Chương 11 — Đại chiến Lâm gia
Đêm thứ ba sau khi Lâm Thiên trở về từ Thiên Kiếm Tông.
Lâm gia yên tĩnh khác thường.
Trăng treo giữa trời.
Ánh bạc phủ lên từng mái điện, xuyên qua rừng trúc rồi rơi xuống con đường đá xanh kéo dài từ chủ viện đến tận ngoại môn.
Mọi thứ tưởng như vẫn bình thường.
Nhưng những linh thú được nuôi phía sau núi đều đã tỉnh.
Không con nào kêu.
Chúng chỉ nằm sát xuống mặt đất, đôi mắt bất an cùng nhìn về phương bắc.
Trong chủ viện.
Lâm Thiên đang ngủ.
Thanh kiếm gỗ được hắn ôm trong lòng.
Còn thanh cổ kiếm theo hắn rời Tàng Kiếm Cổ Địa lại lơ lửng bên cửa sổ.
Từ khi về Lâm gia, thanh kiếm này gần như không rời Lâm Thiên.
Lâm Hạo Thiên từng thử kiểm tra nó.
Không có kết quả.
Thần niệm không thể tiến vào thân kiếm.
Linh lực vừa chạm tới liền biến mất.
Muốn cầm nó lên, nó lại tự động xuất hiện bên cạnh Lâm Thiên.
Cuối cùng hắn chỉ có thể mặc kệ.
Nhưng đêm nay…
thanh kiếm đột nhiên xoay chuyển.
Mũi kiếm chỉ thẳng về phương bắc.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân khẽ vang.
Lâm Hạo Thiên đang uống trà ngoài hiên lập tức ngẩng đầu.
Hắn nhìn thanh kiếm.
Rồi nhìn về phương bắc.
Thần niệm lập tức khuếch tán.
Trăm dặm.
Năm trăm dặm.
Một nghìn dặm.
Không có gì.
Chính vì không có gì…
ánh mắt hắn càng trở nên nghiêm túc.
“Đại trưởng lão.”
Một bóng người xuất hiện phía sau.
“Gia chủ.”
“Khởi động hộ tộc đại trận.”
Đại trưởng lão hơi giật mình.
“Có địch?”
“Chưa thấy.”
“Vậy…”
Lâm Hạo Thiên nhìn thanh cổ kiếm.
“Nhưng nó thấy.”
Đại trưởng lão lập tức hiểu.
“Ta đi chuẩn bị.”
“Khoan.”
“Gia chủ còn phân phó?”
Lâm Hạo Thiên nhìn vào phòng.
Lâm Thiên vẫn đang ngủ.
“Đừng đánh thức Thiên nhi.”
“Rõ.”
⸻
Hai nghìn dặm phía bắc.
Trên một vùng hoang nguyên không người.
Một chiếc chiến thuyền màu đen đang lơ lửng giữa tầng mây.
Không có cờ.
Không có dấu hiệu thế lực.
Trên mũi thuyền đứng chín người.
Người đứng đầu mang mặt nạ đồng.
Phía sau hắn…
hàng trăm chiếc chiến thuyền khác đang dần hiện ra khỏi hư không.
Trên mỗi chiếc đều có tu sĩ mặc áo đen.
Một người bước tới.
“Đã xác nhận.”
“Lâm Thiên đang ở Lâm gia.”
Người mặt nạ đồng hỏi:
“Thanh kiếm?”
“Cũng ở đó.”
Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.
Một người khác nói:
“Thiên Kiếm Tông đã ban lệnh không được động tới Lâm gia.”
“Không phải lệnh của Thiên Kiếm Tông.”
Người mặt nạ đồng nói.
“Mà là ý chỉ từ phía trên.”
“Vậy chúng ta còn…”
“Chính vì vậy mới phải ra tay.”
Hắn quay đầu.
Sau chiếc mặt nạ…
đôi mắt lạnh lùng nhìn về phương nam.
“Ba triệu năm trước, tất cả đều chờ.”
“Chờ hắn bộc lộ sức mạnh.”
“Chờ xác định thân phận.”
“Chờ người khác ra tay trước.”
“Cuối cùng…”
“không ai còn cơ hội.”
Một người thấp giọng:
“Nhưng Lâm Thiên hiện tại chỉ mới hai tuổi.”
Người mặt nạ đồng quay sang.
“Ngươi thật sự tin một đứa trẻ hai tuổi có thể khiến Tàng Kiếm Cổ Địa mở ra?”
Người kia im lặng.
“Đừng nhìn hình dáng của hắn.”
“Thứ chúng ta phải bắt…”
“có thể đã sống lâu hơn tất cả chúng ta cộng lại.”
Hắn giơ tay.
“Xuất phát.”
Ầm!
Hàng trăm chiến thuyền đồng thời tiến về phía Lâm gia.
⸻
Giờ Tý.
Tầng thứ nhất của hộ tộc đại trận vừa hoàn thành.
Đại trưởng lão còn chưa kịp báo cáo…
bầu trời phía bắc đột nhiên tối sầm.
Không phải mây đen.
Mà giống như có người phủ một tấm màn lên cả bầu trời.
Ánh trăng biến mất.
Các vì sao cũng biến mất.
Sau đó…
ẦM!
Một tiếng động khủng khiếp vang lên.
Toàn bộ Lâm gia rung chuyển.
Tầng đại trận thứ nhất sáng rực.
Vô số phù văn xuất hiện.
“Địch tập!”
Tiếng chuông cảnh giới vang lên liên tiếp.
Chín tiếng!
Đây là cấp cảnh giới cao nhất của Lâm gia.
Từng đạo khí tức lập tức bùng lên.
Các trưởng lão xuất quan.
Đệ tử trẻ tuổi được đưa xuống địa cung.
Các trận nhãn lần lượt kích hoạt.
Lâm Hạo Thiên xuất hiện trên bầu trời.
Vừa ngẩng đầu…
hắn đã nhìn thấy chúng.
Chiến thuyền.
Rất nhiều chiến thuyền.
Phía bắc.
Phía đông.
Phía tây.
Ba hướng đồng thời bị bao vây.
Trên bầu trời có hàng nghìn tu sĩ.
Dưới mặt đất còn nhiều hơn.
Đại trưởng lão xuất hiện bên cạnh.
Sắc mặt nặng nề.
“Ít nhất ba vạn.”
Lâm Hạo Thiên hỏi:
“Thân phận?”
“Không biết.”
“Cờ hiệu?”
“Không có.”
“Khí tức?”
“Có người sử dụng công pháp của Thiên Vân đại lục.”
Đại trưởng lão dừng lại.
“Nhưng những người mạnh nhất…”
“không phải.”
Lâm Hạo Thiên hiểu.
Thượng Giới.
Hoặc ít nhất…
có người của Thượng Giới đứng phía sau.
⸻
Một chiếc chiến thuyền tiến lên.
Người mặt nạ đồng đứng trên mũi thuyền.
“Lâm Hạo Thiên.”
Giọng hắn truyền khắp Lâm gia.
“Giao Lâm Thiên.”
“Chúng ta lập tức rời đi.”
Lâm Hạo Thiên đứng trên không.
“Không giao.”
Người mặt nạ đồng dường như không ngờ hắn trả lời nhanh như vậy.
“Ngươi không muốn biết chúng ta là ai?”
“Không.”
“Không muốn biết vì sao chúng ta cần hắn?”
“Không.”
“Ngươi…”
“Con ta đang ngủ.”
Lâm Hạo Thiên nhìn hắn.
“Các ngươi quá ồn.”
Không ít trưởng lão Lâm gia ngẩng đầu.
Đại trưởng lão khẽ giật khóe miệng.
Đối diện ba vạn tu sĩ…
gia chủ vẫn là gia chủ.
Người mặt nạ đồng lạnh giọng:
“Ngươi không hiểu mình đang bảo vệ thứ gì.”
“Ta hiểu.”
“Ba triệu năm trước hắn…”
“Không liên quan đến ta.”
Người mặt nạ đồng dừng lại.
Lâm Hạo Thiên tiếp tục:
“Ta không biết người ba triệu năm trước.”
“Không biết hắn đã làm gì.”
“Cũng không quan tâm hắn mạnh đến đâu.”
“Ta chỉ biết Lâm Thiên hiện tại…”
“là con trai ta.”
Người mặt nạ đồng nhìn hắn.
“Vì một đứa trẻ…”
“ngươi muốn kéo cả Lâm gia xuống nước?”
Lâm Hạo Thiên nhìn xuống.
Bên dưới là từng đệ tử Lâm gia đang giữ trận.
Hắn chưa kịp trả lời…
Đại trưởng lão đã bước lên.
“Ngươi sai rồi.”
Người mặt nạ đồng nhìn ông.
Đại trưởng lão vuốt râu.
“Không phải gia chủ kéo chúng ta xuống nước.”
“Lâm Thiên mang họ Lâm.”
“Các ngươi đến tận cửa bắt người Lâm gia.”
Ông nhìn hàng vạn tu sĩ bên ngoài.
“Còn hỏi chúng ta có đánh hay không?”
Một trưởng lão khác cười.
“Đã đứng trước cửa rồi.”
“Còn nói nhiều làm gì?”
Từng người bước lên.
Không ai lùi.
Người mặt nạ đồng im lặng.
Cuối cùng…
hắn giơ tay.
“Phá trận.”
⸻
Ầm!
Hàng nghìn pháp bảo đồng thời sáng lên.
Vô số linh quang lao xuống.
ẦM!
Hộ tộc đại trận rung dữ dội.
Mặt đất chấn động.
Một vài kiến trúc ngoài cùng xuất hiện vết nứt.
“Giữ trận!”
“Đông trận nhãn bổ sung linh thạch!”
“Đệ tử dưới Kim Đan không được rời vị trí!”
“Phía tây có người phá trận!”
Tiếng hô vang khắp nơi.
Đại chiến chính thức bắt đầu.
Lâm Hạo Thiên vẫn đứng trên trời.
Hắn không ra tay ngay.
Ánh mắt liên tục quan sát chiến trường.
Ba vạn người chỉ là bề ngoài.
Hắn đang tìm…
người thật sự chỉ huy phía sau.
Bởi vì hắn không tin.
Chỉ với những người trước mặt…
đối phương dám đến Lâm gia bắt Lâm Thiên.
⸻
Trong chủ viện.
Lâm Thiên bị tiếng động đánh thức.
Hắn ngồi dậy.
“Mẹ?”
Tô Uyển Nhi đã ở bên cạnh.
“Mẹ đây.”
“Bên ngoài ồn.”
“Ừ.”
“Lại có khách?”
Tô Uyển Nhi hơi bất ngờ.
“Con biết?”
Lâm Thiên gật đầu.
“Rất nhiều.”
“Con nghe thấy?”
“Không.”
Hắn chỉ vào ngực mình.
“Cảm thấy.”
Tô Uyển Nhi im lặng.
Lâm Thiên nhìn cửa.
“Đến tìm con?”
Nàng không muốn nói dối.
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Có lẽ họ nghĩ con có thứ họ muốn.”
Lâm Thiên nhìn hai bàn tay.
“Con không có.”
Tô Uyển Nhi bật cười.
“Mẹ biết.”
“Vậy bảo họ về.”
“Cha đang bảo.”
Lâm Thiên lập tức muốn xuống giường.
“Con đi bảo nữa.”
Tô Uyển Nhi giữ hắn lại.
“Không được.”
“Vì sao?”
“Bên ngoài nguy hiểm.”
“Nhưng họ tìm con.”
“Thiên nhi.”
Tô Uyển Nhi ngồi xuống.
“Có những chuyện không phải cứ vì con mà xảy ra…”
“thì con phải tự mình giải quyết.”
Lâm Thiên không hiểu hết.
“Cha đang đánh nhau vì con?”
“Cha đang bảo vệ gia đình.”
“Con cũng là gia đình?”
“Đương nhiên.”
Lâm Thiên suy nghĩ.
Rồi hỏi:
“Mọi người cũng vậy?”
“Ừ.”
Hắn im lặng.
Đây là lần đầu tiên…
Lâm Thiên hiểu được một chút ý nghĩa của hai chữ gia tộc.
Không phải một nơi có rất nhiều người cùng họ.
Mà là…
khi có người muốn bắt một người trong số họ…
những người còn lại sẽ đứng lên.
⸻
Ầm!
Tầng đại trận đầu tiên vỡ.
Người mặt nạ đồng lập tức ra lệnh:
“Tiến!”
Hàng nghìn tu sĩ lao xuống.
Nhưng ngay khi vượt qua tầng phòng ngự đầu…
mặt đất Lâm gia bỗng sáng lên.
“Tầng hai!”
Đại trưởng lão kết ấn.
Ầm!
Hàng nghìn phù văn bay lên.
Những sợi xích linh lực xuyên qua bầu trời.
Đội quân phía trước lập tức bị chia cắt.
“Lâm gia đệ tử!”
Một trưởng lão hét lớn.
“Có!”
“Giữ cửa!”
“Rõ!”
Hàng trăm đệ tử lao lên.
Hai bên lập tức giao chiến.
Không có ai một mình nghiền ép tất cả.
Không có kỳ tích.
Chỉ có từng người Lâm gia đứng đúng vị trí của mình.
Có người giữ trận.
Có người vận chuyển linh thạch.
Có người bảo vệ người bị thương.
Có người đứng trên tường thành.
Lâm Hạo Thiên nhìn tất cả.
Hắn vẫn chưa động.
Người mặt nạ đồng ở phía xa lạnh giọng:
“Ngươi còn chờ gì?”
“Chờ ngươi.”
“Ta?”
“Không.”
Lâm Hạo Thiên nhìn sâu vào bóng tối phía sau hắn.
“Người sau lưng ngươi.”
Người mặt nạ đồng khựng lại.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Lâm Hạo Thiên biến mất.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên.
Khi mọi người nhìn lại…
hắn đã đứng trước mặt người mặt nạ đồng.
Một quyền.
Người mặt nạ đồng lập tức giơ tay đỡ.
ẦM!
Chiếc chiến thuyền dưới chân hắn vỡ một nửa.
Người mặt nạ đồng bị đẩy lùi hàng trăm trượng.
Con ngươi co lại.
“Ngươi không phải Hợp Đạo!”
Lâm Hạo Thiên đứng giữa trời.
“Ta có nói mình là Hợp Đạo?”
Phía dưới…
Đại trưởng lão thở dài.
“Cuối cùng cũng chịu ra tay.”
Một trưởng lão trẻ ngơ ngác.
“Gia chủ rốt cuộc là cảnh giới gì?”
Đại trưởng lão lắc đầu.
“Ta cũng không biết.”
“Ngài là Đại trưởng lão mà?”
“Đại trưởng lão thì phải biết hết sao?”
“…”
⸻
Người mặt nạ đồng ổn định thân thể.
Tám bóng người phía sau hắn lập tức xuất hiện.
Khí tức đồng loạt bùng lên.
Tám người.
Không ai yếu hơn những lão quái vật đứng đầu Thiên Vân đại lục.
Lâm Hạo Thiên nhìn họ.
“Cuối cùng cũng ra.”
Người mặt nạ đồng lạnh giọng:
“Giữ hắn.”
“Ta vào bắt đứa trẻ.”
Lâm Hạo Thiên nheo mắt.
Một thanh trường thương đen xuất hiện trong tay.
“Ngươi có thể thử.”
Tám người đồng loạt ra tay.
Kiếm quang.
Chưởng ấn.
Lôi đình.
Tám loại sức mạnh bao phủ bầu trời.
Lâm Hạo Thiên bước lên.
Trường thương quét ngang.
Ầm!
Không gian rung chuyển.
Ba người lập tức bị ép lùi.
Người thứ tư vừa định vòng qua…
mũi thương đã xuất hiện trước mặt.
“Quá chậm.”
Ầm!
Hắn bị đánh bật.
Người mặt nạ đồng nhìn cảnh ấy.
Sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Thông tin về Lâm Hạo Thiên…
sai hoàn toàn.
⸻
Nhưng đúng lúc đó…
“U——”
Một tiếng tù và từ phương bắc vang lên.
Tất cả cùng dừng lại trong một khoảnh khắc.
Lâm Hạo Thiên quay đầu.
Người mặt nạ đồng cũng quay đầu.
Phía chân trời…
lại xuất hiện chiến thuyền.
Một chiếc.
Mười chiếc.
Trăm chiếc.
Sau đó…
dày đặc.
Nhiều đến mức che kín đường chân trời.
Đại trưởng lão biến sắc.
“Còn viện quân?”
Người mặt nạ đồng đột nhiên nói:
“Không phải người của ta.”
Lâm Hạo Thiên nhìn hắn.
“Ngươi nói gì?”
“Ta chỉ dẫn ba vạn người.”
Người mặt nạ đồng nhìn đội quân đang xuất hiện.
“Bọn chúng…”
“không thuộc thế lực của ta.”
Không khí trên chiến trường thay đổi.
Một đội quân khác.
Không biết từ đâu tới.
Và…
quân số còn nhiều hơn đội quân trước.
Năm vạn.
Bảy vạn.
Cuối cùng…
gần mười vạn tu sĩ xuất hiện ngoài Lâm gia.
Trên chiến thuyền lớn nhất…
một người áo đỏ đứng trên mũi thuyền.
Hắn nhìn xuống.
Trong tay cầm một bức họa.
Trên bức họa…
là Lâm Thiên.
“Xác nhận.”
Một thuộc hạ cúi đầu.
“Đúng là nơi này.”
Người áo đỏ gấp bức họa lại.
“Đứa trẻ bắt sống.”
“Lâm gia thì sao?”
Người áo đỏ nhìn hàng vạn người bên dưới.
“Không cần giữ.”
⸻
Trong chủ viện.
Thanh cổ kiếm bên cạnh Lâm Thiên…
đột nhiên rung mạnh.
Keng!
Lâm Thiên đứng dậy.
Tô Uyển Nhi nhìn hắn.
“Thiên nhi?”
Lâm Thiên không trả lời.
Hắn nhìn về phương bắc.
Không nhìn thấy đội quân.
Nhưng hắn cảm nhận được.
Rất nhiều.
Nhiều đến mức…
hai bàn tay không thể đếm.
“Cha…”
Lâm Thiên khẽ gọi.
Trên bầu trời.
Lâm Hạo Thiên dường như nghe thấy.
Hắn quay đầu nhìn về chủ viện.
Hai cha con cách nhau rất xa.
Nhưng ánh mắt như chạm nhau.
Lâm Thiên hỏi:
“Cha đánh được không?”
Lâm Hạo Thiên không biết con có nghe thấy hay không.
Hắn vẫn cười.
“Được.”
Người áo đỏ phía xa bật cười.
“Chỉ bằng ngươi?”
Lâm Hạo Thiên quay lại.
Trường thương trong tay chậm rãi biến mất.
Người mặt nạ đồng cau mày.
“Ngươi định làm gì?”
Lâm Hạo Thiên không trả lời.
Hắn bước lên phía trước.
Một bước.
Chỉ một bước.
Nhưng khi bàn chân đặt xuống hư không…
một vòng gợn sóng vô hình lan ra.
Người áo đỏ đang cười…
bỗng im bặt.
Đại trưởng lão ngẩng đầu.
Tám cường giả áo đen đồng loạt lùi lại.
Ngay cả thanh cổ kiếm bên cạnh Lâm Thiên…
cũng khẽ ngân lên.
Lâm Hạo Thiên đứng một mình giữa bầu trời.
Phía trước hắn…
gần mười vạn tu sĩ đang tiến tới.
Phía sau hắn…
là Lâm gia.
Hắn nhìn biển người.
Giọng nói bình tĩnh vang lên.
“Đêm nay…”
“không ai được bước qua đây.”
Người áo đỏ giơ tay.
“Tiến!”
Ầm!
Đại quân chuyển động.
Hàng vạn đạo linh lực đồng thời bùng lên.
Bầu trời Thiên Vân đại lục…
sáng như ban ngày.
Trong chủ viện.
Lâm Thiên nắm lấy tay mẹ.
Không hiểu vì sao…
hắn cảm thấy cha lúc này rất quen thuộc.
Giống như…
ba triệu năm trước…
cũng từng có một người đứng một mình trước thiên quân vạn mã.
Chỉ khác một điều.
Người năm đó…
phía sau không có ai.
Còn Lâm Hạo Thiên hôm nay…
phía sau có một gia đình.
Lâm Thiên nhìn bóng lưng cha.
Rất lâu.
Rồi hắn nói:
“Cha mạnh.”
Tô Uyển Nhi mỉm cười.
“Ừ.”
“Cha con…”
“rất mạnh.”
Ngoài Lâm gia.
Gần mười vạn tu sĩ đã lao tới.
Lâm Hạo Thiên nâng một chân.
Sau đó…
bước xuống.
Cộp.
Chỉ một bước.
Nhưng khoảnh khắc ấy…
cả thiên địa…
đột nhiên im lặng.
⸻
Hết Chương 11 — Đại chiến Lâm gia