Hứa Cạnh bò bán sống bán chết, hắn bò bất chấp. Thế nhưng khoảng cách giữa hắn và quái vật dần dần bị kéo lại gần. Trong đôi mắt của hắn không có sự sợ hãi, chỉ có sự không cam tâm.
Nếu cứ thế mà chết đi, vậy hắn từng cắn răng vào bệnh viện tâm thần này để cứu người, lại chịu nỗi đau do bị điện giật tra tấn. Lại còn phải hứng chịu hậu quả của vết thương trong người là cái gì. Hắn đã chịu đau khổ nhiều như vậy rồi.
Cho dù là hắn thánh mẫu quá mức cũng không nên ép hắn quá đáng như vậy, hắn mà điên lên chính hắn cũng phải sợ. Sợ chết.
Mạng của hắn mặc dù nhỏ bé, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng để không chết. Ít nhất trước khi chết hắn phải có thật nhiều thật nhiều thông tin để lần sống lại tiếp theo bản thân không bị thiệt.
Trong bệnh viện tâm thần này quá bí ẩn, hắn ở đây mấy ngày rồi nhưng không phát hiện ra cái gì cả. Mặc dù trong suốt thời gian đó hắn chỉ nằm trên giường bệnh và không thể xuống giường làm gì.
Nhưng mà, giờ đây hắn lại đang ở trong hành lang một cách mơ hồ, còn bị nữ y tá từng bước từng bước đuổi theo như đang trêu đùa con mồi.
Khoảng cách khi nữ y tá càng đến gần hắn, bộ dạng trên người càng biến hóa quái dị. Khuôn mặt biến đổi thành đầu của một con quái vật lại trở nên nhớp nháp, mùi hôi thối bốc lên khắp hành lang.
Phía sau lưng mọc ra thêm bốn cánh tay, trong những cánh tay đó lại còn đang cầm những dụng cụ như dao mổ, kim tiêm, dùi cui điện.
Sắc mặt Hứa Cạnh biến xanh biến trắng. Mùi hôi này quá nồng, hắn sắp không chịu nổi mà nôn ra mất. Rõ ràng đã nín thở rồi nhưng mùi này vẫn chui được vào trong mũi, hun đến mức đầu óc hắn choáng váng.
Nhưng dù vậy hắn vẫn cố nghĩ tới, cho dù những công cụ trong tay nữ y tá này được tạo ra vì mục đích tốt cho người dùng, nhưng khi những thứ đó rơi vào tay một kẻ ác nhân thì đó sẽ là công cụ tra tấn hoàn mỹ.
Hắn cắn răng, không cách nào khác, hiện tại hắn trong trạng thái tàn phế này, dù có một thanh thần khí có thể chém ra 9999 sát thương bạo kích thì vấn đề cốt lõi nhất là hắn cũng không nhấc nổi thần khí đó. Và quan trọng không kém, dù hắn chém cho nữ y tá trước mặt này còn 1 máu thì cô ta cũng có thể đánh chết hắn trước khi cô ta gục ngã.
Hầy, có khi lại phải làm lại từ đầu rồi.
Những công cụ trong tay nữ y tá đột nhiên mọc ra những mầm thịt nhúc nhích ngọ nguậy. Không đúng, đồng tử Hứa Cạnh co rút lại, thứ đó không phải mầm thịt, mà là những con sâu đang bò lổn ngổn, bọn chúng có màu sắc giống thịt tươi nên hắn mới nhìn nhầm.
Cây kéo đó biến lớn hơn một chút, những thứ khác cũng lớn lên không kém, chúng nó được nữ y tá điều khiển, trực tiếp ập lên người hắn.
Thế nhưng, có lẽ may mắn, đột nhiên có tiếng nói vọng đến.
"Bệnh nhân Từ Án..."
"Bệnh nhân Từ Án? Cậu có ở đó không?" Giọng này khá giống giọng của cô y tá hiền thục hay thay thuốc cho hắn. Sở dĩ hắn nói giống mà không dám khẳng định là vì giọng nói khá mờ ảo lại còn bị vang vọng trong hành lang dài.
Hứa Cạnh nghe thấy tiếng gọi này mắt sáng lên. Hắn vội quay đầu nhìn về phía đầu hành lang kia, nơi đó đang có bóng dáng của một người đang đi ngược chiều về phía này.
Nhìn thấy người mang đến hi vọng, hắn lại quay sang nhìn y tá mang đến tuyệt vọng phía sau. Trong mắt hắn chứa sự may mắn, khả năng lớn nữ y tá này sẽ không ra tay với hắn khi có người khác ở đây. Nếu có ra tay thì hắn chịu thôi, hết cách rồi.
Thấy thân thể cô ta dần biến lại thành người thường. Cây kéo, dùi cui hay những thứ mang tính chất nguy hiểm đó đều đã biến mất. Đứng trước mặt Hứa Cạnh chỉ còn là một nữ y tá bình thường đứng đó. Khóe miệng hắn nhếch lên một chút, nhưng vì cơn đau trên mặt nên hắn lại hạ môi xuống. Quả nhiên ấy à, dù là yêu quái hay con người đều có giới hạn hình tượng cả mà.
Mặc dù thân thể đã biến lại bình thường, nhưng khuôn mặt cứng đơ và đôi đồng tử đen kịt vẫn khiến cô ta không giống một người sống chút nào. Hứa Cạnh vừa nhìn một cái đã thấy da gà nổi lên khắp người.
Lúc nãy cô ta biến hóa kinh khủng như vậy hắn không thấy sợ, cùng lắm là không cam tâm khi sắp chết thêm lần nữa. Nhưng giờ cô ta đứng đó mặt mày trắng bệch thì hắn lại cảm thấy có chút ớn lạnh.
"Bệnh nhân này, thân thể anh không tốt sao lại một mình đi đến đây?" Nữ y tá thấy hắn nằm dưới đất, trên người dính chút máu, chân mày nhíu lại.
"Tôi..." Hứa Cạnh thật sự không biết nên nói sao luôn, hắn không có chút ký ức gì về khoảng thời gian trước đó. Vừa lấy lại ý thức đã thấy mình bị truy sát rồi, hắn chỉ có thể cắn răng chịu cơn ấm ức này mà thôi.
"Y tá trưởng, chị cũng ở đây sao?" Cô y tá trẻ vừa đến gần đã thấy người đứng bên cạnh bệnh nhân Từ Án là y tá trưởng. Không thể không nói bệnh nhân này đúng là xui xẻo.
Y tá trưởng trong bệnh viện này vừa hung dữ lại còn nghiêm khắc, nhưng kỹ năng chẩn đoán bệnh tâm thần thì thuộc hạng thượng thừa luôn. Có thể nói tỷ lệ phán đoán luôn là 100%.
Nếu Hứa Cạnh mà nghe thấy suy nghĩ này của nữ y tá chắc chắn sẽ im lặng. Sở dĩ nữ y tá trưởng này có thể phán được ai là bệnh nhân tâm thần chắc chắn là vì cô ta có phương pháp riêng. Đem người bình thường cho giật điện vài ngày, chịu vài hình phạt vì không nghe lời, chẳng mấy hôm bệnh nhân cũng phát điên mà thôi.
Hắn cũng là nạn nhân, hắn có thể lên tòa làm chứng nếu những bệnh nhân khác cần. Chỉ cần nhốt cô ta trong tù đến hết đời là được. Hứa Cạnh nghĩ lung tung.
"Y tá trưởng, bệnh nhân này bị thương quá nặng, cần nghỉ ngơi thêm, em đưa cậu ấy về trước ạ." Cô y tá cúi đầu nói với y tá trưởng, không dám ngẩng đầu lên đối diện đôi mắt đó chút nào.
Y tá trưởng gật đầu, Hứa Cạnh được nữ y tá thân hình mảnh mai nâng dậy. Trên người đau đến mức hắn vô thức nín thở, thật ra chỉ cần hắn cắn răng một chút là có thể tự bước đi.
Hứa Cạnh cảm thấy mình cải tạo thân thể thật đúng là có ích, nói sao nhỉ, dù cho thân thể hắn tàn tạ như thế này cũng có thể giữ cho hắn không chết. Mà cái thể chất đi theo hướng cyberpunk này còn là kiểu có thể tự tiến hóa.
Chỉ cần hắn không bị một kích mạnh hơn chỉ số của Cyberpunk đánh trúng thì khả năng lớn là có thể giữ một hơi thở. Chỉ cần 10 đến 20 năm là có thể hồi phục như bình thường.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy tương lai mịt mù, thể chất này thì mạnh đúng là mạnh thật, nhưng ai bảo hắn chỉ cải tạo được có 1% trên 100% cơ chứ.
Vì phía sau là nữ y tá trưởng đang đứng đó nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, Hứa Cạnh chỉ có thể tựa lên người nữ y tá nhỏ này giả vờ mình sắp nghẻo đến nơi.
Lần nữa trở lại phòng bệnh đã là 30 phút sau. Hứa Cạnh nằm trên giường, quần áo bệnh nhân trên người đã bị mồ hôi làm ướt hết, cô y tá nhìn hắn, mặt mày tức giận hầm hầm.
"Bệnh nhân này, nếu anh muốn chết cũng đừng chết trong bệnh viện của chúng tôi, nếu không phải tôi để quên chiếc kéo ở trong phòng rồi đến kiểm tra phòng, lại thấy chiếc xe lăn để ở đó thì tôi không nghĩ anh dám làm chuyện như vậy.
Dám trộm kéo của bác sĩ để tự sát, cậu không thể yêu quý mạng mình thêm chút sao?"
Cô y tá nhìn rõ, trên người nữ y tá trưởng có một vùng eo bị dính máu, cô cho rằng hắn muốn tự sát nên bị nữ y tá trưởng bắt được.
Sở dĩ cô không nghĩ đến hướng còn lại, đơn giản là vì trong lòng cô, với cái thể trạng tàn phế này của Hứa Cạnh có thể đi giết người chẳng khác gì đang nói heo nái biết leo cây. Mà mục tiêu lại còn là đi giết một nữ y tá trưởng, người mà chuyên khống chế những bệnh nhân tâm thần nguy hiểm.
Đừng đùa, đừng đùa.
"Tôi xin lỗi..." Hứa Cạnh chỉ biết cúi gằm mặt xin lỗi.
Nữ y tá thấy vậy khẽ thở dài: "Thôi, không cần xin lỗi đâu, tôi biết với tình trạng đau đớn này trong người, cậu không muốn sống cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng vết thương trong người cậu quá nặng nên chúng tôi chỉ dám chuyền thuốc chứ không dám tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Hơn nữa cậu đã trong tình trạng này, tôi cũng nói luôn.
Vết thương trên người cậu quá nặng, dùng thuốc giảm đau liều mạnh cũng không có tác dụng, ngược lại sẽ khiến tỉ lệ tử vong tăng lên, nên cậu chỉ có thể chịu đựng mà thôi."
Nữ y tá treo chai dịch lên cao, miệng không ngừng giải thích. Cô cũng cảm thấy người này thật đáng thương.
Hứa Cạnh im lặng nghe nữ y tá giải thích, cuối cùng trong lòng hắn cũng đã hiểu. Vì sao trên người hắn lại đau như vậy, thì ra là ngay từ đầu không dùng chút thuốc tê hay thuốc giảm đau nào. Lúc đó hắn còn nghĩ là do bản thân mình vận động mạnh hoặc chuyên tìm chết nên mới đau như vậy, dù có thuốc giảm đau cũng không ngăn nổi.
Giờ biết rồi, thì ra nguyên nhân là ở đây.
"Tình trạng của cậu rất đặc biệt, không thể can thiệp bằng ngoại lực, nên chỉ có thể dựa vào năng lực tự phục hồi của bản thân thôi. Đương nhiên đó chỉ là ví dụ mà thôi, chúng tôi vẫn luôn giúp cậu chuyền dịch, loại dịch này giúp cho cậu có sức đề kháng và năng lực tự phục hồi tốt hơn." Nữ y tá vội lên tiếng giải thích. Cô sợ không giải thích rõ ràng bệnh nhân này sẽ lại tuyệt vọng thêm lần nữa.
Việc Hứa Cạnh tự sát đã khiến cô nảy sinh bóng ma tâm lý rồi, người bệnh này là do cô phụ trách, nếu anh ta xảy ra mệnh hệ gì thì cô không tránh khỏi có liên quan.
"Thể chất của cậu cũng tốt, năng lực phục hồi cũng mạnh, chắc chỉ cần 1 năm và thuốc là có thể hoạt động bình thường."
Nghe thấy lời này Hứa Cạnh chỉ cảm thấy tương lai mịt mù, cần 1 năm nữa, 1 năm hắn có thể làm biết bao nhiêu việc rồi?
"Đúng rồi, cây kéo đâu?" Nữ y tá lên tiếng. Nói một hồi cô mới nhớ đến hung khí này.
"Không có ở chỗ tôi." Hứa Cạnh nói thật, hắn đã kiểm tra khắp người mình rồi, nhưng thật sự không tìm thấy hung khí để tự sát như lời y tá nói.
Nữ y tá nghe vậy gật đầu, cô đưa tay lên sờ vào túi áo của hắn, xác nhận không có vũ khí nguy hiểm gì nữa cô mới thở phào. Có lẽ là lúc đó y tá trưởng bắt gặp Từ Án muốn tự sát đã lấy đi hung khí.
Hứa Cạnh rũ mắt, hắn nhớ lại cảnh tượng trong hành lang dài đó. Y tá trưởng biến ra nhiều cánh tay, một cánh tay trong đó có cầm một cây kéo. Cây kéo đó còn bị những con sâu như những mầm thịt bò lổn ngổn.
Hắn không nhịn được nổi một trận da gà.
"Cậu nghỉ ngơi đi, cứ 2 tiếng đồng hồ tôi sẽ đến kiểm tra phòng một lượt." Cô lên tiếng nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, không dám để Từ Án một mình đi lung tung nữa.
Hứa Cạnh gật đầu, như nhớ ra vấn đề gì đó hắn mới lên tiếng: "Khoan đã, chị y tá này, cô tên gì?"
Nữ y tá sửng sốt một chút rồi mới nói: " Viên Thập Nguyệt, trăng tròn từ ngày mùng mười."
Hứa Cạnh gật đầu, lại hỏi: "Vậy y tá trưởng tên gì?"
"Không biết nữa, nhưng tôi từng nghe bác sĩ Dương (bác sĩ đầu dê) gọi cô ấy là Bách Túc, chắc tên của cô ấy là một loại cây hoặc một loại hoa có tên như vậy, tên của cô ấy rất hay nhỉ?"
Viên Thập Nguyệt không nhịn được cảm thán lại cảm thấy hâm mộ. Tên của y tá trưởng rất hợp với khí chất của cô, vừa mạnh mẽ lại chăm chỉ.
Hứa Cạnh cảm thấy có lẽ bác sĩ Dương gọi y tá trưởng là Bách Túc là vì cô ấy có nhiều tay thôi chứ không phải tên của cô ta là một loại cây hay loại hoa nào.
"Nếu không có gì thì tôi đi trước, nếu lần sau gặp y tá trưởng thì cậu nên cảm ơn cô ấy đi." Nữ y tá lên tiếng.
Hứa Cạnh giật giật khóe miệng, cảm ơn cái gì, cảm ơn việc cô ta không giết hắn hay là cô ta không kịp giết hắn? Đừng đùa, có khi hắn vừa xuất hiện đã bị cô ta xiên cho một dao.
"Y tá này, có thể gọi mấy người bạn bệnh của tôi đến để nói chuyện không? Chứ một mình tôi nằm đây thật sự rất chán." Hứa Cạnh lên tiếng.
"Bạn của cậu? Cậu có bạn trong bệnh viện tâm thần này à? Là ai vậy?" Nữ y tá sửng sốt khó hiểu.
"Là Đại Thông Minh cùng cháu trai lớn với Khương Dịch Hân, đệ tử của môn phái Toàn Chân Gà." Hứa Cạnh mặt không chút thay đổi khi nói ra những cái tên này.
Viên Thập Nguyệt nghe thấy hai cái tên đầu tiên thì nghiêng đầu khó hiểu, nhưng nghe thấy tên của Khương Dịch Hân thì cô mới như bừng tỉnh: "Thì ra anh là bạn của họ à, để tôi đi tìm họ đến." Cô không biết Đại Thông Minh là ai, cũng không biết ai là cháu trai lớn của Từ Án, nhưng cô biết Khương Dịch Hân.
Không phải cô ấy đặc biệt chỗ nào, mà là Khương Dịch Hân mỗi lần gặp người đều sẽ lên tiếng kết bạn, lúc thì nói mình là đại đệ tử của môn phái này. Lúc thì bảo mình là chưởng môn của môn phái kia.
Cô gái này là bệnh nhân ảo tưởng thế giới này là một thế giới võ hiệp. Vậy nên cô có ấn tượng với người này, chỉ cần tìm được Khương Dịch Hân là có thể tìm được hai người khác rồi nhỉ.
Nữ y tá này không nhận ra trong tiềm thức của bản thân đã không coi Hứa Cạnh là một bệnh nhân tâm thần nữa. Nên khi nghe hắn nói mình còn có bạn trong này cô mới sửng sốt như vậy.
Hành vi của Từ Án khiến cô không thể hiểu nổi, lúc thì như người bình thường, lúc lại như một tên sát nhân điên cuồng, có lẽ bệnh của anh ta chính là tâm thần phân liệt nhỉ? Cô không có quyền xem bệnh án của những bệnh nhân tâm thần này nên chỉ có thể phán đoán thông qua hành vi tính cách của họ mà thôi.