Xà Lệ từ từ đưa tay lên chạm vào mặt, cảm nhận được sự nhớp nháp và lớp đất bị máu tươi thấm ướt rồi vón cục lại. Trong lòng cô ta nảy sinh một ngọn lửa tức giận, thế nhưng hành động của cô ta rất bình tĩnh. Xà Lệ chậm rãi ngước mắt lên nhìn Hứa Cạnh.
"Thật giỏi đó." Xà Lệ dùng giọng nói dịu dàng mềm mại nói chuyện với Hứa Cạnh.
Thế nhưng Hứa Cạnh đột nhiên rùng mình một cái. Sống lưng hắn lạnh toát.
Không đúng, có sát ý.
Hắn chỉ vừa mới nhận ra vấn đề, chưa kịp phản ứng thì đã bị cái đuôi rắn xiết chặt thân thể rồi đem hắn ném mạnh về một hướng khác.
Ầm!!!
Bụi bặm bay lên tạm thời che lấp đi thân thể của Hứa Cạnh. Ánh sáng lập lòe của kết giới bao bọc nhà kho trực tiếp lóe sáng trong đêm.
Trên người Hứa Cạnh toàn là vết thương, máu tươi thấm ra bên ngoài lại bị dính đất khiến hắn trở nên bẩn thỉu nhơ nhuốc, chẳng bằng một chút nào của Xà Lệ. Trên thân thể Xà Lệ, ngoài khuôn mặt bị hắn làm bẩn ra thì chỗ khác gần như là sạch sẽ.
Hắn theo bản năng khẽ nghiêng đầu nhìn ra sau. Ánh sáng của kết giới lóe lên khiến đôi mắt hơi hé ra của hắn sáng lên.
Hứa Cạnh bị Xà Lệ ném thẳng đập vào nhà kho. Kết giới này được dựng lên là để bảo vệ nhà kho không bị phát hiện, cũng là để ngăn cản những người bình thường trốn ra ngoài.
Bây giờ lại bị lực tác động này làm cho lấp lóe phản ứng. Đầu óc của hắn bị cơn đau làm cho choáng váng, khó khăn lắm mới thở dốc được một chút thì Xà Lệ đã đến gần.
Khóe môi cô ta lần này nhếch cao hơn, nụ cười tươi tắn đến mức quỷ dị, thân thể vốn là nửa người nửa rắn yêu mị, giờ lại chẳng khác nào một con ác quỷ từ địa ngục. Xà Lệ nắm chặt lấy đầu của Hứa Cạnh, dùng sức đập vào tường nhà kho.
Mỗi lần chịu tác động, kết giới lại sáng lên. Tốc độ ấn đầu Hứa Cạnh đập vào tường là rất nhanh, thậm chí Hứa Cạnh còn cảm thấy bản thân rất có thể sẽ chết ở trong tay cô ta.
Hứa Cạnh không phát hiện, với lực tấn công này của Xà Lệ thì người bình thường chắc chắn không chịu nổi. Nhưng hắn thì khác, xương cốt trong người hắn đang dần dần thuế biến, trở nên cứng rắn hơn.
Xà Lệ càng đánh càng kinh ngạc, cô ta đã dùng đến 8 phần thực lực mà tên nhân loại này không chết. Quan trọng nhất, đầu của Hứa Cạnh không bị tay cô ta bóp nát cũng không bị đập đến mức nát bấy, thay vào đó cái kết giới được duy trì bởi yêu lực này lại sắp bị cô ta tiêu hao hết.
"Ngươi là thứ gì?" Giọng điệu của Xà Lệ không còn thong dong như trước. Giờ đây trong giọng của cô ta chỉ có sự cảnh giác và sát ý mơ hồ.
Hứa Cạnh bị ném dưới đất như một cái xác, hơn 3 phút sau hắn mới khó khăn ngẩng đầu lên. Xà Lệ theo bản năng cúi đầu nhìn, thị lực của loài rắn có thể nhìn rõ mọi thứ trong đêm tối. Cô ta nhìn thấy rõ ràng, trong mắt một kẻ sắp chết như Hứa Cạnh lại không có chút sợ hãi nào. Chỉ có sự điên cuồng cùng hả hê.
Hắn ta đang hả hê sao?
Xà Lệ không hiểu nhưng cô ta biết một đạo lý, kẻ thù tốt nhất chính là kẻ đã chết. Vậy nên, giết chết hắn là được. Kẻ có thiên phú như vậy tuyệt không thể giữ lại. Sau này kẻ này ắt thành đại họa cho cô ta.
Trong tay Xà Lệ ngưng tụ thành một thanh đao lóe lên ánh sáng long lanh. Mũi đao chỉ thẳng xuống Hứa Cạnh.
"Chết đi."
Một nhát đao chém xuống.
Khi nhìn thấy thanh đao vừa được Xà Lệ gọi ra, trực giác của Hứa Cạnh đã cảm nhận được một loại nguy hiểm, loại mà biết chắc mình sẽ chết ấy.
Trong khoảnh khắc ngàn cân đó, Hứa Cạnh vậy mà có thể lăn qua một bên tránh thoát lưỡi đao. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự sợ hãi.
"Mẹ kiếp, cô ra tay cũng ác quá rồi."
Xà Lệ mặc kệ Hứa Cạnh nói gì, bởi vì hiện tại trong mắt cô chỉ còn bóng dáng kẻ đang liên tục tránh thoát mũi đao của mình mà thôi. Giống như một con muỗi cứ vo ve bên tai, đánh không trúng lại bị nó làm phiền, muốn đánh trúng thì phải dùng đến vợt bắt muỗi.
Mà thanh đao trong tay cô là cây vợt bắt muỗi, còn Hứa Cạnh chính là con muỗi kêu vo ve ong hết cả tai.
Nếu Hứa Cạnh mà biết mình từ một người bình thường, phút chốc biến thành một con muỗi phiền phức trong lòng Xà Lệ, chắc chắn sẽ lớn tiếng phản bác.
Xà Lệ chém liên tục, mà lúc này Hứa Cạnh cũng dần phát hiện hắn đã có thể lờ mờ nhìn thấy hướng đao chém xuống. Mặc dù nhìn thấy nhưng hắn lại không thể theo kịp loại tốc độ đó.
Trong 10 nhát chém của Xà Lệ, Hứa Cạnh tránh thoát hoàn mỹ 2 lần, 6 lần có thể né tránh những nơi nguy hiểm chết người, hai lần còn lại là bị chém lên người.
May mắn sau mỗi lần chém trúng, xương cốt trong người hắn cũng đã trở nên cứng rắn hơn. Xà Lệ đương nhiên cũng nhận ra vấn đề này, càng chém trong lòng cô ta càng cảm thấy nguy hiểm.
Người này càng bị đánh càng mạnh, nếu một đao không thể chém chết hắn ngay lập tức thì cơ hội để giết hắn ngày càng khó có được.
Trong lòng Xà Lệ đã trở nên hung ác, nếu thật sự một mình cô ta trong trạng thái này không giết được tên nhân loại này, vậy thì gọi người đến thôi. Không nói cái khác, trong sở thú này nhiều nhất chính là yêu quái. Mà kẻ có thực lực mạnh hơn cô ta cũng không phải ít.
Hứa Cạnh né đao của Xà Lệ rất có kỹ thuật, hắn cố ý đứng gần vị trí nhà kho. Đã có mấy lần nhát đao bao phủ yêu lực của Xà Lệ chém lên kết giới. Ánh sáng của kết giới vốn đã ảm đạm giờ càng khổ hơn. Nhìn thấy kết quả này hắn có chút vui mừng nhưng không dám lộ ra quá rõ ràng.
Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chính là cứu người. Vậy nên hiện tại hắn trực tiếp lấy thân mình ra làm mồi nhử để dụ ra đòn tấn công của Xà Lệ. Có lẽ vì trong lòng càng ngày càng bất an trước sự tăng trưởng thể phách một cách đáng kinh ngạc của Hứa Cạnh nên cô ta không để ý đến, kết giới phía sau đã hiện ra từng vết rạn như mạng nhện.
Trong lòng Hứa Cạnh cũng trở nên kích động.
Nữa đi, nữa đi, chỉ cần hai đao nữa thôi, nhanh lên, nhanh lên. Không nhanh chém ra hai đao này, những con yêu quái khác xuất hiện thì sao?
Hứa Cạnh thật sự muốn há miệng hét lên nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn làm ra dáng vẻ sắp chết.
"Ngươi mẹ nó không phải người."
Xà Lệ nhìn bộ dạng diễn xuất vụng về của Hứa Cạnh mà khẽ nhíu mày.
"Đầu óc ngươi có bệnh thì đi khám đi, hay là ngươi tìm cái cửa nào đó để tự kẹp đầu mình vào đó."
Nói đến đó, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta không còn sự hoảng hốt kia nữa.
Thay vào đó cô ta nở rộ nụ cười.
"Nhân loại có một câu nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, giết người thì phải bồi thêm một đao, vậy hôm nay ta cho ngươi một đao."
Theo câu nói này rơi xuống, thanh đao trong tay cô ta đột nhiên phóng lớn cao hơn ba đến bốn mét.
Xà Lệ dùng hết yêu lực trong người truyền vào thanh đao trong tay. Thanh đao được yêu lực biến hóa trực tiếp trở nên to lớn.
Ầm ầm ầm!!!
Kết giới phía sau trực tiếp bị bổ cho nát bấy giữa không trung, nhà kho cũ kỹ bị sức nặng này ép cho nổ ầm ầm.
Hứa Cạnh giật mình quay đầu nhìn lại.
Ngay khoảnh khắc cảm nhận được cô ta định tung ra đại chiêu, Hứa Cạnh không chút do dự chạy đi, may mắn hắn chạy nhanh, không là phải làm lại cuộc đời rồi.
Hứa Cạnh nhìn thấy những người sống trong đó đã thoát ra khỏi lồng giam, hắn không biết vì sao lồng giam lại bị hư hỏng, nhưng hắn chỉ cần biết người còn sống là tốt rồi.
"Mau chạy đi, chạy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bên ngoài có người tiếp ứng các ngươi."
Hứa Cạnh thấy những người đó còn đứng đấy ngơ ngác không nhịn được lên tiếng.
Xà Lệ quay ngoắt đầu nhìn lại.
"Mẹ kiếp, mày không chết? Mày là gián tinh à?"
Xà Lệ nhíu mày, yêu lực của cô ta đã tiêu hao hết, nếu giờ để lộ ra chút sơ hở này, cô ta có thể chắc chắn Hứa Cạnh sẽ trực tiếp phản công.
Vậy nên phải giả vờ, sống trên đời này dù là con người hay yêu quái, thứ giỏi nhất chính là đeo lên mặt nạ mang tên "giả tạo".
Hứa Cạnh cũng không để tâm đến cô ta, kết giới bị phá, những yêu quái khác chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Vậy nên hắn phải nhanh chóng chạy trốn.
Hứa Cạnh đứng thẳng người dậy, mặc kệ cơn đau trên người, hắn nhìn chằm chằm Xà Lệ một chút rồi mới nói.
"Thôi không đánh nữa, chẳng thú vị gì cả."
Hứa Cạnh nói xong trực tiếp quay người rời đi.
Xà Lệ cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm, may mắn Hứa Cạnh không phát hiện ra hiện tại cô ta chỉ là một con hổ giấy.
Hứa Cạnh đã đi xa cũng không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mắn cô ta không nhận ra hắn chỉ là một con hổ giấy.
Hai người dù đã kết thù đến mức không chết không thôi, những đầu óc của cả hai vẫn chưa bị thù hận đồng hóa. Một người, một yêu quái biết rất rõ, nếu đánh đến mức ta sống ngươi chết thì chẳng có lợi ích gì cả.
Khả năng khi thấy 2 người chết rồi, lại còn mừng húm vì có được thân thể con người làm thức ăn, lại có được thân thể yêu quái làm việc khác nữa.