Quyển 2 — Lâm Gia Quật Khởi
Chương 16 — Thành Thanh Vân
Thanh Vân thành.
Một trong những thành trì lớn nhất phía đông Đại Hoang Châu.
Nếu nhìn từ trên cao, cả tòa thành giống như một con cự thú nằm giữa ba dãy núi. Bốn cổng thành nối với những con đường thương mại kéo dài tới hàng nghìn dặm.
Mỗi ngày có vô số tu sĩ ra vào.
Tông môn.
Thế gia.
Thương hội.
Tán tu.
Thậm chí cả những người đến từ các châu khác.
Nhưng hôm nay…
Thanh Vân thành náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.
Nguyên nhân chỉ có một.
Thanh Vân Bí Cảnh mở sớm.
⸻
Tin tức truyền đi chưa đầy nửa ngày.
Các tửu lâu đã chật kín.
Những căn phòng vốn chỉ cần vài viên linh thạch một đêm lập tức tăng giá gấp mấy lần.
Trên đường phố, người mang binh khí xuất hiện khắp nơi.
“Nghe nói bí cảnh lần này xuất hiện dị tượng!”
“Không phải dị tượng bình thường.”
“Ta nghe người Thiên Kiếm Tông nói bên trong có một cánh cửa cổ.”
“Cửa?”
“Ừ.”
“Có người bảo nó tồn tại từ trước khi Thanh Vân thành được xây dựng.”
Một người khác hạ thấp giọng.
“Ta còn nghe…”
“bí cảnh mở sớm là vì một người.”
“Người nào?”
“Không biết.”
“Vậy ngươi nói như thật?”
“Tin đồn mà!”
“…”
Ở chiếc bàn sát cửa sổ…
một ông lão đang uống rượu.
Đối diện ông là một đứa trẻ.
Lâm Thiên.
Hắn ngồi trên ghế.
Chân còn chưa chạm đất.
Trước mặt là một bát mì rất lớn.
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Ngươi ăn bát thứ ba rồi.”
Lâm Thiên ngẩng lên.
“Dạ.”
“Còn ăn?”
“Dạ.”
“Ngươi lấy đâu ra bụng để chứa?”
Lâm Thiên cúi xuống nhìn bụng mình.
Rồi đáp rất nghiêm túc:
“Trong này.”
Lâm Cổ:
“…”
Ông uống một ngụm rượu.
Không nên hỏi.
⸻
Sau sự kiện ở quảng trường, Lâm Cổ không lập tức đưa Lâm Thiên tới bí cảnh.
Lý do rất đơn giản.
Quá nhiều người.
Thanh Vân Bí Cảnh vốn ba ngày nữa mới mở, nay đột nhiên xuất hiện dị tượng khiến các thế lực xung quanh đồng loạt đổ về.
Lâm Cổ quyết định chờ.
Dù sao mục đích của chuyến đi này không phải tranh đoạt cơ duyên.
Mà là…
để Lâm Thiên nhìn thế giới.
Ít nhất ông nghĩ vậy.
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Bí cảnh có đồ ăn không?”
Lâm Cổ đặt hồ lô xuống.
“Ta không biết.”
“Vậy sao mọi người muốn vào?”
“Vì trong đó có bảo vật.”
“Bảo vật để làm gì?”
“Giúp tu luyện.”
“Tu luyện để làm gì?”
“Để mạnh hơn.”
“Để làm gì?”
“…”
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Ngươi cố ý?”
Lâm Thiên ngơ ngác.
“Gì?”
Ông lão thở dài.
“Không có gì.”
Lâm Thiên lại ăn mì.
Một lát sau…
hắn nói:
“Con không tu luyện.”
“Ta biết.”
“Nhưng con cũng mạnh.”
“Ta biết.”
“Vậy con không cần bảo vật?”
Lâm Cổ suy nghĩ.
“Có lẽ.”
Lâm Thiên lập tức vui vẻ.
“Vậy không cần tranh.”
Chiếc đũa trong tay Lâm Cổ dừng lại.
Một câu rất đơn giản.
Nhưng khiến ông im lặng.
Người trong tu luyện giới tranh bảo vật vì muốn mạnh.
Muốn mạnh vì không muốn bị người khác vượt qua.
Rồi vì sợ bị vượt qua…
lại tiếp tục tranh.
Còn thằng nhóc trước mặt…
vì chẳng biết mình mạnh đến đâu…
nên cũng chẳng hiểu phải tranh để làm gì.
Lâm Cổ chợt bật cười.
“Có lý.”
⸻
Bên ngoài tửu lâu.
Một nhóm người đi qua.
Trên ngực áo đều thêu hình mặt trời đỏ.
Những tu sĩ xung quanh lập tức tránh đường.
“Xích Dương Môn.”
“Người dẫn đầu là thiếu môn chủ Hàn Phong.”
“Nghe nói hắn đứng thứ mười bảy Thiên Kiêu Bảng.”
Lâm Thiên lập tức nhìn ra cửa sổ.
“Thiên Kiêu Bảng?”
“Ừ.”
Lâm Cổ nói.
“Hôm qua ngươi thấy rồi.”
“Người mạnh?”
“Trong thế hệ trẻ, coi như không tệ.”
Lâm Thiên nhìn thanh niên áo đỏ đang đi phía dưới.
“Con đánh được không?”
“Phụt!”
Lâm Cổ suýt phun rượu.
“Không được đánh người.”
“Con chỉ hỏi.”
“Không được hỏi câu đó trước mặt người ta.”
“Vì sao?”
“Dễ bị đánh.”
“Nhưng nếu họ đánh con…”
“Cũng không được đánh chết.”
“Con chưa nói đánh chết.”
“Ta nói trước.”
Lâm Thiên cúi đầu ăn mì.
“Gia gia nói nhiều.”
Lâm Cổ cảm thấy thái dương hơi đau.
Mới một ngày.
Ông đã bắt đầu hiểu tại sao Lâm Hạo Thiên để ông đi cùng.
Đây không phải hộ đạo.
Đây là…
trông trẻ.
⸻
Đúng lúc ấy…
Lâm Thiên bỗng quay đầu.
Ở góc tửu lâu có một thiếu nữ áo xanh.
Khoảng mười ba, mười bốn tuổi.
Trên bàn chỉ có một ấm trà.
Không mang dấu hiệu tông môn.
Một thanh kiếm được đặt bên cạnh.
Nàng đang nhìn ra cửa sổ.
Dường như không để ý tới ai.
Nhưng Lâm Thiên lại nhìn nàng rất lâu.
Lâm Cổ lập tức nhận ra.
“Sao?”
“Con gặp rồi.”
“Gặp ai?”
Lâm Thiên chỉ thiếu nữ.
Lâm Cổ nhìn sang.
Ánh mắt ông hơi thay đổi.
Không phải vì thiếu nữ quá mạnh.
Mà vì…
ông không nhìn ra hoàn toàn lai lịch của nàng.
Khí tức được che giấu rất tốt.
Trên người còn có một loại bảo vật ngăn thần niệm.
“Con gặp ở đâu?”
Lâm Thiên cố nhớ.
“Trước kia.”
“Trước kia là khi nào?”
“Con nhỏ.”
Lâm Cổ nhìn chiều cao của hắn.
“Bây giờ ngươi cũng nhỏ.”
“Nhỏ hơn.”
“…”
Lâm Thiên cuối cùng nhớ ra.
“Lúc đi với cha mẹ.”
Lâm Cổ hiểu.
Có lẽ là lần Lâm Hạo Thiên từng đưa hắn ra ngoài.
Thiếu nữ áo xanh dường như cảm nhận ánh mắt.
Nàng quay lại.
Hai người nhìn nhau.
Nàng hơi ngẩn ra.
Lâm Thiên lập tức vẫy tay.
“Chào.”
Thiếu nữ:
“…”
Một lát sau…
nàng khẽ gật đầu.
Rồi quay đi.
Lâm Thiên cũng tiếp tục ăn.
Lâm Cổ hỏi:
“Hết rồi?”
“Dạ.”
“Không qua hỏi tên?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Con đang ăn.”
Lâm Cổ cảm thấy lý do này…
không thể phản bác.
⸻
Buổi chiều.
Hai người rời tửu lâu.
Lâm Cổ quyết định thuê một tiểu viện ở phía tây thành.
Nhưng vừa đi được nửa đường…
phía trước đã xuất hiện một đám đông.
“Bán bản đồ Thanh Vân Bí Cảnh!”
“Một phần chỉ năm mươi linh thạch!”
“Bản đồ tổ truyền!”
“Có đánh dấu động phủ cổ!”
Lâm Thiên dừng lại.
“Bản đồ?”
“Lừa người.”
Lâm Cổ trả lời ngay.
Người bán lập tức quay sang.
“Lão nhân gia, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy!”
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Ngươi từng vào bí cảnh?”
Người bán nghẹn lại.
“Ta…”
“Bí cảnh mỗi lần mở địa hình đều thay đổi.”
“Bản đồ của ngươi từ đâu?”
“…”
Người bán ho khan.
“Tham khảo.”
Lâm Cổ kéo Lâm Thiên đi.
“Nhớ.”
“Gặp người bán bản đồ bí cảnh ngay trước khi bí cảnh mở…”
“mười người thì chín người lừa.”
Lâm Thiên hỏi:
“Người còn lại?”
“Lừa đắt hơn.”
“…”
Lâm Thiên gật đầu.
Hắn cảm thấy hôm nay mình học được một thứ rất hữu ích.
⸻
Hai người tiếp tục đi.
Nhưng càng đi…
Lâm Cổ càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Có người theo dõi.
Không chỉ một nhóm.
Từ khi rời tửu lâu…
ít nhất bốn nhóm đã âm thầm đi theo họ.
Có người theo dõi Lâm Thiên.
Có người theo dõi chính ông.
Còn có một nhóm…
dường như chỉ tình cờ nhận ra điều gì đó.
Lâm Cổ vẫn bình thản.
Chỉ truyền âm:
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Có người theo chúng ta.”
“Con biết.”
Lâm Cổ quay sang.
“Bao nhiêu?”
Lâm Thiên nhìn quanh.
“Bảy.”
“Bảy người?”
“Không.”
Hắn lắc đầu.
“Bảy chỗ.”
Lâm Cổ im lặng.
Ông chỉ phát hiện bốn.
Thằng nhóc phát hiện bảy.
“Có sợ không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Gia gia ở đây.”
Lâm Cổ khẽ cười.
“Nếu ta không ở đây?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi vỗ chiếc túi.
“Keng!”
Thanh cổ kiếm bên trong lập tức đáp lại.
Lâm Cổ:
“…”
Được.
Ông hỏi thừa.
⸻
Hai người rẽ vào một con phố nhỏ.
Ít người.
Hai bên là những cửa hàng cũ.
Lâm Cổ cố ý đi chậm.
Một.
Hai.
Ba…
Những khí tức phía sau cũng tiến vào.
Nhưng chưa ai ra tay.
Lâm Thiên lại dừng trước một cửa hàng.
Trên biển chỉ có ba chữ.
Vạn Vật Các.
Cửa hàng rất nhỏ.
Bên trong tối.
Không có khách.
Lâm Cổ nhìn một cái.
“Đi thôi.”
Nhưng Lâm Thiên không đi.
Hắn nhìn vào trong.
“Có người gọi con.”
Ánh mắt Lâm Cổ lập tức thay đổi.
“Ta không nghe.”
“Con nghe.”
“Gọi gì?”
Lâm Thiên lắng nghe.
Sau đó nói:
“Hắn nói…”
“vào đây.”
Lâm Cổ lập tức đứng trước hắn.
“Không vào.”
“Vì sao?”
“Người lạ gọi ngươi vào nơi tối…”
“thường không có chuyện tốt.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Cha cũng nói không theo người lạ.”
“Đúng.”
Hai người quay đi.
Một giọng già nua lập tức vang từ trong cửa hàng.
“Khoan!”
Lâm Cổ dừng bước.
Một ông lão béo chạy ra.
“Ta chỉ muốn bán hàng!”
Lâm Cổ:
“…”
Lâm Thiên:
“…”
Ông chủ lau mồ hôi.
“Ta thấy tiểu công tử có duyên nên mới gọi.”
Lâm Cổ nheo mắt.
“Ngươi biết nó là ai?”
Ông chủ lập tức lắc đầu.
“Không biết!”
“Vậy sao gọi tiểu công tử?”
“Trẻ con nhà có tiền đều gọi vậy.”
“…”
Hợp lý một cách đáng ngờ.
⸻
Lâm Thiên nhìn vào cửa hàng.
Trong đó chất đầy đồ.
Kiếm gãy.
Đỉnh đồng.
Ngọc cũ.
Sách rách.
Thậm chí còn có nửa chiếc bát.
“Đều là bảo vật?”
“Đương nhiên!”
Ông chủ lập tức nói.
“Mỗi thứ đều có lai lịch kinh thiên!”
Lâm Cổ cười lạnh.
“Cái bát kia?”
“Đạo khí của một vị đại năng!”
“Còn chiếc thìa?”
“Bảo vật truyền đời!”
“Cục đá?”
“Thiên ngoại thần thạch!”
Lâm Cổ nhặt lên.
Ném ra cửa.
Một con chó ven đường chạy tới ngoạm mất.
Ông chủ:
“…”
Lâm Thiên bật cười.
Nhưng khi chuẩn bị rời đi…
hắn đột nhiên nhìn thấy một vật.
Nằm ở góc trong cùng.
Một chiếc chuông nhỏ.
Cũ.
Đen.
Không có linh lực.
Trên bề mặt phủ bụi.
Lâm Thiên bước tới.
Lâm Cổ lập tức đi theo.
“Đừng tùy tiện chạm.”
Lâm Thiên không chạm.
Chỉ ngồi xổm.
Nhìn.
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Cái này…”
“đang khóc.”
Nụ cười trên mặt Lâm Cổ biến mất.
Ông nhìn chiếc chuông.
Thần niệm quét qua.
Không có gì.
“Ngươi nghe thấy?”
“Dạ.”
“Khóc thế nào?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Không có tiếng.”
“Vậy sao biết nó khóc?”
“Con biết.”
Lại là câu trả lời đó.
⸻
Ông chủ nhìn hai người.
Ánh mắt lóe lên.
“Tiểu công tử thích?”
“Bao nhiêu?”
Lâm Cổ hỏi.
Ông chủ giơ năm ngón tay.
“Năm trăm linh thạch.”
Lâm Cổ quay người.
“Đi.”
“Năm mươi!”
Lâm Cổ vẫn đi.
“Mười!”
Lâm Cổ dừng.
“Ba.”
Ông chủ đau lòng.
“Ít nhất năm!”
“Bốn.”
“Được!”
Lâm Cổ nhìn vẻ vui mừng của đối phương.
Ông biết…
mình vẫn mua đắt.
Nhưng thôi.
Bốn linh thạch.
Coi như mua đồ chơi.
Lâm Thiên cầm chiếc chuông.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hắn chạm vào…
Đinh.
Một tiếng chuông vang lên.
Rất nhẹ.
Nhưng cả Thanh Vân thành…
đột nhiên im lặng trong một nhịp thở.
⸻
Không ai biết chuyện gì vừa xảy ra.
Người trên phố chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng trong chớp mắt.
Rồi mọi thứ bình thường trở lại.
Nhưng ở một vài nơi…
có người đồng loạt đứng dậy.
Thiên Kiếm Tông.
Vị trưởng lão đang nghỉ trong khách viện đột nhiên mở mắt.
“Tiếng gì?”
Trên tầng cao nhất của một thương hội.
Một bà lão làm rơi chén trà.
“Không thể nào…”
Ngoài thành.
Thanh Vân Bí Cảnh rung chuyển.
Cánh cửa có dấu tay nhỏ…
xuất hiện thêm một vết nứt.
Còn trong Vạn Vật Các…
Lâm Cổ nhìn chiếc chuông.
Sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Ông chủ cửa hàng cũng đứng bất động.
Nụ cười gian thương vừa rồi…
biến mất.
“Ngươi…”
Hắn nhìn Lâm Thiên.
“Ngươi làm nó kêu?”
Lâm Thiên lắc chiếc chuông.
Không có tiếng.
Hắn lắc lần nữa.
Vẫn im lặng.
“Không kêu.”
Ông chủ lùi lại một bước.
“Ngươi vừa…”
Lâm Cổ lập tức chắn trước Lâm Thiên.
“Ông chủ.”
“Bán rồi.”
“Đừng hối hận.”
Ông chủ nhìn ông.
Rồi nhìn Lâm Thiên.
Rất lâu.
Cuối cùng…
hắn cười khổ.
“Không hối hận.”
“Có những thứ…”
“nằm trong tay người khác chỉ là đồ bỏ đi.”
“Nhưng gặp đúng người…”
Hắn nhìn chiếc chuông.
“mới nhớ mình từng là gì.”
⸻
Ra khỏi cửa hàng.
Lâm Thiên treo chiếc chuông lên túi.
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Nó hết khóc rồi.”
Lâm Cổ không trả lời.
Ông đang suy nghĩ.
Một chiếc chuông khiến cả thành trì mất âm thanh trong một nhịp.
Thứ đó tuyệt đối không bình thường.
Nhưng điều khiến ông quan tâm hơn…
là vì sao Lâm Thiên lại nghe thấy nó “khóc”.
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Con từng thấy chiếc chuông này chưa?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
“Có cảm giác quen không?”
Hắn suy nghĩ.
“Không.”
Lâm Cổ hơi thở phào.
Nhưng câu tiếp theo khiến ông dừng bước.
“Nhưng nó biết con.”
“…”
“Làm sao con biết?”
Lâm Thiên chỉ chiếc chuông.
“Lúc con cầm…”
“nó gọi tên con.”
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Gọi thế nào?”
Lâm Thiên nói:
“Lâm Thiên.”
Không phải chủ nhân.
Không phải người trở về.
Chỉ là…
Lâm Thiên.
⸻
Đêm xuống.
Hai người thuê một tiểu viện.
Lâm Thiên ăn xong liền ngủ.
Lâm Cổ ngồi trên mái nhà.
Hồ lô đặt bên cạnh.
Ông không uống.
Bảy nhóm theo dõi ban ngày…
vẫn còn ba.
Hai nhóm đã rời đi sau khi xác nhận thân phận.
Hai nhóm bị ông âm thầm cảnh cáo.
Ba nhóm cuối cùng…
rất kiên trì.
Nhưng không có sát ý.
Lâm Cổ cũng chưa động.
Ông nhìn lên trời.
“Tiểu tử Hạo Thiên.”
“Ngươi ném cho ta một việc khó thật.”
Phía dưới.
Lâm Thiên trở mình.
Chiếc chuông đen đặt cạnh gối.
Thanh cổ kiếm nằm bên kia.
Một kiếm.
Một chuông.
Hai vật đều đã tồn tại từ thời đại xa xưa.
Giờ lại yên lặng nằm cạnh một đứa trẻ hai tuổi.
Đột nhiên…
Đinh.
Chiếc chuông tự vang.
Thanh cổ kiếm lập tức rung lên.
Keng!
Lâm Thiên mở mắt.
Căn phòng biến mất.
⸻
Biển đen.
Tinh không.
Cây cổ thụ.
Lâm Thiên lại đứng trong giấc mơ.
Nhưng lần này…
người dưới gốc cây không có mặt.
Thay vào đó…
trên mặt biển xuất hiện một con đường.
Cuối con đường là Thanh Vân Bí Cảnh.
Cánh cửa cổ đang đứng đó.
Lâm Thiên bước tới.
Dấu tay trên cửa phát sáng.
Một giọng nói vang lên.
“Đặt tay lên.”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
Giọng nói im lặng.
“Vì sao?”
“Cha nói…”
“Không được nghe người lạ.”
“…”
Giọng nói dường như không biết trả lời thế nào.
Một lúc lâu sau…
nó nói:
“Ta không phải người lạ.”
“Ngươi là ai?”
Không có đáp án.
Lâm Thiên quay người.
“Không nói thì con đi.”
“Khoan.”
Hắn dừng lại.
Cánh cửa rung lên.
Sau đó…
một hình ảnh xuất hiện.
Ba triệu năm trước.
Cũng tại nơi này.
Một thiếu niên áo trắng đứng trước cánh cửa.
Bên cạnh hắn…
có một thiếu nữ áo xanh.
Lâm Thiên nhìn nàng.
Không thấy rõ khuôn mặt.
Nhưng trên cổ tay thiếu nữ…
có một sợi dây màu xanh.
Giống hệt sợi dây trên cổ tay cô gái hắn gặp trong tửu lâu hôm nay.
Lâm Thiên ngơ ngác.
“Là nàng?”
Hình ảnh tiếp tục.
Thiếu nữ áo xanh hỏi người áo trắng:
“Ngươi thật sự muốn để nó ở đây?”
Người áo trắng đáp:
“Ừ.”
“Nếu sau này ngươi quên?”
Người áo trắng đặt tay lên cánh cửa.
“Vậy thì…”
Hắn cười.
“đợi ta gặp lại một người…”
Hình ảnh bỗng vỡ.
Lâm Thiên giật mình tỉnh dậy.
⸻
Cùng lúc.
Một tiểu viện khác trong Thanh Vân thành.
Thiếu nữ áo xanh cũng mở mắt.
Trên cổ tay nàng…
sợi dây xanh đang phát sáng.
Nàng nhìn nó.
Sắc mặt lần đầu tiên thay đổi.
Một giọng nói rất nhỏ truyền từ sợi dây.
“Người đã trở về.”
Thiếu nữ đứng dậy.
Đi tới cửa sổ.
Nhìn về hướng nơi Lâm Thiên đang ở.
“Lâm Thiên…”
Nàng khẽ gọi cái tên ấy.
Không hiểu vì sao…
trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như…
cái tên này…
nàng đã nghe từ rất lâu.
Không phải vài năm.
Không phải vài đời.
Mà từ một thời đại…
đã bị cả thế giới quên mất.
⸻
Sáng hôm sau.
Lâm Thiên tỉnh dậy rất sớm.
Lâm Cổ đang ngủ ngoài sân.
Hắn chạy tới.
“Gia gia.”
Không phản ứng.
“Gia gia.”
Vẫn không.
Lâm Thiên nghĩ một chút.
“Có người lấy rượu.”
Lâm Cổ lập tức mở mắt.
“Ai?!”
Lâm Thiên cười.
“Không có.”
“…”
Lâm Cổ ngồi dậy.
“Ngươi học ai vậy?”
“Cha.”
“Ta biết ngay.”
“Gia gia.”
“Lại gì?”
“Con muốn đi một nơi.”
“Bí cảnh?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Vì sao?”
“Con thấy trong mơ.”
Lâm Cổ lập tức tỉnh hẳn.
“Thấy gì?”
Lâm Thiên cố nhớ.
“Cửa.”
“Người.”
“Còn…”
Hắn dừng lại.
“Cô gái áo xanh.”
Lâm Cổ nhíu mày.
“Người hôm qua?”
“Dạ.”
“Cô ta làm gì?”
“Không biết.”
“Con có nghe tên?”
“Không.”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Nhưng con nghĩ…”
“nàng cũng sẽ đi.”
⸻
Ngoài cửa tiểu viện.
Đúng lúc ấy…
vang lên ba tiếng gõ.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Lâm Cổ và Lâm Thiên cùng nhìn ra.
Một giọng nữ vang lên.
“Xin hỏi…”
“Lâm Thiên có ở đây không?”
Lâm Cổ lập tức đứng dậy.
Lâm Thiên chạy tới.
“Con đây.”
“Khoan!”
Lâm Cổ còn chưa kịp ngăn…
cửa đã được mở.
Thiếu nữ áo xanh đứng bên ngoài.
Ánh nắng buổi sáng rơi trên vai nàng.
Thanh kiếm vẫn ở bên hông.
Sợi dây xanh vẫn trên cổ tay.
Nàng nhìn Lâm Thiên.
Lâm Thiên cũng nhìn nàng.
Hai người im lặng vài giây.
Cuối cùng…
thiếu nữ lên tiếng.
“Ta tên…”
“Mộc Thanh Y.”
Lâm Cổ nheo mắt.
Lâm Thiên gật đầu.
“Ta là Lâm Thiên.”
Mộc Thanh Y hơi cười.
“Ta biết.”
“Ngươi tìm ta?”
“Ừ.”
“Làm gì?”
Nàng nhìn về phía Thanh Vân Bí Cảnh.
“Ta muốn hỏi ngươi…”
“có muốn cùng ta vào bí cảnh không?”
Lâm Thiên lập tức quay sang.
“Gia gia!”
Lâm Cổ ôm trán.
Ông biết.
Ngày hôm nay…
sẽ không yên.
Mà ở phía xa…
Thanh Vân Bí Cảnh lại vang lên một tiếng chấn động.
Ầm!
Cánh cửa cổ…
mở thêm một khe.
Bên trong bóng tối…
một giọng nói đã chờ đợi quá lâu khẽ vang lên:
“Hai người…”
“cuối cùng cũng gặp lại.”
⸻
Hết Chương 16