Chương 21: Bí cảnh mở cửa (1)

Quyển 2 — Lâm Gia Quật Khởi Chương 19 — Bí cảnh mở cửa Bên ngoài Thanh Vân thành. Biển người kéo dài từ cổng đông đến tận chân núi. Tu sĩ từ khắp Đại Hoang Châu tụ tập. Cờ của các thế lực lớn tung bay trong gió. Thiên Kiếm Tông. Xích Dương Môn. Thanh Hà Cốc. Vạn Bảo Thương Hội. Cùng hàng chục thế gia và vô số tán tu. Phía cuối chân trời, một cột sáng màu vàng xuyên thẳng qua tầng mây. Bên trong ánh sáng… một cánh cửa cổ khổng lồ đang dần hiện ra. Thanh Vân Bí Cảnh. Đã mở. ⸻ “Đông người.” Lâm Thiên đứng trên một tảng đá. Hắn cố nhón chân. Nhưng phía trước toàn là người lớn. Không thấy gì. Hắn nhảy xuống. Lại leo lên một tảng đá cao hơn. Vẫn không thấy. Cuối cùng quay sang Lâm Cổ. “Gia gia.” “Không bế.” “Con chưa nói.” “Ánh mắt ngươi nói rồi.” “…” Lâm Thiên quay sang Mộc Thanh Y. Nàng cúi xuống. “Lên.” Lâm Thiên lập tức trèo lên lưng nàng. Lâm Cổ: “?” “Ngươi chiều nó như vậy?” Mộc Thanh Y bình thản: “Hắn thấp.” Lâm Thiên lập tức phản đối. “Con sẽ cao.” “Sau này.” “…” Hắn quyết định không nói nữa. Tầm nhìn trên này tốt hơn. ⸻ Phía trước. Giữa hai ngọn núi là một vùng không gian méo mó. Hàng trăm phù văn vàng trôi nổi. Ở trung tâm… cánh cửa đá cao gần trăm trượng đứng lơ lửng giữa hư không. Trên cửa có dấu bàn tay nhỏ. Chính là dấu tay Lâm Thiên đã nhìn thấy. Nhưng hôm nay… bên cạnh nó xuất hiện thêm một dấu tay khác. Thon hơn. Lớn hơn một chút. Lâm Thiên nhìn. Rồi cúi xuống nhìn bàn tay Mộc Thanh Y đang giữ chân mình. “Thanh Y.” “Ừ?” “Giơ tay.” “Làm gì?” “Xem.” Nàng vẫn giơ lên. Lâm Thiên nhìn bàn tay nàng. Rồi nhìn dấu tay trên cửa. “Giống.” Mộc Thanh Y lập tức ngẩng đầu. Lâm Cổ cũng nhìn sang. Một lớn. Một nhỏ. Không thể nói hoàn toàn giống. Nhưng… quá trùng hợp. Mộc Thanh Y kéo tay áo. Sợi dây xanh trên cổ tay đang phát sáng. ⸻ “Xuống.” Lâm Cổ nói. Lâm Thiên được đặt xuống. Ông lão tiến lên một bước. Thần niệm âm thầm bao phủ hai người. “Bắt đầu từ bây giờ…” “không rời khỏi phạm vi ba bước của ta.” Lâm Thiên gật đầu. Mộc Thanh Y cũng vậy. Phía trước đột nhiên vang lên tiếng chuông. Đông! Một trưởng lão Thiên Kiếm Tông bay lên. “Chư vị!” “Thanh Vân Bí Cảnh xuất hiện biến hóa ngoài dự liệu.” “Lối vào đã ổn định.” “Nhưng…” “quy tắc bên trong có thể khác những lần trước.” Đám đông xôn xao. Một người hỏi lớn: “Có giới hạn cảnh giới không?” “Có.” Trưởng lão đáp: “Người vượt quá giới hạn của bí cảnh…” “không thể vào.” Lâm Thiên quay sang. “Gia gia vào được không?” Lâm Cổ: “…” Đây cũng chính là điều ông đang nghĩ. Ông nhìn không gian trước cửa bí cảnh. Sau đó sắc mặt dần khó coi. “Có lẽ…” “không.” Lâm Thiên chớp mắt. “Gia gia mạnh quá?” Lâm Cổ ho một tiếng. “Có thể hiểu như vậy.” Mộc Thanh Y nhìn ông. “Tiền bối biết giới hạn?” “Chưa chắc.” “Nhưng nơi này đang bài xích ta.” Lâm Cổ nhíu mày. “Rất mạnh.” ⸻ Đây là biến số ông không thích nhất. Nếu không thể vào… ông sẽ không thể trực tiếp bảo vệ Lâm Thiên. “Không đi nữa.” Lâm Cổ lập tức quyết định. Lâm Thiên ngẩng đầu. “Nhưng…” “Không nhưng.” “Gia gia…” “Không.” Mộc Thanh Y không chen vào. Nàng hiểu. Nếu là mình… nàng cũng sẽ do dự. Nhưng đúng lúc ấy… chiếc chuông đen trên túi Lâm Thiên vang lên. Đinh. Cả ba nhìn xuống. Thanh cổ kiếm trong túi cũng rung nhẹ. Keng. Rồi… một giọng nói chỉ ba người nghe được vang lên. “Hắn có thể vào.” Lâm Cổ lập tức nhìn cánh cửa. “Ai?” Không trả lời. “Ra đây.” Vẫn im lặng. Lâm Cổ lạnh giọng: “Giấu đầu lộ đuôi.” Lâm Thiên kéo áo ông. “Gia gia.” “Ừ?” “Nó nói con vào được.” “Ta nghe.” “Vậy…” “Không.” “…” ⸻ Cùng lúc đó. Ở phía Thiên Kiếm Tông. Triệu Minh phát hiện ba người. Hắn lập tức đi tới. “Lâm…” Hắn nhớ chuyện che giấu thân phận. “Tiểu huynh đệ.” Lâm Thiên vẫy tay. “Triệu Minh.” Triệu Minh nhìn Mộc Thanh Y. Rồi nhìn Lâm Cổ. “Các vị cũng định vào?” “Ta không vào được.” Lâm Cổ đáp. Triệu Minh hơi bất ngờ. Nhưng lập tức hiểu. “Tiền bối vượt giới hạn?” “Ừ.” Triệu Minh nhìn Lâm Thiên. “Vậy hắn…” “Đang định không cho đi.” Lâm Cổ nói. Lâm Thiên lập tức bổ sung: “Con muốn đi.” “Không ai hỏi ngươi.” “…” Triệu Minh cố nhịn cười. ⸻ Một tiếng động vang lên. Ầm! Cánh cửa bí cảnh mở thêm. Một khe tối xuất hiện. Linh khí cổ xưa lập tức tràn ra. Những tu sĩ phía trước phấn khích. “Bắt đầu rồi!” “Chuẩn bị!” Nhưng chưa ai có thể tiến vào. Bởi trên cánh cửa… hai dấu tay vẫn chưa sáng hoàn toàn. Trưởng lão Thiên Kiếm Tông cau mày. “Không đúng.” Một trưởng lão khác hỏi: “Có chuyện gì?” “Những lần trước cửa không như vậy.” “Có cần kích hoạt trận pháp?” “Không.” Ông nhìn hai dấu tay. “Ta cảm giác…” “nó đang chờ.” “Chờ cái gì?” Trưởng lão im lặng. Không biết. ⸻ Rồi… một chuyện kỳ lạ xảy ra. Sợi dây xanh trên cổ tay Mộc Thanh Y bay lên. Không đứt. Nhưng kéo cánh tay nàng hướng về phía cánh cửa. “Thanh Y?” Lâm Thiên gọi. Nàng lập tức giữ cổ tay. “Ta không điều khiển.” Cùng lúc đó… chiếc chuông của Lâm Thiên phát sáng. Thanh cổ kiếm rung mạnh. Keng! Cánh cửa trăm trượng… rung lên. Ầm! Tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu. Hai dấu tay trên cửa đồng thời sáng. Một luồng ánh sáng từ dấu tay lớn chiếu xuống. Rơi lên Mộc Thanh Y. Luồng thứ hai… rơi thẳng lên Lâm Thiên. Đám đông lập tức tách ra. Hàng nghìn ánh mắt nhìn tới. Lâm Cổ: “…” Điều ông muốn nhất là giữ thân phận kín đáo. Bây giờ… hai đứa này gần như đang đứng giữa hai cột sáng. Kín đáo kiểu gì? ⸻ “Là ai?” “Thiếu nữ kia là ai?” “Đứa trẻ?” “Vì sao bí cảnh phản ứng với họ?” Tiếng bàn luận nổi lên khắp nơi. Hàn Phong của Xích Dương Môn lập tức nhận ra. “Lâm Thiên…” Trưởng lão bên cạnh hắn biến sắc. “Thiếu chủ.” “Đừng nói.” Hàn Phong lập tức im. Nhưng đã muộn. Một số người gần đó nghe thấy. “Lâm Thiên?” “Lâm gia?” “Chẳng lẽ…” Tin tức bắt đầu lan. Lâm Cổ thở dài. “Phiền.” Ông bước tới chắn trước Lâm Thiên. Nhưng ánh sáng xuyên qua ông. Vẫn rơi lên đứa trẻ. Lâm Thiên nhìn bàn tay mình. Một dấu ấn đang từ từ xuất hiện. Giống hệt dấu tay trên cánh cửa. ⸻ Mộc Thanh Y cũng vậy. Hai người nhìn nhau. “Ngươi có?” Lâm Thiên hỏi. “Có.” “Đau không?” “Không.” “Con cũng không.” Lâm Cổ nghe vậy càng đau đầu. Hai người còn có tâm trạng trao đổi? Đúng lúc ấy… cánh cửa phát ra âm thanh. “Người giữ kiếm…” Thanh cổ kiếm bay khỏi túi Lâm Thiên. Vù! Nó trở lại kích thước bình thường. Lơ lửng trên đầu hắn. Hàng nghìn thanh kiếm trong đám đông lập tức rung lên. Keng! Keng! Keng! Tu sĩ Thiên Kiếm Tông đồng loạt biến sắc. Triệu Minh giữ chuôi kiếm. Nhưng kiếm vẫn rung. Trưởng lão dẫn đội thì thầm: “Lại nữa…” Hắn từng nghe chuyện Tàng Kiếm Cổ Địa. Bây giờ tận mắt chứng kiến. Mới hiểu cảm giác ấy đáng sợ đến mức nào. ⸻ Giọng nói từ cánh cửa tiếp tục. “Người giữ duyên…” Sợi dây xanh trên tay Mộc Thanh Y bay lên. Ánh sáng xanh phủ quanh nàng. “Hai ấn đã đủ.” Ầm! Hai dấu tay trên cửa hoàn toàn sáng. Cánh cửa… mở. Không gian phía sau không phải bóng tối. Mà là một vùng núi non vô tận. Sông. Rừng. Di tích. Những cung điện đã sụp đổ. Và ở nơi xa nhất… một ngọn núi đen xuyên vào tầng mây. Trên đỉnh núi có một cánh cửa khác. Nhỏ hơn. Nhưng chỉ nhìn một cái… Lâm Cổ đã cảm thấy lạnh sống lưng. Cánh cửa thứ hai. ⸻ “Bí cảnh mở rồi!” Không biết ai hét. Đám đông lập tức chuyển động. “Đi!” “Cơ duyên!” “Đừng để người khác vào trước!” Hàng trăm bóng người lao tới. Nhưng… Ầm! Một màn sáng xuất hiện. Tất cả bị đẩy trở lại. “Chuyện gì?” “Không vào được?” Giọng nói của bí cảnh vang lên lần nữa. “Chủ ấn chưa nhập.” Mọi ánh mắt… lại rơi lên Lâm Thiên và Mộc Thanh Y. Lâm Cổ nhắm mắt. Hắn biết. Lần này không thể giấu nữa. ⸻ Mộc Thanh Y nhìn ông. “Tiền bối.” “Ta biết ngươi định nói gì.” Lâm Cổ thở dài. Ông cúi xuống nhìn Lâm Thiên. “Muốn vào?” “Dạ.” “Có thể gặp nguy hiểm.” “Con biết.” “Ta không vào được.” Lâm Thiên im lặng. Lần này hắn hiểu rõ hơn trước. Nếu bước qua cánh cửa… gia gia không ở bên. Cha mẹ ở rất xa. Hắn sẽ phải tự đi. Lâm Cổ không thúc giục. “Thiên nhi.” “Dạ?” “Sợ thì không đi.” “Không ai cười ngươi.” “Cũng không ai ép ngươi.” Lâm Thiên nhìn cánh cửa. Rồi nhìn Mộc Thanh Y. Nàng không nói. Chỉ đứng cạnh. Cuối cùng hắn hỏi: “Gia gia đợi ngoài này?” “Ừ.” “Con ra là thấy?” “Ta sẽ ở đây.” Lâm Thiên suy nghĩ. Rồi gật đầu. “Con đi.” ⸻ Lâm Cổ nhìn hắn thật lâu. Sau đó lấy từ tay một chiếc ngọc nhỏ. “Cầm.” “Là gì?” “Ngọc hộ thân.” “Có nguy hiểm thì bóp vỡ.” “Gia gia vào được?” Lâm Cổ im lặng một nhịp. “Ta sẽ tìm cách.” Lâm Thiên nhận. Cất cẩn thận. Lâm Cổ lại lấy ra ba lá phù. “Cái này…” Mộc Thanh Y lên tiếng: “Tiền bối.” “Vâng?” “Nếu ngài tiếp tục đưa…” “hắn có thể không mang nổi.” Lâm Cổ nhìn chiếc túi nhỏ căng phồng của Lâm Thiên. “…” Ông thu lại hai lá. “Vậy một.” Lâm Thiên ngoan ngoãn nhận. ⸻ Lâm Cổ quay sang Mộc Thanh Y. “Thanh Y.” Đây là lần đầu ông gọi tên nàng. Nàng hơi bất ngờ. “Tiền bối.” “Ta giao Thiên nhi cho ngươi.” Mộc Thanh Y nhìn Lâm Thiên. Rồi lắc đầu. “Không.” Lâm Cổ cau mày. Nàng nói: “Ta không chắc mình đủ sức bảo vệ hắn.” Lâm Cổ im lặng. Câu trả lời này… lại khiến ông yên tâm hơn. Người thật sự biết nguy hiểm sẽ không tùy tiện hứa. Mộc Thanh Y nói tiếp: “Nhưng nếu gặp chuyện…” “ta sẽ không bỏ hắn lại.” Lâm Cổ gật đầu. “Đủ rồi.” Lâm Thiên kéo tay áo nàng. “Con cũng không bỏ ngươi.” Mộc Thanh Y cúi xuống. “Ngươi bảo vệ ta?” “Dạ.” “Ngươi mới hai tuổi.” “Nhưng con mạnh.” “Ngươi biết mình mạnh bao nhiêu?” Lâm Thiên lắc đầu. “Không.” Mộc Thanh Y bật cười. “Vậy vào rồi tính.” ⸻ Hai người bước tới. Đám đông tự động nhường đường. Một đứa trẻ. Một thiếu nữ. Hàng nghìn ánh mắt dõi theo. Hàn Phong đứng trong đội ngũ Xích Dương Môn. Sắc mặt phức tạp. Hắn vốn nghĩ mình là một trong những nhân vật chính của chuyến bí cảnh lần này. Thiên Kiêu Bảng thứ mười bảy. Thiếu môn chủ. Sáu suất vào khu trung tâm. Nhưng từ khi Lâm Thiên xuất hiện… cánh cửa thậm chí không cho ai vào trước hắn. Hàn Phong không tức. Chỉ càng tò mò. “Rốt cuộc…” “đứa trẻ đó là gì?” Trưởng lão bên cạnh nói: “Thiếu chủ.” “Đừng hỏi nó là gì.” “Vậy hỏi gì?” “Nhớ nó tên Lâm Thiên là đủ.” ⸻ Lâm Thiên đứng trước cánh cửa. Rất lớn. Hắn ngẩng đầu mãi mới thấy đỉnh. Dấu tay nhỏ trên cửa phát sáng. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Quen. Nhưng không thân. Giống như từng đến. Nhưng lại không muốn nhớ. Một giọng nói vang trong đầu. “Đặt tay lên.” Lâm Thiên lập tức hỏi: “Ngươi là ai?” Cánh cửa im lặng. “Không nói…” “con không đặt.” Hàng nghìn người phía sau: “…” Họ không nghe thấy giọng của cánh cửa. Chỉ thấy Lâm Thiên đứng trước bí cảnh… mặc cả với một cánh cửa. Lâm Cổ khóe miệng giật nhẹ. Đúng là cháu nhà mình. ⸻ Giọng nói cuối cùng đáp: “Ta là môn linh.” “Là gì?” “Linh của cánh cửa.” “Ngươi có phải người lạ không?” Môn linh: “…” Một lúc sau: “Có lẽ.” “Vậy không chạm.” Mộc Thanh Y quay mặt. Vai hơi rung. Lâm Cổ phía sau cười thành tiếng. Môn linh dường như chưa từng gặp tình huống này trong suốt ba triệu năm. Cuối cùng… “Ngươi từng bảo ta…” “nếu ngươi trở lại, hãy để chính ngươi mở cửa.” Lâm Thiên hỏi: “Con của trước kia?” “Đúng.” “Nhưng con bây giờ không nhớ.” “Ta biết.” “Vậy lời người trước…” Lâm Thiên suy nghĩ. “…con có cần nghe không?” Cánh cửa im lặng rất lâu. Sau đó… môn linh trả lời một câu khiến tất cả những tồn tại đang bí mật quan sát đều bất ngờ. “Không cần.” Lâm Thiên chớp mắt. “Vậy?” “Ngươi có thể tự quyết định.” ⸻ Lâm Thiên cười. Hắn đưa bàn tay lên. Không phải vì người ba triệu năm trước bảo hắn làm. Không phải vì môn linh yêu cầu. Mà vì… hắn muốn xem phía sau có gì. Bàn tay nhỏ đặt lên dấu tay. Mộc Thanh Y cũng đặt tay vào dấu còn lại. Ầm! Ánh sáng bùng lên. Cánh cửa mở hoàn toàn. Giọng môn linh vang khắp núi rừng. “Thanh Vân Cổ Giới…” “mở.” Không phải Thanh Vân Bí Cảnh. Mà là… Thanh Vân Cổ Giới. Lâm Cổ lập tức biến sắc. “Cổ Giới?” Nhưng hai người phía trước đã bị ánh sáng bao phủ. “Thiên nhi!” Lâm Thiên quay đầu. Vẫy tay. “Gia gia!” “Con đi xem!” Vù! Hai bóng người biến mất. ⸻ Một nhịp sau. Màn sáng ngăn lối vào tan đi. “Vào được rồi!” Đám đông bùng nổ. Hàng nghìn tu sĩ lao vào. Thiên Kiếm Tông. Xích Dương Môn. Các thế gia. Tán tu. Triệu Minh cũng bước qua. Hàn Phong theo sau. Chỉ trong vài phút… hơn nửa số người biến mất trong cánh cửa. Lâm Cổ vẫn đứng ngoài. Ông thử tiến tới. Ầm! Một lực lượng vô hình đẩy ông trở lại. “Quả nhiên…” Ông nhìn cánh cửa. “Ngươi không cho ta vào.” Cánh cửa không đáp. Lâm Cổ cười lạnh. “Được.” “Ta chờ.” Ông ngồi xuống ngay trước cửa. Lấy hồ lô. “Nhưng nếu cháu ta thiếu một sợi tóc…” “ta tháo ngươi.” Cánh cửa: “…” Không biết có phải ảo giác không. Nó dường như rung nhẹ. ⸻ Bên trong. Lâm Thiên mở mắt. Điều đầu tiên hắn thấy… là trời xanh. Điều thứ hai… là một khuôn mặt. Rất gần. Mộc Thanh Y. Hai người đang nằm trên bãi cỏ. Lâm Thiên chớp mắt. “Thanh Y.” “Ừ.” “Chúng ta vào rồi?” “Ừ.” “Gia gia đâu?” “Bên ngoài.” Lâm Thiên ngồi dậy. Nhìn quanh. Không có những tu sĩ khác. Chỉ có núi. Rừng. Một con sông lớn. Và… một con đường đá kéo dài tới tận chân trời. “Người khác đâu?” Mộc Thanh Y đứng lên. “Có lẽ bị truyền tống tới nơi khác.” Lâm Thiên phủi cỏ trên áo. Sau đó kiểm tra túi. Linh quả còn. Ngọc hộ thân còn. Chuông còn. Thanh cổ kiếm… “Kiếm?” Không có. Mộc Thanh Y lập tức nhìn quanh. “Thanh cổ kiếm biến mất?” Lâm Thiên mở túi. Tìm lại. “Không có.” Lần đầu tiên… hắn hơi lo. ⸻ Ở một nơi khác trong Cổ Giới. Thanh cổ kiếm đang cắm giữa một vùng đất hoang. Xung quanh nó… là hàng vạn thanh kiếm gãy. Ngay khi nó xuất hiện… toàn bộ kiếm gãy rung lên. Keng! Thanh cổ kiếm từ từ bay lên. Phía dưới… một tấm bia bị chôn trong đất lộ ra. Trên đó khắc: KIẾM MỘ. Dòng thứ hai: “Kiếm của hắn đã trở về.” ⸻ Một nơi khác. Triệu Minh xuất hiện trong một rừng trúc. Hắn vừa đứng vững… hàng nghìn kiếm khí đồng loạt chỉ về phía hắn. “…” Triệu Minh nuốt nước bọt. “Ta vừa vào thôi mà.” ⸻ Hàn Phong xuất hiện trước một biển lửa. Một giọng nói vang lên: “Người mang Hỏa linh căn…” “có tư cách thử.” Hắn lập tức nghiêm túc. Đây mới giống bí cảnh bình thường. Có khảo nghiệm. Có truyền thừa. Có cơ duyên. ⸻ Còn Lâm Thiên… hắn đang đứng bên đường. Nhìn một tấm biển. Trên đó viết: “Đi thẳng.” Mộc Thanh Y nhìn. “Đơn giản vậy?” Lâm Thiên chỉ phía dưới. Còn một hàng nhỏ. “Không được quay đầu.” Hai người nhìn nhau. “Đi?” Lâm Thiên hỏi. “Đi.” Hai người bước lên con đường. Một bước. Hai bước. Mười bước. Không có chuyện gì. Hai mươi bước. Vẫn bình thường. Lâm Thiên bắt đầu thấy chán. “Thanh Y.” “Ừ?” “Bao xa?” “Không biết.” “Con đói.” “Ngươi vừa ăn sáng.” “Đi đường đói.” “…” Mộc Thanh Y lấy một linh quả. Đưa cho hắn. Lâm Thiên vui vẻ nhận. “Thanh Y tốt.” Nàng lắc đầu. “Đi tiếp.” ⸻ Nhưng khi hai người đi được một trăm bước… phía sau vang lên tiếng gọi. “Thiên nhi.” Lâm Thiên dừng lại. Đó là giọng… Tô Uyển Nhi. “Mẹ?” Mộc Thanh Y lập tức nắm tay hắn. “Không quay đầu.” Phía sau lại vang lên. “Thiên nhi.” “Con không nhớ mẹ sao?” Lâm Thiên siết linh quả. Hắn rất nhớ. Giọng nói giống hệt. Ấm áp. Nhẹ nhàng. Nhưng hắn nhớ tấm biển. Không quay đầu. “Mẹ ở nhà.” Hắn nói. Giọng phía sau im lặng. Rồi đổi. “Thiên nhi.” Lần này… Lâm Hạo Thiên. “Cha?” “Quay lại.” “Cha đưa con về.” Lâm Thiên hơi chậm bước. Mộc Thanh Y cúi xuống. “Đừng nghe.” “Dạ.” Hai người tiếp tục. ⸻ Sau đó… đến lượt Mộc Thanh Y. “Thanh Y.” Một giọng nữ vang phía sau. Nàng cứng người. Giọng nói ấy… nàng chưa từng nghe. Nhưng không hiểu vì sao… nước mắt lại suýt rơi. “Con…” “cuối cùng cũng lớn rồi.” Bước chân Mộc Thanh Y dừng hẳn. Lâm Thiên quay sang. “Thanh Y?” Nàng không đáp. Phía sau: “Quay lại để mẹ nhìn con.” Bàn tay Mộc Thanh Y run. Mười bốn năm. Nàng không biết mẹ mình là ai. Không biết còn sống hay đã mất. Không biết vì sao bỏ nàng. Bây giờ… chỉ cần quay đầu. Có lẽ… nàng sẽ nhìn thấy. “Thanh Y.” Lâm Thiên gọi. Nàng nhắm mắt. “Ta không sao.” “Ngươi khóc.” “Không.” “Có.” “…” Một giọt nước mắt thật sự rơi. ⸻ Lâm Thiên không biết an ủi thế nào. Hắn nghĩ. Rồi đưa linh quả đang ăn dở. “Cho ngươi.” Mộc Thanh Y nhìn quả bị cắn mất một nửa. “…Cảm ơn.” “Ăn không?” “Không.” “Vậy con ăn.” “…” Lâm Thiên cắn tiếp. Không khí đau buồn… bỗng nhẹ đi rất nhiều. Mộc Thanh Y bật cười trong nước mắt. “Đi thôi.” “Dạ.” Hai người tiếp tục. Không quay đầu. Giọng nói phía sau dần biến mất. ⸻ Cuối con đường. Một cánh cửa xuất hiện. Không lớn. Không cổ xưa. Chỉ là cửa gỗ bình thường. Lâm Thiên nhìn nó. “Lại cửa.” Mộc Thanh Y cũng thấy đau đầu. Từ khi gặp Lâm Thiên… nàng cảm giác đi đâu cũng gặp cửa. Trên cửa có chữ: “Người không quay đầu có thể bước vào.” Lâm Thiên đưa tay. Rồi nhớ lời Lâm Cổ. Không được tự mở cửa. Hắn lập tức thu tay. Mộc Thanh Y hỏi: “Sao vậy?” “Gia gia không cho mở.” “…” “Vậy làm sao vào?” “Không biết.” Hai người đứng nhìn cánh cửa. Một khắc. Hai khắc. Cửa không mở. Lâm Thiên không mở. Mộc Thanh Y cũng không. Cuối cùng… cánh cửa dường như chịu không nổi. Két… Nó tự mở. Lâm Thiên vui vẻ. “Không phải con mở.” Mộc Thanh Y: “…” Ở bên ngoài bí cảnh. Không hiểu vì sao Lâm Cổ bỗng hắt hơi. ⸻ Phía sau cánh cửa… là một ngôi làng. Nhỏ. Yên tĩnh. Có nhà. Có giếng. Có ruộng. Có khói bếp. Thậm chí còn có người. Lâm Thiên ngạc nhiên. Một ông lão đang quét sân nhìn thấy hai người. Chổi rơi xuống. Ông nhìn Lâm Thiên. Hai mắt mở lớn. “Ngươi…” Lâm Thiên lập tức cảnh giác. “Con không phải chủ nhân.” Ông lão: “…” Mộc Thanh Y quay mặt đi. Ông lão mất một lúc mới nói: “Ta không định gọi ngươi là chủ nhân.” “Ồ.” Lâm Thiên yên tâm. “Vậy tốt.” “Ta chỉ muốn hỏi…” Ông lão nhìn hai người. “Các ngươi từ đâu tới?” “Bên ngoài.” “Bên ngoài?” Cả người ông run lên. “Cửa…” “mở rồi?” Mộc Thanh Y gật đầu. “Đã mở.” Chiếc chổi trong tay ông rơi hẳn xuống đất. Rồi… ông chạy. “Trưởng làng!” “TRƯỞNG LÀNG!” “CỬA MỞ RỒI!” ⸻ Cả ngôi làng lập tức náo loạn. Người từ trong nhà chạy ra. Già. Trẻ. Nam. Nữ. Tất cả đều nhìn Lâm Thiên và Mộc Thanh Y như nhìn sinh vật lạ. Một bé trai khoảng sáu tuổi tiến tới. Chạm vào tay Lâm Thiên. “Ấm.” Lâm Thiên cũng chạm lại. “Ngươi cũng ấm.” Bé trai kinh ngạc. “Người bên ngoài cũng ấm!” Lâm Thiên: “?” Mộc Thanh Y lập tức cảm thấy không đúng. “Các ngươi…” “chưa từng gặp người bên ngoài?” Ông lão lúc nãy quay lại. Bên cạnh là một bà lão chống gậy. Có lẽ là trưởng làng. Bà nhìn hai người. Rất lâu. “Không.” “Bao lâu?” Mộc Thanh Y hỏi. Bà lão nhìn lên trời. “Không biết.” “Ông của ông ta…” Bà chỉ người quét sân. “cũng sinh ra ở đây.” “Chúng ta chưa từng ra ngoài.” Lâm Thiên hỏi: “Vì sao?” “Không có đường.” “Cánh cửa?” “Chúng ta không nhìn thấy nó.” Mộc Thanh Y quay lại. Cánh cửa họ vừa đi qua… đã biến mất. ⸻ Trưởng làng mời hai người vào. Trong căn nhà lớn nhất làng… trên tường treo rất nhiều tranh. Mộc Thanh Y đang quan sát thì đột nhiên dừng lại. Một bức. Hai bức. Ba bức. Tất cả đều vẽ cùng một người. Áo trắng. Tóc dài. Không thấy rõ mặt. Lâm Thiên cũng nhìn. “Lại là hắn.” Trưởng làng quay sang. “Ngươi biết?” “Không.” “Nhưng con gặp trong mơ.” Bà lão run lên. “Ngươi…” “tên gì?” Lâm Thiên đáp: “Lâm Thiên.” Chiếc gậy trong tay bà rơi xuống. Cả căn phòng im lặng. ⸻ “Lâm…” “Thiên…” Bà lão lặp lại. Sau đó vội vàng đi tới một chiếc tủ. Mở ra. Lấy một cuốn sách rất cũ. Lật từng trang. Cuối cùng dừng lại. Mộc Thanh Y bước tới. Trên trang giấy… là bức vẽ người áo trắng. Bên dưới chỉ có một câu. “Người đã cứu chúng ta.” Không phải chủ nhân. Không phải quái vật. Không phải người trở về. Mà là… người đã cứu họ. Lâm Thiên nhìn. “Con cứu?” Bà lão lắc đầu. “Không biết.” “Truyền lại quá lâu.” “Chúng ta chỉ biết tổ tiên từng nói…” “khi thế giới bên ngoài sắp hủy diệt nơi này…” “một người đã đưa cả làng vào đây.” “Người đó…” “tên Lâm Thiên.” ⸻ Mộc Thanh Y nhìn đứa trẻ bên cạnh. Lần đầu tiên… họ nghe được một câu chuyện khác. Thượng Giới nói hắn là tai họa. Có người gọi hắn là quái vật. Có người sợ hắn. Có người muốn bắt hắn. Nhưng ở nơi này… người ta nhớ hắn như một người cứu mạng. Ba triệu năm trước… rốt cuộc Lâm Thiên là người thế nào? Có lẽ… không một câu chuyện riêng lẻ nào là toàn bộ sự thật. ⸻ Trưởng làng tiếp tục lật sách. “Còn một lời.” “Lời gì?” “Người đó từng nói…” Bà nhìn dòng chữ. “Ta đưa các ngươi tới đây…” “không phải để các ngươi chờ ta.” “Cũng không phải để thờ phụng ta.” “Chỉ cần…” “sống.” Lâm Thiên im lặng. Không hiểu vì sao… hắn thích câu này. ⸻ Mộc Thanh Y hỏi: “Trong làng có đường tới ngọn núi đen không?” Căn phòng lập tức yên tĩnh. Trưởng làng nhìn nàng. “Các ngươi thấy ngọn núi?” “Có.” Bà lão sắc mặt thay đổi. “Không được đi.” “Vì sao?” “Trên đó…” “có một cánh cửa.” Lâm Thiên và Mộc Thanh Y nhìn nhau. Lại cửa. Bà lão nói tiếp: “Tổ tiên truyền lại…” “cánh cửa ấy tuyệt đối không thể mở.” “Bởi phía sau…” “nhốt một thứ.” Mộc Thanh Y hỏi: “Thứ gì?” Trưởng làng lắc đầu. “Không biết.” “Chỉ có một câu cảnh báo.” “Câu gì?” Bà lão nhìn Lâm Thiên. “Nếu người tên Lâm Thiên trở lại…” “đừng để hắn mở cửa.” Không khí đông cứng. Lâm Thiên chớp mắt. “Con không mở.” Mộc Thanh Y hỏi: “Vì lời cảnh báo?” Lâm Thiên lắc đầu. “Gia gia không cho.” “…” Một lý do đơn giản đến mức không ai phản bác được. ⸻ Nhưng đúng lúc ấy… mặt đất rung lên. Ầm! Cả làng chao đảo. Ngoài trời vang lên tiếng kinh hô. Trưởng làng biến sắc. “Không thể!” Mộc Thanh Y lập tức đứng dậy. “Chuyện gì?” Bà lão chạy ra cửa. Ngẩng đầu. Phía xa… ngọn núi đen đang phát sáng. Một đường sáng chạy từ chân núi lên đỉnh. Cánh cửa trên đó… hiện ra rõ ràng. Và trước cánh cửa… có một người. Không phải lão nhân bị xiềng xích. Không phải tồn tại bí ẩn. Mà là… một tu sĩ vừa được truyền tống vào bí cảnh. Hắn đứng trước cửa. Hai tay đặt lên bề mặt. Đang cố mở. Mộc Thanh Y biến sắc. “Có người tới trước!” Trưởng làng hét: “Ngăn hắn!” Nhưng quá xa. ⸻ Người trước cửa cười lớn. “Truyền thừa!” “Quả nhiên là truyền thừa!” Hắn dùng toàn bộ linh lực. Ầm! Cánh cửa không nhúc nhích. Hắn lấy ra một thanh đại đao. Chém xuống. Không có tác dụng. Rồi hắn phát hiện… trên cửa có hai dấu tay. Một lớn. Một nhỏ. “Cần hai người?” Hắn lập tức truyền tin cho đồng đội. Nhưng đúng lúc đó… một giọng nói từ phía sau cửa vang lên. “Không.” Người tu sĩ khựng lại. “Ai?” “Ta chỉ cần…” “một người.” “Người nào?” Một khoảng im lặng. Sau đó… giọng nói cười. “Lâm Thiên.” ⸻ Trong làng. Lâm Thiên ngẩng đầu. Hắn nghe thấy. Rõ ràng. Thanh cổ kiếm không ở bên. Nhưng chiếc chuông đen… bỗng rung dữ dội. Đinh! Lần đầu tiên… âm thanh của nó không buồn. Không vui. Mà giống như… cảnh báo. Mộc Thanh Y nắm tay hắn. “Đừng nghe.” Lâm Thiên gật đầu. “Dạ.” Nhưng ngay sau đó… toàn bộ bầu trời Cổ Giới tối đi. Một dòng chữ khổng lồ xuất hiện. Tất cả người trong bí cảnh đều nhìn thấy. Thiên Kiếm Tông. Xích Dương Môn. Triệu Minh. Hàn Phong. Tất cả. Chỉ có bốn chữ. LÂM THIÊN Ở ĐÂU? ⸻ Ngoài bí cảnh. Lâm Cổ đang uống rượu. Bỗng nhiên… cánh cửa trước mặt rung mạnh. Một luồng khí tức khiến tất cả trưởng lão xung quanh biến sắc tràn ra. Lâm Cổ từ từ đứng dậy. Hồ lô được cất đi. Ánh mắt ông lạnh xuống. “Ta đã nói rồi.” “Thiếu một sợi tóc…” “ta tháo cửa.” ⸻ Trong Cổ Giới. Dòng chữ trên trời biến mất. Thay vào đó… một giọng nói vang khắp thế giới. “Đồ nhi.” “Đến gặp ta.” Lâm Thiên đứng giữa làng. Không trả lời. Giọng nói tiếp tục: “Ta có thể cho ngươi biết…” “ngươi là ai.” Lâm Thiên vẫn im. “Ta có thể trả lại ký ức.” Im lặng. “Ta có thể nói cho ngươi…” “vì sao cả Thượng Giới sợ ngươi.” Lâm Thiên cuối cùng ngẩng đầu. Mộc Thanh Y nhìn hắn. “Lâm Thiên.” “Dạ.” “Đừng bị hắn dụ.” Lâm Thiên gật đầu. Sau đó… hắn nhìn ngọn núi đen. Nói rất to: “Con không cần!” Giọng nói dừng lại. Lâm Thiên tiếp tục: “Con biết con là ai.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ