Chương 17: Chương 17: Thể Chất Cyberpunk

Hứa Cạnh rũ mắt suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định: "Hệ thống CT225, giúp tao cải tạo thân thể đi." "Ký chủ, thân thể của anh sẽ không chịu nổi sức mạnh mà nổ tung đấy." Giọng hệ thống CT225 trở nên nghiêm túc. Hứa Cạnh im lặng một lát rồi nói ra suy nghĩ của bản thân: "Có thể cải tạo một nửa thân thể không?" Hệ thống CT225 im lặng một lát rồi khó hiểu: "Anh có thể cho tôi biết, lúc nhỏ đầu anh từng bị cửa kẹt à?" Hứa Cạnh cạn lời luôn, đây là phương án tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra, không nghĩ tới lại bị hệ thống CT225 hỏi ra một câu trí mạng như vậy. "Ta không có, có đầu ngươi bị cửa kẹt thôi." Hứa Cạnh nói xong cũng im lặng, cách này không được, cách kia không xong. U Tước đưa hắn đến lấy lượng thức ăn cho động vật. "Thức ăn của mỗi loại động vật đều có ghi tên, mỗi ngày 3 bữa." U Tước chỉ cho Hứa Cạnh điểm khác biệt giữa các loại thức ăn. Sau đó U Tước mới xách thùng thức ăn lên, Hứa Cạnh âm thầm quan sát thắt lưng của cậu ta. Rõ ràng kiếp trước hắn nhìn thấy U Tước dùng phép thuật lấy ra chùm chìa khóa nhà kho từ đó mà. Xem ra phải có phép thuật mới thấy được, Hứa Cạnh tự an ủi bản thân. Không sao, không sao, giờ chưa lấy được chìa khóa, lúc sau chắc sẽ lấy được thôi. Vì không muốn khiến U Tước nghi ngờ, Hứa Cạnh cũng làm theo cậu ta. Vẫn là cho hổ ăn rồi đến sói... Hứa Cạnh vừa cho chúng ăn vừa âm thầm nghĩ cách. Nhưng những cách mà hắn từng nghĩ ra, ngay khi đứng trước thực lực quá mạnh thì chẳng thể làm được trò trống gì cả. Kế hoạch quang minh chính đại không làm được, hắn chỉ có thể ép bản thân một chút mà thôi. Hứa Cạnh cắn răng. Nếu không tự ép bản thân đến đường cùng, sao biết mình có tiềm năng vượt trội không chứ. Hứa Cạnh không nhịn được tự cười khổ, chết cũng đã chết mấy lần rồi còn sợ thêm một lần nổ tung sao? "Hệ thống CT225, giúp ta cải tạo thân thể đi." Giọng của Hứa Cạnh trở nên nghiêm túc, hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn sẽ không dùng mảnh vỡ ký ức để làm nguyên liệu chế tạo. Thật ra Hứa Cạnh hiểu rõ, ngay từ đầu trong lòng hắn đã có ý định cải tạo thân thể mình theo hướng Cyberpunk rồi. Chỉ có bản thân mạnh lên mới là sức mạnh thật sự, dựa vào vũ khí dù có mạnh đến đâu cũng không phải thực lực chân chính của bản thân. "Được rồi, ký chủ, trong quá trình cải tạo sẽ mất 1 đến 3 tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian đó anh sẽ không mất ý thức mà phải luôn trong trạng thái tỉnh táo. Quan trọng nhất là khi bắt đầu thì sẽ không thể dừng lại, nếu không chịu nổi chắc chắn sẽ chết, anh phải nhớ kỹ." Hệ thống CT225 không khuyên hắn nữa. Nó cũng từng có một ký chủ, ký chủ đó khi gặp nguy hiểm cũng chọn cách tự cải tạo bản thân, nhưng ký chủ đó không may chút nào. Có lẽ con người trên đời khi gặp nguy hiểm đều có dũng khí liều mạng đi. Hứa Cạnh nghe thấy trong quá trình cải tạo không thể ngất đi mà luôn phải giữ ý thức trong trạng thái tỉnh táo mà đã hối hận rồi. Bây giờ hắn nói hắn không làm nữa thế có quá nhút nhát không? Nhưng đây là cơ hội để hắn mạnh lên mà. Trực giác của Hứa Cạnh đã sớm nhận ra, sau nhiều sự kiện dù trực tiếp hay gián tiếp, những thứ hắn gặp đều nguy hiểm hơn lần trước. Hắn không có cơ hội để mạnh lên, đây là cơ hội hiếm có, nếu hôm nay hắn từ bỏ cơ hội nâng cấp bản thân, cho dù có nhiều điểm tích lũy đến mấy cũng không cứu nổi hắn. "Chờ chút, để ta tìm nơi an toàn." Hắn không muốn bản thân đang trong trạng thái cải tạo mà bị người khác nhìn thấy. Bị người thường nhìn thấy thì không sao, nếu để yêu quái trong sở thú nhìn thấy thì nguy to. "Ký chủ, anh cứ tự nhiên, cải tạo là một chuyện lớn, không thể tùy tiện được." Kỳ thật hệ thống CT225 lúc đầu chỉ muốn nâng cấp một bộ phận thân thể cho Hứa Cạnh. Với tình cảnh chỉ là một mảnh vỡ hiện tại của nó, giúp Hứa Cạnh nâng cấp một bộ phận đã là tốt lắm rồi. Nhưng ai bảo Hứa Cạnh lại là ký chủ của vị đại nhân này chứ, nó vì muốn lấy lòng vị đại nhân này mà đã làm hết sức rồi. Lúc Hứa Cạnh đề nghị cải tạo một nửa thân thể, nó đã động tâm, nhưng do đắc tội với vị đại nhân trong cơ thể Hứa Cạnh, nên nó phải từ chối đề nghị của hắn, cuối cùng quyết định giúp hắn cải tạo toàn thân luôn. Coi như là để lấy lòng vị đại nhân này, mà đã làm thì phải làm cho tốt, cải tạo cũng phải cải tạo theo hướng hoàn mỹ nhất. Ít nhất không thể có chút tác dụng phụ nào. Còn việc Hứa Cạnh có chịu nổi hay không thì không liên quan gì đến nó đâu. Hứa Cạnh không biết nội tâm của hệ thống CT225 này đang suy nghĩ cái gì, điều hắn biết đó chính là phải tìm một nơi thật an toàn. Kết quả chưa kịp tìm được chỗ an toàn đã thấy Khương Dịch Hành đến trước mặt. Khương Dịch Hành nhíu mày lên tiếng hỏi: "Cậu đang tìm cái gì?" Ngay từ xa anh đã thấy Hứa Cạnh nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm thứ gì đó, theo bản năng anh trực tiếp lên tiếng hỏi. Hứa Cạnh sửng sốt, hắn không thể nói là tìm một nơi an toàn được. Đừng nói Khương Dịch Hành không hiểu, đến hắn cũng cảm thấy có chút cạn lời luôn. Bảo tìm nơi an toàn trong một ổ yêu quái chẳng khác nào đang đứng dưới hố dung nham mà nói muốn tìm nơi có không khí mát mẻ. "Không có gì, đúng rồi anh làm gì mà lâu quá vậy?" Hứa Cạnh nhíu mày nhìn thời gian trên màn hình điện thoại. Khương Dịch Hành dùng biểu cảm khó hiểu nhìn hắn: "Tôi đã bỏ tiền ra mua vé rồi, đương nhiên phải tham quan một vòng chứ." Đương nhiên đây chỉ là câu nói cho có, Khương Dịch Hành đã nhân cơ hội này mà đi khắp nơi, nhưng lại chẳng tìm được manh mối nào. Hứa Cạnh: "..." Cạn lời không biết nên nói gì. "Anh đúng là có hứng thú thật đấy." Hắn thì đang vắt óc tìm cách, mà người đồng minh này lại chỉ nghĩ đi tham quan sở thú một vòng để không bị lãng phí tiền mua vé. Nhưng anh ta muốn làm gì thì kệ anh ta, vốn dĩ ngay từ đầu trong kế hoạch của Hứa Cạnh đã không có những người bình thường này. Tác dụng của những người bình thường trong trường hợp này là phong tỏa sở thú không cho người khác đi vào mà thôi. Hiện tại đã hơn 2 giờ chiều, hắn quyết định tạm thời ra khỏi sở thú, đến tối hắn mới trở lại cứu người. Dù sao trong sở thú này thật sự chẳng có chỗ nào an toàn cả. "Tôi ra ngoài ăn chút gì đã, đến tối sẽ quay lại, hy vọng đến tối anh có thể giúp tôi hoàn thành yêu cầu mà sáng nay đã nói." Hứa Cạnh nói xong trực tiếp quay người rời đi. Khương Dịch Hành cũng không lên tiếng ngăn cản, ngược lại anh ta còn khẽ thở phào nhẹ nhõm, Hứa Cạnh lựa chọn buổi tối làm việc thật sự rất tốt. Buổi tối sở thú chắc chắn không còn mấy ai, phong tỏa cũng dễ dàng hơn. Quan trọng nhất anh ta không biết những gì mà Hứa Cạnh nói có phải là thật hay không. Ngay từ đầu anh ta đã muốn án binh bất động chờ có manh mối, kết quả đi dạo sở thú cả ngày cũng chẳng thấy manh mối nào, sở thú này chẳng khác gì những lần điều tra trước. Anh ta không biết Hứa Cạnh phát hiện ra cái gì, mạo hiểm theo Hứa Cạnh làm việc mà không có sự đồng ý của cấp trên đã là một cuộc đánh cược lớn rồi. Mà nói mới nhớ, người này tên gì nhỉ? Tiếp xúc cả ngày nhưng lại chẳng biết tên của người ta, Khương Dịch Hành có chút cảnh giác, sẽ không phải một cảnh sát như anh ta mà bị một người bình thường lừa rồi chứ. Cũng tại chuyện của cái sở thú này khiến anh ta choáng váng cả đầu óc, không biết tên người ta, không xin thông tin liên lạc, không bàn bạc kế hoạch hành động, chẳng biết cái mẹ gì sất. Hứa Cạnh dựa theo bản đồ trong điện thoại mà tìm được một cái khách sạn ở nơi khá vắng vẻ. Hắn quyết định vào trong này thuê phòng, nhưng nhìn số tiền trong tài khoản chỉ còn có 1 triệu, hắn im lặng quay người rời đi. Tiền này là tiền ăn của hắn đó, hắn không có việc làm kiếm tiền, nên phải tiết kiệm thôi, không được tiêu hoang phung phí. Không biết khi nào mới nhặt được mảnh vỡ của hệ thống tiêu tiền hoặc có hệ thống phản hồi tài nguyên nhỉ. Hứa Cạnh có chút ảo tưởng nghĩ thầm. Tiền không có mà muốn vào khách sạn tìm nơi an toàn là không thể. Cuối cùng hắn tìm một chỗ vắng người mà ngồi chờ hệ thống CT225. Một cơn đau đột nhiên ập đến khiến Hứa Cạnh không nhịn được khẽ kêu lên. Cơn đau như bị một ngọn lửa đốt trong người, máu thịt sôi trào, trái tim thắt chặt như bị ai dùng sức bóp méo. Hứa Cạnh đau đến mức gầm gừ thành tiếng, thân thể hắn lăn lộn trên đất, mặc kệ bụi bặm bám trên người. Lớp da thịt trên người bị một lượng sức mạnh kỳ lạ trong người căng trướng đến mức rách rưới, máu tươi chảy ra khắp người. Loại đau đớn này còn thống khổ hơn khi chết mấy lần. Hứa Cạnh nhiều lần muốn tự đập đầu mình cho ngất đi, nhưng dù có dùng sức đập đầu vào cục đá bên cạnh, không những không thể ngất đi, ngược lại trên người chảy càng nhiều máu. Hắn gần như đã không nhớ được ý nghĩ ban đầu, hắn chỉ biết đau, quá đau, con mẹ nó đau muốn chết rồi. Mồ hôi trên người chảy ra thấm vào vết thương khiến trên người vừa đau rát lại chẳng khác gì đang xát muối vào vết thương. "Hệ thống, ta từ bỏ, không làm nữa..." Hứa Cạnh lên tiếng thều thào, thân thể hắn như bị đập nát mấy lần. Nhưng đáng tiếc, hắn có kêu gào từ bỏ thế nào cũng không có tiếng của hệ thống CT225 trả lời. Bởi vì ngay khoảnh khắc nó bắt đầu cải tạo thân thể cho Hứa Cạnh, mảnh vỡ này cũng hóa thành những hạt bụi sáng chui vào trong đầu, vào ý thức của Hứa Cạnh để hắn không sụp đổ ý chí. Hứa Cạnh không phát hiện, trong thân thể hắn, nơi đầu tiên có sự thay đổi chính là trái tim. Trái tim lúc đầu là một màu đỏ thẫm bình thường đã biến thành màu đỏ thẫm pha chút màu xanh đặc biệt. Màu xanh này rất kỳ diệu, nó giống như màu sắc của từng hàng mã code, lại giống như màu xanh của sinh mệnh. Nếu giờ Hứa Cạnh có thể nhìn thấy trái tim trong người bản thân chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Tiếp đến là xương cốt cũng bắt đầu biến đổi cứng cáp như vũ khí, sinh mệnh lực dồi dào, mạch máu trở nên cứng cáp rộng lớn hơn. Lớp da thịt vốn mỏng manh lại lóe lên chút ánh sáng của kim loại bạc trong chớp mắt khi Hứa Cạnh không để ý. Hứa Cạnh vốn nằm ngửa dưới đất, giờ thân thể đã hết đau, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên. Vừa mở mắt ra, một vệt ánh sáng xanh kim loại đã lóe lên trong đáy mắt hắn. Hứa Cạnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời gần như đã lặn xuống, vừa nhìn mặt trời hắn đã phán đoán ra hiện tại là hoàng hôn. Ở nơi này trời tối khá nhanh, dù là hoàng hôn nhưng nhìn thời gian trên điện thoại mới chỉ hơn 5 giờ chiều. Xiết chặt nắm tay, cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, hắn theo bản năng mà thở hắt ra, cuối cùng cơn đau kia đã kết thúc. Đầu óc hắn choáng váng một chút, lúc nãy chịu đựng cơn đau quá lớn khiến tinh thần của hắn đã không chịu nổi mà trực tiếp hôn mê.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ