Chương 15 — Bước chân đầu tiên
Con đường dẫn tới Thanh Vân thành kéo dài giữa những dãy núi xanh.
Mặt trời vừa lên cao.
Sương sớm còn đọng trên cỏ.
Một già một trẻ chậm rãi đi trên đường.
Nói chính xác hơn…
một người đang đi.
Một người đang chạy.
“Gia gia!”
“Chậm quá!”
Phía trước, Lâm Thiên đeo chiếc túi nhỏ sau lưng, hai chân ngắn chạy thoăn thoắt.
Lâm Cổ cầm hồ lô rượu, ung dung đi phía sau.
“Tiểu tử.”
“Ngươi biết đường sao?”
Lâm Thiên lập tức dừng lại.
Hắn nhìn phía trước.
Rồi nhìn bên trái.
Bên phải.
Cuối cùng quay đầu.
“Không biết.”
“Vậy chạy nhanh làm gì?”
“Đi xem.”
“Xem đâu?”
“Không biết.”
“…”
Lâm Cổ chợt hiểu.
Nói chuyện đạo lý với một đứa trẻ hai tuổi…
là lỗi của ông.
“Đi bên này.”
“Dạ!”
Lâm Thiên lập tức chạy ngược trở lại.
Nhưng đi ngang qua Lâm Cổ được vài bước…
hắn lại dừng.
“Gia gia.”
“Gì?”
“Bên nào?”
Lâm Cổ chỉ về hướng hắn vừa chạy lúc đầu.
“Bên kia.”
Lâm Thiên:
“…”
Ông lão nhịn cười.
“Đi thôi.”
Hai người tiếp tục lên đường.
Thanh cổ kiếm thu nhỏ nằm yên trong túi Lâm Thiên.
Không ai nhận ra…
kể từ khi rời Lâm gia, nó chưa từng ngừng rung.
Rất nhẹ.
Giống như đang cảnh giác với cả thế giới.
⸻
Gần trưa.
Thanh Vân thành cuối cùng xuất hiện.
Tường thành cao lớn kéo dài về hai phía.
Trên cổng khắc ba chữ:
THANH VÂN THÀNH.
Tu sĩ ra vào không ngớt.
Có người cưỡi linh thú.
Có thương đội kéo những xe hàng lớn.
Có kiếm tu mang trường kiếm sau lưng.
Thậm chí còn có một con yêu thú hình dạng giống hổ, cao hơn hai người, đang kéo xe.
Lâm Thiên đứng giữa đường.
Miệng hơi há ra.
Lâm Cổ đi qua hắn.
“Không đi?”
Không trả lời.
“Thiên nhi?”
Lâm Thiên chỉ con yêu thú.
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Con kia…”
Lâm Cổ đã biết câu tiếp theo.
“Không được ăn.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Con chưa hỏi.”
“Ta biết ngươi định hỏi gì.”
“Con định hỏi nó ăn gì.”
Lâm Cổ khựng lại.
“…Cỏ với thịt.”
“Vậy nó ăn được không?”
“…”
Quả nhiên.
Vẫn là câu đó.
“Đi!”
Lâm Cổ túm cổ áo hắn.
“Đừng nhìn nữa.”
⸻
Đây không phải lần đầu Lâm Thiên tới Thanh Vân thành.
Hai năm trước, cha mẹ từng đưa hắn tới đây.
Nhưng khi đó hắn quá nhỏ.
Ký ức chỉ còn lại vài hình ảnh mơ hồ.
Lần này khác.
Không có cha mẹ bên cạnh.
Không có chiến thuyền Lâm gia.
Không ai biết hắn là tiểu công tử Lâm gia.
Hắn có thể nhìn mọi thứ bằng chính đôi mắt mình.
Vừa bước qua cổng thành…
mùi thức ăn đã bay tới.
Lâm Thiên dừng lại.
Lâm Cổ cũng dừng.
“Lại sao nữa?”
“Thơm.”
“…”
“Gia gia.”
“Không.”
“Con chưa nói.”
“Không mua.”
“Con có tiền.”
Lâm Thiên vỗ chiếc túi.
Lâm Cổ nhíu mày.
“Cha ngươi cho?”
“Mẹ cho.”
“Bao nhiêu?”
Lâm Thiên lấy ra một túi nhỏ.
Lâm Cổ nhìn vào.
Im lặng.
Bên trong là một đống linh thạch.
“…”
“Gia gia?”
Lâm Cổ lập tức buộc túi lại.
“Cất.”
“Con mua đồ ăn.”
“Một đứa trẻ cầm từng này linh thạch giữa đường…”
“thì đồ ăn chưa chắc mua được.”
“Nhưng chắc chắn mua được một đám người muốn bắt cóc ngươi.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Vậy gia gia trả.”
Lâm Cổ:
“…”
Tại sao cuối cùng vẫn là ông mất tiền?
⸻
Hai người dừng ở một quầy bánh.
Lâm Thiên cầm chiếc bánh nóng.
Cắn một miếng.
Hai mắt lập tức sáng lên.
“Ngon!”
Lâm Cổ hỏi:
“Ngon hơn đồ mẹ ngươi làm?”
Lâm Thiên đang định gật đầu.
Đột nhiên dừng.
Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Không.”
“Ồ?”
“Mẹ ngon hơn.”
“Ngươi nói đồ mẹ làm ngon hơn.”
“Đúng.”
Lâm Cổ bật cười.
“Còn tưởng ngươi nói mẹ ngươi ngon hơn.”
Lâm Thiên không hiểu.
Tiếp tục ăn bánh.
Hai người vừa đi vừa nhìn.
Lâm Thiên thấy gì cũng hỏi.
“Đó là gì?”
“Luyện đan.”
“Còn kia?”
“Bán phù.”
“Người đó sao có kiếm bay?”
“Ngự kiếm.”
“Con bay được không?”
“Không được thử.”
“Con chưa thử.”
“Chính vì vậy ta mới nói trước.”
Đi chưa được một con phố…
Lâm Cổ đã bắt đầu nhớ Lâm gia.
Bảo vệ đứa trẻ này…
hình như mệt hơn đánh nhau.
⸻
Trên tầng ba một tửu lâu.
Có người đang nhìn xuống.
Một nam nhân trung niên mặc áo xanh.
Trên bàn trước mặt hắn đặt một bức họa.
Trong tranh…
chính là Lâm Thiên.
Một thuộc hạ đứng phía sau.
“Đại nhân.”
“Xác nhận rồi.”
“Là hắn.”
Nam nhân áo xanh gật đầu.
“Ông lão bên cạnh?”
“Không xác định.”
“Có khí tức?”
“Không.”
Nam nhân áo xanh nhíu mày.
Một người không có khí tức đi bên cạnh Lâm Thiên…
mới là điều đáng lo nhất.
“Có ra tay không?”
“Không.”
“Nhưng mệnh lệnh là tìm được Lâm Thiên.”
“Đúng.”
Nam nhân áo xanh gấp bức họa lại.
“Mệnh lệnh còn một câu.”
“Không được kinh động hắn.”
Thuộc hạ hỏi:
“Vậy chúng ta làm gì?”
“Theo dõi.”
“Đến bao giờ?”
“Đến khi người phía trên tới.”
Nam nhân áo xanh nhìn đứa trẻ phía dưới.
“Nhớ kỹ.”
“Không được tiếp xúc.”
“Không được thử tu vi.”
“Càng không được động vào thanh kiếm của hắn.”
Thuộc hạ cúi đầu.
“Rõ.”
Không ai trong số họ nhận ra…
Lâm Cổ phía dưới bỗng ngẩng đầu.
Ánh mắt lướt qua tầng ba tửu lâu.
Sau đó lại bình thản uống rượu.
⸻
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Có người nhìn con.”
Lâm Cổ suýt sặc.
Ông cúi xuống.
“Ngươi biết?”
“Dạ.”
“Ở đâu?”
Lâm Thiên chỉ.
Chính xác là tầng ba tửu lâu.
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Con thấy họ?”
“Không.”
“Vậy sao biết?”
“Khó chịu.”
“Khó chịu?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Giống…”
Hắn tìm cách giải thích.
“Có con muỗi nhìn.”
Lâm Cổ:
“…”
So sánh thật đặc biệt.
“Muốn ta đuổi không?”
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
“Họ chưa làm gì.”
Lâm Cổ hơi bất ngờ.
“Cha dạy?”
“Không.”
“Vậy ai dạy?”
Lâm Thiên tiếp tục ăn bánh.
“Con nghĩ.”
Lâm Cổ nhìn hắn thêm một lúc.
Rồi mỉm cười.
“Được.”
“Vậy cứ để muỗi nhìn.”
Trên tửu lâu.
Nam nhân áo xanh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
⸻
Hai người tiếp tục đi.
Nhưng càng vào sâu trong thành…
Lâm Thiên càng ít hỏi.
Không phải vì hết tò mò.
Mà vì hắn bắt đầu nhìn thấy những thứ chưa từng có trong Lâm gia.
Một người đàn ông đang ngồi bên đường vá giày.
Một phụ nữ bình thường dẫn theo hai đứa trẻ.
Một tu sĩ bị mất một cánh tay vẫn ngồi bán thảo dược.
Những người khuân hàng mồ hôi đầy trán.
Một ông lão bán rau vì không có linh căn nên cả đời chưa từng tu luyện.
Lâm Thiên dừng trước quầy rau.
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Ông ấy không có linh lực.”
“Đúng.”
“Bị mất à?”
“Không.”
“Vậy sao không có?”
Lâm Cổ nhìn người bán rau.
“Vì phần lớn người trên thế giới…”
“vốn không phải tu sĩ.”
Lâm Thiên ngẩn ra.
Đây là điều rất đơn giản.
Nhưng với hắn…
lại hoàn toàn mới.
Từ khi sinh ra, những người hắn gặp gần như đều là tu sĩ.
Cha.
Mẹ.
Trưởng lão.
Đệ tử Lâm gia.
Thiên Kiếm Tông.
Người Thượng Giới.
Trong nhận thức của hắn…
con người vốn nên có linh lực.
“Không tu luyện…”
“thì sao?”
“Thì sống như người bình thường.”
“Có yếu không?”
“Có.”
“Có sợ không?”
Lâm Cổ im lặng.
“Có.”
“Nhưng…”
Ông nhìn dòng người trên phố.
“yếu không có nghĩa là không sống được.”
⸻
Lâm Thiên nhìn rất lâu.
Một đứa trẻ chạy ngang qua.
Vấp ngã.
Khóc.
Mẹ nó lập tức chạy tới bế lên.
Lâm Thiên nhìn cảnh ấy.
Bất giác nhớ mẹ.
Hắn sờ chiếc túi nhỏ sau lưng.
Tô Uyển Nhi đã chuẩn bị từng món trong đó.
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Con nhớ mẹ.”
Lâm Cổ cười.
“Mới đi chưa được một ngày.”
“Dạ.”
“Muốn về?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Chưa.”
“Không nhớ cha?”
“Nhớ.”
“Vậy sao không về?”
Lâm Thiên nhìn con phố dài trước mặt.
“Con chưa xem xong.”
Lâm Cổ khẽ gật đầu.
“Vậy tiếp tục xem.”
⸻
Đúng lúc ấy…
phía trước vang lên tiếng ồn.
“Tránh ra!”
“Tránh!”
Một chiếc xe thú mất kiểm soát lao qua phố.
Con linh thú kéo xe dường như bị thứ gì kích thích.
Nó hoảng loạn.
Người đi đường vội tránh sang hai bên.
Nhưng giữa đường…
một bé gái đang đứng.
Có lẽ chỉ lớn hơn Lâm Thiên vài tuổi.
Trong tay nàng cầm một chiếc kẹo.
Sợ đến mức quên chạy.
“Thanh nhi!”
Một phụ nữ hét lên.
Chiếc xe đã tới rất gần.
Lâm Cổ nhíu mày.
Hắn chuẩn bị đưa tay.
Nhưng…
có người nhanh hơn.
Lâm Thiên bước ra.
“Dừng.”
Chỉ một chữ.
Con linh thú…
dừng thật.
Không có tiếng nổ.
Không có linh lực.
Nó chỉ đột ngột cắm bốn chân xuống đất.
Chiếc xe phía sau trượt thêm một đoạn rồi dừng cách bé gái chưa đến một bước.
Cả con phố im lặng.
Lâm Cổ từ từ hạ bàn tay xuống.
Lâm Thiên chạy tới.
Hắn nhìn con linh thú.
“Không được chạy.”
Con thú to lớn cúi đầu.
Lâm Thiên lại nhìn bé gái.
“Ngươi sao?”
Bé gái vẫn ngơ ngác.
“Ta…”
“Không sao.”
Mẹ nàng chạy tới.
Ôm con.
Liên tục cảm ơn.
“Đa tạ!”
“Đa tạ tiểu công tử!”
Lâm Thiên không biết phải làm gì.
Hắn quay sang nhìn Lâm Cổ.
Lâm Cổ chỉ cười.
“Người ta cảm ơn ngươi.”
Lâm Thiên quay lại.
“Không cần.”
Hắn suy nghĩ.
Rồi chỉ con linh thú.
“Nó tự dừng.”
Con linh thú:
“…”
Lâm Cổ nhìn nó.
Nếu con vật này nói được…
chắc chắn sẽ phản đối.
⸻
Đám đông nhanh chóng giải tán.
Không ai nghĩ quá nhiều.
Phần lớn chỉ cho rằng con linh thú vừa lúc lấy lại bình tĩnh.
Nhưng những người đang bí mật theo dõi Lâm Thiên…
không nghĩ vậy.
Trên tửu lâu.
Nam nhân áo xanh nhìn xuống.
“Ngươi thấy không?”
Thuộc hạ gật đầu.
“Không có linh lực.”
“Không có thần niệm.”
“Không có thú quyết.”
“Vậy vì sao nó dừng?”
Không ai trả lời.
Nam nhân áo xanh càng chắc chắn một điều.
Không được thử.
Bất kỳ ai muốn dùng cách thông thường để đo sức mạnh của Lâm Thiên…
đều là kẻ ngốc.
⸻
Lâm Thiên và Lâm Cổ rời khỏi con phố.
Nhưng vừa đi qua một ngã rẽ…
Lâm Thiên dừng lại.
“Gia gia.”
“Lại gì?”
“Người lúc nãy.”
“Ai?”
“Bé gái.”
“Làm sao?”
Lâm Thiên quay đầu.
“Con cứu nàng?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Lâm Cổ hơi ngẩn ra.
“Ngươi đang hỏi ta?”
“Dạ.”
“Chính ngươi cứu mà.”
Lâm Thiên nhíu mày.
Hắn cũng không biết.
Lúc đó…
chỉ thấy chiếc xe sắp đâm vào người.
Hắn không nghĩ.
Chỉ bước ra.
Lâm Cổ nhìn hắn.
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Con có cần lý do để cứu người không?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Không biết.”
“Vậy thì chưa cần biết.”
“Sau này…”
“tự con sẽ tìm được câu trả lời.”
⸻
Hai người đi tới quảng trường trung tâm.
Nơi đây náo nhiệt hơn rất nhiều.
Tu sĩ từ khắp nơi tụ tập.
Giữa quảng trường dựng một tấm bia khổng lồ.
Trên đó có rất nhiều tên.
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Đây là gì?”
“Thiên Kiêu Bảng.”
“Thiên kiêu?”
“Những người trẻ tuổi được cho là mạnh nhất Đại Hoang Châu.”
“Có con không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì người ta không biết ngươi mạnh bao nhiêu.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Con cũng không biết.”
“…”
Lâm Cổ cảm thấy câu này…
nghe từ miệng hắn đặc biệt đáng sợ.
Lâm Thiên nhìn những cái tên.
Hắn không quen ai.
Đột nhiên…
đám đông phía trước xôn xao.
“Tránh đường!”
“Người Thiên Kiếm Tông!”
Một đoàn người xuất hiện.
Dẫn đầu là một thiếu niên mang kiếm.
Lâm Thiên nhận ra.
“Triệu Minh?”
Người kia cũng nhìn thấy hắn.
Bước chân lập tức dừng lại.
Hai người nhìn nhau.
Triệu Minh nhìn Lâm Thiên.
Rồi nhìn Lâm Cổ.
Sau đó nhìn thanh kiếm gỗ bên hông hắn.
Sắc mặt trở nên kỳ lạ.
“Lâm…”
Lâm Cổ ho một tiếng.
Triệu Minh lập tức hiểu.
Hắn đổi lời:
“Tiểu huynh đệ.”
Lâm Thiên vui vẻ.
“Ngươi cũng đi chơi?”
Khóe miệng Triệu Minh giật nhẹ.
“Ta tới làm nhiệm vụ.”
“Là gì?”
“Bí cảnh.”
Lâm Thiên chớp mắt.
“Bí cảnh là gì?”
Triệu Minh vừa định giải thích…
mặt đất bỗng rung lên.
Ầm.
Rất nhẹ.
Nhưng tất cả tu sĩ trong quảng trường đều cảm nhận được.
Ầm!
Lần thứ hai.
Mạnh hơn.
Mặt đất xuất hiện những đường sáng.
Tấm Thiên Kiêu Bảng rung lên.
Một trưởng lão Thiên Kiếm Tông biến sắc.
“Không đúng!”
“Bí cảnh còn ba ngày mới mở!”
Triệu Minh lập tức quay đầu.
“Trưởng lão?”
Ông lão nhìn về phía ngoài thành.
Ở chân trời…
một cột sáng đang từ từ bay lên.
“Bí cảnh…”
“mở sớm.”
⸻
Lâm Thiên cũng nhìn thấy cột sáng.
Nhưng thứ hắn thấy…
khác mọi người.
Trong cột sáng ấy…
có một cánh cửa.
Rất lớn.
Rất cũ.
Trên cửa có vô số đường nét.
Và ở chính giữa…
là một dấu tay.
Một dấu tay rất nhỏ.
Giống như…
bàn tay của một đứa trẻ.
Thanh cổ kiếm trong túi hắn lập tức rung lên.
Keng!
Lâm Thiên cúi đầu.
“Ngươi cũng thấy?”
Keng!
Lâm Cổ lập tức nhìn hắn.
“Thiên nhi.”
“Con thấy gì?”
Lâm Thiên chỉ về cột sáng.
“Cửa.”
Lâm Cổ nhíu mày.
“Cửa gì?”
“Cửa kia.”
“Ta chỉ thấy ánh sáng.”
Lâm Thiên ngẩn ra.
“Gia gia không thấy?”
“Không.”
Triệu Minh và trưởng lão Thiên Kiếm Tông đồng thời nhìn hắn.
Trưởng lão hỏi:
“Tiểu công tử thấy một cánh cửa?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Có tay.”
“Tay?”
“Dấu tay.”
Lâm Cổ lập tức hỏi:
“Lớn hay nhỏ?”
Lâm Thiên giơ bàn tay mình lên.
“Bằng tay con.”
Không khí xung quanh…
bỗng trở nên yên tĩnh.
⸻
Ở ngoài Thanh Vân thành.
Sâu dưới một dãy núi.
Một di tích vốn phải ba ngày nữa mới mở…
đang rung chuyển.
Cánh cửa đá đã đóng không biết bao nhiêu năm chậm rãi xuất hiện.
Trên bề mặt nó…
một dấu tay nhỏ bắt đầu phát sáng.
Một dòng chữ cổ hiện ra.
Không ai ở đó đọc được.
Nhưng nếu thiếu niên áo đen trong Tàng Kiếm Cổ Địa có mặt…
hắn nhất định sẽ nhận ra.
Bởi vì ba triệu năm trước…
hắn từng thấy những chữ này.
“Ta đã đi qua nơi này.”
Dòng thứ hai xuất hiện.
“Nếu có một ngày ta trở lại…”
Vết nứt chạy dọc cánh cửa.
Ầm!
“…hãy để ta tự mình mở nó.”
⸻
Tại quảng trường.
Lâm Thiên nhìn cột sáng.
Không hiểu vì sao…
hắn đột nhiên muốn tới đó.
Không phải có người gọi.
Không phải ký ức ép buộc.
Chỉ đơn giản là…
tò mò.
“Gia gia.”
Lâm Cổ đã biết hắn muốn nói gì.
“Không.”
“Con chưa nói.”
“Muốn đi xem?”
“Dạ.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Nguy hiểm.”
“Gia gia mạnh mà.”
“…”
Lâm Cổ phát hiện thằng nhỏ này học rất nhanh.
Lâm Thiên kéo tay áo ông.
“Đi xem thôi.”
“Không vào?”
“Dạ.”
“Chỉ nhìn?”
“Dạ.”
Lâm Cổ nhìn hắn đầy nghi ngờ.
“Thật?”
Lâm Thiên gật đầu rất mạnh.
“Thật.”
Thanh cổ kiếm trong túi:
Keng!
Lâm Cổ nhìn chiếc túi.
“Ngươi im.”
Thanh kiếm im thật.
Triệu Minh đứng bên cạnh cố nhịn cười.
⸻
Nhưng không ai nhận ra…
trên mái nhà phía xa.
Nam nhân áo xanh đã biến mất.
Một đạo truyền tin vượt khỏi Thanh Vân thành.
Nội dung chỉ có hai câu.
“Lâm Thiên đã xuất hiện.”
“Hắn đang tiến về Thanh Vân Bí Cảnh.”
Rất xa.
Một người nhận được tin.
Hắn nhìn hai câu ấy.
Rồi hỏi:
“Thanh Vân Bí Cảnh?”
Người bên cạnh đáp:
“Đúng.”
“Có gì bên trong?”
“Không rõ.”
“Nhưng bí cảnh tồn tại ít nhất mấy vạn năm.”
Người kia im lặng.
Sau đó…
bật cười.
“Mấy vạn năm?”
“Các ngươi sai rồi.”
“Đại nhân?”
Hắn đặt ngọc truyền tin xuống.
“Thanh Vân Bí Cảnh…”
“không phải mấy vạn năm.”
“Ba triệu năm trước…”
“nó đã tồn tại.”
Người bên cạnh biến sắc.
“Vậy…”
“Đừng cản.”
“Nhưng nếu Lâm Thiên vào đó…”
“Ta nói…”
Người kia ngẩng đầu.
“Đừng cản.”
“Ta muốn biết…”
“thứ hắn để lại năm đó…”
“rốt cuộc là gì.”
⸻
Chiều hôm ấy.
Bên ngoài Thanh Vân thành.
Lâm Thiên đứng trên một ngọn đồi.
Lâm Cổ bên trái.
Triệu Minh và người Thiên Kiếm Tông phía sau.
Xa hơn nữa…
rất nhiều tu sĩ đang chạy về cùng một hướng.
Ở cuối chân trời…
cột sáng xuyên thẳng lên mây.
Lâm Thiên nhìn nó.
Trong mắt mọi người…
đó là một cơ duyên.
Một bí cảnh.
Một nơi chứa bảo vật.
Nhưng trong mắt hắn…
chỉ có cánh cửa.
Và dấu tay trên đó.
Hắn giơ bàn tay nhỏ của mình.
Nhìn.
Rồi lại nhìn dấu tay phía xa.
Giống nhau.
Gần như hoàn toàn.
Lâm Thiên khẽ hỏi:
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Con từng tới đây sao?”
Lâm Cổ im lặng.
Nếu là trước đây…
có lẽ ông sẽ nói không.
Nhưng sau tất cả những chuyện xảy ra…
ông không muốn nói dối.
“Có thể.”
Lâm Thiên lại hỏi:
“Con của trước kia?”
“Có lẽ.”
“Có phải con không?”
Câu hỏi khiến Lâm Cổ không biết trả lời.
Một lúc sau…
ông nói:
“Ngươi nghĩ sao?”
Lâm Thiên suy nghĩ rất lâu.
Rồi lắc đầu.
“Không biết.”
Hắn đặt tay xuống.
Nhìn cánh cửa.
“Nhưng…”
“con muốn tự xem.”
Lâm Cổ nhìn hắn.
Lần đầu tiên…
ông không ngăn.
“Vậy thì đi.”
Hai mắt Lâm Thiên sáng lên.
“Thật?”
“Ừ.”
“Nhưng nhớ một chuyện.”
“Gì?”
Lâm Cổ cúi xuống.
“Bất kể bên trong có thứ gì.”
“Bất kể có ai nói ngươi từng là ai.”
“Con đường này…”
Ông chỉ xuống dưới chân Lâm Thiên.
“là do chính ngươi đang bước.”
Lâm Thiên cúi xuống nhìn bàn chân mình.
Hắn không hiểu hết.
Nhưng vẫn gật đầu.
“Dạ.”
Rồi…
hắn bước về phía trước.
Một bước nhỏ.
Bước chân đầu tiên của hắn trên con đường thật sự thuộc về chính mình.
Phía xa.
Cánh cửa cổ trong Thanh Vân Bí Cảnh…
rung lên.
Dấu tay ba triệu năm chưa từng sáng…
bỗng bùng lên ánh vàng.
Một giọng nói ngủ yên từ thời đại xa xưa…
lần đầu tiên vang lên.
“Chủ nhân…”
“Ngài cuối cùng cũng trở về.”
Lâm Thiên dừng bước.
Hắn nhìn về phía cánh cửa.
Nhíu mày.
Sau đó đáp rất nhỏ:
“Nhầm rồi.”
“Ta không phải chủ nhân.”
Thanh cổ kiếm rung lên.
Cánh cửa phía xa…
cũng rung lên.
Lâm Thiên nắm chặt chiếc túi nhỏ mẹ chuẩn bị cho mình.
Rồi tiếp tục đi.
“Ta là…”
“Lâm Thiên.”
⸻
Hết Chương 15 — Bước chân đầu tiên
Hết Quyển 1 —