Chương 18: Chương 18 : Kết Giới Ánh Trăng

Hứa Cạnh tỉnh lại lần nữa đã thấy bầu trời tối om, ngoài nửa vầng trăng khuyết ra thì còn vài ngôi sao lốm đốm. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Hứa Cạnh không nhịn được khẽ cười lạnh. "Người cũ tốt nhất là người đã xanh cỏ, kẻ thù tốt nhất là nên đánh chết để tránh đêm dài lắm mộng." Hứa Cạnh nghĩ thầm trong lòng. Trong sở thú. Cảnh sát phong tỏa chỉ có 5 người, mà quan trọng nhất là năm người này đều là anh em bạn bè thân thiết trong cục của Khương Dịch Hành. Anh ta không xin lệnh điều động từ cấp trên mà tự ý hành động. Trong lòng Khương Dịch Hành dù có tin lời Hứa Cạnh hay không cũng không dám xin cấp giấy phép hành động. Bởi vì anh không có chút bằng chứng nào cả. "Lão Khương, không phải tôi nói ông, nhưng vụ án này ông và đồ đệ kia điều tra đã 1 tuần rồi chẳng có chút manh mối nào. Hôm nay ông lại nghe lời một người lạ mà bảo chúng tôi đến giúp, có phải ông bị lừa rồi không?" Một người đàn ông khác nhíu mày nói. Khương Dịch Hành thở dài nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Đã hơn 9 giờ tối rồi mà Hứa Cạnh vẫn chưa xuất hiện, có lẽ giống như những gì mà bạn anh đã nói. "Chờ thêm một chút nữa đi, mấy ông cũng biết rồi, thời gian tôi và Thi Yếm điều tra vụ án mất tích này đã hơn 1 tuần. Cấp trên liên tục thúc giục tiến độ, tôi cũng là không còn cách nào khác mà phải làm liều thôi." Khương Dịch Hành nhíu mày, trong bóng đêm thân thể anh đắm như ẩn như hiện. "Thôi, đã đến rồi thì chờ thêm chút nữa, làm cái nghề này hơn chục năm rồi, ông vẫn cứ kích động như vậy." Một người khác lên tiếng giải vây. "Biết là không nên kích động, nhưng lão Chu này ông nhìn xem, Lão Khương vì không có chút manh mối nào mà đến lời của một người bình thường cũng dám nghe. Nếu chuyện này mà để cấp trên biết được chắc chắn sẽ bị chửi tiếp. Vốn dĩ ngay từ đầu vụ án này là một đại án, người mất tích liên tục mà chỉ phái có hai người đi điều tra đã là điểm bất thường lớn nhất rồi." Lời của người đàn ông đó khiến bầu không khí trở nên tĩnh lặng. Giống như những gì anh ta nói, một vụ án lớn như vậy mà chỉ có 1 cảnh sát chính thức và một cảnh sát mới vào thực tập đi điều tra đã có vấn đề lớn rồi. "Thôi, đừng nói chuyện này nữa, im lặng chờ đợi đi. Nói thật chứ đêm tối thế này nhìn những động vật trong sở thú này đáng sợ thật đấy." Hứa Cạnh bật đèn flash soi đường bước vào sở thú, thính giác được tăng mạnh khiến hắn nghe thấy tiếng động nhỏ từ trong những chuồng động vật xung quanh. Hắn nheo mắt, cảm giác nguy cơ luôn lởn vởn quanh người. Chưa kịp để hắn tìm ra nguồn gốc sự nguy hiểm đó đã nghe thấy mấy người khác đang nói chuyện. Bọn họ không bật đèn điện thoại, có lẽ sợ bị nhân viên sở thú bắt được, vậy nên cứ đứng trong bóng tối mà nói. Lúc đầu Hứa Cạnh nghe thấy tiếng nói chuyện bên đó suýt thì sợ đến mức nhảy dựng lên. Từ ngoài sở thú vào đến đây đã mất gần một tiếng, hiện tại chắc cũng gần 10 giờ đêm rồi nhỉ. Nửa đêm nửa hôm nghe trong bóng tối có người nói chuyện chẳng khác nào gặp quỷ, quá đáng sợ, quá kích thích, ai mà yếu tim chắc ngất đi tại chỗ rồi. Hứa Cạnh không muốn để người bình thường bị liên lụy vào, cuối cùng hắn vẫn lên tiếng: "Này anh cảnh sát, mọi chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi, tôi sẽ giải quyết, anh cùng bạn anh trở về đi." Hứa Cạnh nói xong quay người rời đi. Thật ra mà nói, lúc Khương Dịch Hành và bốn người bạn của anh nhìn thấy ánh đèn flash đến gần đều vô thức im bặt. Bọn họ cảnh giác sợ rằng nhân viên sẽ đi tuần tra vào ban đêm. Nhưng khi nghe tiếng nói chuyện mới đồng loạt thở phào. Khương Dịch Hành lên tiếng: "Được rồi, vậy bọn tôi đi trước." Đừng tưởng Hứa Cạnh không nghe ra sự thở phào nhẹ nhõm từ trong giọng của anh ta. Chỉ là hắn lười phản ứng lại mà thôi. Hứa Cạnh không đáp lại nữa. Trong sở thú này ban đêm âm u tối đến mức ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng khó lòng rọi xuống. Ban ngày Hứa Cạnh đã đến đây mấy lần, nhưng ban đêm vẫn phải soi đèn khắp nơi để tìm đường. Đến trước nhà kho ở góc khuất, tiếng nức nở khe khẽ vang ra từ trong đó. Hứa Cạnh nheo mắt, trước khi thể chất được cải thiện hắn chỉ nghe được tiếng động nhỏ bên trong. Hiện tại thể chất nâng cao, hắn đã nghe rõ bên trong là tiếng khóc. Nhà kho này được xây lên từ xi măng nên cách âm không quá tốt, nhưng khi Hứa Cạnh dùng sức đấm mạnh một quyền vào bức tường trước mặt thì nắm tay của hắn trực tiếp bị một lực lượng đàn hồi đánh bật lại. Hứa Cạnh nheo mắt, trong bức tường xi măng hiện ra một lớp ánh sáng màu trắng. Nếu không phải trong đêm tối ánh sáng này quá nổi bật thì Hứa Cạnh đã không nhận ra. Ánh sáng này nhìn đi nhìn lại cũng thấy khá giống ánh sáng của mặt trăng. Hứa Cạnh không nhịn được liên tưởng đến kết quả này, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời. Điều kỳ diệu đã xuất hiện, mặt trăng vậy mà dùng thẳng trên đỉnh đầu hắn, thế nhưng lại không có chút ánh sáng nào dưới chân, giống như ánh sáng mặt trăng đã bị thứ nào đó hút lấy. Dùng bạo lực là không thể phá cửa, Hứa Cạnh lại không thể đấu lại U Tước để lấy chìa khóa. Hắn nhíu mày trầm tư, đột nhiên mắt hắn sáng lên. "Đúng rồi, sở thú lớn như vậy khả năng còn có những yêu quái khác mà, nhưng chắc cũng có yêu quái khác có thể vào nhà kho chứ?" Hứa Cạnh không cho rằng chỉ có mình U Tước là vào được nhà kho này. Trong căn phòng hồ sơ bên cạnh, một người phụ nữ xinh đẹp với cái đuôi rắn khổng lồ đang đi qua đi lại. Trên cái bàn trong phòng của Xà Lệ là một chiếc máy tính, trong máy tính là trang thống kê tiền vé của hôm nay. Cô ta đưa tay lên vò đầu. "Đậu xanh, mấy bảng số liệu này cũng quá khó xem đi, ta là yêu quái, yêu quái có được đi học đâu mà biết xem bảng thống kê hả?" Cô ta tức giận đi qua đi lại. Bỗng nhiên, một cục đá hình tròn trong phòng của cô ta lóe sáng lên. Xà Lệ vốn đang đau đầu đi qua đi lại đột nhiên dừng bước, cái đuôi rắn cuốn lấy cục đá nhìn chằm chằm. Đây là cục đá liên kết với kết giới của nhà kho, nếu muốn khiến cục đá này phản ứng thì phải có một lực tác động nhất định vào nhà kho. Khóe miệng của Xà Lệ đột nhiên cong lên, lộ ra cái lưỡi rắn kinh khủng. "Ái chà, đang đau đầu vì bảng số liệu này đây, không nghĩ tới lại có kẻ dám đột nhập vào trong sở thú, bữa khuya của ta đến rồi." Xà Lệ hóa thành một con rắn to bằng bắp chân của người trưởng thành rồi trườn nhanh ra ngoài. Cô ta không thông báo với những con yêu quái khác, cô ta muốn một mình độc chiếm con mồi trong đêm nay. Xà Lệ đến rất nhanh nhưng Hứa Cạnh đã sớm cảnh giác nên đã trốn đi. Từ lúc đoán ra lớp màng ánh sáng đó có thể là kết giới do yêu quái tạo ra, hắn đã không chút do dự trốn ở một góc khác. Không biết thị lực của những yêu quái khác thế nào, nhưng thị lực của U Tước chắc chắn là tốt. Hi vọng yêu quái xuất hiện sẽ không phải là con chim U Tước đó. Xà Lệ vừa đến, đôi đồng tử dựng đứng của cô ta liếc nhìn xung quanh, miệng không ngừng phát ra âm thanh xì xì. "Không biết là ai đây? Ai mà nửa đêm nửa hôm chạy vào trong sở thú đây?" Cô ta từ trạng thái rắn biến lại thành nửa người nửa rắn, nhưng cái đuôi to lớn phía sau không ngừng di chuyển tạo nên những âm thanh lạo xạo trong đêm tối. Là Xà Lệ. Hứa Cạnh khi nghe thấy giọng nói này đã hoàn toàn xác nhận thân phận của đối phương. Nếu là Xà Lệ thì hắn có thể đánh một trận. Ít nhất trước đó Hứa Cạnh đã từng tận mắt nhìn thấy cô ta ra tay. Dù thân thể của yêu quái có mạnh đến mấy, nhưng thân thể hắn sau khi được hệ thống CT225 cải tạo, thể chất vốn có của hắn cũng đã vượt xa người bình thường rồi. Khả năng đánh là rất cao. Hứa Cạnh hít sâu một hơi. Trong bóng tối, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang chậm rãi di chuyển phía trước. Hình như Xà Lệ không phát hiện ra hắn. Ít nhất hiện tại nhìn qua là như vậy. Đôi đồng tử dựng đứng không ngừng đảo qua xung quanh, cái lưỡi rắn đỏ tươi thỉnh thoảng lại thè ra ngoài, phát ra những tiếng xì xì khiến da đầu người ta tê dại. Hứa Cạnh siết chặt nắm tay, ngay khoảnh khắc Xà Lệ quay lưng lại, hắn đột nhiên phát động tấn công. Thân thể Hứa Cạnh trực tiếp lao ra khỏi bóng tối. Khoảng cách vốn đã ngắn ngủi giờ trong nháy mắt đã bị rút ngắn lại. Nắm đấm mang theo tiếng gió hung hăng đập về phía sau gáy của Xà Lệ. Nhưng ngay khi nắm đấm sắp chạm vào đối phương, Xà Lệ đột nhiên quay đầu. Đôi đồng tử dựng đứng trong bóng tối nhìn thẳng vào Hứa Cạnh. Khóe miệng cô ta chậm rãi cong lên. "Cuối cùng cũng chịu ra rồi, một con kiến hôi tìm chết." Trong lòng Hứa Cạnh lập tức trầm xuống. Không ổn rồi, bị phát hiện ngay từ lúc đầu rồi, hắn đã trúng kế của cô ta. Cơ thể Xà Lệ đột nhiên hạ thấp, nắm đấm của hắn trực tiếp đánh hụt. Thân thể của Hứa Cạnh theo quán tính mà bước lên vài bước. Cùng lúc đó, một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ngay dưới chân của hắn. Hứa Cạnh theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Một cái đuôi rắn khổng lồ mạnh mẽ quét tới. ẦM!!! Hứa Cạnh chỉ kịp nghiêng người một chút, không nghĩ tới cái đuôi rắn trực tiếp quét qua hông hắn. Một lực lượng khổng lồ truyền đến, thân thể Hứa Cạnh lập tức mất khống chế mà bay ra ngoài. ẦM! Hứa Cạnh bị đánh bật ra ngoài, lưng hung hăng đập vào thân cây cách đó vài mét. Cả thân cây rung lên dữ dội, lá cây ào ào trút xuống như mưa. Hứa Cạnh còn chưa kịp đứng dậy ổn định thân thể, một bóng đen đã từ mấy mét cách đó lao đến trước mặt. Trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ: Quá nhanh! Hứa Cạnh theo bản năng giơ hai tay lên chắn trước mặt. Cái đuôi rắn lần nữa đập xuống. ẦM!!! Hai cánh tay của Hứa Cạnh run lên dữ dội, bàn chân trực tiếp lún xuống mặt đất vài centimet. Lực lượng đáng sợ trực tiếp khiến hai chân hắn trượt về phía sau hơn một mét. Hứa Cạnh nghiến răng. Thân thể sau khi được cải tạo có thể chịu được loại sức mạnh này. Nhưng mà có thể chịu được không có nghĩa là không đau. Hứa Cạnh cảm giác giống như toàn bộ xương cốt trong người đều đang bị nghiền nát. Xà Lệ nhìn hắn, trong đôi đồng tử dựng đứng hiện lên một tia kinh ngạc. "Ồ? Một nhân loại bình thường vậy mà không chết dưới một kích này? Có chút thú vị rồi đấy." Hứa Cạnh không trả lời, không phải không muốn trả lời, mà là hắn không thể trả lời. Thân thể hắn đột nhiên nghiêng đi, cái đuôi rắn đã quất tới như roi. Hắn cắn răng ôm chặt cái đuôi trong tay, mặc kệ lực phản chấn khiến cho nội tạng trong người đau nhức. Cái đuôi rắn vừa bị hắn dùng hai tay chặn lại lập tức bị kéo xuống. Hứa Cạnh cắn răng dùng toàn bộ sức lực bám lấy cái đuôi rắn. Hắn muốn kéo Xà Lệ đến gần, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, kéo cô ta đến gần là có thể đánh trúng rồi. Cái bản mặt đáng ghét đó, dám cười ông đây. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn dùng sức, thân thể Xà Lệ đột nhiên uốn cong thành hình dạng con người không thể nào làm được. Cái đuôi khổng lồ giống như có sinh mệnh, không những không bị hắn kéo tới mà ngược lại nó trực tiếp quấn lấy eo của Hứa Cạnh. Sắc mặt Hứa Cạnh chợt thay đổi. "Đậu xanh..." Hắn quá tự đề cao bản thân rồi, tưởng mình có thể kéo con xà yêu này, không nghĩ tới trực tiếp bị kéo ngược đi. ẦM!!! Cả người hắn bị trực tiếp kéo đập xuống đất, mặt đất nứt ra thành từng mảng. Chưa kịp đợi Hứa Cạnh đứng lên. Cái đuôi rắn trực tiếp xiết chặt lại, cảm giác thân thể trực tiếp bị bóp chặt, thậm chí trong lúc đó Hứa Cạnh còn nghe thấy âm thanh xương cốt trong người vang lên âm thanh giòn tan. Cảm giác như ăn bim bim vậy nhỉ? Giòn rụm, nhưng mà mẹ nó đau quá. Trong lúc nguy hiểm chết người này, Hứa Cạnh vậy mà có thể nghĩ đến vấn đề lung tung này cũng thật là cạn lời. Một cảm giác áp lực khủng khiếp ép đến mức nội tạng trong người sắp nổ tung. Hứa Cạnh cắn răng dùng cả hai tay chống xuống đất. Cơ bắp toàn thân hắn căng cứng, xương cốt cũng như đang phản kháng. Nhưng nếu hắn thật sự nhìn thấy xương cốt của bản thân chắc chắn sẽ biết rằng, xương cốt của mình không hề vùng lên phản kháng mà là bị ép đến mức sắp gãy hết rồi nên mới buộc bị động phản kháng. Hắn muốn vùng lên tránh thoát cái đuôi này. Nhưng mà Xà Lệ chỉ hơi dùng sức, thân thể Hứa Cạnh trực tiếp bị kéo lê như một cái xác chết về phía trước. Bùn đất và đá vụn không ngừng cọ xát trên người, hắn không có tâm trạng để ý đến vấn đề này. Ngay khoảnh khắc bị kéo đến trước mặt cô ta, Hứa Cạnh đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đạp về phía khuôn mặt đang tươi cười của Xà Lệ. BỐP!!! Yên tĩnh. Yên tĩnh trong nháy mắt. Trên khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của cô ta trực tiếp bị in một dấu chân đầy bùn đất bẩn thỉu. Nụ cười của cô ta không giữ được nữa, thay vào đó là sự tức giận đến méo mó, khuôn mặt đẹp đẽ cũng bị biểu cảm này khiến cho âm u đáng sợ.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ