Hứa Cạnh thong thả bước ra đến cổng sở thú, sở dĩ chậm rãi đi như vậy là vì không muốn để Xà Lệ biết được bản thân hắn đã kiệt sức, nhưng dù vậy, một cảm giác kích động hân hoan vẫn nảy sinh trong lòng. Chỉ cần bước qua cánh cổng này là được, chỉ cần bước qua nó là ta có thể an toàn rồi.
Hứa Cạnh thả chậm bước chân, chờ những người bình thường đi qua hết rồi hắn mới hớn hở cất bước. Thế nhưng vừa đến gần cánh cổng, một uy áp mạnh mẽ ập xuống từ sâu trong sở thú.
Hứa Cạnh vốn đã bị thương, lại bị uy áp này làm cho hộc ra một búng máu tươi. Trong lòng hắn lạnh toát: "Chết tiệt, U Tước đến rồi." Kiếp trước Hứa Cạnh từng tiếp xúc với U Tước, từng bị cậu ta đánh chết. Hiện tại, kiếp này hắn đã được hệ thống CT225 cải tạo thân thể theo hướng cyberpunk, nhưng hắn vẫn chẳng có chút cơ hội nào có thể đánh với U Tước.
Còn vài bước chân nữa thôi là hắn có thể rời khỏi sở thú rồi, điểm may mắn hiện tại là, hắn đang đứng ở rìa phạm vi của luồng uy áp này. Hứa Cạnh cắn răng khó nhọc bước từng bước, mặc kệ cơn đau trên người.
Hắn đưa tay lên lau máu trên khóe môi, có lẽ là do may mắn hoặc U Tước đột nhiên tốt tính, hắn vậy mà có thể ra khỏi cánh cổng sở thú trước khi U Tước đuổi tới nơi.
Hắn đứng bên ngoài sở thú, nhìn xuyên qua cánh cổng có thể thấy mấy bóng người đang bước đến gần. Trong ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, Hứa Cạnh chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng người dẫn đầu kia chính là U Tước.
Hứa Cạnh chỉ nhìn một cái rồi quay lưng bước đi, hắn hiện tại không thể làm gì U Tước cả. Thậm chí đến một phần thực lực của U Tước hắn cũng không chịu nổi. Không nhanh chóng rời xa phạm vi này, hắn sợ bị U Tước tóm được.
Từ nửa đêm đến hiện tại hắn đã trải qua quá nhiều việc, điện thoại cũng không biết đã bị hư hỏng từ lúc nào. Hiện tại trong người hắn vừa không có tiền, vừa không có điện thoại. Chỉ có thể dựa vào một chút bướng bỉnh mà khó nhọc bước đi trên đường.
Nói thật, hiện tại tầm nhìn của Hứa Cạnh đã trở nên mơ hồ, hắn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết là phải cố gắng lết cái thân thể tàn tạ này rời xa sở thú, càng xa càng tốt.
Không biết qua bao lâu, không biết bây giờ là mấy giờ, Hứa Cạnh chỉ biết là cuối con đường kia có một chùm đèn ánh sáng đang đến gần. Hắn nheo mắt, khẽ đưa tay lên che mắt lại vì ánh sáng quá chói.
Chiếc xe dừng lại trước mặt hắn. Hứa Cạnh đã không đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh và nảy sinh sự nghi ngờ nào nữa. Hắn đã quá mệt mỏi nên khi thấy cánh cửa xe mở ra đã không chút do dự mà bước lên.
Vừa ngồi vào trong xe hắn đã ngủ thiếp đi, không để ý đến trang trí xung quanh và cái biển số xe kỳ lạ kia. Biển số của chiếc xe buýt này là 444.
Trước lúc đó, trong sở thú.
U Tước vừa chạy đến nơi đã thấy kẻ đột nhập chạy ra khỏi cánh cổng của sở thú. Từ khoảng cách hơn 100 mét, cậu đã nhìn thấy Hứa Cạnh đứng đó chờ những lương thực dự trữ rời đi khỏi cổng trước. Lúc đó U Tước biết rõ, tên đột nhập đó khả năng cao sẽ chạy thoát.
Vậy nên U Tước chỉ thả uy áp xuống, trong khoảng cách hơn 100 mét đó, chỉ trong hai đến ba giây là cậu ta có thể đuổi kịp rồi. Nhưng cậu ta không đuổi theo.
U Tước không thèm nhìn nữa, cậu ta quay sang nhìn Xà Lệ, thấy quần áo trên người cô ta không quá bẩn thỉu. Nhưng dấu vết hình đế giày trên mặt khiến cô ta trở nên chật vật.
"Đi rửa mặt đi, có một tên nhân loại cũng không bắt được, hình phạt của cô là trong vòng 7 ngày mang xác của gã ta đến gặp tôi."
Xà Lệ gật đầu khẽ "vâng" một tiếng, thân thể nửa người nửa rắn biến thành hình dạng một con rắn to bằng bắp đùi bò đi. Đừng nhìn cô ta bình tĩnh mà lầm, trong lòng Xà Lệ hiểu rõ, với thực lực của U Tước, trong vòng một đến ba giây là có thể đuổi kịp những tên nhân loại đó.
Nhưng cậu ta không làm vậy, rõ ràng người U Tước đang nhắm đến cô ta. Xà Lệ biết việc mình tự ý hành động, lại muốn một mình độc chiếm con mồi đã khiến những yêu quái đó không vui. Hình phạt này của U Tước đã là rất nhẹ rồi.
Sáng hôm sau, một tin tức từ Cục Công An Tỉnh Hàng Thổ đưa ra thông báo.
"Ngày hôm qua, các cảnh sát chìm trong cục đã giải cứu thành công 16 người dân, tình trạng của những người đó đều rất thảm khốc. Hiện tại Cục Cảnh Sát đã phong tỏa những khu vực liên quan để điều tra."
Tin tức này chẳng khác gì một con sóng thần đánh xuống buổi sáng yên tĩnh. Nhưng chưa đến một giờ đồng hồ, thông báo này đã bị ém xuống, không thể gây ra chút sóng gió nào.
Hứa Cạnh tỉnh lại cạnh đường chính quốc lộ, hắn không biết mình đến đây bằng cách nào. Hứa Cạnh đứng dậy, ngoài quần áo trên người bẩn thỉu ra thì vết thương trên người đã không còn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Hứa Cạnh đưa tay lên nhìn thử.
"Hệ thống 003 này, hôm qua lúc ta rời khỏi sở thú đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Cạnh chắc chắn mình đã mất đi một khoảng ký ức, mà ký ức bị mất đó chắc chắn là sau khi rời khỏi sở thú.
" Sau khi rời khỏi sở thú cậu đã lên một chuyến xe buýt có biển số là 444, nhưng cậu yên tâm, với tình trạng lúc đó của cậu, nếu nó có ý đồ gì thì cậu chẳng sống được đến hiện tại đâu." 003 lên tiếng giải thích, thậm chí trong giọng của nó còn có chút hài hước.
Hứa Cạnh im lặng, đột nhiên hắn như nhớ ra một vấn đề, theo bản năng lên tiếng hỏi: "003 này, trước khi được hệ thống CT225 cải tạo thân thể thì ta chắc chắn mình không tập luyện đến mức có được cơ bụng 8 múi đúng không? Nhưng khi ở trong quán cơm đó ta lại có cơ bụng?"
003 im lặng một lát rồi mới nói: "Ký chủ, anh là người yếu ớt nhất mà tôi chọn trúng, đương nhiên anh cũng là người đầu tiên mà tôi chọn. Vậy nên dù không có tập luyện nhưng trước mặt người khác vẫn phải có cái mã đẹp đẽ, nếu anh cứ là cái dạng gà mờ này thì đừng nói với ai anh là ký chủ của tôi."
Hứa Cạnh không biết nên có biểu cảm gì, không nghĩ tới một hệ thống luôn ở trong đầu hắn vậy mà còn có gánh nặng thần tượng.
Vết thương đã được hồi phục, thân thể hắn thả lỏng, thậm chí còn có thể cảm nhận được bản thân đã mạnh lên thêm một chút. Ít nhất nếu đánh với Xà Lệ sẽ không chật vật như vậy, lúc Xà Lệ chém 10 đao hắn có thể tránh được 3 đao.
Đi bộ một khoảng thời gian, cuối cùng cũng thấy có những chiếc xe lần lượt xuất hiện. Mặc dù những chiếc xe này toàn đi vút qua người hắn, nhưng Hứa Cạnh đã cảm thấy thả lỏng hơn. Ít nhất không còn cảm giác bầu trời tối mờ, một mình đi trên con đường âm u.
Bước chân hắn khoan khoái, có chút cảm giác muốn mở nhạc lên vừa chill vừa đi là sao nhỉ? Hứa Cạnh thật sự cảm thấy bản thân quá hoạt bát.
Một chiếc xe taxi chạy chậm đến gần hắn, tài xế hạ cửa sổ kính xe xuống: "Này anh bạn, mới sáng sớm mà đã ra ngoài chạy bộ sao?"
Hứa Cạnh nghe theo tiếng nói chuyện mà nhìn lại, người nói chuyện với hắn là một người đàn ông tầm bằng tuổi hắn. Khuôn mặt tên này vậy mà còn đẹp trai hơn hắn một chút.
"Tôi không có đủ sức chạy bộ buổi sáng đâu, bất đắc dĩ mà thôi, anh bạn chở tôi về thành phố đi." Hứa Cạnh lên tiếng, có phương tiện di chuyển hắn không muốn tự làm khổ đôi chân của mình.
Người đó hình như cũng không ngại mới sáng sớm mà chở phải một vị khách bẩn thỉu như Hứa Cạnh. Anh ta nghĩ nghĩ một chút rồi mở cửa xe cho Hứa Cạnh đi lên.
"Đi đâu thế anh bạn?" Tài xế xe lên tiếng hỏi.
Hứa Cạnh lên tiếng: "Anh không sợ tôi là một kẻ ác à?" Trong giọng hắn mang theo chút ý cười như có như không.
"Cậu á? Tôi là quán quân võ thuật của Tỉnh Hàng Thổ đấy, với cái thân hình này của cậu tôi đánh được 3 người." Tài xế vừa nói chuyện, chân lại dẫm mạnh chân ga.
"Thời buổi này làm tài xế taxi cũng phải có chút năng lực phòng thân, nếu không xui xẻo mà đón trúng mấy người khó ưa còn có thể bảo đảm an toàn." Tài xế giải thích một câu.
Hứa Cạnh gật đầu, im lặng nghỉ ngơi một chút rồi mới nhớ lại câu nói của tài xế, đây là Tỉnh Hàng Thổ?
"Đây là Tỉnh Hàng Thổ sao? Không đúng, chẳng phải Tỉnh Lâm Khư sao?" Hứa Cạnh cảm thấy mình đã bắt được trọng tâm của câu nói trong lời tài xế.
"Đúng vậy, đây chính là Tỉnh Lâm Khư, nhưng trước khi đổi tên thành Tỉnh Lâm Khư, nó còn có một cái tên khác là Tỉnh Hàng Thổ." Tài xế lên tiếng giải thích.
Hứa Cạnh nhíu mày, cứ cảm giác hai cái tên này quá khó hiểu: "Nếu tôi đoán không lầm, Hàng Thổ chính là chôn xuống đất, đúng không?"
Tài xế nhìn chằm chằm đường phía trước, miệng vẫn trả lời: "Đúng vậy, cái tên Hàng Thổ này được dùng làm tên của một Tỉnh Thành là điều xui xẻo, thế nhưng cái tên xui xẻo này vẫn được sử dụng hơn 10 năm. Đến đầu năm nay mới đổi lại thành Tỉnh Lâm Khư, những người quen sống ở đây hoặc khu vực xung quanh vẫn quen gọi là Tỉnh Hàng Thổ."
Hứa Cạnh nhíu chặt mày, một cái tên thôi mà khiến hắn cảm thấy trong lòng không thoải mái chút nào. Dù là cái tên Hàng Thổ hay cái tên Lâm Khư đều khiến nội tâm của hắn mơ hồ bất an.
"Anh bạn, cậu là người nơi khác đến à? Hình như cậu không hiểu rõ Tỉnh Hàng Thổ này lắm." Tài xế lên tiếng hỏi.
Hứa Cạnh gật đầu: "Đúng vậy, tôi đến đây làm việc, tôi tên Từ Án. Không biết cậu tên gì?" Hứa Cạnh thuận thế trả lời theo câu hỏi của tài xế luôn. Hứa Cạnh không nói tên thật của bản thân, thay vào đó lại dùng cái tên Từ Án, ra ngoài lăn lộn, thân phận là tự mình bịa ra mà.
"Cửu Âm Mệnh." Tài xế giọng nói lạnh lùng trả lời.
"Cái gì?" Hứa Cạnh sửng sốt, tưởng mình nghe nhầm.
"Tôi tên Cửu Âm Mệnh." Giọng tài xế trong khoảnh khắc này trở nên lạnh lùng, giống như chỉ cần Hứa Cạnh hỏi thêm một tiếng nữa anh ta sẽ trở mặt.
Hứa Cạnh khôn ngoan chọn cách im lặng, một người bình thường mà được đặt cái tên này. Hứa Cạnh không dám dò hỏi thêm thông tin gì nữa.
Từ việc lên một chiếc xe buýt có biển số là 444, đến tên của Tỉnh Thành này, rồi đến tên của tài xế taxi. Hứa Cạnh cảm thấy mình thật xui xẻo.
Nếu không có 003 nhắc nhở việc hắn từng lên một chiếc xe buýt có biển số âm phủ như vậy, có khi hắn mãi không biết được. Cái xe buýt này cũng là một nơi khó lường.