Chương 3: Câu cá

Một ngày đẹp trời, gió từ phía bắc thổi đến. Tôi ở bờ hồ, mắt nhìn về hướng những ông chú đang ngồi câu cá. Hôm nay chủ nhật, một ngày nắng đẹp để đi câu. Nhưng tôi thì không thích câu cá cho lắm. Tôi chỉ thích ngắm cây, ngắm cỏ và ngắm người. Người đẹp thì không thấy đâu chỉ thấy toàn là ông bà lão đi dạo ở công viên. Chắc tôi nhầm chỗ. Đáng lý ra tôi phải ngồi trước khu công nghiệp đông đúc thì may ra. Tôi đang mơ tưởng điều gì vậy ta? Ô kìa, con cá đã đớp mồi. Tôi tiến lại hỏi một ông chú mặt cười tươi rói vì vừa bắt được cá. - Câu cá được nhiều không chú? - Sáng giờ mới được có hai con cá rô phi. Chỉ có hai con cá mà khuôn mặt chú rạng rỡ như ánh mặt trời. - Chú câu cá ở hồ này lâu chưa? - Tôi hỏi. - Mười năm rồi đó con. Chú nhanh tay gỡ con cá ra khỏi móc câu. Nhanh như cắt, nó rơi ngay vào xô nhựa đựng cá gần đó. Chú vui vẻ nói tiếp: - Chú đi câu để giải trí, lúc trước đi với bạn chú, chỉ câu cho vui thôi không ngờ lại mê đến vậy. Tới bây giờ luôn, vẫn không thể bỏ được. Nhiều lúc bị bà nhà cằn nhằn lắm mà chú vẫn tươi cười, tẹt lưỡi cho qua. Tôi về nhà, lên mạng lướt Facebook. Tôi thấy mọi người tham gia viết bài trên các nhóm viết nhiều quá. Tôi bắt đầu viết chơi cho vui như cách ông chú bắt đầu tham gia câu cá. Tôi tham gia viết content 30 ngày ở nhóm "Dám viết..." Nhóm của bạn Vi Xuân Hoà. Tôi lại tiếp tục tham gia thử thách 15 ngày viết để trưởng thành của nhóm bạn Dung Lê. Nhóm viết đó chính là nhóm viết mà bài này xuất hiện đó bạn. Chắc bạn cũng biết rồi đó. Điều bất ngờ là tôi đã hoàn thành xong thử thách ở cả hai nhóm viết. Và hôm nay tôi viết lại điều này chỉ mong một ai đó còn do dự thì hãy mạnh dạn lên, tham gia một nhóm viết nào đó, chẳng hạn như nhóm viết này nè. Trước hết viết chơi cho vui như một mục đích đầu tiên nhẹ nhàng, đơn giản và không bị áp lực là phải đoạt giải thưởng hay lo sợ đủ thứ trên đời để rồi chần chừ bước vào cuộc hành trình. Người ta thường hay lo sợ về những điều mà thật ra nó chưa tới, còn lâu lắt nó mới tới hoặc là không bao giờ tới. Nhưng tâm trí chúng ta cứ nhảy múa tùm lum, tưởng tượng ra những điều tiêu cực để rồi chính những điều đó bỗng chốc trở thành sự thật như một sự hiển nhiên vậy. Nên là, những người bạn yêu dấu của tôi ơi! Nếu bạn yêu thích hớt tóc thì nhanh tay đăng ký học tập một tuần xem, mình có phù hợp với nghề này hay không? Nếu bạn thích pha chế cà phê và các loại rượu. Còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay quán cà phê xin việc để học hỏi. Sáu tháng sau, nếu bạn vẫn còn ở lại quán đó làm việc, thì tôi tin rằng bạn đã thực sự phù hợp với nó. Nếu bạn thích bỏ phố về quê hay lên rừng để sống. Bạn hãy ngay lập tức ra chợ, hỏi mua hai loại hạt giống rau muống và cải ngọt. Sẵn tiện mua luôn cái chậu nhỏ với ít đất trồng đã có sẵn phân bón. Có thể hỏi người bán về cách trồng cây. Việc tiếp theo của bạn là tưới nước mỗi ngày. Nếu cây đâm chồi nảy lộc, phát triển tốt. Xin chúc mừng bạn! Bạn đã có duyên với nông nghiệp, còn việc bạn có thích về quê hay không, chắc lúc đó, bạn đã có sẵn câu trả lời. Và nếu như bạn thích viết lách thì thật là tuyệt vời. Bạn đang đi đúng hướng rồi đó. Bạn đã tham gia đúng nhóm viết để phát triển bản thân, mở rộng kiến thức và rèn luyện kỹ năng viết của mình. Vậy thì hãy viết ngay đi, dù ít dù nhiều, vài dòng cũng được. Miễn là bạn vượt qua bản thân mình để viết và vượt lên tất cả sự khen chê để đăng bài. Tôi thật tự hào về bạn. Và đã đến lúc, bạn phải tự bước đi trên đôi chân của mình rồi đó. Chỉ có như vậy bạn mới biết mình đi xa được tới đâu. Còn tôi, tôi vẫn đứng yên đây, chờ bạn đến lấy dây thừng quất vào mông tôi như cách người ta dùng roi mây quất vào mông con bò. Chỉ vì bản thân tôi còn lười nhác lắm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ