NHÌN ĐỜI BẰNG ĐÔI MẮT KHÁC
Hôm ấy chỉ là một ngày bình thường, tôi vẫn đạp xe đi làm, ghé lại xe bánh mì ở góc đường gần công ty để ăn bánh mì kẹp thịt.
Bỗng điện thoại reo lên, đầu dây bên kia là tiếng nói của thằng bạn thân. Sau khi nghe xong những tiếng nức nở của nó. Tui lao nhanh đến bệnh viện, tui bước vào khoa ung bướu. "Người nhà vui lòng ngồi chờ ở bên ngoài dãy hành lang." Tiếng cô y tá vang lên khi tui bước vào. Tui đành ngồi đợi ở bên ngoài.
"Con bé nhà tui nó truyền hoá chất, ói mữa dữ lắm, ăn uống gì cũng nôn hết ra, khổ quá bà ạ!" Người phụ nữ ngồi chung hàng ghế chờ với tui đang than thở với người phụ nữ ngồi cạnh bên.
"Ông nhà tui khi biết mình bị K, ổng giảm hết bốn ký lô, ăn uống không được, nữa đêm cứ lục đục, đi qua đi lại miết. Ổng kéo hết ngăn kéo tủ gỗ này ra, rồi kéo ngăn kéo khác. Rồi ghi ghi chép chép. Giống như sắp chết, cần ghi di chúc để lại vậy đó bà."
"Ai mà không suy sụp" Một người đàn ông lên tiếng. "Như tui đây, nghe tin dữ này cũng mất ăn, mất ngủ mấy đêm liền, nhưng cũng may gặp bác sĩ có tâm, động viên an ủi. Lời mà tui nhớ nhất từ bác sĩ đó là: cháu làm bác sĩ hơn 20 mươi năm nay, chưa thấy cái gì mà chết nhanh không kịp trăn trối như đột quỵ hay tai nạn giao thông. Chứ ung thư thì nhầm nhò gì, vẫn còn có thời gian nói chuyện với nhau."
"Vậy bác là bệnh nhân ạ?" Tui hỏi.
"Bác bị ung thư phổi, đã ba năm nay rồi, hôm nay ghé bệnh viện lấy thuốc theo lịch, y tá bảo ngồi ngoài này chờ đọc tên, trong đó bệnh nhân đông lắm, không có chỗ nằm. Một giường có khi đến hai bệnh nhân nằm."
Tui nhìn bác, bệnh nhân ung thư mà nhìn mạnh khỏe quá. Bác không nói chắc không ai nghĩ bác bị bệnh K.
Rồi cũng đến giờ thăm bệnh nhân, tui vào ngồi cạnh bên thằng bạn thân của mình. Nó bảo sáng nay đi khám thì bác sĩ bảo lên đây nằm, nó lo lắm...
Tui xin phép nghỉ làm vài hôm để ở bên cạnh nó, động viên, an ủi tinh thần nó, chờ người nhà nó lên chăm.
Ở trong bệnh viện tui được nghe những câu chuyện về ung thư, được thấy những cảnh tượng hãi hùng khiếp đãm.
Bạn biết không? Ở bệnh viện, mỗi ngày lại có người rời đi, đi về thế giới bên kia.
Điều đó khiến tui cảm thấy biết ơn cuộc sống này, khi mỗi sớm mai thức dậy vẫn còn được nhìn đời bằng đôi mắt tinh khôi, vẫn còn ăn uống được, ngủ được đã là điều hạnh phúc, chỉ cần được thở thôi đã là điều may mắn lắm rồi.
Vậy nên khi nhìn thấy những người thân của mình, họ lười biếng một chút cũng không sao, miễn họ vẫn còn khoẻ mạnh ở cạnh bên mình.
Khi nhìn thấy người thân của mình, ngồi lê đôi mép, vẫn cảm thấy không sao, vẫn vui, vì họ còn hiện diện ở đó, còn nói cười vui vẻ, còn biết nói xấu người khác, hơn thua với đời, chanh chua cay nghiệt, vẫn cảm thấy thương họ hơn, cảm ơn trời vì họ vẫn còn thở, còn bên cạnh, còn sân si với đời, chỉ sợ một ngày họ im bặt tiếng nói, dù có lay động đến mấy họ cũng không động đậy, không trả lời.
Sợ lắm! Thương lắm! Và cảm ơn đời nhiều lắm! Cảm ơn vì sự hiện diện của mọi người, dù nó có nhiều gấp gãy không tròn trịa như ý ta mong muốn.