Hứa Cạnh đi đằng trước, phía sau là Khương Dịch Hành.
Hứa Cạnh đi trên đường cũng không quên mở bảng hệ thống ra nhìn thử. Đây là lần thứ 2 hắn lấy được mảnh vỡ ký ức. Lần đầu tiên khi có được mảnh vỡ ký ức, hắn đã không ngần ngại mà sử dụng nó, kết quả là bị một tồn tại nào đó khóa định vị.
Hiện tại hắn tạm không muốn dùng mảnh vỡ ký ức, nói đúng hơn là trong lòng hắn vẫn còn có chút dè chừng, sợ mảnh vỡ này cũng mang đến hậu quả khôn lường.
Cuối cùng, hắn không nghĩ đến mảnh vỡ ký ức nữa, thay vào đó là nhìn sang mảnh vỡ hệ thống.
"Xin chào, tôi là hệ thống CT225. Tôi từng nói: Chế tạo là bước tiến của khoa học và công nghệ."
Hứa Cạnh nghe CT225 tự giới thiệu mà khẽ nhíu mày, hình như hắn luôn bỏ qua một vấn đề.
"003 này, vì sao những mảnh vỡ hệ thống khác đều có tên gọi, còn mi thì không? Từ hệ thống LD132 đến hệ thống SM177, đến hiện tại là CT225, tên của chúng là gì vậy?" Hứa Cạnh cũng không quá tò mò vấn đề này, chỉ là thuận miệng hỏi ra mà thôi.
Không nghĩ tới 003 thật sự lên tiếng trả lời: "Hay quá, cuối cùng anh cũng phát hiện điểm bất thường này rồi. Tôi còn đang nghĩ nếu ký chủ không phát hiện vấn đề này thì sẽ không nói ra luôn. Nếu anh đã thắc mắc, hiện tại nói cho anh biết, để sau này không còn ngơ ngơ nữa."
"Mỗi hệ thống đều có một cái tên, LD là hệ thống Linh Dị, SM là hệ thống Sức Mạnh, CT là hệ thống Chế Tạo, vậy nên sau này gặp những hệ thống có tên như vậy thì phải nghĩ kỹ, nhớ kỹ." 003 nói xong thì im lặng, nhưng Hứa Cạnh luôn cảm thấy hệ thống này đang trêu đùa mình.
Sau khi nghe 003 giải thích, mắt Hứa Cạnh khẽ sáng lên, nhưng rất nhanh đáy mắt lại bị một chút mê man chiếm đóng. "003 này, vì sao người khác thì có tên, còn mi thì không có?"
"Ta là hệ thống tối cao, cấp bậc quyền hạn đều là mạnh nhất. Ta đâu thể được định nghĩa bằng những cái tên đó được." 003 lạnh nhạt lên tiếng.
"Thế là mày không có tên sao? Cứ gọi 003 hoài có chút không hay." Hứa Cạnh nhíu mày, hắn vừa đi vừa trò chuyện trong đầu cùng hệ thống, không nghĩ tới vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy trước cổng sở thú vẫn còn người qua lại.
"Tên của ta hiện tại ngươi không xứng biết. Muốn biết tên của ta thì phải tự mạnh lên đi." 003 nói xong, lần này dù Hứa Cạnh có hỏi thế nào nó cũng không trả lời nữa.
Hứa Cạnh đứng lại một chốc, chờ Khương Dịch Hành đến gần bên cạnh rồi mới thấp giọng nói bên tai anh ta.
"Lát nữa tôi vào trong ứng tuyển làm nhân viên, còn anh hãy tự mua vé vào trong tham quan. Nhớ kỹ đừng để lộ." Hứa Cạnh nói xong, không chờ Khương Dịch Hành phản ứng đã rời đi.
Lần nữa đến trước mặt U Tước, trong lòng Hứa Cạnh đã có thể đè nén sát ý của bản thân đối với cậu ta.
"Xin chào, tôi thấy trên mạng có đăng tin tuyển dụng nhân viên chăn nuôi cho động vật ăn, tôi đến để ứng tuyển." Hứa Cạnh nói.
U Tước còn nhớ khuôn mặt này của Hứa Cạnh, rõ ràng là lúc nãy hắn ta còn tức giận vì bạn gái chạy đến chụp ảnh với cậu ta. Giờ người này lại có thể thoải mái nói muốn vào sở thú làm việc, chẳng lẽ là có ý đồ gì đó.
U Tước không sợ người thường tạo ra được sóng gió trong sở thú này. Cậu ta chỉ cảm thấy có chút hài hước trong lòng,sở thú này toàn là yêu quái đó"Có thể cho tôi hỏi, vì sao anh lại ứng tuyển ở sở thú không?"
Hứa Cạnh nhíu mày. "Hết tiền."
U Tước im lặng một lát rồi mới gật đầu, rất tốt, đối với con người, tiền chính là lớn nhất. Nhưng mà cậu ta vẫn không quên cái ánh mắt mang theo sát ý lúc đầu kia đâu.
Chỉ là bạn gái chạy đến chụp ảnh với cậu mà thôi, vậy mà hắn đã dùng ánh mắt đó nhìn cậu ta. U Tước cảm thấy bản thân chính là kiểu người ghi thù, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy. "Nhưng chẳng phải lúc nãy anh với bạn gái đến đây sao? Sao rồi, bạn gái anh đâu?" Vừa nói, U Tước vừa nhìn xung quanh tỏ vẻ khó hiểu. Thế nhưng trong lòng cậu ta cũng đã nảy sinh kế hoặc khác.
Hứa Cạnh im lặng một chốc rồi mới nói: "Tôi không có bạn gái." Nói hắn là bạn trai của Âu Thi Yếm là đang sỉ nhục mắt nhìn người của hắn à? Hứa Cạnh thật sự muốn lên tiếng châm chọc con chim này.
Rõ ràng kiếp trước tên này có đôi mắt sắc bén như vậy, giờ lại có thể nhận nhầm hắn với Âu Thi Yếm là một cặp. Không biết là giả vờ hay thật sự không hiểu.
Không phải Âu Thi Yếm không đẹp, mà là do Hứa Cạnh ghi thù, bởi vì kiếp trước cô ta đã gián tiếp hại chết hắn.
"Tôi là tiền tính luyến, cả đời này tôi chỉ yêu tiền. Nếu ai dùng một đống tiền đánh tôi, tôi không những không tức giận, thậm chí còn vui vẻ mà cảm ơn họ." Hứa Cạnh không chút trở ngại nói ra.
Mà điều hắn nói đúng là sự thật, Hứa Cạnh đúng là yêu tiền. Kiếp này hắn đã nếm đủ cảm giác không có tiền khó khăn đến mức nào rồi. Kiếp trước giai đoạn hắn nghèo nhất cũng không thiếu trái cây ăn. Dù sao chính hắn làm ông chủ vườn trái cây.
"Được rồi, thấy anh yêu tiền như vậy thì vào làm việc đi, để tôi hướng dẫn cho anh." U Tước cũng có chút cạn lời vì câu trả lời của Hứa Cạnh.
"Được rồi, cảm ơn nhé." Hứa Cạnh đi theo phía sau U Tước.
Khương Dịch Hành thấy Hứa Cạnh có thể dùng vài ba câu nói mà vào được bên trong sở thú làm nhân viên nội bộ mà có chút ngơ ngác. "Không phải chứ, anh có thể dựa vào lời nói để vào trong đó làm nhân viên, nhưng tại sao lại muốn tôi mua vé đi vào?" Ngỡ ngàng, ngơ ngác, khó tin.
U Tước cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Dọc đường đi, cậu ta vừa cúi đầu suy nghĩ lại dùng khóe mắt liếc nhìn Hứa Cạnh.
Rõ ràng người này nói không có bạn gái, vậy lúc đó anh ta kéo người phụ nữ đó đi để làm gì? Còn dùng ánh mắt chứa sát ý nhìn cậu ta, mắt nhìn của U Tước không bao giờ sai được, người này chắc chắn có vấn đề nào đó.
Hứa Cạnh cũng không rảnh rỗi để ý đến U Tước, hắn trực tiếp mở bảng hệ thống CT225 ra. Đây là một cái hệ thống chế tạo theo bản vẽ, điểm đặc biệt là bản vẽ do hệ thống cung cấp, chế tạo cũng là hệ thống chế tạo, ký chủ chỉ cần bị nguyên vật liệu.
"Hệ thống CT, ta muốn chế tạo 1 thứ có tính tấn công mạnh, thậm chí có thể áp chế yêu quái." Hứa Cạnh vừa đưa ra yêu cầu, thế nhưng trong đầu là trực tiếp nghĩ ngay đến bom nguyên tử.
Không nghĩ tới hệ thống CT nói: "Xin lỗi ký chủ, hiện tại tôi chỉ là một mảnh vỡ, ngài lại không có đủ nguyên vật liệu, vậy nên muốn cải tạo thì chỉ có thể cải tạo lên chính thân thể của anh, hơn nữa cấp bậc sẽ không quá cao, còn bị hạn chế con đường thăng tiến sau này của ngài."
Hứa Cạnh nhíu mày. "Cải tạo thân thể người?" Hắn khó hiểu, không nghĩ tới cái hệ thống này lại tà đạo đến mức này.
CT225: "Đúng vậy, hoặc bây giờ anh có thể kiếm vật liệu để tôi chế tạo." Giọng của nó mang theo chút hả hê, giống như đang chế nhạo suy nghĩ ngây thơ của Hứa Cạnh.
Mà cũng đúng là thế thật, Hứa Cạnh không có nguyên liệu, lại không có thể chất phù hợp để cải tạo. Thậm chí hắn còn chẳng có chút điểm tích lũy nào, vậy mà dám đòi một thứ có sát thương mạnh lại có thể ảnh hưởng đến yêu quái. Hắn đang nằm mơ à?
003 đột nhiên lên tiếng cười lạnh: "Ha, CT225 phải không, điểm tích lũy của ta có đủ để mày chế tạo một thứ vũ khí cho ký chủ ta không?"
"Là... là ngài..." Giọng của CT225 trở nên lắp bắp, thậm chí nó đã nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
Hứa Cạnh sửng sốt. 003 mạnh vậy sao?
003 không nói gì nữa, thế nhưng CT225 lại lên tiếng, lần này trong giọng nói của nó đã không còn loại cảm giác cao ngạo đó nữa. "Ký chủ, tôi hiện tại có 2 phương hướng để giúp anh cải tạo, thứ nhất là cải tạo thân thể để cơ thể anh theo hướng Cyberpunk. Khi kích hoạt, tốc độ của anh sẽ tăng từ 5 đến 7 lần , thế giới xung quanh anh bị kéo chậm lại như hiệu ứng Bullet Time. Mọi người xung quanh di chuyển chậm đến mức như đang đứng im."
( Cyberpunk: trong truyện của mình là cải tạo thân thể giống như trong hoạt hình hoặc phim khoa học viễn tưởng nhé)
Nói đến đó, Hứa Cạnh trực tiếp lên tiếng cắt ngang. "Nếu cải tạo thân thể như vậy chắc chắn có hạn chế hoặc tác dụng phụ đúng không?"
CT225 lên tiếng: "Đúng vậy, hạn chế này là điều phải chịu, thân thể anh không chịu nổi sự cải tạo như thế này. Muốn thành Cyberpunk thì phải có thể chất phù hợp, chắc anh từng xem phim hoặc đọc tiểu thuyết loại này."
Hứa Cạnh im lặng, khó khăn lắm mới có cách khiến thân thể mình trở nên mạnh mẽ, không nghĩ tới hạn chế lại ở chính bản thân.
"Vậy cách thứ 2 thì sao?"
Hệ thống CT225 nói: "Cách thứ 2 chính là cải tạo vật liệu thành vũ khí như yêu cầu. Nhưng yêu cầu của anh là vũ khí phải có sát thương lớn lại ảnh hưởng đến yêu quái, vậy vật liệu mà anh phải tìm chắc chắn phải có tính đặc biệt."
"Tính đặc biệt? Vậy tình trạng của ta bây giờ là, cách 1 thì thể chất không đủ, cách 2 chính là không có vật liệu đặc biệt đúng chứ?"
CT225 gật đầu. "Đúng vậy."
Hứa Cạnh im lặng một lát rồi mới nói: "Mày không thể bớt bớt chút hay ưu tiên chút à?"
Hệ thống CT225 có chút cạn lời. "Ký chủ, đây là giới hạn thấp nhất rồi, đây là do anh, không phải do yêu cầu của hệ thống này quá cao."
Hứa Cạnh muốn nhờ 003 giúp đỡ, nhưng hắn cũng hiểu rõ, giống như hệ thống CT225 đã nói, đây là do hắn không phải do nó.
"Ký chủ, anh có thể dùng mảnh vỡ ký ức để làm vật liệu." CT225 lên tiếng đưa ra phương án.
Hứa Cạnh có chút động lòng, nhưng hắn lại không chắc lắm, thế là hắn quay sang hỏi 003.
"003, nếu giờ ta dùng mảnh vỡ ký ức này làm vật liệu, vậy sau này còn tìm được mảnh vỡ ký ức này không?"
003 lên tiếng giải thích: "Ký chủ, mảnh vỡ ký ức hay mảnh vỡ hệ thống đều là duy nhất, nếu bây giờ anh dùng mảnh vỡ này để làm vật liệu, thì sau này anh sẽ không tìm thấy mảnh vỡ có ký ức này nữa. Ký ức là một phần duy nhất."
Hứa Cạnh nhíu mày, sao cảm giác hệ thống nói khó hiểu thế nhỉ, nhưng hắn vẫn nghe ra ý mấu chốt trong đó. Mảnh vỡ ký ức và mảnh vỡ hệ thống nếu như mất đi sẽ không thể tìm lại được.
"Hệ thống, nếu ta chết đi sống lại liệu có thể lấy mảnh vỡ ký ức không?" Hứa Cạnh hình như phát hiện ra một bug rồi.
"Không thể, dù anh sống lại bao nhiêu lần, mảnh vỡ đã được sử dụng đều sẽ không còn nữa, kể cả mảnh vỡ đã biến mất cũng sẽ không còn. Mảnh vỡ có tính duy nhất, nếu thiếu một cái là không có cái khác bù vào."
Hứa Cạnh im lặng.