Chương 4: Con trẻ dạy ta cách sống

CON TRẺ DẠY CHO TA CÁCH SỐNG (Dài quá trời dài rồi! Đã lỡ đọc thì chịu khó đọc tới cuối nhé mấy bồ. Tui năn nỉ đó.) Tôi có dịp về nhà anh chị Hai của tôi chơi một tháng. Anh chị có một thằng con trai tên Hoàng. Nó rất dễ thương. Tướng tá mập mạp, cao to. Năm nay đang học lớp 8. Hôm bữa, có cô giáo tới nhà hỏi thăm ba mẹ của cháu về việc có đăng ký cho cháu đi tham gia trải nghiệm ba tháng hè không. Nhưng cháu tôi từ chối tham gia. Vì nó đã có quyết định học sửa xe đạp điện ở tiệm sửa xe của chú Tâm. Ngày đầu tiên đi học sửa xe đạp điện. Về nhà, chị hai tôi hỏi: - Hôm nay học sao rồi? - Dạ vui lắm mẹ, con hỏi mấy chú trong tiệm miết. Ủa chú, cái này làm sao chú? Cái này sửa sao chú? Cái này hỏng cái gì vậy chú? Thằng Hoàng mặt mày hớn hở kể lại. - Rồi mấy chú có la con không? - Dạ có la mà la ít, chỉ con nhiều hơn. Tuần trước, nó thi xong. Khi về đến nhà, nó gặp ngay bà Nội Bảy. Bà ấy là giáo viên tiểu học. Mỗi khi rảnh rỗi thường xuyên ghé chơi nhà. Bà nội Bảy cất giọng hỏi nó: - Con làm bài thi có dễ không? - Dễ ẹt à! - Dễ thiệt hả con? - Dạ dễ lắm, dễ ở lại lớp lắm ạ! Bà Nội Bảy và ba nó nghe vậy, phá lên cười nức nẻ. Thằng Hoàng có cái hay là không thích ngủ với ba mẹ. Lúc trước, khi còn nhỏ thì nó bu sát nách mẹ nó không rời, sau này lớn lên, không biết vì sao nó lại thích ở nhà bà cố, ngủ với bà cố. Tôi hỏi nó: - Sao con không ở nhà ngủ với mẹ mà qua ngủ nhà bà cố vậy Hoàng? - Tại con lớn rồi, chỉ có con nít mới ngủ với mẹ thôi. Tôi lại nhớ đến câu nói của bà cố thằng Hoàng khi tôi nói: - Thằng Hoàng ngủ với bà nội, nửa đêm trái gió trở trời có chuyện gì thì gọi nó nghe. Nhưng mà bà cố lại nói khác. - Nó ngủ như heo, kêu mỏi cả miệng mà nó có chịu dậy đâu. Gọi được mới hung. Một hôm, bà cố nhìn thấy đống sách vở và vỏ chai nước suối lăn đầy trên bàn ăn, mà ba hôm nay chưa thấy nó dọn dẹp. Mỗi lần ăn là nó cứ xả ra đó mà không bỏ vào sọt rác. Bà cố hỏi nó: - Chứ cu, mi bày hàng ra đó đã bán được chưa? - Đã làm gì có ai mà mua đâu bà cố. - Vậy sao không dẹp đi, không ai mua thì bày ra đó làm chi. Nó nằm trên giường, mắt còn lim dim ngủ. - Dạ để con dẹp. Thế rồi, thằng Hoàng không dám bày biện đồ đặc lung tung nữa. Vài ngày sau đó, tôi mua cho nó hộp cơm cuộn mà nó thích ăn nhất. Sau khi ăn xong, nó reo lên: - Cơm cuộn ngon quá, mai cậu Long mua cho con hộp cơm đầy hơn nhé. - Mai cậu sẽ mua hộp cơm đầy hơn cho con được chưa? Thằng Hoàng vui vẻ đứng dậy, như mọi khi tôi hoặc mẹ nó sẽ là người thu gọn cái tàn dư mà nó vừa ăn xong đem bỏ vào sọt rác. Vậy mà khi đứng dậy, trên tay nó vẫn cầm vỏ hộp giấy của cơm cuộn. Nó bấy ngờ hỏi: - Sọt rác ở đâu vậy mẹ? - Con bỏ vào cái bao rác trước sân cũng được. Nó cầm cái hộp giấy thả cái phạch vào bao rác lớn. Chị tôi ánh lên một niềm vui khôn xiết. Chị biết cháu nó đã lớn khôn hơn rồi. Chị tôi mỉm cười. Chị đưa mắt nhìn xa xăm và bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện về cháu nó. Cậu Long à, thằng Hoàng nó chơi với ai cũng được, nó không có phân biệt. Ở cách đây bảy cái nhà, có nhà của chị Thư. Chị có hai đứa con, một trai và một gái. Chị Thư luôn ở bên cạnh bảo bọc hai đứa nhỏ quá mức. Hai đứa nó chỉ việc ăn, học và ngủ nghỉ. Không được giao lưu tiếp xúc với bất kỳ ai. Rồi một ngày, đứa con trai đánh nhau với bạn ở lớp. Đến nỗi mà hai vợ chồng phải đến nhà người ta quỳ gối van xin. Kể từ lần đó, chị thả lỏng con mình hơn, cho chúng nó chơi với các bạn khác. Nhưng nghẹn nỗi là chẳng có ai dám cho con họ chơi cùng với con chị ta. Chỉ có thằng Hoàng là không sợ. Nó bảo chơi với anh Hiên cũng vui mà mẹ. Rồi nó xin phép chị, nó đi chơi đánh bi da với thằng Hiên. Chị cũng như bao người mẹ khác, cũng thấp thỏm lo âu chứ em, nhưng khi quan sát thấy hai đứa nó chơi cũng vui vẻ nên chị cũng phần nào yên tâm. Không chỉ chơi với thằng Hiên, thằng Hoàng còn chơi thân với cả anh Nghị. Anh Nghị của nó hiền queo, không tham lam của ai, cũng không có mưu mô, toan tính gì hết. Nên thằng Hoàng chơi với nó, chị cũng yên tâm. Cha mẹ của nó thì mất, hồi đợt covid 19. Nó chỉ có bà nội, mà bà nội của nó cũng đã bỏ nó mà đi. Nó chỉ sống có một mình. Nhà nước hỗ trợ tiền cho nó. Nó cứ quanh quẩn ở nhà. Ăn, ngủ và đi chơi thôi. - Nó bao nhiêu tuổi rồi chị? - Tôi hỏi. - Chắc có hai hai, hai ba tuổi gì đấy. Chị tôi trầm ngâm rồi kể tiếp. Thằng Nghị còi cọc, nhỏ con giống con nít. Thấp lùn không thấy lớn. Nó bị bệnh từ nhỏ. Người ta bảo nó down gì gì đó, chị cũng không rõ nữa. Chỉ biết là nó bị bệnh, không tiếp thu được, nhà trường từ chối nhận nó. Bảo ba mẹ nó gửi nó vào trung tâm dạy trẻ tự kỷ. Nhưng ba mẹ nó nghèo quá, không đủ tiền để cho học ở trung tâm. Nên đành để ở nhà. Vậy mà nó vẫn lớn, vẫn ngoan ngoãn, vẫn ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Cũng không thấy nó đau ốm gì. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống nó lại cùng thằng Hoàng rôm rả cùng nhau đi thả diều ngoài bờ biển. Rồi một lần thằng Hoàng chơi chán con diều của mình. Nó đem cho thằng Mẫn. Thằng Mẫn là một đứa mưu mô, sảo quyệt. Nó có tính hơn thua. Chị thường dặn thằng Hoàng phải chú ý cẩn thận khi chơi cùng với thằng Mẫn. Tính tình nó không tốt. Khi nó cần cái gì cũng bảo thằng Hoàng mua về chơi. Mà mua xong về là nó chiếm làm của riêng luôn. Thiếu cái gì là nó đều kêu thằng Hoàng mua cả. Không chỉ trái bóng, mà vợt cầu lông, cầu đá, dây nhảy, dây xu, bi viên đều mua cả. - Vậy tại sao chị không la cháu nó. - Tôi tức tối hỏi. - Chị thấy thằng Hoàng cũng vui vẻ, có thể tập luyện thể dục thể thao cũng tốt, còn hơn là nó cứ ru rú ở nhà bấm điện thoại chơi game. - Chị tôi kết luận. Nhờ câu chuyện về thằng Hoàng, tôi học được nhiều bài học quý giá về cách sống và cách đối nhân xử thế. Trước hết, tôi học được về tầm quan trọng của sự tự lập và trách nhiệm. Dù ở độ tuổi nào, chúng ta vẫn cần phải học cách tự lập và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thứ hai, tôi học được về giá trị của tình bạn và sự bao dung. Thằng Hoàng chơi với nhiều bạn khác nhau, dù họ có hoàn cảnh và tính cách khác nhau. Cuối cùng, tôi học được về tầm quan trọng của sự quan sát và thấu hiểu. Chị tôi đã quan sát và thấu hiểu tính cách của các bạn mà thằng Hoàng chơi cùng, và đã đưa ra những quyết định phù hợp để đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc cho con mình. Những bài học này sẽ giúp tôi trở thành một người tốt hơn, biết cách sống và đối nhân xử thế một cách phù hợp hơn. Bạn có biết không? Trước đây tôi cứ nghĩ rằng mình phải học tập những tỷ phú giàu có, thành công trên thương trường. Nhưng nay thì tôi đã nghĩ khác. Tôi không thể nghĩ mình già, mình lớn tuổi, mình đầy kinh nghiệm, từng trải mà lên lớp dạy đời tụi nhỏ; áp đặt lên chúng, bắt chúng nó phải nghe theo mình. Chúng ta nên là người hướng dẫn, để chúng có thêm thông tin hữu ích để quyết định cuộc đời của chúng. Tôi và bạn, cần lắng nghe chúng nhiều hơn, học hỏi từ con cháu của mình nhiều hơn. Những thiên thần bé bỏng đến với cuộc đời chúng ta đều có lý do cả. Chúng đến để dạy cho chúng ta những bài học. Đặt biệt là bài học làm trẻ con và bài học làm người.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ