Chương 26: Chương 26 : Trả Thù Bất Kể Thủ Đoạn

Lần nữa tỉnh lại, hắn cảm thấy cơ thể mình không ổn chút nào, nội tạng đau đớn nóng rát. Đầu váng mắt hoa, mắt không thể tập trung vào một điểm. "Anh tỉnh rồi à, lúc nãy tôi đã nói rồi, với tình trạng cơ thể này của anh thì không nên hành động quá mạnh." Nữ y tá đang thay thuốc, thấy hắn tỉnh lại bèn lên tiếng chào hỏi. Cô ấy không nhận ra sự khác biệt trong đôi đồng tử của hắn. Rõ ràng chỉ cần quan sát một chút là có thể nhìn ra, một kẻ có đồng tử màu đen bình thường, và một kẻ có đôi mắt đỏ rực như quỷ, vậy mà cô ấy lại không phát hiện ra, hoặc giả như cô ấy đã phát hiện ra nhưng lại không muốn thừa nhận. Hắn dùng cánh tay đang truyền dịch trực tiếp nắm chặt lấy cánh tay của nữ y tá: "Y tá này, cô có thấy tôi khác biệt ở đâu không?" Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nữ y tá trong đó ẩn chứa chút âm lãnh của một kẻ điên. Giọng hắn lạnh nhạt, không giống như đang đặt câu hỏi, thay vào đó là giống như đang nói với người đối diện là: Nhìn xem sự khác biệt của tôi ở đâu. Nữ y tá bị hắn làm cho kinh hãi, cô có chút giật mình: "Khác sao? Khác nhiều lắm, ít nhất cảm giác đã tỉnh táo hơn." Giọng cô ấy bình thường giống như đang tán gẫu với một người bạn. Nhưng vẫn không nhịn được quan sát một chút sắc mặt của người nằm trên giường. Rõ ràng hôm qua lúc thay thuốc vẫn còn bình thường, cùng lắm là hơi ngơ ngơ chút. Không nghĩ tới, giờ nhìn thấy lại khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn buông tay nữ y tá ra, đôi mắt đỏ ngầu quan sát khắp nơi: "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, à đúng rồi, vì sao tôi lại bị thương nặng đến như vậy?" Thật ra thông qua ký ức trong thân thể này, hắn cũng đã biết nguyên nhân mình bị thương, chỉ là hắn muốn lên tiếng bắt chuyện mà thôi. "Không biết nữa, nhưng chắc là do lúc nãy cậu hành động mạnh làm cho nội tạng bị thương." Y tá mỉm cười trả lời lấp liếm, thật sự cô không muốn nói chuyện với người này chút nào, cảm giác nếu nói sai một câu sẽ bị xiên cho một dao. ánh mắt đó thật sự quá đáng sợ, giống như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm vào động mạch của con mồi vậy. "Vậy sao? Thế chắc là vậy thật rồi, tôi muốn ra ngoài ngắm cảnh một chút." Hắn lên tiếng, giọng nói không chút phập phồng. Nữ y tá im lặng một lát rồi nói: "Được rồi, anh chờ một lát để tôi đi lấy cái xe lăn." Thật sự nữ y tá cũng từng cảm thấy mình không nên nghe hiểu lời ẩn ý của người bị thương này. Hắn gật đầu, ngay khi nữ y tá ra khỏi căn phòng bệnh, hắn đã chống tay ngồi dậy trên giường. Trên cái bàn bên cạnh có một cây kéo kim loại. Không biết là ai để ở đó, nhưng hắn không quan tâm, mục tiêu của hắn là lấy được cái kéo đó là được. Trong căn phòng này thứ có tính công kích nguy hiểm duy nhất chỉ có nó. Cầm lấy cây kéo trong đôi đồng tử đỏ ngầu kia hiện ra chút dục vọng điên cuồng, khoé môi cũng khẽ cong lên nụ cười vui vẻ. Sau khi lấy được kéo, hắn cảm giác thân thể không còn đau như trước, hắn mặc kệ kim chuyền dịch trên mu bàn tay bị hành động này làm cho lệch vị trí. hắn cầm cây kéo trực tiếp giấu nó vào trong lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Nữ y tá trở lại rất nhanh, trong tay cô còn đẩy theo một chiếc xe lăn. Hắn thấy vậy khẽ chống tay ngồi dậy trên giường. "Ấy, đừng cử động mạnh như vậy, hiện tại thân thể của cậu chẳng khác gì một tờ giấy rách rưới tả tơi, nếu không cẩn thận bị thương nặng thêm thì không bù lại được cái mạng đâu." Y tá đến giúp đỡ hắn ngồi trên xe lăn. Khi tiếp xúc gần với người này cô cũng giật mình nhận ra. Người này dù có hung dữ hay có đôi mắt đáng sợ đến đâu thì sự thật vẫn chỉ là một người bị thương sắp chết mà thôi. Trong lòng hắn có chút chán ghét sự yếu ớt này, rõ ràng là thân thể của bản thân, vậy mà lại bị gã làm cho tàn tạ thế này. Sử dụng thân thể 20 năm thành thói quen rồi nên không biết quý trọng thân thể à. Hắn thầm mắng Hứa Cạnh không biết lo cho thân thể này. "Cảm ơn." Hắn lên tiếng. "Không cần cảm ơn đâu, dù đã lấy xe lăn cho cậu, nhưng chính cậu phải tự đẩy xe lăn di chuyện, cậu làm được không?" Y tá có chút lo lắng cho tình trạng của hắn. "Được." Hắn trả lời. Y tá gật đầu rồi mới rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn lại một cái. Hắn lấy cây kéo trong áo ra nhìn thử, khóe miệng của hắn cong lên, trong đôi đồng tử đỏ như máu đó là sự ác ý điên cuồng. Hắn muốn trả thù rồi. Hắn dùng cánh tay không cắm kim chuyền dịch đó xoay bánh xe lăn. Chiếc xe lăn lăn đi trong hành lang dài. Thân thể hắn vừa đau vừa mệt, cuối cùng hắn quyết định, thà tự mình đi bộ còn hơn là dùng cái xe lăn này. Ít nhất khi đi bộ, hắn có thể khống chế cơ bắp của bản thân một cách hợp lý nhất. Trong ký ức của hắn, căn phòng tra tấn đó nằm ở cuối hành lang bệnh viện. Thật ra hắn hiểu rõ tình trạng thân thể này của bản thân, đi một bước thở dốc, đi ba bước là có thể hộc máu, với tình trạng này chưa cần nói có trả thù được hay không, có khi vừa mới xuất hiện đã bị kẻ thù xiên cho một đao chết ngay tại chỗ rồi. Thế nhưng hắn không quan tâm, hắn sinh ra từ oán hận, sự không cam lòng, cũng sinh ra trong trạng thái cận kề tử vong. Đối với hắn, điên cuồng là bản năng, có thù tất báo là mục tiêu sống, cho dù chết trên con đường báo thù thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn ích kỷ tự lợi, thời gian hắn sinh ra chỉ trong vài ngày này, thời gian có thể hoạt động lại không cố định, hắn không biết lần tỉnh táo lại tiếp theo sẽ là lúc nào. Vậy nên hắn thà mang thân thể tàn tạ rách nát này đi trả thù, còn hơn nhìn kẻ thù sống nhởn nhơ thêm một ngày ở ngoài đó. Hắn không giống nhân cách chính, nhân cách chính là kiểu trầm ổn, không thích đánh cược và luôn tôn trọng sinh mệnh. Còn hắn thì khác, hắn thích đánh cược, hắn dùng thân thể của nhân cách chính làm tiền cược. Nếu mà giờ Hứa Cạnh nghe được suy nghĩ biến thái này của nhân cách phụ, chắc chắn sẽ hoang mang ngơ ngác. Đó là thân thể của hắn, là của hắn á á á. Hắn đi dọc hành lang, sau khi tìm được căn phòng tra tấn đó, trong lòng khẽ thả lỏng tìm được là tốt, hắn còn lo không tìm được cơ. Lúc nãy chỉ lo cắn răng vịn tường mà đi, giờ thả lỏng thân thể hắn mới cảm thấy đau đớn trong người, quần áo sau lưng đều bị mồ hôi thấm ướt. Một giọt mồ hôi chảy vào mắt khiến cho đôi mắt vốn đã yếu ớt càng trở nên khó chịu. Hắn vô thức đưa tay dụi dụi, khi dụi mắt xong hắn mới chú ý đến, trên mu bàn tay của hắn còn đang cắm kim. Hắn cạn lời nhìn kim chuyền dịch trên tay, thật đúng là chịu thiệt vì tuổi đời còn quá trẻ mà. Mặc dù thấy được những thứ mà nhân cách chính trải qua, nhưng nhìn thấy và làm được lại là hai chuyện khác nhau. Hắn đưa tay lên thử đẩy nhẹ cánh cửa, không nghĩ tới cánh cửa này không khóa thật. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lách vào trong, căn phòng này không có ai ở nên đèn đã bị tắt đi, thế nhưng ánh sáng lờ mờ vẫn khiến hắn nhìn thấy những chỗ đặt đồ trong căn phòng này. Nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt của hắn đặt lên thùng rác, không vì cái gì khác, đơn giản là hắn hình như thấy thứ gì đó trong thùng rác. Trong ký ức của nhân cách chính cũng có thông tin về thùng rác, và ấn tượng nhất mà nhân cách chính để lại trong đầu chính là, trong thùng rác thì chỉ có rác. Thế nhưng thế nào là rác? Hắn có chút tò mò, thế là hắn ngồi xuống cầm cái thùng rác lên nhìn thử. Thùng rác khá sạch sẽ, ít nhất không có mấy cái mùi kỳ lạ khó chịu, bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ đã bị đốt cháy gần hết. Hắn nhặt tờ giấy đó lên, bên trên đó vẫn còn câu hỏi hôm đó nữ y tá đưa cho nhân cách chính trả lời. Để hắn xem, nhân cách chính trả lời thế nào đây. "Cộng Hòa... Cộng Hòa cái gì? Những chỗ còn lại bị đốt cháy rồi?" Hắn ném tờ giấy vào trong thùng rác, sau đó đặt cái thùng rác xuống dưới đất. "Thôi không đọc được thì thôi." Miệng thì nói như vậy, nhưng tầm mắt của hắn luôn vô thức nhìn cái thùng rác đó, nói đúng hơn là mẩu giấy trong đó, miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy chắc chắn bản thân đã bỏ qua manh mối nào đó. Thế nhưng, không để hắn nghĩ ra kết quả, bên ngoài đã có tiếng động. Hắn theo bản năng cảnh giác mà nấp ở một chỗ khuất tầm nhìn, lại dễ hành động, cánh cửa bị người đẩy vào từ bên ngoài. Hắn hít vào thở ra đè nén cảm giác kích động dồn dập trong lòng, khi nhìn thấy người bước vào là nữ y tá từng phạt hắn đó, đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên, tay cầm kéo dùng sức đâm tới. Nữ y tá không kịp phản ứng, bụng đã bị một cây kéo đâm vào. Cây kéo này là loại mà bác sĩ hay dùng để cắt chỉ và ống thuốc, nên khá nhỏ gọn lại ngắn, dù đâm hết vào cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn thấy vậy trực tiếp rút kéo ra, máu chảy ra ồ ạt, thế nhưng hắn không để tâm, hắn lại vung kéo lên một lần nữa. Không nghĩ tới, tay hắn bị nữ y tá nắm chặt lại. Một tay nữ y tá ôm bụng, một tay khác nắm chặt tay cầm kéo của hắn. Hiện tại tình cảnh này của hai người có chút hài hước. Nói sao nhỉ, giống hai con gà mờ mổ nhau à. Thế nhưng hắn vẫn rơi vào thế yếu, một nhát đó không khiến nữ y tá này bị thương nặng thì hắn chắc chắn phải chết. Theo bản năng hắn rũ mắt nhìn vết thương trên bụng của cô ta, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy đã khiến hắn không nhịn được thốt ra một tiếng: "Mẹ kiếp." Vết thương trên bụng của cô ta hiện ra những sợi tơ máu vặn vẹo, chúng như những con sâu đang bò loạn trong vết thương, nhìn vết thương trên người nữ y tá dần lành lại sau khi bị sâu bò qua, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng. Nữ y tá ngẩng đầu lên, khuôn mặt vặn vẹo biến âm u. Hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy không chút do dự nâng chân lên đạp vào bụng cô ta. Nữ y tá bị đá theo quán tính mà lùi lại một bước, tay cũng vô thức buông ra. Hắn thấy vậy không chút do dự mà chạy ra ngoài, cùng với vết thương trong người, và nội tạng gần như vỡ vụn. Trái tim thì đau thắt, đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt. Nhưng hắn lại không hối hận vì đã đi trả thù. Hắn lảo đảo chạy được ra ngoài hành lang, nhìn thì như chạy được rất xa, nhưng thực chất hắn chỉ chạy được vài bước chân, thân thể đã không chịu nổi mà gục xuống. Nữ y tá phía sau vừa mới bước ra khỏi cánh cửa, trên người cô ta đã chẳng có điểm nào là bình thường. Tay chân thì cứng đờ như khớp nối của rối gỗ cũ nát. Vết máu trên bụng thì biến thành những con sâu đang bò lổn ngổn. Cảnh tượng này vừa nhìn vào đã thấy kinh khủng. Hứa Cạnh vừa mới tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong hành lang, phía sau lại có một người phụ nữ quái dị đang từng bước đến gần. Cảnh tượng này giống như một tên sát nhân đang đuổi theo con mồi trong phim truyền hình. Chỉ có điều khác biệt duy nhất đó là sát nhân trong phim là nam, con mồi là nữ. Còn ở hiện tại, sát nhân là nữ, nạn nhân là nam. Hứa Cạnh cắn răng muốn bò đi, hắn không biết vì sao mình ở chỗ này, nhưng hắn biết mình phải chạy trốn. Hắn không thể chết, nếu mà chết là hắn phải tốn điểm hồi sinh. Mà nếu sống lại thì hắn chịu nhiều đau khổ như vậy là oan ức lớn rồi. Hắn không cam tâm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ