Chương 14 — Ta muốn tự mình nhìn thế giới
Ba ngày sau đại chiến.
Lâm gia đã dần trở lại bình thường.
Những trận nhãn bị phá được dựng lại.
Tường viện bị hư hại được sửa chữa.
Đệ tử bị thương phần lớn đã ổn định.
Nhưng có một thứ không thể trở lại như trước.
Ánh mắt của người Lâm gia khi nhìn Lâm Thiên.
Trước kia, trong mắt họ, tiểu công tử là một đứa trẻ kỳ lạ.
Sinh ra khiến thiên địa biến sắc.
Bóp vỡ Thánh khí.
Làm vạn kiếm rung động.
Nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ thích linh quả, thích chạy quanh sân và thường xuyên hỏi những câu khiến người lớn không biết trả lời.
Sau trận chiến…
mọi người hiểu một chuyện.
Bên ngoài có rất nhiều người muốn hắn.
Thậm chí sẵn sàng mang hàng vạn tu sĩ tới Lâm gia.
Vì vậy…
số người âm thầm bảo vệ chủ viện tăng gấp ba.
Lâm Thiên nhanh chóng phát hiện.
⸻
Buổi sáng.
Hắn cầm một quả linh quả, chạy ra cổng.
Hai hộ vệ lập tức cúi đầu.
“Tiểu công tử.”
Lâm Thiên gật đầu.
“Ta đi chơi.”
Hai người nhìn nhau.
“Tiểu công tử muốn đi đâu?”
“Phía trước.”
“Phía trước là đâu?”
Lâm Thiên chỉ.
“Phía trước.”
“…”
Một hộ vệ đành nói:
“Tiểu công tử, gia chủ đã dặn gần đây không được rời chủ viện một mình.”
“Ta không một mình.”
Lâm Thiên chỉ thanh cổ kiếm đang lơ lửng phía sau.
“Có nó.”
Thanh kiếm:
“Keng.”
Hai hộ vệ:
“…”
“Kiếm không tính.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Hắn quay sang nhìn một con chim nhỏ đang đậu trên tường.
“Thêm nó.”
Con chim lập tức vỗ cánh bay mất.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn theo.
“…Nó không muốn.”
Hai hộ vệ cố nhịn cười.
“Tiểu công tử trở vào đi.”
Lâm Thiên nhìn cánh cổng.
Lần đầu tiên…
hắn không chạy tiếp.
Chỉ đứng đó.
Rất lâu.
⸻
Buổi trưa.
Lâm Hạo Thiên đang xem danh sách tổn thất sau trận chiến thì cửa thư phòng mở ra.
Không gõ.
Không báo.
Chỉ có một cái đầu nhỏ thò vào.
“Cha.”
Lâm Hạo Thiên không ngẩng lên.
“Lại muốn đi chơi?”
“Không.”
“Muốn ăn linh quả?”
“Không.”
“Muốn kiếm?”
“Không.”
Lâm Hạo Thiên cuối cùng ngẩng đầu.
“Vậy chắc có chuyện lớn.”
Lâm Thiên chạy vào.
Hắn trèo lên ghế.
Ghế quá cao.
Trèo hai lần không được.
Lâm Hạo Thiên nhìn một lúc rồi đưa tay nhấc con lên.
“Con lớn rồi.”
Lâm Thiên lập tức nói.
“Ừ.”
“Cha không cần bế.”
Lâm Hạo Thiên đặt hắn xuống đất.
“Vậy tự trèo.”
Lâm Thiên nhìn chiếc ghế.
Rồi nhìn cha.
“Cha bế.”
“…”
Cuối cùng hắn được đặt lên ghế.
Lâm Thiên ngồi đối diện cha.
Khuôn mặt rất nghiêm túc.
“Cha.”
“Ừ?”
“Bên ngoài lớn không?”
Lâm Hạo Thiên dừng lại.
“Rất lớn.”
“Lớn hơn Lâm gia?”
“Ừ.”
“Lớn hơn Thanh Vân thành?”
“Rất nhiều.”
“Lớn hơn Thiên Kiếm Tông?”
“Rất nhiều.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Lớn hơn trời?”
Lâm Hạo Thiên cười.
“Con nhìn thấy trời…”
“chưa chắc đã là toàn bộ trời.”
Đôi mắt Lâm Thiên sáng lên.
“Con muốn xem.”
⸻
Nụ cười của Lâm Hạo Thiên nhạt đi.
Hắn hiểu rồi.
“Thiên nhi.”
“Dạ?”
“Bên ngoài hiện tại nguy hiểm.”
“Vì có người bắt con?”
“Ừ.”
“Con ở nhà…”
Lâm Thiên cúi xuống.
“thì họ không đến nữa sao?”
Lâm Hạo Thiên im lặng.
Đứa trẻ chỉ hỏi một câu rất đơn giản.
Nhưng hắn không thể nói dối.
“Có thể vẫn đến.”
“Vậy…”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“ở nhà cũng nguy hiểm.”
Lâm Hạo Thiên không đáp.
“Cha.”
“Ừ?”
“Con không muốn chỉ nghe mọi người nói.”
“Con muốn…”
Hắn tìm từ.
“tự xem.”
“Xem cái gì?”
“Thế giới.”
Lâm Hạo Thiên nhìn con.
Trong khoảnh khắc ấy…
hắn chợt nhớ đến lời người trong ký ức ba triệu năm trước.
Lần sau…
để ta tự chọn.
Có lẽ…
sự lựa chọn đầu tiên của Lâm Thiên…
đơn giản hơn tất cả mọi người tưởng.
Hắn chỉ muốn ra ngoài nhìn thế giới.
⸻
Chiều hôm đó.
Tô Uyển Nhi biết chuyện.
Phản ứng đầu tiên của nàng là:
“Không được.”
Lâm Thiên lập tức nhìn cha.
Lâm Hạo Thiên quay mặt đi.
“Cha?”
“Nghe mẹ.”
“…”
Tô Uyển Nhi ngồi xuống.
“Thiên nhi, con còn quá nhỏ.”
“Con lớn rồi.”
“Hai tuổi.”
“…”
“Bên ngoài có người muốn bắt con.”
“Cha nói rồi.”
Tô Uyển Nhi liếc chồng.
Lâm Hạo Thiên tiếp tục nhìn trời.
Hôm nay trời thật đẹp.
“Con muốn đi đâu?”
Tô Uyển Nhi hỏi.
Lâm Thiên lắc đầu.
“Không biết.”
“Không biết mà muốn đi?”
“Vì không biết…”
Lâm Thiên nghiêm túc nói.
“nên mới đi xem.”
Tô Uyển Nhi khựng lại.
Lâm Hạo Thiên quay đầu.
Khóe miệng hơi cong lên.
Tô Uyển Nhi nhìn hắn.
“Chàng cười?”
“Không.”
“Ta thấy.”
“Gió.”
“…”
⸻
Đêm đó.
Hai vợ chồng không ngủ.
Lâm Thiên thì ngủ rất ngon.
Tô Uyển Nhi đứng bên cửa sổ.
“Chàng muốn cho con đi?”
“Ừ.”
“Chàng điên rồi?”
“Có thể.”
“Bên ngoài có bao nhiêu người đang tìm nó, chàng không biết?”
“Biết.”
“Vậy còn…”
“Uyển Nhi.”
Lâm Hạo Thiên nhìn nàng.
“Nàng nghĩ chúng ta có thể giữ nó trong Lâm gia bao lâu?”
Nàng im lặng.
“Một năm?”
“Mười năm?”
“Một trăm năm?”
“Chúng ta dựng thêm trận pháp.”
“Rồi sao?”
“…”
“Thiên nhi sẽ lớn.”
“Rồi nó sẽ hỏi vì sao không được ra ngoài.”
“Chúng ta sẽ nói…”
“vì thế giới sợ con?”
“Vì ba triệu năm trước có một người giống con?”
“Hay vì cha mẹ sợ mất con?”
Tô Uyển Nhi cúi đầu.
Lâm Hạo Thiên nói:
“Ta cũng sợ.”
“Ta sợ hơn nàng nghĩ.”
“Nhưng…”
Hắn nhìn con trai đang ngủ.
“Ta không muốn biến Lâm gia thành chiếc lồng của nó.”
⸻
Tô Uyển Nhi ngồi xuống.
“Chàng nhớ hình ảnh trong miếng ngọc không?”
“Nhớ.”
“Người đó nói…”
“lần sau để hắn tự chọn.”
“Ừ.”
“Nếu Thiên nhi thật sự là…”
“Không quan trọng.”
Lâm Hạo Thiên cắt ngang.
“Nó là Lâm Thiên.”
“Không phải lời tiên tri.”
“Không phải người trở về.”
“Cũng không phải hy vọng hay tai họa của Chư Thiên.”
“Nó muốn nhìn thế giới.”
“Vậy…”
“hãy để nó nhìn.”
Tô Uyển Nhi nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng thở dài.
“Chàng chiều con.”
“Ta?”
“Không thì ai?”
“Rõ ràng nàng chiều hơn.”
“Lâm Hạo Thiên.”
“Ta im.”
⸻
Sáng hôm sau.
Lâm Thiên tỉnh dậy.
Trước mặt hắn là một chiếc túi nhỏ.
Một bộ quần áo.
Hai bình nước.
Một ít linh quả.
Một đôi giày mới.
Và thanh kiếm gỗ.
Hắn ngồi trên giường.
Nhìn rất lâu.
Sau đó…
chạy ra ngoài.
“Mẹ!”
Tô Uyển Nhi đang đứng trong sân.
“Dậy rồi?”
“Cái kia…”
“Đồ của con.”
“Để làm gì?”
“Con không muốn nhìn thế giới sao?”
Lâm Thiên đứng im.
Mắt mở lớn.
“Được đi?”
“Ừ.”
“Thật?”
“Thật.”
“Cha cũng đồng ý?”
“Cha con là người đồng ý trước.”
Lâm Thiên lập tức quay đầu.
“Cha!”
Không có ai.
“Cha đâu?”
“Đại điện.”
Lâm Thiên chạy.
Được vài bước lại quay lại.
Ôm chân mẹ.
“Mẹ tốt nhất.”
Rồi chạy tiếp.
Tô Uyển Nhi:
“…”
Nàng nhìn theo.
“Lúc xin đi thì cha tốt.”
“Được đi rồi thì mẹ tốt nhất.”
“Đúng là con của chàng.”
⸻
Đại điện.
“Không được!”
Đại trưởng lão đập bàn.
“Gia chủ, tuyệt đối không được!”
Lâm Hạo Thiên ngồi trên chủ vị.
“Ta đã quyết định.”
“Tiểu công tử mới hai tuổi!”
“Ta biết.”
“Ba ngày trước có gần mười vạn người tới bắt nó!”
“Ta cũng biết.”
“Vậy ngài còn…”
Đại trưởng lão dừng lại.
Bởi Lâm Thiên vừa chạy vào.
“Cha!”
Toàn bộ trưởng lão lập tức im lặng.
Lâm Thiên nhìn mọi người.
“Các ông đang chơi à?”
Đại trưởng lão ho khan.
“Không.”
“Vậy sao ông đập bàn?”
“…”
Lâm Hạo Thiên nói:
“Đại trưởng lão đang thử xem bàn có chắc không.”
Đại trưởng lão quay sang.
Gia chủ.
Lương tâm của ngài đâu?
Lâm Thiên đi tới.
Gõ gõ bàn.
“Chắc.”
Đại trưởng lão:
“…”
“Con chuẩn bị xong?”
“Dạ!”
“Muốn đi thật?”
“Dạ!”
“Có thể gặp người xấu.”
“Con biết.”
“Có thể không có mẹ bên cạnh.”
Nụ cười Lâm Thiên hơi cứng.
Hắn suy nghĩ rất lâu.
“Cha đi không?”
“Không.”
Lần này…
Lâm Thiên thật sự im lặng.
⸻
Lâm Hạo Thiên nhìn con.
“Thiên nhi.”
“Con nói muốn tự mình nhìn thế giới.”
“Dạ.”
“Nếu cha mẹ đi cùng…”
“con nhìn thấy thứ cha mẹ muốn con thấy.”
“Cha không đi…”
“con mới có thể nhìn thứ con muốn nhìn.”
Lâm Thiên không hiểu hoàn toàn.
Nhưng hắn hiểu một chuyện.
Cha mẹ không đi.
“Con đi một mình?”
“Không.”
Lâm Hạo Thiên nói.
“Có người đi cùng.”
“Có mạnh không?”
Một giọng nói vang lên ngoài đại điện.
“Tiểu tử.”
“Ngươi hỏi vậy làm ta tổn thương đấy.”
Một ông lão bước vào.
Tóc bạc.
Áo xám.
Lưng hơi còng.
Trong tay cầm hồ lô rượu.
Lâm Thiên nhìn.
Không quen.
Nhưng tất cả trưởng lão trong đại điện…
đồng loạt đứng dậy.
Ngay cả Đại trưởng lão cũng cúi đầu.
“Lão tổ.”
Lâm Thiên chớp mắt.
“Lão tổ?”
Ông lão bước tới.
Cúi xuống nhìn hắn.
“Gọi gia gia.”
Lâm Thiên nhìn cha.
“Gọi gì?”
Lâm Hạo Thiên đáp:
“Lão tổ.”
Ông lão lập tức quay sang.
“Tiểu tử, năm đó ai bế ngươi lớn?”
Lâm Hạo Thiên bình thản:
“Mẹ ta.”
“…”
Đại điện im phăng phắc.
Lâm Thiên nhìn hai người.
Rồi cười.
“Gia gia.”
Ông lão lập tức vui vẻ.
“Thấy chưa?”
“Vẫn là thằng nhỏ này hiểu chuyện.”
⸻
Lão tổ tên Lâm Cổ.
Đã rất lâu không xuất hiện.
Trong Lâm gia…
thậm chí nhiều đệ tử tưởng ông đã chết.
Nhưng khi Lâm Hạo Thiên nói muốn để Lâm Thiên rời gia tộc một thời gian…
người đầu tiên đồng ý lại chính là Lâm Cổ.
“Ngọc không mài không sáng.”
Đại trưởng lão lập tức nói:
“Tiểu công tử không phải ngọc bình thường!”
“Vậy càng phải đi.”
“Nhỡ bị người bắt?”
Lâm Cổ uống một ngụm rượu.
“Ai bắt?”
“Thượng Giới.”
“Ờ.”
“Ờ?”
“Đến thì đánh.”
Đại trưởng lão nhìn ông.
Rồi nhìn gia chủ.
Cuối cùng…
ông hiểu một chuyện.
Nhà này…
từ già đến trẻ đều không bình thường.
⸻
Kế hoạch nhanh chóng được quyết định.
Lâm Thiên sẽ không đi quá xa.
Điểm đầu tiên…
Thanh Vân thành.
Sau đó tùy tình hình.
Lâm Cổ âm thầm đi cùng.
Nhưng sẽ không xuất hiện trừ khi thật sự cần thiết.
Quan trọng hơn…
Lâm Thiên không được dùng thân phận tiểu công tử Lâm gia.
Không chiến thuyền.
Không đoàn hộ vệ.
Không cờ hiệu.
Chỉ là…
một đứa trẻ đi nhìn thế giới.
Đại trưởng lão nghe xong vẫn cảm thấy đau đầu.
“Gia chủ.”
“Ừ?”
“Ngài thật sự yên tâm?”
“Không.”
“Vậy…”
“Nhưng phải làm.”
⸻
Buổi chiều.
Lâm Thiên ngồi dưới gốc cây.
Trước mặt là thanh cổ kiếm.
“Ngươi đi không?”
Keng.
“Đi?”
Keng.
“Vậy nhỏ lại.”
Thanh kiếm im lặng.
“Ngươi dài.”
Keng.
“Khó mang.”
Thanh kiếm rung mạnh.
“Không nhỏ thì ở nhà.”
Vù!
Thanh cổ kiếm lập tức thu nhỏ.
Chỉ còn dài hơn bàn tay một chút.
Lâm Thiên vui vẻ.
“Giỏi.”
Thanh kiếm:
“…”
Nếu những người ở Thiên Kiếm Tông nhìn thấy cảnh này…
có lẽ sẽ không biết nên khóc hay cười.
Một thanh kiếm khiến Tàng Kiếm Cổ Địa mở cửa.
Một thanh kiếm chờ ba triệu năm.
Bây giờ…
bị một đứa trẻ dọa bỏ ở nhà.
⸻
Đêm trước ngày xuất phát.
Lâm Thiên lại nằm mơ.
Biển đen.
Tinh không.
Cây cổ thụ khổng lồ.
Lần này…
hắn đứng gần hơn.
Dưới cây vẫn có một người.
“Ngươi là ai?”
Lâm Thiên hỏi.
Người đó không trả lời.
Chỉ hỏi:
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Đi xem thế giới.”
“Thế giới có gì?”
“Không biết.”
“Có người xấu.”
“Biết.”
“Có người muốn giết ngươi.”
Lâm Thiên nhíu mày.
“Không thích.”
Người dưới cây dường như cười.
“Vậy còn đi?”
“Đi.”
“Vì sao?”
Lâm Thiên suy nghĩ.
“Vì…”
“con chưa thấy.”
Người kia im lặng.
Một lúc lâu…
hắn nói:
“Ba triệu năm trước…”
“cũng có người trả lời như vậy.”
Lâm Thiên nghiêng đầu.
“Ai?”
“Ngươi.”
“Ta?”
“Ừ.”
“Nhưng…”
Lâm Thiên chỉ mình.
“Ta mới hai tuổi.”
Người dưới cây bật cười.
Lần đầu tiên…
tiếng cười thật sự vang lên.
“Đúng.”
“Ngươi mới hai tuổi.”
“Vậy thì…”
“không cần nhớ.”
Hắn đưa tay.
Một đốm sáng từ chiếc hộp bay ra.
Nhưng khi nó chuẩn bị tiến về phía Lâm Thiên…
đứa trẻ bỗng lùi một bước.
“Không.”
Người kia dừng lại.
“Ngươi không muốn?”
“Không biết nó là gì.”
“Là đồ của ngươi.”
“Con không nhớ.”
“Cho nên mới cần nó.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Sau đó lắc đầu.
“Không.”
“Vì sao?”
“Cha nói…”
Lâm Thiên nghiêm túc.
“Không được lấy đồ người lạ.”
Người dưới cây:
“…”
Gió trên biển đen…
dường như cũng dừng lại.
Rất lâu sau…
người kia bật cười.
“Lâm Hạo Thiên…”
“Ngươi dạy con khá lắm.”
Đốm sáng trở về hộp.
“Được.”
“Ta sẽ chờ.”
“Đợi đến khi…”
“chính ngươi muốn lấy lại.”
⸻
Sáng hôm sau.
Cổng Lâm gia mở.
Không có nghi thức lớn.
Không có hàng nghìn người đưa tiễn.
Chỉ có Lâm Hạo Thiên.
Tô Uyển Nhi.
Đại trưởng lão.
Và vài trưởng lão thân cận.
Lâm Thiên mang chiếc túi nhỏ sau lưng.
Thanh kiếm gỗ ở bên hông.
Thanh cổ kiếm đã thu nhỏ giấu trong túi.
Tô Uyển Nhi chỉnh lại áo cho con lần thứ năm.
“Không được ăn đồ người lạ.”
“Dạ.”
“Không được chạy lung tung.”
“Dạ.”
“Không được tùy tiện dùng kiếm.”
“Dạ.”
“Không được…”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Mẹ nói sáu lần rồi.”
“…”
Lâm Hạo Thiên quay mặt đi.
Vai hơi rung.
Tô Uyển Nhi nhìn chồng.
“Chàng cười?”
“Không.”
“Ta thấy.”
“Gió.”
“Lại là gió?”
Lâm Thiên bật cười.
⸻
Đến lúc thật sự phải đi…
hắn lại đứng im.
Nhìn cánh cổng.
Rồi nhìn cha mẹ.
“Con đi thật?”
Lâm Hạo Thiên gật đầu.
“Ừ.”
“Cha không nhớ con?”
“Không.”
Tô Uyển Nhi lập tức nhìn hắn.
Lâm Hạo Thiên ho một tiếng.
“Có một chút.”
Lâm Thiên chạy lại.
Ôm chân cha.
Sau đó chạy sang ôm mẹ.
“Con đi xem.”
“Ừ.”
“Xem xong con về.”
Tô Uyển Nhi xoa đầu con.
“Nhà luôn ở đây.”
Lâm Thiên gật đầu.
Rồi quay người.
Bước qua cổng.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Đi được hơn mười bước…
hắn quay lại.
Cha mẹ vẫn đứng đó.
Lâm Thiên vẫy tay.
“Con đi!”
Lâm Hạo Thiên cũng giơ tay.
“Đi đi.”
Lâm Thiên quay lại.
Tiếp tục bước.
Lần này…
không quay đầu nữa.
⸻
Không ai biết.
Ngay khoảnh khắc Lâm Thiên bước khỏi phạm vi đại trận Lâm gia…
tại rất nhiều nơi trên Thiên Vân đại lục…
những miếng ngọc đang theo dõi khí tức của hắn đồng loạt sáng lên.
Thiên Kiếm Tông.
Tàng Kiếm Cổ Địa.
Thiếu niên áo đen mở mắt.
“Hắn rời nhà rồi?”
Một nơi khác.
Người áo trắng đến từ Thượng Giới nhìn ngọc bài.
Im lặng rất lâu.
“Lâm Hạo Thiên…”
“Ngươi thật sự dám để hắn đi?”
Còn trong vùng hư vô xa xôi…
một bàn cờ được đặt giữa bóng tối.
Một bàn tay chậm rãi đặt quân đen xuống.
Người đối diện hỏi:
“Người trở về đã rời Lâm gia.”
“Có cần hành động?”
Một giọng nói vang lên.
“Không.”
“Nhưng đây là cơ hội.”
“Ta biết.”
“Vậy vì sao?”
Người ngồi trước bàn cờ khẽ cười.
“Bởi vì…”
“ta cũng muốn biết…”
“nếu không có ai nói cho hắn biết mình từng là ai…”
“Lâm Thiên sẽ tự trở thành người thế nào.”
Quân trắng được đặt xuống.
Cạch.
Ván cờ…
bắt đầu chuyển động.
⸻
Trên con đường cách Lâm gia vài dặm.
Lâm Thiên đang ngồi xổm.
Lâm Cổ đứng cách đó không xa.
“Tiểu tổ tông.”
“Đi thôi.”
“Đợi.”
“Đợi gì?”
Lâm Thiên chỉ xuống đất.
Một con kiến đang cố kéo mẩu thức ăn qua khe đá.
“Giúp nó.”
Lâm Cổ nhìn trời.
“Chúng ta ra ngoài để nhìn thế giới.”
“Dạ.”
“Không phải nhìn kiến.”
Lâm Thiên ngẩng đầu.
“Kiến không ở trong thế giới à?”
Lâm Cổ há miệng.
Không trả lời được.
Cuối cùng…
ông ngồi xổm xuống cạnh hắn.
“Được.”
“Hai chúng ta xem.”
Một già.
Một trẻ.
Ngồi bên đường nhìn một con kiến.
Phía xa…
Thanh Vân thành đang dần xuất hiện.
Một thế giới rộng lớn đang chờ Lâm Thiên.
Có người tốt.
Có kẻ xấu.
Có thiên tài.
Có phàm nhân.
Có tông môn.
Có bí cảnh.
Có những kẻ muốn hắn chết.
Cũng có những người…
sẽ trở thành bạn của hắn.
Và lần này…
không ai lựa chọn thay hắn.
Không phải Thiên Đạo.
Không phải Thượng Giới.
Không phải người của ba triệu năm trước.
Ngay cả cha mẹ hắn…
cũng đã buông tay.
Con đường phía trước…
sẽ do chính Lâm Thiên bước.
Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn thành trì phía xa.
Hai mắt sáng lên.
“Gia gia.”
“Ừ?”
“Trong đó có đồ ăn không?”
Lâm Cổ im lặng hai giây.
Sau đó bật cười.
“Có.”
“Nhiều không?”
“Rất nhiều.”
Lâm Thiên lập tức đứng dậy.
“Đi!”
Lâm Cổ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chạy phía trước.
Rồi nhìn về Lâm gia phía sau.
Ông khẽ lẩm bẩm:
“Tiểu Hạo Thiên…”
“Ngươi nói đúng.”
“Có lẽ…”
“thứ đứa trẻ này cần nhất…”
“không phải biết mình từng là ai.”
“Mà là…”
“có cơ hội tự quyết định…”
“mình sẽ trở thành ai.”
Ông cầm hồ lô.
Chậm rãi đi theo.
Phía trước.
Lâm Thiên đã chạy rất xa.
“Gia gia!”
“Chậm quá!”
Lâm Cổ lập tức trợn mắt.
“Tiểu tử!”
“Ta hơn ngươi cả đống tuổi!”
“Biết kính già không?”
Tiếng cười của Lâm Thiên vang trên con đường.
Và như vậy…
lần đầu tiên trong cuộc đời…
Lâm Thiên thật sự rời khỏi sự che chở của cha mẹ.
Bước vào thế giới mà hắn luôn muốn tận mắt nhìn thấy.
Nhưng hắn chưa biết…
ở cuối con đường phía trước…
có một người đang đợi.
Một người…
đã cầm bức họa của hắn suốt ba ngày.
Và trên bức họa ấy chỉ viết một câu:
“Tìm được Lâm Thiên.”
“Không được kinh động hắn.”
⸻
Hết Chương 14 —