Chương 11: Nhà em chắc sạch sẽ lắm

NHÀ EM CHẮC LÀ SẠCH SẼ VÀ NGĂN NẮP LẮM PHẢI KHÔNG? (Hơi dài một tí, nhưng cái kết hấp dẫn lắm, nên ráng mà đọc cho hết nhé bạn) Tôi là một người mà mọi người nhận xét là khó tính. Hôm đó, quản lý gọi tôi vào nói chuyện riêng. Quản lý hỏi tôi: "Nhà em chắc là sạch sẽ và ngăn nắp lắm phải không?" "Sao anh nói vậy ạ?" Tôi ngơ ngác hỏi. "Làm việc chung với em, mọi người đều cảm thấy áp lực, họ cảm thấy em kỹ tính quá." Tôi mặt buồn thiu. "Nhà em thì bừa bộn, chẳng có ngăn nắp tí nào. Ba mẹ em bận rộn nên cũng không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. Nhà như cái chuồng lợn vậy đó anh ơi. Chắc em đam mê công việc quá, làm việc gì phải chính xác, tỉ mẫn. Em không ngờ rằng điều đó lại gây áp lực lên mọi người." Kể từ đó, tôi thay đổi. Tôi dễ dãi hơn một chút, rồi một chút nữa. Cuối cùng tôi thấy mình quá dễ dãi. Rồi một ngày Giám đốc mỉm cười bảo tôi: "Thằng Long, sao cũng được, dễ dãi quá, chẳng la nhân viên gì cả?" Tôi thấy việc dễ dãi của mình sẽ làm cho nhân viên làm việc chung được thoả mái, bớt áp lực. Vì trước đây, chuyện gì tôi cũng ghi chép lại rồi làm cho ra cơm, ra khoai. Dù nó không có quan trọng lắm. Nhưng khi tôi dễ dãi quá, khiến nhân viên của mình làm việc hờn hợt, không chu đáo, dễ làm mất lòng khách hàng. Gây thiệt hại cho công ty và rồi Giám đốc sẽ quở trách tôi. Tôi thấy rằng khi mình để nhân viên tự giải quyết những vấn đề trong khả năng của tụi nó, tụi nó lại có những giải pháp sáng tạo và đem lại kết quả tốt hơn tôi. Và tất nhiên là tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi hơn. Có thời gian cho bản thân hơn. Tôi có thể rời công ty sớm hơn. Tôi trở nên bớt kỹ tính đi. Tôi thấy công việc vẫn tốt, nhân viên cũng tốt. Xếp cũng hài lòng mà Giám đốc thấy doanh số cứ tăng đều đều qua mỗi tháng cũng vui. Trước đó thì tôi quá bận rộn với công việc không còn thời giờ đâu cho bản thân và gia đình. Nhưng từ khi tôi dễ dãi ra, tự nhiên tôi trút xuống được gánh nặng. Những việc không quá quan trọng tôi sẽ bỏ qua. Tôi chỉ tập trung vào những công việc quan trọng, cấp bách. Tôi dành thời gian để nói chuyện với khách hàng nhiều hơn. Hỏi ý kiến nhân viên nhiều hơn. Điều lợi nhất là tôi luôn về nhà trước 11 giờ đêm, chứ không như mọi khi phải ở lại xong sổ sách tới 2 giờ khuya mới về. Tôi không còn ghi chú quá chi tiết vào sổ bàn giao công việc cho nhân viên nữa. Những thứ không quan trọng tôi lượt bỏ bớt đi. Tôi không bắt nhân viên của mình phải làm rập khuôn giống một cái máy như trước nữa. Tôi biết họ cũng như tôi. Đều là con người. Đều có cảm xúc, có nhiều thứ phải lo lắng, nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc. Tôi không thể quá máy móc, quá cứng nhắc mà cần phải linh hoạt hơn. Dù như thế nào thì ngày mai trời vẫn sáng. Cuộc sống lại cứ tiếp diễn. Cớ tại sao lại ép bản thân mình làm quá mức. Nên thư giãn ra, thả lỏng ra và đôi khi điều đó lại giúp tôi giải quyết xong những vấn đề hóc búa một cách nhanh gọn. Chỉ cần tôi nở nụ cười mỗi ngày. Không tạo quá nhiều áp lực cho bản thân. Giải quyết vài công việc quan trọng. Cho bản thân nghỉ ngơi và không can thiệp quá sâu vào công việc của nhân viên. Chỉ cần giao việc đúng người, đúng thời điểm, đúng khả năng của tụi nó là được. Nói chung bây giờ tôi giống như lời của chị Giám đốc nói vậy đó. Tôi dễ dãi lắm. Bạn sẽ nhận ra rằng những bài viết của tôi trước đây sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng và đọc đi đọc lại rất nhiều lần trước khi đăng lên Facebook. Nhưng thời gian gần đây, tất cả các bài viết của tôi được đăng nhanh hơn và tôi cũng không chỉnh sửa nó kỹ lưỡng như trước nữa. Điều quan trọng là tôi có thể truyền đạt được điều gì đến cho người đọc. Hay họ nhận được giá trị gì từ bài viết của tôi. Tôi không còn khắc khe với mọi người và với cả chính mình. Tôi cũng không còn bận tâm đến lời khen chê. Tôi mặc kệ! Miễn sao là mọi thứ xung quanh tôi vẫn diễn ra tốt đẹp là được. Mà chẳng có gì là không tốt đẹp cả. Khi quanh tôi ai cũng là những con người đáng yêu, dễ thương và luôn nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời buổi sớm mai. Và nếu bạn có đọc được những dòng này, nếu bạn giống tôi, thì hãy thay đổi để bản thân được nhẹ nhàng hơn, bớt áp lực hơn. Để cuộc đời bớt đi những gánh nặng, bạn và tôi, chúng ta đã gồng gánh quá nhiều trách nhiệm trên vai rồi. Nên buông xả một chút, thả lỏng một chút bạn nhé. Bạn thay đổi, sẽ không làm chết ai ngay đâu. Đôi khi những người xung quanh bạn lại cảm thấy đỡ áp lực hơn khi ở bên cạnh bạn. Những nhân viên của bạn sẽ bớt dè chừng bạn, sẽ đỡ căng thẳng khi làm việc với khách hàng. Chỉ có điều, nếu như có chết ai đó, thì chị Giám đốc là người chết đầu tiên. Bởi vì khi có trục trặc thì công ty phá sản, Giám đốc lâm vào nợ nần. Thấy cũng tội, nhưng thôi cũng kệ. Giám đốc của em giàu lắm, có nhiều nhà và nhiều khách sạn lắm. Không lo gì đâu. Chỉ lo là lo cho bản thân mình quá lao tâm lao lực mà sinh bệnh. Rồi tiền kiếm được không đủ để đóng tiền viện phí mà thôi. Đến cỡ như Bầu Đức nợ ngàn tỷ, phá sản mà cũng sống tốt. Nghe nói ngân hàng còn cho vay thêm để có vốn làm ăn. Thì mình lo lắng gì cho Giám đốc hả bạn. Khi mình vui vẻ làm việc, nhân viên viên vẻ làm việc, thì khách hàng vui vẻ khi sử dụng dịch vụ của khách sạn. Rồi khách hàng rủ rê, truyền miệng dẫn khách khác tới khách sạn. Giám đốc lại có tiền. Dễ gì mà phá sản phải không bạn? Lo cho mình trước đi, tự khắc mọi thứ xung quanh cũng tự động hoàn chỉnh. Vũ trụ này kỳ diệu lắm. Nó có thể tự lo liệu được hết đó bạn. Nên cứ giao phó cho nó. Ắt sẽ ổn cả thôi. Sáng mai, trời vẫn sáng chang, chỉ có con gà trống là không biết có thức giấc để gáy ò ó o hay không? Hay đã bị lên thớt rồi mà không hay biết gì. Chỉ có còn gà mái hàng xóm là biết gà trống đã đi vào cõi vĩnh hằng, cần phải khắc tên trên bia đá. Cảm ơn admin nhiều nhé! Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây. Kính chúc các bạn có một cuộc sống thảnh thơi, vui vẻ nhé!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ