Quyển 2 — Lâm Gia Quật Khởi
Chương 17 — Quán rượu của tu sĩ
“Ta muốn hỏi ngươi…”
“Có muốn cùng ta vào bí cảnh không?”
Trước cửa tiểu viện.
Mộc Thanh Y đứng dưới ánh nắng buổi sớm, một tay đặt bên chuôi kiếm.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn nàng.
Không trả lời ngay.
Hắn quay sang Lâm Cổ.
“Gia gia.”
“Không.”
“Con chưa hỏi.”
“Ta biết.”
“Nhưng…”
“Không.”
Lâm Thiên im lặng.
Mộc Thanh Y cũng im lặng.
Hai người đồng thời nhìn Lâm Cổ.
Một lớn.
Một nhỏ.
Lâm Cổ bị nhìn đến khó chịu.
“Nhìn ta làm gì?”
Lâm Thiên nói:
“Con muốn đi.”
“Ta biết.”
“Gia gia vừa bảo để con tự xem thế giới.”
“Ta cũng biết.”
“Vậy…”
“…”
Lâm Cổ chợt phát hiện mình tự đào hố cho chính mình.
Ông ho khan.
“Ta nói cho ngươi tự nhìn thế giới.”
“Không bảo ngươi thấy cái bí cảnh nào cũng chui vào.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Con không chui.”
“Con đi vào.”
“Có gì khác?”
“Đi đẹp hơn.”
Lâm Cổ:
“…”
Mộc Thanh Y quay mặt đi.
Khóe môi hơi cong lên.
⸻
Lâm Cổ nhìn thiếu nữ.
“Mộc Thanh Y?”
“Vâng.”
“Ngươi thuộc thế lực nào?”
“Hiện tại không thuộc thế lực nào.”
“Hiện tại?”
“Vâng.”
“Cha mẹ?”
Mộc Thanh Y im lặng.
“Không tiện nói.”
“Tu vi?”
“Cũng không tiện.”
“Vì sao muốn dẫn Thiên nhi vào bí cảnh?”
Lần này nàng không trả lời ngay.
Nàng kéo nhẹ tay áo.
Sợi dây xanh trên cổ tay lộ ra.
“Vì thứ này.”
Lâm Cổ nhìn sợi dây.
“Là gì?”
“Ta không biết.”
Lâm Cổ cau mày.
“Đồ của ngươi mà ngươi không biết?”
“Ta có nó từ khi còn nhỏ.”
Mộc Thanh Y nhìn Lâm Thiên.
“Đêm qua nó phát sáng.”
“Và nói với ta…”
“người đã trở về.”
Ánh mắt Lâm Cổ lập tức trở nên nghiêm túc.
Lâm Thiên thì chỉ nhìn sợi dây.
“Trong mơ…”
“ngươi cũng đeo.”
Mộc Thanh Y khựng lại.
“Ngươi thấy ta?”
“Dạ.”
“Ở đâu?”
“Trước cửa.”
“Cửa trong bí cảnh?”
Lâm Thiên gật đầu.
Mộc Thanh Y siết nhẹ bàn tay.
“Quả nhiên.”
“Quả nhiên cái gì?”
Lâm Cổ hỏi.
Nàng lắc đầu.
“Chúng ta nên tìm nơi khác nói.”
⸻
Nửa canh giờ sau.
Ba người xuất hiện trước một tòa nhà lớn nằm ở phía nam Thanh Vân thành.
Trên tấm biển gỗ treo trước cửa viết bốn chữ:
TÚY TIÊN TỬU LÂU.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Quán rượu?”
“Ừ.”
Lâm Cổ nói.
“Tu sĩ cũng uống rượu?”
“Tu sĩ không phải người à?”
“Cha nói uống nhiều không tốt.”
Lâm Cổ đang cầm hồ lô lập tức khựng lại.
“Cha ngươi còn nói gì?”
“Gia gia uống nhiều.”
“…”
“Cha nói?”
“Dạ.”
Lâm Cổ hít sâu.
Thằng nhóc Lâm Hạo Thiên.
Chờ ta trở về.
⸻
Túy Tiên Tửu Lâu khác hẳn những quán ăn Lâm Thiên từng thấy.
Tầng một rất rộng.
Hơn trăm chiếc bàn.
Khách ngồi gần kín.
Phần lớn đều là tu sĩ.
Có người đặt kiếm trên bàn.
Có người mang đao.
Có người mặc áo tông môn.
Có cả những người che mặt, ngồi một mình ở góc tối.
Linh khí trong tửu lâu nồng hơn bên ngoài.
Mùi rượu pha lẫn mùi thức ăn.
Lâm Thiên vừa bước vào…
hai mắt đã sáng lên.
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Ngửi thấy gì?”
“Thịt.”
“…”
Mộc Thanh Y hỏi:
“Không phải linh khí?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Thịt thơm hơn.”
Nàng im lặng hai giây.
“Cũng đúng.”
Ba người lên tầng hai.
Chọn một bàn cạnh cửa sổ.
Lâm Cổ dựng một tầng kết giới nhỏ quanh bàn.
“Bây giờ nói.”
Mộc Thanh Y gật đầu.
Nhưng tiểu nhị vừa lúc đi tới.
“Ba vị dùng gì?”
Lâm Thiên lập tức nói:
“Thịt.”
“…”
“Loại nào, tiểu công tử?”
“Ngon.”
Tiểu nhị nhìn Lâm Cổ.
Lâm Cổ phất tay.
“Mang vài món đặc sắc lên.”
“Thêm một bình Túy Tiên Nhưỡng.”
Lâm Thiên lập tức nói:
“Cha bảo…”
“Không rượu!”
Lâm Cổ nghiến răng.
Tiểu nhị vội chạy.
Mộc Thanh Y lần này thật sự bật cười.
⸻
Khi đồ ăn được mang lên…
câu chuyện mới bắt đầu.
Mộc Thanh Y đặt thanh kiếm bên cạnh.
“Sợi dây này…”
“là thứ duy nhất cha mẹ để lại cho ta.”
Lâm Thiên đang cầm một miếng thịt.
Động tác chậm lại.
“Cha mẹ ngươi đâu?”
“Không biết.”
“Đi xa?”
“Có thể.”
“Bao giờ về?”
Mộc Thanh Y im lặng.
“Ta cũng không biết.”
Lâm Thiên nhìn nàng.
Hắn nhớ câu nói ở Tàng Kiếm Cổ Địa.
Thiếu niên áo đen từng nói…
hắn không có cha.
Lúc đó Lâm Thiên không hiểu vì sao giọng người kia lại buồn.
Bây giờ…
hắn dường như hiểu thêm một chút.
“Ngươi nhớ họ không?”
Mộc Thanh Y hơi ngẩn ra.
“Có.”
Lâm Thiên nhìn chiếc túi của mình.
Bên trong có đồ mẹ chuẩn bị.
Cha không ở đây.
Mẹ cũng không.
Nhưng hắn biết…
chỉ cần trở về Lâm gia…
hai người sẽ ở đó.
Còn Mộc Thanh Y…
không biết phải trở về đâu để tìm cha mẹ.
Lâm Thiên đẩy đĩa thịt về phía nàng.
“Cho ngươi.”
Mộc Thanh Y:
“…”
Lâm Cổ đang uống trà suýt bật cười.
Với thằng nhóc này…
chia đồ ăn có lẽ đã là biểu hiện thiện ý cao nhất.
Mộc Thanh Y gắp một miếng.
“Cảm ơn.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Ngon.”
“Ừ.”
⸻
Mộc Thanh Y tiếp tục.
“Ta đã tìm nguồn gốc sợi dây nhiều năm.”
“Không có kết quả.”
“Cho đến ba tháng trước…”
“nó bắt đầu phản ứng.”
“Với thứ gì?”
Lâm Cổ hỏi.
“Thanh Vân Bí Cảnh.”
Nàng lấy từ túi trữ vật ra một mảnh đá.
Đặt lên bàn.
Trên đó có một ký hiệu giống cánh cửa.
“Ta tìm thấy thứ này trong một di tích gần Thanh Vân thành.”
“Sau khi chạm vào…”
“ta nhìn thấy một đoạn hình ảnh.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Cửa?”
“Đúng.”
“Có người áo trắng?”
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
“Có.”
“Có ngươi nữa.”
Nàng gật đầu.
“Ta cũng nhìn thấy.”
Lâm Cổ lập tức hỏi:
“Ngươi nhìn thấy gì?”
“Không nhiều.”
“Chỉ thấy một nam nhân áo trắng đứng trước cánh cửa.”
“Và…”
Nàng dừng lại.
“một nữ nhân áo xanh đứng cạnh hắn.”
“Giống ngươi?”
“Không thấy mặt.”
Mộc Thanh Y nhìn sợi dây trên cổ tay.
“Nhưng nàng ấy…”
“đeo thứ này.”
⸻
Lâm Cổ không nói.
Một vật tồn tại ba triệu năm.
Một thiếu nữ hiện tại sở hữu nó.
Một hình ảnh cổ xưa có người giống nàng.
Mà người áo trắng…
gần như chắc chắn có liên quan tới Lâm Thiên.
Chuyện này đã không còn là ngẫu nhiên.
“Ngươi cho rằng mình là chuyển thế?”
Lâm Cổ hỏi.
Mộc Thanh Y lắc đầu.
“Ta không biết.”
“Vậy ngươi muốn tìm câu trả lời?”
“Đúng.”
Nàng nhìn Lâm Thiên.
“Ta nghĩ…”
“hắn cũng muốn.”
Lâm Cổ quay sang.
Lâm Thiên đang ăn.
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Con muốn biết không?”
Lâm Thiên nhai xong mới trả lời.
“Có.”
“Muốn biết mình ba triệu năm trước là ai?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi lắc đầu.
“Không.”
Hai người đều hơi bất ngờ.
“Vậy con muốn biết gì?”
Lâm Thiên chỉ về phía bí cảnh ngoài thành.
“Trong cửa có gì.”
Lâm Cổ bật cười.
Quả nhiên.
Người lớn luôn nghĩ quá phức tạp.
Thằng nhóc này…
chỉ tò mò.
⸻
Đúng lúc ấy…
tầng một đột nhiên ồn ào.
“Tránh ra!”
Một nhóm tu sĩ bước vào tửu lâu.
Người dẫn đầu mặc áo đỏ.
Lâm Thiên nhìn xuống.
“Người hôm qua.”
Hàn Phong.
Thiếu môn chủ Xích Dương Môn.
Thiên Kiêu Bảng thứ mười bảy.
Hắn vừa xuất hiện…
không ít người chủ động nhường đường.
Hàn Phong không để ý.
Hắn đi thẳng lên tầng hai.
Sau lưng còn có hai trưởng lão.
Lâm Cổ liếc một cái.
Rồi tiếp tục uống trà.
Nhưng Hàn Phong lại dừng.
Bởi hắn nhìn thấy Mộc Thanh Y.
“Thanh Y cô nương?”
Mộc Thanh Y hơi nhíu mày.
“Hàn công tử.”
“Không ngờ gặp nàng ở đây.”
Hàn Phong mỉm cười.
“Ta đã tìm nàng mấy ngày.”
“Tìm ta làm gì?”
“Thanh Vân Bí Cảnh sắp mở.”
“Xích Dương Môn có sáu suất vào khu vực trung tâm.”
“Nếu nàng muốn…”
“ta có thể cho nàng một suất.”
Mộc Thanh Y lắc đầu.
“Không cần.”
Hàn Phong dường như đã quen với thái độ này.
Hắn vẫn cười.
“Bí cảnh lần này khác trước.”
“Đi một mình rất nguy hiểm.”
“Ta có bạn đồng hành.”
Hàn Phong lúc này mới nhìn sang.
Lâm Cổ.
Rồi…
Lâm Thiên.
Nụ cười hơi cứng.
“Đứa trẻ này?”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Ta.”
“…”
Hàn Phong tưởng mình nghe nhầm.
“Thanh Y cô nương định dẫn một đứa trẻ vào bí cảnh?”
Mộc Thanh Y bình thản:
“Có vấn đề?”
Hàn Phong nhìn Lâm Thiên.
Hai tuổi?
Ba tuổi?
Hắn không xác định được.
Nhưng chắc chắn quá nhỏ.
“Bí cảnh không phải nơi chơi đùa.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Ta biết.”
“Bên trong có yêu thú.”
“Dạ.”
“Có sát trận.”
“Dạ.”
“Có thể chết.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Ngươi sợ?”
Tầng hai…
đột nhiên yên tĩnh.
Lâm Cổ cúi đầu.
Vai rung nhẹ.
Mộc Thanh Y quay mặt ra cửa sổ.
Hàn Phong mất vài giây mới phản ứng.
“Ta?”
“Dạ.”
“Ta đang nhắc ngươi.”
“Nhưng ngươi nói nhiều.”
“…”
⸻
Một đệ tử Xích Dương Môn lập tức bước lên.
“Tiểu tử, ngươi biết đang nói chuyện với ai không?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
“Đây là thiếu môn chủ…”
“Đủ.”
Hàn Phong giơ tay.
Hắn không đến mức tranh chấp với một đứa trẻ.
Nhưng ánh mắt nhìn Lâm Thiên đã khác.
“Ngươi tên gì?”
Lâm Cổ đặt chén xuống.
Nhưng Lâm Thiên đã trả lời.
“Lâm Thiên.”
Hai chữ vừa vang lên…
tầng hai im bặt.
Một vài người ở bàn gần đó đồng loạt quay đầu.
Hàn Phong khựng lại.
“Lâm…”
Hắn nhìn kỹ đứa trẻ.
Lại nhìn ông lão bên cạnh.
Sắc mặt thay đổi.
Tin tức đại chiến Lâm gia đã bị phong tỏa.
Nhưng những thế lực đủ lớn…
vẫn biết một phần.
Biết Lâm gia có một đứa trẻ.
Biết đứa trẻ ấy tên Lâm Thiên.
Biết Thiên Kiếm Tông từng vì hắn mà vạn kiếm cùng ngân.
Quan trọng hơn…
Xích Dương Môn nhận được một mệnh lệnh bí mật.
Không được chủ động gây xung đột với người Lâm gia.
Hàn Phong lập tức thu lại thái độ.
“Thì ra là Lâm tiểu công tử.”
Lâm Thiên hỏi:
“Ngươi biết ta?”
“Nghe qua.”
“Ta nổi tiếng?”
Hàn Phong không biết nên trả lời thế nào.
Lâm Cổ nói:
“Ăn đi.”
“Dạ.”
Lâm Thiên lập tức quay lại với đĩa thịt.
Hàn Phong:
“…”
Đối với hắn…
hình như đồ ăn quan trọng hơn Thiên Kiêu Bảng thứ mười bảy.
⸻
Hàn Phong không ở lại lâu.
Trước khi đi, hắn nhìn Mộc Thanh Y.
“Nếu đổi ý…”
“có thể tìm ta.”
“Không cần.”
Hắn gật đầu.
Rồi rời đi.
Xuống tới tầng một…
một trưởng lão Xích Dương Môn truyền âm:
“Thiếu chủ.”
“Không được động đứa trẻ đó.”
Hàn Phong cau mày.
“Ta biết.”
“Không.”
Trưởng lão nhìn lên tầng hai.
“Ý ta là…”
“bất kể trong bí cảnh xảy ra chuyện gì…”
“cũng đừng trở thành kẻ địch của hắn.”
“Vì Lâm gia?”
“Không chỉ Lâm gia.”
“Vậy vì gì?”
Trưởng lão im lặng.
“Đêm Lâm gia đại chiến…”
“lão tổ đang bế quan.”
“Sau đó thì sao?”
“Đêm đó…”
“lão tổ tỉnh.”
“Ngài chỉ nói một câu.”
Hàn Phong nhìn ông.
“Câu gì?”
“Đại Hoang Châu sắp đổi trời.”
⸻
Trên tầng hai.
Lâm Thiên ăn no.
Hắn dựa vào ghế.
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Thiên Kiêu Bảng thứ mười bảy mạnh không?”
“Ngươi còn nhớ?”
“Dạ.”
“Muốn đánh?”
“Không.”
“Vậy hỏi làm gì?”
“Muốn biết.”
Lâm Cổ suy nghĩ.
“Đối với người trẻ…”
“khá mạnh.”
“Vậy người thứ nhất?”
“Mạnh hơn.”
“Bao nhiêu?”
“Không biết.”
Lâm Thiên lập tức nói:
“Con muốn gặp.”
“Để làm gì?”
“Xem.”
Lâm Cổ cảnh giác.
“Chỉ xem?”
“Dạ.”
“Không đánh?”
“Dạ.”
Lâm Cổ vẫn không tin lắm.
⸻
Mộc Thanh Y nhìn hai người.
“Ngày mai bí cảnh sẽ chính thức mở.”
“Không phải ba ngày nữa?”
Lâm Cổ hỏi.
“Dị tượng khiến thời gian thay đổi.”
“Thiên Kiếm Tông cùng các thế lực đã kiểm tra.”
“Ngày mai?”
“Đúng.”
Nàng lấy ra một tấm ngọc bài.
“Đây là lệnh bài vào bí cảnh.”
Lâm Cổ nhìn.
“Chỉ một?”
“Ta còn một.”
“Thiên nhi?”
“Dùng của ta.”
“Còn ngươi?”
“Ta không cần.”
Lâm Cổ nheo mắt.
“Vì sao?”
Mộc Thanh Y giơ cổ tay.
Sợi dây xanh khẽ phát sáng.
“Ta nghĩ…”
“nó sẽ cho ta vào.”
Lâm Cổ càng cảm thấy chuyến này không ổn.
Một đứa trẻ không có cảnh giới.
Một thiếu nữ mang vật từ ba triệu năm trước.
Một thanh cổ kiếm.
Một chiếc chuông đen.
Và một bí cảnh đột nhiên mở sớm.
Tất cả tập trung vào cùng một nơi.
Nếu đây là trùng hợp…
thì trùng hợp hơi nhiều.
⸻
Bỗng nhiên.
Đinh.
Chiếc chuông đen trong túi Lâm Thiên tự vang.
Lần này…
chỉ ba người nghe thấy.
Mộc Thanh Y lập tức nhìn hắn.
Sợi dây xanh trên cổ tay nàng cũng sáng lên.
Thanh cổ kiếm rung nhẹ.
Keng.
Ba món đồ.
Cùng phản ứng.
Lâm Cổ đứng bật dậy.
“Có chuyện.”
Ngay sau đó…
toàn bộ Túy Tiên Tửu Lâu rung chuyển.
Ầm!
Chén đĩa trên bàn va vào nhau.
Bên ngoài vang lên tiếng kinh hô.
“Nhìn kìa!”
“Bí cảnh!”
Tất cả lao tới cửa sổ.
Ngoài Thanh Vân thành.
Cột sáng xuyên trời đã đổi màu.
Từ trắng…
sang vàng.
Sau đó…
một hình ảnh khổng lồ xuất hiện giữa bầu trời.
Một cánh cửa.
Lần này…
không chỉ Lâm Thiên.
Tất cả đều nhìn thấy.
⸻
Trên cánh cửa có dấu bàn tay nhỏ.
Phía trên…
một hàng chữ cổ từ từ hiện lên.
Không ai đọc được.
Các trưởng lão cau mày.
Tu sĩ bàn luận.
Nhưng Lâm Thiên…
đọc được.
Không phải vì hắn biết loại chữ ấy.
Mà vì khi nhìn vào…
ý nghĩa tự xuất hiện trong đầu.
“Kẻ không thuộc về quá khứ…”
Dòng thứ hai hiện ra.
“…mới có tư cách bước vào tương lai.”
Lâm Thiên ngẩn người.
Mộc Thanh Y nhìn hắn.
“Ngươi đọc được?”
“Dạ.”
“Nó viết gì?”
Lâm Thiên đọc lại.
Lâm Cổ cau mày.
Không thuộc về quá khứ?
Tương lai?
Ông còn đang suy nghĩ…
dòng chữ thứ ba xuất hiện.
Lần này…
chỉ có Lâm Thiên nhìn thấy.
“Nếu ngươi trở lại…”
“đừng tin ký ức.”
Đồng tử Lâm Thiên hơi co lại.
Dòng cuối cùng xuất hiện.
“Bởi vì…”
“ký ức của ngươi từng bị người khác sửa đổi.”
Ầm!
Cánh cửa biến mất.
Cột sáng tắt.
Thanh Vân thành…
trở lại bình thường.
Nhưng Lâm Thiên vẫn nhìn lên trời.
Không nói gì.
⸻
“Thiên nhi?”
Lâm Cổ gọi.
Hắn quay lại.
“Dạ?”
“Còn chữ nào nữa không?”
Lâm Thiên do dự.
Đây là lần đầu tiên…
hắn không lập tức trả lời.
Lâm Cổ nhận ra.
“Có?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Viết gì?”
“Bảo con…”
“đừng tin.”
“Đừng tin ai?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Đừng tin…”
“ký ức.”
Mộc Thanh Y và Lâm Cổ đồng thời im lặng.
Lâm Cổ hỏi:
“Còn gì nữa?”
Lâm Thiên nhìn ông.
“Có người…”
“sửa ký ức của con.”
⸻
Cách Thanh Vân thành rất xa.
Thượng Giới.
Người áo trắng từng hai lần tới Lâm gia đang đứng trước một hồ nước.
Bỗng nhiên…
mặt hồ xuất hiện một vết nứt.
Hắn biến sắc.
Một giọng già nua vang lên phía sau.
“Thanh Vân Bí Cảnh mở rồi?”
“Vâng.”
“Dòng chữ xuất hiện?”
Người áo trắng im lặng.
“Xuất hiện.”
Lão giả hỏi:
“Hắn nhìn thấy chưa?”
“Có lẽ…”
“đã thấy.”
Không gian trở nên nặng nề.
Người áo trắng quay lại.
“Tiền bối.”
“Ba triệu năm trước…”
“rốt cuộc ai đã sửa ký ức của hắn?”
Lão giả không trả lời.
“Là Thượng Giới?”
Vẫn im lặng.
“Hay Cố Vô Cực?”
Lão giả cuối cùng mở mắt.
“Đều không phải.”
Người áo trắng cứng người.
“Vậy là ai?”
Lão giả nhìn xuống hồ.
Giọng khàn khàn vang lên.
“Người có thể sửa ký ức của hắn…”
“từ đầu đến cuối…”
“chỉ có một.”
“…”
“Chính hắn.”
⸻
Trở lại Túy Tiên Tửu Lâu.
Lâm Thiên vẫn ngồi trên ghế.
Trước mặt hắn…
đĩa thịt còn một miếng cuối.
Nhưng lần này…
hắn không ăn.
Trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
Người ba triệu năm trước là mình?
Hay không phải?
Nếu ký ức đã bị sửa…
thứ hắn nhìn thấy trong những giấc mơ có thật không?
Người áo trắng.
Cánh cửa.
Thiếu nữ áo xanh.
Biển đen.
Cây cổ thụ.
Có bao nhiêu là thật?
Một bàn tay đặt lên đầu hắn.
Lâm Thiên ngẩng lên.
Lâm Cổ.
“Không hiểu?”
“Dạ.”
“Vậy đừng nghĩ.”
“Nhưng…”
“Ngươi mới hai tuổi.”
Lâm Cổ nói.
“Không cần giải quyết chuyện ba triệu năm trong một bữa cơm.”
Lâm Thiên chớp mắt.
“Vậy khi nào nghĩ?”
“Lúc nào muốn thì nghĩ.”
“Không muốn?”
“Thì thôi.”
“Được sao?”
“Vì sao không?”
Lâm Cổ cười.
“Quá khứ là của ngươi.”
“Không phải chủ nhân của ngươi.”
Lâm Thiên nhìn ông.
Sau đó…
cúi xuống.
Gắp miếng thịt cuối cùng.
Ăn.
Mộc Thanh Y nhìn cảnh ấy.
Không hiểu sao…
nàng cũng nhẹ nhõm hơn.
⸻
Nhưng ngay khi Lâm Thiên ăn xong…
một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh.
“Lâm Cổ.”
Đôi đũa trong tay ông lão dừng lại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tới Thanh Vân thành…
có người gọi thẳng tên ông.
Lâm Cổ quay đầu.
Ở góc tửu lâu…
một người đàn ông đội đấu lạp đang ngồi.
Không biết đã xuất hiện từ khi nào.
“Ba trăm năm không gặp.”
“Ngươi vẫn thích xen vào chuyện của người khác.”
Lâm Cổ nheo mắt.
“Ngươi còn sống?”
Người kia cười.
“Ngươi chưa chết.”
“Ta sao dám chết trước?”
Mộc Thanh Y lập tức đặt tay lên chuôi kiếm.
Lâm Thiên lại nhìn người kia.
“Gia gia quen?”
“Không thân.”
Người đội đấu lạp bật cười.
“Tiểu tử.”
“Ba trăm năm trước…”
“gia gia ngươi từng đuổi ta tám nghìn dặm.”
Lâm Thiên nhìn Lâm Cổ.
“Vì sao?”
Lâm Cổ bình thản uống trà.
“Hắn nợ tiền.”
Người kia:
“…”
“Lâm Cổ!”
“Ngươi còn biết xấu hổ không?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vậy là quen.”
⸻
Người đội đấu lạp đứng dậy.
Nhưng hắn không nhìn Lâm Cổ nữa.
Ánh mắt rơi vào Lâm Thiên.
“Ta tới đây…”
“không phải tìm ngươi.”
Nụ cười trên mặt Lâm Cổ biến mất.
“Vậy tìm ai?”
Người kia không trả lời.
Hắn lấy ra một vật.
Đặt lên bàn.
Một đồng tiền cổ.
Rất bình thường.
Nhưng ngay khi nó xuất hiện…
chiếc chuông đen của Lâm Thiên tự vang.
Đinh.
Thanh cổ kiếm rung lên.
Keng.
Sợi dây xanh của Mộc Thanh Y phát sáng.
Người đội đấu lạp nhìn ba phản ứng ấy.
Thở dài.
“Quả nhiên.”
Lâm Cổ đứng lên.
“Ngươi biết gì?”
“Không nhiều.”
“Nhưng đủ để biết…”
Người kia nhìn Lâm Thiên.
“ngày mai…”
“các ngươi tuyệt đối không được đi vào Thanh Vân Bí Cảnh.”
Lâm Thiên hỏi:
“Vì sao?”
Người đội đấu lạp im lặng vài giây.
Rồi nói:
“Bởi vì…”
“thứ đang đợi ngươi trong đó…”
“không phải bảo vật.”
“Cũng không phải truyền thừa.”
Hắn chậm rãi tháo đấu lạp.
Để lộ một khuôn mặt đầy những đường phù văn cổ.
“Có một người…”
“đã tự nhốt mình trong đó ba triệu năm.”
“Chỉ để chờ ngươi quay lại.”
Lâm Cổ lạnh giọng:
“Ai?”
Người kia nhìn Lâm Thiên.
Ánh mắt vô cùng phức tạp.
“Ta không biết tên.”
“Chỉ biết…”
“ba triệu năm trước…”
“Lâm Thiên gọi hắn là…”
Hắn dừng lại.
“…sư phụ.”
Chiếc chuông đen…
đột nhiên vang lên lần thứ hai.
Đinh!
Cùng lúc đó.
Ngoài Thanh Vân thành.
Từ sâu trong bí cảnh…
một đôi mắt chậm rãi mở ra.
Một giọng nói già nua xuyên qua ba triệu năm cô độc.
“Đồ nhi…”
“Lần này…”
“ngươi còn nhớ ta không?”
⸻
Hết Chương 17 —