nứt của tấm bia…
một luồng ánh sáng bay ra.
Không chui vào cơ thể Lâm Thiên.
Không truyền công pháp.
Nó chỉ lơ lửng trước mặt.
Dần biến thành một bóng người.
Không có khuôn mặt.
Không có tên.
Trong tay cầm một thanh kiếm.
Giọng nói vang lên:
“Ba triệu năm.”
“Cuối cùng cũng có người đi tới đây…”
“…mà không hỏi kiếm có thể giúp mình mạnh đến đâu.”
Lâm Thiên hỏi:
“Ông là ai?”
“Kiếm linh của Kiếm Mộ.”
“Ông cũng chờ con?”
Kiếm linh im lặng một chút.
“Không.”
Hai mắt Lâm Thiên sáng lên.
Lại một người không chờ hắn!
Nhưng kiếm linh nói tiếp:
“Ta chờ một câu trả lời.”
“Của ai?”
“Bất kỳ ai.”
“Vậy con trả lời đúng?”
“Không.”
Lâm Thiên ngơ ngác.
“Con sai?”
“Cũng không.”
Hắn càng khó hiểu.
Kiếm linh nói:
“Kiếm đạo không có một đáp án.”
“Ngươi chỉ vừa tìm được đáp án của mình.”
⸻
Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ.
“Bảo vệ?”
“Có thể.”
“Vậy đó là kiếm ý?”
“Chưa.”
“Vậy là gì?”
“Một hạt giống.”
Kiếm linh đưa tay.
Hàng vạn thanh kiếm trong Kiếm Mộ đồng loạt rung lên.
Keng!
Từng luồng ánh sáng hiện ra.
Đỏ.
Trắng.
Xanh.
Vàng.
Có luồng sắc bén.
Có luồng nặng nề.
Có luồng mềm mại.
Có luồng khiến người ta cảm thấy cô độc.
“Đây…”
Mộc Thanh Y khẽ nói.
“Đều là kiếm ý?”
“Đúng.”
Kiếm linh nhìn Lâm Thiên.
“Mỗi người cầm kiếm vì một lý do.”
“Lý do đủ rõ…”
“kiếm mới có ý.”
Lâm Thiên hỏi:
“Con có không?”
“Ngươi phải tự tìm.”
“Ông không cho?”
“Không thể cho.”
“Truyền thừa cũng không?”
“Không.”
“Vậy tốt.”
Kiếm linh hơi ngạc nhiên.
“Tốt?”
“Cha nói đồ của mình…”
“tự giữ tốt hơn.”
⸻
Kiếm linh bỗng cười.
“Vậy thử đi.”
“Thử gì?”
“Chém ta.”
Mộc Thanh Y lập tức cau mày.
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
“Ông chưa làm gì.”
“Nếu không chém, ngươi không thể đi tiếp.”
“Vậy con không đi.”
“…”
Kiếm linh:
“…”
Ông lão câu cá nhìn trời.
Hắn bắt đầu hiểu tại sao rất nhiều quy tắc cổ xưa gặp Lâm Thiên đều trở nên vô dụng.
⸻
Kiếm linh đổi cách.
“Vậy ta chém ngươi.”
Lâm Thiên lập tức lùi lại.
Thanh kiếm gỗ đưa lên trước người.
Mộc Thanh Y vừa định bước tới—
ông lão câu cá giơ tay ngăn nàng.
“Khoan.”
“Nhưng…”
“Không có sát ý.”
Quả nhiên.
Kiếm linh chỉ chém rất chậm.
Một kiếm hướng tới vai Lâm Thiên.
Lâm Thiên nhìn.
Hắn có thể tránh.
Nhưng phía sau hắn…
là Mộc Thanh Y.
Dù nàng mạnh hơn hắn rất nhiều theo những gì một đứa trẻ hiểu.
Lâm Thiên vẫn không tránh.
Hắn giơ kiếm gỗ.
Cạch.
Hai thanh kiếm chạm nhau.
Không nổ.
Không thiên địa biến sắc.
Không có sức mạnh đáng sợ.
Chỉ một tiếng va chạm rất nhỏ.
Kiếm linh hỏi:
“Vì sao không tránh?”
“Thanh Y ở sau.”
Mộc Thanh Y khựng lại.
“Nàng mạnh hơn ngươi.”
“Dạ.”
“Vậy nàng không cần ngươi bảo vệ.”
Lâm Thiên nghĩ.
Rồi đáp:
“Nhưng con đang đứng trước.”
Một câu rất đơn giản.
Ngay khoảnh khắc ấy—
thanh kiếm gỗ sáng lên.
Không phải linh lực.
Không phải kiếm khí.
Chỉ có một tia sáng mỏng đến mức gần như không nhìn thấy.
Kiếm linh lập tức dừng lại.
“Đó là nó.”
Lâm Thiên nhìn kiếm.
“Cái gì?”
“Kiếm ý.”
⸻
Mộc Thanh Y mở lớn mắt.
“Nhưng hắn chưa học kiếm.”
“Kiếm ý không nhất định sinh từ kiếm pháp.”
Kiếm linh đáp.
“Kiếm pháp là cách sử dụng kiếm.”
“Kiếm ý là lý do ngươi rút kiếm.”
Lâm Thiên không hiểu hết.
Nhưng hắn hiểu một phần.
“Con muốn bảo vệ…”
“thì kiếm sáng?”
“Hiện tại là vậy.”
“Sau này?”
“Có thể thay đổi.”
“Vì sao?”
“Bởi ngươi sẽ lớn.”
Lâm Thiên lập tức hỏi:
“Lớn bao nhiêu?”
“…”
Kiếm linh bỏ qua câu hỏi.
⸻
Nhưng đúng lúc ấy—
thanh cổ kiếm lơ lửng giữa Kiếm Mộ đột nhiên rung dữ dội.
KENG!
Tia kiếm ý vừa sinh ra trên kiếm gỗ lập tức bị nó cảm nhận.
Hàng vạn thanh kiếm đồng loạt dựng thẳng.
Kiếm linh quay đầu.
Lần đầu tiên giọng nói thay đổi.
“Không đúng.”
Mộc Thanh Y hỏi:
“Có chuyện gì?”
Kiếm linh nhìn Lâm Thiên.
“Kiếm ý này…”
“…đã từng xuất hiện.”
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
Lâm Thiên hỏi:
“Của con trước kia?”
Kiếm linh không đáp.
Một thanh kiếm ở sâu trong Kiếm Mộ tự bay lên.
Rồi thanh thứ hai.
Thứ ba.
Hàng trăm thanh kiếm dịch chuyển.
Chúng không hướng về Lâm Thiên.
Mà đang đào lên một thứ.
Đất đá tách ra.
Một tấm bia đen dần xuất hiện.
Trên đó—
có một vết kiếm.
Chỉ một vết.
Mộc Thanh Y nhìn thấy liền cảm giác quen thuộc.
Không phải hình dạng.
Mà là cảm giác.
Rất giống tia kiếm ý Lâm Thiên vừa tạo ra.
Kiếm linh trầm giọng:
“Ba triệu năm trước…”
“có người từng để lại một kiếm ở đây.”
“Lâm Thiên?”
“Đúng.”
⸻
Lâm Thiên bước tới.
Trên bia có một hàng chữ.
“Nếu ta trở lại…”
Phần dưới bị đất che.
Mộc Thanh Y dùng tay phủi nhẹ.
Dòng tiếp theo hiện ra.
“…đừng đưa kiếm của ta cho ta.”
Nàng khựng lại.
Dòng thứ ba:
“Hãy để hắn tự cầm kiếm.”
Lâm Thiên đứng yên.
Kiếm linh cũng im lặng.
Cuối cùng…
một dòng cuối cùng xuất hiện.
“Bởi lý do ta rút kiếm…”
“…không nên trở thành lý do của hắn.”
Mộc Thanh Y nhìn Lâm Thiên.
Người ba triệu năm trước…
lại một lần nữa từ chối để quá khứ quyết định hiện tại.
⸻
Lâm Thiên hỏi:
“Kiếm ý trước kia của con là gì?”
Kiếm linh đáp:
“Ta không thể nói.”
“Vì sao?”
“Ngươi của quá khứ không cho.”
“Lại vậy…”
Hắn hơi phồng má.
Dường như bắt đầu thấy người ba triệu năm trước rất phiền.
Mộc Thanh Y bật cười.
“Ngươi đang giận chính mình?”
“Không phải con.”
Hắn chỉ tấm bia.
“Là người kia.”
Nàng khẽ gật đầu.
“Đúng.”
⸻
Kiếm linh nhìn tia sáng trên thanh kiếm gỗ.
“Ngươi muốn giữ kiếm ý hiện tại?”
“Dạ.”
“Nếu một ngày ký ức trở lại…”
“kiếm ý cũ có thể mạnh hơn nó hàng vạn lần.”
“Ồ.”
“Ngươi có thể phải lựa chọn.”
“Vậy lúc đó chọn.”
“Không muốn biết trước?”
“Không.”
Lâm Thiên nhìn kiếm gỗ.
“Cái này…”
“là của con bây giờ.”
Kiếm linh im lặng rất lâu.
Rồi cúi đầu.
Không phải thần phục.
Mà giống như một kiếm giả…
thừa nhận lựa chọn của một người cầm kiếm khác.
“Được.”
⸻
Ngay sau đó—
tấm bia đen vỡ thành ánh sáng.
Không có sức mạnh truyền vào Lâm Thiên.
Chỉ có một chữ bay ra.
Ý.
Chữ ấy tiến tới trước mặt hắn.
Nhưng Lâm Thiên lùi lại.
“Làm gì?”
Kiếm linh đáp:
“Nó có thể giúp kiếm ý của ngươi ổn định.”
“Của ai?”
“Do Kiếm Mộ ngưng tụ.”
“Không phải của con?”
“Không hoàn toàn.”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không lấy.”
Kiếm linh không ép.
Chữ Ý dừng giữa không trung.
Sau đó—
tự tan đi.
Kiếm linh khẽ cười.
“Có lẽ như vậy mới đúng.”
⸻
Tia sáng trên kiếm gỗ cũng biến mất.
Lâm Thiên hoảng.
“Mất rồi.”
“Không.”
Mộc Thanh Y nói.
“Vẫn còn.”
“Ở đâu?”
Nàng chỉ ngực hắn.
“Ở đây.”
Lâm Thiên cúi xuống nhìn.
“Con không thấy.”
“Không cần thấy.”
“Vậy sao biết còn?”
Mộc Thanh Y suy nghĩ.
“Lần sau khi ngươi thật sự muốn bảo vệ ai…”
“nó sẽ xuất hiện.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy tốt.”
⸻
Đúng lúc ấy—
Ầm!
Toàn bộ Kiếm Mộ rung lên.
Nhưng lần này không phải vì Lâm Thiên.
Một luồng ánh sáng từ phía xa phóng lên trời.
Kiếm linh quay đầu.
“Cổ Giới sắp đóng.”
Mộc Thanh Y hỏi:
“Bao lâu?”
“Một canh giờ.”
“Những người khác?”
“Môn linh đang đưa họ ra.”
Lâm Thiên lập tức nói:
“Về.”
Không chút do dự.
Kiếm linh hỏi:
“Ngươi không muốn lấy kiếm trong Kiếm Mộ?”
Lâm Thiên nhìn hàng vạn thanh kiếm.
“Có cái nào của con?”
“Không.”
“Vậy không lấy.”
“Không muốn chọn một thanh mạnh nhất?”
“Con có rồi.”
Hắn giơ thanh kiếm gỗ.
Kiếm linh nhìn thanh kiếm bình thường ấy.
Một lúc lâu…
không nói gì.
⸻
Thanh cổ kiếm từng theo Lâm Thiên từ Thiên Kiếm Tông bay tới.
Nó dừng trước mặt hắn.
Lâm Thiên nhìn.
“Ngươi muốn theo?”
Keng.
“Nhưng ngươi dài.”
Thanh cổ kiếm lập tức thu nhỏ.
“…”
Mộc Thanh Y đã quen.
Lâm Thiên mở túi.
“Vào.”
Thanh cổ kiếm ngoan ngoãn bay vào.
Ông lão câu cá nhìn cảnh tượng ấy.
Khóe mắt hơi giật.
Hắn sống lâu như vậy…
lần đầu thấy người nói chuyện với cổ kiếm như nói với một con vật nhỏ.
Quan trọng nhất—
nó còn nghe lời.
⸻
Kiếm linh giơ tay.
Một cánh cổng xuất hiện.
Trước khi Lâm Thiên bước vào, nó gọi:
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Nhớ câu hỏi hôm nay.”
“Câu nào?”
Kiếm linh:
“…”
Mộc Thanh Y nhắc:
“Kiếm dùng thế nào.”
“À.”
Hắn gật đầu.
“Con nhớ.”
“Có lẽ một ngày…”
“đáp án của ngươi sẽ thay đổi.”
“Không sao.”
“Vì sao?”
“Thay đổi thì nghĩ lại.”
Kiếm linh đứng yên.
Rồi cười.
“Đúng.”
⸻
Lâm Thiên bước qua cánh cổng.
Mộc Thanh Y theo sau.
Ngay trước khi biến mất, nàng quay lại.
“Tiền bối.”
Kiếm linh nhìn nàng.
“Kiếm ý của hắn…”
“thật sự chỉ vừa xuất hiện sao?”
Kiếm linh im lặng.
Sau đó nhìn vết kiếm ba triệu năm trước.
“Ta không biết.”
“Nhưng ta biết một chuyện.”
“Gì?”
“Kiếm ý của người năm đó…”
“…không giống kiếm ý hôm nay.”
Mộc Thanh Y khẽ thở ra.
“Vậy tốt.”
Nàng bước qua cổng.
⸻
Bên ngoài Thanh Vân Cổ Giới.
Hàng nghìn người lần lượt bị truyền tống ra.
Triệu Minh vừa xuất hiện đã ngồi xuống đất.
Hàn Phong xuất hiện cách đó không xa.
Hai người nhìn nhau.
Triệu Minh hỏi:
“Ngươi lấy được gì?”
“Một bài học.”
“Gì?”
“Đồ tự chạy tới tìm mình…”
“không nên tùy tiện nhận.”
Triệu Minh gật đầu.
“Ta cũng vậy.”
Hàn Phong hỏi:
“Còn ngươi?”
“Không tham.”
“…”
“Ngươi vừa nói giống ta.”
“Không giống.”
“Khác đâu?”
“Ta nói hay hơn.”
“…”
Nếu không phải xung quanh quá nhiều trưởng lão…
Hàn Phong thật sự muốn thử xem kiếm của Triệu Minh có cứng bằng miệng không.
⸻
Lâm Cổ vẫn đứng trước cánh cửa.
Đột nhiên—
không gian rung lên.
Hai thân ảnh xuất hiện.
Một lớn.
Một nhỏ.
Lâm Cổ lập tức biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện lại, ông đã đứng trước Lâm Thiên.
“Có bị thương không?”
“Không.”
“Có mở cửa lạ không?”
“Không.”
“Có đi theo người gọi ngươi không?”
“Không.”
“Có lấy đồ của người lạ?”
Lâm Thiên im lặng.
Lâm Cổ nheo mắt.
“Lấy gì?”
Lâm Thiên mở túi.
Một nửa chiếc chuông.
Lâm Cổ:
“…”
“Còn gì?”
Lâm Thiên chỉ thanh cổ kiếm.
“Cái này vốn theo con.”
“Còn?”
“Không.”
Mộc Thanh Y ho nhẹ.
“Còn một truyền thừa Thiên Đế.”
Lâm Cổ quay phắt sang.
“Cái gì?”
“Ta nhận.”
Lâm Cổ nhìn nàng.
Rồi nhìn Lâm Thiên.
“Còn ngươi?”
“Không cho con.”
“…”
Lâm Thiên vui vẻ bổ sung:
“Con không phải người được chọn.”
Lâm Cổ không biết tại sao…
nghe câu đó từ miệng hắn lại có cảm giác rất kỳ quái.
⸻
“Còn gì nữa?”
Lâm Cổ hỏi.
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Hư Vô.”
Nụ cười trên mặt Lâm Cổ biến mất.
“Cái gì?”
“Có người tên Hư Vô.”
“Người?”
“Không biết.”
“Ở đâu?”
“Sau cửa.”
“Ngươi mở chưa?”
“Chưa.”
Lâm Cổ thở ra.
“Sau đó?”
“Con gặp sư phụ.”
Lâm Cổ:
“…”
“Rồi gặp Thiên Đế.”
“…”
“Rồi đi Kiếm Mộ.”
“…”
“Rồi…”
Lâm Cổ giơ tay.
“Khoan.”
Ông xoa trán.
“Để ta uống ngụm rượu.”
Lâm Thiên lập tức nói:
“Cha bảo uống nhiều không tốt.”
Lâm Cổ cứng người.
Mộc Thanh Y quay đi.
⸻
Một lúc sau, Lâm Cổ mới hỏi:
“Ở Kiếm Mộ xảy ra chuyện gì?”
Lâm Thiên rút thanh kiếm gỗ.
“Con biết một chút cách dùng kiếm rồi.”
“Thế nào?”
Hắn nghĩ.
Rồi giơ kiếm ra trước mặt.
“Nếu muốn bảo vệ người phía sau…”
“thì kiếm để phía trước.”
Lâm Cổ nhìn hắn.
Ánh mắt chậm rãi thay đổi.
“Chỉ vậy?”
“Dạ.”
“Không có kiếm quyết?”
“Không.”
“Không truyền thừa?”
“Không.”
“Không ai truyền kiếm ý?”
“Không.”
Lâm Cổ im lặng rất lâu.
Sau đó…
đặt tay lên đầu hắn.
“Vậy là tốt nhất.”
⸻
Cánh cửa Thanh Vân Cổ Giới phía sau bắt đầu mờ đi.
Các thế lực nhanh chóng kiểm tra đệ tử.
Có người vui vì tìm được linh dược.
Có người thất vọng vì trắng tay.
Có người kể mình suýt nhận được tuyệt thế truyền thừa.
Nhưng không ai biết…
thứ quan trọng nhất thức tỉnh trong bí cảnh hôm nay không phải bảo vật.
Không phải Thiên Đế truyền thừa.
Cũng không phải cánh cửa Hư Vô.
Mà chỉ là một tia kiếm ý nhỏ bé…
sinh ra trên một thanh kiếm gỗ.
⸻
Ở nơi rất xa.
Thiên Kiếm Tông.
Tàng Kiếm Cổ Địa.
Thanh kiếm đen từng rung động vì Lâm Thiên bỗng phát ra một tiếng ngân.
Vị lão tổ đang tĩnh tọa mở mắt.
“Kiếm ý?”
Một trưởng lão vội bước vào.
“Lão tổ, có chuyện gì?”
Ông nhìn về phương hướng Thanh Vân thành.
Rất lâu sau mới nói:
“Chuẩn bị.”
“Chuẩn bị gì?”
“Đón người.”
Trưởng lão sững lại.
“Ai?”
Lão tổ khẽ đáp:
“Lâm Thiên.”
“Nhưng hắn từng tới tông môn rồi.”
“Lần trước…”
“hắn tới vì một thanh kiếm gọi hắn.”
Lão tổ đứng lên.
Ánh mắt sâu thẳm.
“Lần này khác.”
“Khác thế nào?”
Ông nhìn vô số trường kiếm đang khẽ rung ngoài Tàng Kiếm Các.
“Lần này…”
“hắn đã có kiếm ý của chính mình.”
Ngoài cửa sổ—
vạn kiếm cùng ngân.
Keng!
Và con đường dẫn Lâm Thiên trở lại Thiên Kiếm Tông…
đã bắt đầu mở ra.
⸻
Hết Chương 22 —