Chương 15: Bí mật của mẫu thân

Chương 13 — Bí mật của mẫu thân “Hắn đã chờ ta… ba triệu năm.” Gió sớm lướt qua chủ viện. Ánh bình minh rơi trên mái hiên còn vương dấu vết của trận chiến đêm qua. Lâm Hạo Thiên đứng yên. Rất lâu. Hắn không hỏi ngay. Tô Uyển Nhi vẫn ôm Lâm Thiên trong lòng. Đứa trẻ đã ngủ say, khuôn mặt bình yên đến mức dường như đại chiến vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ có thanh cổ kiếm phía sau hai người khẽ rung. Keng. Một tiếng rất nhỏ. Lâm Hạo Thiên nhìn nó. Rồi nhìn vợ. “Vào trong nói.” Tô Uyển Nhi gật đầu. ⸻ Nửa canh giờ sau. Lâm Thiên được đặt lên giường. Tô Uyển Nhi kéo chăn lên cho con. Lâm Thiên trong lúc ngủ vô thức đưa tay ra, nắm lấy một ngón tay nàng. “Mẹ…” Tô Uyển Nhi khựng lại. “Ừ.” “Con đây.” Lâm Thiên không tỉnh. Chỉ nắm tay nàng chặt hơn. Tô Uyển Nhi ngồi cạnh giường thêm một lúc. Lâm Hạo Thiên đứng ngoài cửa, không thúc giục. Đến khi bàn tay nhỏ buông ra, nàng mới đứng dậy. Hai người đi đến thư phòng. Cửa đóng. Lâm Hạo Thiên tự tay dựng một tầng kết giới. Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Không cần đâu.” “Vì sao?” “Nếu người ta sắp nói đến thật sự muốn nghe…” Nàng cười nhạt. “kết giới của chúng ta không ngăn được.” Ánh mắt Lâm Hạo Thiên thay đổi. Nhưng hắn vẫn giữ kết giới. “Ít nhất không để mấy lão già trong tộc nghe lén.” Ngoài sân. Đại trưởng lão vừa bước đến bỗng dừng chân. Khóe miệng giật nhẹ. Sau đó quay người. “Ta chỉ đi ngang qua.” Không ai trả lời. ⸻ Trong thư phòng. Tô Uyển Nhi rót hai chén trà. Nhưng không ai uống. Nàng nhìn làn khói mỏng bốc lên. “Chàng còn nhớ ba năm trước…” “ta từng rời Lâm gia một thời gian không?” “Nhớ.” “Mười bảy ngày.” Tô Uyển Nhi ngẩng đầu. “Chàng còn nhớ rõ?” “Ngày đầu tiên nàng đi, ta đợi.” “Ngày thứ hai vẫn đợi.” “Đến ngày thứ mười, ta định đi tìm.” “Vì sao không đi?” Lâm Hạo Thiên nhìn nàng. “Vì nàng bảo ta tin nàng.” Tô Uyển Nhi im lặng. Rồi khẽ cười. “Chàng đúng là…” “Ta làm sao?” “Ngốc.” “…” “Ta biến mất mười bảy ngày, chàng thật sự không điều tra?” “Có.” Nụ cười trên mặt nàng cứng lại. Lâm Hạo Thiên bình thản: “Không tra được.” “…” Lần này đến lượt Tô Uyển Nhi im lặng. “Cho nên…” Lâm Hạo Thiên nhìn nàng. “ta biết chuyện đó không đơn giản.” “Chỉ là nàng không muốn nói.” “Ta không hỏi.” Tô Uyển Nhi cúi xuống. “Xin lỗi.” “Ta không cần nàng xin lỗi.” “Ta cần biết…” Hắn nhìn về phía căn phòng nơi Lâm Thiên đang ngủ. “nó có nguy hiểm không.” Tô Uyển Nhi cũng nhìn theo. “Ta không biết.” Bốn chữ. Lần đầu tiên… Lâm Hạo Thiên nhíu mày thật sự. ⸻ Ba năm trước. Khi ấy Tô Uyển Nhi chưa mang thai. Nàng nhận được một phong thư. Không có người gửi. Không có linh lực. Không có dấu ấn. Phong thư xuất hiện ngay trên bàn trang điểm trong phòng nàng. Bên trong chỉ có một câu. “Nếu muốn biết vì sao ngươi không thể có con, hãy đến Vô Danh Cốc.” Lâm Hạo Thiên lập tức hỏi: “Không thể có con?” Tô Uyển Nhi gật đầu. “Chuyện này…” “ta chưa từng nói với chàng.” Năm đó hai người đã thành thân khá lâu. Nhưng nàng chưa từng mang thai. Ban đầu không ai để ý. Tu sĩ cảnh giới càng cao, việc có con vốn càng khó. Nhưng Tô Uyển Nhi biết vấn đề không nằm ở đó. Nàng từng âm thầm kiểm tra cơ thể mình. Không có bệnh. Không có thương tích. Nhưng… trong huyết mạch của nàng tồn tại một phong ấn. Một phong ấn từ khi sinh ra đã có. Nàng từng thử phá. Không được. Thậm chí còn không biết nó do ai để lại. “Vì vậy nàng đi?” “Ừ.” “Vô Danh Cốc ở đâu?” “Đó mới là điều kỳ lạ.” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Thiên Vân đại lục…” “không có Vô Danh Cốc.” Lâm Hạo Thiên im lặng. “Vậy nàng tìm thế nào?” “Ta không tìm.” “Là nó tìm ta.” ⸻ Ngày thứ ba sau khi nhận thư. Tô Uyển Nhi đang đi qua một khu rừng cách Lâm gia hơn nghìn dặm. Trời bỗng tối. Không phải đêm. Mặt trời vẫn còn. Nhưng tất cả màu sắc xung quanh biến mất. Cây cối. Núi đá. Mặt đất. Tất cả chuyển thành trắng đen. Sau đó… một con đường xuất hiện. Tô Uyển Nhi đi theo. Cuối con đường là một thung lũng. Không chim. Không thú. Không linh khí. Giữa thung lũng… có một căn nhà gỗ. Và trước nhà… một người đang ngồi. “Nam hay nữ?” Lâm Hạo Thiên hỏi. Tô Uyển Nhi lắc đầu. “Ta không biết.” “Không biết?” “Ta không nhìn rõ.” “Không có mặt?” “Có.” “Nhưng mỗi lần cố nhớ…” Nàng đưa tay chạm trán. “ta chỉ nhớ được một khoảng trống.” Lâm Hạo Thiên không nói. Tô Uyển Nhi tiếp tục: “Người đó vừa thấy ta…” “đã nói một câu.” “Câu gì?” Nàng nhìn chồng. “Ngươi đến muộn hơn ta dự đoán.” ⸻ Tô Uyển Nhi khi ấy lập tức hỏi: “Ngươi là ai?” Người kia không trả lời. Chỉ nhìn nàng. Sau đó nói: “Ta đã chờ người mang huyết mạch của ngươi…” “ba triệu năm.” Tô Uyển Nhi lập tức muốn rời đi. Nhưng… con đường phía sau đã biến mất. Nàng rút kiếm. Người kia không ngăn. Chỉ nói: “Ngươi có thể giết ta.” “Nhưng trước khi ra tay…” “hãy nhìn thứ này.” Hắn đặt một chiếc hộp lên bàn. Tô Uyển Nhi mở ra. Bên trong… là một miếng ngọc màu trắng. Trên ngọc khắc một chữ. Tô. Lâm Hạo Thiên cau mày. “Ngọc bài của Tô gia?” “Không.” “Ta cũng tưởng vậy.” “Nhưng chữ Tô trên đó…” “có trước Tô gia.” Tô Uyển Nhi nói rất chậm: “Trước cả Thiên Vân đại lục hiện tại.” ⸻ Người bí ẩn nói với nàng một chuyện. Tô gia mà Tô Uyển Nhi biết… không phải nguồn gốc thật sự của huyết mạch nàng. Rất lâu trước đây… có một tộc người không sống trong bất kỳ thế giới cố định nào. Họ không mạnh nhất. Không thống trị Chư Thiên. Thậm chí rất ít người biết họ tồn tại. Nhưng họ có một khả năng đặc biệt. Giữ lại thứ mà Thiên Đạo muốn xóa. Ký ức. Tên. Một đoạn lịch sử. Thậm chí… một phần bản nguyên của sinh linh. Ba triệu năm trước… tộc đó nhận giữ một thứ. “Thứ gì?” Lâm Hạo Thiên hỏi. Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Người kia không nói.” “Chỉ nói…” “nếu thứ đó bị tìm thấy quá sớm…” “rất nhiều thế giới sẽ biến mất.” “Sau đó?” “Cả tộc bị truy sát.” “Người sống sót chia huyết mạch thành nhiều nhánh.” “Một trong số đó…” “cuối cùng đến Thiên Vân đại lục.” Lâm Hạo Thiên hiểu. “Tô gia.” “Ừ.” ⸻ “Nhưng chuyện đó liên quan gì đến Thiên nhi?” Tô Uyển Nhi im lặng. Đây mới là phần nàng sợ nhất. “Người đó nói…” “phong ấn trong huyết mạch ta…” “không phải để ngăn ta có con.” “Vậy để làm gì?” “Để chờ.” “Chờ ai?” Tô Uyển Nhi nhìn thẳng vào hắn. “Chờ một linh hồn…” “mà thiên địa không thể chứa.” Căn phòng lập tức yên tĩnh. Bàn tay Lâm Hạo Thiên đặt trên bàn chậm rãi siết lại. “Lâm Thiên?” “Ta không biết.” “Uyển Nhi.” “Ta thật sự không biết!” Giọng nàng lần đầu tiên cao lên. Sau đó lập tức nhỏ lại. Nàng nhìn về phòng con. “Xin lỗi…” Lâm Hạo Thiên không trách. “Tiếp tục.” Tô Uyển Nhi hít sâu. ⸻ Người bí ẩn nói với nàng: Một ngày nào đó… phong ấn sẽ tự mở. Không ai có thể cưỡng ép. Không ai có thể lựa chọn thời điểm. Khi nó mở… người mang huyết mạch sẽ có thể sinh ra một đứa trẻ. Tô Uyển Nhi hỏi: “Đứa trẻ đó là ai?” Người kia đáp: “Ta không biết.” Nàng không tin. Một kẻ chờ ba triệu năm… lại nói không biết? Người đó chỉ cười. “Ta biết người đã từng tồn tại.” “Nhưng không biết đứa trẻ sẽ trở thành ai.” “Khác nhau sao?” “Khác.” Hắn nhìn nàng. “Rất khác.” “Người năm xưa đã chết.” “Thứ trở lại…” “không nhất thiết phải trở thành người đó.” ⸻ Lâm Hạo Thiên lập tức ngẩng đầu. “Khoan.” Tô Uyển Nhi dừng lại. “Người năm xưa đã chết?” “Đúng.” “Chắc chắn?” “Đó là nguyên văn.” Lâm Hạo Thiên đứng dậy. Hắn đi vài bước trong phòng. Đây là thông tin hoàn toàn khác với những gì người Thượng Giới đã nói. Bọn họ đều gọi Lâm Thiên là… người trở về. Họ cho rằng đứa trẻ hiện tại chính là tồn tại ba triệu năm trước. Nhưng người bí ẩn kia lại nói… người đó đã chết. Nếu vậy… Lâm Thiên là gì? Chuyển thế? Tái sinh? Một bản thể mới? Hay… một người hoàn toàn khác chỉ mang theo thứ gì đó của người trước? Lâm Hạo Thiên dừng lại. “Sau đó hắn làm gì với nàng?” “Không làm gì cả.” “Không thể.” “Ta cũng nghĩ vậy.” Tô Uyển Nhi nói. “Nhưng người đó chỉ đưa miếng ngọc cho ta.” “Rồi bảo…” “về nhà.” “Chỉ vậy?” “Ừ.” “Phong ấn?” “Ngay khi ta rời khỏi Vô Danh Cốc…” “nó biến mất.” Lâm Hạo Thiên nhìn nàng. “Sau đó…” “Ba tháng.” Tô Uyển Nhi khẽ cười. “Ta có Thiên nhi.” ⸻ Cả hai cùng im lặng. Bây giờ… mọi thứ đã nối lại. Một phong ấn tồn tại trong huyết mạch Tô Uyển Nhi. Một người chờ ba triệu năm. Một tộc người có thể giữ lại thứ Thiên Đạo muốn xóa. Sau đó… Lâm Thiên ra đời. Ngày hắn sinh… thiên địa biến sắc. Thiên Đạo cúi đầu. Thượng Giới chấn động. Những tồn tại cổ xưa thức tỉnh. Tất cả… không thể chỉ là ngẫu nhiên. Lâm Hạo Thiên hỏi: “Miếng ngọc đâu?” Tô Uyển Nhi đứng dậy. Nàng đưa tay lên tóc. Tháo xuống một cây trâm bình thường. Rồi nhẹ nhàng bẻ phần chuôi. Một mảnh ngọc trắng rơi vào lòng bàn tay. Lâm Hạo Thiên: “…” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. “Sao?” “Nàng giấu ở đó ba năm?” “Ừ.” “Ta từng cầm cây trâm này.” “Ta biết.” “…” “Chàng không hỏi.” Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy quyết định không hỏi quá nhiều chuyện của vợ… hình như cũng có nhược điểm. ⸻ Miếng ngọc được đặt lên bàn. Màu trắng. Cũ. Không có linh lực. Trên mặt chỉ có chữ Tô. Lâm Hạo Thiên đưa tay. Nhưng ngay trước khi chạm vào… Keng! Tiếng kiếm ngân vang lên. Cả hai lập tức quay đầu. Thanh cổ kiếm không biết từ lúc nào… đã xuất hiện trong thư phòng. Nó hướng mũi kiếm về miếng ngọc. Rung mạnh. Keng! Keng! Keng! Tô Uyển Nhi biến sắc. “Trước đây nó chưa từng phản ứng?” “Chưa.” Thanh kiếm chậm rãi tiến tới. Mũi kiếm chạm vào ngọc. Tách. Miếng ngọc nứt. “Khoan!” Tô Uyển Nhi vừa đưa tay… một luồng sáng trắng bùng lên. Cả thư phòng biến mất. ⸻ Lâm Hạo Thiên mở mắt. Hắn đang đứng giữa một vùng hư vô. Tô Uyển Nhi ở bên cạnh. Phía trước… là vô số ngôi sao đã tắt. Giữa tinh không có một người. Quay lưng về phía họ. Áo trắng. Tóc dài. Tay cầm một thanh kiếm. Chính là… thanh cổ kiếm đang theo Lâm Thiên. Tô Uyển Nhi thì thầm: “Người này…” “Không phải người ta gặp.” Lâm Hạo Thiên nhìn bóng lưng kia. “Vậy là…” Một giọng nói khác vang lên. “Ngươi đến rồi.” Hai người quay lại. Phía sau họ xuất hiện một người thứ hai. Không nhìn rõ khuôn mặt. Tô Uyển Nhi lập tức nhận ra. “Là hắn!” Người đã chờ nàng ba triệu năm. Người thứ hai không nhìn hai vợ chồng. Hắn nhìn người áo trắng cầm kiếm phía xa. “Ngươi thật sự quyết định như vậy?” Người áo trắng đáp: “Ừ.” “Ngươi sẽ chết.” “Ta biết.” “Có thể sẽ không bao giờ trở lại.” “Càng tốt.” Người thứ hai im lặng. “Còn nếu trở lại?” Người áo trắng nhìn thanh kiếm trong tay. Rất lâu. Hắn nói: “Vậy đừng để ta trở thành ta.” Lâm Hạo Thiên và Tô Uyển Nhi đồng thời chấn động. Người thứ hai hỏi: “Ngươi muốn trở thành ai?” Người áo trắng lắc đầu. “Không biết.” Rồi… hắn cười. “Lần sau…” “để ta tự chọn.” Hình ảnh lập tức vỡ. ⸻ Lâm Hạo Thiên mở mắt. Họ vẫn ở thư phòng. Miếng ngọc trên bàn… đã vỡ thành hai nửa. Không ai nói chuyện. Bởi câu nói vừa rồi vẫn còn vang trong đầu. Đừng để ta trở thành ta. Lần sau… để ta tự chọn. Tô Uyển Nhi chậm rãi ngồi xuống. “Vậy…” “Thiên nhi…” Lâm Hạo Thiên nhìn về căn phòng bên cạnh. “Không phải người đó.” “Nhưng cũng là người đó?” “Có lẽ.” Hắn im lặng. Rồi lắc đầu. “Không.” Tô Uyển Nhi nhìn hắn. Lâm Hạo Thiên nói: “Chính người đó đã nói…” “lần sau để hắn tự chọn.” “Vậy thì…” “người có quyền quyết định Thiên nhi là ai…” “chỉ có Thiên nhi.” ⸻ Đúng lúc ấy. Một giọng trẻ con vang lên ngoài cửa. “Cha?” Hai người cứng người. Cửa thư phòng hé ra. Một cái đầu nhỏ thò vào. Tóc còn rối. Lâm Thiên dụi mắt. “Mẹ?” “…” “Cha?” “…” “Sao không ngủ?” Tô Uyển Nhi lập tức đứng dậy. “Thiên nhi tỉnh lúc nào?” “Vừa tỉnh.” Hắn nhìn miếng ngọc trên bàn. “Cái gì vậy?” “Không có gì.” Lâm Thiên bước tới. Nhìn. Rồi… đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn rơi vào chữ Tô. “Con…” Tô Uyển Nhi khẩn trương. “Con sao?” Lâm Thiên nhíu mày. “Con thấy rồi.” Lâm Hạo Thiên bước tới. “Thấy ở đâu?” Lâm Thiên đưa ngón tay lên. Chỉ vào khoảng không. “Trong mơ.” Hai người nhìn nhau. “Con mơ thấy gì?” Lâm Thiên suy nghĩ. Trẻ con vốn không giỏi kể những thứ phức tạp. Hắn chỉ nhớ được vài hình ảnh. “Có biển.” “Biển?” “Dạ.” “Biển màu đen.” “Có nhiều sao.” “Có một cái cây rất lớn.” “Rồi sao?” “Có người ngồi dưới cây.” Lâm Hạo Thiên hỏi: “Người đó nói gì?” Lâm Thiên lắc đầu. “Không nhớ.” Sau đó hắn nhìn mẹ. “Nhưng…” “người đó giống mẹ.” Tô Uyển Nhi cứng người. “Giống mẹ?” “Dạ.” “Là nữ nhân?” Lâm Thiên gật đầu. Rồi lại lắc đầu. “Không biết.” “…” Lâm Thiên đưa hai tay ra. “Mẹ bế.” Tô Uyển Nhi theo bản năng bế con lên. Hắn tựa đầu vào vai nàng. Rất nhanh… lại lim dim. Nhưng trước khi ngủ… Lâm Thiên lẩm bẩm: “Cái cây nói…” “trả đồ lại cho con…” Tô Uyển Nhi lập tức hỏi: “Đồ gì?” Lâm Thiên không trả lời. Hắn ngủ mất. ⸻ Cùng thời điểm. Một nơi không thuộc Thiên Vân đại lục. Cũng không thuộc Thượng Giới. Một vùng biển màu đen kéo dài vô tận. Không có sóng. Không có gió. Phía trên biển… là hàng tỷ ngôi sao. Giữa biển… một cái cây khổng lồ mọc lên. Rễ của nó chìm vào hư vô. Tán cây che phủ tinh không. Dưới gốc cây… một người đang ngồi. Không rõ đã ngồi bao lâu. Một năm? Vạn năm? Hay… ba triệu năm? Trước mặt người ấy có một bàn đá. Trên bàn đặt một chiếc hộp. Tách. Chiếc hộp… tự mở. Bên trong không có bảo vật. Chỉ có… một giọt ánh sáng. Người dưới cây chậm rãi mở mắt. “Cuối cùng…” “ngươi cũng nhìn thấy ta.” Hắn đưa tay. Giọt sáng bay lên. Bên trong nó… mơ hồ hiện ra một hình ảnh. Một đứa trẻ hai tuổi đang ngủ trong vòng tay mẹ. Người kia nhìn Lâm Thiên. Không cười. Không khóc. Chỉ nói: “Ba triệu năm trước…” “ngươi gửi thứ này cho ta.” “Ngươi nói…” “nếu một ngày ngươi trở về…” “nhưng vẫn lựa chọn trở thành chính mình…” “thì hãy trả lại.” Hắn nhìn giọt sáng. “Lâm Thiên.” “Bây giờ…” “ngươi đã có cha.” “Có mẹ.” “Có nhà.” “Vậy lần này…” “ngươi sẽ chọn gì?” Giọt sáng rung nhẹ. Ở một nơi rất xa. Lâm Thiên đang ngủ bỗng nhíu mày. Sâu trong cơ thể hắn… điểm sáng nhỏ bé đã tồn tại từ khi sinh ra… lần đầu tiên mở rộng. Không còn giống một điểm. Mà giống như… một cánh cửa. Và phía sau cánh cửa ấy… có thứ gì đó đang thức tỉnh. Không phải sức mạnh. Không phải tu vi. Mà là… ký ức đầu tiên thuộc về chính Lâm Thiên của ba triệu năm trước. ⸻ Hết Chương 13
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ