Chương 5: Mối tình đầu của tôi

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI - Anh có thể lo cho em và con được. - Tôi hét lên - Dù đứa con em đang mang không cùng chung máu mủ với anh. Nhưng anh thương em thì anh cũng thương con của em. Chúng ta làm đám cưới với nhau được không em? - Không được đâu anh. Cuối tháng này em sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Đây thiệp hồng em gửi anh. - Cô ấy đáp. Mưa vẫn cứ rơi. Tôi đứng đó, chết lặng. Cả bầu trời tình yêu sụp đỗ dưới chân tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày chúng tôi bên nhau. Tay trong tay nói cười vui vẻ. Tôi đèo cô ấy trên chiếc xe đạp màu xanh, chạy qua mọi nẻo đường của thành phố. Chúng tôi cùng đi thăm quan thảo cầm viên, đi chơi suối tiên, mua sắm ở siêu thị, ngồi vỉa hè tám chuyện uống bia hơi... Những hình ảnh quen thuộc ùa về trong trí óc tôi làm tôi rơi lệ. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Một ngày trôi qua, một tuần trôi qua và một tháng trôi qua. Tôi vẫn không ngừng khóc lóc mỗi khi đêm về. Vào ngày cưới của cô ấy. Tôi đến thăm dự. Cô ấy mặc chiếc áo cô dâu màu trắng. Đôi má ửng hồng. Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi. Cô ấy tiến lại gần ôm chầm lấy tôi. Tôi chúc mừng cho cô ấy. - Chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình. - Cảm ơn anh! Em rất vui khi được nhìn thấy anh ở đây. Tiệc tàn, tôi trở về phòng trọ, những giọt nước mắt lại tuôn ra như suối chảy. Tôi đã cố gắng kìm nén nhưng nó vẫn cứ rơi. Tôi yêu cô ấy thật nhiều, nhưng duyên phận của chúng tôi chỉ tới đây mà thôi. Vào một ngày mây mưa tầm tã, tôi gọi điện cho cô ấy, đầu giây bên kia là giọng nói: - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cả đêm hôm đó, tôi đi ra đi vào, thấp thỏm lo âu. Vì trời mưa giông mà cô ấy đi dự tiệc của sếp vẫn chưa về. Tôi gọi điện cho đồng nghiệp của cô ấy. Họ bảo cô ấy đã về rồi. Điều đó làm tôi càng thêm lo lắng. Tối đó tôi không ngủ được. Nằm trên giường, cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi. Đến sáng, tôi gọi điện cho cô ấy. Đầu giây bên kia là giọng nói của một người đàn ông. - Hồng để quên điện thoại ở nhà tôi. Có gì liên lạc lại sau nhé! Tôi cảm thấy bất an, dường như có điều gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra. Tối hôm đó, sau khi tan làm. Tôi đứng đợi cô ấy ở trước cổng phòng trọ, chờ cô ấy đi làm về. Tôi đợi mãi mà vẫn không thấy cô ấy trở về. Điện thoại reo chuông mà không thấy cô ấy bắt máy. Sáng hôm sau, tôi lại đến phòng trọ. Tôi may mắn gặp được cái Mai, bạn cùng phòng của cô ấy. Mai bảo là Hồng đã đón xe về quê từ hôm qua. Bỗng điện thoại trong túi quần tôi reo lên. Đầu giây bên kia là giọng nói ấm áp của Hồng. - Em đây, anh đừng lo. Mẹ ốm em về vài hôm rồi lên. Điện thoại của em để quên ở nhà sếp. Đây là số điện thoại của mẹ em. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Hai tuần sau, cô ấy trở lại thành phố. Chúng tôi vẫn nói chuyện bình thường, nhưng dường như có một khoảng cách vô hình nào đó. Tôi rủ cô ấy đi đâu cô ấy cũng từ chối, bảo là mệt, muốn nghỉ ngơi. Tôi thấy cô ấy có vẻ khác thường, trong ánh mắt ấy có điều gì ẩn giấu. Tôi hỏi cô ấy: - Có chuyện gì thì phải nói với anh nhé em. Anh rất lo cho em. Nếu không khoẻ thì anh đưa đi bệnh viện khám. - Không, em không sao. Em hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một chút là khoẻ. Một tuần sau, tôi ngồi bên cạnh cô ấy trong ghế đá công viên. Nước mắt cô ấy rơi, mái đầu gục xuống, tóc buông xoã. Cô ấy không dám nhìn vào mắt tôi. - Hôm qua, em đã một mình đi khám ở bệnh viện. Bác sĩ nói em đã có thai. Cái thai đã được ba tuần tuổi rồi. Em xin lỗi anh... Cô ấy nghẹn ngào nói tiếp: - Đáng lý ra em phải cho anh biết sớm. Nhưng em sợ, em sợ anh sẽ buồn, sẽ không tha thứ cho em. - Em nói đi, thằng sếp khốn nạn của em gây ra chuyện này phải không? Anh sẽ đi gặp nó để đòi lại công bằng cho em. - Tôi tức giận. - Đừng! Anh ơi, đừng làm thế. Lúc nghe tin mình có thai, em hoảng loạn lắm. Em đã gọi cho cha của đứa bé. Hắn bảo đã ngầm thương yêu em đơn phương đã từ lâu. Vì không biết làm sao mới dở trò chuốc thuốc mê em. Hắn... Vừa nói cô ấy vừa nức nở. Tôi ôm cô ấy vào lòng, an ủi. - Không sao, đã có anh ở đây rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Em yên tâm, hãy sinh con ra. Anh sẽ là chồng của em, là cha của đứa nhỏ. Chúng ta sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên nhau. Nhưng cô ấy không nghĩ thế, cô ấy bảo rằng hôm nay tôi nói như vậy, rồi ngày mai sợ tôi lại nói khác. Liệu sau này, tôi có thật sự yêu thương đứa trẻ hay không? Hay những lúc buồn bực, mệt mỏi, yếu lòng tôi sẽ làm cho cô ấy đau, sẽ làm cô ấy tổn thương thêm khi khơi dậy quá khứ. Liệu gia đình tôi có chấp nhận một đứa con dâu mang thai con kẻ khác như cô ấy hay không ? Liệu đứa trẻ khi lớn lên có thực sự hạnh phúc hay không? Đứa bé nào cũng mong muốn có đủ cha mẹ ruột của mình. Cô ấy nói nhiều lắm, khóc lóc cũng nhiều và lo sợ nhiều điều chưa xảy ra. Bạn cũng biết quyết định cuối cùng của cô ấy rồi đó. Cô ấy muốn đứa bé được sống vui vẻ bên cạnh cha mẹ ruột của mình. Còn tôi, cứ đứng đó khóc một mình dưới cơn mưa đêm tầm tã. Không ai hiểu được nỗi lòng của tôi lúc đó. Tôi đã đau đớn như thế nào? Tôi đã buồn khổ ra sao? Chỉ trong một đêm, tôi nhận thiệp hồng và mất đi người tôi yêu quý nhất trần đời. Ấy vậy mà cũng đã hơn 10 năm rồi, mối tình đầu đầy nước mắt của tôi trôi dần vào quên lãng theo thời gian. Nỗi đau đó, giờ chỉ còn là ký ức nhạt nhoà, lưu giữ ở một góc tâm hồn. Lâu lâu lại mở ra xem, không phải để đau lòng như trước mà để vững vàng hơn ở tương lai.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ