Chương 23: Cánh cửa không thể mở

Quyển 2 — Lâm Gia Quật Khởi Chương 20 — Cánh cửa không thể mở Ầm! Ngọn núi đen rung chuyển. Vết nứt trên cánh cửa đá tiếp tục lan rộng. Từ khe cửa, một bàn tay bằng bóng tối chậm rãi thò ra, bám lấy mép đá. Một giọng nói vang khắp Thanh Vân Cổ Giới. “Lâm Thiên…” “Đến đây.” Gần như đồng thời, giọng già nua phía sau cánh cửa gầm lên: “ĐỪNG TỚI!” “RỜI KHỎI CỔ GIỚI!” Trong ngôi làng nhỏ, Mộc Thanh Y lập tức nắm lấy tay Lâm Thiên. “Đi.” Lâm Thiên nhìn ngọn núi. “Dạ.” Không hỏi. Không tò mò thêm. Hắn quay người cùng nàng. Nhưng— Ầm! Một màn sáng đen quét ngang bầu trời. Con đường phía sau biến mất. Cánh cửa gỗ mà hai người từng bước qua cũng không còn. Trưởng làng chống gậy chạy tới. “Không được rồi.” “Lối ra đã đóng.” Mộc Thanh Y cau mày. “Ai đóng?” Bà lão nhìn về ngọn núi. “Ta không biết.” Lâm Thiên ngẩng đầu. “Lại không biết…” Bà lão: “…” ⸻ Cùng lúc đó. Khắp Thanh Vân Cổ Giới, hàng nghìn tu sĩ bắt đầu nghe thấy những âm thanh khác nhau. Một kiếm tu nhìn thấy tuyệt thế kiếm pháp. Một luyện đan sư nhìn thấy đan phương thất truyền. Một tán tu tuổi thọ gần hết nhìn thấy cơ hội trường sinh. Mỗi người đều thấy thứ mình muốn nhất. Và tất cả những thứ ấy đều dẫn tới cùng một nơi. Ngọn núi đen. Triệu Minh đứng giữa rừng trúc. Trước mặt hắn xuất hiện một thanh kiếm cổ. “Muốn trở thành kiếm tu mạnh nhất?” “Muốn.” “Vậy tới ngọn núi.” “Mở cánh cửa.” Triệu Minh vừa bước một bước thì dừng. Hắn nhìn thanh kiếm. “Không đúng.” “Ngươi không muốn mạnh?” “Muốn.” Triệu Minh rút kiếm. “Nhưng cơ duyên nào tự chạy tới tìm ta…” “…thường chẳng phải chuyện tốt.” Một kiếm chém xuống. Ảo ảnh tan biến. Triệu Minh lập tức rời đi. Ở một nơi khác, Hàn Phong cũng vừa thoát khỏi một ảo cảnh tương tự. Nhưng không phải ai cũng đủ tỉnh táo. Từng nhóm tu sĩ bắt đầu hướng về ngọn núi. Không ai ép họ. Họ tự nguyện đi. Đó mới là điều đáng sợ. ⸻ Chiếc chuông đen trên túi Lâm Thiên bỗng rung. Đinh. Nó nghiêng về phía tây. Lâm Thiên chỉ. “Thanh Y.” “Bên kia.” Mộc Thanh Y hỏi trưởng làng: “Phía tây có gì?” “Hồ Nguyệt Khuyết.” “Còn gì nữa?” “Không biết.” “Có nguy hiểm?” “Không biết.” Lâm Thiên ngẩng lên. “Bà biết gì?” Trưởng làng im lặng hồi lâu. “…Đường đi.” Lâm Thiên gật đầu. “Vậy được.” Mộc Thanh Y suýt bật cười. Nàng lấy bản đồ rồi kéo hắn rời làng. ⸻ Bên ngoài Cổ Giới. Lâm Cổ đứng trước cánh cửa đã đóng. Các trưởng lão Thiên Kiếm Tông và Xích Dương Môn đều bó tay. Một người nói: “Tiền bối, cưỡng ép có thể làm không gian bên trong bất ổn.” “Ta biết.” “Vậy ngài định…” “Gõ cửa.” “?” Lâm Cổ giơ tay. Cốc. Cốc. Cốc. Không ai nói gì. Một trưởng lão vừa định giải thích rằng không gian độc lập không thể truyền âm— Cốc. Từ phía bên kia có tiếng đáp. Tất cả lập tức im bặt. Lâm Cổ nheo mắt. “Ngươi là môn linh?” Một hàng chữ xuất hiện. ĐÚNG. “Ngươi khóa cửa?” KHÔNG. “Ai?” CÁNH CỬA THỨ HAI. “Thứ trên ngọn núi?” ĐÚNG. “Bên trong là gì?” Lần này phải rất lâu mới có câu trả lời. TA KHÔNG BIẾT. Lâm Cổ cau mày. “Ngươi tồn tại ba triệu năm mà không biết?” Dòng chữ thay đổi. KHI TA ĐƯỢC TẠO RA… NÓ ĐÃ TỒN TẠI. “Ai tạo ra ngươi?” Không đáp. Lâm Cổ hỏi thẳng: “Lâm Thiên?” ĐÚNG. “Cánh cửa thứ hai cũng do nó tạo?” KHÔNG. Ánh mắt Lâm Cổ dần trầm xuống. Thanh Vân Cổ Giới có lẽ chưa từng là một bí cảnh để người ta tìm bảo vật. Lâm Thiên của ba triệu năm trước dựng nên hệ thống bên ngoài… có thể chỉ vì một mục đích. Giữ cánh cửa thứ hai đóng lại. ⸻ Hồ Nguyệt Khuyết. Lâm Thiên và Mộc Thanh Y đứng bên bờ. Giữa hồ có một căn nhà gỗ. Không cầu. Không thuyền. Mộc Thanh Y vừa định vận linh lực— “Đừng bay.” Một giọng nói vang lên. Nàng lập tức rút kiếm. “Ra đây.” “Ta ở dưới.” Hai người nhìn xuống. Một khuôn mặt đang hiện dưới mặt nước. Lâm Thiên lùi lại. “Có người.” Mặt hồ rung lên. Một ông lão tóc bạc vác cần câu chậm rãi bước ra. Ông nhìn Lâm Thiên. Rồi nhìn Mộc Thanh Y. “Cuối cùng cũng tới.” Lâm Thiên hỏi ngay: “Chờ con?” “Không.” Hai mắt hắn sáng lên. Cuối cùng có người không chờ mình! Ông lão chỉ Mộc Thanh Y. “Ta chờ nàng.” Mộc Thanh Y hỏi: “Bao lâu?” “Gần ba triệu năm.” “…” Lâm Thiên nhìn nàng. “Cũng lâu.” “Ta biết.” ⸻ Ông lão nhìn sợi dây xanh trên cổ tay nàng. “Ta không biết ngươi có phải nữ tử năm đó không.” “Ta chỉ được nhờ chờ người mang sợi dây này.” Mộc Thanh Y hỏi: “Nàng ấy để lại gì?” “Một thanh kiếm.” “Một đoạn ký ức.” “Và một câu hỏi.” “Câu hỏi gì?” “Không biết.” Mộc Thanh Y cau mày. “Ông chờ gần ba triệu năm…” “mà cái gì cũng không biết?” Ông lão bình thản: “Ta chỉ câu cá.” Lâm Thiên nhìn hồ. “Có cá không?” “Không.” “…” Hắn cảm thấy ông gia gia này hơi kỳ lạ. ⸻ Ông lão ném cần câu xuống. Cần câu hóa thành cầu gỗ. Ba người bước vào căn nhà giữa hồ. Bên trong chỉ có một bộ áo xanh, một viên ngọc và một thanh kiếm cũ. Trên chuôi kiếm khắc hai chữ: Thanh Y. Mộc Thanh Y không chạm. Nàng nhìn viên ngọc. “Ký ức?” “Đúng.” “Nếu nhận, ta có trở thành nàng ấy?” “Không biết.” “Vậy ta không nhận.” Ông lão hơi bất ngờ. “Ngươi tìm câu trả lời lâu như vậy.” “Ta muốn biết mình từ đâu tới.” Mộc Thanh Y nói. “Nhưng không muốn một người ba triệu năm trước quyết định ta là ai.” Lâm Thiên gật đầu. “Nàng là Thanh Y.” Ông lão nhìn hắn. “Ngươi chắc?” “Dạ.” “Vì sao?” Lâm Thiên nghiêng đầu. “Vì nàng nói vậy.” Ông lão im lặng. Rồi cười. “Có lý.” ⸻ Lâm Thiên chỉ viên ngọc. “Xem được không?” “Không nhận?” “Dạ.” Ông lão suy nghĩ. Cuối cùng đặt tay lên viên ngọc. “Được.” “Chỉ xem.” Ánh sáng xanh lan ra. Một đoạn hình ảnh xuất hiện. ⸻ Ba triệu năm trước. Thanh Vân Cổ Giới vẫn phồn thịnh. Người áo trắng đứng trước cánh cửa trên ngọn núi. Bên cạnh hắn là nữ tử áo xanh. Nàng nói: “Không phá được.” Người áo trắng: “Ta biết.” “Ngay cả ngươi?” “Ừ.” Lâm Thiên hiện tại mở lớn mắt. Mộc Thanh Y cũng bất ngờ. Đây là lần đầu họ biết… có thứ mà Lâm Thiên của quá khứ cũng không thể phá. Nữ tử áo xanh hỏi: “Vậy làm sao?” Người áo trắng nhìn cánh cửa. “Không cần phá.” “Chỉ cần không mở.” “Bên trong là gì?” “Không biết.” “Không biết mà phải phong ấn?” Người áo trắng im lặng. Sau đó đáp: “Nó biết cách khiến người khác muốn mở.” “Bằng tham lam?” “Không chỉ.” “Muốn mạnh hơn là dục vọng.” “Muốn sống lâu hơn cũng vậy.” “Thậm chí…” “muốn cứu người mình yêu cũng vậy.” Người áo trắng nhìn cánh cửa. “Nó không cần biến người tốt thành kẻ xấu.” “Nó chỉ cần cho họ một lý do đủ tốt để mở cửa.” ⸻ Hình ảnh thay đổi. Một lão nhân xuất hiện. Chính là người đã gọi Lâm Thiên là đồ nhi. Hắn nói: “Ta ở lại giữ cửa.” Người áo trắng hỏi: “Có thể rất lâu.” “Ta biết.” “Có thể khi ta trở lại…” “ta không nhớ ngươi.” Lão nhân mỉm cười. “Vậy càng tốt.” “Vì sao?” “Bởi nếu ngươi nhớ ta…” “nghĩa là kế hoạch đã thất bại.” Mộc Thanh Y lập tức hiểu. Người được gọi là “sư phụ” không chờ Lâm Thiên tới nhận truyền thừa. Hắn ở lại… để ngăn Lâm Thiên tới đây. ⸻ Hình ảnh cuối cùng. Người áo trắng đặt tay lên cửa. “Ta để lại ba lớp.” “Cổ Giới.” “Môn linh.” “Người giữ cửa.” Nữ tử áo xanh hỏi: “Nếu cả ba đều thất bại?” Người áo trắng chỉ chính mình. “Còn ta.” “Ngươi?” “Nếu một ngày ta quay lại…” “và muốn mở cánh cửa…” Hắn cười nhẹ. “Ta của hôm nay…” “…sẽ ngăn ta của tương lai.” Hình ảnh tan biến. ⸻ Lâm Thiên nhìn viên ngọc. Mộc Thanh Y hỏi: “Ngươi nghĩ gì?” Hắn suy nghĩ. “Người kia không muốn mở.” “Đúng.” “Nhưng đó là con trước kia.” “Ừ.” Lâm Thiên chỉ mình. “Con bây giờ chưa quyết định.” Mộc Thanh Y hơi sững lại. Rồi gật đầu. “Đúng.” Hắn không phủ nhận quá khứ. Nhưng cũng không để quá khứ thay mình quyết định. ⸻ ẦM! Căn nhà rung mạnh. Ông lão câu cá quay về phía ngọn núi. “Không ổn.” Hàng trăm tu sĩ đã tụ tập trước cánh cửa. Trong mắt họ có sương đen. Nhưng họ không mất lý trí hoàn toàn. Họ vẫn biết mình là ai. Vẫn biết mình đang làm gì. Chỉ là… mỗi người đều tin rằng phía sau cửa có thứ mình nhất định phải có. Hàng trăm người đồng thời truyền linh lực. Rắc! Vết nứt mở rộng. Mộc Thanh Y hỏi: “Làm sao ngăn?” Ông lão chỉ thanh kiếm cũ. “Đánh thức người giữ cửa.” Nàng nhìn thanh kiếm. Không nhận ký ức. Không nhận thân phận. Nhưng cuối cùng vẫn nắm chuôi. Keng! Một tiếng kiếm ngân xuyên qua Cổ Giới. ⸻ Phía sau cánh cửa. Lão nhân bị xiềng xích mở mắt. “Thanh Y…” Rồi— Đinh. Tiếng chuông đen vang lên. Một giọng trẻ con truyền tới. “Ông nghe thấy không?” Lão nhân cứng người. “Nghe.” “Ông là sư phụ con?” Hắn im lặng rất lâu. “Đã từng.” “Con cần tới gặp ông không?” “Không.” Lâm Thiên lập tức thở phào. “Vậy tốt.” Lão nhân bật cười. Ba triệu năm chờ đợi. Cuối cùng cuộc gặp lại đầu tiên… lại đơn giản như vậy. “Đồ nhi.” “Dạ?” “Cha mẹ ngươi dạy ngươi rất tốt.” “Dạ.” ⸻ Đột nhiên— RẮC! Bóng tối phía sau cửa tràn ra. Một tiếng cười vang lên. “Ba triệu năm…” “ngươi còn giữ được bao lâu?” Lão nhân lập tức kéo căng xiềng xích. “Lâm Thiên!” “Rời đi!” Nhưng giọng nói kia đã truyền khắp Cổ Giới. “Lâm Thiên.” “Ngươi muốn biết vì sao mình mất ký ức không?” Hắn im lặng. “Muốn biết vì sao Thượng Giới sợ ngươi?” Im lặng. “Muốn biết Cố Vô Cực là ai?” Lâm Thiên hơi khựng. “Muốn biết bí mật của phụ thân ngươi?” Lâm Thiên lập tức đáp: “Con về hỏi cha.” “…” “Còn mẫu thân?” “Con hỏi mẹ.” “…” Mộc Thanh Y cúi đầu. Nàng sợ mình cười không đúng lúc. ⸻ Giọng nói tiếp tục: “Ngươi không tò mò về bản thân?” “Có.” “Vậy tới đây.” “Không.” “Vì sao?” “Con không biết ngươi.” Một câu đơn giản. Bóng tối im lặng. Nhưng vết nứt vẫn mở rộng. Ông lão câu cá lập tức tạo một cánh cổng ánh sáng. “Đi!” Mộc Thanh Y kéo Lâm Thiên. Nhưng hắn dừng lại. Điểm sáng sâu trong cơ thể bỗng rung. Một lời nhắn xuất hiện trong đầu. “Nếu cánh cửa nứt…” “đừng dùng sức mạnh.” Lâm Thiên hỏi trong lòng: “Vậy làm gì?” “Hỏi nó.” “Hỏi gì?” “Ai cho phép ngươi mở?” ⸻ Lâm Thiên ngẩng đầu. Nhìn ngọn núi. Rồi hỏi: “Ai cho phép ngươi mở?” Không linh lực. Không uy áp. Nhưng toàn bộ Cổ Giới— dừng lại. Vết nứt ngừng lan. Khí đen bất động. Những tu sĩ trước cửa đứng yên. Bóng tối phía sau cánh cửa cũng ngừng lại. Một lúc lâu… tiếng cười vang lên. “Cuối cùng…” “ta lại nghe được câu này.” Lâm Thiên hỏi: “Ngươi biết con?” “Biết.” “Con biết ngươi?” “Đã từng.” “Ngươi tên gì?” Bóng tối chuyển động. “Ba triệu năm trước…” “chính ngươi đặt tên cho ta.” “Là gì?” Hai chữ vang lên. “Hư Vô.” ⸻ Trong đầu Lâm Thiên lóe lên một hình ảnh. Một vùng tối không có trời đất. Người áo trắng đứng trước bóng tối. Một giọng nói hỏi: “Ta là gì?” Người áo trắng đáp: “Ta không biết.” “Vậy cho ta một cái tên.” Người áo trắng nhìn nó. “Hư Vô.” Hình ảnh lập tức biến mất. Lâm Thiên không cố nhớ thêm. Mộc Thanh Y hỏi: “Ngươi ổn không?” “Dạ.” “Nhớ gì?” “Một chút.” “Muốn nhớ tiếp?” “Không.” “Vì sao?” “Đau đầu.” “…” ⸻ Lâm Thiên nhìn cánh cửa. “Ngươi muốn ra?” “Đúng.” “Ra làm gì?” “Nhìn thế giới.” Lâm Thiên khựng lại. Đó cũng là lý do hắn rời nhà. “Vì sao con trước kia nhốt ngươi?” Hư Vô im lặng. “Ta không được nói.” “Vì sao?” “Chính ngươi bảo.” Lâm Thiên ngơ ngác. Hư Vô tiếp tục: “Ngươi của ba triệu năm trước nói…” “nếu ta kể sự thật cho ngươi…” “ta sẽ biến ngươi trở lại thành hắn.” Mộc Thanh Y lập tức hiểu. Quá khứ của Lâm Thiên… lại đang bảo vệ hiện tại của hắn. ⸻ “Vậy con có mở cửa không?” Lâm Thiên hỏi. “Ta muốn ngươi mở.” “Nhưng con chưa muốn.” “Vì sao?” “Con chưa biết ngươi tốt hay xấu.” “Ta nói ta không xấu thì sao?” “Cha nói người xấu cũng nói mình không xấu.” Hư Vô: “…” Lão nhân giữ cửa bỗng bật cười. ⸻ Một lúc lâu sau, Hư Vô hỏi: “Bao giờ ngươi mới mở?” “Không biết.” “Ta đã đợi ba triệu năm.” Lâm Thiên gãi đầu. “Vậy…” “…đợi thêm được không?” Im lặng. Rồi Hư Vô bật cười. “Được.” Bóng tối bắt đầu rút lại. “Ta có thể đợi.” “Bởi ngươi sẽ tự quay lại.” “Vì sao?” “Ở đây có thứ ngươi cần.” Lâm Thiên không hỏi. Hư Vô lại nói: “Không tò mò?” “Có.” “Vậy sao không hỏi?” “Ngươi muốn con hỏi.” Lần này… Hư Vô cười rất lâu. “Ngươi thật sự khác rồi.” Trước khi hoàn toàn biến mất, nó để lại một câu: “Hãy tìm Thiên Đế.” ⸻ Cánh cửa khép lại. Vết nứt phục hồi. Trên bề mặt xuất hiện dòng chữ: CÁNH CỬA NÀY KHÔNG THỂ MỞ. CHO ĐẾN KHI LÂM THIÊN TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH. Lâm Thiên nhìn rất lâu. Rồi gật đầu. “Vậy được.” Giọng lão nhân giữ cửa vang lên lần cuối: “Đồ nhi.” “Dạ?” “Ta phải ngủ một thời gian.” “Ông mệt?” “Ừ.” “Vậy ngủ ngon.” Lão nhân im lặng. Sau đó khẽ cười. “Ừ.” “Ngủ ngon.” Khí tức của hắn dần chìm xuống. Cánh cửa hoàn toàn yên tĩnh. ⸻ Tại Hồ Nguyệt Khuyết. Ông lão câu cá nói: “Cổng ra đã ổn định.” Mộc Thanh Y đặt thanh kiếm cũ trở lại. “Không mang theo?” “Chưa.” “Còn ký ức?” “Cũng chưa.” Ông lão gật đầu. “Chúng sẽ chờ.” Lâm Thiên nói: “Sau này lấy.” Mộc Thanh Y nhìn hắn. “Ừ.” “Sau này.” Hai người chuẩn bị rời đi. Nhưng— Đinh! Chiếc chuông đen lại vang. Lần này… nó chỉ xuống đáy hồ. Mặt nước tách ra. Một cầu thang cổ xuất hiện. Ở cuối cầu thang là một đại điện phủ bụi. Trên cửa có bốn chữ: THIÊN ĐẾ TRUYỀN THỪA. Mộc Thanh Y nhớ ngay lời Hư Vô. “Hãy tìm Thiên Đế…” Lâm Thiên nhìn ông lão câu cá. “Đi được không?” Ông lão trầm mặc. “Có thể.” “Nguy hiểm?” “Ta không biết.” Lâm Thiên lập tức nhìn Mộc Thanh Y. Nàng suy nghĩ. “Chỉ xem.” “Nguy hiểm thì đi.” “Dạ.” ⸻ Ba người xuống cầu thang. Đại điện không có trận pháp ngăn cản. Khi họ tới gần— Két. Cánh cửa tự mở. Lâm Thiên lập tức nói: “Không phải con mở.” Mộc Thanh Y bật cười. “Ta biết.” Bên trong đại điện chỉ có một bức tượng. Nam nhân mặc đế bào. Một tay đặt sau lưng. Tay còn lại nâng một vật màu đen. Chiếc chuông bên túi Lâm Thiên đột nhiên rung dữ dội. Đinh! Vật trong tay bức tượng cũng rung. Đinh! Mộc Thanh Y nhìn kỹ. Sắc mặt thay đổi. “Lâm Thiên.” “Dạ?” “Lấy chuông ra.” Hắn đặt chiếc chuông đen vào lòng bàn tay. Hai người nhìn nó. Rồi nhìn vật trong tay tượng. Không phải hai chiếc chuông. Mà là… hai nửa của cùng một chiếc chuông. ⸻ Lâm Thiên bước vào. Toàn bộ đèn trong đại điện đồng loạt sáng. Một giọng nói xa lạ vang lên. “Người vượt qua Thanh Vân Cổ Giới…” “có tư cách bước vào.” Hai nửa chuông đồng thời bay lên. Nhưng không hợp nhất. Chúng dừng giữa không trung. Một hàng chữ vàng xuất hiện: NGƯỜI GIỮ CHUÔNG. Lâm Thiên ngẩng đầu. “Là con?” Không ai trả lời. Ngay sau đó— bức tượng Thiên Đế chậm rãi mở mắt. Một tia sáng rơi lên Lâm Thiên. Tia còn lại… rơi lên Mộc Thanh Y. Giọng nói cổ xưa vang lên: “Một người không thể nhận truyền thừa.” “Một người…” “…có thể.” Mộc Thanh Y khựng lại. “Ta?” “Đúng.” Lâm Thiên lập tức quay sang nàng. “Thanh Y.” “Ừ?” “Ngươi có đồ.” “…” Nhưng giọng nói Thiên Đế tiếp tục: “Muốn nhận truyền thừa…” “trước tiên phải trả lời một câu.” Ánh sáng trong đại điện tối xuống. Tám chữ xuất hiện trước mặt Mộc Thanh Y: NGƯƠI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI THẾ NÀO? Nàng đứng yên. Còn ở nơi sâu nhất đại điện… một thanh kiếm phủ bụi ba triệu năm khẽ rung. Mũi kiếm chậm rãi chuyển hướng. Không hướng về Mộc Thanh Y. Mà hướng về— Lâm Thiên. Keng. Thanh kiếm gỗ bên hông hắn… lần đầu tiên tự mình đáp lại. ⸻ Hết Chương 20 —
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ