Một đứa trẻ hai tuổi.
Đứng giữa một ngôi làng bị quên lãng.
Nói với tồn tại đã chờ mình ba triệu năm:
“Con là Lâm Thiên.”
“Cha con là Lâm Hạo Thiên.”
“Mẹ con là Tô Uyển Nhi.”
“Con có nhà.”
“Muốn biết chuyện trước kia…”
Hắn suy nghĩ.
“…sau này con tự xem.”
Cả Cổ Giới im lặng.
Rất lâu.
Rất lâu.
Sau cánh cửa trên ngọn núi…
một tiếng cười vang lên.
Không giận dữ.
Ngược lại…
dường như vô cùng vui vẻ.
“Tốt.”
“Tốt lắm.”
“Quả nhiên…”
“ngươi vẫn là ngươi.”
Lâm Thiên nhíu mày.
Nhưng câu tiếp theo…
khiến Mộc Thanh Y lạnh người.
“Vậy thì…”
“đừng tới đây.”
Ầm!
Ngọn núi đen rung chuyển.
Cánh cửa xuất hiện vô số vết nứt.
Giọng nói bên trong lần đầu tiên trở nên gấp gáp.
“Lâm Thiên!”
“Rời khỏi Cổ Giới!”
“Ngay!”
Lâm Thiên ngẩn ra.
Không phải gọi hắn tới.
Mà là…
đuổi hắn đi?
Mộc Thanh Y lập tức hiểu.
“Sai rồi.”
“Cái gì?”
“Giọng vừa rồi…”
Nàng nhìn ngọn núi.
“Không phải cùng một người.”
Lâm Thiên mở lớn mắt.
Phía sau cánh cửa…
có hai tồn tại.
Một người muốn hắn tới.
Một người…
đang cố ngăn hắn.
Ầm!!!
Một khe nứt lớn xuất hiện trên cửa.
Từ trong bóng tối…
một bàn tay chậm rãi đưa ra.
Cùng lúc…
giọng nói già nua mà Tạ Vô Nhai từng nghe ba trăm năm trước gầm lên:
“ĐỪNG ĐỂ NÓ RA NGOÀI!”
Cả Cổ Giới rung chuyển.
Lâm Thiên nắm chặt tay Mộc Thanh Y.
Và lần đầu tiên kể từ khi bước vào bí cảnh…
hắn cảm thấy thứ phía sau cánh cửa ấy…
không phải đang chờ hắn.
Nó đang chờ…
cánh cửa được mở