" Cậu ơi, cậu đến rồi à, cậu tìm ra cách giải cứu thế giới chưa?"
Hứa Cạnh theo bác sĩ đầu dê đen nhà ăn, không nghĩ tới, vừa mới ló đầu vào đã thấy một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân chạy đến trước mặt. hai mắt anh ta sáng lấp lánh, hai tay nắm chặt bàn tay của Hứa Cạnh, miệng không ngừng hỏi thăm những câu hỏi ngớ ngẩn.
Hứa Cạnh có chút ngẩn ra, hắn không ngờ tới vừa bước vào đã có một đứa cháu trai lớn tuổi hơn mình. Thế nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại, khuôn mặt trở nên đau khổ.
" Cháu trai à, cậu không tìm được cách cứu thế giới rồi, thiên tai đến quá nhanh, nhưng cháu đừng lo, cậu đã tìm được một đồng minh rồi, ông ấy rất thông minh"
Hứa Cạnh tiện tay kéo một bệnh nhân tâm thần vừa đi ngang qua đến trước mặt thằng cháu trai lớn hơn tuổi của bản thân " đấy, cháu nhìn đi, thấy đồng đội này cậu tìm thế nào, cậu ấy có dáng vẻ rất thông minh đúng không? "
Hứa Cạnh giới thiệu người bệnh này mà trong lòng áy náy không thôi. Người bệnh này mang biểu cảm ngu ngơ, ánh mắt trong veo vừa nhìn đã cảm thấy là một người thật thà dễ bị mấy tên đa cấp lừa. Nhưng Hứa Cạnh lại có thể cắn răng khen người này là thông minh.
" Đúng vậy tôi rất thông minh, thảm họa diệt vong của thế giới này chính là do một tay tôi thúc đẩy" Người đó tự hào vỗ ngực, đầu ngẩng cao.
" Lợi hại quá, vậy đại thông minh này, anh có thể khiến thế giới trở nên hòa bình như lúc trước không" Cháu trai vỗ tay khen bệnh nhân đó, rồi lại mang lên khuôn mặt đau khổ nhìn vị đại thông minh kia.
" Được chứ, nhưng vì sao lại không muốn trái đất diệt vong vậy? Trái đất diệt vong thì chúng ta lên sao hỏa sống là được rồi mà" Đại Thông Minh nhíu mày suy tư.
" Nếu chúng ta lên sao hỏa thì sao có thể ăn được đùi gà thơm ngon được, đúng rồi cậu à, anh không biết đâu, trong nhà ăn này tôi là người có quan hệ lớn đó" Cháu trai thần thần bí bí nói nhỏ.
" Thật sao?" Hứa Cạnh sáng mắt lên, hắn vô thức liếc mắt nhìn bác sĩ đầu dê bên cạnh, thấy ông ta không nghi ngờ gì mới khẽ thả lỏng.
Cháu trai lớn kéo Hứa Cạnh đi phía trước miệng luyên thuyên" cậu không biết đâu, mỗi lần cháu cầm khay đựng thực ăn đến đó, mấy người kia đều phải thành thật mức cơm cho cháu, thậm chí còn có đùi gà to bằng bàn tay"
Hứa Cạnh nghe thấy câu trả lời này xuýt chút nữa thì thốt lên một câu ' Mày có bệnh à' ban đầu hắn cho rằng tên cháu trai lớn này có quan hệ lớn, không nghĩ tới là cái loại quan hệ này. Thật mẹ nó đúng là rất lớn.
Sau khi lấy cơm xong, Hứa Cạnh ngồi xuống một chỗ bàn còn trống. Cháu trai lớn và Đại Thông Minh cũng đi theo ngồi bên cạnh. Chiếc bàn này có bốn cái ghế, 3 người bọn họ ngồi lại còn dư một cái, cuối cùng là một nữ bệnh nhân trẻ tuổi ngồi vào.
" Xin chào các vị đại hiệp, tại hạ là đại đê tử Khương Dịch Hân đến từ môn phái Toàn Chân Gà, xin chỉ giáo" Cô gái đặt khay cơm lên bàn rồi chắp tay giống mấy đại hiệp trong phim lớn tiếng nói.
Hứa Cạnh cạn lời nhìn cái khay cơm toàn chân gà của nữ bệnh nhân này mà im lặng sâu sắc. Đúng thật là môn phái Toàn Chân Gà, trong khay ngoài cơm với chân gà ra thì chẳng có cái gì.
" Cậu à, đừng tin vị đại hiệp này, trước đó cô ấy đã nói mình là thánh nữ của Hỏa Trư Tông rồi, rõ ràng cô ấy đang ẩn giấu thân phận để lịch luyện" Cháu trai lên tiếng.
" Vị huynh đệ này, không thể bóc mẽ thân phận của ta, nếu không giáo phái Toàn Chân Gà sẽ truy sát ngươi" Nữ bệnh nhân lên tiếng.
" Đại hiệp tha mạng, ngài là người trong giáo phái Toàn Chân Gà, ta chỉ là một người bình thường, người trong giang hồ không làm hại dân thường, nếu không sẽ bị quan sai bắt đi đấy" Cháu trai lớn vậy mà không chút do dự xin tha mạng.
Hứa Cạnh nhìn cảnh tượng bệnh nhân tâm thần nói chuyện với nhau mà cảm thấy chính bản thân cũng sắp bị tâm thần đến nơi. Rõ ràng vừa mới nói chuyện này, quay đầu một cái đã chuyển sang chuyện khác.
Không ngờ tới cư dân mạng nói không sai: Trong bệnh viện tâm thần toàn là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe.
Hứa Cạnh cúi đầu ăn cơm, lúc đang ăn hắn đột nhiên cảm thấy chân mình bị đá một cái. Tưởng là mấy bệnh nhân này kích động nên mới vô tình đá trúng mình. Hứa Cạnh không chấp nhặt, trực tiếp dời chân sang một chỗ khác.
Bọn họ tiếp tục nói chuyện, miệng thì vừa nói chuyện lại có thể ăn cơm, hạt cơm dính trên mặt cũng không thèm quan tâm. Hứa Cạnh lần nữa cầm cái đùi gà lên chuẩn bị ăn, dưới chân lại đột nhiên bị đá một cái.
Hắn nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, múc cơm bỏ vào miệng, sau ăn hết rau xanh trong khay, hắn lại cầm cái đùi gà to bằng bàn tay há miệng định nhét vào mồm.
Không nghĩ tới dưới chân lại đột nhiên bị đá một cái.
Một lần là ngẫu nhiên, hai lần là trùng hợp, ba lần là cố ý, hắn ngẩng đầu lên nhìn vào 3 người ngồi cùng bàn. Đại Thông Minh thì đang cúi đầu ăn cơm, không biết cái tên Đại Thông Minh này lấy cái kính từ đâu ra, vậy mà đeo trên mặt, cứ chốc chốc lại đưa tay lên đẩy nhẹ giọng kính.
Cháu trai lớn và Khương Dịch Hân thì đang nói chuyện với nhau. rốt cuộc tên nào đã đạp chân hắn? Hứa Cạnh nhíu mày lại cầm lấy cái đùi gà.
Lần này chưa để hắn nhấc đùi gà lên dưới chân lại bị đá tiếp. Hứa Cạnh nhíu mày đặt cái đùi gà về chỗ cũ, không biết người nhắc nhở mình là ai, không biết có phải thật sự muốn nhắc nhở hay là chơi khăm của một bệnh nhân tâm thần, Hứa Cạnh đã quyết định không ăn cái đùi gà này nữa.
" Cậu à, cậu không ăn nữa sao? Hay là cho Khương Dịch Hân nữ hiệp đi, cô ấy chắc còn thèm" Cháu trai lớn lên tiếng.
Khương Dịch Hân?
Hứa Cạnh khẽ nhíu mày một chút, cái tên này nghe quen quen thế nhỉ? à đúng rồi, Khương Dịch Hành, Khương Dịch Hân và Khương Dịch Hành có quan hệ gì sao? Hay chỉ là ta đã nghĩ nhiều.
" Đúng rồi cậu ơi, cậu ở phòng nào vậy quần áo của cậu là trang phục của anh hùng sao?" Cháu trai lớn lên tiếng hỏi.
Hứa Cạnh nhìn bộ quần áo bình thường của mình, lại nhìn quần áo bệnh nhân trên người họ chân mày khẽ nhíu mày.
Hắn quá nổi bật rồi, giữa một đám đông mặc đồng phục bệnh nhân mà hắn lại mặc đồ bình thường, hắn không nổi bật thì ai nổi bật.
Sau khi ăn cơm xong, một nữ y tá đến trước mặt Hứa Cạnh, một tay nữ y tá cầm hai viên thuốc, một tay cầm cốc nước.
" Bệnh nhân này, sáng nay cậu chưa uống thuốc, bây giờ uống bù vào là được"
Sắc mặt Hứa Cạnh khẽ biến, nhìn chằm chằm hai viên thuốc trong tay y tá, trong lòng hắn tính toán mọi hướng. Uống thuốc là không thể nào uống thuốc, hắn vốn dĩ không có bệnh, mà thuốc này lại không biết có tác dụng phụ gì hay không, nếu uống vào khiến hắn bị tâm thần thì dở rồi.
" Tôi không có bệnh, tôi không uống thuốc" Hứa Cạnh nhíu mày thử lên tiếng phản đối.
" Không uống thuốc cũng được, nếu cậu đã cho rằng mình không bị bệnh thì theo tôi đi làm bài kiểm tra đi. Nếu kiểm tra ra cậu không bệnh chúng tôi sẽ liên hệ người nhà đến đón cậu. Nếu kiểm tra ra cậu có bệnh thì phải ở lại đây ngoan ngoãn điều trị" giọng nữ y tá lạnh lùng.
Hứa Cạnh nhíu mày nhưng cũng gật đầu đi theo nữ y tá, nữ y tá đi không nhanh không chậm, Hứa Cạnh cũng nhàn nhã theo sau, nhưng càng đi chân mày hắn càng nhíu chặt.
bệnh viện này rõ ràng có lớp sơn màu trắng sạch sẽ tinh khôi. Nhưng đi càng lâu bức tường hai bên càng trở nên bẩn thỉu còn bốc lên mùi hôi nhàn nhạt.
Hứa Cạnh nhíu mày " chị y tá, em có bệnh, em muốn uống thuốc" Trực giác của Hứa Cạnh đã nhận ra nơi này bất thường, hắn không muốn đi tiếp nữa, hắn thà uống hai viên thuốc không rõ nguồn gốc trong tay nữ y tá còn hơn là đi theo cô ta vào trong.
" Không sao đâu, bài kiểm tra này đơn giản lắm, bệnh viện chúng tôi cũng sợ bắt nhầm người bình thường " Nữ y tá không thèm nghe lời của Hứa Cạnh.
Sắc mặt Hứa Cạnh chợt biến đổi, hắn không chút do dự mà xoay người chạy đi.
" Bảo an, bắt cậu ấy lại"
Không nghĩ tới theo tiếng gọi của nữ y tá, thật sự có hai bảo vệ cao to trực tiếp bắt lấy hắn. Trong lòng Hứa Cạnh chợt lạnh toát, rõ ràng hắn không nhìn thấy bảo vệ, nhưng vừa chạy được hai bước chân, bảo vệ lại đột nhiên xuất hiện.
Hứa Cạnh bị xách như một con gà con, rõ ràng thể chất của hắn đã được cải tạo, nhưng lại không làm gì được hai bảo vệ này. Sức lực dãy dụa của hắn đối với hai bảo vệ này thậm chí còn chẳng khiến họ nhíu mày.
Hắn bị xách vào trong một căn phòng tối, nữ y tá bước đến góc tường bật công tắc đèn lên. Hứa Cạnh theo bản năng nheo mắt lại vì ánh sáng quá chói, lúc nhìn kỹ cảnh tượng này tượng trước mắt, hắn không nhịn được hít sâu một hơi.
Một chiếc ghế điện, và những công cụ tra tấn khác đều đang bày ngay ngắn ở đó. Hứa Cạnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn nữ y tá " Đậu xanh"
" Được rồi, đây là bài kiểm tra, nếu anh trả lời sai một câu sẽ phải chịu một hình phạt" Nữ y tá đưa một tờ giấy đến trước mặt Hứa Cạnh. Khi nhìn những câu hỏi trên đó mà Hứa Cạnh ngơ ngác luôn.
câu hỏi 1 : thế giới này có quỷ không?
Câu hỏi 2: thế giới này có thiên tai đáng sợ hay nhân hoạ đáng sợ.
Câu hỏi 3: trên trái đất có bao nhiêu người bình thường.
Câu hỏi 4: Cho hỏi ông chủ của Siêu không Bị Ngân Hà có lai lịch gì?
Câu hỏi 5: ngươi đã từng đến miếu thần tài ở Tỉnh Hàng Thổ để cầu nguyện chưa?
Nhìn những câu hỏi này khiến Hứa Cạnh nhìn mà nhíu mày, có một số câu hỏi hắn biết câu trả lời, nhưng hắn không dám viết ra đáp án. Một người bình thường sẽ không tin thế giới này có quỷ, một người bình thường sẽ không nghĩ đến thế giới sẽ có thiên tai.
Một người bình thường sẽ không bao giờ nghĩ đến thế giới này có bao nhiêu người bình thường. Bởi trong xuy nghĩ của người bình thường, người bên cạnh đều là người sống, bọn họ chỉ biết thống kê của nhà nước là bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu.
Người sống trong thời đại này không thể nói là tin vào khoa học, nhưng cũng không có nhiều người đi bái thần, nhưng nếu là thần tài thì chưa chắc. nhưng cũng sẽ có một số người không biết cái miếu thần tài đó ở đâu, giống như hắn Hứa Cạnh không biết.
Và quan trọng nhất, tầng lớp người bình thường ít khi tiếp xúc với những nhân vật có thân phận như ông chủ siêu thị. Hắn không thể nào biết được ông chủ siêu thị có thân phận và lai lịch gì.
Những câu hỏi này nhìn thì giống như những câu hỏi mà bệnh nhân tâm thần sẽ trả lời. nhưng một người bình thường như Hứa Cạnh nhìn vào chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Nếu trả lời đúng sự thật thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nếu trả lời sai chắc chắn sẽ bị coi là bệnh nhân tâm thần.
Hứa Cạnh chợt nhớ ra một thông tin mà hắn nhận được khi dùng mảnh vỡ ký ức trước đó.
' Tìm ra những người đặc biệt' Người đặc biệt ở đây là gì? lúc đó hắn không hiểu, nhưng giờ có lẽ hắn đã hiểu được 30% rồi.
Người đặc biệt là những người biết rõ chân tướng thế giới này à?