Chương 14: Một bước diệt vạn quân

Chương 12 — Một bước diệt vạn quân Cộp. Một bước. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu đứng gần, có lẽ chỉ nghe thấy tiếng đế giày chạm vào hư không. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân Lâm Hạo Thiên hạ xuống… thiên địa bỗng im lặng. Gió ngừng. Mây dừng. Những đạo linh quang vốn đang lao về phía Lâm gia cũng đồng loạt chậm lại. Một hơi. Hai hơi. Người áo đỏ đứng trên chiến thuyền phía bắc đột nhiên biến sắc. “Dừng lại!” Nhưng… muộn rồi. Ầm! Một vòng gợn sóng vô hình lấy Lâm Hạo Thiên làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Không có ánh sáng chói mắt. Không có thần thông che trời. Cũng không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Nơi gợn sóng đi qua… tất cả linh lực đang vận chuyển đều bị ép xuống. Pháp bảo mất ánh sáng. Phi kiếm rơi thấp. Chiến thuyền rung mạnh. Hàng vạn tu sĩ đang lao về phía trước đồng loạt cảm thấy một áp lực khổng lồ phủ xuống vai. “Cái gì?!” “Linh lực của ta…” “Không vận chuyển được!” “Chiến thuyền mất khống chế!” Đội hình vốn chỉnh tề lập tức hỗn loạn. Từng chiến thuyền buộc phải dừng lại. Những tu sĩ phía trước không thể tiếp tục tiến lên. Không phải vì có bức tường. Mà vì… không gian trước mặt họ giống như đã trở thành một vùng biển vô hình. Càng tiến… càng nặng. Mười trượng. Năm trượng. Ba trượng. Cuối cùng… không ai có thể bước tiếp. Lâm Hạo Thiên đứng giữa trời. Áo bào đen khẽ lay động. Từ đầu đến cuối… hắn chỉ bước một bước. ⸻ Trên tường thành Lâm gia. Các đệ tử đều ngây người. Một thanh niên cầm kiếm lắp bắp: “Đại… Đại trưởng lão.” “Ừ?” “Đây là trận pháp của gia tộc sao?” “Không.” “Thần thông?” “Không biết.” “Vậy là gì?” Đại trưởng lão nhìn bóng lưng Lâm Hạo Thiên. Rất lâu. Ông mới nói: “Ta cũng muốn biết.” Thanh niên quay sang. “Ngài không biết?” “Ta là Đại trưởng lão.” “Không phải cha hắn.” “…” Một trưởng lão đứng gần đó khẽ hỏi: “Gia chủ đã mạnh đến mức này từ bao giờ?” Đại trưởng lão im lặng. Đó cũng là điều ông muốn biết. Trong ký ức của ông… Lâm Hạo Thiên luôn mạnh. Từ khi còn trẻ đã mạnh. Nhưng chưa bao giờ… hắn thật sự thể hiện giới hạn. Mỗi lần có người tưởng đã nhìn thấy toàn bộ thực lực của Lâm Hạo Thiên… vài năm sau… lại phát hiện điều đó chỉ là một phần. Hợp Đạo? Từ rất lâu rồi… Đại trưởng lão đã không còn tin ba chữ ấy. ⸻ Phía ngoài đại trận. Người mặt nạ đồng cũng đứng bất động. Hắn không thuộc đội quân phía bắc. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi một bước vừa rồi. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay. Linh lực trong cơ thể vẫn còn. Tu vi không bị phong ấn. Nhưng… một loại quy tắc vô hình đang phủ lên khu vực này. Chỉ cần hắn muốn tiến về phía Lâm gia… áp lực lập tức tăng lên. Lùi lại… áp lực biến mất. Hắn thử bước sang bên. Không sao. Lại thử tiến lên. Ầm! Vai lập tức trĩu xuống. Người mặt nạ đồng ngẩng đầu. “Không phải trấn áp…” Một lão giả bên cạnh hỏi: “Vậy là gì?” Hắn nhìn Lâm Hạo Thiên. “Giới tuyến.” “Giới tuyến?” “Đúng.” Người mặt nạ đồng khàn giọng. “Hắn vừa…” “vạch một đường.” “Người bên ngoài…” “không được bước qua.” Lão giả ngẩn người. “Chỉ bằng một bước?” Người mặt nạ đồng không trả lời. Bởi chính hắn cũng cảm thấy vô lý. ⸻ Trên chiến thuyền phía bắc. Người áo đỏ đã không còn cười. “Phá nó.” Bốn lão giả sau lưng lập tức bước ra. “Rõ!” Bốn người đồng thời kết ấn. Một thanh đại đao bằng linh lực xuất hiện. Một con giao long màu xanh lao lên. Một đại ấn vàng trấn xuống. Cuối cùng là hàng nghìn kiếm ảnh hợp thành kiếm trận. Bốn loại thần thông đồng thời đánh về phía trước. Ầm! Không gian rung chuyển. Nhưng khi chạm vào giới tuyến vô hình… tất cả dừng lại. Người áo đỏ mở lớn mắt. “Tiếp tục!” Bốn người tăng linh lực. Rắc! Kiếm trận xuất hiện vết nứt. Đại ấn rung mạnh. Giao long gầm lên. Nhưng… không tiến thêm được nửa tấc. Lâm Hạo Thiên nhìn họ. “Ta đã nói.” “Đêm nay…” “không ai bước qua.” Hắn giơ tay. Khẽ đẩy. Ầm! Bốn loại thần thông đồng loạt tan rã. Bốn lão giả bị ép lùi. Người áo đỏ cuối cùng hiểu. Thông tin của bọn họ… sai rồi. Sai đến mức đáng sợ. “Rút!” Một thuộc hạ sửng sốt. “Đại nhân?” “Rút!” Nhưng ngay khi mệnh lệnh vang lên… một giọng nói khác truyền tới. “Muốn tới thì tới.” “Muốn đi thì đi?” Lâm Hạo Thiên nhìn đội quân phía bắc. “Các ngươi coi Lâm gia là nơi nào?” Người áo đỏ lạnh mặt. “Ngươi muốn giữ mười vạn người?” “Không.” “Vậy…” “Ta muốn các ngươi nhớ.” Lâm Hạo Thiên nâng chân lần thứ hai. Sắc mặt người mặt nạ đồng lập tức thay đổi. “Lùi!” Người áo đỏ cũng hét: “Tất cả lui!” Nhưng lần này… bước chân của Lâm Hạo Thiên không hướng xuống. Mà hướng về phía trước. Cộp. Bước thứ hai. Ầm! Giới tuyến vô hình vốn nằm ngoài Lâm gia… đột nhiên tiến lên. Một dặm. Mười dặm. Trăm dặm. Nơi nó đi qua… không ai bị cuốn vào vòng xoáy. Không có cảnh tượng hủy diệt. Chỉ có một sức ép không thể chống lại buộc toàn bộ đội quân phải lùi. Một bước của Lâm Hạo Thiên. Mười vạn người… lùi một bước. Hắn bước tiếp. Mười vạn người lại lùi. Trên chiến thuyền… người áo đỏ nhìn cảnh tượng phía trước. Trong mắt lần đầu xuất hiện sợ hãi. Đây không còn là chiến đấu. Lâm Hạo Thiên thậm chí không cần giao thủ với bọn họ. Hắn chỉ đang… đuổi người. ⸻ Trong chủ viện. Lâm Thiên đứng trên ghế. Hai tay bám cửa sổ. “Không thấy.” Tô Uyển Nhi hỏi: “Muốn thấy gì?” “Cha.” “Cha ở xa.” Lâm Thiên suy nghĩ. Sau đó nhìn thanh cổ kiếm. “Ngươi thấy không?” Keng. Thanh kiếm rung nhẹ. “Cha thắng không?” Keng! Lần này mạnh hơn. Lâm Thiên lập tức cười. “Mẹ.” “Ừ?” “Kiếm nói cha thắng.” Tô Uyển Nhi nhìn thanh kiếm. “Con nghe hiểu nó từ bao giờ?” Lâm Thiên nghiêng đầu. “Không hiểu.” “Vậy sao biết?” “Con đoán.” “…” Tô Uyển Nhi bật cười. Nhưng nụ cười nhanh chóng nhạt đi. Bởi nàng biết… chuyện chưa kết thúc. Người ngoài chỉ nhìn thấy Lâm Hạo Thiên ép lui mười vạn quân. Nhưng nàng hiểu chồng mình. Nếu thật sự dễ dàng… hắn sẽ không để nàng ở lại bên cạnh Lâm Thiên. Đối phương nhất định còn người chưa xuất hiện. ⸻ Quả nhiên. Khi đội quân phía bắc đã bị ép lùi hơn trăm dặm… một tiếng thở dài vang lên. “Đủ rồi.” Chỉ ba chữ. Nhưng giới tuyến của Lâm Hạo Thiên… dừng lại. Toàn bộ chiến trường yên tĩnh. Người áo đỏ lập tức quay người. Sau lưng hắn… không gian nứt ra. Một ông lão bước ra. Áo vải. Chân trần. Tay cầm một cây gậy gỗ. Nhìn không khác gì một lão nhân bình thường. Nhưng người mặt nạ đồng vừa nhìn thấy hắn… đồng tử lập tức co lại. “Là hắn…” Người bên cạnh hỏi: “Ngươi biết?” “Không.” “Vậy…” “Ta từng thấy chân dung.” Người mặt nạ đồng thấp giọng. “Người này…” “không thuộc Thiên Vân.” Ông lão bước trên không trung. Mỗi bước đều rất chậm. Cuối cùng dừng trước giới tuyến. Hắn cúi xuống. Nhìn một lúc. Sau đó dùng gậy gỗ gõ nhẹ. Cốc. Giới tuyến rung lên. Ông lão cười. “Thú vị.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Ngươi là người đứng sau?” “Không.” “Vậy tránh ra.” Ông lão lắc đầu. “Ta chỉ đến đưa một người đi.” “Lâm Thiên?” “Đúng.” “Vậy ngươi cũng không cần đi.” Ông lão bật cười. “Người trẻ tuổi.” “Ngươi rất mạnh.” “Nhưng…” Hắn nhìn về phía chủ viện Lâm gia. “Ngươi thật sự biết…” “vợ mình là ai sao?” Lâm Hạo Thiên… im lặng. ⸻ Trong chủ viện. Tô Uyển Nhi đột nhiên cứng người. Lâm Thiên lập tức nhận ra. “Mẹ?” “…” “Mẹ?” Tô Uyển Nhi cúi xuống. “Không sao.” Nhưng bàn tay nàng… đã siết chặt. Thanh cổ kiếm bên cạnh Lâm Thiên đột nhiên xoay chuyển. Lần này… nó không hướng về phía đại quân. Không hướng về ông lão. Mà… hướng về Tô Uyển Nhi. Keng. Một tiếng rất nhỏ. Lâm Thiên nhìn mẹ. “Mẹ.” “Ừ?” “Kiếm biết mẹ.” Tô Uyển Nhi im lặng. Ngoài Lâm gia. Ông lão nói tiếp: “Lâm Hạo Thiên.” “Ngươi bảo vệ con trai.” “Ta hiểu.” “Nhưng ngươi có từng hỏi…” “vì sao người như hắn…” “lại vừa đúng sinh ra trong Lâm gia?” Ánh mắt Lâm Hạo Thiên lạnh xuống. “Ngươi muốn nói gì?” “Ba triệu năm.” Ông lão nhìn hắn. “Người đó biến mất ba triệu năm.” “Vô số thế lực tìm kiếm.” “Không tìm được.” “Vô số đại năng suy diễn.” “Không có kết quả.” “Vậy mà…” “ba triệu năm sau…” “hắn vừa đúng trở thành con của ngươi.” Ông lão cười. “Ngươi thật sự nghĩ…” “đó là ngẫu nhiên?” ⸻ Lâm Hạo Thiên không trả lời. Nhưng một ký ức… đột nhiên hiện lên. Ba năm trước. Ngày hắn gặp Tô Uyển Nhi. Không. Không phải. Hắn đã quen nàng lâu hơn. Rất lâu. Nhưng… trước khi thành thân… Tô Uyển Nhi từng biến mất một khoảng thời gian. Khi trở về… nàng không giải thích. Hắn cũng không hỏi. Bởi vì hắn tin nàng. Sau đó… Lâm Thiên ra đời. Thiên địa biến sắc. Thiên Đạo cúi đầu. Người Thượng Giới xuất hiện. Ba triệu năm trước. Người trở về. Tất cả… thật sự chỉ là trùng hợp? Ông lão nhìn biểu cảm của hắn. “Xem ra…” “ngươi cũng chưa biết.” “Câm miệng.” Lâm Hạo Thiên nói. Giọng rất nhẹ. Ông lão cười. “Ngươi sợ biết sự thật?” “Không.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Ta chỉ không thích người ngoài…” “bàn chuyện nhà ta.” ⸻ Ông lão thở dài. “Đáng tiếc.” “Ta vốn không muốn đánh.” Hắn nâng cây gậy gỗ. “Nhưng đứa trẻ kia…” “phải đi cùng ta.” Cây gậy chạm vào giới tuyến. Cốc. Một vết nứt xuất hiện. Đại trưởng lão biến sắc. Đây là lần đầu tiên… giới tuyến của Lâm Hạo Thiên bị phá. Ông lão gõ lần thứ hai. Cốc. Vết nứt lan rộng. Người áo đỏ lập tức vui mừng. “Chuẩn bị!” Đội quân vừa bị ép lùi bắt đầu tập hợp lại. Người mặt nạ đồng lại không động. Hắn nhìn ông lão. Sau đó nhìn Lâm Hạo Thiên. Một cảm giác bất an càng lúc càng mạnh. Có gì đó không đúng. Lâm Hạo Thiên… quá bình tĩnh. ⸻ Cốc. Cây gậy chuẩn bị gõ lần thứ ba. Lâm Hạo Thiên bỗng hỏi: “Ngươi gõ đủ chưa?” Ông lão dừng lại. “Ừ?” “Ta cho ngươi gõ hai lần.” “Chỉ muốn biết…” “ngươi mạnh đến đâu.” Nụ cười trên mặt ông lão biến mất. Lâm Hạo Thiên giơ một bàn tay. Nắm lại. Rắc! Vết nứt trên giới tuyến… biến mất. Ông lão lập tức lùi ba bước. Lần đầu tiên… ánh mắt hắn thật sự thay đổi. “Ngươi…” Lâm Hạo Thiên bước tới. “Bây giờ…” “đến lượt ta.” Không ai nhìn thấy hắn biến mất thế nào. Khoảnh khắc tiếp theo… hắn đã đứng trước ông lão. Một quyền. Ông lão lập tức giơ gậy. Ầm! Bầu trời rung mạnh. Cây gậy cong xuống. Ông lão bị ép lùi hàng nghìn trượng. Lâm Hạo Thiên không dừng. Bước thứ hai. Xuất hiện trước mặt. Lại một quyền. Ầm! Ông lão tiếp tục lùi. Bước thứ ba. Lần này… ông lão hét lớn: “Đủ!” Khí tức toàn thân bùng lên. Bầu trời phía sau hắn xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Nhưng Lâm Hạo Thiên chỉ nhìn. Rồi… bước thêm một bước. Cộp. Ầm! Hư ảnh… tan. Không phải bị đánh vỡ. Mà giống như… không chịu nổi một bước ấy. Toàn bộ đội quân phía bắc đồng loạt lùi. Người áo đỏ tái mặt. Các trưởng lão Lâm gia đứng chết lặng. Đại trưởng lão lẩm bẩm: “Đây…” “mới là thực lực của gia chủ?” Không ai trả lời. ⸻ Ông lão ổn định thân thể. Khóe miệng xuất hiện một vệt máu nhỏ. Nhưng hắn không giận. Ngược lại… hắn cười. “Ta hiểu rồi.” Lâm Hạo Thiên nhìn hắn. “Hiểu gì?” “Vì sao…” “hắn lại sinh ra ở Lâm gia.” Lâm Hạo Thiên nhíu mày. Ông lão nhìn hắn. “Không chỉ vì mẫu thân.” “Ngươi…” “cũng có vấn đề.” Không khí im lặng. Lâm Hạo Thiên còn chưa hỏi… ông lão đã bóp nát một tấm phù. Không gian sau lưng mở ra. “Muốn chạy?” “Không.” Ông lão lắc đầu. “Mục đích hôm nay đã đạt được.” “Ta chỉ cần xác nhận hai chuyện.” “Một…” “người trở về thật sự ở đây.” “Hai…” Hắn nhìn Lâm Hạo Thiên. “Lâm gia…” “quả nhiên không phải Lâm gia.” Câu nói cuối cùng khiến ánh mắt Lâm Hạo Thiên thay đổi. Nhưng ông lão đã bước vào khe nứt. Biến mất. ⸻ Người áo đỏ ngây người. “Tiền bối?” Không có trả lời. Hắn đột nhiên nhận ra… mình đã bị bỏ lại. Hắn nhìn Lâm Hạo Thiên. Rồi nhìn mười vạn quân. “Rút!” Lần này… không ai do dự. Chiến thuyền quay đầu. Đại quân lập tức rút lui. Lâm Hạo Thiên không đuổi. Hắn đứng trên trời. Nhìn theo. Người mặt nạ đồng cũng ra lệnh: “Rút.” Một thuộc hạ hỏi: “Chúng ta không bắt Lâm Thiên nữa?” Người mặt nạ đồng nhìn Lâm gia. “Bắt?” Hắn cười khổ. “Ngươi vào bắt đi.” Thuộc hạ lập tức im lặng. Chẳng bao lâu… hai đội quân đều biến mất. Bầu trời Lâm gia… trở lại yên tĩnh. ⸻ Không có tiếng reo mừng. Bởi vì tất cả đều quá mệt. Một trận đại chiến. Ba vạn người. Sau đó gần mười vạn. Cuối cùng… không ai bước được vào trung tâm Lâm gia. Và phần lớn thời gian… Lâm Hạo Thiên chỉ đứng một mình trước cửa. Đại trưởng lão bay tới. “Gia chủ.” “Thống kê tổn thất.” “Đã cho người làm.” “Trận pháp?” “Hỏng hai tầng.” “Xây lại.” “Rõ.” Đại trưởng lão do dự. “Gia chủ…” “Ừ?” “Câu cuối cùng của người kia…” Lâm Hạo Thiên nhìn ông. Đại trưởng lão lập tức cúi đầu. “Ta nhiều lời.” Lâm Hạo Thiên không trách. Hắn cũng đang nghĩ về câu ấy. Lâm gia không phải Lâm gia. Nghĩa là gì? ⸻ Khi Lâm Hạo Thiên trở về chủ viện… trời đã gần sáng. Lâm Thiên vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi trước cửa. Tô Uyển Nhi bên cạnh. Vừa nhìn thấy cha… Lâm Thiên lập tức chạy tới. “Cha!” Lâm Hạo Thiên cúi xuống. Lâm Thiên ôm lấy chân hắn. “Cha thắng rồi?” “Ừ.” “Có đau không?” “Không.” Lâm Thiên lùi lại. Nhìn từ trên xuống dưới. Xác nhận cha vẫn nguyên vẹn. Hắn mới gật đầu. “Cha mạnh.” Lâm Hạo Thiên bật cười. “Bây giờ mới biết?” “Con cũng mạnh.” “Ừ.” “Sau này con bảo vệ cha.” Lâm Hạo Thiên hơi khựng lại. Rồi xoa đầu con. “Được.” “Cha chờ.” Lâm Thiên cười. Sau đó… hắn ngáp. “Mẹ.” “Con buồn ngủ.” Tô Uyển Nhi bế hắn lên. “Đi ngủ.” “Dạ.” Chỉ vài hơi sau… Lâm Thiên đã ngủ trên vai mẹ. Lâm Hạo Thiên nhìn hai người. Nụ cười dần biến mất. “Uyển Nhi.” Tô Uyển Nhi dừng bước. “Ừ?” “Người kia nói…” “Ta nghe thấy.” Hai người im lặng. Lâm Hạo Thiên nhìn nàng. “Ta không hỏi nàng đã đi đâu trước khi chúng ta thành thân.” “Ta biết.” “Ta cũng chưa từng hỏi thân thế thật sự của nàng.” “Ừ.” “Nhưng bây giờ…” Tô Uyển Nhi quay lại. Hai người nhìn nhau. Một lúc lâu. Nàng nói: “Chàng muốn biết?” Lâm Hạo Thiên im lặng. Rồi nhìn đứa trẻ đang ngủ trên vai nàng. “Ta muốn biết…” “chuyện đó có liên quan đến Thiên nhi không.” Tô Uyển Nhi cúi xuống. Nhìn con trai. Rất lâu. Cuối cùng… nàng nói: “Có.” Chỉ một chữ. Nhưng khiến không khí hoàn toàn thay đổi. Lâm Hạo Thiên không nói. Tô Uyển Nhi tiếp tục: “Có một chuyện…” “ta vốn định cả đời không nói.” “Nhưng có lẽ…” “không giấu được nữa.” “Chuyện gì?” Nàng nhìn về phía chân trời. Mặt trời đầu tiên vừa xuất hiện. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Lâm Thiên. Tô Uyển Nhi khẽ nói: “Ngày ta mang thai Thiên nhi…” “ta đã từng gặp một người.” Lâm Hạo Thiên nhíu mày. “Ai?” Tô Uyển Nhi lắc đầu. “Ta không biết tên.” “Chỉ biết…” “hắn đã chờ ta…” “ba triệu năm.” Lâm Hạo Thiên đứng bất động. Phía sau họ… thanh cổ kiếm đột nhiên rung lên. Keng. Giống như… nó cũng nhớ người đó. ⸻ Hết Chương 12
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ