VIẾT MỘT BẢN THẢO TRUYỆN NGẮN
Tôi mơ ước được một lần có thể cầm trên tay cuốn truyện do mình viết. Tôi sẽ vui sướng đến tê dại khi được sờ nắm cuốn truyện đó mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Nhưng chỉ có ước mơ mà không có thực hiện thì, bạn biết rồi đó, nó sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
Một ngày đẹp trời, tôi chợt có một ý tưởng thú vị. Tôi bắt đầu viết, tôi viết say mê, quên cả giờ giấc. Tôi cứ chìm đắm trong thế giới riêng của mình với những con chữ.
Vài tuần sau đó, tôi đọc lại nó, tôi cảm thấy thật tệ. Nó không hề hay như tôi nghĩ.
Rồi tôi lại lao vào một ý tưởng táo bạo khác. Đến khi tôi bế tắc không biết sẽ viết gì tiếp theo, nhân vật chính sẽ giải quyết những vấn đề này như thế nào. Tôi bỏ ngang câu chuyện.
Rồi một ý tưởng khác lại lé lên, tôi tiếp tục viết.
Tôi bắt đầu gửi từng chương truyện lên mạng nhờ mọi người góp ý, và nhanh thôi, tôi nhận được những cơn mưa phản hồi.
Tôi nhận ra mình còn quá non trẻ trong nghề viết.
Không nản chí tôi lại lao vào viết nhiều truyện khác nữa. Tôi viết rất nhiều và cũng xoá đi rất nhiều.
Cuối cùng, tôi không có một bản thảo hoàn chỉnh nào cả để gửi đến nhà xuất bản.
Tôi tạm gác lại giấc mơ để tập trung vào việc học hành, thi cử và ra trường đi làm.
Một thời gian sau đó, tôi có đủ vốn lận lưng. Tôi nghỉ làm một thời gian để theo đuổi việc viết sách. Tôi dành ra năm tháng để ở nhà tập trung viết. Chỉ ăn, ngủ và viết. Tôi nhốt mình trong phòng mỗi ngày để viết.
Bà mẹ tôi lo lắng, anh chị tôi lo lắng, hàng xóm lo lắng. Ai cũng tò mò về việc tôi cứ ru rú ở nhà và ở mãi trong phòng không đi đâu chơi. Không đi kiếm việc làm, không đi kiếm người yêu.
Rồi khi họ biết tôi, dành thời gian để viết lách. Họ mỉa mai, họ cười cợt, họ nói này nói nọ. Thật quá mệt mỏi. Tôi do dự, tôi phân vân, tôi lung lay không biết mình có nên dừng lại hay không.
Tôi biết rằng tình yêu viết lách vẫn đang âm ỉ chảy trong huyết mạch, nhưng áp lực từ gia đình, từ mọi người xung quanh khiến tôi cảm thấy mình đang làm một công việc mà không chắc chắn nhìn thấy đích đến cuối cùng.
Tôi rời khỏi bàn viết, cho phép mình được đi du lịch một ngày để thư giãn, để suy ngẫm.
Cuối cùng, tôi tiếp tục viết, dù mọi người có nói như thế nào đi nữa thì tôi vẫn phải hoàn thành xong tác phẩm của mình.
Tôi chỉ có một cuộc đời và một mơ ước. Và đây là thời điểm tốt nhất để tôi có thể hoàn thành ước mơ của mình.
Vì tôi đã nghĩ làm, vậy nên tôi có nhiều thời gian để tập trung vào tác phẩm của mình hơn. Vì tôi đang có dư một chút tài chính đủ để sống tốt qua sáu tháng. Nếu tôi không viết lúc này lẽ nào tôi lại chờ đến khi già đi, mắt mờ, tay run rẩy thì mới bắt đầu viết hay sao.
Thật may là quyết định đó của tôi hoàn toàn đúng.
Năm tháng trôi qua, tôi đã hoàn thiện bản thảo của mình.
Tôi vui mừng gửi đi cho ba nhà xuất bản sách.
Đã có ai nhà xuất bản hồi âm. "Họ vui vẻ từ chối." Một nhà xuất bản thì "im lặng" không phản hồi.
Tôi lại gửi đi cho ba nhà xuất bản khác. Và tôi lại bị từ chối.
Tôi vẫn kiên trì tiếp tục gửi đi thêm một lần nữa. Nhưng tôi vẫn mỏi mòn chờ đợi trong vô vọng.
Tôi trở về cuộc sống đi làm, kiếm tiền và tạm dừng việc viết lách của mình lại.
Vài năm sau đó, tôi lại viết. Tôi lại gửi đi cho vài nhà xuất bản. Nhưng vẫn như lần trước, tôi đều bị từ chối hoặc không được hồi âm.
Rồi một tia sáng lé lên. Tôi kết bạn với một chị làm biên tập viên cho nhà xuất bản. Tôi gửi tác phẩm của mình cho chị ấy đọc.
Và sau khi đọc xong chị ấy hướng dẫn thêm cho tôi cách viết. Điều cuối cùng mà chị ấy khuyên tôi là hãy xây dựng cho bản thân mình một thương hiệu riêng, có thể qua các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube,... Để mọi người biết đến tôi nhiều hơn và như vậy thì việc xuất bản sách cũng sẽ thuận lợi hơn.
Tôi sống tĩnh lặng, khép kín. Tôi chỉ thích viết chứ không thích xuất hiện trên truyền thông.
Sau những lời góp ý kiến của chị. Tác phẩm của tôi coi như không có cơ hội để trở thành sách trên kệ của nhà sách. Tôi sẽ mãi mãi không có cơ hội được tận hưởng cảm giác lâng lâng sung sướng tột độ khi cầm trên tay cuốn sách do mình viết. Uớc mơ đó tan theo mây khói.
Tôi lại rời bàn viết, lao vào cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền. Tôi quyết định sẽ không bao giờ viết nữa. Tôi dừng hẳn việc viết lách của mình.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời ý tưởng viết truyện ngắn một lần nữa rơi xuống đầu tôi. Tôi lại mắc viết, tôi cảm thấy ngứa ngáy nếu không viết ra cái ý tưởng hay ho này. Và cứ thế tôi tiếp tục viết.
Tôi dành thời gian viết mỗi ngày một ít và đã hơn bảy năm trôi qua. Tôi đã có cho mình những bản thảo truyện ngắn hoàn chỉnh.
Tôi đã vượt qua những khó khăn để tiếp tục viết và kiên trì hoàn thành bản thảo của mình.
Tôi có đọc đâu đó một câu nói đại khái là: "Khi bạn có trên tay bản thảo thì cơ hội xuất bản sẽ dễ dàng hơn."
Và tôi tin rằng, một ngày gần đây, những cuốn truyện ngắn tôi viết sẽ được in thành sách. Tôi sẽ được chạm tay đến ước mơ của đời mình. In một cuốn sách.
Còn bạn thì sao? Bạn có ước mơ giống như tôi không và bạn đã kiên trì hoàn thành bản thảo của mình chưa? Hãy comment bên dưới cho tôi biết với nhé!
Cảm ơn admin đã đưa một đề tài quá chạm. Nên viết quá dài.
Cảm ơn các bạn đã kiên trì đọc đến hết.
Chân thành cảm ơn!