Quyển 2 — Lâm Gia Quật Khởi
Chương 18 — Nữ tử áo xanh
“Ba triệu năm trước…”
“Lâm Thiên gọi hắn là…”
“…sư phụ.”
Túy Tiên Tửu Lâu im phăng phắc.
Lâm Cổ không nói.
Mộc Thanh Y cũng không nói.
Chỉ có Lâm Thiên vẫn ngồi trên ghế, hai chân ngắn đung đưa dưới bàn.
Hắn nhìn người đàn ông đầy phù văn trước mặt.
Một lúc lâu sau mới hỏi:
“Sư phụ là gì?”
Người đội đấu lạp khựng lại.
Lâm Cổ đưa tay day trán.
Mộc Thanh Y quay mặt sang một bên.
Người kia dường như chuẩn bị rất nhiều lời.
Nhưng tuyệt đối không chuẩn bị cho câu hỏi này.
“Ngươi… không biết sư phụ?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Cha dạy con.”
“Mẹ cũng dạy con.”
“Gia gia…”
Hắn nhìn Lâm Cổ.
“…chưa dạy gì.”
Lâm Cổ:
“?”
“Ta đang bảo vệ ngươi!”
“Dạ.”
“Đó cũng là dạy!”
“Dạ.”
Thái độ ngoan ngoãn ấy lại khiến Lâm Cổ cảm giác mình vừa thua.
Người đàn ông đối diện im lặng một lúc rồi bật cười.
“Quả nhiên.”
“Quả nhiên cái gì?”
Lâm Cổ lạnh giọng.
Nụ cười biến mất.
“Quả nhiên hắn thật sự đã bắt đầu lại.”
⸻
Người đàn ông tên Tạ Vô Nhai.
Ba trăm năm trước từng là một tán tu rất nổi tiếng ở Đại Hoang Châu.
Không thuộc tông môn.
Không lập gia tộc.
Không nhận đệ tử.
Đi đâu cũng một mình.
Sau đó đột nhiên biến mất.
Không ai ngờ hắn còn sống.
Lâm Cổ nhìn những phù văn trên mặt hắn.
“Ngươi biến mất ba trăm năm…”
“là vì Thanh Vân Bí Cảnh?”
Tạ Vô Nhai gật đầu.
“Ba trăm mười hai năm trước.”
“Ta từng vào đó.”
“Không thể.”
Lâm Cổ nói ngay.
“Lần mở gần nhất của Thanh Vân Bí Cảnh là hai trăm bảy mươi năm trước.”
“Ta không vào từ cửa.”
“Vậy từ đâu?”
Tạ Vô Nhai chỉ xuống.
“Bên dưới.”
Lâm Cổ nheo mắt.
“Ba trăm năm trước, ta phát hiện dưới Thanh Vân thành có một cổ đạo.”
“Nó kéo dài hơn hai nghìn dặm.”
“Cuối cùng thông tới nơi sâu nhất của bí cảnh.”
“Ta đi vào.”
“Sau đó?”
Tạ Vô Nhai chạm những đường phù văn trên mặt.
“Ta trở thành thế này.”
⸻
Lâm Thiên nhìn rất chăm chú.
“Đau không?”
Tạ Vô Nhai ngẩn ra.
“Lúc có.”
“Bây giờ?”
“Không.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy tốt.”
Chỉ ba chữ.
Tạ Vô Nhai nhìn hắn hồi lâu.
Ánh mắt vốn cảnh giác dần trở nên kỳ lạ.
Ba triệu năm trước là tồn tại khiến Chư Thiên sợ hãi.
Hiện tại…
lại quan tâm những vết phù văn trên mặt một người xa lạ có đau hay không.
Hai người ấy…
thật sự là cùng một người sao?
⸻
“Ngươi gặp người trong bí cảnh?”
Lâm Cổ hỏi.
Tạ Vô Nhai gật đầu.
“Không trực tiếp.”
“Ta chỉ nghe giọng hắn.”
“Câu đầu tiên hắn nói…”
“là hỏi ta một cái tên.”
“Lâm Thiên?”
“Đúng.”
Lâm Cổ đặt chén trà xuống.
“Ba trăm năm trước đã hỏi?”
“Ừ.”
“Thiên nhi khi đó còn chưa sinh.”
“Cho nên ta mới không hiểu.”
Tạ Vô Nhai nhìn đứa trẻ.
“Ta tìm cái tên này suốt ba trăm năm.”
“Không có.”
“Không có thế gia lớn nào.”
“Không có cường giả nào.”
“Không có thiên kiêu nào đáng để người kia chờ.”
“Cho tới hai năm trước…”
“Lâm gia có một đứa trẻ ra đời.”
“Thiên địa biến sắc.”
“Và nó tên Lâm Thiên.”
⸻
“Vì vậy ngươi tìm tới?”
“Không.”
Tạ Vô Nhai lắc đầu.
“Ta vốn định không bao giờ quay lại Thanh Vân thành.”
“Nhưng bảy ngày trước…”
“những phù văn này bắt đầu nóng lên.”
“Ta biết…”
“nó sắp mở.”
“Còn đồng tiền?”
Lâm Cổ nhìn vật trên bàn.
Tạ Vô Nhai đẩy đồng tiền tới.
“Ta lấy được nó trong cổ đạo.”
“Người kia bảo ta mang ra ngoài.”
“Đưa cho Lâm Thiên?”
“Không.”
Tạ Vô Nhai nhìn hắn.
“Hắn bảo…”
‘Nếu gặp được hắn, hãy ném nó đi.’
Lâm Cổ cau mày.
“Có ý gì?”
“Ta không biết.”
Lâm Thiên nhìn đồng tiền.
Sau đó đưa tay.
“Thiên nhi.”
Lâm Cổ muốn ngăn.
Nhưng Lâm Thiên không chạm vào.
Hắn chỉ nhìn.
“Không phải của con.”
Tạ Vô Nhai hơi biến sắc.
“Ngươi biết?”
“Dạ.”
“Làm sao?”
“Không biết.”
Lâm Thiên chỉ đồng tiền.
“Nhưng nó không muốn con cầm.”
⸻
Đồng tiền bỗng rung.
Một lần.
Rồi…
rắc.
Nứt đôi.
Một làn khói đen mỏng bay lên.
Lâm Cổ lập tức dựng kết giới.
Nhưng làn khói không tấn công.
Nó tạo thành một hàng chữ.
ĐỪNG TIN TA.
Tạ Vô Nhai đứng bật dậy.
“Cái gì?”
Hắn giữ đồng tiền hơn ba trăm năm.
Chưa từng thấy hàng chữ này.
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Người trong bí cảnh để lại?”
“Ta… không biết.”
Lâm Thiên đọc được.
“Đừng tin ta.”
Hắn ngẩng lên.
“‘Ta’ là ai?”
Không ai trả lời.
Tạ Vô Nhai từng nghĩ người trong bí cảnh đang cảnh báo Lâm Thiên đừng tin người khác.
Nhưng bây giờ…
hắn mới nhận ra.
Có thể câu cảnh báo ấy mang ý nghĩa hoàn toàn ngược lại.
Đừng tin chính người đang chờ ngươi.
⸻
Mộc Thanh Y từ đầu vẫn im lặng.
Bây giờ nàng mới lên tiếng.
“Người đó không phải sư phụ của Lâm Thiên.”
Tạ Vô Nhai quay sang.
“Ngươi biết gì?”
“Không biết.”
“Vậy dựa vào đâu?”
Mộc Thanh Y đặt tay lên sợi dây xanh.
“Cảm giác.”
Lâm Cổ cau mày.
“Giải thích.”
Nàng nhìn Lâm Thiên.
“Đêm qua…”
“ta cũng nằm mơ.”
⸻
Trong giấc mơ của Mộc Thanh Y…
không có biển đen.
Không có cổ thụ.
Nàng đứng giữa một chiến trường đã tàn.
Trời không có màu.
Đất đầy kiếm gãy.
Phía trước nàng là người áo trắng.
Người ấy quay lưng.
Vẫn không nhìn rõ mặt.
Nhưng Mộc Thanh Y biết…
đó chính là người thường xuất hiện trong những mảnh ký ức liên quan tới Lâm Thiên.
Bên cạnh hắn…
là một nữ tử áo xanh.
Mộc Thanh Y.
Hoặc một người rất giống nàng.
Nữ tử hỏi:
“Ngươi thật sự tin hắn?”
Người áo trắng đáp:
“Không.”
“Vậy tại sao gọi hắn là sư phụ?”
Người áo trắng im lặng.
Sau đó nói:
“Bởi vì ta muốn biết…”
“…hắn muốn ta trở thành thứ gì.”
Giấc mơ kết thúc ở đó.
⸻
Tạ Vô Nhai sắc mặt thay đổi.
“Không tin…”
Lâm Cổ trầm giọng.
“Nhưng vẫn gọi sư phụ.”
Một người đủ mạnh để khiến Thượng Giới sợ hãi.
Lại chủ động bái một người mình không tin làm sư phụ?
Tại sao?
Muốn học?
Muốn điều tra?
Hay…
muốn tiếp cận một bí mật nào đó?
Càng nghĩ…
Lâm Cổ càng cảm thấy quá khứ ba triệu năm trước giống một mạng nhện khổng lồ.
Mỗi khi tưởng đã tìm được một đầu mối…
lại phát hiện phía sau còn có vô số sợi dây khác.
Ông nhìn Lâm Thiên.
Thằng nhóc đang cầm bánh ăn.
Lâm Cổ đột nhiên cảm thấy…
có lẽ cách xử lý của Lâm Thiên mới đúng.
Chưa hiểu thì chưa cần hiểu.
Ít nhất…
không để quá khứ dắt mũi.
⸻
Tạ Vô Nhai đứng lên.
“Ta đã nói những gì cần nói.”
“Ngày mai đừng vào.”
Mộc Thanh Y hỏi:
“Nếu chúng ta vẫn vào?”
“Ta không cản được.”
Hắn nhìn Lâm Cổ.
“Lão già này cũng không cản được.”
Lâm Cổ lập tức khó chịu.
“Ngươi muốn thử?”
“Không.”
“Ba trăm năm trước bị đánh chưa đủ?”
“Ngươi còn nhắc?”
“Ngươi nợ tiền ta.”
“Ta không nợ!”
Hai ông lão lập tức trừng nhau.
Lâm Thiên kéo áo Mộc Thanh Y.
“Bọn họ đánh nhau?”
“Có thể.”
“Vì tiền?”
“Có lẽ.”
“Người lớn cũng tranh tiền?”
Mộc Thanh Y nhìn hai người.
Rồi nghiêm túc gật đầu.
“Có vẻ vậy.”
Tạ Vô Nhai:
“…”
Lâm Cổ:
“…”
Cuối cùng Tạ Vô Nhai đội lại đấu lạp.
Trước khi rời đi…
hắn nhìn Lâm Thiên lần cuối.
“Tiểu tử.”
“Ừ?”
“Nếu ngươi thật sự vào đó…”
“nhớ một chuyện.”
“Gì?”
“Người gọi ngươi là đồ nhi…”
“chưa chắc muốn ngươi nhớ lại.”
“Có thể…”
“hắn muốn ngươi trở thành người trong ký ức của hắn.”
Lâm Thiên không hiểu hoàn toàn.
Nhưng vẫn gật đầu.
“Con nhớ.”
Tạ Vô Nhai quay đi.
Đến cầu thang…
hắn dừng.
“Còn nữa.”
“Đừng tin cánh cửa.”
Nói xong…
hắn biến mất.
⸻
Chiều hôm ấy.
Lâm Cổ đưa Lâm Thiên và Mộc Thanh Y rời Túy Tiên Tửu Lâu.
Ba người không trở về tiểu viện ngay.
Mộc Thanh Y muốn mua vài thứ cần thiết cho bí cảnh.
Lâm Thiên đương nhiên đi theo.
Lâm Cổ không phản đối.
Ông muốn nhân cơ hội quan sát thiếu nữ này.
Trên đường…
Lâm Thiên đi cạnh Mộc Thanh Y.
Nàng đi một bước.
Hắn phải đi gần ba bước.
Một lúc sau…
Lâm Thiên nói:
“Chậm.”
Mộc Thanh Y nhìn xuống.
“Ta đi chậm rồi.”
“Vẫn nhanh.”
Nàng giảm tốc độ.
Hai người đi ngang hàng.
Lâm Cổ phía sau nhìn thấy.
Ánh mắt hơi dịu xuống.
Ít nhất…
Mộc Thanh Y biết để ý tới đứa trẻ.
⸻
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Lâm Thiên hỏi.
“Mười bốn.”
“Lớn.”
“…”
“Ngươi có nhà không?”
Bước chân Mộc Thanh Y chậm lại.
“Có lẽ có.”
“Có lẽ?”
“Ta lớn lên cùng sư phụ.”
“Cha mẹ?”
“Không gặp.”
“Gia gia?”
“Cũng không.”
Lâm Thiên nghĩ một lúc.
“Vậy ngươi tới nhà ta chơi.”
Mộc Thanh Y quay sang.
“Hả?”
“Nhà ta lớn.”
“Có cha.”
“Có mẹ.”
“Có gia gia.”
Phía sau, Lâm Cổ ho một tiếng.
“Ta không phải gia gia của tất cả mọi người.”
Lâm Thiên quay lại.
“Thêm một người không được?”
“…”
Lâm Cổ đột nhiên không biết đáp thế nào.
Mộc Thanh Y nhìn đứa trẻ bên cạnh.
Trong mắt nàng thoáng qua một cảm xúc rất nhẹ.
“Được.”
“Sau này…”
“nếu có cơ hội.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Nhớ.”
“Ừ.”
⸻
Hai người dừng trước một cửa hàng bán phù lục.
Mộc Thanh Y mua mấy tấm hộ thân phù.
Sau đó nàng đưa một tấm cho Lâm Thiên.
“Cầm.”
“Là gì?”
“Phù bảo vệ.”
“Con có kiếm.”
“Kiếm không phải lúc nào cũng bảo vệ được.”
Thanh cổ kiếm trong túi:
Keng!
Mộc Thanh Y cúi xuống.
“Ta không nói ngươi.”
Thanh kiếm im lặng.
Lâm Cổ:
“…”
Ông bắt đầu cảm thấy…
một người một kiếm này đều có tính trẻ con.
Lâm Thiên nhận phù.
“Bao nhiêu tiền?”
“Không cần.”
“Mẹ nói không lấy đồ người lạ.”
Mộc Thanh Y hơi khựng lại.
“Ta là người lạ?”
Lâm Thiên suy nghĩ rất nghiêm túc.
Hai người đã gặp vài lần.
Biết tên.
Ăn cùng bàn.
Còn chuẩn bị vào bí cảnh cùng nhau.
Cuối cùng hắn nói:
“Không lạ lắm.”
Mộc Thanh Y bật cười.
“Vậy cầm đi.”
“Dạ.”
⸻
Ba người tiếp tục đi.
Khi ngang qua một ngõ nhỏ…
Mộc Thanh Y đột nhiên dừng.
“Có người.”
Lâm Cổ đã nhận ra từ trước.
Ba khí tức.
Không mạnh.
Nhưng che giấu rất tốt.
“Đi tiếp.”
Ông nói.
Cả ba giả vờ không biết.
Đến cuối ngõ…
ba bóng người xuất hiện.
Không tấn công.
Chỉ chắn đường.
Người giữa mặc áo xám.
“Thanh Y cô nương.”
Mộc Thanh Y lạnh giọng:
“Ta đã nói không trở về.”
“Đây không phải việc cô có thể quyết định.”
“Tránh.”
“Gia chủ đã chờ mười bốn năm.”
Mộc Thanh Y siết tay.
Lâm Cổ lập tức chú ý.
Gia chủ?
Không phải sư phụ?
Không phải trưởng bối?
Người áo xám tiếp tục:
“Cô đã tìm được thứ cần tìm.”
“Đến lúc trở về rồi.”
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
“Các ngươi theo dõi ta?”
“Bảo vệ.”
“Ta không cần.”
“Nhưng gia chủ cần cô.”
Không khí lạnh xuống.
⸻
Lâm Thiên nhìn Mộc Thanh Y.
“Ngươi quen?”
“Không.”
Ba người áo xám đồng loạt biến sắc.
Người giữa nói:
“Tiểu thư!”
Lâm Thiên chớp mắt.
“Tiểu thư?”
Mộc Thanh Y không trả lời.
Nàng rút kiếm khỏi vỏ một đoạn.
“Lần cuối.”
“Tránh.”
Người áo xám thở dài.
“Đắc tội.”
Hắn vừa định tiến lên…
Lâm Cổ gõ hồ lô vào lòng bàn tay.
Cộp.
Chỉ một tiếng.
Ba người đồng thời dừng.
Không phải bị ép.
Mà vì bản năng nói cho họ biết…
tiến thêm một bước sẽ rất phiền phức.
Người giữa nhìn Lâm Cổ.
“Tiền bối là ai?”
“Người trông trẻ.”
“…”
Lâm Thiên gật đầu.
“Đúng.”
Lâm Cổ liếc hắn.
Ngươi còn xác nhận?
⸻
Người áo xám không dám tiến.
Hắn nhìn Mộc Thanh Y.
“Tiểu thư.”
“Gia chủ chỉ muốn gặp cô.”
“Sau Thanh Vân Bí Cảnh.”
Mộc Thanh Y đáp.
“Ta sẽ cân nhắc.”
“Nhưng…”
“Đi.”
Ba người im lặng.
Cuối cùng cúi đầu.
“Chúng ta chờ.”
Họ lui vào bóng tối.
Biến mất.
Lâm Cổ không giữ.
Khi khí tức hoàn toàn rời xa…
ông mới hỏi:
“Mộc gia?”
Mộc Thanh Y lắc đầu.
“Không phải.”
“Vậy gia tộc nào?”
“Ta không biết.”
Lâm Cổ nhìn nàng.
“Ngươi không biết?”
“Bảy ngày trước họ mới tìm thấy ta.”
“Họ nói ta là người họ tìm suốt mười bốn năm.”
“Có bằng chứng?”
Mộc Thanh Y kéo tay áo.
Sợi dây xanh lộ ra.
“Họ có một sợi giống hệt.”
⸻
Lâm Cổ cau mày.
Lại là sợi dây.
Mọi đầu mối…
đều đang hướng về nó.
“Vì sao chưa đi gặp?”
“Ta không tin họ.”
“Đúng.”
Lâm Thiên đột nhiên nói.
Hai người nhìn hắn.
“Vì sao?”
“Cha nói…”
“người lạ bảo là người nhà…”
“cũng phải hỏi cha trước.”
Lâm Cổ bật cười.
“Cha ngươi cuối cùng cũng dạy được câu có ích.”
Lâm Thiên lập tức phản đối.
“Cha dạy nhiều.”
“Ừ, ừ.”
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
Rồi chợt hỏi:
“Lâm Thiên.”
“Dạ?”
“Nếu một ngày…”
“có người nói cha mẹ hiện tại không phải cha mẹ thật của ngươi…”
“ngươi làm gì?”
Lâm Cổ lập tức nhìn nàng.
Câu hỏi này…
không đơn giản.
Nhưng Lâm Thiên trả lời gần như ngay lập tức.
“Không tin.”
“Vì sao?”
“Cha là cha.”
“Mẹ là mẹ.”
“Nhưng nếu có bằng chứng?”
Lâm Thiên cau mày.
Hắn không hiểu “bằng chứng” có thể thay đổi chuyện ấy như thế nào.
Cuối cùng hắn nói:
“Vậy con hỏi cha mẹ.”
Mộc Thanh Y ngẩn ra.
“Chỉ vậy?”
“Dạ.”
“Không sợ?”
“Có cha mẹ mà.”
Nàng im lặng.
Một câu trẻ con.
Lại khiến nàng không nói được gì.
⸻
Tối đó.
Ba người trở về tiểu viện.
Lâm Thiên ngủ sớm.
Ngày mai là ngày Thanh Vân Bí Cảnh mở hoàn toàn.
Lâm Cổ ngồi ngoài sân.
Mộc Thanh Y đứng trên mái.
“Không ngủ?”
Lâm Cổ hỏi.
“Không ngủ được.”
“Vì ba người hôm nay?”
“Không.”
“Vậy vì ngày mai?”
Nàng gật đầu.
Lâm Cổ uống một ngụm rượu.
“Ngươi sợ?”
“Có.”
Câu trả lời khiến ông hơi bất ngờ.
“Ta tưởng người trẻ thích nói mình không sợ.”
“Không sợ mới kỳ lạ.”
Mộc Thanh Y nhìn về phía bí cảnh.
“Ta sợ thứ mình tìm thấy…”
“không phải thứ mình muốn.”
Lâm Cổ im lặng.
“Ví dụ?”
“Nếu nữ tử áo xanh ba triệu năm trước thật sự là ta…”
“vậy ta hiện tại là ai?”
“Chuyển thế?”
“Bản sao?”
“Hay chỉ là một người được chọn để mang ký ức của nàng?”
Nàng nhìn bàn tay mình.
“Ta không muốn một ngày thức dậy…”
“rồi phát hiện những suy nghĩ của mình…”
“đều thuộc về người khác.”
⸻
Lâm Cổ nhìn nàng.
“Ngươi biết Thiên nhi nói gì khi được hỏi chuyện tương tự không?”
Mộc Thanh Y lắc đầu.
“Không biết thì không nghĩ.”
“…”
Nàng bật cười.
“Đúng là hắn.”
“Thằng nhỏ đó…”
Lâm Cổ nhìn căn phòng.
“có khi thông minh hơn chúng ta.”
“Không phải vì nó biết nhiều.”
“Mà vì…”
“nó biết cái gì thuộc về hiện tại.”
Mộc Thanh Y nhìn ánh đèn trong phòng.
“Hiện tại…”
Nàng lẩm bẩm.
Lâm Cổ gật đầu.
“Ba triệu năm trước ngươi là ai…”
“ngày mai tính.”
“Hôm nay…”
“ngươi vẫn là Mộc Thanh Y.”
⸻
Nửa đêm.
Lâm Thiên lại mơ.
Nhưng lần này…
không có biển đen.
Không có cây.
Hắn đứng trong một căn nhà gỗ nhỏ.
Ngoài cửa có mưa.
Một người áo trắng đang ngồi bên bàn.
Đối diện…
là nữ tử áo xanh.
Khuôn mặt nàng vẫn mờ.
Nhưng giọng nói rất rõ.
“Lâm Thiên.”
“Ừ?”
“Sau này nếu ta quên ngươi thì sao?”
Người áo trắng suy nghĩ.
“Thì làm quen lại.”
Nữ tử bật cười.
“Nếu ngươi quên ta?”
“Cũng làm quen lại.”
“Nhưng như vậy…”
“chúng ta đâu còn là chúng ta của bây giờ?”
Người áo trắng nhìn mưa ngoài cửa.
Rất lâu sau mới đáp:
“Có lẽ…”
“không cần phải là.”
Nữ tử im lặng.
“Thanh Y.”
Đây là lần đầu tiên…
cái tên ấy xuất hiện rõ ràng trong ký ức.
Thanh Y.
Lâm Thiên đứng bên cạnh.
Hai mắt mở lớn.
Người áo trắng tiếp tục:
“Con người sống ở hiện tại.”
“Không phải sống để trở thành cái bóng của quá khứ.”
Nữ tử hỏi:
“Vậy nếu ba triệu năm sau…”
“chúng ta gặp lại?”
Người áo trắng cười.
“Ta sẽ hỏi tên ngươi.”
“Rồi sao?”
“Làm quen lại.”
⸻
Giấc mơ tan biến.
Lâm Thiên mở mắt.
Bên ngoài vẫn tối.
Hắn ngồi dậy.
Nhìn thanh cổ kiếm.
Nhìn chiếc chuông đen.
Sau đó…
chạy khỏi phòng.
Trên mái.
Mộc Thanh Y vẫn chưa ngủ.
Nàng nghe tiếng động.
Quay xuống.
Lâm Thiên đang đứng trong sân.
“Thanh Y.”
Nàng khựng lại.
Trước giờ hắn luôn gọi nàng là “ngươi.”
Đây là lần đầu tiên gọi tên.
“Có chuyện gì?”
“Xuống.”
Mộc Thanh Y nhảy xuống.
“Ngươi mơ thấy gì?”
“Dạ.”
“Thấy ta?”
“Dạ.”
Nàng siết tay.
“Ba triệu năm trước…”
“ta là ai?”
Lâm Thiên nhìn nàng.
Rồi nhớ câu nói trong giấc mơ.
Hắn lắc đầu.
“Không biết.”
“Nhưng ngươi vừa nói…”
“Người kia gọi ngươi là Thanh Y.”
Nàng sững người.
“Thật?”
“Dạ.”
“Vậy…”
“ta thật sự là nàng?”
Lâm Thiên lại lắc đầu.
“Không biết.”
Hắn suy nghĩ một lúc.
Rồi chìa tay.
“Ta là Lâm Thiên.”
Mộc Thanh Y nhìn bàn tay nhỏ trước mặt.
Không hiểu.
“Ta biết.”
“Không.”
Lâm Thiên cố nhớ cách người lớn làm quen.
“Cha nói gặp người mới…”
“phải giới thiệu.”
Hắn nói lại.
“Ta là Lâm Thiên.”
“Ngươi là ai?”
Mộc Thanh Y đứng yên.
Rất lâu.
Sau đó…
nàng hiểu.
Không phải hỏi người ba triệu năm trước.
Không hỏi chuyển thế.
Không hỏi ký ức.
Chỉ hỏi…
người đang đứng trước mặt hắn.
Nàng đưa tay ra.
Nắm nhẹ bàn tay nhỏ.
“Ta là…”
“Mộc Thanh Y.”
Lâm Thiên cười.
“Vậy quen rồi.”
Nàng cũng cười.
“Ừ.”
“Quen rồi.”
⸻
Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau…
sợi dây xanh trên cổ tay Mộc Thanh Y phát sáng.
Chiếc chuông đen vang lên.
Đinh.
Thanh cổ kiếm rời khỏi phòng.
Keng!
Nhưng lần này…
không có ký ức xuất hiện.
Không có hình ảnh ba triệu năm trước.
Chỉ có một sợi ánh sáng rất nhỏ từ sợi dây bay lên.
Nó tạo thành hai chữ giữa không trung.
Thanh Y.
Sau đó…
hai chữ tan đi.
Sợi dây xanh vốn luôn căng chặt trên cổ tay nàng…
đột nhiên tự nới lỏng.
Giống như…
một thứ đã trói buộc nàng rất lâu…
cuối cùng chấp nhận một điều.
Nàng không cần trở thành nữ tử áo xanh của ba triệu năm trước.
Nàng có thể chỉ là…
Mộc Thanh Y của hiện tại.
⸻
Nhưng cùng lúc ấy.
Ở sâu trong Thanh Vân Bí Cảnh.
Người đã chờ ba triệu năm chậm rãi mở mắt.
Trước mặt hắn…
có hai ngọn đèn.
Một ngọn vừa sáng.
Khắc chữ:
Thiên.
Ngọn còn lại…
cũng sáng theo.
Khắc chữ:
Thanh Y.
Lão nhân nhìn hai ngọn đèn.
Không hề vui mừng.
Ngược lại…
trong mắt xuất hiện một tia lo lắng.
“Các ngươi vẫn gặp nhau.”
Phía sau hắn.
Một cánh cửa đá khổng lồ chậm rãi rung chuyển.
Bên trên cửa…
không phải một dấu tay.
Mà là hai.
Một lớn.
Một nhỏ.
Lão nhân nhìn nó.
“Nhưng lần này…”
“có một chuyện khác.”
Hắn đứng dậy.
Xiềng xích quanh người đồng loạt căng ra.
Keng!
Lão nhân nhìn về phía bên kia cánh cửa.
“Lâm Thiên.”
“Ngươi từng tự xóa ký ức.”
“Thanh Y từng tự phong ấn luân hồi.”
“Còn ta…”
Hắn nhìn những xiềng xích.
“…tự nhốt mình ở đây.”
“Chúng ta đều nghĩ…”
“ba triệu năm là đủ.”
Hắn cười khổ.
“Nhưng không ai ngờ…”
“thứ đó…”
“vẫn còn sống.”
Từ phía sau cánh cửa…
một tiếng động rất nhẹ vang lên.
Cộc.
Lão nhân lập tức im lặng.
Cộc.
Lần thứ hai.
Giống như…
có thứ gì đang gõ cửa từ phía bên kia.
Một giọng nói mơ hồ truyền ra.
“Mở…”
Lão nhân siết chặt tay.
“Không.”
“Hắn… trở về…”
“Ta biết.”
“Mở cửa…”
Lão nhân nhắm mắt.
“Ngươi không được gặp hắn.”
Bên kia im lặng.
Sau đó…
một tiếng cười khẽ vang lên.
“Ngươi nghĩ…”
“cánh cửa này…”
“là để nhốt ngươi sao?”
Đồng tử lão nhân co lại.
Ầm!
Toàn bộ Thanh Vân Bí Cảnh rung chuyển.
⸻
Bình minh.
Tiếng chuông lớn vang khắp Thanh Vân thành.
Đông!
Đông!
Đông!
Cửa thành mở.
Hàng nghìn tu sĩ đồng loạt hướng về dãy núi phía đông.
Thanh Vân Bí Cảnh…
chính thức mở.
Trong tiểu viện.
Lâm Thiên đeo túi nhỏ.
Thanh kiếm gỗ bên hông.
Chiếc chuông đen treo trên túi.
Thanh cổ kiếm đã thu nhỏ nằm bên trong.
Mộc Thanh Y đứng cạnh hắn.
Áo xanh.
Mang kiếm.
Lâm Cổ đứng phía sau hai người.
Ông nhìn về cột sáng ngoài thành.
Sắc mặt hiếm khi nghiêm túc đến vậy.
“Nhớ kỹ.”
“Vào trong…”
“không được tự ý chạm vào thứ lạ.”
Lâm Thiên:
“Dạ.”
“Không được chạy lung tung.”
“Dạ.”
“Không được tự mở cửa.”
“Dạ.”
“Đặc biệt…”
“không được nghe ai gọi chủ nhân, đồ nhi hay người trở về rồi chạy theo.”
“Dạ.”
Lâm Cổ nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Ngươi nhớ thật?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Nhớ.”
“Nhắc lại.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Không chạy.”
“Còn?”
“Không chạm.”
“Còn?”
“Không mở cửa.”
“Còn?”
Lâm Thiên im lặng.
“…”
Lâm Cổ ôm trán.
Mộc Thanh Y bật cười.
Nàng bước tới.
Nắm lấy tay Lâm Thiên.
“Ta sẽ trông hắn.”
Lâm Cổ nhìn nàng.
“Ngươi?”
“Vâng.”
“Ngươi chắc?”
Mộc Thanh Y nhìn Lâm Thiên.
Lâm Thiên đang nhìn quầy bánh phía xa.
Nàng im lặng hai giây.
“…Ta sẽ cố.”
Lâm Cổ thở dài.
“Đi thôi.”
⸻
Ba người bước ra khỏi tiểu viện.
Dòng người ngoài phố đều hướng về một nơi.
Ánh bình minh phủ lên Thanh Vân thành.
Một đứa trẻ áo trắng.
Một thiếu nữ áo xanh.
Một ông lão cầm hồ lô.
Ba người hòa vào biển người.
Không ai biết…
hai người đi phía trước từng xuất hiện cạnh nhau trong một đoạn lịch sử đã mất từ ba triệu năm trước.
Nhưng lần này…
họ không đi cùng nhau vì ký ức.
Không vì lời tiên tri.
Không vì số mệnh.
Chỉ vì tối qua…
họ vừa làm quen lại.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Thanh Y.”
“Ừ?”
“Bí cảnh có đồ ăn không?”
Mộc Thanh Y:
“…”
Lâm Cổ bật cười lớn.
Con đường phía trước kéo dài.
Và ở cuối con đường…
cánh cửa đã chờ ba triệu năm đang từ từ mở ra.
Chỉ là không ai biết…
thứ đang đợi phía sau nó…
rốt cuộc là truyền thừa.
Hay là thứ mà Lâm Thiên của ba triệu năm trước…
đã dùng chính ký ức của mình để che giấu.
⸻
Hết Chương 18 —