Chương 14: Còn nước thì còn tát

CÒN NƯỚC THÌ CÒN TÁT Chào chú kính yêu của cháu! Cháu không biết chú tên là gì? Nhà ở đâu? Và hiện tại chú sống thế nào? Bởi vì cháu gặp chú chỉ có một lần ở bệnh viện. Cháu đã ngồi nghe chú kể về câu chuyện của mình với một người khác, không phải cháu. Cháu thật là may mắn khi là người ngồi gần đó, được phép lắng nghe. Đại khái là, chú kể lại lúc chú thập tử nhất sinh trên giường bệnh, cận kề với cái chết. Tay chân chú cứng đơ, miệng không thể thốt ra lời. Chỉ có thần thức của chú là còn biết rõ. Mắt chú mở to nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi điều trị mà cầu cứu. "Đã thử hết cách, chắc là thông báo người nhà lo chuẩn bị." Vị bác sĩ ấy quay qua thưa với vị bác sĩ già. Vị bác sĩ già đáp: "Còn nước thì còn tát, cho ông ấy thở ô xi thử xem sao?" Rồi chú được thở ô xi. 30 phút sau thì chú khoẻ hơn. Có thể cử động được và sống được 10 năm rồi. Vậy đó, còn nước thì còn tát. Đôi khi chỉ cần một lời nói đúng lúc, một hành động kịp thời có thể cứu sống một mạng người. Cho nên cần phải nói những lời tích cực, nỗ lực thêm một chút, vững tin rằng phép màu sẽ xuất hiện. Chỉ là một câu chuyện ngẫu hứng của chú trò chuyện với người khác nhưng đã giúp cháu vững tin rằng lúc tuyệt vọng nhất vẫn le lói ánh sáng cuối đường hầm. Mỗi người sẽ nhận được một bài học giá trị nào đó từ câu chuyện của chú để sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Cảm ơn chú! Kính chúc chú thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Gửi đến chú từ một người cháu xa lạ! Còn bạn thì sao? Bạn nhận được bài học gì từ câu chuyện trên. Hãy comment cho mình biết với nhé!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ