Chương 24: Truyền thừa của thiên đế

Chương 21 — Truyền thừa của Thiên Đế Keng. Tiếng kiếm ngân rất nhẹ. Nhưng khi nó vang lên, toàn bộ đại điện bỗng yên tĩnh. Mộc Thanh Y nhìn tám chữ vàng trước mặt. NGƯƠI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI THẾ NÀO? Còn Lâm Thiên lại cúi xuống nhìn thanh kiếm gỗ bên hông. “Ngươi vừa kêu?” Thanh kiếm không đáp. Hắn chạm nhẹ vào chuôi. “Lại kêu đi.” Không có động tĩnh. Lâm Thiên suy nghĩ một lúc. “Chắc nghe nhầm.” Mộc Thanh Y: “…” Ông lão câu cá đứng phía sau khẽ vuốt râu. Ông không nói. Nhưng ánh mắt đã chuyển về nơi sâu nhất đại điện. Ở đó… một thanh kiếm phủ bụi đang hướng thẳng về phía Lâm Thiên. Không ai biết nó tồn tại bao lâu. Chỉ biết từ khi đại điện này xuất hiện, nó đã ở đó. Và vừa rồi— nó đã thức tỉnh. ⸻ Giọng nói cổ xưa lại vang lên. “Người được lựa chọn.” “Hãy trả lời.” Mộc Thanh Y ngẩng đầu. “Ta không biết.” Đại điện im lặng. Dường như đáp án ấy nằm ngoài dự liệu. Giọng nói hỏi: “Không biết?” “Đúng.” “Ta mới mười bốn tuổi.” “Ta không biết tương lai mình sẽ trở thành người thế nào.” Ánh mắt nàng bình tĩnh. “Nhưng ta biết một chuyện.” “Chuyện gì?” “Ta không muốn trở thành người khác.” Tám chữ vàng trước mặt nàng khẽ rung. Mộc Thanh Y nhìn sợi dây xanh trên cổ tay. “Có người nói ta có thể là nữ tử ba triệu năm trước.” “Có người chờ ta.” “Có kiếm của nàng ấy.” “Có ký ức của nàng ấy.” “Nhưng…” Nàng ngẩng đầu. “Ta vẫn là Mộc Thanh Y.” ⸻ Lâm Thiên lập tức gật đầu. “Đúng.” Mộc Thanh Y quay sang. “Ngươi hiểu?” “Dạ.” “Hiểu thế nào?” “Nàng là Thanh Y.” “…Chỉ vậy?” “Dạ.” Mộc Thanh Y bật cười. Có lẽ với hắn… chuyện này vốn không phức tạp. Người đứng trước mặt hắn tên Mộc Thanh Y. Vậy nàng chính là Mộc Thanh Y. Ba triệu năm trước là ai… để sau tính. ⸻ Tám chữ vàng tan đi. Thay vào đó— ba bậc thang xuất hiện. Giọng nói vang lên: “Muốn nhận truyền thừa Thiên Đế…” “vượt qua ba khảo nghiệm.” Lâm Thiên lập tức hỏi: “Có nguy hiểm không?” “Có.” “Vậy không nhận.” “…” Mộc Thanh Y kéo hắn lại. “Ta còn chưa nói.” “Có nguy hiểm.” “Tu luyện vốn có nguy hiểm.” “Vậy đừng tu.” “…” Ông lão câu cá quay mặt đi. Lâm Thiên tiếp tục: “Nhà con có đồ ăn.” “Ngươi về nhà con.” “Không cần truyền thừa.” Mộc Thanh Y nhìn hắn một lúc. “Ngươi nuôi ta?” Lâm Thiên suy nghĩ. “Con phải hỏi mẹ.” Nàng không nhịn được nữa. “Được rồi.” “Ta chỉ thử.” “Không ổn sẽ dừng.” Lâm Thiên nhìn nàng. “Thật?” “Thật.” Lúc này hắn mới gật đầu. “Dạ.” ⸻ Mộc Thanh Y bước lên bậc thứ nhất. Ầm! Thân ảnh nàng biến mất. Trong mắt nàng, đại điện đã không còn. Thay vào đó là một quảng trường khổng lồ. Hàng vạn người quỳ phía dưới. Trước mặt— một ngai vàng. Giọng nói vang lên: “Ngồi lên.” Mộc Thanh Y không nhúc nhích. “Ngồi lên…” “ngươi sẽ trở thành chủ nhân của họ.” Hàng vạn người đồng thanh. “Bái kiến Thiên Đế!” Âm thanh rung trời. Mộc Thanh Y bước tới. Nhưng khi còn cách ngai vàng một bước… nàng dừng lại. “Đây là khảo nghiệm?” Không đáp. Nàng nhìn những người đang quỳ. “Ta không muốn họ quỳ.” “Ngươi có thể thống trị họ.” “Không cần.” “Ngươi có thể quyết định vận mệnh của họ.” “Càng không cần.” Mộc Thanh Y quay người. “Vận mệnh của họ…” “để họ tự quyết định.” Ầm! Ngai vàng tan biến. Hàng vạn người biến mất. Một giọng nói vang lên: “Khảo nghiệm thứ nhất.” “Thông qua.” ⸻ Bên ngoài. Lâm Thiên đang ngồi dưới bậc thang. “Bao lâu?” Ông lão câu cá đáp: “Không biết.” Lâm Thiên mở túi. Lấy một quả linh quả. “Ông ăn không?” “Không.” “Vậy con ăn.” “…” Hắn cắn một miếng. Rồi nhìn nơi Mộc Thanh Y biến mất. Ông lão hỏi: “Lo cho nàng?” “Dạ.” “Vậy còn ăn?” Lâm Thiên ngơ ngác. “Lo thì không được ăn?” Ông lão suy nghĩ. “Được.” Lâm Thiên lại cắn một miếng. “Vậy con ăn.” Ông lão bỗng cảm thấy thằng nhóc này có khả năng khiến mọi vấn đề phức tạp trở nên rất đơn giản. ⸻ Khảo nghiệm thứ hai. Mộc Thanh Y xuất hiện giữa một vùng tuyết trắng. Phía trước là con đường kéo dài vô tận. Trong tay nàng có kiếm. Giọng nói vang lên: “Đi tới cuối đường.” Nàng bắt đầu đi. Một bước. Trăm bước. Vạn bước. Thời gian trong ảo cảnh trôi qua. Một ngày. Một tháng. Một năm. Con đường vẫn không có điểm cuối. Gió tuyết càng lúc càng mạnh. Thanh kiếm càng lúc càng nặng. Mộc Thanh Y vẫn đi. Mười năm. Hai mươi năm. Cuối cùng… nàng dừng lại. Giọng nói lập tức hỏi: “Ngươi bỏ cuộc?” “Không.” “Vậy tại sao dừng?” Mộc Thanh Y nhìn con đường. “Ta muốn biết mình đang đi đâu.” “Đi tới cuối.” “Cuối ở đâu?” Không đáp. Nàng ngồi xuống. “Ý chí của ngươi chỉ đến vậy?” “Không.” Mộc Thanh Y lắc đầu. “Đi mãi không phải lúc nào cũng là ý chí.” “Có khi…” “chỉ là không dám thừa nhận mình đang đi sai.” Gió tuyết đột nhiên ngừng. Nàng đứng lên. Không tiếp tục con đường phía trước. Mà bước sang bên cạnh. Rắc! Cả thế giới tuyết vỡ vụn. “Khảo nghiệm thứ hai.” “Thông qua.” ⸻ Bên ngoài. Hai luồng ánh sáng đã xuất hiện trên bậc thang. Lâm Thiên lập tức đứng dậy. “Còn một?” “Ừ.” Ông lão nhìn hắn. “Cái cuối khó nhất.” Lâm Thiên cất nửa quả đang ăn dở vào túi. Lần này không ăn nữa. Hắn nhìn bậc thang. Hai bàn tay nhỏ nắm lại. Ông lão thấy vậy nhưng không nói. Đứa trẻ này không hiểu truyền thừa Thiên Đế quý giá thế nào. Hắn cũng chẳng quan tâm. Thứ hắn quan tâm… chỉ là Mộc Thanh Y có bình an trở về hay không. ⸻ Khảo nghiệm thứ ba. Không có chiến trường. Không có tuyết. Mộc Thanh Y đứng trước hai cánh cửa. Bên trái: QUÁ KHỨ. Bên phải: TƯƠNG LAI. Giọng nói vang lên. “Chọn.” Mộc Thanh Y nhìn cánh cửa quá khứ. Nếu mở nó… nàng có thể biết nữ tử áo xanh là ai. Biết sợi dây xanh từ đâu tới. Biết thanh kiếm kia. Biết cha mẹ mình. Thậm chí… có thể biết mối quan hệ giữa nàng và Lâm Thiên ba triệu năm trước. Đó chính là thứ nàng tìm kiếm nhiều năm. Rồi nàng nhìn cánh cửa tương lai. Phía sau không có gì. Không lời hứa. Không đáp án. Chỉ là một vùng trắng. Giọng nói lại vang lên: “Chọn.” Mộc Thanh Y đứng rất lâu. Sau đó… nàng lùi lại. “Ngươi từ bỏ?” “Không.” “Ta không chọn.” “Vì sao?” Nàng nhìn hai cánh cửa. “Quá khứ rất quan trọng.” “Tương lai cũng vậy.” “Nhưng…” Nàng cúi xuống nhìn chân mình. “Ta đang sống ở hiện tại.” Hai cánh cửa rung lên. “Không chọn sẽ mất truyền thừa.” “Vậy mất.” “Ngươi không tiếc?” “Có.” “Nhưng tiếc…” “không có nghĩa phải chọn.” Nàng chợt nhớ tới một đứa trẻ hai tuổi đã từ chối ký ức của chính mình. Mộc Thanh Y mỉm cười. “Có người còn nhỏ hơn ta rất nhiều…” “cũng dám nói không.” “Ta không thể thua hắn.” ⸻ Ầm! Hai cánh cửa đồng thời vỡ. Giữa chúng— một con đường thứ ba xuất hiện. Không có tên. Không chỉ hướng. Bắt đầu ngay dưới chân nàng. Giọng nói cổ xưa lần đầu tiên thay đổi. Dường như… đang cười. “Khảo nghiệm thứ ba.” “Thông qua.” ⸻ Ánh sáng lóe lên. Mộc Thanh Y trở lại đại điện. Lâm Thiên lập tức chạy tới. “Thanh Y!” “Ta đây.” “Có đau không?” “Không.” “Bị thương không?” “Không.” Hắn nhìn từ trên xuống dưới. “Thật?” “Thật.” Lâm Thiên thở phào. “Vậy tốt.” Mộc Thanh Y nhìn hắn. Bỗng cảm thấy ba khảo nghiệm vừa rồi… không quan trọng bằng bốn chữ ấy. ⸻ Ba bậc thang biến mất. Một viên ngọc vàng xuất hiện. “Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm.” “Có tư cách nhận truyền thừa Thiên Đế.” Mộc Thanh Y không vội nhận. “Nếu nhận…” “ta có phải trở thành Thiên Đế tiếp theo?” “Không.” “Phải đi con đường của hắn?” “Không.” “Phải tiếp nhận ký ức của hắn?” “Càng không.” Mộc Thanh Y hơi bất ngờ. Viên ngọc vàng tách thành ba luồng sáng. Một quyển kiếm kinh. Một phương pháp tu luyện thần hồn. Và một tấm bản đồ cổ. “Thiên Đế không cần người thay hắn sống tiếp.” “Truyền thừa chỉ là thứ người đi trước để lại.” “Học hay không.” “Dùng hay bỏ.” “Đều do ngươi.” Mộc Thanh Y nhìn ba vật. “Vậy đây mới là truyền thừa?” “Đúng.” “Người kế thừa tốt nhất…” “không phải người trở thành Thiên Đế thứ hai.” “Mà là người có thể bước xa hơn bằng con đường của chính mình.” Nàng cúi đầu. “Đa tạ.” Ba vật rơi vào tay. ⸻ Lâm Thiên tò mò nhìn quyển kiếm kinh. “Con xem được không?” “Được.” Hắn lập tức mở. Trang một. Nhìn. Trang hai. Nhìn. Trang ba. Sau đó— đóng lại. Giọng nói hỏi: “Không hiểu?” “Hiểu.” “Vậy sao không xem tiếp?” “Dài.” “…” Mộc Thanh Y bật cười. Lâm Thiên đặt sách xuống. “Sau này xem.” Nhưng đúng lúc ấy— thanh kiếm gỗ bên hông lại rung. Keng. Hắn rút kiếm. “Lại kêu.” Thanh kiếm không đáp. Lâm Thiên nhìn nó. Rồi nhớ mấy hình vẽ trong kiếm kinh. Hắn thuận tay vung một cái. Không linh lực. Không kiếm khí. Không có bất kỳ dị tượng nào. Chỉ là một đường kiếm đơn giản. Từ trái sang phải. Nhưng— Xoạt! Quyển kiếm kinh tự động mở ra. Từng trang lật nhanh. Một trang. Mười trang. Trăm trang. Đến trang cuối cùng— toàn bộ chữ trên kiếm kinh đồng loạt sáng lên. Rồi tắt. Giọng nói trong đại điện im bặt. Ông lão câu cá cũng thôi vuốt râu. Mộc Thanh Y nhìn Lâm Thiên. “Ngươi vừa làm gì?” “Vung kiếm.” “Ta biết.” “Vậy còn hỏi?” “…” ⸻ Một lúc lâu sau, giọng nói cổ xưa mới vang lên. “Ngươi không học kiếm pháp.” Lâm Thiên nghiêng đầu. “Ngươi nhìn thấy ba nghìn sáu trăm biến hóa…” “…nhưng bản năng bỏ qua gần như tất cả.” “Con không bỏ.” “Ta biết.” “Chữ tự sáng.” “Ta biết.” Lâm Thiên yên tâm. “Vậy không phải con làm hỏng.” “…” Mộc Thanh Y quay mặt đi. ⸻ Ngay lúc ấy— nửa chiếc chuông trong tay tượng Thiên Đế bay lên. Chiếc chuông đen của Lâm Thiên cũng rời khỏi túi. Đinh! Hai nửa dừng cách nhau một tấc. Không hợp nhất. Giữa chúng xuất hiện một hình ảnh. Một người áo trắng. Chính là Lâm Thiên ba triệu năm trước. Hắn đứng trước tượng Thiên Đế, cầm nửa chiếc chuông. Một giọng nói hỏi: “Ngươi thật sự để nó lại?” “Ừ.” “Cho ai?” “Cho ta.” Giọng kia im lặng. Người áo trắng lắc đầu. “Không.” “Cho Lâm Thiên tiếp theo.” “Có khác sao?” Người áo trắng mỉm cười. “Có.” “Ta là ta.” “Hắn là hắn.” “Nếu hắn muốn trở thành ta…” “đó là lựa chọn của hắn.” Hắn đặt nửa chiếc chuông vào tay tượng. “Nếu không…” “…đừng ai ép hắn.” Hình ảnh tan biến. ⸻ Lâm Thiên đứng yên. Mộc Thanh Y hỏi: “Có nhớ thêm gì không?” “Không.” “Khó chịu?” “Không.” “Muốn ghép chuông không?” Lâm Thiên nhìn hai nửa. “Ghép rồi sao?” Giọng nói đáp: “Không biết.” “Có nguy hiểm?” “Có thể.” “Vậy không ghép.” Quyết định nhanh đến mức đại điện lại rơi vào im lặng. Một lúc sau— giọng nói bật cười. “Được.” Nửa chiếc chuông của Thiên Đế rơi xuống trước mặt Lâm Thiên. “Nó thuộc về ngươi.” Hắn không nhận ngay. “Người lạ không được cho đồ.” “…” Mộc Thanh Y khẽ ho. Giọng nói dường như cố giữ bình tĩnh. “Lâm Thiên ba triệu năm trước để lại cho ngươi.” Hắn suy nghĩ. “Vậy con giữ.” Lâm Thiên lấy một chiếc khăn nhỏ trong túi. Cẩn thận bọc nửa chuông. Rồi cất riêng. Không ghép. ⸻ Ánh sáng trong đại điện dần yếu. “Truyền thừa đã có chủ.” “Các ngươi nên rời đi.” Một cánh cổng sáng xuất hiện. Mộc Thanh Y thu ba phần truyền thừa. Lâm Thiên chuẩn bị bước vào. Nhưng giọng nói gọi hắn. “Lâm Thiên.” “Dạ?” “Đừng vội học kiếm pháp của bất kỳ ai.” “Vì sao?” Nơi sâu nhất đại điện— thanh kiếm phủ bụi rung lên. Keng. “Bởi kiếm của ngươi…” “…có lẽ không cần người khác dạy.” Lâm Thiên không hiểu. Nhưng vẫn gật đầu. “Dạ.” ⸻ Hai người bước qua cổng sáng. Ông lão câu cá theo sau. Khi ánh sáng biến mất— họ xuất hiện trên một vùng đất hoang. Phía trước… hàng vạn thanh kiếm gãy cắm xuống mặt đất. Một tấm bia đá đứng giữa kiếm trận. Hai chữ cổ đỏ sẫm: KIẾM MỘ. Lâm Thiên vừa xuất hiện— Keng! Thanh cổ kiếm từng theo hắn từ Thiên Kiếm Tông bỗng bay ra khỏi hư không. Nó lơ lửng giữa Kiếm Mộ. Ngay sau đó— Keng! Keng! Keng! Hàng vạn thanh kiếm đồng loạt rung lên. Lâm Thiên nhìn chúng. Rồi nhìn thanh kiếm gỗ trong tay. Mộc Thanh Y hỏi: “Muốn qua đó?” “Dạ.” “Lại có người gọi?” Lâm Thiên lắc đầu. “Không.” “Vậy đi làm gì?” Hắn nhìn hàng vạn thanh kiếm. Suy nghĩ thật lâu. Rồi hỏi: “Thanh Y.” “Ừ?” “Kiếm…” “rốt cuộc dùng thế nào?” Mộc Thanh Y sững lại. Một câu hỏi rất đơn giản. Nhưng ngay khi Lâm Thiên nói ra— thanh kiếm gỗ trong tay hắn phát ra một tiếng ngân. Keng. Toàn bộ Kiếm Mộ im bặt. Hàng vạn thanh kiếm đồng loạt nghiêng xuống. Không phải thần phục. Không phải sợ hãi. Giống như… chúng cũng đang chờ câu trả lời. Ở nơi sâu nhất Kiếm Mộ— một chữ cổ bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm chậm rãi sáng lên. Ý. Lâm Thiên bước tới. Một bước. Hàng vạn thanh kiếm tự động tách sang hai bên. Lần này… phía trước không có ký ức. Không có thân thế. Không có người ba triệu năm trước chờ hắn. Chỉ có một con đường kiếm đạo hoàn toàn trống rỗng. Chưa ai viết. Chưa ai chỉ dẫn. Và cũng chưa ai biết điểm cuối. Lâm Thiên nắm thanh kiếm gỗ. Bước vào. Một thứ thuộc về chính hắn… lần đầu tiên bắt đầu nảy mầm. Không phải sức mạnh kiếp trước. Không phải truyền thừa. Mà là— kiếm ý đầu tiên của Lâm Thiên hiện tại. ⸻ Hết Chương 21 —
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ