Chương 23: Chương 23: Ngụy Trang Bệnh Tâm Thần

Hứa Cạnh cắn răng, trước khi cánh cổng thật sự biến mất đã trực tiếp lao mình nhảy vào. Hắn lăn một vòng dưới bãi cỏ xanh, ngẩng đầu nhìn lên thấy mấy chục bệnh nhân mặc đồ trắng đang hoạt động trong sân. Tống Vũ Thần thì không thấy đâu, Hứa Cạnh nhíu mày đứng dậy quan sát nơi này một vòng. Càng nhìn sắc mặt hắn càng khó coi, rõ ràng lúc ở ngoài cổng bệnh viện hắn thấy bên trong này là một mảnh tiêu điều, nhưng giờ bước vào trong này rồi, cảnh vật xung quanh giống như một cái sân vườn rộng lớn cho người hoạt động. "Bệnh nhân kia, cậu không phải bệnh nhân tâm thần, sao cậu lại ở đây?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, giọng nói này khá quen thuộc, khiến Hứa Cạnh theo bản năng quay đầu nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy hắn sắp bị dọa cho đứng hình: "Mẹ kiếp, tôi đã chạy vào bệnh viện tâm thần rồi mà con quỷ như cô vẫn còn đuổi tới à?" Hắn không nhịn được thốt lên, người đứng sau lưng Hứa Cạnh chính là một trong hai y tá lúc nãy gặp ở hành lang trắng kia. " Nói năng hồ đồ, tôi cảm thấy câu bệnh rất nặng rồi, người nhà đâu? Theo tôi làm thủ tục nhập viện." Giọng nữ y tá lạnh lùng, nhưng lại mang theo chút sinh động của một người sống, không giống lúc nãy ở trong hành lang chút nào. Lúc nãy giọng của nữ y tá giống hệt đây, nhưng cách nói chuyện lại giống một máy móc lạnh lùng vô cảm. Giờ cô ta lớn tiếng lạnh lùng quát mắng Hứa Cạnh, nhưng lại có chút cảm giác của một người sống thực thụ. "Tôi không có bệnh, hơn nữa tôi không có người nhà." Hứa Cạnh lên tiếng phản bác lại lời của nữ y tá. "Không bệnh? Không bệnh mà cậu ở trong bệnh viện tâm thần làm gì? Ngắm cảnh à? Bớt nói đùa đi, khi được đưa vào trong bệnh viện tâm thần ai cũng nói mình không có bệnh. Nhưng kết quả thì sao, một thời gian sau đã lộ rõ tình trạng bệnh rồi." Nữ y tá lên tiếng, cô đưa một quyển sổ đến trước mặt Hứa Cạnh: "Tên gì? Bị bệnh gì?" "Tôi tên Từ Án, hơn nữa tôi không có bệnh." Hứa Cạnh nhíu mày. Hắn nhìn thấy trên quyển sổ trong tay nữ y tá có viết tên, Vân Đồng Ý, là tên của nữ y tá này sao? Một cái tên hay như vậy, đáng tiếc chủ nhân của nó không phải người, mà là quỷ. "Từ Án, đi theo tôi nhận đồng phục bệnh nhân." Vân Đồng Ý nói xong bước đi trước. Hứa Cạnh ở phía sau có chút ngơ ngác: "Khoan đã, tôi đã nói là tôi không có bệnh mà?" Hắn đứng im tại chỗ, không muốn đi theo nữ y tá này. Cô ta là một con quỷ đó, nếu đi theo cô ta hắn có bị nữ quỷ này thịt luôn không đấy. "Không nghe lời y tá sẽ bị phạt đấy, bệnh nhân Từ Án." Giọng Vân Đồng Ý lạnh lùng, cô đứng đưa lưng về phía Hứa Cạnh, nhưng trong lòng Hứa Cạnh chợt lộp bộp một cái. Hắn cảm nhận được một loại áp lực từ trên người nữ y tá tản ra. Hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn bước đi theo cô ta, trong lòng hắn không thể tính là thoải mái, mặc dù là ai đều không thích bị ước thúc như vậy. "Nhận đồng phục bệnh nhân xong là đến giờ ăn trưa, ăn trưa xong sẽ cho cậu uống thuốc, thuốc này một ngày phải uống hai lần." Vân Đồng Ý vừa đi vừa giải thích, nếu Hứa Cạnh không biết bộ mặt thật của nữ y tá này chắc chắn sẽ cảm động. Cảm động vì một nữ y tá làm việc trong bệnh viện tâm thần, quanh năm tiếp xúc với những nhân tài trong bệnh viện mà chưa phát điên. Lại còn có tâm lý bình tĩnh đến mức này. Nhưng hắn không vui nổi, thậm chí một chút hảo cảm cũng không có. Kiếp trước trên mạng từng lướt thấy những bài đăng mang tính hài hước kiểu như: Trong bệnh viện tâm thần toàn là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe. Nhưng thật sự bước vào bệnh viện tâm thần rồi, Hứa Cạnh lại không cảm thấy nó náo nhiệt một chút nào. Trong cái sân lớn của bệnh viện này rõ ràng được trang trí rất tốt. Nhưng bệnh nhân trong này đều từ ngồi một góc, không ai nói chuyện với ai, đôi khi Vân Đồng Ý đi ngang qua, bọn họ đều sợ hãi đến mức co rúm lại tránh qua một bên. Thậm chí Hứa Cạnh còn nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục bệnh nhân, anh ta đang ngồi đếm kiến, nhưng khi thấy Vân Đồng Ý đến gần trực tiếp nằm xuống đất giả chết. Vân Đồng Ý không thèm quan tâm đến những bệnh nhân đang ngơ ngác tự chơi kia. Cô đưa Hứa Cạnh đến trước nhà kho, nói là nhà kho chi bằng nói là phòng chứa đồ thì đúng hơn, trong này có chứa rất nhiều tạp vật, thùng giấy, hồ sơ và những thứ khác. "Cậu đứng ở ngoài, không cần bước vào trong này." Vân Đồng Ý quay lại dặn dò Hứa Cạnh một tiếng. Hứa Cạnh gật đầu, địa phương xa lạ, tốt nhất đừng đi lung tung. Vân Đồng Ý đi vào trong phòng chứa đồ tìm một chút, khi ra ngoài đã thấy trong tay cô là 2 bộ quần áo được gấp gọn. "Đây là quần áo của anh, mỗi ngày thay một bộ, khi thay ra phải tự giặt sạch, ở trong bệnh viện này không ai chăm sóc cậu đâu." Vân Đồng Ý nhét 2 bộ quần áo vào ngực Hứa Cạnh. Hứa Cạnh nhíu mày có chút khó hiểu, bệnh nhân tâm thần mà có thể tự lo cho chính mình sao? Nếu bệnh nhân tâm thần có thể tự lo cho bản thân còn bị đưa đến bệnh viện tâm thần thì có chút khó hiểu rồi. Thật ra trong suy nghĩ của Hứa Cạnh, đưa một người bệnh tâm thần vào bệnh viện tâm thần. Nhìn thì như đang giúp bệnh nhân trị bệnh, nhưng thực chất là biến tướng giam lỏng nhiều bệnh tâm thần. Hứa Cạnh không hiểu cách vận hành của bệnh viện tâm thần, nhưng hắn cho rằng là như vậy có một nguyên nhân. Muốn chữa khỏi cho một bệnh nhân tâm thần, hoặc khiến bệnh nhân tự chăm sóc được cho bản thân thì phải mất một thời gian rất lâu. Như vậy không phải biến tướng giam lỏng thì là gì. Thế nhưng Hứa Cạnh vẫn hiểu một điều, giữ người bệnh trong nhà là một mối nguy cơ tiềm ẩn. Hắn theo Vân Đồng Ý đi tìm phòng bệnh của mình: "Về sau đây chính là phòng ở của cậu. Cậu còn có 5 người bạn cùng phòng, bọn chúng đã ra ngoài đi dạo rồi, đúng rồi, mỗi sáng sớm khi nghe thấy tiếng chuông là đến giờ dậy, buổi tối nghe thấy tiếng chuông là giờ đi ngủ. Làm sai sẽ bị phạt đấy." Vân Đồng Ý nói xong cũng quay người rời đi. Hứa Cạnh nhíu mày, nhìn thấy trong căn phòng này còn một chiếc tủ và một cái giường trống, hắn đặt đồ bệnh nhân lên đó. Hứa Cảnh lấy một cái áo ra nhìn thử, vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày, vậy mà trước ngực của chiếc áo này lại có tên giả mà hắn bịa ra Từ Án. Hắn không tin lại bộ khác ra nhìn thử. Quả nhiên trước ngực áo cũng có tên của hắn trên đó, rõ ràng Hứa Cạnh vừa mới nói tên này ra vậy mà chỉ trong vài phút đã có một bộ đồ riêng của mình. Chẳng lẽ trong bệnh viện này có kẻ biết thuật bói toán, biết ta sẽ đến bên mới chuẩn bị như vậy? Hứa Cạnh không nhịn được lắc đầu, nếu có người biết tương lai là không thể nào, có lẽ bệnh viện này có chỗ đặc biệt nên mới thế. Bệnh viện này càng quái dị rồi. Nếu Hứa Cạnh mà có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn hắn sẽ ngửa đầu lên trời cười lớn, nhưng không, hắn không có thực lực mạnh mẽ đến mức đủ để bỏ qua sự nguy hiểm trong bệnh viện. Hứa Cạnh không định thay đồng phục bệnh nhân, ai biết được nếu thay bộ đồ này vào, trên người hắn có dính hiệu ứng đặc biệt nào không. Hứa Cạnh vào trong bệnh viện này mục đích chính là cứu hai chị em Tống Tiêu Tiêu và Tống Vũ Thần, hắn vào trong này không cùng thời điểm với Tống Vũ Thần nên không biết cậu ta đã đi đâu. Nhưng chỉ cần nhìn tình trạng ngốc nghếch của cậu ta chắc hẳn cũng được đưa vào một phòng bệnh nào đó.  trong hành lang của ký túc xá bệnh viện này có rất nhiều camera, có thể nói, mỗi căn phòng đều có một cái camera 360⁰ không góc chết. Hứa Cạnh vừa bước ra ngoài thân thể đã cứng nhắc. Khi nhìn thấy những camera đó hắn chợt cảm thấy hay là bản mình không nên ra ngoài. Vốn muốn lén lút ra ngoài tìm người, kết quả thì sao, chưa gì đã bị phát hiện. Nếu đã bị phát hiện, hắn trực tiếp nghiêng ngang bước ra ngoài luôn. Thậm chí Hứa Cạnh còn cảm thấy nếu đã bị phát hiện rồi thì trực tiếp ngả bài luôn, hắn giơ một ngón giữa trước một cái camera bên trên. Hứa Cạnh đi dọc hành lang này, khi đi gần hết hành lang, hắn nhìn thấy phòng cuối cùng bị một chiếc khóa bằng đồng. "Đây là?" Hứa Cạnh cầm lấy cái ổ khóa lên nhìn thử. Nhưng nhìn một hồi hắn nhận ra, nếu không có chìa khóa căn bản không thể mở cánh cửa này ra được. "Này anh kia? Anh ở phòng nào?" Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng hắn. Thân thể Hứa Cạnh chợt cứng đờ lại. "Tôi..." Hứa Cạnh không biết người đó đến gần từ lúc nào, rõ ràng thể chất của hắn đã được cải tạo theo hướng cyberpunk, dù ở khoảng cách xa không nghe thấy, nhưng người đó đã đến ngay sau lưng hắn rồi mà hắn lại không nghe thấy tiếng bước chân nào. Hứa Cạnh hít một hơi thật sâu sau đó mới quay lại nhìn. Người này đứng ngay sau lưng của hắn, Hứa Cạnh vừa xoay người suýt chút nữa đã đụng trúng cái đầu dê của ông ta. Hứa Cạnh nhìn thấy cái đầu dê, không chút do dự hắn lùi lại mấy bước, mẹ nó, yêu quái đầu dê. Thấy Hứa Cạnh phản ứng như vậy, bác sĩ Dê khựng lại: "Bệnh nhân này, anh ở phòng mấy? Sao lại trộm đồ của người khác mặc ra ngoài?" Có lẽ bác sĩ Dê đã từng chứng kiến cảnh tượng bệnh nhân tâm thần trộm quần áo rồi, vậy nên cảm xúc của ông ta rất bình tĩnh. Trong đầu Hứa Cạnh đột nhiên lóe lên ý nghĩ: "Này đồng hương, nói cho anh biết một bí mật, thế giới của chúng ta 2 ngày nữa sẽ là tận thế, ông theo tôi đi, tôi sẽ đưa ông lên sao Hỏa chạy trốn." Nếu người trong bệnh viện này đều cho rằng hắn là bệnh nhân tâm thần, vậy thì hắn sẽ giả làm bệnh nhân tâm thần. Ít nhất lúc giả làm bệnh nhân tâm thần, hắn sẽ không bị nghi ngờ. "Không phải đâu, thông tin cậu nhận được là giả rồi, có người bán thông tin giả cho cậu. Thế giới của chúng ta còn lâu mới bị tận thế." Bác sĩ đầu dê lên tiếng ứng lời. Rõ ràng ông ta tạm thời không nghi ngờ hắn. Hứa Cạnh khẽ thở phào, không bị nghi ngờ là tốt, chỉ cần giả điên thôi mà, vì mạng sống hắn làm được. "Được rồi đồng hương à, đến giờ ăn cơm rồi, đi ăn đi." Bác sĩ đầu dê vừa nói xong, cùng lúc đó tiếng chuông cũng vang lên.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ