Chương 25: Chương 25: Ô Nhiễm Tinh Thần

Hứa Cạnh nhìn 5 câu hỏi trên giấy mà im lặng sâu sắc, hắn không biết trả lời thế nào, trả lời đúng hết thì khả năng cao là sẽ bị loại bỏ, trả lời sai khả năng lớn là bị coi là bệnh nhân tâm thần mà nhốt ở đây luôn. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm, sau đó viết ra đáp án. " Cộng Hòa - Xã Hội - Chủ Nghĩa - Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" Sau khi ghi xong mấy chữ này ra, Hứa Cạnh lại viết thêm một hàng chữ nhỏ bên dưới.  " Thời đại thay đổi, tin vào khoa học" Hắn viết xong trực tiếp đưa cho nữ y tá. Dù sao sau khi suy nghĩ thấu đáo lại hắn đã biết chắc chính mình sẽ bị phạt rồi. Nếu đã biết mình bị phạt thì hà cớ phải lấy lòng nữ y tá này. Chi bằng trực tiếp lật bàn luôn. Tôi muốn dùng những câu trả lời này cho cô tức chết. Nữ y tá cầm lấy tờ kết quả, khuôn mặt vốn không có biểu cảm càng trở nên lạnh lùng, một tay cô siết chặt bài kiểm tra đến mức nhăn nhúm. " Viết lung tung, làm bẩn bài thi, bảo an, trói nó vào ghế điện 1 giờ đồng hồ" Sau khi nữ y tá nói xong, cô đã vội giấu cái tay đang nắm chặt tờ giấy kiểm tra ra sau lưng. Nếu có người nhìn thấy cái tay đó của cô ta chắc chắn sẽ kinh ngạc. Bởi vì cánh tay đó đang bị tờ giấy kiểm tra đó đốt cháy xém. Không, nói đúng hơn là những câu trả lời mà Hứa Cạnh tự ý viết ra đã biến thành những đốm lửa nhỏ thiêu đốt cô ta. Đương nhiên với 1 người bình thường như Hứa Cạnh thì không có năng lực đó, thứ có năng lực đốt cháy những thứ ô uế này chính là nền văn minh mà những con chữ đó mang theo. Hứa Cạnh trực tiếp bị hai bảo an túm lên ghế điện, sau khi khóa chặt hắn trên ghế, nữ y tá lạnh lùng âm u trực tiếp đưa tay gạt mở nguồn điện. Nguồn điện mạnh mẽ chạy dọc khắp cơ thể, Hứa Cạnh bị đau đến mức thân thể co giật điên cuồng. So với cơn đau này, cơn đau do gián tiếp chịu ảnh hưởng từ Ngũ Lôi Phù lại chẳng là cái gì. " Mẹ... Nó" Hứa Cạnh cắn răng muốn giơ ngón giữa, nhưng thân thể co giật liên hồi khiến hắn không thể kiểm soát được. Bảo an nhìn Hứa Cạnh như vậy chân mày vô thức nhíu lại, nhưng chỉ là có chút phản ứng nhỏ bé như vậy mà thôi. Nữ y tá nhìn bộ dạng ngông cuồng không chịu khuất phục của Hứa Cạnh, tay lại tiếp tục tăng áp suất của dòng điện. Chỉ cần không khiến hắn chết là được. Nữ y tá hiểu rõ nội quy trong bệnh viện này, thậm chí cô ta làm như vậy là còn có một chút nguyên nhân từ sự trả thù. Nội quy trong bệnh viện này là, không được giết người, không được hại chết người. Quy tắc tưởng chừng như nghiêm khắc này, khi vào trong tay những kẻ tàn ác thì lại trở thành một công cụ tra tấn người một cách đáng sợ. Hứa Cạnh bị dòng điện mạnh mẽ khiến cho ý thức trở nên mơ hồ, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu. Thậm chí Hứa Cạnh còn từng nghĩ, đau đớn như vậy chi bằng tăng thêm chút cường độ điện giật chết đi cho rồi. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện một thoáng. Hắn không thể nào chết được, Hứa Cạnh không bị dòng điện giết chết, nhưng cũng đã lâm vào trạng thái nửa sống nửa chết. Thời gian một giờ đồng hồ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Ít nhất đối với những người bận rộn lướt điện thoại thì nó trôi qua rất nhanh. Nhưng một tiếng đồng hồ đối với Hứa Cạnh lại dài như mấy trăm năm. Thời gian chịu phạt đã hết, nữ y tá và bảo an bước ra ngoài, trong tay cô ta còn nắm một góc giấy kiểm tra, ngọn lửa trên đó đã tắt từ lúc nào, cô ta tiện tay ném vào thùng rác ngay bên cạnh. Trước khi cô ta rời đi còn không quên khóa cánh cửa phòng này lại, nhốt Hứa Cạnh bên trong, mặc kệ hắn vẫn còn đang nằm trên ghế điện. Có lẽ chút nhân tính còn sót lại trong lòng của bảo an, vậy mà trước khi ra ngoài có một người lặng lẽ mở khóa sợi dây trên người cho hắn. Không biết hắn nằm đó đã bao lâu, trong bóng đêm, thân thể Hứa Cạnh khẽ nhúc nhích. Từ ngón tay, đến mí mắt đều khẽ giật giật. Hắn từ từ ngồi dậy, một tay hắn đưa lên che lại một bên mắt. Con mắt còn lại lóe lên ánh sáng đỏ âm u trong bóng đêm, sau khi xác nhận bản thân vẫn còn hoạt động được, hắn mới khó nhọc đi xuống từ ghế điện. Thân thể hắn cứng đờ như một con rối lâu ngày không dùng. Hắn đưa tay lần mò theo ký ức trong đầu, trước đó hắn đã thấy nữ y tá đưa tay lên tường bật đèn trong căn phòng này. Một tay hắn ôm lấy vị trí trái tim trong lồng ngực, thân thể khẽ khom xuống như phải chịu một cơn đau khắp người. Một tay khác của hắn đã chạm vào được nút công tắc đèn điện, ngón tay khẽ nhúc nhích, tiếng công tắc vang lên trong không gian yên tĩnh, ánh sáng mạnh mẽ hắt ra khiến đôi mắt của hắn không chịu nổi kích thích mà chảy ra hai hàng máu tươi. Khi căn phòng có ánh sáng, toàn thân hắn cũng mềm nhũn ngồi dựa vào tường, miệng từ từ chảy ra máu tươi. Trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập thình thịch thình thịch giống như muốn nhảy ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại, mặc kệ máu tươi vẫn còn đang chảy ra từ mắt, mũi, miệng và lỗ tai. Hắn giống như có mắt trong thân thể, vậy mà có thể nhìn thấy vị trí trái tim của bản thân. Trái tim này đã được cải tạo một lần, thân thể này cũng đã được cải tạo một lần. Nếu không, trái tim và mạch máu trong cơ thể đã không chịu nổi kích thích mạnh mẽ từ dòng điện mà đã nổ tung rồi. Hiện tại dù trái tim đã được cải tạo cường hóa 1 phần cũng không thể tự đập liên tục để bơm máu lên khắp toàn thân. Nó vẫn còn đang đập, thậm chí đập rất nhanh, nhanh đến mức sắp nổ tung, nhưng nó không bơm máu lên được. Một phần ánh sáng xanh của việc cải tạo theo hướng cyberpunk, giống như một tướng quân đang ngăn chặn những quân địch bị dòng điện khống chế làm cho đồng loạt áp sát lại. Đại tướng một mình ngăn không cho những dòng máu mang theo luồng điện đó ép nổ trái tim. Hắn quan sát hết tình trạng của thân thể, chân mày vô thức nhíu lại, thân thể này bị thương quá nặng, lại không có cách nào tự hồi phục. Nếu không bị người phát hiện, có khi hắn không chịu nổi mà chết đi, hắn vừa mới sống lại, không muốn chết đi chút nào cả. Hắn cắn răng dựa tường đứng dậy, hắn muốn ra ngoài, ít nhất ra ngoài có thể có hi vọng sống. Một tay hắn chống lên tường, tay khác lại đang ép chặt vào vị trí trái tim, giống như làm như vậy có thể giúp đại tướng duy nhất tiếng trái tim ngăn cản những thứ khác. Hiện tại tình trạng này của hắn vừa chịu chút kích thích trái tim sẽ trực tiếp không chịu nổi mà nổ bùm luôn. Hắn phải bình tĩnh, phải làm việc chậm rãi, hắn phải sống sót qua đợt này đã, sống sót rồi mới quay lại báo thù. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn ngưng tụ lại một điểm, hắn đưa tay lên vặn tay nắm cửa, vặn một hồi hắn nhíu mày thở dốc. " Mẹ kiếp, súc sinh" Giọng hắn khàn khàn như cổ họng bị xé rách, tiếng nói khó nghe vô cùng. Hắn không chịu nổi nữa, tầm mắt dần dần tối sầm lại trượt theo cánh cửa xuống đất. Hứa Cạnh tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh. Sở dĩ hắn nhận ra phòng bệnh là vì hắn đã quá quen thuộc với bố trí của nó rồi. Chẳng qua lần này khác ở chỗ là hắn được một mình ở phòng đơn mà thôi. Hắn nhíu mày nhớ lại chút ký ức trước khi ngất đi. Hắn bị nữ y tá dùng ghế điện giật cho thừa sống thiếu chết. Hắn cắn răng cảm thấy bản thân thật sự mẹ nó quá xui xẻo. Hứa Cạnh nhắm mắt suy nghĩ cách trả thù, không nghĩ tới cánh cửa bệnh đột nhiên bị người mở ra. Tiếng động khe khẽ khiến hắn chợt mở bừng mắt. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn người vừa bước vào, người bước vào là một y tá trong tay cầm chai thuốc, khi nhìn thấy đồng phục y tá, cơ bắp toàn thân trên người Hứa Cạnh thật sự gào thét muốn nhảy dựng lên đánh cho cô ta một trận. Mặc dù biết nữ y tá này vô tội. Nhưng mà mẹ nó hắn đã có ác cảm với y tá nữ rồi. Cho dù chị y tá này rất xinh đẹp, Hứa Cạnh không thừa nhận rằng hắn là người có chút mê luyến sắc đẹp đâu. " Bệnh nhân Từ Án này, đến giờ thay thuốc rồi, trước đó có người thấy anh bị thương nặng nằm gục ở hành lang bệnh viện tâm thần. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến bản thân thành tình trạng này?" Cô y tá chuyên tâm thay thuốc cho Hứa Cạnh, miệng không nhịn được dò hỏi. Hứa Cạnh im lặng, hắn không thể nào nói sự thật được chứ, thế là hắn cắn răng bịa bừa. " Tôi từng thấy trong ti vi nói là, dùng lôi điện có thể tẩy kinh phạt tủy từ đó bước vào con đường tu luyện. Tôi cũng muốn làm người tu tiên, nhưng chờ mãi chờ mãi không có sét đánh trúng mình thế là tôi đã nghĩ ra một cách, đó là dùng điện để tẩy tủy cho chính mình" Nói đến đây Hứa Cạnh cảm thấy nhân phẩm của mình trong lòng nữ y tá xinh đẹp này chắc là số âm rồi. Nhưng đã bịa thì phải bịa cho đến nơi đến chốn. " Hơn nữa, dù sao nguồn điện trong bệnh viện chắc chắn cũng giống lôi điện trong phim truyền hình thôi nhỉ, tôi cảm thấy bây giờ thân thể mình rất tốt. Không thấy đau không thấy khó chịu gì cả, chỉ hơi đói thôi" Hứa Cạnh không nhịn được đưa cánh tay không có cắm kim chuyền dịch lên xoa bụng. Nữ y tá bị câu chuyện này của Hứa Cạnh làm cho có chút ngơ ngác, muốn cười lại không thể cười, nhưng cô vẫn tốt bụng giải thích cho hắn hiểu. " Không cảm thấy đau là vì bác sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu. Thấy đói là vì cậu đã hôn mê 5 ngày rồi, còn không có lôi điện đánh cậu là vì xung quanh bệnh viện tâm thần này có mấy cái cột thu lôi mà. Nhưng mà nói thật nhé, tình trạng lúc chúng tôi thấy cậu... thảm không nỡ nhìn, cứ tưởng sẽ không cứu được cậu rồi đấy" Với chức trách của một y tá, không nên nói quá nhiều những việc không liên quan đến công việc với bệnh nhân. Nhưng người bệnh nhân đang đối mặt với cô là một người bệnh tâm thần, thậm chí người bệnh tâm thần này còn muốn tu tiên nữa cơ mà. " Đúng rồi, với tình trạng này của cậu thì không nên đứng dậy đi lại, nếu không muốn trái tim trong lồng ngực trực tiếp bị ép nổ tung thì nên nghe theo lời khuyên của tôi. Còn việc đói bụng, thay thuốc xong cho cậu thì tôi sẽ xuống lấy chút cháo cho" Nữ y tá xinh đẹp thay chai thuốc xong đứng lên. " Cảm ơn chị y tá" Hứa Cạnh ngoan ngoãn gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Sau khi nữ y tá rời đi, hắn mở bảng hệ thống ra nhìn thử, quả nhiên lại thấy được cộng thêm 5 điểm tích lũy của 5 ngày hôn mê đó. Hắn thở ra một hơi, không nghĩ tới cái thở dài này khiến cho trái tim đột nhiên nhói lên một cái. Sắc mặt Hứa Cạnh vốn đã trắng bệch lại càng trắng hơn. " Mẹ nó ta sẽ không bị bệnh tim chứ" Hắn đột nhiên nhớ đến lời nữ y tá vừa cảnh cáo. Trái tim nổ tung khi hành động mạnh... Nếu hắn thật sự bị bệnh tim thì Hứa Cạnh chắc chắn sẽ tự sát. Khi ý nghĩ 'tự sát' vừa nảy sinh trong đầu, đầu óc hắn trở nên choáng váng trong một chớp mắt. Cơn choáng váng này đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng cũng tạo thành chút ảnh hưởng đến vết thương trong người Hứa Cạnh. Vừa mới thoát khỏi cơn choáng váng, Hứa Cạnh đã cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau. Tim đau, thân thể cũng đau. Thật sự là không có người xuyên không nào xui xẻo như hắn rồi. Người khác xuyên thành đại phản diện mạnh mẽ, nam phụ nhiều tiền hay tàn nhất là pháo hôi, còn hắn thì sao? Hắn xuyên thành một người bình thường trong một thế giới quái dị có độ nguy hiểm cao. Đã thế còn không có tiền. Đi một bước gặp ngụy nhân, đi ba bước gặp quỷ dị, đi năm bước gặp yêu quái, đi 10 bước gặp một cái bệnh viện tâm thần Vô Thường, mẹ nó mạng của hắn là thứ không đáng giá phải không. Cho dù trong lòng hắn có tức giận đến mấy cũng chỉ có thể cắn răng nuốt ngược vào trong. Hắn nhắm mắt nhớ lại những câu hỏi trong bài kiểm tra đó.  " Câu hỏi 1 : Thế giới này có quỷ không? Câu hỏi 2 : ..." Vừa nghĩ đến câu hỏi thứ hai, trong đầu Hứa Cạnh như bị một cái búa tạ đập vào đầu vang lên tiếng ong ong. Thậm chí trái tim trong lồng ngực đột nhiên đập điên cuồng, âm thanh thình thịch thình thịch vang bên tai. Máu tươi chảy ra từ đôi mắt, mũi, miệng và hai tai. " Cảnh báo ký chủ: hiện tại anh đang tiếp xúc với nguồn ô nhiễm tinh thần cấp cao, cấp bậc tinh thần của anh quá yếu, đang bị nó phản phệ" Hệ thống 003 đột nhiên lên tiếng cảnh báo nhắc nhở. Sắc mặt Hứa Cạnh biến đổi, hắn đột nhiên ngồi bật dậy cúi đầu nôn thốc nôn tháo, thứ hắn nôn ra là máu tươi xen lẫn vụn nội tạng. Sau khi vừa nôn xong thân thể hắn đã không chịu nổi trực tiếp ngất đi. ( Tác giả có lời muốn nói: Hiện nhân cách 2 chưa đặt tên nên mình sẽ gọi là Hắn nhé)
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ