Chương 22: Chương 22 : Bệnh Viện Tâm Thần Vô Thường
Sắc mặt Tống Vũ Thần rất không tốt chút nào. Ngay từ lúc biết tin chị gái gặp tai cậu đã trong trạng thái lo lắng cực độ. Hiện tại khó khăn lắm mới tìm được người biết chị gái mình ở đâu, kết quả hai người này lại ở đây trêu đùa cậu.
" Tôi hỏi lại lần nữa, chị gái tôi ở đâu?" Giọng Tống Vũ Thần đã lạnh đi, thậm chí Hứa Cạnh còn nhìn thấy nắm tay của cậu xiết chặt lại. giống như chỉ cần hai nữ y tá này trả lời không đúng cậu ta sẽ trực tiếp đánh người.
Hứa Cạnh sợ cậu nhóc này sẽ làm ra chuyện không tốt, cuối cùng hắn đưa tay ra kéo người lùi ra sau lưng " Tôi muốn hỏi, hai cô thật sự là y tá trong bệnh viện này sao?"
Hứa Cạnh luôn cảm thấy hài nữ y tá này có điểm rất khác thường. Rõ ràng là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, giọng nói và chiều cao đều có sự chênh lệch. Nhưng hành vi và lời nói thậm chí là tốc độ chớp mắt đều giống hệt nhau, chẳng khác nào một bản sao hoàn mỹ ngoại trừ khuôn mặt.
" Không phải nha" " Đúng rồi nha" hai nữ y tá đều đồng loạt trả lời, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Hứa Cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên khuôn mặt hai người. Nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy từng biểu cảm từng ánh mắt đều như sao chép lại.
" Hai người đang trêu đùa bọn tôi sao? " Tống Vũ Thần lớn tiếng chất vấn.
" Không phải nha" " Đúng rồi nha" lại là câu trả lời giống nhau như đúc. Nếu hai người này thật sự mang khuôn mặt giống nhau, có khi Hứa Cạnh lại không cảm thấy lo lắng như vậy.
Trong tiềm thức, Hứa Cạnh cho rằng người giống nhau đều là song sinh, mà song sinh đã được khoa học chứng minh, bọn họ đôi lúc sẽ có hành vi giống nhau. Nhưng giờ đây hai khuôn mặt hoàn toàn khác biệt lại đang đứng trước mặt, nhưng hành vi lại giống nhau như đúc.
Hứa Cạnh thật sự rất khó nhìn thẳng, nếu không phải cần quan và nghe lời nói của hai nữ y tá này để phân biệt thật giả, có khi hắn đã trực tiếp chạy đi rồi.
Hứa Cạnh kéo vai Tống Vũ Thần quay người, hắn cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, không nên ở lại. Thế nhưng giống như nhìn thấu xuy nghĩ của hắn, hai nữ y tá đột nhiên lên tiếng.
" Các anh không muốn tìm bệnh nhân Tống Tiêu Tiêu sao?" Hai giọng nói cùng lúc nói ra câu này. Hứa Cạnh chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng Tống Vũ Thần lại ngẩng đầu lên" Chị tôi ở đâu?"
" ở phòng ICU" " Ở nhà xác"
" không thể nào, chị tôi chắc chắn không thể ở nhà xác được, dù có thể nào cũng không thể ở nhà xác được" Tống Vũ Thần đột nhiên như bị điên, cả người lao nhanh về hướng bên trái.
Hứa Cạnh sửng sốt, hắn vậy mà không kịp kéo người lại. nhìn bóng lưng thiếu niên biến mất trong hành lang bên trái, lại vô thức ngẩng đầu lên nhìn hai nữ y tá đối diện.
" Anh có muốn biết bệnh nhân Tống Tiêu Tiêu và Tống Vũ Thần ở phòng nào không?" Hai nữ y tá ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Cạnh.
Sắc mặt Hứa Cạnh chợt biến đổi, hắn nhìn thấy trên khuôn mặt của hai nữ y tá này từ màu sắc hồng hào đột nhiên trắng bệch. đôi mắt trở nên đục ngầu, một đống máu tươi chảy ra từ miệng, bộ đồ y tá trên người bị máu tươi thấm ướt hết.
Hắn lùi lại một bước ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hai nữ y tá này " quỷ à? " không hiểu sao, khi biết hai nữ y tá này là quỷ trong lòng Hứa Cạnh chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Cho dù không có mảnh vỡ hệ thống LD132 thì hắn vẫn không cảm thấy sợ.
Hắn đã từng tiếp xúc với quỷ, quỷ dị trong Chung Cư Hạnh Phúc đã từng đuổi hắn đến bán sống bán chết. Giờ lại nhìn thấy hai con quỷ có tử trạng thảm thương, hắn vậy mà có chút muốn cười. Bộ dạng thê thảm của quỷ hắn đã thấy, giờ thấy thêm một lần nữa hắn cảm giác chỉ hơi làm tổn thương mắt.
Hắn sợ là sợ những thứ khác, thế nhưng không sợ quỷ không có nghĩa là hắn có thể đánh được quỷ. Cho dù hiện tại Hứa Cạnh có sức mạnh kinh khủng thế nào, không có phương pháp giết quỷ thì cũng chẳng có ích gì.
" Anh có muốn biết bệnh nhân Tống Tiêu Tiêu và Tống Vũ Thần ở phòng nào không?" Hai nữ y tá tiến lên hai bước. Hai bước này nhìn thì như bình thường, nhưng chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở trước người Hứa Cạnh.
Hứa Cạnh biết mình không làm gì được hai nữ quỷ này. Hắn nhìn hai con đường trái phải sau lưng hai nữ y tá. Cuối cùng hắn cắn răng chạy vào đường bên trái giống như Tống Vũ Thần.
Không đánh lại được chẳng lẽ hắn còn không chạy được chắc.
Sau khi Hứa Cạnh chạy đi, hai nữ y tá cũng biến lại dáng vẻ bình thường. nữ y tá ở phía bên phải đẩy xe thuốc " à, bọn chúng vào trong bệnh viện tâm thần rồi"
Nữ y tá bên trái nghiêng đầu" Không sao đâu, dù sao bọn chúng sớm muộn cũng sẽ giống chúng ta, bất tử"
Hai nữ y tá nhìn nhau, cuối cùng đẩy xe thuốc đi trong hành lang.
Trong lúc này đây, Tống Vũ Thần đang khó tin đi trong hành lang, nơi này là một con đường trắng tinh chẳng có chút màu sắc khác biệt nào. Cậu thiếu niên không biết đã đi được bao lâu, cậu chỉ biết là phải tiếp tục đi tìm chị gái.
" Vũ Thần..." Đột nhiên một tiếng gọi tên cậu vang lên từ phía sau lưng. Tống Vũ Thần theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Cái quay đầu này nhìn lại, hàng lang màu trắng dài đằng đẵng đã không thấy đâu, chỉ có một mảnh sân cỏ và rất nhiều bệnh nhân đang hoạt động. Mà chị gái của cậu đang ngồi dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn về phía này.
Tống Vũ Thần sáng mắt" Chị..." cậu theo bản năng tăng nhanh bước chân.
Đột nhiên bước chân cậu khựng lại, không phải vì Tống Vũ Thần phát hiện điểm bất thường, mà là cậu bị Hứa Cạnh kéo lại.
Hứa Cạnh nhíu mày, hắn kéo Tống Vũ Thần lại là vì hắn nhìn thấy rõ. trước mặt hai người không phải là một bãi cỏ xanh tươi, hay có một cái cây cao lớn tránh nắng.
Trước mặt hắn là cái cổng bệnh viện có mấy chữ to ' Bệnh Viện Tâm Thường Vô Thường'
Hắn không quên bệnh viện này, nơi đây tập trung những bệnh nhân tâm thần. Dù sao trước đó hắn cũng từng bị một bệnh nhân tâm thần mắng là " Ngũ hành thiếu đức ( thất đức)"
Mặc dù chưa từng thật sự bước vào nhưng Hứa Cạnh có thể chắc chắn rằng, nếu bước vào bệnh viện tâm thần này hắn sẽ không thể dễ dàng thoát ra ngoài. ít nhất phải bị lột mất một tầng da.
Vì sao một bệnh viện ở trung tâm Tỉnh Lâm Khư lại đột nhiên xuất hiện một cái bệnh viện tâm thần? Hắn rõ ràng nhớ rõ bệnh viện tâm thần cách bệnh viện trung tâm này hơn mấy trăm mét mà.
Sắc mặt Hứa Cạnh thật sự tái đi trông thấy. Chưa kịp phản ứng lại đã thấy Tống Vũ Thần giống như bị ngốc, cứ thế mà mơ màng định bước vào cổng bệnh viện tâm thần.
Hứa Cạnh không chút do do dự đưa tay kéo người lùi lại. Nhìn thấy đôi mắt của cậu thiếu niên mờ mịt không chút ánh sáng, Hứa Cạnh không biết phải làm sao.
Hứa Cạnh không thể không nghĩ theo hướng xấu nhất" Không phải chứ, tên này sẽ không thật sự bị ngốc như thế chứ, vốn dĩ vừa mới khỏi bệnh ngốc, giờ lại bị nữa thì cạn lời luôn" Hắn đưa tay hơu hơu trước mắt Tống Vũ Thần.
Đôi mắt của cậu ta chẳng có chút phản ứng nào. Hứa Cạnh đưa tay lên tát một phát vào mặt cậu ta. Một vết đỏ ửng hình bạt tay hiện lên trên mặt " Vẫn không tỉnh à, hay là đánh thêm một lần nữa"
Hứa Cạnh sẽ không thừa nhận là hắn đang cố ý trả thù. Dù sao hắn rơi vào tình cảnh này chính là vì trước đó đã bị Tống Vũ Thần dùng mảnh vỡ để làm giao dịch.
Thế nhưng mảnh vỡ đó vốn dĩ là chiến lợi phẩm của hắn khi giải quyết quỷ dị, bị tên nhóc này cầm đi làm giao dịch lại với hắn, thằng nhóc này đột nhiên có 1ân tình từ hắn.
Nội dung giao dịch trước đó chính là, nếu hai chị em nhà này gặp nguy hiểm, hắn phải cứu cả hai, nhưng nếu nguy hiểm quá thì có thể rời đi. Trong tình trạng này vẫn chưa thật là nguy nguy hiểm đến tính mạng, nên hắn chỉ có thể cắn răng làm theo ước hẹn mà thôi.
Hắn không thể vì chút chuyện chưa chắc ảnh hưởng đến tính mạng bỏ qua mặt mũi của mình, nếu hôm nay hắn rời đi, rất có thể danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù hắn chẳng có chút danh tiếng nào.
Hứa Cạnh đang thất thần nghĩ cách, không nghĩ tới vừa không để ý một cái, tên ngốc Tống Vũ Thần đã trực tiếp bước qua cánh cổng bệnh viện tâm thần rồi.
Hứa Cạnh im lặng một lát, hắn có chút không biết phải làm sao, hay là trực tiếp giết chết tên nhóc này sau đó mình cũng tự sát về trước khi Tống Tiêu Tiêu gặp tai nạn xe nhỉ.
Hứa Cạnh thật sự không muốn vào trong bệnh viện tâm thần chút nào. Cái tên Bệnh Viện Tâm Thần Vô Thường vừa nghe tên đã thấy bất thường rồi, mạng của hắn thật sự rất quý giá, không muốn chết thêm nữa đâu. Mỗi ngày chết một lần ai mà chịu nổi.
Hứa Cạnh đứng ngoài cổng bệnh viện tâm thần, Tống Vũ Thần thì bước sâu vào trong bệnh viện tâm thần, bộ quần áo bình thường trên người cậu thiếu niên dần dần biến thành đồng phục bệnh nhân theo khoảng cách càng gần bệnh viện.
Trong hành lang trắng này, ngoại trừ bệnh viện tâm thần và cánh cổng ra thì chỗ khác toàn là những mặt tường trắng xóa. Ở trong này lâu Hứa Cạnh vậy mà cũng sắp không phân biệt nổi đâu là tường bên trái đâu là tường bên phải.
Bệnh Viện Tâm Thần Vô Thường và cánh cổng bệnh viện dẫn dần trở nên mờ đi. nó đang dần bị những bức tường trắng này nuốt chửng, Hứa Cạnh không biết trong bệnh viện tâm thần có cái gì, nhưng hắn có thể phán đoán tình hình của bản thân ngay sau khi bệnh viện tâm thần bị tường trắng nuốt chửng.
Nó sẽ có hai kết cục, một là hắn sẽ bị nhốt trong cái hành lang trắng này vĩnh viễn, hoặc cái hành lang này sẽ biến thành một căn phòng màu trắng vuông góc, có lẽ hắn sẽ phát điên trong không gian này.
Kết cục thứ hai, hành lang trắng khi nuốt chửng bệnh viện tâm thần rồi sẽ hiện ra một địa điểm khác. mà hắn buộc phải bước vào một trong những địa điểm đó.
Kiếp trước Hứa Cạnh từng chơi khá nhiều trò chơi, thông thường những trò chơi đó ải sau còn khó ơn ải trước. Nếu xuy đoán thứ hai của hắn là đúng, vậy hắn không nên do dự quá lâu. Mà điều quan trọng nhất khiến hắn nghiêng về phương án hai đó là.
Chị em Tống Tiêu Tiêu Và Tống Vũ Thần đang ở trong bệnh viện tâm thần. điểm quan trọng nhất hắn không muốn phát điên, hắn cũng từng thấy kiểu thí nghiệm như nhốt một người vào một căn phòng trắng không có gì đặc biệt, sau một thời gian người đó sẽ thế nào. Kết cục đó chính là phát điên.