Chương 21: Chương 21: Lại Đến Bệnh Viện

Sau khi được Cửu Âm Mệnh đưa về đến trước cửa nhà, Hứa Cạnh có chút ngại ngùng bởi vì hiện tại trong người hắn không có tiền mặt. "Anh tài xế này, anh ở đây chờ tôi chút để lên nhà lấy tiền nhé, hiện tại trên người tôi không có điện thoại, cũng không có tiền mặt, nếu anh không yên tâm có thể đi lên cùng tôi." Hứa Cạnh thấy tài xế im lặng, tưởng anh ta đang lo lắng, một khi hắn lên nhà rồi sẽ không lấy tiền xuống trả. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định nói thêm câu phía sau, bảo anh ta lên nhà cùng với mình. "Được." Cửu Âm Mệnh lên tiếng đáp ứng, anh ta tắt máy, khóa xe rồi đi xuống. Hứa Cạnh đợi một chút, thấy Cửu Âm Mệnh bước xuống xe rồi mới dẫn đầu đi trước. Vừa lên đến căn nhà thuê hắn đã thấy một người đứng trước cửa phòng. "Tống Vũ Thần?" Hứa Cạnh nhíu mày, hắn không quên thiếu niên này, nói ra cũng trùng hợp, cậu ta cũng từng bị ngốc, mà nhân vật chính trong truyện của nguyên chủ cũng là một kẻ ngốc. Nhưng nói đúng hơn cũng không trùng hợp lắm, cậu ta đã khỏi bệnh ngốc rồi, chị gái cũng không chết. "Anh Hứa..." Tống Vũ Thần nghe thấy tiếng nói của Hứa Cạnh, khẽ quay lại nhìn. Cậu ta định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy một người khác đang đứng sau lưng của Hứa Cạnh thì chợt im lặng. "Chuyện gì vậy? Vào nhà rồi nói." Hứa Cạnh bước nhanh đến lục tìm chìa khóa dưới khe cửa. Hắn không biết Tống Vũ Thần đã trải qua chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng gấp gáp lo lắng của Tống Vũ Thần, trong lòng cũng vô thức nảy sinh một sự cấp bách. Lấy tiền trả cho Cửu Âm Mệnh xong, hắn chờ người này rời đi rồi mới quay sang Tống Vũ Thần: " đã Xảy ra chuyện gì?" Tống Vũ Thần nhíu mày: "Chị tôi bị tai nạn xe rồi." Hứa Cạnh đang cầm khăn tắm, hắn định đi tắm một chút lại nghe thấy câu trả lời này của Tống Vũ Thần, bước chân của hắn vô thức khựng lại: "Cái gì cơ?" "Chị gái tôi đột nhiên xảy ra tai nạn. Rõ ràng lúc đó tôi ra ngoài cùng chị ấy, nhưng khi tai nạn xảy ra, đầu óc tôi lại mơ hồ, không kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc đứng đó." Càng nói, sắc mặt Tống Vũ Thần càng khó coi. "Khi một sự việc bất ngờ xảy ra, con người không kịp phản ứng là điều bình thường, cậu cũng không cần tự trách. Hay chờ một chút, tôi tắm rửa xong sẽ đi cùng cậu xem Tống Tiêu Tiêu thế nào." Hứa Cạnh lên tiếng an ủi thiếu niên này một chút. Tống Vũ Thần nhìn bộ dạng bẩn thỉu của Hứa Cạnh cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Lúc nãy đang lo lắng cho chị gái nên cậu không để ý lắm đến tình trạng của hắn. Giờ nói ra tâm sự trong lòng, tâm trạng ổn định lại rồi mới chú ý đến Hứa Cạnh. "Anh bị sao vậy?" Tống Vũ Thần lên tiếng hỏi. Hứa Cạnh lắc đầu: "Không có gì, gặp chút sự cố mà thôi." Hứa Cạnh nói xong cũng bước vào trong phòng tắm. Nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống trên người hắn. Hứa Cạnh nhắm mắt lại suy nghĩ viển vông, mặc dù biết vết thương trên người đã biến mất nhưng giờ nhìn thấy thân thể của mình vẫn khiến hắn nảy sinh những suy nghĩ bay bổng. Một kỹ năng tốt như vậy, nếu chiếm làm của riêng thì sau này không sợ bị thương nặng nữa. Hắn nhớ lại tình cảnh lúc đánh nhau với Xà Lệ mà khẽ rùng mình, nói đó là đánh nhau chi bằng nói là đơn phương làm bao cát cho cô ta đánh thì đúng hơn. Lại nghĩ đến chuyện của hai chị em Tống Vũ Thần và Tống Tiêu Tiêu. Rõ ràng lần đầu gặp Tống Tiêu Tiêu hắn đã cứu cô gái này khỏi tai nạn giao thông. Từ hôm đó đến nay cũng chỉ qua một thời gian ngắn thôi nhỉ? Sao cô ta lại bị tai nạn rồi? Đáng lý ra gặp chuyện như vậy, cô ta đã phải hiểu rõ ra đường cần chú ý an toàn giao thông, hoặc tâm lý kém hơn nên nảy sinh sự sợ hãi với những thứ như xe cộ này rồi chứ. Không nghĩ tới lại vẫn còn bị tai nạn. Hứa Cạnh tắm xong bước ra ngoài, thấy Tống Vũ Thần đang đi qua đi lại, trong tay còn cầm điện thoại. Trên mặt là biểu cảm lo lắng gấp gáp, nhiều lần cậu ta đã ngẩng đầu nhìn vào cánh cửa nhà tắm như muốn lên tiếng thúc giục người bên trong. Khi thấy Hứa Cạnh bước ra ngoài, cậu không thèm để ý đến những vấn đề khác: "Bác sĩ vừa gọi điện đến bảo tôi, tình trạng của chị gái đột nhiên chuyển biến xấu đi. Anh mau đi cùng tôi đi." Tống Vũ Thần trực tiếp nắm chặt lấy tay của Hứa Cạnh kéo hắn rời đi. Hứa Cạnh nhíu mày, mặc cho Tống Vũ Thần kéo mình đi. Hắn nhíu mày không phải vì Tống Vũ Thần mà là lời Tống Vũ Thần vừa nói. Tình trạng trở nên nguy kịch. Hắn cảm thấy có điểm nào đó không đúng, thời gian hắn tắm cùng lắm chỉ 10 phút. Và quan trọng nhất, nếu Tống Tiêu Tiêu thật sự bị tai nạn nghiêm trọng thì Tống Vũ Thần không thể nào lại đến tìm hắn trong tình trạng nguy kịch được. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã đến tình trạng nguy kịch. Hứa Cạnh biết, có một số việc không phải là chắc chắn, người được chữa khỏi sắp xuất viện nhưng bệnh tình lại đột nhiên tái phát cũng không phải chuyện hiếm gì. Nhưng chuyện hi hữu như vậy lại xảy ra ngay bên cạnh hắn, tỉ lệ này cũng quá phi lý. Sở dĩ hắn cho rằng phi lý như vậy là vì khi đưa người bệnh đến viện, các bác sĩ, y tá chắc chắn sẽ kiểm tra toàn thân cho bệnh nhân bị tai nạn. Bệnh viện nơi Tống Tiêu Tiêu đang nằm ở khá gần nơi hắn ở, chỉ cần bắt xe đi 10 phút là đến. Tống Vũ Thần chạy nhanh đến trước phòng bệnh của chị gái. Không thấy chị gái vốn đang nằm đấy, cậu nhíu mày. Tống Tiêu Tiêu được xếp nằm phòng bệnh chung với những người khác. Khi thấy Tống Vũ Thần gấp gáp như vậy, người bệnh giường bên cạnh lên tiếng nói: "Này cậu thiếu niên, người nhà của cậu là cô gái kia à? Tôi thấy lúc nãy có bác bác sĩ đến đưa cô ấy đi rồi." "Anh có biết chị tôi được đưa đến đâu không?" Tống Vũ Thần lấy lại chút bình tĩnh, lên tiếng hỏi. "Đi đâu à? Tôi không biết nữa, bệnh viện này rộng lớn như vậy, tôi còn chưa đi hết nữa là." Người đàn ông kia nói. Hứa Cạnh lên tiếng: "Vậy lúc cô ấy được đưa đi anh có biết là đang trong tình trạng nào không? Ví dụ như đang hôn mê, hay đang tỉnh táo?" "Lúc đó tôi không chú ý lắm, nhưng hình như là cô ấy tự bước đi theo bác sĩ thì phải. Này hàng xóm, lúc nãy cô gái ở giường bệnh kia là tự đi ra ngoài cùng bác sĩ à?" "Đúng vậy." Người được gọi là hàng xóm lên tiếng xác nhận. Lại sợ hai người Hứa Cạnh chỉ rằng anh ta có suy nghĩ không đúng với Tống Tiêu Tiêu nên anh ta giải thích một chút. "Bởi vì trong phòng bệnh này chỉ có 2 bệnh nhân nữ, một người thì như rồng, thấy đầu không thấy đuôi, người còn lại là cô ấy nên tôi khá chú ý đến." Hứa Cạnh gật đầu nhưng không nhịn được nghĩ, rốt cuộc là trùng hợp thế nào mà 2 người là hàng xóm với nhau lại vào ở cùng 1 phòng bệnh vậy? Như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, người đầu tiên lên tiếng: "Bọn tôi là hàng xóm trong phòng bệnh thôi, ngoài đời chẳng quen biết nhau đâu." Vậy thì thật đúng là hợp tính thật đấy, Hứa Cạnh cũng không cảm thấy có vấn đề gì, người ta hoạt bát, nói nhiều, lại có thể kết giao bạn bè với người cùng một phòng bệnh, đó là chuyện của người ta. Điều đáng lo lắng ở đây chính là rốt cuộc bác sĩ đã đưa Tống Tiêu Tiêu đi đâu. "Này anh bạn, anh là bạn trai của cô ấy à? Thấy anh lo lắng cho cô ấy như vậy, có thể đi hỏi y tá mà, chắc y tá sẽ biết." Người đó lên tiếng chỉ điểm. Tống Vũ Thần nghe thấy vậy, mắt sáng lên: "Đúng rồi, sao lại không nghĩ đến tìm y tá?" Thiếu niên vừa nói vừa chạy nhanh ra ngoài. Hứa Cạnh thấy vậy có chút bất đắc dĩ, hắn nói 1 tiếng cảm ơn với người tốt bụng kia rồi mới đuổi theo Tống Vũ Thần. Tống Vũ Thần là một thiếu niên 16 tuổi, nhưng lại có thể ký tên trên giấy làm thủ tục nhập viện sao? Hứa Cạnh đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Nhìn bóng lưng thiếu niên phía trước, chân mày của Hứa Cạnh đã vô thức nhíu lại. Nhưng đây chỉ là chút vấn đề nhỏ, hiện tại điều đáng lo lắng hơn chính là chuyện của Tống Tiêu Tiêu. Rõ ràng khi nãy là do bác sĩ gọi điện đến thông báo cho Tống Vũ Thần là chị gái cậu ấy đột nhiên nguy kịch. Vậy tại sao bệnh nhân cùng phòng bệnh lại nói là Tống Tiêu Tiêu tự đi theo bác sĩ? Hứa Cảnh không nhịn được đưa tay lên chạm vào đường chân tóc trên đỉnh đầu, hắn nói nhỏ: "Cảm giác đầu hơi ngứa, hình như lại sắp mọc ra nếp nhăn não rồi." Đột nhiên hắn sửng sốt, nhíu mày: "Tống Vũ Thần, hôm nay là thứ mấy rồi?" Hứa Cạnh bước nhanh đuổi theo Tống Vũ Thần. "Anh xem đi." Tống Vũ Thần đưa điện thoại đến trước mặt Hứa Cạnh. Màn hình điện thoại sáng lên, Hứa Cạnh nhìn thấy rõ, hôm nay là thứ 7. Hắn đột nhiên nhớ tới thông báo của ngày hôm kia. "Thứ 7 tuần này, giám đốc của siêu thị Ngân Hà sẽ đến tham gia đại biểu bầu cử và đầu tư dự án thực phẩm tươi sống, sau đó sẽ đến bệnh viện ủng hộ chút máy móc cho bệnh viện Trung Ương Tỉnh Lâm Khư..." Vừa nhớ đến thông tin đó, sắc mặt Hứa Cạnh đặc biệt phong phú. Siêu thị Ngân Hà là một ổ quái vật ngụy nhân, vậy ông chủ của siêu thị này thật sự là người bình thường sao? Hứa Cạnh nhíu mày, cái siêu thị Ngân Hà này tiếp xúc cũng quá nhiều rồi ngành nghề đi. Nào là sở thú, rồi đến bệnh viện, hình như phía sau còn mấy nơi khác nữa nhưng lúc đó chắn không nghe thấy rõ. Nhưng chỉ cần biết siêu thị Ngân Hà có liên quan đến bệnh viện là phải cảnh giác rồi. Chạy được một lúc đã thấy phía trước có hai y tá đang đẩy xe thuốc đi đến: "Xin chào chị y tá, có thể cho em hỏi bệnh nhân Tống Tiêu Tiêu nhập viện vì tai nạn xe đã đi đâu?" Hai y tá sửng sốt, một người thì chỉ đường bên trái, người khác thì chỉ bên phải, lại cùng nhau lên tiếng: "Bên này." Tống Vũ Thần ngơ ngác không hiểu nổi. Rốt cuộc là bên nào đây? Dường như cậu ta không nhìn thấy cảnh tượng vừa diễn ra. Nhưng Hứa Cạnh vô thức nhíu mày, rõ ràng trước lúc hai nữ y tá này đưa tay chỉ đường thì chỗ đó chỉ là hai căn phòng bệnh đối diện nhau mà thôi. Nhưng khi hai người y tá chỉ xong, nơi đó lại xuất hiện 2 cái ngã rẽ, trực tiếp tạo thành một ngã ba với nơi họ đang đứng. Sắc mặt Hứa Cạnh đặc biệt khó coi, đừng nói với hắn là gặp hiện tượng kỳ bí nào đó rồi nhé.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ